Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 17: Nước Chảy Thành Sông

Đăng: 19/10/2026 12:59 2,533 từ 14 lượt đọc
“Dừng.”


Tiếng quát của đội trưởng vừa vang lên, hơn hai mươi người hộ tống lập tức dừng bước.


Không ai tới gần chiếc xe hàng bị lật giữa đường.


Tần Mặc đứng ở hàng thứ hai.


Bàn tay đặt trên chuôi đao.


Con đường phía trước không rộng.


Hai bên là rừng.


Một chiếc xe gỗ nằm nghiêng giữa đường, bánh trái đã gãy, mấy bao hàng rơi xuống đất.


Không thấy ngựa.


Không thấy người.


Quá sạch.


Đội trưởng lần này tên Vệ Thành.


Ba mươi bốn tuổi.


Đoán Cốt.


Tần Mặc mới theo hắn ba ngày nhưng đã biết người này ít nói.


Vệ Thành nhìn chiếc xe một lúc.


“Lão Trương.”


“Có.”


“Ba người vòng trái.”


“Từ Minh.”


“Có.”


“Ba người vòng phải.”


“Còn lại giữ vị trí.”


Hai nhóm tách ra.


Không ai bước thẳng tới chiếc xe.


Tần Mặc nhìn rừng cây.


Gió không lớn.


Cành lá thỉnh thoảng lay động.


Không thấy gì.


Nhưng càng không thấy gì, hắn càng không muốn đi vào.




Khoảng một khắc sau.


Một người từ bên trái quay lại.


“Đội trưởng.”


“Có dấu chân.”


“Bao nhiêu?”


“Khó nói.”


“Ít nhất hơn mười.”


“Đi đâu?”


“Vào rừng.”


Vệ Thành hỏi:


“Xe?”


“Vừa lật không lâu.”


“Máu?”


“Không.”


Vệ Thành nhìn con đường phía trước.


Sau đó đột nhiên nói:


“Bắn.”


Hai cung thủ lập tức bước ra.


Một người hỏi:


“Bắn đâu?”


“Rừng.”


“...”


Vệ Thành chỉ một khoảng cây phía trước.


“Ba vòng.”


Hai người không hỏi nữa.


Giương cung.


Vút!


Vút!


Mũi tên bay vào rừng.


Không có phản ứng.


Vòng thứ hai.


Vẫn không.


Đến vòng thứ ba—


“Đủ rồi!”


Một tiếng quát đột nhiên vang lên.


Ngay sau đó hơn mười bóng người từ hai bên rừng lao ra.


Tần Mặc rút đao.


Vệ Thành lại chẳng có vẻ bất ngờ.


“Lập trận.”


Đội hộ tống lập tức co lại quanh đoàn xe phía sau.


Không ai đuổi.




Người đi đầu phía đối diện là một đại hán cầm trường đao.


Thân hình không quá cao nhưng vai rất rộng.


Hắn nhìn Vệ Thành.


“Để hàng lại.”


“Người có thể đi.”


Vệ Thành hỏi:


“Các ngươi muốn hàng gì?”


Đại hán cười.


“Đội trưởng Vệ cần gì phải hỏi.”


Vệ Thành nhìn hắn.


“Ngươi biết ta?”


Đối phương không đáp.


Chỉ nâng đao.


“Ta nói lần cuối.”


“Hàng để lại.”


Vệ Thành rút đao.


“Vậy khỏi nói.”




Hai bên gần như đồng thời lao vào.


Tần Mặc không xông trước.


Hắn đứng cùng ba người bảo vệ xe hàng thứ hai.


Một tên đạo tặc vừa áp sát đã bị trường thương bên cạnh ép lui.


Người thứ hai vòng sang trái.


Tần Mặc bước lên.


Keng!


Hai thanh đao va nhau.


Lực không yếu.


Tần Mặc lập tức xác định.


Luyện Bì.


Hơn nữa không phải mới nhập.


Đối phương khoảng ba mươi tuổi.


Trên mặt có một vết sẹo dài.


Đao pháp không đẹp.


Nhưng rất thực dụng.


Một đao chém cổ.


Không được thì chuyển sườn.


Bị đỡ lập tức lùi.


Không ham.


Tần Mặc đánh ba chiêu đã biết người này khác đám sơn phỉ hắn từng gặp.


Có kinh nghiệm.




Tên mặt sẹo chém ngang.


Tần Mặc dùng đao gạt.


Keng!


Hai người cùng lùi nửa bước.


Đối phương đột nhiên đá một nắm đất lên.


Tần Mặc nghiêng đầu.


Cát vẫn bay vào mắt trái.


Tầm nhìn mờ đi.


Đao đã tới.


Tần Mặc không cố nhìn.


Tam Điệp Bộ lập tức đổi hướng.


Lùi chéo.


Lưỡi đao lướt qua ngực.


Chỉ cách áo chưa đầy một tấc.


Tên mặt sẹo tiếp tục ép.


Tần Mặc chỉ dùng một mắt nhìn.


Không phản công.


Đỡ.


Lùi.


Đợi nước mắt rửa bớt cát.


Đối phương cười.


“Tiểu tử, trong doanh chưa dạy cái này?”


Tần Mặc chớp mắt.


“Chưa.”


“Vậy hôm nay ta dạy.”


“Đa tạ.”


Tên mặt sẹo hơi khựng.


Tần Mặc đã chém tới.




Hai người lại va nhau.


Lần này Tần Mặc không chỉ nhìn đao.


Vai.


Hông.


Chân.


Đối phương có kinh nghiệm hơn hắn.


Nhưng Tần Mặc trẻ hơn.


Khí huyết tốt.


Sức bền cũng tốt.


Hơn ba tháng chuẩn bị Đoán Cốt khiến gân cốt hắn phối hợp ngày càng thuận.


Mười chiêu.


Hai mươi chiêu.


Không ai chiếm được ưu thế rõ ràng.


Tên mặt sẹo bắt đầu mất kiên nhẫn.


Hắn không ngờ một thiếu niên chưa tới hai mươi lại khó xử lý như vậy.


Đao đột nhiên đổi thế.


Hai tay cầm chuôi.


Chém thẳng.


Tần Mặc có thể tránh.


Nhưng phía sau hắn là xe hàng.


Trên xe còn có người đánh xe đang trốn phía dưới.


Hắn đổi ý.


Hai chân đứng vững.


Đao ngang trước người.


Keng!


Một tiếng lớn.


Hai tay Tần Mặc tê rần.


Lực từ đao truyền xuống.


Vai.


Lưng.


Eo.


Chân.


Hắn vô thức làm đúng những thứ đã luyện suốt hơn ba tháng.


Không cưỡng ép chống bằng tay.


Toàn thân cùng chịu.


Đao của tên mặt sẹo bị bật sang bên.


Tần Mặc cũng lùi.


Nhưng chỉ một bước.


Đối phương rõ ràng bất ngờ.


Tần Mặc không bỏ qua.


Tiến.


Đao chém ngang.


Tên mặt sẹo đỡ.


Tần Mặc đổi chân.


Lực từ dưới đất truyền lên.


Không cần nghĩ.


Không cần nhớ Chu Nham từng gõ chỗ nào trên lưng.


Cũng không cần chủ động nối từng đoạn.


Chân vừa động—


toàn thân đã theo.


Keng!


Tên mặt sẹo lùi hai bước.


Tần Mặc lại tiến.


Một đao.


Rồi một đao.


Không nhanh hơn đột ngột.


Sức cũng không lớn thêm gấp đôi.


Nhưng mỗi lần chuyển hướng, lực của hắn không còn bị đứt như trước.


Tên mặt sẹo bắt đầu chỉ có thể đỡ.




Ở một nơi khác, trận chiến còn dữ dội hơn.


Vệ Thành đã giao thủ với đại hán cầm trường đao.


Tần Mặc chỉ nhìn thoáng qua một lần.


Hai người đều là Đoán Cốt.


Nhưng cảm giác khác hoàn toàn hắn và tên mặt sẹo.


Đại hán chém một đao.


Vệ Thành nghiêng người tránh.


Chân còn đang đổi vị trí, đao đã phản kích.


Không có khoảng dừng.


Đối phương đỡ.


Vệ Thành lập tức chuyển lực.


Đao bị chặn nhưng vai đã đâm tới.


Đại hán lùi.


Một chân của Vệ Thành quét thấp.


Tất cả nối liền.


Tần Mặc chỉ nhìn được vài hơi đã phải thu mắt.


Đối thủ trước mặt không cho hắn xem tiếp.


Nhưng chỉ vài hơi ấy—


hắn đã hiểu thêm.


Đoán Cốt không chỉ là mạnh hơn.


Mà là cơ thể có thể duy trì lực trong lúc liên tục thay đổi.


Thứ hắn vừa vô thức làm được—


Vệ Thành làm trong từng chiêu.




Tên mặt sẹo lại chém.


Tần Mặc bước chéo.


Đao đối phương hụt.


Lần này Tần Mặc không chém lại ngay.


Vai đâm.


Bốp!


Tên mặt sẹo mất thăng bằng.


Tần Mặc thuận thế dùng chuôi đao đánh vào cổ tay.


Thanh đao rơi.


Đối phương lập tức lùi.


Tần Mặc không cho cơ hội.


Mũi đao dừng trước cổ.


“Đừng động.”


Tên mặt sẹo nhìn hắn.


Một lúc sau giơ hai tay.


Tần Mặc không giết.


Nhiệm vụ hộ tống không phải diệt phỉ.


Bắt được thì giữ.




Trận chiến phía bên kia cũng kết thúc.


Đại hán cầm trường đao bị Vệ Thành chém một đường sâu ở đùi.


Không chạy nổi.


Bị ba người ép xuống đất.


Những kẻ còn lại thấy đầu lĩnh bị bắt lập tức tản.


Vệ Thành không cho truy.


“Giữ hàng!”


Đội ngũ lập tức thu về.


Tần Mặc càng chắc người này kinh nghiệm rất nhiều.


Nếu là mấy năm trước—


hắn có lẽ đã thấy đối phương chạy rồi đuổi.




Kiểm tra sau trận.


Hai người phía Trấn Võ Doanh bị thương.


Không ai chết.


Đạo tặc chết ba.


Bắt sáu.


Số còn lại chạy.


Vệ Thành cho người dựng lại xe chắn đường.


Sau đó kiểm tra tù binh.


Đến đại hán cầm trường đao, hắn hỏi:


“Ai báo tuyến đường?”


Đối phương im lặng.


Vệ Thành cũng không ép ngay.


Chỉ nói:


“Trói.”


Tần Mặc đứng gần đó nghe được.


Hắn nhìn đại hán.


Đối phương biết tên Vệ Thành.


Biết đoàn hàng.


Biết thời gian.


Hiển nhiên không phải tình cờ gặp trên đường.


Nhưng đây không phải việc Tần Mặc cần xử lý.


Hắn chỉ ghi nhớ.




Đoàn xe tiếp tục đi thêm hơn hai mươi dặm rồi mới dựng trại.


Tần Mặc ăn xong, kiểm tra đao.


Lưỡi có hai vết mẻ nhỏ.


Hắn dùng đá mài sửa lại.


Sau đó mới ra khoảng đất trống bên ngoài trại.


Không có ý định đột phá.


Chỉ luyện như mọi ngày.


Quân Thể Quyền.


Thức thứ nhất.


Bình thường.


Thức thứ hai.


Đến thức thứ ba, Tần Mặc hơi dừng.


Hắn đổi chân.


Đánh lại.


Lực từ chân lên hông.


Qua lưng.


Tới vai.


Ra quyền.


Rất tự nhiên.


Tần Mặc nhíu mày.


Lại.


Lần này hắn cố ý đổi hướng giữa chừng.


Trước kia mỗi khi đổi hướng, lực thường phải thu rồi phát lại.


Bây giờ—


không cần.


Lực yếu đi một chút.


Nhưng không mất.


Tần Mặc thử Tam Điệp Bộ.


Bước một.


Đổi.


Ra quyền.


Bốp!


Không khí phát tiếng nhẹ.


Hắn đứng im.


Một lúc sau lại thử.


Vẫn vậy.


Không phải trận chiến ban ngày khiến hắn đột nhiên hiểu ra thứ gì cao sâu.


Chỉ là hơn ba tháng kéo cung.


Dưỡng gân.


Dùng dược.


Sửa phát lực.


Hàng nghìn lần lặp lại.


Đến hôm nay—


thân thể cuối cùng đã quen.


Tần Mặc không biết đây đã tính là Đoán Cốt hay chưa.


Hắn cũng không tự quyết.


Sáng mai hỏi người biết.


Thế là hắn dừng luyện.


Về ngủ.




Sáng hôm sau, Vệ Thành đang kiểm tra tù binh thì Tần Mặc tới.


“Đội trưởng.”


“Gì?”


“Có thể giúp ta xem cảnh giới?”


Vệ Thành ngẩng đầu.


“Ngươi?”


“Vâng.”


“Đánh một quyền.”


Tần Mặc đứng thế.


Đánh.


Vệ Thành đưa tay đỡ.


Bốp!


“Lại.”


Tần Mặc đổi chân.


Quyền thứ hai.


“Lại.”


Quyền thứ ba.


Vệ Thành nắm cổ tay hắn.


Bóp nhẹ.


Sau đó kiểm tra khuỷu, vai.


Cuối cùng dùng một quyền nhẹ đánh vào cánh tay Tần Mặc.


Tần Mặc không tránh.


“Đau?”


“Một chút.”


“Nhức trong xương?”


“Không.”


Vệ Thành gật đầu.


“Đoán Cốt.”


Tần Mặc hỏi:


“Chắc?”


“Ngươi muốn ta nói không phải?”


“Không.”


“Vậy đi ăn.”


Tần Mặc đứng thêm một chút.


Vệ Thành nhìn hắn.


“Còn gì?”


“Không có.”


“Vậy đứng đây làm gì?”


Tần Mặc cười.


“Ta tưởng ít nhất sẽ có cảm giác khác.”


Vệ Thành cũng cười.


“Đột phá Đoán Cốt thôi.”


“Ngươi muốn trời đánh sét?”


Tần Mặc nghĩ tới đốm lửa ở Lạc Hà thôn.


Có lẽ sau này thật sự có cảnh giới khiến trời đánh sét cũng chưa biết.


Nhưng hiện tại—


Vệ Thành nói đúng.


Chỉ Đoán Cốt.


Tần Mặc quay đi.




Luyện Thể trung kỳ.


Từ ngày bắt đầu luyện tới nay—


gần hai năm.


Tần Mặc không thấy nhanh.


Cũng không thấy chậm.


Hắn chỉ biết hôm qua mình còn ở Luyện Bì.


Hôm nay đã đi thêm được một bước.


Vậy là tốt.




Đoàn xe tới Đông Bình huyện vào chiều ngày thứ ba.


Giao hàng.


Giao tù binh.


Vệ Thành viết báo cáo riêng về chuyện tuyến đường bị lộ.


Tần Mặc không được xem.


Hắn cũng không hỏi.


Trên đường trở về, Vệ Thành đi ngang bên cạnh hắn.


“Bao nhiêu tuổi?”


“Mười bảy.”


“Gần mười tám.”


Vệ Thành nhìn hắn.


“Bắt đầu luyện võ bao giờ?”


“Mười sáu.”


Vệ Thành hơi bất ngờ.


“Muộn vậy?”


“Nhà nghèo.”


Ba chữ giải thích được rất nhiều.


Vệ Thành gật đầu.


“Gần hai năm Đoán Cốt.”


“Không tệ.”


Tần Mặc hỏi:


“Rất nhanh?”


“Không.”


Câu trả lời rất thẳng.


“Trong phủ thành có người mười ba mười bốn đã Đoán Cốt.”


“Ta biết.”


“Nhưng bọn họ luyện từ năm sáu tuổi.”


Vệ Thành nhìn hắn.


“Ngươi luyện muộn.”


“Căn cơ lại không tệ.”


“Nếu giữ tốc độ này—”


hắn ngừng một chút.


“Nội Kình trước hai mươi có hy vọng.”


Tần Mặc hỏi ngay:


“Tiên Thiên?”


Vệ Thành bật cười.


“Ngươi thật biết nghĩ.”


“Có hy vọng không?”


“Có.”


“Bao nhiêu?”


“Ta không biết.”


“Ta cũng chưa Tiên Thiên.”


Tần Mặc hơi bất ngờ.


“Đội trưởng cảnh giới gì?”


“Đoán Cốt đại viên mãn.”


Tần Mặc nhìn hắn.


Trước đây hắn tưởng Vệ Thành có thể đã Luyện Tạng.


Vệ Thành hiểu ánh mắt.


“Thấy ta đánh tên kia dễ nên tưởng ta cao hơn?”


“Ừ.”


“Ta ở Đoán Cốt mười hai năm rồi.”


Tần Mặc im lặng.


Vệ Thành nói tiếp:


“Cùng cảnh giới không có nghĩa giống nhau.”


“Ta giết người nhiều hơn hắn.”


“Đao tốt hơn.”


“Công pháp cũng tốt hơn.”


“Cho nên ta thắng.”


Tần Mặc nhớ kỹ.


“Vậy vì sao đội trưởng chưa Luyện Tạng?”


Vệ Thành chẳng khó chịu.


“Căn cơ không đủ.”


“Thời trẻ luyện quá gấp.”


“Để lại thương.”


“Sau này mới biết.”


Hắn cười.


“Cho nên đám trẻ các ngươi có giáo đầu bắt chậm lại là chuyện tốt.”


Tần Mặc lập tức nhớ Chu Nham.


“Ta hiểu.”


“Hiểu thì tốt.”




Trở lại Trấn Võ Doanh.


Chu Nham kiểm tra lại một lần.


Kết quả giống Vệ Thành.


Đoán Cốt.


Ông không khen nhiều.


Chỉ ghi vào hồ sơ.


Sau đó nói:


“Ba tháng tới không dùng dược phá cảnh.”


“Ổn định.”


“Luyện đao.”


“Luyện bộ pháp.”


“Làm nhiệm vụ.”


Tần Mặc hỏi:


“Sau ba tháng?”


“Sau ba tháng lại xem.”


“Luyện Tạng?”


Chu Nham nhìn hắn.


“Ngươi vừa Đoán Cốt ngày thứ mấy?”


“Ngày thứ tư.”


“Vậy đã nghĩ Luyện Tạng?”


Tần Mặc cười.


“Ta hỏi trước.”


“Không cần hỏi.”


Chu Nham đóng hồ sơ.


“Đến lúc ta sẽ nói.”


Tần Mặc gật đầu.


Không hỏi nữa.


Ra khỏi phòng, hắn gặp Lương Phong.


Hai người nhìn nhau.


Lương Phong hỏi:


“Phá rồi?”


“Ừ.”


“Cuối cùng.”


“Ngươi thì sao?”


“Trước ngươi hai tháng.”


“Chúc mừng.”


Lương Phong nhìn hắn.


“Ngươi thật chẳng biết tức.”


Tần Mặc cười.


“Ta đuổi ngươi làm gì?”


“Cùng cảnh không nên so?”


“Có thể so.”


Tần Mặc nói.


“Nhưng ngươi nhanh hơn thì cảnh giới của ta cũng đâu tụt xuống.”


Lương Phong im lặng hai hơi.


“Ta càng ngày càng thấy ngươi không giống người mười bảy.”


“Có thể vì ta nghèo.”


“Lại nghèo?”


“Người nghèo quen nhìn đồ trong bát mình.”


Lương Phong bật cười.


Hai người cùng đi về võ trường.




Đoán Cốt.


Phía trước còn ba cảnh.


Luyện Tạng.


Nội Kình.


Tiên Thiên.


Tần Mặc không biết mình sẽ mất bao lâu.


Nhưng hắn đã bắt đầu hiểu một chuyện mà hai năm trước hoàn toàn không biết.


Tu luyện không phải cứ nhìn người phía trước rồi chạy.


Có người chạy nhanh.


Có người chậm.


Có người xuất phát sớm.


Có người xuất phát muộn.


Quan trọng nhất—


đừng tự chạy gãy chân mình.


Hắn còn muốn đi rất xa.


Không đáng vì nhanh vài tháng ở Đoán Cốt...


mà đổi lấy mười hai năm mắc kẹt giống Vệ Thành.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe