Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 31: Chứng Cứ Quá Đẹp
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Sau đó mất.
Tần Mặc đứng trước một con đường lát đá, nhìn dòng người vẫn còn hỗn loạn vì vụ cháy.
“Không phải chạy về kho Thiên Hòa?”
Quân sĩ truy dấu lắc đầu.
“Ban đầu đúng hướng. Tới đây thì lên xe.”
“Loại xe nào?”
“Không biết.”
Mặt đường quá cứng, lại có hàng chục xe qua lại mỗi ngày. Muốn từ vài vết bánh tìm chính xác một chiếc gần như không thể.
Tần Mặc nhìn về phía tây.
Nếu hung thủ thật sự là người Thiên Hòa, việc để lại dấu chân hướng thẳng về địa bàn của mình đã đủ ngu. Chạy thêm hai dặm rồi mới lên xe càng chẳng có ý nghĩa.
Hắn quay lại.
“Về kho.”
Lửa đã được dập gần hết.
Ba thi thể vẫn nằm trong sân, được phủ vải.
Tô Thanh Hà đang ngồi cạnh một xác chết khác.
Không phải người Phương gia.
Một nam tử khoảng ba mươi tuổi, mặc áo đen, cổ có một vết kiếm rất nhỏ.
Tần Mặc đi tới.
“Ở đâu ra?”
“Phía sau kho.”
“Người đốt?”
“Có thể.”
Tô Thanh Hà kéo tay người chết ra.
Trên lòng bàn tay có vết chai.
“Luyện võ lâu năm.”
Tần Mặc nhìn vết thương.
“Một kiếm chết?”
“Ừ.”
“Người Phương gia giết?”
“Không biết.”
Tô Thanh Hà chỉ sang thanh kiếm nằm gần đó.
“Nhưng cái này thú vị.”
Tần Mặc cầm lên.
Kiếm rất bình thường.
Không có ký hiệu.
“Có gì?”
“Thử đi.”
Tần Mặc nhìn nàng.
“Thử gì?”
“Đánh ta.”
“...”
Tô Thanh Hà đứng dậy, rút kiếm của mình.
“Không dùng toàn lực.”
Tần Mặc càng khó hiểu nhưng vẫn cầm thanh kiếm kia.
Hắn vốn quen đao hơn.
Hai người đổi ba chiêu.
Đến chiêu thứ tư, Tô Thanh Hà đột nhiên dùng một thế kiếm nghiêng từ dưới lên.
Tần Mặc chặn.
Keng!
Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, hắn lập tức cảm thấy không đúng.
Lực của Tô Thanh Hà không lớn hơn trước bao nhiêu.
Nhưng điểm va chạm rất nặng.
Giống như lực vốn phân tán trên cả thân kiếm bị ép vào một đoạn nhỏ.
Tần Mặc lùi nửa bước.
Tô Thanh Hà lập tức thu kiếm.
“Cảm thấy?”
“Có.”
Tần Mặc nhìn cổ tay mình.
Hơi tê.
“Ngươi mạnh hơn rồi?”
“Đương nhiên.”
“Ta không hỏi cái đó.”
Tô Thanh Hà cười.
“Ta đang thử ngưng kình.”
Tần Mặc lập tức nhìn nàng.
“Nội Kình?”
“Chưa.”
Nàng lắc đầu.
“Còn thiếu.”
“Nhưng đã bắt đầu học.”
Tần Mặc im lặng một lúc.
Hắn hiện đã ở Luyện Tạng trung kỳ, sau mấy tháng dùng Xích Tủy Thảo và tài nguyên quân đội, khoảng cách tới hậu kỳ không còn xa.
Nội Kình vốn vẫn là cảnh giới tiếp theo trên giấy.
Nhưng từ lúc Tô Thanh Hà nói ba chữ ngưng kình, nó mới có thêm một hình dạng cụ thể.
“Làm thế nào?”
Tần Mặc hỏi.
“Muốn học?”
“Đương nhiên.”
“Gia truyền.”
“Vậy thôi.”
Tần Mặc trả lời rất nhanh.
Tô Thanh Hà hơi bất ngờ.
“Không hỏi thêm?”
“Ngươi có nói ta cũng không luyện được.”
“Vì sao?”
“Ta không có công pháp.”
Tô Thanh Hà gật đầu.
“Đúng.”
Nàng không giấu những thứ thuộc kiến thức thông thường.
“Luyện Tạng tới cuối, khí huyết đủ mạnh, thân thể trong ngoài phối hợp tương đối hoàn chỉnh. Muốn vào Nội Kình phải học cách khiến khí huyết phối hợp với lực toàn thân, tụ lại mà không tán.”
“Biết nguyên lý không đủ.”
“Vận hành thế nào, tụ ở đâu, lúc nào phát, lúc nào thu đều cần pháp môn.”
Tần Mặc nhìn thanh kiếm.
“Vậy thứ vừa rồi?”
“Chỉ có chút hình.”
“Chưa phải Nội Kình.”
“Cha ta nói nếu cưỡng ép quá sớm, nhẹ thì khí huyết rối loạn, nặng có thể tổn thương nội phủ.”
Tần Mặc lập tức bỏ ý định thử bừa.
Hắn đã từng nằm ba tháng vì nội phủ.
Không cần thử lần hai.
Nhưng cuộc đối luyện vừa rồi lại khiến một thứ trong hắn trở nên rõ ràng.
Tần Mặc nhắm mắt.
Hắn nhớ cảm giác lúc hai thanh kiếm va nhau.
Lực của Tô Thanh Hà tập trung.
Khí huyết của chính hắn khi đỡ kiếm cũng tự nhiên dồn về cánh tay.
Điều này trước kia không rõ như vậy.
Từ khi Luyện Tạng tiến sâu, mỗi lần phát lực, hắn càng ít phải chủ động điều chỉnh từng bộ phận.
Đặc biệt khi vận hành phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại, hơi thở và khí huyết phối hợp càng thuận.
Trước đây Tần Mặc chỉ cho rằng đó là do mình luyện lâu.
Bây giờ nghĩ lại—
có lẽ không chỉ vậy.
Đêm ấy sau khi trở về chỗ đóng quân, Tần Mặc không ngủ ngay.
Hắn ngồi xếp bằng.
Phần tâm pháp của Mạc Thiên Hà đã theo hắn từ lúc còn chưa bước vào võ đạo.
Đến hôm nay nội dung hắn có thể tiếp xúc vẫn không nhiều.
Một phần luyện thể.
Một bộ phương pháp hô hấp.
Và chút tinh hồn dung nhập năm xưa.
Những thứ ấy chưa từng khiến hắn một đêm mạnh hơn người khác vài cảnh.
Nhưng luyện càng lâu, Tần Mặc càng hiểu lợi ích của chúng nằm ở chỗ khác.
Căn cơ.
Từ Luyện Bì tới Đoán Cốt, hắn ít để lại ám thương.
Đến Luyện Tạng, phương pháp hô hấp khiến việc điều động khí huyết thuận lợi hơn.
Còn chút tinh hồn của một Nguyên Anh năm xưa không cho hắn ký ức hay thần thông, nhưng tinh thần của hắn từ nhỏ đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhớ tốt hơn.
Tập trung lâu hơn.
Và quan trọng nhất—
cảm nhận đối với thân thể tinh tế hơn.
Tần Mặc đặt tay lên cổ tay.
Hơi thở chậm lại.
Tim đập.
Khí huyết theo đó vận hành.
Hắn không thử ngưng kình.
Chỉ quan sát.
Một lúc lâu sau, Tần Mặc mở mắt.
Hắn bắt đầu hiểu tại sao Mạc Thiên Hà từng nói:
«càng mạnh, hắn mới càng nhận được nhiều thứ.»
Phần truyền thừa hiện tại không đưa hắn thẳng tới cảnh giới nào.
Nó giống như đã sửa con đường dưới chân từ rất sớm.
Người khác tới cửa Nội Kình mới bắt đầu học cách cảm nhận khí huyết thật tinh tế.
Tần Mặc đã vô thức làm việc ấy nhiều năm.
Khoảng cách vẫn phải tự đi.
Nhưng có lẽ—
hắn sẽ đi nhanh hơn một chút.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Tần Mặc làm không phải luyện tiếp.
Hắn tới tìm Chu Nham.
Chu Nham đang kiểm tra một nhóm quân sĩ.
Nghe Tần Mặc kể xong, ông hỏi:
“Ngươi muốn học Nội Kình?”
“Muốn.”
“Ngươi mới Luyện Tạng trung kỳ.”
“Ta biết.”
“Vậy gấp gì?”
Tần Mặc suy nghĩ.
“Không gấp.”
“Ta chỉ muốn biết mình đang đi hướng nào.”
Chu Nham nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.
“Vậy được.”
Hai người đi sang một góc võ trường.
Chu Nham lấy một cây côn.
“Đánh ta.”
Tần Mặc ra quyền.
Chu Nham đỡ.
“Lại.”
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Đến lần thứ mười, Chu Nham mới dừng.
“Khí huyết ngươi điều động rất tốt.”
“Ta biết.”
“Ngươi biết?”
“Gần đây cảm thấy.”
Chu Nham gật đầu.
“Pháp môn hô hấp ngươi luyện từ trước có công.”
“Nhưng đừng tưởng vậy là Nội Kình.”
“Ta không.”
“Muốn tới cửa đó, ít nhất phải Luyện Tạng hậu kỳ. Tốt nhất đại viên mãn.”
Tần Mặc hỏi:
“Giáo đầu không thể dạy?”
Chu Nham rất thản nhiên.
“Không.”
“Ta biết nguyên lý.”
“Nhưng ta chưa vào Nội Kình.”
“Ta dạy ngươi thế nào?”
Tần Mặc cũng không thất vọng.
“Vậy tìm ai?”
Chu Nham nhìn hắn như nhìn một câu hỏi thừa.
“Tề phó thống lĩnh.”
Quả nhiên.
Tần Mặc không đi tìm Tề Hành Sơn ngay.
Hiện tại hắn còn nhiệm vụ.
Cảnh giới cũng chưa đủ.
Biết cửa ở đâu là được.
Hắn quay lại vụ án.
Ba thi thể Phương gia.
Người áo đen chết sau kho.
Mảnh đồng phục Thiên Hòa.
Dấu chân cố tình hướng tây.
Tất cả vẫn đang chờ.
Thiên Hòa Thương Hội nằm ở phía tây huyện thành.
Người tiếp Tần Mặc là một quản sự họ Mã.
Hơn bốn mươi tuổi, dáng người béo, lúc cười hai mắt gần như biến mất.
“Đội chính Tần, chuyện tối qua tuyệt đối không liên quan Thiên Hòa.”
Tần Mặc vừa ngồi đã nghe câu ấy.
“Ta còn chưa hỏi.”
“Ta biết ngài tới hỏi gì.”
“Vậy nói.”
Mã quản sự lập tức cho người mang sổ ra.
“Tối qua toàn bộ hộ vệ Thiên Hòa đều có danh sách.”
“Người ở kho.”
“Người đi tuần.”
“Người theo đoàn hàng.”
“Có thể tra.”
Tần Mặc không xem ngay.
“Đồng phục thì sao?”
Mã quản sự cười khổ.
“Một bộ quần áo thôi.”
“Thiên Hòa mỗi năm phát mấy trăm bộ.”
“Người nghỉ việc có người trả, có người không.”
“Muốn mua một bộ cũ ngoài chợ không khó.”
Lại một chứng cứ nhìn rất rõ—
nhưng kiểm tra kỹ lại chẳng còn rõ.
“Phương gia nói các ngươi đang thuê thêm võ giả.”
Nụ cười của Mã quản sự giảm đi.
“Đúng.”
“Bao nhiêu?”
“Khoảng năm mươi.”
Tần Mặc ngẩng đầu.
Năm mươi không ít.
“Để làm gì?”
“Bảo vệ hàng.”
“Trước đây bao nhiêu?”
“Hơn hai mươi.”
“Bây giờ tăng gấp đôi?”
Mã quản sự thở dài.
“Đội chính Tần, đã chết bảy người.”
“Kho bị đốt.”
“Quản sự của ta bị giết.”
“Nếu ta còn không tăng hộ vệ, ai dám đi hàng cho Thiên Hòa?”
Lý do hợp lý.
Nhưng hợp lý không có nghĩa hoàn toàn thật.
Tần Mặc ghi nhớ.
Rời thương hội, hắn gặp Lương Phong.
Không phải tình cờ.
Lương Phong mặc võ phục của nhà mình, sau lưng còn có sáu võ giả.
“Ngươi làm gì ở đây?”
Tần Mặc hỏi.
“Kiếm tiền.”
“Nhà ngươi thiếu?”
“Không thiếu thì không được kiếm?”
Lương Phong chỉ sang thương hội.
“Thiên Hòa thuê võ quán nhà ta hộ tống hai tuyến.”
Tần Mặc nhìn sáu người sau lưng.
“Ngươi dẫn?”
“Ừ.”
“Luyện Tạng rồi?”
Lương Phong nhướng mày.
“Nhìn không ra?”
Tần Mặc thật sự quan sát kỹ hơn.
Khí huyết ổn.
Hơi thở sâu.
Quả nhiên khác trước.
“Bao giờ?”
“Tháng trước.”
“Chúc mừng.”
Lương Phong nhìn hắn.
“Ngươi không khó chịu?”
“Ta tại sao phải khó chịu?”
“Ta tưởng sắp đuổi kịp ngươi.”
“Ngươi vốn đâu cách xa.”
Lương Phong im một chút.
“Ngươi thật rất khó làm người khác vui khi thắng.”
Tần Mặc không hiểu mình nói sai gì.
Hai người đi cùng một đoạn.
Tần Mặc hỏi:
“Thiên Hòa thuê người thế nào?”
“Giá cao.”
“Ta hỏi mục đích.”
“Bảo vệ hàng.”
“Chỉ vậy?”
Lương Phong nhìn hắn.
“Ngươi đang tra họ?”
“Ta đang hỏi.”
Lương Phong suy nghĩ.
“Có một chuyện hơi lạ.”
Tần Mặc dừng.
“Gì?”
“Thiên Hòa thuê võ giả nhiều hơn số đoàn hàng hiện tại cần.”
“Ta biết.”
“Nhưng họ còn hỏi nhà ta có người nào không mặc võ phục của võ quán mà vẫn dùng được không.”
Tần Mặc ánh mắt thay đổi.
“Bao giờ?”
“Ba ngày trước.”
“Ngươi trả lời?”
“Cha ta không nhận.”
“Vì sao?”
“Tiền đó không giống tiền hộ tống.”
Lương Phong nói rất tự nhiên.
“Nhà ta mở võ quán kiếm bạc, không phải nuôi sát thủ.”
Tần Mặc ghi nhớ.
Thiên Hòa không sạch.
Ít nhất họ đang chuẩn bị làm chuyện không muốn để người khác nhận ra.
Nhưng chuyện đó có phải đốt kho Phương gia hay không—
chưa chắc.
Buổi chiều, Tần Mặc trở về huyện nha.
Trương Kính đã chờ.
“Tra thế nào?”
“Chưa đủ.”
Huyện úy nhíu mày.
“Còn chưa đủ?”
Hắn đặt một tập hồ sơ xuống.
“Phương gia có động cơ.”
“Có người.”
“Có võ học.”
“Thiên Hòa bây giờ cũng đang thuê võ giả bí mật.”
“Đội chính Tần còn chờ gì?”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Chờ biết từng chuyện do ai làm.”
Trương Kính hơi mất kiên nhẫn.
“Chẳng lẽ phải tìm được người cầm đuốc mới xử?”
“Ít nhất phải biết nên xử ai.”
“Phương gia và Thiên Hòa đều có vấn đề.”
“Có vấn đề khác với giết người.”
Trương Kính im lặng.
Tần Mặc nhìn người này lâu hơn một chút.
Huyện úy đang rất muốn hắn động.
Tại sao?
Muốn nhanh chóng ổn định thương lộ?
Có thể.
Muốn lập công?
Cũng có thể.
Chưa đủ.
Tần Mặc không kết luận.
Hắn vừa rời huyện nha chưa lâu thì một quân sĩ đuổi theo.
“Đội chính!”
“Có tin.”
“Người của chúng ta theo dấu kẻ bán đồng phục Thiên Hòa.”
“Có kết quả?”
“Có người mua.”
“Ai?”
“Không biết tên.”
“Nhưng hắn thường xuất hiện ở một quán rượu phía nam thành.”
“Bắt?”
“Chưa.”
Tần Mặc lập tức đổi hướng.
“Đi xem.”
Quán rượu rất nhỏ.
Tần Mặc không vào.
Hắn đứng trong một cửa hàng đối diện.
Khoảng nửa canh giờ sau, người được chỉ xuất hiện.
Nam tử ngoài ba mươi.
Áo xám.
Không có gì đáng chú ý.
Hắn vào quán.
Một lúc sau, người thứ hai tới.
Hai người chỉ nói vài câu.
Sau đó tách.
Quân sĩ bên cạnh Tần Mặc hạ giọng:
“Người thứ hai là người của Thiên Hòa.”
Tần Mặc nhìn theo.
Vậy chứng cứ lại quay về Thiên Hòa?
Hắn không vội.
“Tiếp tục theo người áo xám.”
Tối.
Người áo xám rời thành.
Tần Mặc không tự theo.
Hắn cho hai trinh sát đi.
Gần một canh giờ sau—
chỉ một người trở về.
Máu trên vai.
“Người kia đâu?”
“Bị bắt.”
Tần Mặc đứng dậy.
“Đối phương bao nhiêu?”
“Bốn.”
“Cảnh giới?”
“Không rõ.”
Người bị thương thở gấp.
“Chúng phát hiện chúng ta.”
“Ta chạy được.”
“Người kia bị giữ.”
Tần Mặc lập tức gọi người.
Nhưng trước khi đi, hắn hỏi:
“Người áo xám?”
“Chạy.”
“Về hướng nào?”
“Phía đông.”
“Phương gia?”
“Có thể.”
Tần Mặc nhìn hắn.
Lại quá đẹp.
Người áo xám mua đồng phục Thiên Hòa.
Gặp người Thiên Hòa.
Sau đó chạy về hướng Phương gia.
Mọi thứ giống như cố tình nối hai phe bằng một sợi dây cho hắn nhìn.
Đội tìm được quân sĩ mất tích sau nửa đêm.
Người vẫn sống.
Bị trói trong một căn nhà bỏ hoang.
Không có ai canh.
Bên cạnh hắn đặt một mảnh giấy.
Tần Mặc mở ra.
Chỉ một dòng.
Ngày mai giờ Mùi, Thiên Hòa sẽ đánh kho số hai Phương gia.
Lưu Đại Lực cũng vừa dẫn người tới.
Hắn đọc xong.
“Có người báo tin cho ngươi?”
Tần Mặc nhìn quân sĩ bị trói.
Không thương nặng.
Không bị diệt khẩu.
Mảnh giấy lại đặt ngay cạnh.
Nếu đối phương thật sự không muốn tin lọt ra—
tại sao để người sống?
Tô Thanh Hà cũng tới sau đó không lâu.
Nàng đọc mảnh giấy rồi hỏi:
“Ngươi nghĩ sao?”
Tần Mặc gấp giấy lại.
“Có người muốn ta tin rằng ta vừa rất khó khăn mới lấy được tin này.”
“Vậy tin giả?”
“Chưa chắc.”
Tần Mặc nhìn về phía huyện thành.
“Có thể tin là thật.”
“Nhưng người đưa nó cho chúng ta...”
“muốn chúng ta làm gì đó với nó.”
Lưu Đại Lực gãi đầu.
“Các ngươi nói chuyện càng ngày càng phiền.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Ngày mai ngươi giữ người ở khu dân cư.”
“Còn ngươi?”
“Ta tới kho số hai.”
“Biết có thể là bẫy còn đi?”
“Chính vì có thể là bẫy mới phải đi.”
Tần Mặc cất mảnh giấy.
Nếu Thiên Hòa thật sự đánh kho—
hắn cần biết.
Nếu không—
hắn càng cần biết ai muốn quan phủ chờ ở đó.
Và lần đầu tiên từ khi tới Thanh Dương, Tần Mặc không còn chỉ nhìn Phương gia hay Thiên Hòa nữa.
Hắn bắt đầu nhìn những người đứng ngoài hai nhà.
Trong đầu đồng thời xuất hiện một câu hỏi khác.
Nếu hai bên thật sự đánh đến mức thương lộ mất kiểm soát—
ai sẽ được lợi?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.