Chương 30: Thiên Thần Giáng Lâm (2)
Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Trên không trung, 042 lơ lửng giữa vô số mảnh ánh sáng.
Mái tóc bạch kim bị gió thổi tung.
Đôi mắt của hắn không còn chút dao động.
Một cây giáo ánh sáng dần hình thành trong tay.
“Dị giáo.”
042 nhìn xuống Zero.
“Ngươi sẽ được thanh tẩy.”
Ngọn giáo lao xuống.
Vút!
Một lớp khiên ánh sáng đột ngột xuất hiện trước mặt Zero.
Keng!!!
Mũi giáo va vào mặt khiên.
Một vòng sóng xung kích quét ngang quảng trường.
Đá vụn bật tung.
Malarok đứng chắn trước Zero, cây pháp trượng chống xuống nền.
“Thánh Thuẫn.”
Ông nghiêng đầu nhìn 042.
“Ta đã nói rồi.”
Ánh mắt già nua trở nên sắc lạnh.
“Muốn giết hắn thì phải bước qua ta trước.”
042 rút giáo.
Hàng loạt Thiên thần phía sau đồng thời giơ tay.
Malarok nhìn đội hình ấy, sắc mặt trầm xuống.
“Ồ...”
Một thoáng im lặng.
“Xem ra hôm nay Giáo Hội chuẩn bị rất nhiều người.”
Ánh sáng bùng lên.
Hàng loạt Quang Pháo đồng loạt bắn xuống.
“Thủy Mạc!”
Ầm!!!
Nước từ những con kênh vỡ và các hồ chứa quanh thành phố bị kéo lên, cuộn thành một bức màn khổng lồ.
Những tia sáng xuyên qua mặt nước.
Nhưng ngay khi đi qua lớp nước, quỹ đạo của chúng lập tức bị bẻ cong.
Ầm! Ầm! Ầm!
Các tia sáng đánh lệch sang những tòa nhà bên cạnh.
Mái đá sụp xuống.
Malarok lập tức vung pháp trượng.
“Băng Ngục.”
Nước đang cuộn giữa không trung đông cứng trong nháy mắt.
Hàng trăm mũi băng mọc ra từ bức màn, bắn thẳng về phía những Thiên thần.
Một vài Thiên thần lập tức dựng Quang Thuẫn.
Keng! Keng! Keng!
Mũi băng vỡ tung.
Nhưng Malarok không dừng lại.
“Vực Ám.”
Bóng tối tràn ra từ dưới chân ông.
Nó không giống một màn đêm bình thường.
Ánh sáng chạm vào nó rồi biến mất.
Một Thiên thần vừa bước vào vùng tối lập tức mất phương hướng.
Hắn quay đầu.
Không còn thấy đồng đội.
Không còn thấy mặt đất.
Chỉ còn một màu đen đặc quánh.
Malarok xuất hiện phía sau.
“Ngươi đang nhìn sai hướng.”
Một bàn tay già nua đặt lên vai Thiên thần.
“Liệt Diễm.”
Ầm!!!
Lửa đỏ bùng lên.
Thiên thần bị hất văng khỏi vùng tối.
Nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng vàng bắn thẳng về phía Malarok.
Ông xoay người tránh.
Ầm!
Mặt đất phía sau bị khoét thành một hố sâu.
Malarok nhìn về phía những Thiên thần còn lại, bàn tay khẽ đặt lên thắt lưng.
“Cái lưng già của ta...”
Ông thở ra.
“Đúng là không nên đánh nhau với đám trẻ.”
Zero vẫn đang nằm dưới đất.
Hắn nắm lấy một ngọn giáo ánh sáng.
Rắc!
Mũi giáo bị bẻ gãy.
Một ngọn khác bị hắn dùng tay kéo bật khỏi giáp.
Tử khí lập tức tràn ra, quấn quanh thân thể như khói đen.
Zero chống một tay xuống đất.
Từ từ đứng dậy.
Giọng hắn khàn đặc.
“Ta đã thấy đủ.”
Malarok liếc sang.
“Vậy thì ngài đứng lên đi.”
Zero nhìn ngọn giáo còn cắm trên người.
“Ta đang làm đây.”
Hắn giật mạnh.
Ngọn giáo cuối cùng bị kéo bật ra.
Ánh sáng trên thân giáo lập tức tắt đi.
Zero đứng thẳng.
Tử khí quanh cơ thể cuộn lên.
Ngay lúc đó—
Ầm!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên kia quảng trường.
Malarok quay đầu.
Một luồng sáng xanh lục lam xuyên qua màn khói.
Sau đó là tiếng súng.
ĐOÀNG!!!
Một Thiên thần bị bắn bật khỏi mặt đất.
Cơ thể hắn lăn dài trên nền đá.
Từ vết đạn, một chất lỏng xanh lam pha lục lan ra.
Nó ăn mòn lớp ánh sáng bao quanh cơ thể hắn.
Malarok hơi nheo mắt.
“Cái gì vậy?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Thứ giúp chúng ta không phải chết cùng cả thành phố này.”
Era bước ra khỏi đống đổ nát.
Trên tay cô là khẩu súng Hắc Kim đã được cải tạo.
Thân súng phủ đầy những đường dẫn ma lực.
Phần nòng vẫn còn bốc khói.
“Era!”
Malarok gọi.
“Ngươi đến lúc nào vậy?”
“Đủ lâu để thấy ông suýt bị bắn thủng.”
Era nâng súng.
“Nhưng xem ra ông vẫn còn sống.”
“Tiếc thật.”
Malarok thở dài.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Era bóp cò.
ĐOÀNG!!!
Một viên đạn hóa chất bay thẳng về phía nhóm Thiên thần.
Malarok lập tức vung pháp trượng.
“Thủy Long!”
Một con rồng nước khổng lồ lao ra.
Nó cuốn lấy viên đạn giữa không trung rồi tiếp tục lao về phía trước.
Viên đạn phát nổ.
Chất lỏng xanh lục lam hòa vào dòng nước.
Con rồng nước lập tức đổi màu.
Những tia sáng bên trong cơ thể nó bị ăn mòn.
Malarok hiểu ra.
“À.”
Ông cười khẽ.
“Thứ này có thể làm suy yếu Thánh Lực.”
Era nhếch môi.
“Đừng hỏi tôi làm thế nào.”
“Ta định hỏi.”
“Sau trận chiến.”
Malarok gật đầu.
“Được.”
Ông xoay pháp trượng.
“Liệt Diễm.”
Lửa đỏ lập tức bao phủ con rồng nước.
Nước không bốc hơi.
Thay vào đó, nó biến thành một dòng hơi nóng trắng xóa, cuốn theo hóa chất lao về phía đội hình Thiên thần.
Ầm!!!
Quang Thuẫn của những Thiên thần phía trước rung lên dữ dội.
Các đường sáng trên khiên nhanh chóng tối đi.
Một vài Thiên thần lùi lại.
Era lập tức bắn thêm hai phát.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai viên đạn xuyên qua khe hở.
Một Thiên thần bị đánh bật sang bên.
Thiên thần bên cạnh lập tức lao lên thay vị trí.
“Chúng đang thay đội hình.”
Era nói.
Malarok gật đầu.
“Chúng đã bắt đầu hiểu cách chúng ta chiến đấu.”
“Vậy thì đừng để chúng hiểu thêm.”
Era nâng súng.
Nhưng ngay lúc đó—
Một bóng trắng lao thẳng về phía cô.
042.
Hắn không nói gì.
Chỉ đưa tay lên.
Năm ngón tay phát sáng.
Ánh sáng tụ lại thành một điểm.
“Khóa mục tiêu.”
Era khựng lại.
Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện trước ngực cô.
Quang Pháo chuẩn bị khai hỏa.
Khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Mái tóc trắng.
Đôi mắt ấy.
Vết sẹo trên vai.
Một ký ức cũ vụt qua.
Một cậu bé đứng bên cạnh cô.
Một giọng nói đã từng gọi tên cô.
Era hạ nòng súng xuống.
“Toby...?”
Người thiếu niên trên không trung không phản ứng.
Không khựng lại.
Không thay đổi ánh mắt.
Không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào.
Chỉ có một sự im lặng lạnh ngắt.
Như thể cái tên ấy chưa từng tồn tại.
Malarok nhìn thấy vẻ mặt của Era.
“Era!”
Ầm!!!
Quang Pháo khai hỏa.
Malarok lập tức lao tới.
Ông đánh mạnh vào vai Era.
Cả hai cùng bị hất sang một bên.
Quang Pháo xuyên qua vị trí vừa rồi.
Ầm!!!
Một ngôi nhà phía sau nổ tung.
Era ngã xuống.
Khẩu súng Hắc Kim văng khỏi tay.
Cô nhìn 042.
Hắn vẫn đứng giữa không trung.
Gương mặt không chút biểu cảm.
Ánh mắt không chút dao động.
Không nhận ra cô.
Không nhớ cô.
Không có một chút dấu hiệu nào cho thấy cái tên vừa được gọi có ý nghĩa với hắn.
Era siết chặt bàn tay.
Trong đầu cô vang lên lời Lina từng nói.
“Toby...”
Cô nhìn người thiếu niên trước mặt.
“Lina đã nói đúng.”
Ánh mắt Era thay đổi.
Nỗi kinh ngạc biến mất.
Thay vào đó là sự lạnh lẽo.
“Các người đã làm gì em ấy?”
042 không trả lời.
Hắn chỉ nâng tay lần nữa.
Ánh sáng tập trung trong lòng bàn tay.
Mục tiêu vẫn là Era.
Một Thiên thần khác lao tới.
Era lập tức nhặt khẩu súng lên.
ĐOÀNG!!!
Thiên thần bị bắn bật ngược.
Era không nhìn hắn nữa.
Cô quay sang Wrath.
Hắn vẫn đang bị những rễ cây ánh sáng trói chặt.
Cô nâng khẩu súng Hắc Kim.
Nòng súng chuyển sang màu đỏ sẫm.
“Xin lỗi.”
Era nói.
“Nhưng tôi cần dùng thứ này.”
ĐOÀNG!!!
Một luồng đạn hóa chất cực mạnh bắn thẳng vào rễ cây.
Chất xanh lam pha lục lan ra.
Những đường sáng trên rễ bắt đầu nhấp nháy.
Wrath cúi đầu nhìn.
Rắc.
Một vết nứt xuất hiện.
Rắc!
Rễ cây vỡ tung.
Wrath giật mạnh hai tay.
ẦM!!!
Toàn bộ đám rễ bị xé toạc.
Hắn bước ra khỏi đống cây đang cháy âm ỉ.
Thanh đại kiếm răng cưa rơi xuống bên cạnh.
Wrath nhặt nó lên.
Tử khí tràn dọc theo lưỡi kiếm.
Hắn không nói.
Chỉ lao đi.
Vút!!!
Một Thiên thần vừa quay lại đã thấy bóng đen xuất hiện trước mặt.
Keng!!!
Thanh kiếm chém xuống.
Quang Thuẫn chặn được nhát đầu tiên.
Wrath xoay cổ tay.
Nhát thứ hai chém ngang.
Thiên thần lùi lại.
Nhát thứ ba không nhằm vào cơ thể.
Nó chém xuống nền đất.
Ầm!!!
Đá vụn bắn tung.
Thiên thần mất thăng bằng.
Wrath dùng chuôi kiếm đập thẳng vào ngực hắn.
Ầm!
Cơ thể bị đánh bay.
Hắn chưa kịp ổn định, Wrath đã xuất hiện phía sau.
Một cú đá.
Một nhát kiếm.
Rồi một cú đấm nặng nề.
Thiên thần đâm xuống nền đá.
Wrath không cho hắn đứng dậy.
Hắn xoay người, kéo theo lưỡi kiếm răng cưa.
Phập!
Thanh kiếm cắm xuyên qua lớp giáp.
Ánh sáng quanh cơ thể Thiên thần chớp tắt.
Wrath rút kiếm.
Hắn quay sang mục tiêu tiếp theo.
Nhưng những Thiên thần còn lại đã thay đổi đội hình.
Quang Thuẫn Lục Giác dựng lên.
Sáu tấm khiên ghép thành một khối.
Wrath dừng lại.
Hắn vung kiếm.
Keng!!!
Mặt khiên rung mạnh.
Nhưng không vỡ.
Một Thiên thần phía sau lập tức đưa tay.
Quang Thương hình thành.
Vút!
Wrath nghiêng người.
Mũi thương sượt qua vai.
Một mảng giáp Hắc Kim bị thiêu cháy.
Wrath nhìn vết thương.
Rồi nhìn đối thủ.
Tử khí quanh người hắn bắt đầu dày lên.
Hắn hạ thấp trọng tâm.
Lưỡi kiếm răng cưa kéo lê trên mặt đất.
Một đường lửa đen chạy dọc theo lưỡi kiếm.
Hắn lao tới.
Ầm!!!
Nhát chém đầu tiên đánh lệch Quang Thuẫn.
Nhát thứ hai ép đội hình lùi lại.
Nhát thứ ba—
RẮC!!!
Một tấm khiên nứt.
Wrath lập tức xoay người.
Thanh kiếm đập vào đúng điểm nứt.
ẦM!!!
Quang Thuẫn vỡ tung.
Một Thiên thần bị đánh bật ra ngoài.
Wrath chộp lấy hắn giữa không trung.
Tử khí bùng lên từ bàn tay.
Bào Tử Thánh lan ra.
Thiên thần lập tức phát sáng.
Nhưng lần này, hắn không đứng yên.
Hắn tự kích hoạt Thánh Lực.
Ầm!!!
Wrath bị hất văng.
Hắn lăn trên nền đất, thanh kiếm cắm xuống để giữ cơ thể.
Malarok nhìn thấy cảnh đó.
“Chúng đã bắt đầu biết tự kích hoạt Thánh Lực để chống lại.”
Zero bước ngang qua ông.
“Không chỉ vậy.”
Malarok nhìn sang.
Zero đang nhìn 042.
“Người kia.”
042 cũng nhìn lại.
Hai ngọn lửa xanh trong hốc mắt Zero cháy mạnh.
“Có gì đó khác.”
Malarok im lặng.
Ông cũng nhận ra.
042 không giống những Thiên thần còn lại.
Những kẻ khác chiến đấu theo đội hình.
042 thì luôn hướng về Zero.
Không phải vì thù hận.
Không phải vì cảm xúc.
Chỉ đơn giản là vì đó là mục tiêu được giao.
Zero bước lên.
042 giơ tay.
Ánh sáng tập trung quanh lòng bàn tay.
“Dị giáo.”
Zero không trả lời.
“Ngươi đã nói câu đó nhiều lần.”
042 lao xuống.
Zero nâng tay.
Keng!!!
Hai nguồn sức mạnh va vào nhau.
Ánh sáng và Tử khí nổ tung.
042 xoay người giữa không trung.
Một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện trong tay.
Chém xuống.
Zero dùng cánh tay đỡ.
Keng!!!
Giáp Hắc Kim nứt thêm.
Zero tung quyền.
042 nghiêng đầu tránh.
Nắm đấm đánh vào không khí.
042 phản kích bằng một cú đá.
Zero bị đẩy lùi.
Hắn lập tức xoay người, quét chân.
042 nhảy lên.
Một cây giáo ánh sáng hình thành.
Phóng xuống.
Zero nghiêng người.
Mũi giáo xuyên qua nền đá.
Hắn chộp lấy thân giáo.
Tử khí bùng lên.
042 kéo mạnh.
Zero không buông.
Hai bên giằng co.
Một bên là ánh sáng.
Một bên là bóng tối.
042 nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Zero.
Không có sự tò mò.
Không có thù hận.
Không có ký ức.
Chỉ có một mệnh lệnh đơn giản được lặp lại trong đầu.
Thanh tẩy.
042 đột ngột buông giáo.
Zero mất điểm tựa trong khoảnh khắc.
042 xoay người, một lưỡi kiếm ánh sáng lập tức xuất hiện trong tay.
Keng!!!
Zero đỡ được nhát chém.
042 tiếp tục tấn công.
Không thừa một động tác.
Không có sự do dự.
Mỗi đòn đều chính xác đến mức lạnh lùng.
Zero lùi từng bước.
Hắn nhận ra điều đáng sợ nhất.
Tên này không chiến đấu như một con người.
Hắn chiến đấu như một vũ khí.
Zero xoay người, tránh một nhát kiếm.
Tử Quang Trảm lập tức quét ngang.
042 dựng Quang Thuẫn.
Ầm!!!
Cả hai cùng bị đẩy lùi.
042 ổn định cơ thể giữa không trung.
Hắn nâng tay.
Một vòng sáng khổng lồ xuất hiện phía sau.
Zero nhìn nó.
“Lại nữa sao?”
Quang lực tụ lại.
Những Thiên thần xung quanh đồng loạt lui ra.
Malarok nhìn thấy cảnh đó.
“Zero!”
Zero không quay đầu.
“Ta biết.”
Tử khí quanh hắn bùng lên.
Phía đối diện, 042 không nói thêm bất cứ điều gì.
Hắn chỉ đưa tay về phía Zero.
Mệnh lệnh duy nhất vẫn không thay đổi.
“Thanh tẩy.”
Ầm!!!
Ánh sáng và bóng tối cùng lúc bùng nổ giữa quảng trường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.