Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 60: Hoàng Quyền Và Tiên Quyền

Đăng: 22/10/2026 09:11 5,797 từ 3 lượt đọc


Ba ngày sau.

An Bình phủ, Huyền Kính Ty.

Trời vừa sáng, trước nghị sự đường đã tụ tập đông nghịt người.

Những ngày thường, nơi đây chủ yếu tiếp nhận nhiệm vụ, phân phối công tích và xử lý công vụ. Nhưng hôm nay, từ ngoài sân đến hai dãy hành lang đều có võ giả đứng chờ.

Trong số ấy có dự bị Huyền Kính Ty, con cháu võ đạo thế gia, quan viên triều đình và cả những người đã nhiều năm không còn xuất hiện tại phân bộ.

Nguyên nhân chỉ có một.

Kỳ tuyển chọn Dẫn Khí Đài.

Đối với phần lớn võ giả Đại Ninh, Tiên Thiên đã là cảnh giới đáng ngưỡng vọng. Một cao thủ Tiên Thiên có thể trấn giữ một huyện, thống lĩnh quân đội hoặc trở thành khách khanh được thế gia trọng đãi.

Nhưng hôm nay, những người có tư cách bước lên sân tuyển chọn đều đã đạt Tiên Thiên đại viên mãn.

Ba mươi sáu người.

Ba mươi sáu võ giả đã đi tới cực hạn của võ đạo phàm tục.

Vậy mà cuối cùng chỉ có bốn người được chọn.

Tần Mặc đứng dưới mái hiên phía đông, lặng lẽ quan sát đám đông.

Bên hông hắn đeo trường đao, trên người vẫn là bộ võ phục màu xanh sẫm thường ngày.

Sau chuyến trở về Tần gia thôn và gặp lại những cố nhân, tâm cảnh hắn đã bình ổn hơn trước rất nhiều.

Nhưng bình ổn không có nghĩa không có tham vọng.

Ngược lại, Tần Mặc hiểu rõ mình muốn gì.

Hắn muốn bước vào Luyện Khí.

Muốn tiếp tục tu luyện.

Muốn nhìn xem con đường phía sau Tiên Thiên rốt cuộc rộng lớn tới đâu.

Và muốn làm được điều ấy, trước hết phải giành được một trong bốn suất.

“Tần Mặc.”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Tần Mặc quay đầu.

Tô Thanh Hà đang bước tới, trên người mặc võ phục màu xanh nhạt, tóc dài buộc gọn sau lưng.

Nàng nhìn đám đông rồi khẽ cười.

“Ngươi tới sớm thật.”

“Ngươi cũng vậy.”

“Ta còn tưởng ngươi sẽ ở võ trường luyện đao tới sát giờ.”

Tần Mặc lắc đầu.

“Luyện thêm một buổi cũng không khiến tu vi tăng lên.”

Tô Thanh Hà gật đầu.

“Đúng.”

Nàng nhìn những người đang đứng trước bảng công cáo.

“Ba mươi sáu người đã được xác nhận.”

“Có bao nhiêu người đáng chú ý?”

“Không ít.”

Tô Thanh Hà hạ giọng.

“Có người xuất thân thế gia, được bồi dưỡng từ nhỏ. Có người từng phục vụ Huyền Kính Ty hơn mười năm, công tích rất cao.”

“Cũng có vài người đã tham gia kỳ tuyển chọn trước.”

Tần Mặc hơi nhíu mày.

“Thất bại rồi vẫn được tham gia?”

“Đương nhiên.”

Tô Thanh Hà đáp.

“Chỉ cần chưa bước vào Luyện Khí, còn đáp ứng điều kiện căn cơ và công tích thì vẫn có thể đăng ký kỳ tiếp theo.”

“Nếu không, những người bỏ lỡ một lần chẳng phải cả đời hết cơ hội?”

Tần Mặc gật đầu.

Điều này hợp lý.

Nhưng cũng đồng nghĩa đối thủ của hắn không chỉ có những thiên tài trẻ tuổi.

Còn có những võ giả đã tích lũy nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, thậm chí từng biết rõ phương pháp khảo hạch.

Những người ấy chưa chắc có thiên phú tốt nhất.

Nhưng tuyệt đối không dễ đối phó.

Đúng lúc ấy, một hồi chuông trầm vang lên.

Đám đông lập tức yên tĩnh.

Từ trong nghị sự đường, năm người chậm rãi bước ra.

Người đi đầu là một lão giả tóc bạc, mặc trường bào xanh đậm, bên hông đeo lệnh bài Huyền Kính Ty màu bạc.

Hai người phía sau mặc quan phục chấp sự.

Người thứ tư mặc áo bào vàng sẫm, trên ngực thêu hoa văn rồng chìm.

Người cuối cùng mặc trường bào trắng, tay áo có hình ngọn núi giữa mây xanh.

Tần Mặc nhìn người áo trắng.

Dù đối phương không cố ý phóng thích khí tức, hắn vẫn cảm nhận được một luồng nguyên khí rất nhạt quanh người ấy.

Tu sĩ Luyện Khí.

Tô Thanh Hà thấp giọng:

“Người của Thanh Huyền Tông.”

Tần Mặc gật đầu.

Hắn đã từng gặp tu sĩ chính thức của Huyền Kính Ty.

Nhưng người trực tiếp mang thân phận tông môn tu tiên thì đây là lần đầu.

Lão giả tóc bạc bước tới trước đám đông.

“Lão phu Hứa Trường Minh, phụ trách kỳ tuyển chọn Dẫn Khí Đài tại An Bình phân bộ.”

Giọng nói của ông không lớn.

Nhưng từng chữ đều truyền rõ khắp sân.

“Chư vị có mặt hôm nay, hẳn đều biết mục đích của cuộc tuyển chọn.”

“Nhưng trước khi công bố quy chế và phần thưởng, lão phu cần giải thích một số chuyện.”

Ông nhìn ba mươi sáu ứng viên.

“Đặc biệt là Dẫn Khí Đài.”

Một võ giả trung niên lập tức chắp tay.

“Đại nhân, nghe nói Dẫn Khí Đài có thể giúp người ta trở thành tu sĩ, có thật không?”

“Có thể giúp.”

Hứa Trường Minh đáp.

“Nhưng không bảo đảm.”

Ông đưa tay ra hiệu.

Hai chấp sự lập tức mở một tấm bản đồ lớn.

Trên bản đồ là những dãy núi, rừng cây, hồ nước cùng nhiều điểm sáng được đánh dấu bằng mực xanh.

“Đây là sơ đồ giản lược của Dẫn Khí Bí Cảnh.”

“Dẫn Khí Đài là tên gọi mà các quốc gia phàm tục thường dùng để chỉ toàn bộ bí cảnh này.”

“Bản chất của nó là một không gian tương đối độc lập với thiên địa bên ngoài, được các thế lực tu tiên nắm giữ và duy trì.”

Tần Mặc lập tức tập trung.

Hứa Trường Minh tiếp tục:

“Linh khí trong bí cảnh dồi dào hơn phần lớn lãnh thổ phàm tục.”

“Đặc biệt, bên trong tồn tại nhiều nơi linh khí tự nhiên hội tụ, gọi là Linh Huyệt.”

“Những nơi ấy có thể bố trí Tụ Linh Trận, giúp võ giả Tiên Thiên đại viên mãn tập trung linh khí, từng bước dẫn khí nhập thể.”

Một người hỏi:

“Chỉ cần tìm được Linh Huyệt là có thể đột phá?”

“Không.”

Hứa Trường Minh lắc đầu.

“Linh khí chỉ là điều kiện.”

“Muốn dẫn khí thành công, còn cần căn cơ, pháp môn, trận cụ và khả năng khống chế.”

“Người căn cơ không đủ, dù ngồi giữa nơi linh khí dồi dào cũng chưa chắc thành công.”

“Ngược lại, nếu cưỡng ép dẫn khí quá mạnh, có thể tổn thương kinh mạch, thậm chí mất mạng.”

Đám đông lập tức yên tĩnh hơn.

Hứa Trường Minh chỉ vào những điểm sáng trên bản đồ.

“Linh Huyệt chia thành hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng.”

“Nhưng phẩm cấp cao chưa chắc thích hợp với tất cả mọi người.”

“Linh khí quá mạnh mà không thể khống chế, đối với võ giả phàm tục chẳng khác nào độc dược.”

Một võ giả trẻ hỏi:

“Vậy vì sao không dùng linh thạch bố trí Tụ Linh Trận ở bên ngoài?”

Hứa Trường Minh nhìn hắn.

“Có thể.”

Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ.

Lão giả nói tiếp:

“Nhưng ngươi có đủ linh thạch không?”

“Có trận bàn không?”

“Có người hiểu trận pháp chỉ điểm không?”

“Có tu sĩ hộ pháp khi linh khí phản phệ không?”

Người kia im lặng.

“Ở những nơi linh khí loãng, muốn duy trì Tụ Linh Trận đủ mạnh phải tiêu hao lượng lớn linh thạch.”

“Chưa kể một lần thất bại có thể khiến toàn bộ tài nguyên tiêu tan.”

Hứa Trường Minh nhìn quanh.

“Đối với những gia tộc tu tiên chân chính, tự chuẩn bị nơi dẫn khí không phải chuyện không thể.”

“Nhưng đối với các ngươi, phần lớn xuất thân võ đạo thế gia hoặc phàm tục, đó gần như là điều không thể gánh nổi.”

“Dẫn Khí Bí Cảnh chính là cơ hội mà các thế lực tu tiên mở ra cho những người như các ngươi.”

Tần Mặc chậm rãi gật đầu.

Hắn cuối cùng hiểu rõ.

Bí cảnh không tự biến phàm nhân thành tu sĩ.

Nó chỉ cung cấp môi trường thích hợp, giúp giảm lượng tài nguyên phải tiêu hao và tăng cơ hội thành công.

Còn việc có bước qua cánh cửa ấy hay không vẫn phải dựa vào bản thân.

Hứa Trường Minh cho người thu bản đồ bí cảnh, thay bằng một tấm địa đồ rộng lớn hơn.

Trên đó có lãnh thổ Đại Ninh cùng nhiều quốc gia xung quanh.

“Nhưng các ngươi có từng nghĩ, vì sao những tông môn tu tiên lại chịu mở bí cảnh cho võ giả phàm tục?”

Không ai trả lời.

Lão giả nhìn về phía người mặc áo trắng.

Sau đó tiếp tục:

“Bởi các quốc gia cần tu sĩ.”

“Và tông môn cũng cần nhân tài.”

“Dân số một quốc gia có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu.”

“Trong số ấy, luôn có những người mang thiên phú tu luyện.”

“Nhưng nếu không có cơ hội dẫn khí, phần lớn cả đời chỉ có thể dừng ở võ đạo.”

“Đối với tông môn, bỏ mặc những người ấy chẳng khác nào lãng phí nhân tài.”

“Đối với quốc gia, không có tu sĩ thì khó bảo vệ lãnh thổ trước những yêu thú và thế lực vượt khỏi võ đạo.”

“Vì vậy, hai bên mới hình thành quy chế tuyển chọn.”

Tần Mặc nghe rất kỹ.

Đây là lần đầu tiên hắn được giải thích rõ lợi ích phía sau Dẫn Khí Đài.

Không phải ân huệ vô điều kiện.

Mà là một phương thức bồi dưỡng và tuyển dụng nhân tài.

Hứa Trường Minh đưa tay chỉ lên lãnh thổ Đại Ninh.

“Đại Ninh được Thanh Huyền Tông bảo hộ từ hơn ba trăm năm trước.”

“Vào thời kỳ lập quốc, hoàng thất tuy có quân đội và cao thủ võ đạo, nhưng vẫn không đủ năng lực đối phó yêu thú cấp cao cùng những tu sĩ bên ngoài.”

“Cuối cùng, hoàng thất cùng Thanh Huyền Tông lập ra Trấn Quốc Minh Ước.”

“Thanh Huyền Tông bảo hộ Đại Ninh khỏi những thế lực tu tiên tùy tiện xâm phạm.”

“Đổi lại, Đại Ninh phải thực hiện những nghĩa vụ đã được quy định.”

Một võ giả phía trước hỏi:

“Là những nghĩa vụ gì?”

Hứa Trường Minh đáp:

“Linh khoáng và linh dược đạt phẩm phải được đăng ký, khai thác và phân phối theo quy chế.”

“Triều đình phải hỗ trợ tuyển chọn nhân tài, cung cấp nhân lực cùng vật tư duy trì hệ thống Huyền Kính Ty.”

“Những sự vụ liên quan tu sĩ, yêu thú cấp cao và tài nguyên tu tiên phải chịu sự giám sát của thượng tông.”

“Đồng thời, Đại Ninh không được tự ý thay đổi quan hệ bảo hộ hoặc phát động chiến tranh liên quan thế lực tu tiên trái với minh ước.”

Tần Mặc hơi nheo mắt.

Hắn đã hiểu thêm một tầng.

Hoàng thất tuy cai trị quốc gia, nhưng quyền lực không phải tuyệt đối.

Phía trên còn có một tông môn đủ sức quyết định những chuyện liên quan tiên đạo.

Một người khác hỏi:

“Vậy chẳng phải Thanh Huyền Tông mới là chủ nhân thật sự của Đại Ninh?”

Câu hỏi vừa vang lên, đám đông lập tức yên tĩnh.

Vị quan viên hoàng thất hơi nhíu mày.

Nhưng Hứa Trường Minh không nổi giận.

Ông chỉ hỏi ngược:

“Ngươi nghĩ một tông môn tu tiên muốn tự mình quản lý hàng nghìn thành trì, thu thuế từng huyện và xử lý mọi chuyện dân sinh sao?”

Người kia không đáp.

“Tu sĩ cần thời gian tu luyện.”

“Cần tài nguyên.”

“Cũng cần người xử lý những chuyện phàm tục.”

“Hoàng thất quản lý quốc gia, duy trì quân đội, luật pháp và trật tự.”

“Thanh Huyền Tông bảo hộ quốc gia ở tầng tiên đạo, đồng thời giám sát những điều khoản thuộc minh ước.”

Hứa Trường Minh nhìn quanh.

“Đó là quan hệ giữa hai bên.”

“Không phải chuyện gì thượng tông cũng can thiệp.”

“Nhưng những chuyện liên quan tới tiên đạo, hoàng thất không thể hoàn toàn tự quyết.”

Tần Mặc âm thầm ghi nhớ.

Hắn từng nghĩ hoàng đế Đại Ninh là người nắm quyền lực cao nhất quốc gia.

Bây giờ mới biết quyền lực ấy cũng có ranh giới.

Và ranh giới đó được quyết định bởi thực lực của một tông môn tu tiên.

Hứa Trường Minh tiếp tục:

“Còn Huyền Kính Ty chính là cơ quan được lập ra để thực thi một phần Trấn Quốc Minh Ước.”

“Ngân sách thường ngày, nhân sự cấp thấp và bộ máy hành chính do triều đình cung cấp.”

“Nhưng những chức vụ quan trọng liên quan tu sĩ, linh khoáng và tài nguyên tu tiên phải được Thanh Huyền Tông phê chuẩn hoặc trực tiếp bổ nhiệm.”

“Vì vậy, Huyền Kính Ty vừa phục vụ Đại Ninh, vừa chịu sự giám sát của thượng tông.”

Một dự bị trẻ hỏi:

“Nếu mệnh lệnh hoàng thất và thượng tông trái ngược thì sao?”

Hứa Trường Minh nhìn hắn.

“Việc phàm tục thông thường, theo luật pháp Đại Ninh.”

“Việc thuộc phạm vi tiên đạo, theo Trấn Quốc Minh Ước và quy chế Huyền Kính Ty.”

“Nếu xảy ra tranh chấp quyền hạn, phải báo lên cấp trên.”

“Không được tự tiện hành động.”

Tần Mặc chợt nhớ tới những nhiệm vụ mình từng tham gia.

Hắc Phong Lĩnh.

Thanh La Cốc.

Những vụ điều tra linh khoáng, linh dược và yêu thú.

Không khó hiểu vì sao Huyền Kính Ty có thể vượt qua quyền hạn quan phủ địa phương để xử lý.

Bởi phía sau nó không chỉ có triều đình.

Mà còn có Thanh Huyền Tông.

Lúc này, vị quan viên hoàng thất bước lên.

Ông mặc áo bào vàng sẫm, khuôn mặt nghiêm nghị.

“Chư vị cũng không nên hiểu lầm.”

“Hoàng thất Đại Ninh vẫn là người cai trị quốc gia.”

“Thanh Huyền Tông bảo hộ Đại Ninh, nhưng không trực tiếp quản lý mọi chuyện phàm tục.”

“Những tu sĩ được bồi dưỡng từ Dẫn Khí Đài, nếu không được thượng tông hoặc các thế lực có quyền tuyển nhận tiếp nhận, có thể tiếp tục phục vụ quốc gia thông qua Huyền Kính Ty.”

“Triều đình sẽ cung cấp bổng lộc, tài nguyên và chức vị tương ứng.”

Ông nhìn các ứng viên.

“Đại Ninh cần những người như các ngươi.”

“Bởi yêu thú xuất hiện ở biên cảnh, tu sĩ bên ngoài gây rối hay linh khoáng phát hiện trong lãnh thổ đều không thể chỉ dựa vào quân đội phàm tục xử lý.”

Tần Mặc gật đầu.

Điều này hợp lý.

Một tông môn dù mạnh cũng không thể bố trí tu sĩ ở từng huyện thành.

Quốc gia cần lực lượng tu sĩ của riêng mình.

Nhưng những tu sĩ ấy vẫn thuộc một hệ thống chịu sự giám sát của Thanh Huyền Tông.

Một người phía trước chắp tay hỏi:

“Nếu được Thanh Huyền Tông thu nhận thì sao?”

Vị quan viên nhìn sang tu sĩ áo trắng.

Người ấy cuối cùng bước lên.

“Ta là Lâm Tử Huyền, ngoại môn chấp sự Thanh Huyền Tông.”

Giọng hắn bình thản.

“Người được tông môn chính thức tiếp nhận sẽ tuân theo môn quy.”

“Quan hệ với gia tộc và quê hương không vì thế mà bị cắt đứt.”

“Nhưng nghĩa vụ phục vụ quốc gia sẽ được điều chỉnh theo thân phận mới.”

“Không phải ai gia nhập tông môn cũng có thể tùy tiện trở về can thiệp triều chính.”

Lâm Tử Huyền nhìn đám đông.

“Đối với tông môn, một đệ tử có tiềm lực tiến xa trên tiên đạo thường có giá trị hơn việc giữ hắn nhiều năm tại một chức vụ phàm tục.”

Tần Mặc nghe tới đây, ánh mắt hơi thay đổi.

Hắn đã hiểu.

Người được tông môn tiếp nhận sẽ có con đường khác với người tiếp tục phục vụ Huyền Kính Ty.

Không nhất thiết mọi thứ đều tốt hơn.

Nhưng cơ hội tiếp cận công pháp, đan dược, pháp khí và những người tu luyện cảnh giới cao chắc chắn sẽ rộng hơn.

Đối với người muốn tiếp tục đi xa trên tiên lộ, đó là lợi thế rất lớn.

Hứa Trường Minh chờ Lâm Tử Huyền lui xuống rồi mới nói:

“Bây giờ các ngươi đã hiểu.”

“Đối với Đại Ninh, Dẫn Khí Đài là nơi bồi dưỡng lực lượng tu sĩ.”

“Đối với Thanh Huyền Tông, đó là nguồn tuyển chọn nhân tài.”

“Đối với các gia tộc, đó là cơ hội thay đổi địa vị.”

“Còn đối với chính các ngươi—”

Ông dừng lại.

“Đó là cơ hội bước ra khỏi giới hạn phàm nhân.”

Một lúc sau, ông đưa tay.

“Công bố phần thưởng.”

Hai chấp sự lập tức mang ra một bảng gỗ lớn.

Trên đó ghi rõ phần thưởng dành cho từng thứ hạng.

Hứa Trường Minh nhìn đám đông.

“Ba mươi sáu ứng viên.”

“Cuối cùng chọn bốn người.”

“Nhưng bốn người ấy vẫn phải tiếp tục tranh thứ hạng.”

“Bởi thứ hạng không chỉ quyết định tài nguyên.”

“Mà còn ảnh hưởng tới con đường sau khi dẫn khí thành công.”

Lời vừa dứt, toàn bộ sân nghị sự lập tức yên tĩnh.

“Hạng nhất!”

Hứa Trường Minh đọc lớn.

“Một suất Dẫn Khí Đài.”

“Một trăm năm mươi điểm công tích.”

“Một viên Dưỡng Mạch Đan thượng phẩm.”

“Năm viên linh thạch hạ phẩm.”

“Một bộ trận cụ Tụ Linh tiêu chuẩn.”

“Và—”

Ông dừng lại.

“Được ghi tên vào danh sách ưu tiên khảo sát của Thanh Huyền Tông.”

Đám đông lập tức xôn xao.

“Danh sách ưu tiên?”

“Có nghĩa được vào tông môn?”

“Không thể nào!”

Hứa Trường Minh giơ tay.

“Yên lặng!”

Ông tiếp tục:

“Ưu tiên khảo sát không đồng nghĩa chắc chắn được thu nhận.”

“Nhưng nếu người đứng đầu dẫn khí thành công, căn cơ và tư chất đạt yêu cầu, có thể được Thanh Huyền Tông xem xét tiếp nhận trực tiếp.”

“Không nhất thiết phải trải qua nhiều năm phục vụ Huyền Kính Ty như phần lớn tu sĩ mới.”

Lần này, ngay cả những người vốn bình tĩnh cũng không giấu được vẻ động tâm.

Tần Mặc nhìn bảng thưởng.

Hắn hiểu vì sao.

Một viên Dưỡng Mạch Đan thượng phẩm đã vô cùng quý giá.

Năm viên linh thạch hạ phẩm cũng là tài nguyên mà nhiều dự bị phải tích lũy công tích rất lâu mới đổi được.

Nhưng so với cơ hội vào tông môn, những thứ ấy vẫn chưa phải phần thưởng quan trọng nhất.

Nếu có thể trực tiếp gia nhập Thanh Huyền Tông, con đường tu luyện sau này sẽ hoàn toàn khác.

“Hạng nhì!”

“Một suất Dẫn Khí Đài.”

“Một trăm điểm công tích.”

“Một viên Dưỡng Mạch Đan trung phẩm.”

“Ba viên linh thạch hạ phẩm.”

“Một bộ trận cụ Tụ Linh tiêu chuẩn.”

“Được ghi nhận thành tích trong hồ sơ tuyển chọn của Thanh Huyền Tông.”

Hứa Trường Minh nói tiếp:

“Người đứng thứ hai nếu dẫn khí thành công, thông thường sẽ được bố trí phục vụ Huyền Kính Ty.”

“Nếu sau đó thể hiện thiên phú và công trạng xuất sắc, vẫn có thể được tiến cử vào tông môn.”

Tần Mặc nhìn hai phần thưởng.

Chênh lệch không chỉ là hai viên linh thạch hay một viên đan dược phẩm cấp cao hơn.

Mà còn ở cơ hội phía sau.

Một người có thể được xem xét trực tiếp.

Một người phải tiếp tục chứng minh bản thân.

Khoảng cách ấy có thể tương đương nhiều năm tu luyện.

“Hạng ba và hạng tư!”

“Mỗi người nhận một suất Dẫn Khí Đài.”

“Năm mươi điểm công tích.”

“Một viên Dưỡng Mạch Đan hạ phẩm.”

“Hai viên linh thạch hạ phẩm.”

“Một bộ trận cụ Tụ Linh tiêu chuẩn.”

“Sau khi dẫn khí thành công, sẽ được phân công theo quy chế của Huyền Kính Ty và thượng tông.”

Hứa Trường Minh nhìn xuống sân.

“Đối với người chỉ muốn tranh cơ hội Luyện Khí, vào bốn hạng đầu đã đủ.”

“Nhưng đối với người muốn đi xa hơn—”

“Thứ hạng càng cao, con đường càng rộng.”

“Hạng năm đến hạng tám!”

“Không nhận suất Dẫn Khí Đài trong kỳ này.”

“Được thưởng ba mươi điểm công tích.”

“Có quyền ưu tiên đăng ký kỳ tuyển chọn tiếp theo nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện.”

“Người có biểu hiện đặc biệt có thể được xét thêm tài nguyên dưỡng thương hoặc tu luyện.”

Hứa Trường Minh tiếp tục:

“Những người vượt qua khảo hạch đầu nhưng không vào tám hạng đầu sẽ được thưởng công tích khuyến khích theo thành tích.”

“Người vi phạm quy chế sẽ bị loại.”

“Người thua trong tuyển chọn không bị tính là nhiệm vụ thất bại.”

Một số võ giả lập tức thở ra.

Dù không giành được suất, ít nhất vẫn có phần thưởng.

Nhưng chênh lệch giữa hạng nhất và hạng năm quá lớn.

Một bên có cơ hội trực tiếp được tông môn chú ý.

Một bên phải tiếp tục chờ kỳ sau.

Một võ giả trung niên đột nhiên hỏi:

“Đại nhân, nếu người xuất thân thế gia có bảo vật tốt hơn thì sao?”

Hứa Trường Minh nhìn hắn.

“Ý ngươi là gì?”

“Chẳng hạn trong tỷ võ, người có bảo giáp hoặc binh khí thượng phẩm chẳng phải chiếm ưu thế?”

“Đúng.”

Hứa Trường Minh đáp rất thẳng.

Đám đông lập tức xôn xao.

Lão giả giơ tay.

“Nhưng tất cả binh khí và bảo vật sử dụng trong tỷ võ đều phải được đăng ký kiểm tra.”

“Cấm pháp khí chủ động công kích vượt quá giới hạn cho phép.”

“Cấm đan dược kích phát gây nguy hiểm nghiêm trọng cho đối thủ.”

“Cấm độc vật trí mạng.”

“Nhưng binh khí thượng phẩm và vật phẩm phòng hộ phù hợp quy chế vẫn được sử dụng.”

Một người không nhịn được hỏi:

“Vậy chẳng phải người có tài nguyên sẽ mạnh hơn?”

Hứa Trường Minh nhìn hắn.

“Người có công pháp tốt mạnh hơn.”

“Người có danh sư chỉ điểm mạnh hơn.”

“Người có kinh nghiệm sinh tử cũng có lợi thế.”

“Các ngươi muốn cấm hết những thứ ấy sao?”

Không ai trả lời.

Hứa Trường Minh chậm rãi nói:

“Huyền Kính Ty cần tuyển người có khả năng sống sót và hoàn thành nhiệm vụ.”

“Không phải tìm người chỉ mạnh khi mọi điều kiện đều giống nhau.”

Tần Mặc nghe xong, ánh mắt hơi thay đổi.

Hắn không hoàn toàn thích quy định này.

Nhưng cũng không thể nói nó vô lý.

Trong thực chiến, đối thủ sẽ không tự bỏ bảo vật chỉ để công bằng với mình.

Nếu muốn sống, phải học cách đối phó cả những thứ nằm ngoài sức mạnh bản thân.

Sau phần thưởng, Hứa Trường Minh công bố quy chế tuyển chọn.

“Ba mươi sáu ứng viên sẽ trải qua ba vòng.”

“Vòng thứ nhất, khảo hạch căn cơ và năng lực cơ bản.”

“Chọn mười sáu người.”

“Vòng thứ hai, thử luyện thực cảnh.”

“Chọn tám người.”

“Vòng thứ ba, tỷ võ một đấu một.”

“Bốn người thắng tứ kết nhận suất Dẫn Khí Đài.”

“Sau đó tiếp tục bán kết và chung kết để phân định thứ hạng.”

Một võ giả hỏi:

“Thử luyện thực cảnh có nguy hiểm tới tính mạng không?”

“Có.”

Hứa Trường Minh đáp.

Cả sân lập tức yên tĩnh.

“Nhưng Huyền Kính Ty sẽ bố trí người giám sát.”

“Các ngươi đều là Tiên Thiên đại viên mãn, không phải thiếu niên mới luyện võ.”

“Nếu ngay cả một cuộc thử luyện có kiểm soát cũng không dám tham gia, sau này gặp yêu thú hoặc tu sĩ địch quốc thì làm thế nào?”

Tần Mặc không bất ngờ.

Hắn từng trải qua những nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn.

Nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ.

Thử luyện có kiểm soát không đồng nghĩa an toàn tuyệt đối.

Buổi công bố kết thúc vào gần trưa.

Các ứng viên bắt đầu tụ tập thành từng nhóm.

Có người bàn về phần thưởng.

Có người tính toán đối thủ.

Có người lập tức tới kho tài nguyên đổi dược và kiểm tra binh khí.

Tần Mặc vẫn đứng trước bảng thưởng.

Hắn nhìn phần dành cho hạng nhất.

Năm viên linh thạch hạ phẩm.

Dưỡng Mạch Đan thượng phẩm.

Một trăm năm mươi điểm công tích.

Và tư cách ưu tiên khảo sát của Thanh Huyền Tông.

Nếu giành được tất cả, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tích lũy sau khi bước vào Luyện Khí.

Tần Mặc không phủ nhận mình động lòng.

Hắn muốn tranh.

Không chỉ tranh một suất.

Mà còn muốn xem bản thân có thể đi tới đâu giữa những võ giả mạnh nhất kỳ tuyển chọn.

“Tần Mặc.”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Hắn quay đầu.

Đường Khải đang bước tới.

So với lần gặp trước, khí tức người này càng thêm ổn định.

Tiên Thiên đại viên mãn.

“Đường huynh.”

“Ngươi cũng đăng ký?”

“Ừ.”

Đường Khải nhìn bảng thưởng.

“Thấy rồi chứ?”

“Thấy.”

“Muốn tranh hạng nhất?”

Tần Mặc suy nghĩ một lúc.

“Muốn.”

Đường Khải bật cười.

“Ta cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau.

Không ai cảm thấy khó xử.

Họ từng cùng nhau vào sinh ra tử ở Hắc Phong Lĩnh.

Nhưng lần này là cạnh tranh cơ hội tu luyện.

Không thể vì từng hợp tác mà tự động nhường nhau.

Đường Khải nói:

“Nếu gặp trên lôi đài, ta sẽ không giữ sức.”

Tần Mặc gật đầu.

“Ta cũng vậy.”

Đường Khải cười lớn.

“Vậy mới tốt!”

Tô Thanh Hà cũng bước tới.

Nàng nhìn hai người.

“Các ngươi đang bàn chuyện gì?”

“Tranh hạng nhất.”

Đường Khải đáp.

Tô Thanh Hà hơi nhướng mày.

“Vậy thêm ta.”

Ba người nhìn nhau.

Sau đó cùng bật cười.

Nhưng tiếng cười chưa dứt, phía trước bỗng vang lên một hồi xôn xao.

Một đoàn người đang tiến vào sân.

Đi đầu là vài võ giả mặc giáp nhẹ màu đen, trên ngực có hoa văn hoàng thất.

Phía sau là một thanh niên mặc trường bào màu trắng viền vàng.

Tuổi khoảng mười chín.

Dung mạo tuấn tú.

Ánh mắt sáng.

Dáng người không quá cao lớn, nhưng mỗi bước đi đều rất ổn định.

Bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm có vỏ màu xanh đậm.

Khí tức thu liễm.

Nhưng Tần Mặc vẫn cảm nhận được sự tinh thuần của chân kình trong thân thể đối phương.

Tiên Thiên đại viên mãn.

Hơn nữa căn cơ rất vững.

Đám đông tự động tách ra một lối.

Một số võ giả chắp tay.

“Tham kiến điện hạ!”

Thanh niên chỉ khẽ gật đầu.

Không tỏ vẻ kiêu ngạo.

Cũng không cố ý thân thiện.

Hắn đi thẳng tới chỗ đăng ký, đưa ra một tấm lệnh bài màu vàng nhạt.

Viên chấp sự kiểm tra rồi lập tức đứng dậy.

“Ninh Thừa Uyên điện hạ.”

“Vâng.”

Thanh niên đáp.

“Ta tới xác nhận tư cách dự tuyển.”

“Đã chuẩn bị xong.”

Viên chấp sự đưa hồ sơ.

Ninh Thừa Uyên nhận lấy, đọc qua rồi ký tên.

Động tác bình tĩnh.

Không có vẻ gì của một người lần đầu tham gia tuyển chọn quan trọng.

Tần Mặc nhìn hắn.

Đường Khải thấp giọng:

“Chính là người hoàng thất cử tới.”

Tô Thanh Hà gật đầu.

“Ninh Thừa Uyên.”

“Nghe nói chưa tới hai mươi tuổi đã Tiên Thiên đại viên mãn.”

Tần Mặc hỏi:

“Có từng tham gia nhiệm vụ Huyền Kính Ty?”

“Rất ít.”

Tô Thanh Hà đáp.

“Nhưng từng được hoàng thất tổ chức nhiều lần thử luyện.”

“Công pháp?”

“Không rõ.”

“Chiến lực?”

“Cũng chưa rõ.”

Tô Thanh Hà nhìn hắn.

“Nhưng người được hoàng thất đưa tới, chắc chắn không đơn giản.”

Tần Mặc gật đầu.

Hắn không hỏi thêm.

Một người chưa tới hai mươi tuổi đã đạt Tiên Thiên đại viên mãn.

Không thể chỉ dùng hai chữ tài nguyên để giải thích.

Nếu không có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ, dù được hoàng thất bồi dưỡng từ nhỏ cũng khó đạt tới mức ấy.

Tần Mặc không xem nhẹ.

Ngược lại, trong lòng xuất hiện một chút hứng thú.

Hắn muốn biết thiên tài được hoàng thất dốc sức bồi dưỡng rốt cuộc mạnh tới đâu.

Ninh Thừa Uyên ký xong hồ sơ, quay người rời quầy.

Khi đi ngang qua đám đông, ánh mắt hắn vô tình lướt qua Tần Mặc.

Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc.

Không có sát khí.

Không có khiêu khích.

Chỉ là một lần quan sát bình thường giữa hai võ giả.

Ninh Thừa Uyên hơi gật đầu.

Tần Mặc cũng đáp lễ.

Sau đó đối phương tiếp tục rời đi.

Đường Khải nhìn theo.

“Người này không đơn giản.”

Tần Mặc gật đầu.

“Ừ.”

Tô Thanh Hà hỏi:

“Ngươi nhìn ra gì?”

“Chân kình rất ổn định.”

“Chỉ vậy?”

Tần Mặc suy nghĩ.

“Còn một điều.”

“Gì?”

“Hắn không cần cố ý thể hiện.”

Đường Khải nhìn hắn.

Sau đó bật cười.

“Đúng.”

Một người thực sự có nền tảng thường không cần liên tục chứng minh mình mạnh.

Ít nhất Ninh Thừa Uyên trước mắt không giống những kẻ chỉ biết dựa vào thân phận để đe dọa người khác.

Buổi chiều, Tần Mặc trở về phòng.

Hắn trải bản quy chế lên bàn.

Ba vòng tuyển chọn.

Ba mươi sáu người.

Bốn suất Dẫn Khí Đài.

Phần thưởng thứ hạng chênh lệch rất lớn.

Đặc biệt là vị trí đầu tiên.

Tần Mặc nhìn danh sách những người đã đăng ký.

Tô Thanh Hà.

Đường Khải.

Kỷ Vô Trần.

Tống Nguyên Sơn.

Ninh Thừa Uyên.

Và nhiều cái tên khác mà hắn chưa từng gặp.

Không ai dễ đối phó.

Nhưng hắn cũng không còn là võ giả mới bước vào Tiên Thiên.

Hắn đã trải qua thú triều.

Từng dẫn quân.

Từng giao chiến với người mạnh hơn.

Từng đối mặt yêu thú biến dị.

Từng hoàn thành những nhiệm vụ mà chỉ một sai lầm cũng có thể mất mạng.

Những kinh nghiệm ấy không trực tiếp khiến chân kình mạnh hơn.

Nhưng chúng đã thay đổi cách hắn chiến đấu.

Tần Mặc đặt bản quy chế xuống.

Sau đó rút trường đao.

Lưỡi đao phản chiếu ánh chiều.

Không phải thần binh.

Cũng không phải bảo vật.

Nhưng hắn đã dùng nó vượt qua rất nhiều lần sinh tử.

Tần Mặc chậm rãi vận chuyển Hỗn Nguyên Kình.

Khí huyết ổn định.

Chân kình vận hành tự nhiên.

Tiên Thiên đại viên mãn.

Hắn đã chuẩn bị xong.

Đêm xuống.

Trong hoàng cung Đại Ninh, một gian điện nhỏ vẫn sáng đèn.

Ninh Thừa Uyên đứng trước một lão giả mặc áo bào vàng sẫm.

Trên bàn đặt vài hộp ngọc cùng một thanh trường kiếm.

Lão giả nhìn hắn.

“Quy chế đã công bố?”

“Vâng.”

“Có nắm chắc?”

Ninh Thừa Uyên suy nghĩ.

“Có thể vào bốn hạng đầu.”

Lão giả hơi nhíu mày.

“Chỉ bốn hạng đầu?”

“Những người tham gia đều là Tiên Thiên đại viên mãn.”

Ninh Thừa Uyên đáp.

“Chưa giao chiến, không thể khẳng định mình đứng đầu.”

Lão giả nhìn hắn một lúc.

Sau đó gật đầu.

“Biết cẩn thận là tốt.”

Ông đẩy một chiếc hộp ngọc tới.

“Đây là phần thưởng hoàng thất chuẩn bị cho ngươi.”

Ninh Thừa Uyên mở hộp.

Bên trong có một viên đan dược màu xanh nhạt cùng một kiện hộ tâm kính nhỏ bằng kim loại vàng sẫm.

Hắn hơi ngẩng đầu.

“Hoàng thúc?”

Lão giả nói:

“Đan dược dùng điều dưỡng kinh mạch trước kỳ tuyển chọn.”

“Còn Hộ Tâm Kính là bảo vật phòng thân.”

“Đã được kiểm tra theo quy chế tỷ võ.”

Ninh Thừa Uyên nhìn bảo vật.

“Giá trị không thấp.”

“Đương nhiên.”

Lão giả đáp.

“Ngươi là người hoàng thất chọn ra.”

“Không chỉ cần giành một suất Dẫn Khí Đài.”

“Còn phải cố gắng tranh vị trí đầu.”

Ninh Thừa Uyên im lặng một lúc.

Sau đó chắp tay.

“Thừa Uyên hiểu.”

Lão giả gật đầu.

“Đi chuẩn bị đi.”

Ninh Thừa Uyên nhận hộp ngọc, xoay người rời khỏi điện.

Trong mắt hắn không có vẻ đắc ý.

Chỉ có sự nghiêm túc.

Hắn biết mình được hoàng thất bồi dưỡng từ nhỏ.

Có công pháp tốt.

Có danh sư.

Có tài nguyên.

Bây giờ còn được ban bảo vật.

Nhưng chính vì vậy, hắn càng không muốn khiến những người đã đặt kỳ vọng vào mình thất vọng.

Cùng một đêm.

Tại phòng tu luyện nhỏ trong Huyền Kính Ty, Tần Mặc vẫn đang luyện đao.

Không có người chỉ điểm.

Không có hộ tâm kính.

Cũng không có đan dược quý vừa được ban thưởng.

Chỉ có tiếng đao xé gió vang lên đều đặn.

Một đao.

Hai đao.

Rồi trăm đao.

Đến khi khí huyết xuất hiện dấu hiệu tiêu hao, hắn mới dừng lại.

Tần Mặc thu đao, ngồi xuống điều tức.

Hắn không biết Ninh Thừa Uyên đang chuẩn bị những gì.

Cũng không quan tâm quá nhiều.

Bởi hiện tại, thứ hắn có thể làm chỉ là khiến bản thân đạt trạng thái tốt nhất.

Ba ngày nữa, khảo hạch bắt đầu.

Ba mươi sáu người sẽ bước lên cùng một sân tuyển chọn.

Nhưng mỗi người mang theo những thứ hoàn toàn khác nhau.

Có người mang theo kỳ vọng gia tộc.

Có người mang theo nhiều năm tích lũy.

Có người mang theo bảo vật và truyền thừa.

Có người chỉ có kinh nghiệm cùng ý chí đã được rèn qua sinh tử.

Cuối cùng, tất cả đều phải tranh lấy cơ hội bước qua cánh cửa phàm tục.

Tần Mặc chậm rãi mở mắt.

Ánh nhìn bình tĩnh.

Hắn không biết mình sẽ đứng thứ mấy.

Nhưng đã quyết định tranh, hắn sẽ không tự đặt giới hạn cho bản thân.

Bốn suất Dẫn Khí Đài.

Một cơ hội bước vào tiên đạo.

Lần này, hắn sẽ tranh tới cùng.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe