Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 36: Kình Thành

Đăng: 20/10/2026 07:21 2,551 từ 10 lượt đọc
Ba trang đầu của 《Hỗn Nguyên Kình》, Tần Mặc đọc mất gần một canh giờ.


Không phải chữ khó hiểu.


Mà bởi Tề Hành Sơn không cho hắn đọc nhanh.


“Lại.”


Tần Mặc khép sách.


“Ta nhớ rồi.”


“Đọc lại.”


“Ta thật sự nhớ.”


“Vậy nói.”


Tần Mặc bắt đầu đọc thuộc.


Từng chữ gần như không sai.


Tề Hành Sơn nghe xong chỉ hỏi:


“Hiểu bao nhiêu?”


Tần Mặc im lặng.


Nhớ và hiểu quả nhiên là hai chuyện.


“Khoảng ba thành.”


“Vậy còn khá.”


Tề Hành Sơn lấy quyển sách khỏi tay hắn.


“Bây giờ quên mấy thứ ngươi tự đoán đi.”


Tần Mặc không phản đối.




Ba trang đầu không có chiêu thức.


Chỉ nói về cách điều tức và vận chuyển khí huyết.


Điểm khó nhất nằm ở một chữ:


Hợp.


Lực từ chân.


Sức từ eo lưng.


Khí huyết từ nội phủ.


Cuối cùng phải hợp lại tại một điểm.


Nghe rất đơn giản.


Tần Mặc vốn đã làm một phần trong nhiều năm luyện thể.


Nhưng khi thật sự thử theo Hỗn Nguyên Kình, hắn mới nhận ra khác biệt.


Trước đây khí huyết chỉ phối hợp với phát lực.


Hỗn Nguyên Kình lại yêu cầu hắn chủ động dẫn khí huyết đi theo một đường vận hành nhất định, khiến sức toàn thân không tản ra trong quá trình truyền lực.


Lần đầu thử—


không có gì.


Lần thứ hai—


vẫn không.


Lần thứ ba, Tần Mặc cảm thấy cánh tay nóng lên.


Hắn vừa định tiếp tục thì Tề Hành Sơn đập một ngón tay vào vai.


Luồng lực lập tức tán.


“Dừng.”


“Ta vừa cảm thấy.”


“Ta biết.”


“Vậy sao dừng?”


“Khí huyết ngươi chạy lệch.”


Tần Mặc nhíu mày.


Hắn hoàn toàn không nhận ra.


Tề Hành Sơn chỉ ba vị trí từ vai xuống khuỷu tay.


“Ngươi quá chú ý nơi phát lực.”


“Khí huyết dồn quá sớm.”


“Làm lại.”




Đến lần thứ bảy, Tần Mặc mới hiểu thêm một chút.


Tinh thần mạnh hơn người thường quả thật giúp hắn cảm nhận cơ thể rất rõ.


Nhưng cũng vì cảm nhận rõ nên ban đầu hắn cố điều khiển quá nhiều.


Tề Hành Sơn nói:


“Ngươi đang dẫn khí huyết hay khiêng nó?”


Tần Mặc dừng lại.


“Khác nhau?”


“Đương nhiên.”


“Khí huyết vốn đã vận hành.”


“Ngươi chỉ sửa đường.”


“Không phải bắt từng giọt đi theo ý mình.”


Tần Mặc hiểu.


Lần thứ tám hắn không cố ép nữa.


Hơi thở chậm.


Khí huyết theo tâm pháp vốn đã quen nhiều năm vận hành khắp thân thể.


Đến lúc phát quyền, hắn chỉ dẫn thêm một chút.


Quyền đánh ra.


Bốp.


Bia gỗ rung.


Không khác trước bao nhiêu.


Nhưng Tề Hành Sơn gật đầu.


“Đúng hướng.”


Tần Mặc nhìn nắm tay.


“Vậy là kình?”


“Ngươi nghĩ đẹp.”


“Chỉ là không làm sai nữa.”


“...”


Con đường còn dài hơn hắn tưởng.




Hai tháng đầu gần như vậy.


Tần Mặc vẫn dẫn đội làm nhiệm vụ, nhưng phần lớn thời gian rảnh đều dành cho Hỗn Nguyên Kình.


Không có đại án.


Không có kỳ ngộ.


Mỗi ngày chỉ tiến một chút.


Từ dẫn khí huyết đúng đường.


Đến phối hợp hơi thở.


Từ đứng yên phát lực.


Đến bước đi.


Từ quyền.


Sang đao.


Có lần hắn tưởng mình đã thành công.


Một quyền đánh xuống cọc gỗ tạo ra vết nứt khá sâu.


Tề Hành Sơn chỉ nhìn rồi nói:


“Lực mạnh.”


“Kình đâu?”


Tần Mặc phải luyện lại.




Nhưng tốc độ của hắn vẫn khiến Tề Hành Sơn có chút bất ngờ.


Không phải sức mạnh.


Mà là khả năng sửa sai.


Một đường vận hành chỉ cần được chỉ rõ một hai lần, Tần Mặc rất ít phạm lại.


Phần tâm pháp Mạc Thiên Hà đã luyện nhiều năm giúp hơi thở và khí huyết của hắn ổn định hơn võ giả bình thường.


Chút tinh hồn dung nhập từ thuở thiếu niên lại khiến hắn giữ tập trung rất lâu mà không dễ mệt mỏi tinh thần.


Hai lợi thế cộng lại không giúp hắn bỏ qua quá trình.


Nhưng khiến mỗi lần luyện đều ít lãng phí hơn.


Phong ấn sâu trong tinh hồn vẫn hoàn toàn im lặng.


Tần Mặc cũng không chạm tới.


Hắn biết—


thứ tiếp theo chưa thuộc về mình.




Trong mấy tháng ấy, không chỉ Tần Mặc thay đổi.


Tô Thanh Hà là người đầu tiên bước qua cửa.


Tin truyền tới vào một buổi sáng.


Nàng thành Nội Kình.


Không có lễ mừng lớn.


Chỉ là tên nàng trong hồ sơ Trấn Võ Doanh được chuyển sang một tầng khác.


Hai tháng sau, nàng được giao một đội nhiệm vụ riêng.


Khi gặp lại, Tần Mặc hỏi:


“Cảm giác?”


“Ngươi muốn hỏi Nội Kình hay dẫn đội?”


“Cả hai.”


“Đều phiền.”


“...”


Thanh Hà nhìn hắn.


“Nhưng Nội Kình đỡ phiền hơn.”


Tần Mặc thấy câu trả lời không giúp được gì.


Nàng lại nói:


“Ngươi vẫn chưa ngưng được?”


“Chưa hoàn chỉnh.”


“Chậm.”


“Ngươi luyện từ nhỏ.”


“Ta biết.”


“Vậy còn nói?”


“Ta muốn xem ngươi có tức không.”


Tần Mặc không tức.


Tô Thanh Hà có vẻ hơi thất vọng.




Lưu Đại Lực cũng phá Luyện Tạng vào đầu xuân.


Ngày hắn tới tìm Tần Mặc, chuyện đầu tiên không phải khoe cảnh giới.


Mà là kéo hắn đi uống rượu.


“Cuối cùng lão tử cũng Luyện Tạng.”


Tần Mặc nhìn bát rượu.


“Ngươi nói câu này với bao nhiêu người rồi?”


“Ngươi là người thứ sáu.”


“Vậy ta không quan trọng lắm.”


“Quan trọng nên mới để cuối.”


Tần Mặc không hiểu logic.


Nhưng vẫn uống.


Đại Lực hiện quản hơn hai mươi người.


Cảnh giới vừa bước vào Luyện Tạng nhưng về dẫn quân, nhiều chuyện hắn làm tự nhiên hơn Tần Mặc.


Hai người nói tới nửa đêm.


Phần lớn lại không phải võ đạo.


Mà là:


người nào trong đội khó quản;


quân lương tháng này;


một tên lính muốn cưới vợ xin nghỉ;


một người bị thương không chịu rời quân.


Những chuyện trước đây Tần Mặc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm.


Bây giờ lại trở thành một phần cuộc sống.




Lương Phong cũng bắt đầu dẫn người.


Không phải quân.


Võ quán nhà hắn nhận thêm nhiệm vụ hộ vệ từ thương hội và một số gia tộc. Cha hắn bắt đầu giao cho hắn quản một nhóm võ giả trẻ.


Lương Phong từng nói:


“Ta tưởng dẫn người chỉ cần mình mạnh nhất.”


Tần Mặc hỏi:


“Sau đó?”


“Sau đó phát hiện kẻ yếu nhất mới phiền nhất.”


“Vì sao?”


“Đi nhanh phải chờ hắn. Đánh nhau phải để ý hắn. Chia tiền hắn vẫn lấy một phần.”


“Vậy đuổi?”


“Cha ta cũng hỏi thế.”


“Ngươi nói gì?”


“Đuổi rồi ai làm những việc ta không muốn làm?”


Tần Mặc gật đầu.


“Vậy ngươi hiểu rồi.”


Lương Phong nhìn hắn.


“Ngươi nói chuyện ngày càng giống Chu Nham.”


Tần Mặc cảm thấy đây chưa chắc là lời khen.




Chu Nham thì vẫn chưa thử phá Nội Kình.


Ông đã tích đủ công huân đổi pháp môn.


Nhưng Trần quân y kiểm tra ra hai chỗ ám thương cũ.


Một ở vai.


Một ở phổi.


Không nghiêm trọng trong chiến đấu thường ngày.


Nhưng nếu cưỡng ép ngưng kình, rủi ro tăng.


Chu Nham bắt đầu dùng dược dưỡng lại.


Tần Mặc không hỏi ông có thất vọng không.


Chu Nham vẫn sáng luyện người.


Chiều uống trà.


Thỉnh thoảng mắng tân binh.


Có vẻ chẳng khác gì.


Chỉ là mỗi lần nhìn Tần Mặc luyện Hỗn Nguyên Kình, ông sẽ đứng lâu hơn trước một chút.




Tháng thứ tư.


Tần Mặc đã có thể khiến lực toàn thân tụ lại trong khoảnh khắc.


Nhưng chỉ khi đứng yên.


Bước một bước—


tán.


Dùng đao—


tán.


Bị người khác ép—


càng tán nhanh hơn.


Tề Hành Sơn bắt đầu cho hắn đối luyện.


Không dùng Nội Kình.


Chỉ ép.


Một quyền.


Tần Mặc vừa tụ được lực đã phải tránh.


Tán.


Quyền thứ hai tới.


Lại tán.


Sau gần trăm chiêu, Tần Mặc không thành công lần nào.


Tề Hành Sơn dừng.


“Biết vấn đề chưa?”


“Ta cần thời gian.”


“Địch sẽ đứng chờ ngươi?”


“Không.”


“Vậy luyện.”




Tháng thứ năm.


Tần Mặc lần đầu thành công trong lúc di chuyển.


Chỉ một lần.


Hắn bước chéo.


Rút đao.


Khí huyết đi theo.


Lực từ chân lên eo, qua vai, tới cổ tay.


Trong khoảnh khắc lưỡi đao chạm bia—


mọi thứ hợp lại.


Phập.


Đao không chém sâu hơn bình thường quá nhiều.


Nhưng khi rút ra, phần gỗ quanh vết chém đã nứt từ bên trong.


Tần Mặc đứng yên.


Không chém lần hai.


Tề Hành Sơn ở phía sau nói:


“Nhớ cảm giác.”


“Vâng.”


“Đừng vui.”


“Ta chưa vui.”


“Khóe miệng ngươi đang nhếch.”


Tần Mặc thu lại.


“Bây giờ thì không.”


Tề Hành Sơn lắc đầu.


“Lại.”




Mười ngày sau.


Tần Mặc đứng trong sân một mình.


Không có Tề Hành Sơn.


Không có Chu Nham.


Hắn đã thử hơn hai mươi lần.


Thành công mười bảy.


Lần thứ hai mươi mốt.


Bước.


Rút đao.


Chém.


Kình thành.


Lần hai mươi hai.


Vẫn vậy.


Hai mươi ba.


Không tán.


Tần Mặc đổi tay.


Quyền.


Bốp.


Bia gỗ rung mạnh.


Bên ngoài chỉ lõm một mảng.


Bên trong vang lên tiếng nứt nhỏ.


Tần Mặc thu quyền.


Hơi thở vẫn ổn.


Khí huyết không loạn.


Không phải ngẫu nhiên nữa.




Tề Hành Sơn kiểm tra vào buổi chiều.


Ông bắt Tần Mặc đánh mười quyền.


Sau đó dùng đao.


Tiếp theo đối luyện.


Tần Mặc thất bại hai lần.


Thành công phần lớn.


Cuối cùng Tề Hành Sơn mới dừng.


“Được.”


Tần Mặc thở ra.


“Ổn?”


“Ừ.”


“Vậy—”


“Nội Kình sơ kỳ.”


Bốn chữ.


Tần Mặc đứng yên một lúc.


Mười chín tuổi.


Từ thiếu niên Tần gia thôn lần đầu gặp tàn hồn Mạc Thiên Hà tới nay đã qua vài năm.


Luyện Bì.


Đoán Cốt.


Luyện Tạng.


Bây giờ—


Nội Kình.


Hắn không thấy mình đột nhiên khác hẳn hôm qua.


Chỉ là một thứ từng không làm được—


hôm nay đã làm được.




Tin Tần Mặc phá cảnh truyền trong Trấn Võ Doanh rất nhanh.


Tô Thanh Hà chỉ nói:


“Cuối cùng.”


Lương Phong chửi nàng đứng nói không đau lưng.


Lưu Đại Lực tới đòi Tần Mặc mời rượu.


Chu Nham không nói gì.


Ông ném cho Tần Mặc một thanh đao gỗ.


“Đánh thử.”


Hai người giao thủ hơn năm mươi chiêu.


Lần đầu Tần Mặc không dùng kình.


Đến chiêu năm mươi ba, Chu Nham quát:


“Dùng.”


Tần Mặc vận Hỗn Nguyên Kình.


Hai thanh đao va nhau.


Bốp!


Chu Nham lùi hai bước.


Tần Mặc cũng lùi một.


Hai người dừng.


Chu Nham nhìn thanh đao trong tay.


Một vết nứt đã xuất hiện giữa thân.


Ông im lặng một lúc.


“Qua ta rồi.”


Tần Mặc lắc đầu.


“Chỉ cảnh giới.”


“Kinh nghiệm ta vẫn kém.”


Chu Nham nhìn hắn.


“Biết là được.”


Không có buồn bã.


Cũng không có cảnh thầy trò cảm thán dài dòng.


Chu Nham chỉ ném thanh đao gãy sang bên.


“Ngày mai tiếp.”




Nhưng ngày mai không tới theo cách họ nghĩ.


Chiều hôm đó, một con ngựa gần như kiệt sức lao vào cổng Trấn Võ Doanh.


Người trên lưng còn chưa xuống đã ngã.


Hai binh sĩ chạy tới đỡ.


Người đưa tin đầy máu.


Không phải máu của hắn.


Hắn nắm lấy tay một người.


“Báo...”


“Tề phó thống lĩnh...”


“Phía nam...”


Tần Mặc vừa từ võ trường đi ra.


Tề Hành Sơn cũng xuất hiện.


“Chuyện gì?”


Người kia thở gấp.


“Thanh Khê thôn mất.”


Tề Hành Sơn cau mày.


“Thổ phỉ?”


Người đưa tin lắc đầu.


“Thú.”


“Mấy con?”


Người kia nhìn ông.


Ánh mắt vẫn còn sợ.


“Không biết.”


“Khắp nơi đều là thú.”


Không khí quanh cổng lập tức yên.


Tề Hành Sơn hỏi:


“Trạm gác Nam Lĩnh?”


“Không còn tin.”


“Bạch Hà thôn?”


“Không còn.”


“Trường Phong trạm?”


“Người chạy về nói...”


Hắn nuốt nước bọt.


“Cả núi đang xuống.”




Tần Mặc nhìn về phương nam.


Không thấy gì.


Trời vẫn sáng.


Gió vẫn bình thường.


Trong thành người vẫn đi lại.


Nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau—


tiếng chuông khẩn cấp của Trấn Võ Doanh vang lên.


Một tiếng.


Hai tiếng.


Rồi liên tục.


Tất cả quân sĩ trong doanh bắt đầu tập hợp.


Tần Mặc quay lại.


Mười hai người dưới tay hắn đã tự động chạy về đội hình.


Không cần gọi.


Ở một sân khác, Lưu Đại Lực cũng đang tập hợp hơn hai mươi quân sĩ.


Tô Thanh Hà vừa nhận đội chưa lâu đã mặc giáp.


Lương Phong không thuộc Trấn Võ Doanh, nhưng người của võ quán đã được gọi tới hỗ trợ.


Chu Nham cầm đao đứng trước một nhóm quân.


Những người vài năm trước còn cùng nhau làm nhiệm vụ trong một đội—


bây giờ mỗi người đều có người đứng sau lưng mình.


Tề Hành Sơn bước lên đài.


Một tấm bản đồ phương nam được mở.


Ba điểm đã bị đánh dấu đỏ.


Thanh Khê.


Bạch Hà.


Nam Lĩnh.


Ba nơi—


đều mất liên lạc trong cùng một ngày.


Tề Hành Sơn nhìn những người phía dưới.


“Không phải một đàn thú.”


“Cũng không phải một con dị thú.”


Ông chỉ về dãy Thiên Mang Sơn kéo dài phía nam An Bình phủ.


“Thợ săn từ bảy thôn đều báo cùng một chuyện.”


“Thú trong núi đang chạy ra.”


Một người hỏi:


“Bao nhiêu?”


Tề Hành Sơn im lặng một chút.


“Chưa biết.”


“Nhưng Nam Lĩnh có hơn một trăm quân.”


“Không ai trở về.”


Không còn người hỏi.




Lệnh được truyền xuống.


Toàn bộ Trấn Võ Doanh chuẩn bị xuất phát trước bình minh.


Các võ quán trong phủ được triệu tập.


Gia tộc có võ giả phải điều người.


Huyện binh các nơi dựng tuyến.


Dân ở gần Thiên Mang Sơn bắt đầu sơ tán.


Tần Mặc nhận quân lệnh.


Tuyến nam thứ hai.


Mười hai người.


Không thay đổi.


Hắn nhìn danh sách.


Những người này đã theo hắn qua nhiều nhiệm vụ.


Có người từng bị thương vì lệnh sai đầu tiên của hắn.


Có người cùng hắn giữ quân dược.


Có người vừa trở lại sau Thanh Hà khẩu.


Tần Mặc gấp quân lệnh.


Phó đội hỏi:


“Đội chính.”


“Ừ?”


“Lần này thế nào?”


Tần Mặc nhìn về phương nam.


Hắn vừa bước vào Nội Kình chưa đầy một ngày.


Cảnh giới từng mong muốn nhiều tháng cuối cùng đã tới.


Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm.


“Chuẩn bị đủ tên.”


“Dược trị thương gấp đôi.”


“Lương ba ngày.”


“Không mang đồ thừa.”


Phó đội gật đầu.


“Rõ.”


Tần Mặc dừng một chút.


“Cho mọi người ngủ được bao lâu thì ngủ.”


“Ngày mai...”


Hắn nhìn ba dấu đỏ trên quân lệnh.


“Có thể sẽ rất dài.”


Đêm ấy, phương nam An Bình phủ vẫn tối như mọi ngày.


Nhưng ở nơi rất xa—


trong dãy Thiên Mang Sơn—


vô số tiếng thú gầm đang nối nhau vang lên.


Không phải hướng vào con người.


Mà từ sâu trong núi—


chạy ra ngoài.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe