Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 61: Ba Mươi Sáu Người
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Ba ngày sau.
An Bình phủ, Huyền Kính Ty.
Tiếng chuông đồng vang lên ba hồi liên tiếp.
Trên quảng trường phía bắc phân bộ, ba mươi sáu võ giả lần lượt bước vào khu vực khảo hạch.
Không ai dưới Tiên Thiên đại viên mãn.
Chỉ riêng điều ấy đã khiến bầu không khí trở nên khác thường.
Ở những huyện thành bình thường, một võ giả Tiên Thiên đủ để khiến quan phủ phải giữ vài phần kính trọng. Nhưng hôm nay, ba mươi sáu người như vậy lại đứng cùng nhau, chờ quyết định ai có tư cách tiếp tục tranh đoạt cơ hội bước vào tiên đạo.
Tần Mặc đứng ở hàng thứ ba.
Trên người hắn là bộ võ phục màu xanh sẫm, bên hông đeo trường đao đã theo mình nhiều năm.
Hắn không mang thêm binh khí dự phòng.
Cũng không sử dụng đan dược kích phát khí huyết.
Khảo hạch hôm nay chủ yếu kiểm tra căn cơ, khả năng vận dụng chân kình và chiến lực cơ bản. Những thứ ấy không thể chỉ dựa vào ngoại vật để che giấu.
Phía trước, một lão giả tóc bạc đang đứng trên đài cao.
Hứa Trường Minh.
Bên cạnh ông là ba vị chấp sự Huyền Kính Ty cùng Lâm Tử Huyền, vị tu sĩ đến từ Thanh Huyền Tông.
Ngoài ra còn có hai quan viên triều đình phụ trách ghi nhận kết quả.
Tần Mặc nhìn qua một lượt.
Sau đó thu ánh mắt.
Hắn biết từ hôm nay, mọi biểu hiện của mình đều sẽ được ghi vào hồ sơ.
Không chỉ quyết định việc có thể tiến vào vòng sau hay không.
Mà còn có thể ảnh hưởng tới đánh giá của những người đứng phía sau Huyền Kính Ty.
“Chư vị.”
Hứa Trường Minh bước lên.
“Hôm nay tiến hành vòng khảo hạch thứ nhất.”
“Ba mươi sáu người, chọn mười sáu.”
“Khảo hạch chia thành ba phần.”
“Thứ nhất, căn cơ võ đạo.”
“Thứ hai, khả năng vận dụng chân kình.”
“Thứ ba, thực chiến cơ bản.”
Ông nhìn xuống sân.
“Không xét xuất thân.”
“Không xét chức vị.”
“Không xét số lượng tài nguyên các ngươi từng sử dụng.”
“Chỉ xét kết quả hiện tại.”
Một võ giả phía trước hỏi:
“Đại nhân, nếu có người sở hữu công pháp đặc biệt thì sao?”
“Được sử dụng.”
“Bí thuật?”
“Trong giới hạn an toàn.”
“Bảo vật?”
“Phần khảo hạch căn cơ không được sử dụng ngoại vật hỗ trợ.”
Hứa Trường Minh đáp.
“Phần thực chiến cho phép binh khí đã đăng ký, nhưng không cho phép bảo vật chủ động thay người tham gia hoàn thành khảo hạch.”
Tần Mặc gật đầu.
Quy định khá rõ ràng.
Vòng đầu nhằm kiểm tra nền tảng thật sự của võ giả.
Những lợi thế từ binh khí và bảo vật sẽ có cơ hội thể hiện ở vòng tỷ võ sau.
“Bắt đầu!”
Một chấp sự hô lớn.
Ba mươi sáu người được chia thành sáu nhóm.
Mỗi nhóm sáu người.
Tần Mặc thuộc nhóm thứ tư.
Hắn không lập tức bước lên.
Trước hết quan sát những người tham gia nhóm đầu.
Người đầu tiên là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, hai cánh tay đặc biệt thô chắc.
Hắn bước tới trước một tấm bia đá màu đen.
Bia cao hơn một trượng, bề mặt có những đường vân mờ.
Một chấp sự giải thích:
“Đây là Trắc Kình Thạch.”
“Có thể ghi nhận mức độ phát lực và khả năng khống chế chân kình trong phạm vi Tiên Thiên.”
“Người khảo hạch đánh ba quyền.”
“Quyền thứ nhất dùng toàn lực.”
“Quyền thứ hai dùng năm thành lực.”
“Quyền thứ ba phải thu lực ngay trước khi chạm bia.”
Đám đông lập tức xôn xao.
Toàn lực không khó hiểu.
Nhưng quyền thứ ba lại khác.
Một võ giả có thể đánh ra mười phần sức mạnh, chưa chắc có thể thu về đúng lúc.
Nếu chân kình vận hành không đủ tinh tế, khi lực đã phát ra sẽ rất khó dừng lại.
Tần Mặc nhìn bia đá.
Hắn lập tức hiểu ý đồ khảo hạch.
Không chỉ kiểm tra sức mạnh.
Mà còn kiểm tra khả năng điều khiển.
Nam tử đầu tiên hít sâu.
Một quyền đánh ra.
Ầm!
Bia đá rung mạnh.
Đường vân trên bề mặt sáng lên.
Chấp sự ghi kết quả.
“Lực phát đạt chuẩn.”
Quyền thứ hai.
Ầm!
Ánh sáng yếu hơn.
“Khống chế trung bình.”
Đến quyền thứ ba, nam tử vận chuyển chân kình rồi đánh thẳng tới.
Nhưng khi nắm đấm còn cách bia nửa tấc, hắn mới bắt đầu thu lực.
Bốp!
Quyền vẫn chạm bia.
Chấp sự lắc đầu.
“Thu lực chưa đạt.”
Nam tử sắc mặt hơi khó coi.
Nhưng không tranh luận.
Hắn biết bản thân đã thất bại ở phần khó nhất.
Người thứ hai bước lên.
Lần này là một nữ võ giả.
Nàng không có sức mạnh bộc phát lớn như người trước, nhưng chân kình vận chuyển rất ổn định.
Ba quyền hoàn thành.
Đặc biệt quyền cuối cùng dừng trước bia đúng một khoảng nhỏ.
Chấp sự gật đầu.
“Khống chế tốt.”
Tần Mặc âm thầm ghi nhớ.
Một võ giả có sức mạnh không quá nổi bật vẫn có thể đạt kết quả cao nhờ khả năng điều khiển.
Điều này rất phù hợp với yêu cầu dẫn khí.
Bởi muốn đưa linh khí vào kinh mạch, chỉ biết phát lực mạnh chắc chắn không đủ.
Đến người thứ năm, đám đông đột nhiên yên tĩnh.
Một thanh niên mặc võ phục màu xám bước lên.
Khuôn mặt gầy.
Ánh mắt bình thản.
Tuổi khoảng ngoài ba mươi.
Tần Mặc nhìn người ấy.
Tô Thanh Hà đứng bên cạnh thấp giọng:
“Kỷ Vô Trần.”
Tần Mặc hơi nheo mắt.
“Người từng tham gia kỳ tuyển chọn trước?”
“Đúng.”
“Thực lực?”
“Rất ổn định.”
Tô Thanh Hà đáp.
“Nghe nói hắn đã ở Tiên Thiên đại viên mãn hơn bốn năm.”
Tần Mặc gật đầu.
Bốn năm.
Khoảng thời gian ấy đủ để một võ giả hoàn thiện rất nhiều thứ.
Nhưng cũng có thể khiến người ta hình thành những thói quen khó thay đổi.
Hắn muốn xem Kỷ Vô Trần thuộc loại nào.
Kỷ Vô Trần đứng trước bia.
Không lập tức đánh.
Hắn điều chỉnh hơi thở.
Sau đó nâng quyền.
Ầm!
Quyền thứ nhất đánh ra.
Ánh sáng trên bia đá bùng lên mạnh hơn những người trước.
Nhưng điều khiến Tần Mặc chú ý không phải sức mạnh.
Mà là động tác của đối phương.
Không thừa.
Không thiếu.
Chân kình vận chuyển từ eo qua vai rồi tụ vào nắm đấm, gần như không có sự phân tán rõ rệt.
Quyền thứ hai.
Ầm!
Ánh sáng giảm xuống đúng mức yêu cầu.
Đến quyền thứ ba, Kỷ Vô Trần đánh ra rất nhanh.
Nhưng khi nắm đấm còn cách bia một tấc, toàn bộ chân kình đột nhiên thu lại.
Nắm đấm dừng.
Không chạm bia.
Chấp sự nhìn kết quả, gật đầu.
“Thượng đẳng.”
Đám đông lập tức xôn xao.
Kỷ Vô Trần không tỏ vẻ vui mừng.
Hắn chỉ chắp tay rồi bước xuống.
Tần Mặc nhìn theo.
Người này không đơn giản.
Không phải kiểu võ giả chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu.
Mà là người đã mài giũa căn cơ tới mức rất tinh tế.
Sau Kỷ Vô Trần, những người khác lần lượt hoàn thành khảo hạch.
Có người mạnh về lực.
Có người mạnh về khống chế.
Cũng có người cả hai đều khá tốt.
Nhưng đạt mức thượng đẳng không nhiều.
Đến nhóm thứ hai, Tống Nguyên Sơn xuất hiện.
Hắn mặc võ phục màu trắng, bên hông đeo trường kiếm.
Dáng vẻ thư sinh, nhưng khí huyết không yếu.
Tần Mặc từng nghe qua tên người này.
Xuất thân Tống gia, một võ đạo thế gia có truyền thừa lâu đời.
Tống Nguyên Sơn bước lên.
Ba quyền đánh ra.
Kết quả đều rất tốt.
Đặc biệt khả năng vận dụng chân kình có sự tinh tế khác thường.
Chấp sự ghi:
“Thượng đẳng.”
Tống Nguyên Sơn khẽ gật đầu.
Sau đó bước xuống.
Không có vẻ kiêu ngạo.
Nhưng ánh mắt hắn lướt qua Kỷ Vô Trần, rõ ràng mang theo vài phần cạnh tranh.
Đến nhóm thứ ba, Tô Thanh Hà bước lên.
Tần Mặc đứng phía ngoài quan sát.
Nàng không dùng quyền pháp thiên về sức mạnh.
Thay vào đó, mỗi lần phát lực đều có nhịp vận chuyển rất đều.
Quyền thứ nhất.
Đạt chuẩn cao.
Quyền thứ hai.
Sai lệch rất nhỏ.
Quyền thứ ba.
Dừng trước bia gần một tấc.
Chấp sự gật đầu.
“Thượng đẳng.”
Tô Thanh Hà bước xuống.
Khi đi ngang Tần Mặc, nàng khẽ cười.
“Đến lượt ngươi rồi.”
Tần Mặc gật đầu.
Nhóm thứ tư bắt đầu.
Tần Mặc bước lên trước Trắc Kình Thạch.
Hắn đặt tay lên mặt bia một lần.
Đá lạnh.
Bề mặt cứng chắc.
Không giống bia đá thông thường.
Một chấp sự nhắc:
“Không cần giữ sức ở quyền đầu.”
“Rõ.”
Tần Mặc lùi nửa bước.
Sau đó vận chuyển Hỗn Nguyên Kình.
Khí huyết từ nội phủ vận hành tới tứ chi.
Chân kình tụ vào cánh tay.
Nhưng hắn không lập tức đánh.
Hắn điều chỉnh nhịp thở.
Đến khi toàn bộ lực phát ổn định mới bước lên.
Một quyền.
Ầm!
Bia đá rung mạnh.
Những đường vân sáng lên liên tiếp.
Chấp sự hơi ngẩng đầu.
“Lực phát thượng đẳng.”
Tần Mặc thu quyền.
Không có vẻ vui mừng.
Quyền đầu chỉ kiểm tra sức mạnh.
Điều hắn quan tâm là hai quyền sau.
Quyền thứ hai.
Tần Mặc vận chuyển chân kình tới mức năm thành.
Không phải ước lượng bằng cảm giác đơn thuần.
Mà dựa trên khả năng điều khiển đã luyện nhiều tháng khi chuẩn bị Tiên Thiên đại viên mãn.
Ầm!
Bia đá sáng lên.
Chấp sự kiểm tra.
“Sai lệch rất nhỏ.”
Tần Mặc gật đầu.
Đến quyền thứ ba, hắn chậm rãi nâng tay.
Chân kình tụ lại.
Một quyền đánh ra.
Nhanh.
Mạnh.
Nhưng khi nắm đấm còn cách bia một khoảng ngắn, lực trong cánh tay đột nhiên chuyển hướng.
Không phải cưỡng ép ngừng lại.
Mà là thu chân kình trở về theo đường vận chuyển đã quen thuộc.
Nắm đấm dừng trước bia.
Không có tiếng va chạm.
Chỉ có một luồng gió nhẹ lướt qua mặt đá.
Chấp sự nhìn kết quả.
Sau đó nhìn Tần Mặc.
“Thượng đẳng.”
Một người đứng cạnh hơi nhíu mày.
“Chỉ thượng đẳng?”
Chấp sự không đáp.
Bởi mức đánh giá cao nhất của phần này chính là thượng đẳng.
Nhưng hắn đã âm thầm ghi thêm một dòng vào hồ sơ.
Thu phát chân kình tự nhiên, tiêu hao thấp.
Trên đài cao, Lâm Tử Huyền nhìn Tần Mặc thêm một lần.
Hứa Trường Minh nhận ra.
“Lâm chấp sự?”
“Người vừa rồi luyện công pháp gì?”
“Hỗn Nguyên Kình.”
“Công pháp thượng thừa?”
“Không.”
Hứa Trường Minh lắc đầu.
“Chỉ là công pháp võ đạo tương đối phổ biến, nhưng hắn có điều chỉnh theo căn cơ bản thân.”
Lâm Tử Huyền hơi gật đầu.
“Khống chế không tệ.”
Hứa Trường Minh nhìn xuống.
“Người này từng hoàn thành không ít nhiệm vụ nguy hiểm.”
“Có kinh nghiệm thực chiến.”
Lâm Tử Huyền không nói thêm.
Chỉ ghi một nét nhỏ vào sổ.
Không phải đánh giá đặc biệt.
Nhưng ít nhất Tần Mặc đã khiến hắn chú ý.
Đến nhóm cuối cùng, Ninh Thừa Uyên bước lên.
Không có đoàn hộ vệ đi cùng.
Chỉ một mình hắn.
Bộ võ phục màu trắng viền vàng rất gọn gàng, trường kiếm đã được tháo xuống đặt ở khu vực quy định.
Đám đông lập tức yên tĩnh hơn.
Không ít người muốn biết vị thiên tài hoàng thất chưa tới hai mươi tuổi rốt cuộc có căn cơ thế nào.
Ninh Thừa Uyên đứng trước bia.
Hắn không nhìn những người xung quanh.
Chỉ chậm rãi vận chuyển chân kình.
Tần Mặc đứng phía xa, ánh mắt hơi thay đổi.
Khí tức của Ninh Thừa Uyên rất ổn định.
Không mạnh mẽ bộc phát như một số võ giả khác.
Nhưng chân kình trong người dường như cực kỳ tinh thuần.
Quyền thứ nhất.
Ầm!
Bia đá rung mạnh.
Ánh sáng lan lên gần đỉnh.
Chấp sự lập tức ghi kết quả.
“Lực phát thượng đẳng.”
Quyền thứ hai.
Ầm!
Ánh sáng giảm xuống gần như chính xác một nửa.
Chấp sự hơi ngẩn ra.
Đến quyền thứ ba, Ninh Thừa Uyên đánh ra rất nhanh.
Nhưng khi nắm đấm còn cách bia một tấc, toàn bộ lực phát đột nhiên dừng lại.
Không có dao động dư thừa.
Không có khí huyết hỗn loạn.
Hắn thu quyền.
Chấp sự nhìn kết quả.
Một lúc sau mới nói:
“Thượng đẳng.”
Đám đông lập tức xôn xao.
Tô Thanh Hà nhìn Ninh Thừa Uyên.
“Quả nhiên không đơn giản.”
Tần Mặc gật đầu.
“Ừ.”
Đường Khải đứng cạnh hỏi:
“Ngươi nhìn ra gì?”
Tần Mặc suy nghĩ.
“Công pháp của hắn rất hoàn chỉnh.”
“Chỉ vậy?”
“Còn có người chỉ điểm rất tốt.”
Đường Khải gật đầu.
Ninh Thừa Uyên không cần tự mình thử sai quá nhiều.
Mỗi lần vận kình đều có thể thấy dấu vết của một hệ thống tu luyện được xây dựng kỹ lưỡng.
Tần Mặc đã mất nhiều năm mới dần hoàn thiện khả năng thu phát chân kình.
Nhưng với người được danh sư chỉ điểm từ nhỏ, những sai lầm ấy có thể đã được sửa ngay khi mới xuất hiện.
Đó chính là lợi thế của truyền thừa.
Sau khi phần kiểm tra chân kình kết thúc, các ứng viên được đưa tới võ trường phía sau.
Ở đó đã chuẩn bị mười hai cọc gỗ đặc biệt.
Mỗi cọc có nhiều điểm đánh dấu.
Hứa Trường Minh bước lên.
“Phần thứ hai, kiểm tra phản ứng và khả năng vận dụng chân kình trong biến hóa liên tục.”
“Các ngươi phải đánh trúng những mục tiêu được chỉ định.”
“Thứ tự mục tiêu sẽ thay đổi.”
“Không được đánh nhầm.”
“Không được phá hủy cọc.”
Một võ giả hỏi:
“Vậy nếu đánh mạnh quá?”
“Trừ điểm.”
Hứa Trường Minh đáp.
“Bởi phần này không kiểm tra sức mạnh.”
“Kiểm tra sự chính xác.”
Tần Mặc nhìn hệ thống cọc gỗ.
Hắn lập tức nhận ra điểm khó.
Nếu chỉ đánh trúng mục tiêu cố định thì không đáng kể.
Nhưng khi mục tiêu liên tục thay đổi, võ giả phải vừa quan sát vừa điều chỉnh chân kình.
Người quen dùng sức mạnh áp đảo sẽ dễ mắc sai lầm.
Các ứng viên lần lượt bước lên.
Có người phản ứng nhanh nhưng đánh quá mạnh.
Có người khống chế tốt nhưng không theo kịp tốc độ thay đổi.
Kỷ Vô Trần hoàn thành rất ổn định.
Tống Nguyên Sơn cũng đạt kết quả cao.
Tô Thanh Hà có vài lần phải đổi bước nhưng không đánh nhầm mục tiêu.
Đến lượt Tần Mặc, hắn bước vào khu vực khảo hạch.
Một chấp sự đứng bên ngoài cầm bảng lệnh.
“Bắt đầu!”
Điểm đỏ trên cọc thứ nhất sáng lên.
Tần Mặc bước tới.
Một chưởng đánh trúng.
Điểm thứ hai xuất hiện phía sau.
Hắn lập tức xoay người.
Tam Điệp Bộ triển khai.
Chân kình tụ vào đầu ngón tay.
Chạm đúng vị trí.
Điểm thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Tốc độ thay đổi ngày càng nhanh.
Tần Mặc không cố đuổi theo từng mục tiêu bằng mắt.
Hắn quan sát nhịp chuyển động của bảng lệnh, vị trí các cọc và khoảng cách giữa chúng.
Đến lượt thứ mười hai, hai điểm sáng xuất hiện gần như đồng thời.
Một bên trái.
Một bên phải.
Tần Mặc không lập tức đánh.
Hắn bước nghiêng nửa bước, dùng tay trái chạm mục tiêu gần, sau đó mượn lực xoay eo đánh sang mục tiêu còn lại.
Hai tiếng động vang lên liên tiếp.
Chính xác.
Chấp sự nhìn kết quả.
“Hoàn thành.”
Một số võ giả phía ngoài bắt đầu bàn luận.
“Thân pháp không tệ.”
“Nhưng tốc độ chưa chắc nhanh nhất.”
“Đúng, hắn chủ yếu chọn vị trí tốt.”
Tần Mặc nghe thấy.
Hắn không phản bác.
Bởi họ nói đúng.
Hắn không phải người có tốc độ bộc phát mạnh nhất trong ba mươi sáu ứng viên.
Nhưng trong thực chiến, tốc độ không phải yếu tố duy nhất.
Đứng đúng vị trí có thể khiến người ta tiết kiệm nhiều bước.
Dự đoán đúng hướng công kích có thể giúp tránh một đòn mà không cần nhanh hơn đối thủ.
Đây là điều hắn đã học được qua nhiều trận sinh tử.
Đến lượt Ninh Thừa Uyên, kết quả cũng rất xuất sắc.
Hắn dùng một bộ thân pháp nhẹ nhàng, bước chân biến hóa tinh tế, gần như không có động tác thừa.
Mỗi lần mục tiêu xuất hiện, hắn đều có thể nhanh chóng tiếp cận.
Đến hai mục tiêu cuối, hắn thậm chí không cần đổi bước quá lớn.
Chỉ xoay người, chân kình đã đánh trúng cả hai.
Đám đông lập tức vang lên tiếng tán thưởng.
Tần Mặc nhìn rất kỹ.
Thân pháp của Ninh Thừa Uyên có phẩm cấp cao hơn Tam Điệp Bộ.
Điều đó gần như chắc chắn.
Nhưng hắn cũng nhận ra một điểm.
Ninh Thừa Uyên thường chọn cách hoàn thành động tác chuẩn xác nhất.
Rất đẹp.
Rất ổn định.
Nhưng khi mục tiêu thay đổi bất ngờ, đối phương vẫn có xu hướng giữ nguyên tiết tấu ban đầu trước khi điều chỉnh.
Sơ hở ấy rất nhỏ.
Không đủ để kết luận điều gì.
Tần Mặc chỉ âm thầm ghi nhớ.
Đến chiều, phần thực chiến cơ bản bắt đầu.
Lần này các ứng viên phải giao thủ với võ giả khảo hạch do Huyền Kính Ty bố trí.
Không yêu cầu đánh bại đối phương.
Chỉ cần thể hiện khả năng phòng thủ, phản kích và xử lý biến chiêu trong thời gian quy định.
Đối thủ của Tần Mặc là một nam tử Tiên Thiên đại viên mãn, khoảng ngoài bốn mươi tuổi.
Người này dùng trường thương.
Trước khi giao chiến, hắn nói:
“Ta sẽ không giữ nhịp cố định.”
Tần Mặc chắp tay.
“Xin chỉ giáo.”
Tiếng chuông vang lên.
Trường thương lập tức đâm tới.
Nhanh.
Thẳng.
Tần Mặc nghiêng người tránh.
Nhưng ngay khi mũi thương lướt qua, đối phương đã đổi hướng.
Thân thương quét ngang.
Tần Mặc lập tức lùi.
Keng!
Trường đao đỡ lấy thân thương.
Chân kình hai bên va chạm.
Tần Mặc không đối cứng.
Hắn mượn lực xoay người, chuyển sang bên trái.
Nam tử cầm thương hơi nhíu mày.
Hắn lập tức đổi chiêu.
Ba mũi thương liên tiếp đâm tới.
Tần Mặc lùi hai bước.
Đến mũi thứ ba, hắn đột nhiên tiến lên.
Không tránh hoàn toàn.
Mà dùng sống đao gạt lệch mũi thương, đồng thời áp sát vào khoảng cách trường thương khó phát lực nhất.
Nam tử kia lập tức thu thương.
Nhưng Tần Mặc đã chém ra một đao.
Dừng trước vai đối phương.
Không chạm.
“Dừng!”
Chấp sự hô lớn.
Hai người lập tức thu binh khí.
Nam tử cầm thương nhìn Tần Mặc.
Một lúc sau gật đầu.
“Không tệ.”
Tần Mặc chắp tay.
“Đa tạ.”
Người kia nói:
“Ngươi không mạnh hơn ta.”
“Ta biết.”
“Nhưng ngươi rất biết chọn thời điểm.”
Tần Mặc không đáp.
Đó chính là thứ hắn đã phải trả giá bằng nhiều trận chiến mới học được.
Nếu chỉ dùng sức mạnh, hắn chưa chắc áp chế được đối phương.
Nhưng khi trường thương liên tục đổi chiêu, khoảng cách và nhịp thu lực sẽ xuất hiện những thời điểm ngắn ngủi có thể lợi dụng.
Chỉ cần nhìn ra.
Và đủ quyết đoán để bước vào.
Trên đài cao, Hứa Trường Minh nhìn kết quả.
“Người này thực chiến tốt.”
Một chấp sự gật đầu.
“Có kinh nghiệm.”
Lâm Tử Huyền cũng nhìn Tần Mặc.
“Nhưng công pháp không nổi bật.”
“Đúng.”
Hứa Trường Minh đáp.
“Xuất thân bình thường.”
“Đi lên nhờ nhiệm vụ và tích lũy.”
Lâm Tử Huyền suy nghĩ một lúc.
“Ghi lại.”
“Vâng.”
Không có lời khen quá mức.
Cũng không có quyết định đặc biệt.
Nhưng trong hồ sơ của Tần Mặc đã xuất hiện thêm một dòng đánh giá.
Khả năng ứng biến thực chiến tốt, biết tận dụng thời cơ.
Đến cuối giờ Thân, toàn bộ khảo hạch kết thúc.
Ba mươi sáu ứng viên được yêu cầu tập trung trước nghị sự đường.
Hứa Trường Minh đứng trên đài.
Trong tay ông là danh sách kết quả.
“Vòng thứ nhất đã hoàn thành.”
“Sau khi tổng hợp ba phần khảo hạch, mười sáu người đạt kết quả cao nhất sẽ tiến vào vòng thử luyện thực cảnh.”
Đám đông lập tức yên tĩnh.
Một số người siết chặt tay.
Có người cúi đầu.
Có người nhìn chằm chằm tấm danh sách.
Hứa Trường Minh bắt đầu đọc tên.
“Kỷ Vô Trần.”
“Tống Nguyên Sơn.”
“Tô Thanh Hà.”
“Đường Khải.”
“Ninh Thừa Uyên.”
...
Từng cái tên vang lên.
Tần Mặc đứng yên.
Hắn không quá lo lắng.
Theo những gì bản thân thể hiện, khả năng vào mười sáu người không thấp.
Nhưng trước khi kết quả công bố, mọi suy đoán đều chưa có ý nghĩa.
Đến cái tên thứ mười một—
“Tần Mặc.”
Hắn chắp tay.
“Có mặt.”
Hứa Trường Minh gật đầu.
Danh sách tiếp tục.
Đến người thứ mười sáu, lão giả khép sổ.
“Mười sáu người trên tiến vào vòng tiếp theo.”
“Những người còn lại dừng tại đây.”
Một số võ giả thở dài.
Có người sắc mặt khó coi.
Nhưng không ai gây chuyện.
Bởi kết quả khảo hạch đã được ghi nhận công khai.
Sau khi công bố danh sách, Hứa Trường Minh nói tiếp:
“Ba ngày nữa, vòng thử luyện thực cảnh bắt đầu.”
“Địa điểm sẽ được thông báo trước khi xuất phát.”
“Các ngươi được phép chuẩn bị binh khí và vật tư theo quy chế.”
“Nhưng nhớ kỹ.”
“Vòng thứ hai không chỉ kiểm tra sức mạnh.”
“Còn kiểm tra khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh bất lợi.”
Tần Mặc nghe tới đây, ánh mắt hơi thay đổi.
Đây mới là phần hắn quan tâm.
Một cuộc khảo hạch căn cơ có thể cho thấy sức mạnh và khả năng điều khiển.
Nhưng muốn biết một người thực sự có bản lĩnh hay không, phải xem cách họ xử lý biến cố.
Và đó chính là điều hắn đã trải qua nhiều nhất.
Khi đám đông dần giải tán, Tô Thanh Hà bước tới.
“Chúc mừng.”
“Ngươi cũng vậy.”
Đường Khải đứng bên cạnh cười.
“Mười sáu người.”
“Còn phải loại một nửa nữa.”
Tần Mặc gật đầu.
“Đúng.”
Tô Thanh Hà nhìn danh sách.
“Vòng sau mới khó.”
Đường Khải hỏi:
“Ngươi biết gì?”
“Chỉ nghe nói thử luyện năm nay khác những kỳ trước.”
“Khác thế nào?”
“Không rõ.”
Tô Thanh Hà lắc đầu.
“Nhưng Huyền Kính Ty đã điều động thêm người giám sát.”
Tần Mặc suy nghĩ.
Nếu phải điều động thêm người, độ phức tạp của thử luyện có thể không thấp.
Hắn không hỏi tiếp.
Thông tin chưa xác thực không nên dùng làm cơ sở duy nhất để chuẩn bị.
Phía bên kia sân, Ninh Thừa Uyên đang nói chuyện với một chấp sự.
Hắn cũng đã vượt qua vòng đầu.
Kết quả thuộc nhóm cao nhất.
Nhưng không có vẻ gì quá vui mừng.
Đối với một người được hoàng thất bồi dưỡng từ nhỏ, vượt qua khảo hạch cơ bản có lẽ chỉ là điều được kỳ vọng.
Tần Mặc nhìn một lúc rồi thu ánh mắt.
Hắn không biết mình sẽ gặp Ninh Thừa Uyên ở vòng nào.
Nhưng nếu cả hai tiếp tục đi tới cuối cùng, sớm muộn cũng có cơ hội giao chiến.
Đêm ấy, Tần Mặc trở về phòng.
Hắn lấy giấy ghi lại những người đáng chú ý.
Kỷ Vô Trần.
Chân kình tinh tế, kinh nghiệm tích lũy lâu năm.
Tống Nguyên Sơn.
Công pháp tốt, khả năng điều khiển ổn định.
Tô Thanh Hà.
Căn cơ vững, thân pháp linh hoạt, hiểu biết rộng.
Đường Khải.
Kiếm pháp thực chiến mạnh, kinh nghiệm phong phú.
Ninh Thừa Uyên.
Thiên phú nổi bật, công pháp hoàn chỉnh, chân kình tinh thuần.
Tần Mặc nhìn từng cái tên.
Sau đó viết thêm một dòng.
Không được đánh giá đối thủ chỉ bằng cảnh giới.
Bởi tất cả đều là Tiên Thiên đại viên mãn.
Nhưng chiến lực thực tế có thể chênh lệch rất lớn.
Công pháp.
Binh khí.
Thân pháp.
Kinh nghiệm.
Tâm tính.
Khả năng ứng biến.
Và những thủ đoạn chưa từng lộ ra.
Tất cả đều có thể quyết định thắng bại.
Tần Mặc đặt bút xuống.
Sau đó lấy trường đao ra kiểm tra.
Lưỡi đao đã có vài vết mòn rất nhỏ.
Không ảnh hưởng nhiều tới sử dụng.
Nhưng so với binh khí của những thế gia lớn, rõ ràng không phải loại tốt nhất.
Hắn suy nghĩ một lúc.
Nếu có đủ công tích, có lẽ nên đổi một thanh đao tốt hơn.
Nhưng hiện tại phần lớn tài nguyên vẫn cần giữ lại để chuẩn bị dẫn khí.
Không thể tùy tiện tiêu hết chỉ vì muốn tăng một chút ưu thế trong tỷ võ.
Tần Mặc tra đao vào vỏ.
Hắn quyết định giữ nguyên.
Ít nhất thanh đao này đã theo hắn nhiều năm.
Trọng lượng.
Độ dài.
Cách phát lực.
Tất cả đều quen thuộc.
Một thanh binh khí tốt hơn chưa chắc có thể lập tức phát huy hiệu quả cao hơn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống sân đá.
Tần Mặc ngồi xếp bằng.
Hỗn Nguyên Kình chậm rãi vận chuyển.
Khí huyết ổn định.
Chân kình lưu chuyển tự nhiên.
Tiên Thiên đại viên mãn.
Không còn tiểu cảnh giới võ đạo thông thường nào phía trước.
Nhưng hắn biết bản thân vẫn có thể mạnh hơn.
Không phải bằng cách cưỡng ép đột phá.
Mà bằng cách hoàn thiện từng chi tiết trong chiến đấu.
Một bước chân.
Một lần thu lực.
Một khoảnh khắc quan sát.
Một quyết định đúng thời điểm.
Những thứ ấy đã nhiều lần giúp hắn sống sót.
Và trong cuộc tuyển chọn này, chúng có thể tiếp tục trở thành lợi thế.
Cùng lúc ấy.
Trong một gian phòng yên tĩnh thuộc khu khách viện hoàng thất, Ninh Thừa Uyên đang ngồi trước bàn.
Trên bàn đặt một quyển kiếm phổ cùng thanh trường kiếm màu xanh đậm.
Hắn vừa hoàn thành một vòng vận công.
Chân kình trong người ổn định.
Không có dấu hiệu tiêu hao bất thường.
Một lão giả đứng bên cạnh hỏi:
“Vòng đầu thế nào?”
“Không khó.”
“Có người đáng chú ý?”
Ninh Thừa Uyên suy nghĩ.
“Có.”
“Ai?”
“Kỷ Vô Trần.”
“Người đã tham gia kỳ trước?”
“Vâng.”
“Còn ai?”
“Tống Nguyên Sơn, Tô Thanh Hà.”
Lão giả gật đầu.
“Đều có căn cơ không tệ.”
Ninh Thừa Uyên im lặng một chút rồi nói tiếp:
“Còn một người.”
“Ai?”
“Tần Mặc.”
Lão giả hơi nhíu mày.
“Xuất thân?”
“Dự bị Huyền Kính Ty.”
“Gia tộc?”
“Không rõ.”
“Vì sao chú ý?”
Ninh Thừa Uyên nhìn thanh kiếm trên bàn.
“Khả năng vận dụng chân kình của hắn rất tự nhiên.”
“Nhưng công pháp không cao minh.”
Lão giả cười nhẹ.
“Vậy có gì đáng chú ý?”
Ninh Thừa Uyên đáp:
“Bởi hắn biết cách dùng thứ mình có.”
Lão giả im lặng.
Một lúc sau mới gật đầu.
“Vậy nếu gặp hắn, đừng xem nhẹ.”
“Thừa Uyên hiểu.”
Đêm càng khuya.
Trong Huyền Kính Ty, phần lớn đèn đã tắt.
Nhưng ở khu vực phía sau nghị sự đường, một nhóm chấp sự vẫn đang kiểm tra hồ sơ.
Trên bàn đặt mười sáu tấm thẻ ứng viên.
Một người hỏi:
“Vòng thử luyện đã chuẩn bị xong?”
“Đã xong.”
“Người giám sát?”
“Đủ.”
“Các mục tiêu?”
“Đã bố trí.”
Vị chấp sự phụ trách nhìn bản đồ trước mặt.
Sau đó nói:
“Nhớ kỹ.”
“Lần này không chỉ kiểm tra ai mạnh hơn.”
“Phải xem khi lợi ích xung đột, khi thông tin không đầy đủ và khi kế hoạch bị phá vỡ, bọn họ sẽ lựa chọn thế nào.”
Người bên cạnh gật đầu.
“Rõ.”
Vị chấp sự khép hồ sơ.
“Ba ngày nữa, cho bọn họ thấy.”
“Trong nhiệm vụ thật—”
không phải lúc nào kẻ mạnh nhất cũng là người sống sót cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.