Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 55: Người Không Muốn Chia

Đăng: 21/10/2026 14:24 3,844 từ 5 lượt đọc
Người vừa thoát khỏi Thanh La Cốc tên là Trần Hữu, một trong năm thành viên của đội khảo sát mất liên lạc.


Hắn chỉ có tu vi Luyện Tạng trung kỳ, trên vai mang một vết thương dài gần gang tay. Máu đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng, hiển nhiên đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.


Tần Mặc không vội hỏi tiếp.


Hắn đưa cho Trần Hữu một viên thuốc dưỡng huyết thông thường, chờ đối phương ổn định hơi thở mới đặt bản đồ xuống trước mặt.


“Ngươi nói dưới hồ có tiếng người. Là tận mắt nhìn thấy người, hay chỉ nghe thấy âm thanh?”


“Chỉ nghe.”


“Nghe được những gì?”


Trần Hữu suy nghĩ một lúc.


“Có tiếng hai người nói chuyện, nhưng rất nhỏ. Ta không nghe rõ nội dung.”


“Ở vị trí nào?”


Trần Hữu chỉ vào mép phía bắc hồ nước.


“Chúng ta chạy khỏi con rắn theo hướng này. Sau đó phát hiện một khe đá nằm sau thác nước nhỏ. Hai người trong đội cho rằng có thể đi vòng qua đó để tìm đường ra.”


“Còn ngươi?”


“Ta bị thương, không theo nổi. Bọn họ bảo ta chờ ở ngoài.”


“Sau đó?”


“Ta nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Chưa được bao lâu thì có tiếng động lớn, giống như đá đổ. Ta sợ quá nên trốn vào rừng.”


Tần Mặc nhìn vị trí trên bản đồ.


Khe đá phía bắc.


Chính là nơi có dòng nước ngầm chảy qua cụm Thanh Nguyên Dưỡng Mạch Thảo.


Hắn hỏi thêm:


“Con rắn có đuổi theo các ngươi không?”


“Không.”


“Ngươi chắc?”


“Lúc ấy nó vẫn ở hồ. Ta nhìn thấy.”


Tần Mặc trầm ngâm.


Nếu Trần Hữu không nói dối, hai người còn lại có thể đã đi vào một đường hầm nằm ngoài phạm vi con rắn thường xuyên hoạt động.


Nhưng tiếng người bên trong chưa chắc là người sống.


Có thể là hai thành viên đang nói chuyện với nhau, cũng có thể có người khác.


Thậm chí âm thanh vọng qua hang đá khiến Trần Hữu nhận nhầm phương hướng.


Chưa đủ chứng cứ để kết luận.




La Chính ngồi bên đống lửa, cánh tay phải vẫn quấn vải tẩm thuốc.


“Ngươi định vào đó?”


Tần Mặc lắc đầu.


“Không phải bây giờ.”


“Vậy chờ tới khi nào?”


“Đợi thương thế của ngươi ổn định, đồng thời xác định đường vào có thể tránh con rắn hay không.”


La Chính cau mày.


“Chúng ta đã tìm được linh dược, còn cần quan tâm cái hang ấy?”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Ngươi không thấy lạ sao?”


“Lạ gì?”


“Một nơi có chín cây linh dược cùng sinh trưởng, một con dị thú biến dị có thể vận dụng linh khí, bên dưới lại có hang đá chưa rõ nguồn gốc. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp thì quá khéo.”


Thẩm Nguyệt đang xử lý mẫu rêu bên cạnh ngẩng đầu.


“Ta cũng nghĩ vậy.”


Nàng đặt một chiếc bình nhỏ xuống.


“Ban chiều ta kiểm tra nước lấy từ dòng suối phía đông. Bên trong có dấu hiệu chịu ảnh hưởng của linh khí, nhưng rất yếu. Nếu nguồn nước ngầm phía bắc có nồng độ cao hơn, có thể nơi ấy mới là nguyên nhân khiến linh dược sinh trưởng.”


La Chính nhìn hai người.


“Vậy các ngươi muốn tìm nguồn linh khí?”


“Muốn xác định.”


Tần Mặc đáp.


“Không nhất thiết phải lấy.”


La Chính im lặng một lúc rồi hỏi:


“Nếu thật sự có bảo vật thì sao?”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Báo phân bộ, sau đó tính công tích.”


La Chính bật cười.


“Ngươi lúc nào cũng nói quy chế.”


“Bởi chúng ta đang làm nhiệm vụ của Huyền Kính Ty.”


“Nhưng cơ duyên không chờ người.”


Tần Mặc không tranh luận.


Hắn hiểu ý đối phương.


Một món tài nguyên đủ quý có thể giúp võ giả tiết kiệm nhiều năm tích lũy. Nếu mọi thứ đều giao nộp, phần thưởng chưa chắc tương xứng với giá trị có thể tự mình chiếm được.


Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, muốn chiếm tài nguyên trước hết phải có năng lực giữ được nó.


Một con rắn Tiên Thiên có độc sương đã khiến ba người phải rút lui.


Nếu phía dưới thật sự có thứ còn quý hơn linh dược, nguy hiểm chưa chắc chỉ dừng ở đó.




Sáng hôm sau, thương thế La Chính đã ổn định hơn, nhưng cánh tay phải vẫn chưa thể phát huy toàn bộ sức mạnh.


Tần Mặc quyết định không tiếp cận hồ ngay.


Hắn cùng Thẩm Nguyệt đi kiểm tra khu vực thác nước nhỏ phía bắc, còn La Chính ở lại trông nom Trần Hữu.


Hai người vòng qua một sườn núi đá, tránh đường chính dẫn tới bờ hồ.


Đến gần trưa, tiếng nước chảy bắt đầu xuất hiện.


Thác nước không lớn, chỉ cao khoảng ba trượng, đổ xuống một vùng đá lởm chởm rồi chảy về hồ.


Tần Mặc đứng sau một tảng đá, quan sát rất lâu.


Không có dấu vết con rắn.


Nhưng phía dưới thác có một khe hở đủ một người đi qua.


Thẩm Nguyệt nhìn dòng nước.


“Đúng là nơi Trần Hữu nói.”


Tần Mặc không lập tức tiến vào.


Hắn kiểm tra những tảng đá quanh cửa hang.


Có dấu chân.


Ít nhất hai người từng đi qua.


Một số vết còn khá mới.


“Người nhóm khảo sát?”


“Có thể.”


Tần Mặc ngồi xuống cạnh một vết lõm.


“Nhưng có người khác tới sau.”


Thẩm Nguyệt nhìn hắn.


“Vì sao?”


Tần Mặc chỉ hai dấu chân nằm chồng lên nhau.


“Dấu phía dưới đã bị nước làm mờ, dấu phía trên còn khá rõ. Hơn nữa kích thước giày khác nhau.”


Thẩm Nguyệt quan sát một lúc rồi gật đầu.


“Vậy nơi này chưa chắc chỉ có người của đội khảo sát.”


“Đúng.”


Tần Mặc đứng dậy.


“Càng phải cẩn thận.”




Hai người vào hang.


Bên trong tối và ẩm, nhưng không có mùi thú nồng nặc như ở những hang từng bị dị thú chiếm giữ.


Đi khoảng hơn ba mươi bước, đường hầm chia thành hai nhánh.


Nhánh bên trái có nước chảy.


Nhánh bên phải khô hơn, trên vách xuất hiện vài vết đục rất cũ.


Tần Mặc đưa đuốc tới gần.


“Có người từng khai thác đá.”


Thẩm Nguyệt nhìn những vết đục.


“Không giống mới.”


“Ừ.”


Tần Mặc dùng tay phủi lớp rêu.


Bên dưới lộ ra những đường rãnh khá đều.


“Có thể đã nhiều năm.”


Hai người tiếp tục đi theo nhánh bên phải.


Chưa được bao xa, Tần Mặc đột nhiên dừng lại.


Trên nền đất có một chiếc đèn dầu bị vỡ.


Bên cạnh là một vệt máu khô.


Hắn ngồi xuống kiểm tra.


Máu không nhiều.


Nhưng phía trước có dấu kéo lê.


Thẩm Nguyệt thấp giọng:


“Có người bị thương?”


“Hoặc bị kéo đi.”


Tần Mặc nhìn sâu vào đường hầm.


“Đi tiếp.”




Cuối đường hầm là một gian đá tự nhiên.


Trên vách có những đường vân xanh nhạt, giống dấu linh khoáng thô mà Tần Mặc từng thấy ở Hắc Phong Lĩnh.


Nhưng số lượng không nhiều.


Chính giữa gian đá là một hồ nước ngầm nhỏ.


Nước trong đến mức có thể nhìn thấy đá dưới đáy.


Bên cạnh hồ có hai người đang ngồi dựa vào vách.


Tần Mặc lập tức rút đao.


“Ai?”


Một người ngẩng đầu.


Khi nhìn thấy lệnh bài Huyền Kính Ty, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.


“Đại nhân!”


Tần Mặc không tiến tới ngay.


“Các ngươi thuộc đội khảo sát?”


“Đúng!”


“Có mấy người?”


“Chỉ còn hai chúng ta.”


“Người thứ ba?”


Nam tử kia cúi đầu.


“Chết rồi.”


Tần Mặc nhìn quanh.


Không thấy xác.


“Chết ở đâu?”


“Trong đường hầm phía sau.”


“Vì sao?”


Người kia im lặng.


Tần Mặc hơi nheo mắt.


“Ta hỏi vì sao chết.”


Nam tử còn lại lúc này mới lên tiếng.


“Bị người giết.”




Không khí trong gian đá lập tức thay đổi.


Thẩm Nguyệt đặt tay lên chuôi kiếm.


Tần Mặc nhìn hai người.


“Ai giết?”


“Người của nhóm khác.”


“Nhóm nào?”


“Chúng ta không biết.”


Nam tử đầu tiên thở khó khăn.


“Bọn họ tới đây sau chúng ta, muốn chiếm nguồn linh khí dưới hồ.”


Tần Mặc nhìn hồ nước ngầm.


“Có gì bên dưới?”


“Chúng ta không rõ.”


“Vậy sao biết là nguồn linh khí?”


“Bởi linh dược phía trên sinh trưởng nhờ dòng nước này.”


Tần Mặc gật đầu.


Điều đó phù hợp với suy đoán của hắn.


“Bọn họ hiện ở đâu?”


Hai người nhìn nhau.


Cuối cùng nam tử thứ hai chỉ vào một đường hầm nhỏ phía sau.


“Bên trong.”


“Bao nhiêu người?”


“Ba.”


“Cảnh giới?”


“Có một Tiên Thiên.”


Tần Mặc nhìn Thẩm Nguyệt.


Nàng lập tức hiểu.


Nếu đối phương chỉ có một Tiên Thiên, chưa chắc mạnh hơn La Chính.


Nhưng hiện tại họ chỉ có hai người, trong đó Thẩm Nguyệt mới Nội Kình đại viên mãn.


Không nên tùy tiện giao chiến.




“Các ngươi còn đi được không?”


Tần Mặc hỏi.


Hai người gật đầu.


“Được.”


“Vậy theo ta ra ngoài.”


Nam tử đầu tiên hơi do dự.


“Nhưng nguồn linh khí—”


“Không quan trọng bằng mạng.”


Tần Mặc đáp.


“Chúng ta đã tìm được các ngươi. Phần còn lại báo phân bộ.”


Hắn vừa nói xong, từ đường hầm phía sau bỗng vang lên tiếng cười.


“Báo phân bộ?”


Một nam tử mặc áo đen chậm rãi bước ra.


Khoảng ngoài ba mươi tuổi.


Bên hông đeo trường đao.


Khí tức trầm ổn.


Tần Mặc chỉ nhìn một lần đã biết đối phương ít nhất là Tiên Thiên trung kỳ.


Sau lưng hắn còn có hai người.


Một Nội Kình hậu kỳ.


Một Nội Kình đại viên mãn.


Nam tử áo đen nhìn lệnh bài bên hông Tần Mặc.


“Huyền Kính Ty?”


“Đúng.”


“Vậy phiền rồi.”


Hắn thở nhẹ.


“Ta vốn không muốn gặp người của triều đình ở đây.”


Tần Mặc không đáp.


Hắn đang quan sát khoảng cách.


Đường hầm phía sau đối phương khá hẹp.


Đường rút của mình lại nằm bên trái.


Nếu giao chiến, hắn phải bảo vệ cả ba người còn lại.


Thẩm Nguyệt tuy có chiến lực Nội Kình đại viên mãn nhưng không thể đối đầu trực diện Tiên Thiên trung kỳ.


Hai người khảo sát lại đang bị thương.


Tình thế không có lợi.




Nam tử áo đen nhìn hồ nước ngầm.


“Các ngươi đã thấy rồi?”


Tần Mặc hỏi:


“Thấy gì?”


“Đừng giả vờ.”


Người kia cười nhạt.


“Linh Tuyền.”


Tần Mặc hơi nhíu mày.


Linh Tuyền?


Hắn từng đọc qua tên gọi này trong tài liệu.


Đó là nguồn nước chịu ảnh hưởng linh khí trong thời gian dài, có thể dùng nuôi dưỡng linh dược hoặc làm vật liệu phụ trợ một số quá trình luyện chế.


Nhưng Linh Tuyền cũng có phẩm cấp.


Loại thấp chưa chắc có giá trị quá lớn.


Loại cao lại có thể khiến tu sĩ tranh đoạt.


Tần Mặc nhìn hồ nước.


“Nơi này là Linh Tuyền?”


Nam tử áo đen hơi bất ngờ.


“Ngươi không biết?”


“Chưa xác định.”


Tần Mặc đáp.


“Vậy ngươi biết gì?”


Người kia im lặng.


Tần Mặc tiếp tục:


“Ngươi giết người để chiếm nơi này?”


Nam tử áo đen nhìn hai người khảo sát.


Ánh mắt lạnh xuống.


“Bọn chúng nói?”


“Có người chết.”


“Vào núi tìm bảo vật, chết người không phải chuyện lạ.”


Tần Mặc gật đầu.


“Đúng.”


Hắn chậm rãi rút đao.


“Nhưng nếu là ngươi giết, chuyện sẽ khác.”




Nam tử áo đen bật cười.


“Ngươi mới Tiên Thiên sơ kỳ?”


“Đúng.”


“Vậy muốn bắt ta?”


“Muốn.”


Tần Mặc đáp rất bình tĩnh.


“Nhưng không nhất thiết phải bắt ngay.”


Người kia hơi nhíu mày.


“Ý gì?”


“Ta đã biết nơi này.”


“Biết có người chết.”


“Cũng biết ngươi đang ở đây.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Nếu ta trở về, Huyền Kính Ty sẽ tới.”


Nam tử áo đen cười lạnh.


“Vậy ngươi nghĩ mình còn có thể trở về?”


Tần Mặc không trả lời.


Hắn đang chờ.


Bởi từ lúc bước vào gian đá, hắn đã nhận ra một điều.


Trong không khí có mùi rất nhạt.


Không phải mùi nước.


Cũng không phải mùi rêu.


Mà là mùi thuốc.


Thẩm Nguyệt cũng đã nhận ra.


Nàng chậm rãi lùi nửa bước.


Tần Mặc nhìn đối phương.


“Ngươi đã dùng thuốc trong hang?”


Nam tử áo đen biến sắc rất nhẹ.


Nhưng không qua được mắt hắn.


“Thuốc gì?”


Tần Mặc hỏi.


Người kia không đáp.


Thẩm Nguyệt lập tức lấy khăn che miệng.


“Có độc.”


Nàng thấp giọng.


“Không mạnh ngay, nhưng có thể khiến khí huyết trì trệ.”


Tần Mặc lập tức vận chuyển chân kình kiểm tra.


Quả nhiên.


Khí huyết trong người có chút nặng nề.


Không rõ rệt.


Nhưng đã bị ảnh hưởng.


Nam tử áo đen nhìn hai người, cuối cùng bật cười.


“Phát hiện cũng muộn rồi.”


Hắn rút đao.


“Ta không muốn giết người Huyền Kính Ty.”


“Nhưng các ngươi đã tự tìm tới.”




Tần Mặc không chờ đối phương ra tay.


Hắn lập tức quát:


“Thẩm Nguyệt, dẫn người đi!”


Thẩm Nguyệt kéo hai người khảo sát chạy về phía đường hầm bên trái.


Nam tử áo đen lập tức lao tới.


Nhưng Tần Mặc đã bước lên chắn đường.


Hỗn Nguyên Kình vận chuyển.


Chân kình Tiên Thiên tụ vào trường đao.


Keng!


Hai thanh đao va nhau.


Một lực lớn truyền tới.


Tần Mặc lùi ba bước.


Đối phương không lùi.


Chênh lệch rất rõ.


Tiên Thiên sơ kỳ đối đầu trung kỳ.


Hơn nữa khí huyết của hắn đã bị độc ảnh hưởng.


Nam tử áo đen cười lạnh.


“Chỉ có từng ấy?”


Tần Mặc không đáp.


Hắn lập tức đổi bước.


Tam Điệp Bộ triển khai.


Không đối cứng.


Chỉ giữ khoảng cách.


Nam tử áo đen liên tục chém tới.


Đao thứ nhất.


Đao thứ hai.


Đến đao thứ ba, Tần Mặc bị ép sát vách đá.


Hắn lập tức cúi người.


Lưỡi đao đối phương chém vào đá.


Keng!


Tia lửa bắn ra.


Tần Mặc thuận thế chém vào cổ tay đối phương.


Nhưng nam tử áo đen phản ứng rất nhanh.


Hắn thu đao đỡ.


Hai bên lại va chạm.


Tần Mặc cảm thấy khí huyết càng lúc càng nặng.


Độc đang phát tác.


Nếu kéo dài, hắn chắc chắn thua.




Đúng lúc ấy, từ phía đường hầm bên trái vang lên tiếng Thẩm Nguyệt.


“Tần Mặc!”


“Có!”


“Thuốc giải!”


Một chiếc bình nhỏ bay tới.


Tần Mặc lập tức lùi, đưa tay bắt lấy.


Nam tử áo đen thấy vậy liền lao tới ngăn.


Nhưng Tần Mặc đã chuẩn bị.


Hắn không mở bình ngay.


Mà ném thẳng chiếc bình về phía đối phương.


Nam tử áo đen theo phản xạ nghiêng người tránh.


Bình thuốc đập vào vách đá.


Vỡ tung.


Một làn bột trắng lan ra.


Nam tử áo đen lập tức biến sắc.


Hắn vội vàng lùi.


Tần Mặc nhân cơ hội rút khỏi khoảng cách giao chiến.


Thẩm Nguyệt từ phía sau quát:


“Đó là thuốc trung hòa độc khí!”


Tần Mặc lập tức hiểu.


Bột trắng không phải độc.


Nhưng đối phương không biết.


Chỉ một khoảnh khắc do dự đã đủ giúp hắn thoát khỏi thế bị ép.




Tần Mặc lùi về đường hầm.


Nhưng nam tử áo đen không định buông tha.


Hắn vận chuyển chân kình, một đao chém thẳng tới.


Tần Mặc lập tức quay người đỡ.


Keng!


Lực va chạm khiến hắn bị đẩy lùi.


Khóe miệng xuất hiện máu.


Đối phương mạnh hơn.


Không thể phủ nhận.


Nhưng Tần Mặc cũng không còn là võ giả mới bước vào Nội Kình như ở Hắc Thủy Hà.


Hắn đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử.


Biết khi nào nên đánh.


Biết khi nào phải lùi.


Và quan trọng nhất—


biết dùng địa hình.


Hắn nhìn cột đá bên phải.


Một ý nghĩ lập tức xuất hiện.


“Thẩm Nguyệt!”


“Có!”


“Ra ngoài trước!”


Nàng không hỏi.


Lập tức dẫn hai người khảo sát chạy.


Tần Mặc tiếp tục lùi.


Nam tử áo đen đuổi theo.


Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.


Đến khi đi qua cột đá, Tần Mặc đột nhiên xoay người.


Không chém người.


Mà chém thẳng vào phần đá đã nứt sẵn.


Hỗn Nguyên Kình bộc phát.


Rắc!


Một mảng đá lớn rơi xuống.


Nam tử áo đen lập tức lùi.


Nhưng chưa kịp tránh hết, Tần Mặc đã chém thêm một đao.


Ầm!


Đá vụn đổ xuống, chắn ngang nửa đường hầm.


Không đủ chôn sống đối phương.


Nhưng khiến hắn phải dừng lại.


Tần Mặc lập tức quay người chạy.




Khi ra khỏi hang, Thẩm Nguyệt đã chờ sẵn.


Hai người khảo sát đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.


“Tần Mặc!”


“Đi!”


Hắn không dừng.


Cả nhóm lập tức rời khỏi khu thác nước.


Phía sau, tiếng đá bị phá vang lên.


Nam tử áo đen đang đuổi tới.


Nhưng Tần Mặc không hoảng.


Hắn đã quan sát địa hình lúc vào.


Từ thác nước tới vùng rừng phía đông có ba đoạn đường.


Một đường chính.


Một đường men theo suối.


Và một đường vòng qua sườn đá.


Hắn chọn đường thứ ba.


Khó đi nhất.


Nhưng cũng khó bị truy đuổi nhanh.




Đến gần tối, cả nhóm cuối cùng thoát khỏi vùng hồ.


Nam tử áo đen không tiếp tục đuổi.


Có thể hắn không muốn rời Linh Tuyền quá xa.


Cũng có thể đang lo Huyền Kính Ty sẽ phái người tới.


Tần Mặc không biết.


Nhưng ít nhất hiện tại họ đã an toàn.


Thẩm Nguyệt lập tức kiểm tra thương thế hắn.


“Trúng độc không nhẹ.”


Tần Mặc ngồi xuống.


“Có giải được?”


“Được.”


Nàng lấy ra một viên thuốc.


“Nhưng phải nghỉ vài ngày.”


Tần Mặc nhận lấy.


Sau khi uống thuốc, hắn bắt đầu điều tức.


Khí huyết chậm rãi ổn định.


Nhưng vết thương trong ngực vẫn đau âm ỉ.


Hắn biết mình đã đánh giá đúng.


Nếu tiếp tục giao chiến trong hang, rất có thể sẽ chết.




Đêm ấy, La Chính dẫn Trần Hữu tới hội hợp.


Nghe xong mọi chuyện, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.


“Linh Tuyền?”


Thẩm Nguyệt gật đầu.


“Có khả năng.”


La Chính nhìn Tần Mặc.


“Ngươi tận mắt thấy?”


“Thấy một hồ nước ngầm có linh khí.”


“Có thể là Linh Tuyền, nhưng chưa kiểm định.”


La Chính im lặng.


Một lúc sau hắn hỏi:


“Người kia mạnh tới đâu?”


“Tiên Thiên trung kỳ.”


“Chắc?”


“Ít nhất.”


Tần Mặc đáp.


“Ta giao chiến trực tiếp.”


La Chính nhìn vết thương trên người hắn.


Không hỏi thêm.


Hắn cũng là Tiên Thiên trung kỳ.


Nhưng hiện tại cánh tay vẫn còn độc thương.


Nếu đối phương đã bố trí độc khí trong hang, dù hắn tới cũng chưa chắc chiếm được lợi thế.




“Báo phân bộ.”


Tần Mặc nói.


La Chính lập tức nhìn hắn.


“Ngươi muốn bỏ?”


“Không.”


“Vậy?”


“Chúng ta đã hoàn thành phần lớn mục tiêu.”


Tần Mặc lấy bản đồ ra.


“Xác định vị trí linh dược.”


“Xác định yêu thú giữ hồ.”


“Phát hiện nguồn nước ngầm nghi là Linh Tuyền.”


“Cứu được người khảo sát.”


“Còn phát hiện một nhóm võ giả đang chiếm giữ khu vực và có liên quan tới án mạng.”


Hắn nhìn La Chính.


“Những thứ ấy đều có thể đổi công tích.”


La Chính im lặng.


Tần Mặc tiếp tục:


“Nếu chúng ta cố tranh tài nguyên, chưa chắc thắng.”


“Nhưng nếu báo Huyền Kính Ty, đối phương sẽ phải đối mặt với người mạnh hơn.”


“Còn chúng ta nhận công tích theo đóng góp.”


Thẩm Nguyệt gật đầu.


“Ta đồng ý.”


La Chính nhìn hai người.


Cuối cùng thở dài.


“Được.”




Nhưng khi mọi người chuẩn bị rời cốc vào sáng hôm sau, một chuyện bất ngờ xảy ra.


Từ phía đường chính, ba bóng người chậm rãi xuất hiện.


Người đi đầu mặc áo đen.


Chính là nam tử Tiên Thiên trung kỳ đã giao chiến với Tần Mặc trong hang.


Hai người phía sau vẫn là thuộc hạ của hắn.


Tần Mặc lập tức rút đao.


La Chính cũng đứng dậy.


Thẩm Nguyệt kéo những người bị thương lùi lại.


Nam tử áo đen không lập tức động thủ.


Hắn nhìn Tần Mặc.


“Các ngươi định về báo Huyền Kính Ty?”


Tần Mặc không đáp.


Nam tử áo đen cười nhạt.


“Ta đã đoán được.”


Hắn lấy từ trong áo ra một chiếc túi nhỏ.


Ném xuống đất.


Bên trong vang lên tiếng đá va chạm.


Tần Mặc nhìn.


Linh khoáng.


Có thể còn có linh thạch hạ phẩm.


Nam tử áo đen nói:


“Ta không muốn gây thêm chuyện.”


“Các ngươi lấy số này.”


“Sau đó coi như chưa từng thấy gì.”


La Chính nhìn chiếc túi.


Ánh mắt hơi thay đổi.


Thẩm Nguyệt không nói.


Tần Mặc nhìn đối phương.


“Bao nhiêu?”


Nam tử áo đen cười.


“Ngươi muốn thương lượng?”


“Ta muốn biết ngươi định mua mạng người bằng bao nhiêu.”


Nụ cười trên mặt đối phương lập tức biến mất.


Tần Mặc tiếp tục:


“Có người chết trong hang.”


“Có người bị thương.”


“Ngươi dùng độc khí phục kích chúng ta.”


“Bây giờ ném vài viên linh khoáng ra là muốn xong?”


Nam tử áo đen nhìn hắn rất lâu.


Sau đó chậm rãi đặt tay lên chuôi đao.


“Vậy ngươi muốn gì?”


Tần Mặc cũng siết chuôi đao.


Nhưng hắn không bước lên.


Bởi từ phía sau đối phương, một tiếng nói khác đột nhiên vang tới.


“Ta cũng muốn biết.”


Mọi người đồng loạt quay đầu.


Một nam tử mặc áo đen viền bạc đang đứng trên đoạn đường cao phía sau.


Bên hông đeo lệnh bài hình gương.


Không phải lệnh bài dự bị.


Mà là lệnh bài Huyền Kính Ty chính thức.


Người ấy nhìn chiếc túi linh khoáng trên mặt đất.


Sau đó nhìn nam tử áo đen.


“Ngươi định dùng thứ này mua sự im lặng của người Huyền Kính Ty?”


Nam tử áo đen lập tức biến sắc.


Tần Mặc cũng cảm nhận được một luồng áp lực rất khác thường.


Không phải khí huyết.


Cũng không đơn thuần là chân kình Tiên Thiên.


Người vừa xuất hiện không cố ý phóng thích uy áp, nhưng nguyên khí xung quanh dường như đang có một nhịp chuyển động rất nhẹ.


Tần Mặc lập tức hiểu.


Luyện Khí.


Một tu sĩ chân chính.


Nam tử áo đen nhìn người mới tới, bàn tay đặt trên chuôi đao chậm rãi buông xuống.


Hắn biết rõ.


Trước mặt một tu sĩ Luyện Khí, chút tu vi Tiên Thiên trung kỳ của mình—


đã không còn đủ để quyết định mọi chuyện.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe