Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 48: Dấu Vết Linh Khí

Đăng: 21/10/2026 09:17 3,685 từ 6 lượt đọc
Ba đôi mắt vàng nhạt lặng lẽ nhìn ra từ khe đá.


Gió lạnh thổi qua vách núi, cuốn theo mùi tanh ẩm ướt. Đống lửa trước mặt Tần Mặc vẫn cháy, nhưng ánh sáng chỉ chiếu được vài trượng vào trong khe, không đủ soi rõ những thân hình đang ẩn giữa bóng tối.


Đường Khải đứng cách cửa hang hơn mười bước, trường kiếm đã rời vỏ.


“Đừng tiến lên.”


Tần Mặc không hỏi thêm, lập tức lùi sang bên phải.


Ba đôi mắt kia đồng thời chuyển động.


Ngay sau đó, một bóng đen lao ra.


Nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách hơn hai trượng.


Tần Mặc vừa nhìn rõ thân hình đối phương thì kiếm của Đường Khải đã chém xuống.


Keng!


Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.


Một con thú hình dáng gần giống sói bị đánh văng sang bên, bốn chân cày thành những đường dài trên mặt đất.


Nó cao gần ngang ngực người trưởng thành, lông màu xám bạc, hai chân trước phủ những phiến vảy đen nhỏ. Đặc biệt, trên trán có một vệt trắng kéo dài xuống sống mũi.


Tần Mặc lập tức nhận ra sự bất thường.


Con thú này không giống những dị thú hắn từng gặp ở Hắc Thủy Hà.


Khí huyết của nó không quá mạnh, nhiều nhất tương đương Đoán Cốt hậu kỳ.


Nhưng tốc độ vừa rồi lại vượt xa mức ấy.


“Là loại thú gì?”


Hắn hỏi.


“Phong Nha Lang.”


Đường Khải đáp.


“Loại bình thường không mạnh đến vậy.”


Con sói bị đánh văng đứng dậy, hai mắt vàng nhạt nhìn chằm chằm vào hai người.


Hai con còn lại cũng chậm rãi bước ra.


Một lớn.


Một nhỏ.


Cả ba đều có vệt trắng trên trán.


Đường Khải quan sát một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc.


“Chúng đã chịu ảnh hưởng của linh khí.”


Tần Mặc nhìn những phiến vảy trên chân thú.


“Yêu thú?”


“Chưa hẳn.”


Đường Khải lắc đầu.


“Chỉ mới bắt đầu biến dị. Khí huyết vẫn là chủ yếu, chưa hình thành năng lực điều động linh khí ổn định.”


“Vậy vẫn là dị thú?”


“Có thể xem như vậy.”


Đường Khải đưa kiếm ngang ngực.


“Nhưng đừng đánh giá chúng chỉ bằng khí huyết.”




Con sói lớn nhất đột nhiên lao tới.


Không nhắm vào Đường Khải.


Mà hướng thẳng về phía Tần Mặc.


Hắn lập tức đổi bước.


Tam Điệp Bộ triển khai, thân hình nghiêng sang trái, trường đao thuận thế chém xuống.


Phập!


Lưỡi đao cắt vào vai con thú.


Nhưng chưa kịp phát kình, một luồng gió lạnh đã lướt qua bên tai.


Tần Mặc lập tức cúi người.


Một con sói khác từ phía sau lao tới, móng vuốt sượt qua đỉnh đầu hắn.


Nếu chậm nửa nhịp, cổ hắn đã bị cào trúng.


Tần Mặc xoay người, Hỗn Nguyên Kình vận chuyển.


Đao thứ hai chém ngang.


Rắc!


Kình lực xuyên qua xương vai con sói.


Nó gầm lên, ngã xuống đất.


Nhưng ngay khi hắn định kết liễu, con thứ ba đã lao tới.


Tần Mặc không ham đánh.


Hắn lập tức lùi về cạnh một tảng đá, tránh để ba con thú bao vây.


Đường Khải nhìn thấy, ánh mắt hơi thay đổi.


Một võ giả Nội Kình đại viên mãn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo khi bị ba con dị thú vây công, ít nhất không phải loại chỉ biết dựa vào tu vi.




“Để ta.”


Đường Khải bước lên.


Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên chuyển động.


Không nhanh đến mức Tần Mặc không nhìn thấy.


Nhưng đường kiếm rất kỳ lạ.


Mũi kiếm dường như luôn đi trước hướng né tránh của con thú một chút.


Con sói lớn vừa nhảy lên đã bị một kiếm chém trúng chân trước.


Máu bắn ra.


Nó chưa kịp rơi xuống đất thì kiếm thứ hai đã tới.


Phập!


Cổ bị cắt đứt.


Con thú đổ xuống.


Hai con còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy.


Đường Khải không đuổi.


Tần Mặc nhìn hắn.


“Sao không giết hết?”


“Không cần.”


Đường Khải thu kiếm.


“Chúng ta tới tìm người, không phải săn thú.”


Tần Mặc gật đầu.


Hắn cũng không muốn tiêu hao khí huyết vào những trận chiến không cần thiết.




Hai người kiểm tra xác con Phong Nha Lang.


Đường Khải dùng đầu kiếm tách một phần da trên trán nó.


Bên dưới vệt lông trắng có một mảng thịt hơi xanh nhạt.


Tần Mặc nhìn kỹ.


“Đây là gì?”


“Dấu hiệu biến dị.”


Đường Khải lấy ra một chiếc bình nhỏ, thu một ít máu.


“Có thể do sống lâu trong môi trường có linh khí.”


Tần Mặc hỏi:


“Linh khí có thể khiến thú bình thường mạnh lên?”


“Có.”


“Vậy người thì sao?”


Đường Khải nhìn hắn.


“Người cũng vậy, nhưng không giống thú.”


“Khác thế nào?”


“Thú có thể dựa vào huyết mạch và bản năng để thích nghi với một phần linh khí. Võ giả muốn sử dụng linh khí ổn định phải có phương pháp.”


Đường Khải đặt chiếc bình vào túi.


“Đừng tưởng đứng trong linh địa vài năm là tự nhiên thành tu sĩ.”


Tần Mặc ghi nhớ.




Trời còn chưa sáng.


Hai người không tiếp tục nghỉ.


Đường Khải quyết định vào khe đá kiểm tra.


“Ba con Phong Nha Lang từ bên trong đi ra, chứng tỏ khe này có đường thông.”


Tần Mặc nhìn bóng tối.


“Có thể là ổ của chúng.”


“Cũng có thể.”


“Vậy phải cẩn thận.”


Đường Khải gật đầu.


Hai người dập lửa, thu dọn hành lý rồi bước vào khe.




Đường đá bên trong hẹp hơn tưởng tượng.


Ban đầu chỉ đủ hai người đi song song, sau đó dần mở rộng thành một hang tự nhiên.


Trên vách có nhiều vết nứt.


Gió lạnh từ sâu trong hang liên tục thổi ra, mang theo mùi đất ẩm và khoáng vật.


Tần Mặc đi phía sau Đường Khải khoảng ba bước.


Hắn không cố dùng tinh thần dò xét xung quanh.


Bản thân chưa có thần thức.


Khả năng cảm nhận của hắn tuy tốt hơn võ giả thông thường nhưng vẫn bị giới hạn bởi giác quan và sự tập trung.


Muốn biết phía trước có gì, vẫn phải quan sát dấu vết.


Đi thêm gần trăm bước, Tần Mặc phát hiện một vệt xước trên vách đá.


Hắn dừng lại.


“Đường huynh.”


Đường Khải quay đầu.


“Có gì?”


Tần Mặc chỉ vào vết xước.


“Không giống tự nhiên.”


Đường Khải tới gần.


Vết xước dài khoảng nửa thước, khá thẳng.


Một đầu sâu.


Một đầu nông.


“Kiếm.”


Đường Khải nói.


Tần Mặc gật đầu.


“Có người từng đi qua.”


“Có thể là Tống Duy.”


“Cũng có thể là người khác.”


Hai người tiếp tục tìm.


Không lâu sau, họ phát hiện thêm vài vết tương tự.


Nhưng lần này vết xước nằm thấp hơn.


Gần mặt đất.


Tần Mặc ngồi xuống.


“Người để lại dấu có thể đã bị thương.”


“Vì sao?”


“Vết đầu tiên ở ngang vai.”


“Vết thứ hai thấp hơn.”


“Vết thứ ba gần mặt đất.”


Tần Mặc nhìn về phía trước.


“Nếu cùng một người, có thể hắn càng đi càng khó đứng vững.”


Đường Khải suy nghĩ.


“Hoặc cố tình để dấu thấp.”


“Đúng.”


Tần Mặc không phủ nhận.


“Cho nên phải tìm thêm.”




Đến một ngã ba, hai người dừng lại.


Đường bên trái khá rộng.


Đường bên phải hẹp, có nước chảy qua.


Tần Mặc kiểm tra mặt đất.


Đường bên trái có nhiều dấu chân thú.


Đường bên phải lại có vài viên đá bị dịch chuyển.


Hắn cúi xuống nhặt một viên.


Mặt dưới vẫn còn ẩm.


Nhưng mặt trên đã khô.


“Có người đi qua không lâu.”


Đường Khải nhìn.


“Bao lâu?”


“Không xác định được.”


Tần Mặc đặt viên đá xuống.


“Nhưng có thể mới vài ngày.”


Đường Khải gật đầu.


“Đi bên phải.”




Con đường nhỏ dẫn tới một hang đá thấp.


Ở giữa hang có một vũng nước trong.


Bên cạnh là vài mảnh gỗ cháy đen.


Tần Mặc lập tức kiểm tra.


“Có người từng nhóm lửa.”


“Ừ.”


Đường Khải nhìn quanh.


“Nhưng không phải gần đây.”


Tần Mặc nhặt một mảnh than.


Bên dưới lớp tro có vài đoạn xương nhỏ.


Không phải xương người.


Giống xương thú.


Hắn lại phát hiện một mảnh vải mắc dưới khe đá.


Màu xám.


Trên góc có đường chỉ bạc.


Tần Mặc lấy ra so với mảnh vải tìm được ngoài trấn.


Chất liệu giống nhau.


Nhưng chưa đủ chứng minh thuộc cùng một bộ y phục.


Đường Khải nhìn mảnh vải.


“Có khả năng Tống Duy từng ở đây.”


Tần Mặc gật đầu.


“Ít nhất có người mặc phục sức Huyền Kính Ty đã tới.”




Đúng lúc ấy, Đường Khải đột nhiên ngẩng đầu.


Tần Mặc lập tức nhận ra vẻ mặt đối phương thay đổi.


“Có gì?”


Đường Khải không trả lời ngay.


Hắn chậm rãi đưa tay về phía vách đá.


Sau đó nhắm mắt.


Một lúc lâu sau mới nói:


“Có linh khí.”


Tần Mặc nhìn quanh.


“Ở đâu?”


“Phía sau vách.”


Tần Mặc tới gần.


Hắn đặt tay lên mặt đá.


Lạnh.


Ẩm.


Ngoài ra không có gì đặc biệt.


Hắn thử tập trung tinh thần.


Nhưng vẫn chỉ cảm nhận được những thay đổi rất mơ hồ.


Đường Khải mở mắt.


“Ngươi chưa Tiên Thiên, không cảm nhận rõ cũng bình thường.”


Tần Mặc hỏi:


“Linh khí mạnh?”


“Không.”


“Vậy vì sao chú ý?”


“Bởi nó không nên xuất hiện tập trung ở đây.”


Đường Khải dùng chuôi kiếm gõ lên vách.


Cốc.


Cốc.


Đến vị trí thứ ba, âm thanh thay đổi.


Bên trong có khoảng rỗng.




Hai người tìm được một khe nhỏ bị đá vụn che lấp.


Không phải cửa hang tự nhiên hoàn toàn.


Có dấu vết từng được người khác xếp đá để bịt lại.


Tần Mặc quan sát.


“Có người cố ý che.”


Đường Khải gật đầu.


“Có thể.”


Hai người không phá ngay.


Tần Mặc kiểm tra xung quanh trước.


Không có dây bẫy.


Không có dấu thuốc nổ.


Cũng không có dấu thú lớn thường xuyên ra vào.


Sau đó Đường Khải mới dùng kiếm cạy một phần đá.


Rào!


Đá vụn rơi xuống.


Một khe hở đủ một người chui qua xuất hiện.


Từ bên trong, luồng khí lạnh lập tức mạnh hơn.


Tần Mặc bỗng cảm thấy tinh thần hơi tỉnh táo.


Cảm giác giống khi đứng gần viên linh thạch trong kho Huyền Kính Ty.


Nhưng rõ hơn một chút.


Hắn nhìn Đường Khải.


“Đây là linh khí?”


Đường Khải gật đầu.


“Đúng.”


“Ngươi cảm nhận được?”


“Rất mơ hồ.”


“Vậy căn cơ tinh thần của ngươi không tệ.”


Đường Khải nhìn khe hở.


“Nhưng vẫn chưa phải cảm ứng Tiên Thiên.”




Bên trong là một hang đá nhỏ.


Không có dược liệu.


Không có xác người.


Chỉ có một mảng đá màu xám xanh nằm sâu trong vách.


Trên bề mặt xuất hiện những đường vân sáng nhạt.


Đường Khải bước tới.


Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.


“Linh thạch?”


Tần Mặc nhìn mảng đá.


“Chưa khai thác?”


“Đúng.”


Đường Khải dùng kiếm cạo nhẹ lớp đá ngoài.


Một mảnh nhỏ rơi xuống.


Bên trong lộ ra màu xanh nhạt.


Hắn lấy một dụng cụ kim loại nhỏ từ túi, cẩn thận tách ra một viên đá bằng đầu ngón tay.


Tần Mặc nhìn.


Viên đá không đều.


Màu sắc cũng không đẹp bằng linh thạch trong kho.


Nhưng cảm giác khác thường lại khá rõ.


“Linh thạch hạ phẩm?”


Tần Mặc hỏi.


Đường Khải lắc đầu.


“Chưa chắc đạt phẩm.”


“Vậy là gì?”


“Linh khoáng thô.”


Đường Khải giải thích:


“Không phải đá nào chứa linh khí cũng được xem là linh thạch đạt chuẩn.”


“Muốn dùng làm vật trao đổi hoặc tu luyện, linh khí bên trong phải đạt mức nhất định và tương đối ổn định.”


“Loại này có thể chỉ là khoáng vật chứa một phần linh khí.”


Tần Mặc hiểu.


Giống như dược liệu.


Có loại chỉ là bảo dược chịu ảnh hưởng linh khí.


Có loại mới thật sự là linh dược.


Khoáng vật cũng vậy.




Đường Khải quan sát mảng đá rất lâu.


Sau đó lấy ra một tấm giấy, ghi lại vị trí và đặc điểm.


Tần Mặc hỏi:


“Có giá trị?”


“Có.”


“Bao nhiêu?”


“Phải xem quy mô.”


Đường Khải chỉ vào vách.


“Nếu chỉ vài mảnh nhỏ thì không đáng bao nhiêu.”


“Nhưng nếu phía sau là một mạch linh khoáng—”


Hắn dừng lại.


Tần Mặc hiểu.


Một mạch linh khoáng không chỉ có giá trị với võ giả.


Nó còn liên quan tới tu sĩ.


Mà những thứ liên quan tới tu sĩ thường không phải hai dự bị có thể tùy tiện chiếm giữ.


“Báo phân bộ?”


Tần Mặc hỏi.


“Đúng.”


Đường Khải đáp.


“Nhưng trước hết phải xác định đây có phải thứ Tống Duy phát hiện hay không.”




Tần Mặc nhìn quanh hang.


Không có dấu người sinh sống lâu dài.


Nhưng trên nền đất gần cửa có một vết kéo dài.


Hắn ngồi xuống kiểm tra.


“Có vật nặng từng được kéo qua.”


Đường Khải tới gần.


“Linh khoáng?”


“Có thể.”


Tần Mặc nhìn hướng vết kéo.


Từ sâu trong hang ra ngoài.


“Nếu có người khai thác, họ đã mang thứ gì đó đi.”


Đường Khải suy nghĩ.


“Vậy có thể không chỉ Tống Duy biết nơi này.”


Tần Mặc gật đầu.


Hắn nhớ hai lần tìm kiếm trước đều không phát hiện hang.


Nếu Tống Duy từng tới đây, hắn có thể đã cố tình che giấu vị trí.


Nhưng vì sao?


Để bảo vệ phát hiện của mình?


Hay vì sợ người khác biết?




Hai người tiếp tục kiểm tra.


Đến một góc hang, Tần Mặc phát hiện một vết kiếm rất nhỏ trên vách.


Không giống những vết ngoài đường.


Vết này được khắc có chủ ý.


Ba nét ngắn.


Một nét dài.


Hắn nhìn Đường Khải.


“Có ý nghĩa gì?”


Đường Khải tới gần.


Sắc mặt lập tức thay đổi.


“Đây là ký hiệu cảnh báo của Huyền Kính Ty.”


Tần Mặc hơi nhíu mày.


“Cảnh báo gì?”


“Có người ngoài.”


Tần Mặc nhìn dấu kiếm.


“Nghĩa là Tống Duy biết có người khác tới?”


“Có thể.”


Đường Khải nhìn quanh.


“Hoặc người của đội tìm kiếm trước đã để lại.”


Tần Mặc suy nghĩ.


“Nếu đội tìm kiếm trước phát hiện nơi này, vì sao báo cáo không ghi?”


Đường Khải im lặng.


Đây chính là vấn đề.




Hai người rời hang khi trời đã sáng.


Ánh nắng chiếu xuống khe đá.


Tần Mặc nhìn bản đồ.


Từ trấn Hắc Phong tới nơi này không quá xa.


Nhưng con đường vòng vèo, khó phát hiện.


Hắn đánh dấu vị trí.


Đường Khải đứng bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói:


“Ta muốn kiểm tra thêm một đoạn.”


“Ở đâu?”


“Phía bắc.”


Tần Mặc nhìn theo.


Một khe núi khác chạy sâu vào lòng Hắc Phong Lĩnh.


“Vì sao?”


“Linh khí từ mảng đá kia rất yếu.”


Đường Khải đáp.


“Nhưng hướng gió cho thấy phía sâu còn có nguồn khác.”


Tần Mặc nhìn bản đồ.


“Ngươi muốn tìm mạch linh khoáng?”


“Muốn xác định.”


Đường Khải không giấu.


“Nếu thật sự có mạch linh khoáng, công tích báo cáo sẽ không thấp.”


Tần Mặc gật đầu.


Hắn cũng cần công tích.


Nhưng nhiệm vụ chính vẫn là tìm Tống Duy.


“Đi được.”


Hắn nói.


“Nhưng trước hết phải xác định đường lui.”


Đường Khải cười nhẹ.


“Ngươi rất thích đường lui.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Ta từng không có.”


Đường Khải không hỏi thêm.




Hai người đi sâu thêm gần ba dặm.


Địa hình bắt đầu thay đổi.


Vách đá cao hơn.


Gió lạnh mạnh hơn.


Một số cây cỏ mọc giữa khe đá có màu xanh đậm bất thường.


Đường Khải thỉnh thoảng dừng lại cảm nhận.


Tần Mặc không làm theo.


Hắn tập trung quan sát dấu vết.


Đến một đoạn đường hẹp, hắn phát hiện vết chân.


Không phải thú.


Là người.


Ít nhất ba người.


Một số dấu còn khá rõ.


Tần Mặc ngồi xuống.


“Có người đi trước.”


Đường Khải nhìn.


“Bao lâu?”


“Khó nói.”


Tần Mặc chỉ vào một vết lõm.


“Nhưng không quá lâu.”


Đường Khải nhìn về phía trước.


“Có thể là nhóm tìm khoáng.”


“Có thể.”


Tần Mặc đứng dậy.


“Nhưng họ không đi cùng một hướng.”


Đường Khải hơi nhíu mày.


“Ý gì?”


Tần Mặc chỉ hai nhóm dấu chân.


Một nhóm hướng vào sâu.


Một nhóm quay ra.


“Có người đã trở về.”


“Vậy sao?”


“Nhưng số dấu chân quay ra ít hơn.”


Đường Khải nhìn kỹ.


Quả nhiên.


Ít nhất ba người đi vào.


Chỉ thấy rõ dấu của hai người quay ra.


Tần Mặc nhìn khe núi tối phía trước.


“Có người không trở về.”




Đúng lúc ấy, từ phía sâu trong khe vang lên một tiếng động.


Rất nhỏ.


Giống tiếng kim loại va vào đá.


Tần Mặc lập tức dừng.


Đường Khải cũng đưa tay lên chuôi kiếm.


Một lát sau, tiếng động lại xuất hiện.


Cạch.


Cạch.


Có người đang đào.


Hai người nhìn nhau.


Tần Mặc thấp giọng:


“Không phải thú.”


Đường Khải gật đầu.


“Có người khai khoáng.”


Họ lập tức giảm tốc.


Đi thêm gần trăm bước, phía trước xuất hiện ánh đuốc.


Tần Mặc nép sau một tảng đá lớn.


Đường Khải đứng bên cạnh.


Phía dưới là một khoảng đất trống nhỏ.


Ba nam tử đang làm việc.


Hai người cầm dụng cụ đào đá.


Người còn lại đứng canh.


Bên cạnh có hai bao vải chứa khoáng vật màu xanh xám.


Tần Mặc nhìn những bao vải.


Không cần hỏi cũng biết.


Linh khoáng.




Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải khoáng vật.


Mà là người đứng canh.


Nam tử ấy mặc võ phục màu đen.


Trên tay có một vết sẹo dài.


Bên hông đeo một thanh đao cong.


Khí huyết không yếu.


Ít nhất Nội Kình hậu kỳ.


Tần Mặc nhìn Đường Khải.


Đối phương cũng đang quan sát.


Một lúc sau Đường Khải thấp giọng:


“Không phải người của Huyền Kính Ty.”


Tần Mặc hỏi:


“Ngươi biết?”


“Không.”


“Vậy sao chắc?”


“Bởi bọn họ đang khai thác linh khoáng mà không có dấu niêm phong.”


Tần Mặc nhìn kỹ.


Quả nhiên không có ký hiệu kiểm soát của phân bộ.


Nhưng điều đó vẫn chưa đủ kết luận họ phạm tội.


Có thể họ chưa biết quy định.


Cũng có thể có giấy phép khác.


Tần Mặc không vội.


Hắn tiếp tục quan sát.




Một lát sau, người đứng canh đột nhiên nói:


“Đào nhanh.”


Một người phía dưới đáp:


“Đá quá cứng.”


“Vậy đổi dụng cụ.”


“Chúng ta đã đào gần một ngày.”


Người đứng canh lạnh giọng:


“Chủ nhân không muốn chờ.”


Tần Mặc lập tức chú ý hai chữ ấy.


Chủ nhân.


Không phải quản sự.


Không phải thương hội.


Mà là chủ nhân.


Người phía dưới lại hỏi:


“Còn tên Huyền Kính Ty kia?”


Người đứng canh im lặng một chút.


Sau đó đáp:


“Chưa chết thì cũng sắp.”


Tần Mặc nhìn Đường Khải.


Ánh mắt hai người đồng thời thay đổi.


Tống Duy.


Rất có thể vẫn còn sống.




Đường Khải đặt tay lên chuôi kiếm.


Tần Mặc lập tức đưa tay ngăn.


“Chờ.”


Đường Khải nhìn hắn.


“Vì sao?”


“Chúng ta chưa biết Tống Duy ở đâu.”


“Bắt người hỏi.”


“Có thể.”


Tần Mặc nhìn ba người phía dưới.


“Nhưng nếu phía sau còn người mạnh hơn, động thủ bây giờ sẽ đánh động họ.”


Đường Khải suy nghĩ.


“Ngươi muốn theo dõi?”


“Ít nhất xem họ mang khoáng vật đi đâu.”


“Vậy nếu họ phát hiện?”


“Lúc đó mới bắt.”


Đường Khải nhìn hắn một lúc.


Cuối cùng buông chuôi kiếm.


“Được.”




Hai người tiếp tục ẩn nấp.


Đến gần trưa, ba nam tử cuối cùng ngừng đào.


Hai bao khoáng vật được buộc kín.


Người đứng canh kiểm tra rồi ra lệnh rời đi.


Họ không quay về đường cũ.


Mà đi theo một khe nhỏ phía đông.


Tần Mặc lập tức ghi nhớ.


Đường Khải thấp giọng:


“Đi.”


Hai người giữ khoảng cách, âm thầm theo sau.




Đường núi càng lúc càng hẹp.


Sau gần nửa canh giờ, nhóm khai khoáng tới một hang đá khác.


Bên ngoài có hai người canh giữ.


Một người cầm trường thương.


Người còn lại mang cung.


Tần Mặc nhìn cách bố trí.


Không phải lán trại tạm thời.


Đây là một cứ điểm được chuẩn bị trước.


Có người canh.


Có đường vận chuyển.


Có nơi cất khoáng vật.


Và có thể có người bị giam.


Hắn nhìn Đường Khải.


“Chúng ta tìm đúng chỗ rồi.”


Đường Khải gật đầu.


Nhưng ánh mắt hắn không dừng trên hai người canh cửa.


Mà nhìn sâu vào trong hang.


Một lúc sau, sắc mặt hắn thay đổi.


“Tần Mặc.”


“Có.”


“Bên trong có Tiên Thiên.”


Tần Mặc siết chuôi đao.


“Cảnh giới?”


“Không rõ.”


Đường Khải chậm rãi rút kiếm ra một đoạn.


“Nhưng không yếu hơn ta.”


Tần Mặc nhìn hang đá phía trước.


Ba tháng trước, một dự bị Tiên Thiên đã biến mất tại Hắc Phong Lĩnh.


Hai đội tìm kiếm không phát hiện tung tích.


Bây giờ họ cuối cùng tìm được một cứ điểm bí mật.


Nhưng người đứng sau lại có thể là một võ giả Tiên Thiên.


Tần Mặc không cảm thấy bất ngờ.


Một mạch linh khoáng dù nhỏ cũng đủ khiến nhiều người động lòng.


Và khi lợi ích đủ lớn—


sẽ luôn có kẻ sẵn sàng giết người để giữ lấy.


Hắn chậm rãi thở ra.


Nhiệm vụ lần này đã không còn đơn thuần là tìm một người mất tích.


Họ đã chạm tới kẻ đang nắm giữ bí mật của Hắc Phong Lĩnh.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe