Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 65: Nghịch Mệnh Để Giết

Đăng: 24/09/2026 07:05 3,163 từ 24 lượt đọc

Rầm, rầm, rầm.

Tam Tỳ liên tục di chuyển, chật vật né tránh những đòn đánh bạt mạng từ Bái Quan Châu.

Mới nửa tiếng trước thôi, Bái Quan Châu vẫn là một kẻ cực kỳ tỉnh táo và lý trí. Mỗi đòn đánh, mỗi bước di chuyển của ông đều được tính toán cẩn thận đến từng chút một. Thế mà giờ đây, da thịt ông đỏ rực lên, từng thớ cơ căng phồng như chực nổ tung, hơi nóng cùng khói trắng bốc lên nghi ngút khắp người. Cách đánh của ông hoàn toàn thay đổi: Từng nhát chém, từng đòn quyền tung ra đều là lối đánh đổi mạng, phế bỏ hoàn toàn phòng thủ, chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa.

Nhịp độ trận đấu bị kéo lên đến mức nghẹt thở, ép Tam Tỳ cũng phải tăng tốc theo. Để cản nổi những đòn đánh điên dại của Bái Quan Châu, lượng khí huyết cùng chân khí trong người hắn cũng bị bào mòn với tốc độ chóng mặt.

Việc Bái Quan Châu liên tục xả ra lượng lớn chân khí, cộng với tốc độ di chuyển cực nhanh của cả hai, vô tình tạo nên một lớp áp suất như lá chắn chân không cuồng bạo xung quanh. Lực ép này hất tung các mảnh vỡ của Huyết Liệp Trư ra xa, khiến chúng không thể nào bám vào người Bái Quan Châu để hút máu.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Năng lượng tích trữ trong cơ thể Bái Quan Châu vốn đã ít hơn Tam Tỳ từ trước. Khi bật sang trạng thái "bất khuất", tốc độ đốt cháy khí huyết và chân khí của ông lại còn nhanh hơn Tam Tỳ gấp nhiều lần. Cứ tiếp tục thế này, khoảng cách sức mạnh giữa đôi bên sẽ chỉ ngày càng nới rộng.

Bằng chứng là sau nửa tiếng trôi qua, mặc cho nụ cười điên dại cùng cái khí thế như muốn chiến đấu đến cùng trời cuối đất của Bái Quan Châu, thì cơ thể ông lại không thể dối lừa. Nó đang ngày càng co rút lại.

Keng... keng... keng...

Hai bên cứ thế lao vào nhau.

Tam Tỳ vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn vung đao, nhịp nhàng gạt đi từng nhát chém điên dại của Bái Quan Châu. Ánh mắt hắn không chỉ nhìn Hóa Giao, mà luôn dán chặt vào con dao găm Nhật Diệu Sa đang rình rập xung quanh.

Hắn tuyệt đối không để nó đâm trúng mình, cũng không thể để nó chạm vào thanh Hóa Giao. Bởi hắn biết, chỉ cần hai món vũ khí này va vào nhau, thanh Hóa Giao cũng sẽ tạm thời mang năng lực cản trở hồi phục.

Bỗng...

Tam Tỳ vung Huyết Liệp Trư, bổ một đao cực mạnh thẳng xuống Hóa Giao. Nhưng... Bái Quan Châu lại không vung kiếm đỡ.

Phập.

Mặc kệ thanh đao, ông rướn người tới, để mặc cho nó chém phập vào vai mình.

Máu tươi bắn ra, khiến đồng tử Tam Tỳ co rút lại vì kinh ngạc.

"Hắn ta điên thật rồi!"

Cảm giác không đúng, hắn lập tức giật mạnh chuôi đao định lùi lại.

Nhưng... không rút ra được.

Bái Quan Châu đang điên cuồng đẩy nhanh tốc độ hồi phục ở vết thương trên vai. Từng thớ thịt, từng khúc xương gãy đan chéo vào nhau, siết chặt lấy phiến đao Huyết Liệp Trư, khiến tốc độ rút đao của Tam Tỳ bị khựng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp chậm trễ đó là quá đủ.

Xẹt.

Hóa Giao xé gió lao tới, đâm xuyên qua lồng ngực, găm thẳng vào tim Tam Tỳ.

Ực.

Máu trào ra từ khóe miệng Tam Tỳ, nhưng hắn chưa chết. Là võ giả Tam phẩm, chỉ cần quả tim không hoàn toàn nổ tung thì vẫn có thể hồi phục.

Ngay lập tức, Tam Tỳ dồn toàn bộ khí huyết bao bọc lấy quả tim. Hắn điên cuồng tái tạo tổn thương, gắt gao chặn đứng luồng chân khí bạo liệt của Bái Quan Châu đang định chấn nát tim mình.

Ong... ong... ong...

Đúng lúc này, Nhật Diệu Sa từ trên không lao xuống.

Khóe mắt Tam Tỳ giật mạnh. Hắn biết thừa ý đồ của ông! Bái Quan Châu muốn dùng Nhật Diệu Sa chạm vào Hóa Giao để kích hoạt cộng hưởng, trực tiếp phế bỏ khả năng hồi phục quả tim của hắn!

Không chần chừ, Tam Tỳ gầm lên, bộc phát toàn bộ chân khí trong người ra ngoài thành một bức tường vô hình, hòng đánh văng Nhật Diệu Sa.

Nhưng... Tam Tỳ đã tính sai.

Nhật Diệu Sa không bay về phía hắn. Nó cũng chẳng thèm nhắm vào Hóa Giao.

Quỹ đạo bay của nó bẻ ngoặt. Mục tiêu của nó... lại là Bái Quan Châu.

Chính xác hơn, là cánh tay đang cầm chuôi kiếm Hóa Giao của ông.

Phập.

Lưỡi dao xuyên thủng da thịt, găm thẳng vào xương.

Nhật Diệu Sa cắm ngập vào tận xương cánh tay phải của Bái Quan Châu. Máu của ông trào ra, rỏ xuống tận chuôi kiếm.

Và rồi...

Khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào xương Bái Quan Châu, quả tim đang điên cuồng tái tạo của Tam Tỳ... bỗng khựng lại.

Tốc độ hồi phục của nó... hoàn toàn dừng hẳn.

Đồng tử của Tam Tỳ co rụt lại, nhìn về Bái Quan Châu. Miệng ông tuy vẫn đang nở một nụ cười điên dại, nhưng ánh mắt lúc này lại tràn đầy lý trí.

Giờ phút này, Tam Tỳ đã hiểu. Bái Quan Châu đang dùng chính trò của hắn để đối phó lại hắn: Lấy thương đổi thương.

Tam Tỳ nhìn thẳng vào vào Bái Quan Châu, khóe miệng hắn lúc này nhếch lên, bật thốt ra một câu từ tận đáy lòng:

- Tuyệt vời, thế này mới là đánh chứ.

Vào khoảnh khắc sinh tử, nhưng Tam Tỳ lại chẳng có chút sợ hãi nào, mà ngược lại càng bình tĩnh, lý trí hơn. Hắn ngay lập tức ra quyết định, thi triển "Huyết tế" - công pháp đặc thù của Huyết Liên giáo, cưỡng ép tiêu hao Nguyên Khí để tăng cường sức mạnh.

Hắn gầm lên, bộc phát ra khí thế kinh người, đẩy bay Bái Quan Châu ra xa hàng trăm mét.

Bái Quan Châu bị sự kết hợp chân khí cùng nguyên khí của Tam Tỳ đánh trúng, khiến chân khí trong cơ thể ông hỗn loạn, xém chút nữa là mất kiểm soát Nhật Diệu Sa. Ông bị choáng váng, bay ra xa, phải khó khăn lắm mới kiểm soát Nhật Diệu Sa, không cho nó ngăn chặn khả năng hồi phục của ông.

Trạng thái “bất khuất” đã kết thúc, làn đỏ rực của ông từ từ rút đi sắc đỏ, cơ thể cũng bắt đầu xẹp xuống như một quả bỏng bị xì hơi.

Bái Quan Châu thở dốc, lập tức đứng dậy. Sau khi định thần, ông ngay lập tức rút Nhật Diệu Sa đang cắm trên cánh tay ra, vừa tập trung hồi phục vết thương trên tay vừa nhìn về phía Tam Tỳ.

Tam Tỳ lúc này đang ôm ngực, cố ngăn vết thương rỉ ra từ tim, nhìn về phía Bái Quan Châu.

- Tuyệt vời, quá tuyệt vời - Tam Tỳ vui vẻ nói - Quả không hổ danh là kẻ thù lâu năm của Trần Văn Đảm. Không phải ngẫu nhiên mà đến giờ ngài vẫn chưa bị tên đó giết. Dù chỉ còn một cánh tay, ở trạng thái như vậy mà còn có thể phản sát được, thật sự phi thường.

Nói đến đây, hắn liếm môi, lộ ra vẻ điên cuồng:

- Nếu ngài đã mạnh như thế, vậy thì Trần Văn Đảm còn mạnh đến đâu nữa chứ. Giờ thì ta thực sự muốn đấu với vị Hầu gia đó một lần rồi đấy.

Bái Quan Châu nhìn vết thương đang từ từ lành lại trên cánh tay của mình. Tuy ông có thể kiểm soát Nhật Diệu Sa, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng hồi phục của nó.

Ông cần thêm thời gian.

Bái Quan Châu nhìn về Tam Tỳ, thản nhiên nói:

- Ồ, nói như vậy, ngươi có cách để sống sót qua việc này sao? Một Tam phẩm có thể sống bao lâu mà không có tim nhỉ? 10 phút, hay nửa tiếng? Mà dù ngươi có cách để hồi phục quả tim, ngươi nghĩ ta sẽ đứng đó nhìn ngươi làm thế à?

Tam Tỳ một tay che ngực, tay cầm đao quẹt đi vết máu trên miệng, mỉm cười nói:

- Nếu ngươi đã không thể đứng nhìn ta hồi phục, vậy thì vừa đánh vừa nhìn ta hồi phục vậy.

Nói đoạn, hắn đưa thanh đao về phía miệng mình, há miệng ra, cắn ngay một phát vào thanh đao.

Rắc! Rắc!

Bá Quan Châu trợn mắt nhìn Tam Tỳ đang nhai rôm rốp mảnh vỡ của thanh Huyết Liệp Trư, lòng cảm thấy không ổn. Ông không chờ vết thương trên tay lành lại, đã ngay lập tức đạp đất lao đến, nhắm ngay cổ của Tam Tỳ mà chém.

Nhưng đã quá trễ.

Tam Tỳ ngay lập tức thả tay cầm đao ra, nhanh như chớp ra một quyền về Bái Quan Châu. Quyền này cực kỳ nhanh và mạnh, đến mức Bái Quan Châu không thể chống đỡ, lại tiếp tục bay thẳng về phía sau hàng trăm mét.

Bùm.

Quyền kình uy mãnh bùng nổ. Tốc độ và lực đạo khủng khiếp đến mức Bái Quan Châu hoàn toàn không kịp giương kiếm đỡ.

Cả cơ thể ông bị đấm văng ngược về sau.

Rầm!

Lần này, Bái Quan Châu không thể lộn người tiếp đất vững vàng được nữa. Ông đập mạnh lưng xuống nền đất nát bấy cách đó cả trăm mét, hộc ra một búng máu tươi, cả người rã rời không gượng dậy nổi. Thanh Hóa Giao rời khỏi tay, rơi leng keng dưới đất.

Huyết Liệp Trư vốn dĩ khao khát máu thịt, dù là của kẻ thù hay của chính chủ nhân. Tam Tỳ đã mang theo nó rất lâu rồi, liên tục nuôi dưỡng nó bằng máu của chính bản thân. Điều đó khiến Huyết Liệp Trư chẳng khác nào một phần máu thịt của Tam Tỳ cả.

Mà đã là máu thịt, thì ăn nó cũng giống như ăn thịt của bản thân thôi.

Nhưng điều đó vẫn không đủ để khiến trái tim của hắn hồi phục.

Muốn chữa trị vết thương do Nhật Diệu Sa gây ra, có ba cách: Một là dùng khả năng hồi phục siêu cường, cưỡng ép chống lại khả năng của con dao; Hai là dùng chân khí và huyết nhục cường hãn để từ từ loại bỏ khả năng của nó; Và cuối cùng là cắt bỏ phần máu thịt bị con dao ảnh hưởng, sau đó mọc lại phần thịt đó.

Tam Tỳ chọn cách thứ ba.

Hắn không ngần ngại kích hoạt cấm thuật "Huyết tế" lần nữa để thiêu đốt nguyên khí và máu thịt của mình nhằm cưỡng ép tăng cường sức mạnh, và thứ máu thịt mà hắn chọn để đánh đổi chính là quả tim.

Tiếp đó, hắn sử dụng Ý "Tái hồi phục" của mình để hấp thu chính bản thân, cộng thêm năng lượng bổ sung từ Huyết Liệp Trư, khiến tốc độ hồi phục của hắn được đẩy lên đến cực hạn.

Bên trong lồng ngực Tam Tỳ, quả tim của hắn liên tục bị thiêu rụi thành tro, rồi lại mọc ra từng thớ cơ mới.

Cơ thể Tam Tỳ lúc này trông thật kỳ dị. Thất khiếu hắn đang rỉ máu, cơ bắp thì đang liên tục nhấp nhô như có hàng ngàn con sâu đang lúc nhúc dưới da. Và đặt biệt hơn, đôi mắt hắn dồn ứ máu tươi, đỏ sọc một màu chết chóc đầy kinh dị.

Cách đó một đoạn, Bái Quan Châu nằm sóng soài trên mặt đất. Ông thở dốc từng luồng khí nhọc nhằn, rồi... lảo đảo, chậm rãi chống kiếm đứng lên.

Cơ thể ông lúc này teo tóp thảm hại, gầy gò chỉ còn bằng một nửa so với lúc chiều. Lượng khí huyết để duy trì trạng thái bất khuất đã bòn rút ông đến tận xương tủy.

Thế nhưng, con mắt độc nhất còn lại của ông vẫn sáng rực tinh quang. Không một chút sợ hãi. Không một tia do dự.

Tam Tỳ nhìn Bái Quan Châu với ánh mắt đầy tán thưởng.:

- Gia nhập Huyết Liên giáo đi - Tam Tỳ lên tiếng - Chúng ta có một số cấm thuật, có thể giúp ngài hồi phục tứ chi. Một cơ thể bị khiếm khuyết thì không thể đột phá Nhất phẩm, nhưng chỉ cần gia nhập chúng ta, với tài năng và tư chất của ngài, giáo chủ của chúng ta dù có phải bỏ ra đại giới thì cũng sẽ không tiếc để giúp ngài hồi phục.

Lời mời gọi rất hấp dẫn, nhưng Bái Quan Châu không nói gì. Ông đưa thanh Hóa Giao lên miệng để cắn giữ, sau đó dứt khoát xé ra một mảnh vải đỏ từ áo của mình, rồi dùng răng để cột chặt thanh kiếm vào bàn tay.

Nhìn ông chậm rãi quấn từng vòng, từng vòng mảnh vải đỏ, siết thanh Hóa Giao ngày một chặt hơn vào đôi tay gầy guộc, Tam Tỳ lộ rõ vẻ tiếc nuối. Hắn tiến lên một bước, tha thiết khuyên nhủ:

- Ngài rất mạnh. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với cánh tay kia, nhưng nếu ngay từ đầu ngài có đủ cả hai tay, tôi dám chắc kẻ thua cuộc lúc này đã là tôi rồi.

Hắn nhấn mạnh từng chữ:

- Nếu cơ thể ngài lành lặn, sức mạnh của ngài còn có thể vượt xa hiện tại rất nhiều. Chỉ cần tham gia cùng với tôi, chúng tôi còn có thể giúp ngài đột phá Nhị phẩm Đạo, thậm chí là lên nhất phẩm. Giáo chủ của chúng tôi - Nhất Can rất giỏi trong việc đoán mệnh, hắn có thể giúp ngài tìm ra Đạo của mình.

Thanh Hóa Giao đã được cột chắc vào tay, giờ thì nó sẽ không dễ dàng rơi ra nữa. Bái Quan Châu dồn Nguyên khí - thứ năng lượng cội nguồn của sinh mệnh - truyền nó vào Nhật Diệu Sa thay cho chân khí thường dùng.

Ong... ong...

Nhật Diệu Sa rung lên dữ dội, tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ.

Biết không thể thuyết phục được ông, nhưng Tam Tỳ vẫn cố gắng lần cuối:

- Ngài không thẳng nổi tôi đâu, chỉ ít phút nữa thôi, trái tim tôi sẽ hoàn toàn lành lại, cơ thể tôi lúc này cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần. Dù ngài có liều mạng cũng không thẳng nổi đâu - Nói đến đây, hắn thở dài buồn bã - Tôi biết ngài không ưa giáo lý của Huyết Liên giáo, cho rằng nó tàn bạo, vô nhân tính. Nhưng tôi đảm bảo, chúng tôi làm vậy đều có lý do riêng. Làm ơn, chỉ một lần thôi, hãy cho tôi cơ hội chứng minh rằng Huyết Liên giáo xứng đáng để ngài đi theo.

Bái Quan Châu vẫn đứng đó, vặn cái cổ mỏi nhừ, phát ra tiếng răng rắc.

- Ngươi biết không - Bái Quan Châu nói - Lần đầu tiên ta gặp Trần Văn Đảm, lúc đó ta đã Lục phẩm, còn hắn mới chỉ Thất phẩm. Vậy mà hắn chỉ dùng ba chiêu đã hạ được ta, khiến ta mất mặt trước mọi người. Để trả thù, ta dẫn theo người chặn đường hắn, định dạy cho hắn một bài học. Kết quả, hắn quay đầu bỏ chạy, khiến bọn ta phải rượt đuổi khắp nơi. Rồi hắn từ từ tách từng người trong bọn ta ra… rồi xử lý từng kẻ một.

Bái Quan Châu nở nụ cười tự giễu, cứ như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau đó, ông nhảy lên xuống vài lần để kiểm tra tình trạng, rồi tiếp tục:

- Những lần sau đó, sự tăng tiến của ta trong việc trả thù cứ tăng dần, tăng dần. Những kẻ mà ta đem theo luôn mạnh hơn lần trước, những khó khăn mà ta gây ra cho hắn cũng nguy hiểm hơn gấp bội. Và ngươi biết không, cái tên đó… hắn vượt qua tất cả. Hắn đã dạy cho ta một bài học cực kỳ đắt giá, đó là: Kẻ mạnh, thì không than phiền về hoàn cảnh.

Bái Quan Châu chĩa kiếm về phía Tam Tỳ, gằn giọng đáp:

- Ta không quan tâm giáo lý của các ngươi là gì, và ta cũng chẳng muốn nghe. Ta cũng chẳng cần sự trợ giúp hay cái tương lai tươi đẹp mà các ngươi đưa cho ta. Những gì ta muốn, ta sẽ tự tay đoạt lấy!

Ông nghiến chặt răng, con mắt độc nhất bùng lên ngọn lửa quyết tuyệt đến rợn người:

- Ta thà cả đời rục xương ở Tam phẩm, còn hơn phải cúi đầu nhờ vả các ngươi để tìm ra Đạo của mình!

- Ta thà cụt mất tứ chi, thành một phế nhân câm mù điếc, còn hơn để thứ tà pháp của các ngươi đắp thịt lên người ta!

- Ta thà bị thiêu trụi trong Nghiệp Hỏa, còn hơn phải quỳ gối cầu xin một kẻ như ngươi để được sống!

Bái Quan Châu gầm lên:

- Nếu định mệnh phán ta hôm nay phải chết, ta sẽ ngẩng cao đầu chấp nhận! Nhưng nếu định mệnh cho phép một kẻ như ngươi sống sót rời khỏi đây... thì ta, sẽ nghịch mệnh để giết ngươi!

Vào khoảnh khắc đó, thần thức của Bái Quan Châu bỗng cuộn trào dữ dội. Nó như sống dậy, điên cuồng vươn dài ra như muốn bám vào thứ gì đó trong hư vô.

Bái Quan Châu rùng mình. Ông cảm nhận được, dù không biết đó là gì, nhưng ông cảm nhận được nó.

Đạo của ông. Con đường đến Nhị phẩm của ông.

Rất gần rồi, chỉ một chút nữa thôi.

Thế nhưng... bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.

Bái Quan Châu mở bừng con mắt độc nhất. Đồng tử ông rực lên một ngọn lửa bạo liệt, quyết tuyệt đến cùng cực.

Ông gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm.

Mặc kệ cơ thể tàn tại, mặc kệ tử thần đang kề sát cổ, Bái Quan Châu dậm nát mặt đất dưới chân, hóa thành một đạo huyết ảnh lao thẳng về phía Tam Tỳ.

Ông lao lên không chỉ để chém giết.

Ông lao lên... để giành lấy Đạo của chính mình!



0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.