Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 84: Cược

Đăng: 05/11/2026 17:04 2,902 từ 2 lượt đọc

Nhất Can khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, bình thản nhìn Trần Vũ Ninh. Trên khuôn mặt hắn chẳng hề có lấy một tia sát ý hay căng thẳng, cứ như thể lúc này hắn chỉ đang nhàn nhã tản bộ, chứ không phải đứng giữa một đám người đang bị sức mạnh của mình áp chế.

Mà quả thực, đối với hắn, tình cảnh này chẳng khác gì một buổi đi dạo.

Chỉ cần hắn muốn, một cái phất tay cũng đủ giết sạch tất cả những người có mặt tại đây. Trong mắt hắn, đám người này chẳng khác nào kiến cỏ, muốn giẫm chết lúc nào cũng được.

Trần Vũ Ninh gắng gượng đứng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu vẫn khóa chặt lấy Nhất Can.

Cô thật ra rất muốn Nhất Can rời đi. Nếu có thể, cô sẵn sàng cùng hắn chờ Ngũ Tâm hồi sinh, sau đó cung tiễn hai người bọn họ rời khỏi đây.

Nhưng…

Ai dám chắc Nhất Can sẽ ngoan ngoãn rời đi như vậy?

Nếu trước khi đi, hắn tiện tay giết sạch người của cô thì sao?

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối ấy, Trần Vũ Ninh hoàn toàn không có khả năng chống trả. Nếu Nhất Can thực sự muốn ra tay, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là trơ mắt đứng nhìn thuộc hạ của mình lần lượt chết đi.

Cô biết Nhất Can sẽ không giết mình, bởi hắn còn kiêng dè nguy cơ phải đối đầu với Trần gia. Nhưng người của cô thì khác.

Dù Trần gia có coi trọng người nhà đến đâu, cũng không thể chỉ vì vài tên hạ nhân bị giết mà tuyên chiến với Huyết Liên Giáo. Chuyện đó vẫn chưa đủ sức nặng để kéo cả Đại An vào cuộc.

Nếu lúc này cô chấp nhận thỏa thuận của Nhất Can, chẳng khác nào tự đặt mình vào thế hạ phong trong cuộc đối thoại này. Một khi đã rơi vào thế yếu, tính mạng của thuộc hạ sẽ chẳng còn nằm trong tay cô nữa, mà hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Nhất Can.

Vậy nên, cô không những phải từ chối, mà còn phải tìm cách áp đảo hắn ngay trong cuộc nói chuyện này, dập tắt mọi nguy cơ có thể phát sinh.

Trần Vũ Ninh nhìn Nhất Can. Rồi...

Một ý tưởng điên cuồng chợt lóe lên trong cái đầu đã gần như nát bươm vì quá tải do sử dụng Ý của cô.

Đôi môi đỏ tươi nhuốm máu khẽ nhếch lên.

“CHƠI!!! Cùng lắm thì 18 năm sau, vẫn là một trang hảo nữ!”

- Haizzz....!

Trần Vũ Ninh thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi lên tiếng:

- Ngài... nói đúng, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi phản kháng là vô nghĩa. Đừng nói là giao dịch, đến tư cách nói chuyện... ta cũng chẳng có. Hơn nữa, ta lúc này cũng chẳng có thứ gì đủ đáng giá để khiến cuộc giao dịch này trở nên công bằng cả.

Nói rồi, Tróc Long Tiên liền từ từ buông lỏng khỏi đôi chân dài của Vũ Ninh, chậm rãi bò ngược lên trên, hướng về phía ngực cô.

Bịch!

Hai đầu gối Trần Vũ Ninh khuỵu xuống, cả người nặng nề quỳ sụp trên mặt đất.

Nhìn thấy cô dường như đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, Nhất Can không những không thả lỏng mà ngược lại càng thêm cảnh giác.

Hắn biết rất rõ, người Trần gia... chẳng bao giờ thích bị kẻ khác đe dọa.

Con mắt song đồng tử của hắn chồng lên nhau, gắt gao nhìn Trần Vũ Ninh, đề phòng mọi biến cố có thể xảy ra.

Trần Vũ Ninh khẽ vuốt ve Tróc Long Tiên. Cây roi hơi run rẩy một chút, sau đó lại tiếp tục siết lại, từ từ bò lên. Cùng lúc ấy, cô hít vào một hơi thật sâu, như thể muốn vét cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

"Bất Khuất" được kích hoạt.

Làn da của Trần Vũ Ninh bắt đầu đỏ lên.

- À mà...

Cô khẽ liếm môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ:

- Hình như ta có đấy.

Rắc! Rắc!

Đôi chân vốn đã khuỵu xuống từ từ, từ từ đứng lên.

Từng tiếng xương vỡ vang lên răng rắc. Đôi chân đó đáng lẽ phải sụp đổ, vỡ tan, nhưng lại bị từng khối cơ bắp đang phồng lên do "Bất Khuất" giữ chặt, từ từ chống đỡ cô đứng lên.

Cùng lúc đó, Tróc Long Tiên đột nhiên chuyển sang màu đỏ, thân roi phồng lớn. Nó vừa chậm rãi siết chặt, vừa tiếp tục bò lên phía trên. Cuối cùng, nó quấn quanh cổ Trần Vũ Ninh, rồi bắt đầu siết mạnh.

Trần Vũ Ninh đứng thẳng.

Cô nở một nụ cười ngạo nghễ, nói:

- Mạng ta... chắc đủ để giao dịch nhỉ!

- ???

Nhất Can phải thừa nhận, hắn đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống, nhưng chưa chuẩn bị cho cái này.

Hắn biết rằng Trần Vũ Ninh biết hắn sẽ không mặc kệ cô chết. Nhưng...

Hắn cứ nghĩ rằng cô ấy cùng lắm là sẽ cá chết lưới rách, lao vào tử đấu với hắn cơ. Chứ không phải là trực tiếp đem mạng của chính mình ra ép buộc như thế này.

Nếu là cái đầu, Nhất Can chỉ cần phẩy tay, thì đừng nói là tử chiến, đến cơ hội để tự sát, Trần Vũ Ninh cũng không làm được. Nhưng, cô ta trực tiếp bỏ qua giai đoạn chiến đấu, trực tiếp nhảy cóc luôn đến đoạn dùng cái chết để uy hiếp. Hành động dứt khoát như vậy, Nhất Can không dự đoán nổi để mà phòng bị.

"Mẹ kiếp, biết là các người bị điên. Nhưng đến mức này thì..."

Cố trấn tĩnh, Nhất Can giả vờ như không có gì, nói với giọng đầy hứng thú:

- Ồ, cô có ý tưởng hay đấy chứ. Vậy... nếu ta ngăn cô trước khi cô kịp tự sát thì sao? Ví dụ như, kiểm soát cây roi kia chẳng hạn.

Nói rồi, hắn giang rộng 2 tay ra, ngạo nghễ nói:

- Trong vùng đất này, ta là Thiên Đạo, là chân lý, chỉ cần ta muốn, mọi thứ đều phải nghe theo ta.

Trần Vũ Ninh nghe vậy, ánh mắt càng sáng lên.

"Hắn không ngay lập tức ngăn cản. Cược đúng rồi!"

Cô nhẹ nhàng vuốt ve Tróc Long Tiên đang quấn quanh cổ mình, thản nhiên nói:

- Nếu ngươi là Nhất Phẩm đỉnh phong, ta còn lo sợ. Nhưng ngươi biết không, đứa bé này khá đặc biệt đấy. Đừng nhìn nó chỉ ở hàng Địa khí, nhưng kẻ tạo ra nó ban đầu muốn tạo ra một Thiên khí cơ. Lý do nó ở hàng Địa, đơn giản bởi vì kẻ đó coi thường khả năng của nó thôi. Chứ thực ra bé nó là thuộc hàng Thiên đấy. Ghê hông! Ghê hông!

Cô vừa nói, vừa gãi gãi cây roi, khiến nó run lên vì vui sướng.

- Mọi vũ khí thuộc hàng Thiên, đều ít nhiều có khả năng kháng lại Đạo. Nếu ngươi là một đại tông sư thì ta còn hơi lo sợ. Nhưng tiếc thay, ngươi chỉ là một Nhất phẩm. À mà, ngươi cũng có thể thử khống chế nó, để xem ngươi khống chế nó trước, hay nó cắt cổ ta trước. Sao cũng được, muốn thử không?

Chỉ là một Nhất phẩm.

Nhất Can nhìn một tứ phẩm thở ra câu "Chỉ là một Nhất phẩm" mà không khỏi thấy khó chịu trong lòng. Hắn lúc này thật sự muốn xé xác con điên này ra, xem thử cô ta có mấy cân mấy lượng.

Nhưng... không được.

Liếc nhìn sang Ngũ Tâm, cô đã hồi phục được hai phần ba.

Nếu không phải bởi vì phải liên tục kiểm soát vùng thiên địa này nhằm cung cấp năng lượng giúp cho cô hồi phục, Nhất Can đã giết sạch đám kiến cỏ xung quanh đây, sau đó xóa đi ký ức của Trần Vũ Ninh về cuộc gặp này rồi.

Nhất Can... cần thêm thời gian.

Vậy nên, hắn vẫn tỏ ra ung dung, gật gù đồng ý:

- Tiểu thư nói cũng đúng. Tại hạ chỉ là một Nhất phẩm nhỏ nhoi, chắc sẽ không đủ sức điều khiến một Thiên khí như vậy đâu. Chuyện này... quả thật là tiến thoái lưỡng nan mà, phải làm sao đây?

Hắn lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối, rồi bỗng "A" một tiếng, gập chiếc quạt xếp lại.

Ngay lập tức, thứ trọng lực vô hình đè ép tất cả mọi người ngay lập tức biến mất.

Nhất Can chĩa mũi quạt về phía Trần Vũ Ninh, mỉm cười nói:

- Hay là, tại hạ chờ cô nương tự sát xong, sau đó giết sạch mọi người ở đây, rồi hồi sinh cô nương lại nhỉ?

Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng vang trong tai lại có sức nặng ngàn cân, đè nặng trái tim tất cả mọi người.

Họ không nghi ngờ gì về việc Nhất Can có khả năng giết tất cả, nhưng hồi sinh ư?

Đây là chuyện mà chỉ có thần linh mới làm nổi.

Những người cấp dưới của Trần Vũ Ninh bắt đầu run rẩy vì tuyệt vọng.

Họ không sợ chết, nhưng đối mặt với thứ sức mạnh có thể điên đảo càng khôn như vậy, ai mà không sợ cho được.

Họ cũng chẳng nghi ngờ gì việc Nhất Can có thể làm thế, vì hắn thực sự đang hồi sinh Ngũ Tâm - người vừa bị chặt làm 6 khúc hiện đang từ từ hồi sinh ngay trước mặt họ kia kìa.

Nhưng, trái ngược với sự sợ hãi của tất cả mọi người, Trần Vũ Ninh lúc này lại cực kỳ điềm tĩnh, khóe miệng cô lại còn có chút nhếch lên.

- Ồ, ý kiến hay. Nhưng mà...

Cô hất cằm về phía thành Nam Yến, vui vẻ nói:

- Cháu ta, Trần Anh Khoa, hiện đang ở trong thành đấy, chỉ cách nơi này vài dặm thôi. Nếu ta chết, ngươi có chắc... thằng nhóc sẽ không nhận ra không? Dù sao, ta và nó đều có chung dòng máu cả mà!

Trần Anh Khoa.

Nhắc đến cái tên đó, khóe mắt Nhất Can hơi giật giật. Hắn không biết thứ đó có khả năng gì, nên không chắc Trần Vũ Ninh có nói thật hay không.

Từ lúc đột phá Nhất phẩm tới nay, hắn luôn cố tránh tìm hiểu hay dò la về Trần Anh Khoa, sợ bị hắn truy ngược mà tìm ra. Quả đúng thật, nhờ vậy mà Huyết Liên Giáo dù mạnh mẽ ngang với Bạch Liên giáo, nhưng đến giờ vẫn chưa bị tiêu diệt.

Nhưng Nhất Can biết, dù muốn hay không, hắn vẫn sẽ phải đối mặt với Trần gia, với thứ đó vào một ngày nào đó trong tương lai.

Hắn biết, vậy nên dù biết Trần Anh Khoa đang ở đây, dù biết đó là bẫy, hắn vẫn cử Tam Tỳ và Ngũ Tâm tới đây.

Hôm nay, nói đúng ra là lần đầu tiên kể từ sau sự kiện "Diệt thần", Nhất Can đến gần Trần Anh Khoa đến vậy.

Hắn không định trực tiếp đối đầu với Trần gia hôm nay, hắn chỉ đơn thuần là muốn dò la giới hạn cũng như khả năng của Trần Anh Khoa thôi.

Nhất Can nhìn về phía tòa thành, dùng cả con mắt song đồng tử đang lồng vào nhau lẫn con mắt đen láy đang sáng lên của mình mà nhìn về phía tòa lầu cao nhất của Hồng Mộng Lâu, không khỏi nuốt nước bọt.

Bằng con mắt song đồng tử, hắn thấy một lượng thần thức khổng lồ đang ôm trọn lấy tòa thành một cách đầy vặn xoắn, bóp méo, cùng với đó là vô hạn cánh tay đen kịt đang vặn xoắn vào nhau, hợp lại thành một bàn tay khổng lồ, bóp nghẹt cả thành Nam Yến.

Bằng con mắt đang sáng lên, hắn thấy sự hỗn loạn.

Hắn thấy một tòa thành đang cháy.

Thấy một tòa thành ma, không một bóng người.

Thấy một tòa thành lúc nhúc đầy côn trùng đang bò khắp nơi.

Thấy một kẻ khổng lồ không đầu, cao hàng trăm mét ở giữa tòa thành.

Thấy một cây thương trắng đâm xuyên bầu trời.

Thấy một bãi đất trống.

Thấy một tòa thành tấp nập người đi lại.

Thấy....

Vô vàn cảnh tượng xuất hiện cùng lúc, chồng lên nhau, khiến Nhất Can nhìn mà muốn nôn mửa.

Hắn nhắm mắt, day day mi tâm, cố xua đi cái cảm giác chóng mặt trong đầu, thầm nghĩ:

"Đúng như mình đoán, thứ đó không kiểm soát được tương lai, cũng chẳng thể kiểm soát hoàn hảo lượng thần thức khổng lồ đó. Nó... có giới hạn"

Và thứ gì có giới hạn... đều có cách để tiêu diệt.

Trần Vũ Ninh cược, Nhất Can cũng cược.

Đạo của hắn là "Tranh".

Kẻ địch càng mạnh, phần thưởng càng lớn.

Tranh thắng, hắn mạnh lên.

Tranh thua, hắn suy yếu.

Nhất Can cược hắn có thể tranh lấy thời gian hồi sinh cho Ngũ Tâm, sau đó giết sạch mọi người ở đây rồi rời đi trước khi thứ trong thành kia nhận ra hắn, rồi tìm được cách đối phó.

Nhìn về phía Trần Vũ Ninh, đôi mắt Nhất Can bỗng lộ ra vẻ lăng lệ quyết tuyệt. Hắn mỉm cười đầy kiêu ngạo:

- Ta thừa nhận, cháu ngươi rất... đặc biệt. Nhưng dù đặc biệt đến đâu, hắn suy cho cùng vẫn chỉ là một kẻ bình thường. À không, thứ đó rất yếu mới đúng, yếu đến mức đến một con chó hoang cũng có thể giết nổi hắn. Vậy... thưa tiểu thư, người lại đem một kẻ yếu đuối như vậy ra dọa ta ư?

Trần Vũ Ninh nghe vậy, chỉ bình thản nói:

- Chịu, chẳng biết nữa. Ta chỉ nghe thằng nhỏ nói, ngoại trừ đại tông sư ra, bất cứ ai trên thế giới này cũng giết được hắn, thậm chí một đứa trẻ với một con dao trên tay cũng giết được. Thế nhưng, chỉ có ngươi, Nhất Can, là ngoại lệ. Hắn nói, chỉ cần thằng nhóc gặp ngươi, thì giết ngươi thậm chí còn dễ hơn là đập muỗi nữa.

Nói tới đây, cô nhún vai:

- Thú thật, ta chẳng biết thằng nhóc có nói thật hay không nữa! Nhưng mà... đáng để cược, nhỉ?

Cược!

Nghe đến từ này, Nhất Can bỗng cười lớn.

Hắn phát hiện ra, mọi thứ Trần Vũ Ninh nói và làm từ đầu đến giờ đều dựa trên 1 chữ: Cược.

Cô ta cược hắn không muốn trực tiếp đối đầu với nhà cô ta. Cô ta cược hắn không thể kịp ngăn cô ta tự sát. Cô ta cược nếu cô ta chết, thì cho dù hắn có hồi sinh cô ta, Trần Anh Khoa vẫn sẽ nhận ra.

Chính bởi vì sự điên cuồng đó, Nhất Can vô thức bị cuốn vào nhịp điệu của Trần Vũ Ninh. Hắn cứ chăm chăm vào việc cố đe dọa cô ta, ép cô ta cho hắn rời đi, mà không suy nghĩ lý do vì sao cô ta lại không cho phép hắn rời đi.

Hắn lúc này mới biết, Trần Vũ Ninh thực ra rất muốn hắn rời đi, nhưng lại sợ hắn giết hại người của mình. Vậy nên cô mới làm thế, cốt để gây áp lực phủ đầu, kéo suy nghĩ của Nhất Can từ "Mình tới đây để đem Ngũ Tâm đi" sang "Làm sao để đem Ngũ Tâm rời khỏi đây".

Chỉ là một sự thay đổi nhỏ bé, thế mà đã tạo ra sự sai sót trong suy nghĩ lớn đến như vậy.

- Cược? Ha ha ha - Nhất Can không nhịn được mà phá lên cười - Tại hạ phải thừa nhận, khả năng thao túng của Ninh tiểu thư quả thật là đáng sợ. Tiểu thư có thể chỉ bằng lời nói, mà vẫn có thể dựa vào đó để ép một Nhất phẩm đến mức này, người nên thấy tự hào vì bản thân đi.

Vừa dứt lời, một luồng sát khí kinh khủng ập đến, khiến tất cả mọi người xung quanh không thể thở nổi.

Gân xanh trên trán Nhất Can hơi nổi lên. Hắn tức giận rồi. Hắn không ngờ mình lại bị một con nhóc đùa bỡn đến mức này.

- Nếu tiểu thư đã muốn cược, vậy thì cược đi. Tại hạ cược có thể giết sạch tất cả mọi người ở đây, sau đó thong thả chờ thánh nữ của tại hạ hồi sinh, rồi nhàn nhã đem nàng đi. Còn tiểu thư...

Con mắt đen láy của hắn bỗng lập lòe ánh sáng. Hắn gằn giọng, vẻ giễu cợt rõ ràng trên khuôn mặt:

- Tiểu thư có muốn cược xem nếu người tự sát, tại hạ có hồi sinh cho tiểu thư không hay... khoan, khoan khoan, từ từ, từ từ đã... đừng manh động vội!!!


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.