Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 49: Bên Kia Võ Đạo
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Động tác rất nhẹ, nhưng Tần Mặc vẫn nhận ra ánh mắt hắn đã thay đổi.
“Tiên Thiên trung kỳ?”
Tần Mặc thấp giọng hỏi.
“Ít nhất.”
“Có thể là hậu kỳ?”
“Không loại trừ.”
Đường Khải nhìn cửa hang phía trước. Hai tên hộ vệ vẫn đứng canh như thường lệ, hoàn toàn không biết trên sườn núi cách đó hơn trăm bước đang có hai người quan sát.
“Nếu là Tiên Thiên hậu kỳ, ta chưa chắc giữ được hắn.”
Tần Mặc gật đầu.
Đường Khải là Tiên Thiên trung kỳ, còn bản thân hắn chỉ mới Nội Kình đại viên mãn. Nếu đối phương thật sự có một võ giả Tiên Thiên hậu kỳ tọa trấn, hai người xông vào chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nhưng cứ thế rút lui cũng không ổn.
Họ đã tìm được cứ điểm khai thác linh khoáng, đồng thời nghe thấy thông tin liên quan Tống Duy. Nếu chờ viện binh, đối phương có thể chuyển người và khoáng vật đi nơi khác.
Tần Mặc suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Đường huynh có thể xác định trong hang có bao nhiêu người không?”
“Không.”
“Vậy sao biết có Tiên Thiên?”
“Khí tức.”
Đường Khải chỉ về phía cửa hang.
“Vừa rồi có một luồng nguyên khí dao động rất nhẹ. Người tạo ra dao động ấy đã bắt đầu vận dụng sức mạnh Tiên Thiên.”
Tần Mặc nhìn hang đá.
Hắn không cảm nhận được gì.
Đây chính là khác biệt giữa hai cảnh giới.
Ở Nội Kình đại viên mãn, hắn có thể khống chế khí huyết và kình lực rất tốt, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong thân thể. Đối với những biến động nguyên khí bên ngoài, hắn chỉ có thể cảm nhận mơ hồ trong một số hoàn cảnh đặc biệt.
Đường Khải lại có thể nhận ra sự thay đổi ấy từ xa.
“Có cách nào che giấu khí tức không?”
Tần Mặc hỏi.
“Có.”
“Vậy đối phương cũng có thể?”
“Đương nhiên.”
Tần Mặc im lặng.
Như vậy, ngay cả việc xác định cảnh giới đối phương cũng không chắc chắn.
Hắn không thích giao chiến khi cả thực lực lẫn số lượng địch đều chưa rõ.
“Trước hết tìm đường khác.”
Đường Khải nhìn hắn.
“Ngươi muốn vào hang?”
“Không nhất thiết.”
Tần Mặc chỉ vào hai bao linh khoáng vừa được vận chuyển vào trong.
“Bọn họ khai thác ở phía tây, vận chuyển tới đây. Nếu chỉ để cất hàng, không cần bố trí một Tiên Thiên tọa trấn.”
“Ý ngươi?”
“Trong hang có thứ quan trọng hơn số linh khoáng ấy.”
Đường Khải suy nghĩ.
“Có thể là nơi giam Tống Duy.”
“Cũng có thể là cửa vào mạch khoáng chính.”
Tần Mặc nhìn địa hình.
“Dù là thứ nào, chúng ta đều cần biết trước khi động thủ.”
Hai người vòng lên sườn núi phía bắc.
Địa hình nơi này nhiều đá lởm chởm, cây cối thưa thớt, muốn di chuyển mà không bị phát hiện khó hơn trong rừng.
Tần Mặc không đi quá gần hang.
Hắn chọn những vị trí có đá lớn che chắn, vừa đi vừa quan sát các khe nứt trên vách núi.
Đường Khải ban đầu không hiểu hắn đang tìm gì.
Mãi tới khi Tần Mặc dừng trước một khe đá hẹp, Đường Khải mới hỏi:
“Ngươi nghi có đường thông?”
“Không chắc.”
Tần Mặc chỉ xuống mặt đất.
“Nhưng chỗ này có dấu chân.”
Đường Khải nhìn kỹ.
Giữa lớp đất mỏng có vài vết lõm gần như đã bị gió xóa hết.
“Dấu cũ?”
“Có cũ, có mới.”
Tần Mặc ngồi xuống.
“Người đi qua không nhiều, nhưng không chỉ một lần.”
Đường Khải nhìn khe đá.
“Có thể là đường thoát.”
“Hoặc đường đưa người ra ngoài mà không qua cửa chính.”
Tần Mặc đứng dậy.
“Đi xem.”
Khe đá chỉ rộng hơn một thước.
Hai người phải nghiêng người mới có thể đi qua.
Sau gần hai mươi bước, đường bắt đầu mở rộng. Gió lạnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi khoáng vật quen thuộc.
Đường Khải đột nhiên dừng.
“Có linh khí.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Mạnh hơn chỗ trước?”
“Rõ hơn.”
Đường Khải nhắm mắt trong chốc lát.
“Nhưng không ổn định.”
Tần Mặc thử tập trung tinh thần.
Hắn cảm nhận được một chút khác thường, giống cảm giác khi đứng gần linh thạch trong kho tài nguyên, nhưng vẫn không thể phân biệt rõ nguồn gốc.
Đường Khải mở mắt.
“Ngươi đang thử cảm ứng?”
“Ừ.”
“Đừng cưỡng ép.”
Tần Mặc lập tức thu tâm thần.
Đường Khải nói tiếp:
“Tiên Thiên không phải dùng tinh thần cố kéo nguyên khí tới. Trước hết phải khiến khí huyết, kình lực và thân thể đạt trạng thái hài hòa, sau đó mới dần cảm nhận được sự khác biệt giữa bản thân và thiên địa.”
“Vậy lúc phá cảnh cần làm gì?”
“Ngươi đang hỏi phương pháp đột phá?”
“Đúng.”
Đường Khải nhìn hắn một lúc.
“Sau nhiệm vụ, nếu còn sống, ta sẽ nói kỹ.”
Tần Mặc gật đầu.
Hắn cũng biết hiện tại không phải lúc ngồi luận võ đạo.
Đi thêm gần trăm bước, phía trước xuất hiện ánh sáng.
Không phải ánh đuốc.
Mà là ánh xanh nhạt phát ra từ những đường vân trên vách đá.
Tần Mặc dừng lại.
Trước mắt là một hang đá tự nhiên rộng hơn mười trượng. Trên vách có nhiều mảng khoáng vật màu xanh xám, một số vị trí lộ ra những tinh thể nhỏ phát sáng.
Đường Khải nhìn cảnh ấy, hơi thở khựng lại.
“Mạch linh khoáng.”
Tần Mặc quan sát.
“Quy mô lớn?”
“Chưa biết.”
Đường Khải bước tới gần một đoạn vách.
“Nhưng chắc chắn không chỉ vài viên linh khoáng thô.”
Hắn dùng đầu kiếm cạo nhẹ một lớp đá.
Bên trong lộ ra những đường vân xanh nhạt.
“Loại khoáng vật này nếu được tinh luyện, có thể thu được linh thạch hạ phẩm.”
Tần Mặc nhìn mảng đá.
“Bao nhiêu?”
“Phải khai thác và kiểm định mới biết.”
Đường Khải thu kiếm.
“Nhưng chỉ riêng việc phát hiện một mạch linh khoáng đã có giá trị rất lớn.”
Tần Mặc hiểu.
Một viên linh thạch hạ phẩm trong kho Huyền Kính Ty cần tới một trăm điểm công tích.
Nếu nơi này có thể khai thác hàng chục, thậm chí hàng trăm viên, giá trị đã vượt xa phần thưởng của một nhiệm vụ tìm người mất tích.
Nhưng hắn không vì vậy mà vui mừng.
Một mạch linh khoáng có giá trị như thế, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.
“Có người.”
Đường Khải đột nhiên thấp giọng.
Tần Mặc lập tức lùi vào bóng tối.
Phía bên kia hang truyền tới tiếng bước chân.
Hai nam tử mặc võ phục đi vào.
Một người cầm đèn.
Người còn lại mang theo chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Chủ nhân bảo kiểm tra lần cuối.”
“Biết rồi.”
“Bao giờ chuyển hàng?”
“Đêm mai.”
“Còn người kia?”
“Đưa đi cùng.”
Tần Mặc lập tức chú ý.
Người kia?
Có thể là Tống Duy.
Hai nam tử tiếp tục đi về phía một đường hầm nhỏ.
Tần Mặc nhìn Đường Khải.
Đối phương cũng hiểu.
Hai người âm thầm theo sau.
Đường hầm dẫn tới một gian đá được gia cố bằng gỗ.
Bên ngoài có hai người canh giữ.
Một người trong số họ hỏi:
“Lại tới kiểm tra?”
“Ừ.”
“Chủ nhân nói gì?”
“Đêm mai rời đi.”
“Vậy tên họ Tống?”
“Mang theo.”
Tần Mặc và Đường Khải nhìn nhau.
Cuối cùng đã xác nhận.
Tống Duy còn sống.
Ít nhất tới lúc này.
Hai người không tiến thêm.
Tần Mặc quan sát vị trí gian đá.
Chỉ có một cửa chính.
Hai người canh.
Phía sau không rõ.
Nếu xông vào, chưa chắc có thể đưa Tống Duy ra ngoài trước khi đối phương phát hiện.
Hắn quay sang Đường Khải.
“Chúng ta đã biết người ở đâu.”
“Ừ.”
“Bây giờ cần biết ai giữ hắn.”
Đường Khải nhìn đường hầm.
“Ta có thể bắt hai tên canh cửa.”
“Nhưng người Tiên Thiên bên ngoài có thể phát hiện.”
“Ngươi định chờ?”
“Không.”
Tần Mặc nhìn những thanh gỗ chống vách.
“Ta muốn nghe xem họ định làm gì với Tống Duy.”
Trong gian đá, một giọng nam tử khàn khàn vang lên.
“Các ngươi còn muốn hỏi gì?”
Một giọng khác đáp:
“Vị trí cửa mạch chính.”
“Ta đã nói không biết.”
“Ngươi là người đầu tiên phát hiện nơi này.”
“Không có nghĩa ta biết toàn bộ.”
Một tiếng va chạm vang lên.
Giống như có người bị đánh ngã.
Tần Mặc hơi siết chuôi đao.
Nhưng vẫn đứng yên.
Giọng khàn khàn tiếp tục:
“Các ngươi đã khai thác được linh khoáng, còn muốn gì?”
Người kia cười lạnh.
“Chủ nhân nói mạch khoáng này không thể chỉ có từng ấy.”
“Ngươi đã vào sâu hơn.”
“Chắc chắn biết.”
“Ta không biết.”
Lại một tiếng đánh.
Sau đó là tiếng ho dữ dội.
Tần Mặc nhìn Đường Khải.
Hắn đã hiểu.
Đối phương không chỉ muốn chiếm mạch linh khoáng.
Họ còn nghi Tống Duy đã phát hiện một phần sâu hơn, có giá trị lớn hơn.
Đúng lúc ấy, Đường Khải đột nhiên biến sắc.
“Tần Mặc.”
“Có.”
“Lùi.”
Tần Mặc lập tức xoay người.
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một giọng nói đã vang lên từ phía sau.
“Hai vị nghe đủ chưa?”
Âm thanh không lớn.
Nhưng rất rõ.
Tần Mặc quay đầu.
Một nam tử trung niên mặc áo đen đang đứng ở đầu đường hầm.
Không biết hắn xuất hiện từ lúc nào.
Thân hình cao gầy.
Tóc buộc sau đầu.
Trên tay cầm một thanh trường kiếm màu đen.
Ánh mắt hắn lướt qua Tần Mặc rồi dừng trên Đường Khải.
“Tiên Thiên trung kỳ.”
Nam tử khẽ gật đầu.
“Không tệ.”
Đường Khải đưa kiếm ngang ngực.
“Các hạ là ai?”
“Người giữ nơi này.”
“Người của thế lực nào?”
Nam tử áo đen không đáp.
Hắn nhìn lệnh bài bên hông hai người.
“Huyền Kính Ty?”
“Đúng.”
“Vậy phiền rồi.”
Nam tử thở nhẹ.
“Ta vốn không muốn động tới người của triều đình.”
Tần Mặc nhìn đối phương.
“Vậy thả Tống Duy.”
Nam tử áo đen chuyển mắt sang hắn.
“Nội Kình đại viên mãn?”
“Đúng.”
“Ngươi có tư cách nói chuyện ở đây?”
Tần Mặc không nổi giận.
Hắn chỉ đáp:
“Ta đang làm nhiệm vụ.”
Nam tử áo đen nhìn hắn một lúc rồi bật cười.
“Có chút thú vị.”
Đường Khải không tiếp tục nói.
Hắn đã cảm nhận được khí tức đối phương.
Tiên Thiên trung kỳ.
Có thể còn mạnh hơn hắn một chút.
Nếu giao chiến chính diện, chưa chắc ai thắng.
Nhưng bên cạnh hắn còn Tần Mặc.
Một Nội Kình đại viên mãn.
Trong trận chiến cấp Tiên Thiên, Tần Mặc có thể hỗ trợ, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu.
Nam tử áo đen hiển nhiên cũng nhận ra.
Hắn chậm rãi nâng kiếm.
“Để lệnh bài lại.”
“Sau đó?”
Đường Khải hỏi.
“Các ngươi có thể rời đi.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Còn Tống Duy?”
“Không liên quan tới các ngươi.”
Tần Mặc lắc đầu.
“Vậy không được.”
Nam tử áo đen nhìn hắn.
“Ngươi thật sự muốn chết?”
Tần Mặc không trả lời.
Hắn đang quan sát đường hầm.
Vách đá.
Cột gỗ.
Khoảng cách.
Đường lui.
Nếu đánh ở đây, Đường Khải có thể cầm chân đối phương.
Nhưng những người canh giữ Tống Duy sẽ lập tức biết có biến.
Muốn cứu người, phải giải quyết cả hai phía.
Tần Mặc chậm rãi đưa tay về phía chuôi đao.
Đường Khải nhìn thấy.
Hắn không ngăn.
Chỉ nói một câu:
“Ngươi xử lý phía trong.”
Tần Mặc gật đầu.
“Được.”
Nam tử áo đen lập tức ra kiếm.
Không có tiếng quát.
Một đường kiếm đen nhánh lao thẳng tới Đường Khải.
Keng!
Hai thanh kiếm va nhau.
Một luồng lực vô hình lan ra.
Tần Mặc đứng cách đó vài bước lập tức cảm thấy khí huyết trong người hơi chấn động.
Không phải kình lực thông thường.
Đây là sức mạnh Tiên Thiên.
Đường Khải lùi nửa bước.
Nam tử áo đen cũng không tiến thêm.
Hai người lập tức đổi chiêu.
Kiếm quang liên tục lóe lên trong đường hầm.
Tần Mặc không đứng xem.
Hắn quay người lao về phía gian đá.
Hai tên canh cửa vừa nghe tiếng giao chiến đã rút binh khí.
Một người Đoán Cốt.
Một người Nội Kình sơ kỳ.
Tần Mặc không giữ sức.
Tam Điệp Bộ triển khai.
Hắn áp sát tên Đoán Cốt trước.
Sống đao đánh vào cổ tay.
Bốp!
Binh khí rơi xuống.
Một chưởng tiếp theo khiến người kia ngã bất tỉnh.
Tên Nội Kình sơ kỳ lập tức chém tới.
Tần Mặc nghiêng đao đỡ.
Keng!
Kình lực đối phương truyền tới.
Nhưng Tần Mặc hiện đã Nội Kình đại viên mãn.
Hỗn Nguyên Kình vận chuyển cực kỳ ổn định.
Hắn không lùi.
Ngược lại bước lên một bước, chuyển kình qua eo rồi phát ra tại cổ tay.
Rắc!
Thanh đao của đối phương bị đánh lệch.
Tần Mặc thuận thế dùng chuôi đao đập vào ngực.
Người kia bị hất văng, đập mạnh vào vách đá.
Chưa kịp đứng dậy đã bị mũi đao đặt trước cổ.
“Không động.”
Tên kia lập tức cứng người.
Tần Mặc dùng dây trói hắn lại.
Sau đó mở cửa gian đá.
Bên trong có ba người.
Hai kẻ phụ trách thẩm vấn.
Và một nam tử bị trói trên ghế đá.
Người bị trói khoảng ngoài ba mươi, sắc mặt tái nhợt, trên người đầy thương tích.
Tần Mặc nhìn hắn.
“Tống Duy?”
Người kia ngẩng đầu.
Ánh mắt lập tức thay đổi khi nhìn thấy lệnh bài Huyền Kính Ty.
“Ngươi...”
“Ta tới tìm ngươi.”
Tần Mặc không nói nhiều.
Hai kẻ thẩm vấn lập tức lao tới.
Một người cầm dao.
Người còn lại dùng quyền.
Cả hai chỉ ở Đoán Cốt.
Tần Mặc giải quyết trong vài chiêu.
Không giết.
Chỉ đánh ngất.
Sau đó hắn chém đứt dây trói Tống Duy.
“Đi được không?”
Tống Duy thử đứng dậy.
Chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống.
“Không.”
Tần Mặc nhìn vết thương.
Hai chân đối phương bị tổn thương khá nặng.
Khí huyết cũng suy yếu.
Một võ giả Tiên Thiên sơ kỳ bị giam ba tháng, lại liên tục bị tra khảo, hiện tại gần như không còn chiến lực.
Tần Mặc lập tức lấy thuốc trị thương.
“Uống.”
Tống Duy không hỏi.
Hắn nuốt thuốc rồi cố điều tức.
Phía ngoài, tiếng giao chiến ngày càng dữ dội.
Tần Mặc nhìn cửa.
Không còn nhiều thời gian.
Hắn hỏi:
“Có đường khác ra ngoài không?”
Tống Duy lập tức nhìn hắn.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Phía sau gian đá.”
Tần Mặc quay đầu.
Sau một đống thùng gỗ có một khe hở nhỏ.
“Thông tới đâu?”
“Đường hầm phía bắc.”
“Ngươi chắc?”
“Ta từng đi qua.”
Tần Mặc gật đầu.
“Vậy đi.”
Hắn đỡ Tống Duy đứng dậy.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ đường hầm bên ngoài.
Ầm!
Cả gian đá rung chuyển.
Bụi từ trần rơi xuống.
Tần Mặc lập tức quay đầu.
Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên.
Đường Khải đã bắt đầu dùng toàn lực.
Bên ngoài, hai võ giả Tiên Thiên giao chiến tới mức vách đá xuất hiện nhiều vết kiếm sâu.
Đường Khải liên tục lùi.
Không phải vì kiếm pháp kém.
Mà bởi đối phương có một loại kiếm pháp rất kỳ lạ.
Mỗi lần giao thủ, kình lực trong kiếm của nam tử áo đen dường như có thể kéo theo một phần nguyên khí xung quanh, khiến sức xuyên thấu mạnh hơn Nội Kình thông thường rất nhiều.
Đường Khải nhận ra đối phương đã ở Tiên Thiên trung kỳ khá lâu.
Căn cơ vững.
Kiếm pháp cũng không yếu.
Nếu tiếp tục đánh trong đường hầm hẹp, hắn chưa chắc giữ được lâu.
Nam tử áo đen cười lạnh.
“Ngươi chỉ có từng ấy?”
Đường Khải không đáp.
Hắn đột nhiên đổi kiếm.
Một đường kiếm từ dưới lên.
Nam tử áo đen nghiêng người tránh.
Nhưng ngay lúc ấy, Đường Khải đã lùi mạnh về phía sau.
Không phải phản kích.
Mà là rút lui.
Nam tử áo đen lập tức hiểu.
“Muốn chạy?”
Hắn lao tới.
Tần Mặc vừa đỡ Tống Duy tới khe hở thì nghe tiếng Đường Khải truyền vào.
“Đi!”
Tần Mặc không do dự.
Hắn đưa Tống Duy vào khe trước.
Sau đó quay lại nhìn đường hầm.
Đường Khải đang lùi về phía họ.
Phía sau, nam tử áo đen đuổi sát.
Khoảng cách chỉ còn hơn mười bước.
Tần Mặc lập tức hiểu.
Nếu Đường Khải không cắt được đối phương, cả ba khó lòng rút an toàn.
Hắn nhìn những cột gỗ chống vách.
Một ý nghĩ lóe lên.
“Đường huynh!”
Đường Khải quay đầu.
“Phá cột bên trái!”
Đường Khải chỉ nhìn một lần đã hiểu.
Hắn lập tức đổi hướng kiếm.
Một kiếm chém ngang.
Rắc!
Cột gỗ lớn bị chém đứt.
Phần vách đá phía trên lập tức rung chuyển.
Nam tử áo đen biến sắc.
Hắn vội vàng lùi.
Nhưng Tần Mặc đã vận chuyển Hỗn Nguyên Kình, một đao chém vào chân cột thứ hai.
Ầm!
Đất đá đổ xuống.
Đường hầm bị chặn một phần.
Không đủ chôn sống đối phương.
Nhưng đủ cản đường.
Đường Khải lập tức lao qua khe hở.
Tần Mặc theo sau.
Ba người rút vào đường hầm phía bắc.
Tống Duy được Tần Mặc đỡ đi.
Đường Khải giữ phía sau.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng bước chân dồn dập.
Đi được hơn trăm bước, Tống Duy đột nhiên nói:
“Đừng đi đường chính.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Có người canh.”
“Bao nhiêu?”
“Không rõ.”
“Vậy đường nào?”
Tống Duy chỉ về phía trái.
“Có một khe nước.”
“Thông ra ngoài?”
“Có.”
Tần Mặc nhìn Đường Khải.
Đối phương gật đầu.
“Đi.”
Khi ba người tới khe nước, phía sau đã vang lên tiếng đá bị phá.
Nam tử áo đen không bị chặn lâu.
Tần Mặc lập tức tăng tốc.
Nhưng Tống Duy quá yếu.
Không thể chạy nhanh.
Đường Khải nhìn phía sau.
“Ta chặn.”
Tần Mặc lắc đầu.
“Không cần đánh lâu.”
“Vậy làm gì?”
Tần Mặc chỉ dòng nước đang chảy qua khe đá.
“Xuống nước.”
Đường Khải nhìn hắn.
“Ngươi muốn xóa dấu?”
“Ít nhất khiến hắn khó xác định hướng.”
Ba người lập tức bước xuống dòng nước.
Nước lạnh tới đầu gối.
Tần Mặc đỡ Tống Duy đi ngược dòng một đoạn, sau đó vòng qua một khe nhỏ dẫn lên bờ đá.
Đường Khải đi sau, dùng kiếm xóa những dấu vết dễ nhận ra.
Gần nửa canh giờ sau, ba người cuối cùng thoát khỏi khu hang đá.
Trời bên ngoài đã ngả chiều.
Tần Mặc đặt Tống Duy xuống dưới một vách đá kín gió.
Đường Khải đứng quan sát phía sau.
Không thấy người đuổi.
Ít nhất tạm thời đã thoát.
Tống Duy uống thêm một ít nước rồi thở dài.
“Ta tưởng mình sẽ chết ở đó.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Chưa chắc đã sống.”
Tống Duy hơi khựng lại.
Tần Mặc nói tiếp:
“Chúng ta còn trong Hắc Phong Lĩnh.”
“Người kia có thể đuổi tới.”
“Cho nên ngươi cần nói rõ mọi chuyện.”
Tống Duy nhìn hai người.
Một lúc sau gật đầu.
Theo lời Tống Duy, ba tháng trước hắn phát hiện dấu hiệu linh khí bất thường tại Hắc Phong Lĩnh.
Ban đầu chỉ là vài mảnh linh khoáng thô.
Sau đó tìm được một mạch nhỏ.
Hắn lập tức báo về phân bộ.
Nhưng chưa kịp rời núi thì bị một nhóm võ giả tập kích.
Đối phương không giết ngay.
Bởi họ muốn biết vị trí phần sâu nhất của mạch khoáng.
Tống Duy không chịu nói.
Cuối cùng bị giam tới hiện tại.
Tần Mặc hỏi:
“Ngươi thật sự biết phần sâu nhất?”
Tống Duy im lặng.
Đường Khải cũng nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, Tống Duy mới đáp:
“Biết một phần.”
Tần Mặc không bất ngờ.
Nếu hoàn toàn không biết, đối phương đã không giữ hắn sống suốt ba tháng.
“Ở đâu?”
Tống Duy nhìn về phía núi sâu.
“Không xa.”
“Nhưng nơi đó không chỉ có linh khoáng.”
Đường Khải lập tức hỏi:
“Còn gì?”
Tống Duy hít sâu.
“Có dấu vết yêu thú.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Cấp nào?”
“Ta không biết.”
Tống Duy lắc đầu.
“Nhưng khí tức rất khác dị thú bình thường.”
“Và ta nghi nó đã bắt đầu hấp thu linh khí.”
Đường Khải im lặng.
Một lúc sau hắn nói:
“Nếu vậy, mạch khoáng này có thể đã nuôi dưỡng một con yêu thú.”
Tần Mặc nhìn hai người.
Hắn bắt đầu hiểu.
Thú triều Thiên Mang Sơn.
Dược liệu biến đổi ở Thanh Nham Sơn.
Phong Nha Lang xuất hiện trong khe đá.
Và mạch linh khoáng Hắc Phong Lĩnh.
Những chuyện ấy chưa chắc có cùng nguyên nhân.
Nhưng đều cho thấy một điều.
Linh khí có thể thay đổi sinh vật và môi trường theo những cách mà võ giả phàm tục chưa thật sự hiểu rõ.
Đường Khải đứng dậy.
“Chúng ta phải báo phân bộ.”
Tần Mặc gật đầu.
Hắn không có ý định tiếp tục tìm mạch khoáng.
Nhiệm vụ chính là cứu Tống Duy.
Hiện tại người đã tìm được.
Đối phương lại có Tiên Thiên trung kỳ, thậm chí có thể còn người mạnh hơn.
Nếu vì tham linh khoáng mà quay lại, rất có thể mất cả người lẫn mạng.
Tống Duy nhìn hai người.
“Các ngươi không muốn biết vị trí chính xác?”
Đường Khải đáp:
“Muốn.”
“Vậy sao không đi?”
“Bởi ta chưa muốn chết.”
Tống Duy im lặng.
Tần Mặc nhìn hắn.
“Ngươi còn sống, thông tin vẫn còn.”
“Nếu chết ở đây, tất cả đều mất.”
Tống Duy cuối cùng gật đầu.
Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị rời đi, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng gầm trầm thấp.
Không giống tiếng sói.
Cũng không giống thú thường.
Âm thanh kéo dài qua các vách núi, khiến đàn chim trong rừng đồng loạt bay lên.
Đường Khải lập tức quay đầu.
Tống Duy sắc mặt trắng bệch.
“Là nó...”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Con yêu thú?”
Tống Duy gật đầu.
“Đúng.”
Tiếng gầm lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Đường Khải nhìn về phía sâu trong Hắc Phong Lĩnh.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
“Tần Mặc.”
“Có.”
“Đưa Tống Duy đi trước.”
Tần Mặc lập tức hỏi:
“Còn ngươi?”
Đường Khải chậm rãi rút kiếm.
“Ta xem thứ gì đang tới.”
Tần Mặc nhìn hắn.
Sau đó nhìn Tống Duy.
Một võ giả Tiên Thiên trung kỳ.
Một võ giả Tiên Thiên sơ kỳ trọng thương.
Và bản thân hắn, Nội Kình đại viên mãn.
Nếu thứ đang tới thật sự là yêu thú đã hấp thu linh khí—
chênh lệch có thể còn lớn hơn họ tưởng.
Tần Mặc không tranh.
Hắn đỡ Tống Duy đứng dậy.
“Đi.”
Hai người lập tức rời khỏi vách đá.
Đường Khải đứng lại phía sau.
Gió từ núi sâu thổi tới.
Mang theo một mùi tanh rất nhạt.
Trong rừng phía xa, cây cối bắt đầu rung chuyển.
Một bóng đen khổng lồ chậm rãi xuất hiện giữa những thân cây.
Đường Khải siết chuôi kiếm.
Hắn đã giao chiến với không ít dị thú.
Nhưng thứ trước mắt khiến hắn cảm thấy khác hẳn.
Không phải chỉ vì thân hình.
Mà bởi luồng khí tức đang tỏa ra.
Nó không hoàn toàn giống khí huyết.
Cũng không phải Nội Kình.
Đường Khải chậm rãi thở ra.
Lần đầu tiên trong nhiệm vụ này, hắn thật sự cảm nhận được nguy hiểm có thể vượt kh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.