Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 15: Người Không Nên Biết

Đăng: 19/10/2026 07:25 1,882 từ 17 lượt đọc
Trấn Võ Doanh xuất phát ngay trong đêm.


Không phải toàn bộ ba trăm người.


Một trăm hai mươi người được chọn, chia thành bốn đội.


Tần Mặc nằm trong đội thứ ba.


Lưu Đại Lực cũng có mặt.


Tô Thanh Hà đi đội thứ nhất.


Lương Phong vì đang ở thời điểm chuẩn bị Đoán Cốt nên không được điều động.


Trước khi xuất phát, Tề Hành Sơn chỉ nhắc lại một chuyện.


“Đến nơi.”


“Không được tự ý vào thôn.”


“Không được chạm thi thể.”


“Không được truy đuổi bất kỳ người khả nghi nào nếu không có lệnh.”


Một lão binh hỏi:


“Nếu đối phương chủ động đánh?”


Tề Hành Sơn nhìn hắn.


“Chạy.”


Người kia sửng sốt.


“Không đánh?”


“Ngươi nghe không hiểu?”


“Chạy.”


Không ai hỏi nữa.


Tần Mặc cũng không.


Nhưng hắn nhớ rất rõ.


Tề Hành Sơn là phó thống lĩnh Trấn Võ Doanh.


Cảnh giới cụ thể Tần Mặc không biết, nhưng ít nhất cao hơn Chu Nham.


Một người như vậy lại dặn hơn trăm võ giả—


gặp đối phương thì chạy.


Vậy thứ trong thôn mạnh đến mức nào?




Thôn bị diệt tên Lạc Hà thôn.


Cách An Bình phủ thành hơn tám mươi dặm về phía nam.


Khi Trấn Võ Doanh tới nơi đã gần sáng.


Tần Mặc chưa nhìn thấy thôn trước.


Hắn ngửi thấy mùi trước.


Máu.


Hắn đã quen mùi máu hơn một năm nay.


Nhưng lần này quá nặng.


Đội ngũ dừng cách thôn gần một dặm.


Không ai được đi tiếp.


Tề Hành Sơn chia người phong tỏa bốn hướng.


Nhiệm vụ của đội Tần Mặc rất đơn giản.


Không cho dân thường vào.


Ghi lại người ra vào.


Nếu thấy người khả nghi—


phát tín hiệu.


Không truy.




Đến khi trời sáng hẳn, Tần Mặc mới nhìn rõ Lạc Hà thôn.


Nhìn từ bên ngoài chẳng có gì đặc biệt.


Hơn trăm nóc nhà.


Ruộng lúa.


Một con đường đất chạy giữa thôn.


Thậm chí có mấy con gà vẫn đi lại ngoài sân.


Nhưng không có người.


Không tiếng nói.


Không khói bếp.


Không tiếng trẻ con.


Một thôn hơn năm trăm người—


im như không có ai từng sống ở đó.


Lưu Đại Lực đứng cạnh Tần Mặc.


Ngày thường hắn nói rất nhiều.


Hôm nay lại im.


Một lúc sau mới hỏi:


“Thật sự chết hết?”


Một lão binh bên cạnh đáp:


“Nghe nói vậy.”


“Trẻ con cũng chết?”


Lão binh không nói.


Không cần nói.




Đến giữa trưa, có người tới.


Không cưỡi chiến mã.


Chỉ là một chiếc xe ngựa màu đen rất bình thường.


Bốn người xuống xe.


Ba nam.


Một nữ.


Không ai mặc quân phục.


Cũng không mặc quan phục.


Quần áo đều màu tối, rất đơn giản.


Người dẫn đầu khoảng hơn bốn mươi tuổi.


Gương mặt bình thường.


Nếu gặp trên đường, Tần Mặc có lẽ sẽ tưởng là một thương nhân.


Nhưng khi bốn người xuất hiện—


Tề Hành Sơn tự mình đi tới.


Hai bên nói chuyện rất nhỏ.


Tần Mặc nghe không rõ.


Chỉ nhìn thấy Tề Hành Sơn đưa một quyển hồ sơ cho người đàn ông kia.


Sau đó—


mở đường.


Bốn người trực tiếp đi vào Lạc Hà thôn.


Không mang theo binh sĩ.


Không có hộ vệ.


Tần Mặc nhìn theo.


Lưu Đại Lực thấp giọng:


“Người của nha môn nào?”


“Không biết.”


“Ngươi đoán?”


“Không đoán.”


“Vì sao?”


“Đoán cũng chẳng biết.”


Lưu Đại Lực cảm thấy câu này vô nghĩa.


Nhưng lại không thể phản bác.




Buổi chiều, đội Tần Mặc đổi ca.


Hắn được điều tới phía tây thôn.


Nơi này gần hơn.


Chỉ cách những căn nhà ngoài cùng khoảng hai trăm bước.


Tần Mặc đứng dưới một gốc cây.


Thỉnh thoảng nhìn vào trong.


Không ai cấm nhìn.


Chỉ cấm vào.


Một lúc sau, hắn thấy hai người mặc áo tối đi ra từ một căn nhà.


Người phụ nữ trong số đó cầm một vật gì đó trong tay.


Quá xa.


Tần Mặc nhìn không rõ.


Nhưng hắn thấy nàng đặt vật đó xuống đất.


Sau đó đưa một ngón tay lên.


Không có chuyện gì xảy ra.


Ít nhất ban đầu là vậy.


Vài hơi sau—


một đốm sáng đỏ xuất hiện.


Tần Mặc tưởng mình nhìn nhầm.


Đốm sáng lơ lửng ngay trên đầu ngón tay nàng.


Không phải lửa từ đá đánh.


Không có củi.


Không có dầu.


Nó cứ như vậy xuất hiện.


Người phụ nữ đưa tay.


Đốm sáng rơi xuống vật dưới đất.


Phụt!


Lửa bùng lên.


Tần Mặc đứng bất động.


Hai mắt nhìn rất kỹ.


Khoảng cách hai trăm bước.


Có thể nhìn sai.


Nhưng hắn chắc chắn mình vừa thấy thứ gì đó.


Lưu Đại Lực ở bên cạnh cũng thấy.


“Ngươi...”


Hắn vừa định nói.


Tần Mặc lập tức:


“Suỵt.”


Hai người cùng im.




Đêm đó, Trấn Võ Doanh dựng trại ngoài thôn.


Không ai được vào.


Bốn người kia vẫn ở bên trong.


Tần Mặc ăn xong ngồi cạnh đống lửa.


Trong đầu liên tục nhớ lại đốm sáng buổi chiều.


Hắn từng nghe người ta kể chuyện kỳ nhân.


Có người phun lửa.


Có người đi trên nước.


Có người dùng tay không bắt đao.


Phần lớn nghe như chuyện kể trong quán trà.


Nhưng hôm nay—


hắn thấy tận mắt.


Tần Mặc không biết người phụ nữ kia làm bằng cách nào.


Nhưng hắn biết một người.


Mạc Thiên Hà.


Người từng trực tiếp tồn tại trong đầu hắn.


Người nói với hắn rằng trên đời có một con đường vượt khỏi võ đạo bình thường.


Có lẽ—


những người trong thôn kia đang đi trên con đường đó.


Ý nghĩ vừa xuất hiện, tim Tần Mặc đập nhanh hơn một chút.


Không phải sợ.


Cũng không hoàn toàn hưng phấn.


Giống như một cánh cửa hắn từng biết tồn tại nhưng không tìm thấy...


vừa lộ ra một khe nhỏ.




“Nhìn đủ chưa?”


Giọng Chu Nham vang lên.


Tần Mặc quay lại.


“Giáo đầu.”


Chu Nham ngồi xuống cạnh đống lửa.


Tần Mặc suy nghĩ một chút.


Cuối cùng vẫn hỏi:


“Những người hôm nay là ai?”


Chu Nham lấy một cành cây gạt than.


“Người xử lý việc này.”


“Ta biết.”


“Biết còn hỏi?”


Tần Mặc không bỏ cuộc.


“Họ là võ giả?”


Chu Nham dừng tay.


Một lúc sau mới nói:


“Có những chuyện biết quá sớm không có lợi.”


Tần Mặc nghe câu này lại càng chắc chắn.


“Vậy võ đạo phía trên Tiên Thiên thật sự còn đường?”


Chu Nham quay sang nhìn hắn.


Ánh lửa chiếu lên mặt hai người.


“Ngươi hỏi ai chuyện này?”


“Hứa giáo đầu từng nói Tiên Thiên chỉ là đỉnh đối với phần lớn người.”


“Ta nhớ.”


Chu Nham bật cười.


“Trí nhớ tốt thật.”


Tần Mặc không nói.


Chờ.


Chu Nham nhìn đống lửa một lúc lâu.


“Ta chưa tới Tiên Thiên.”


“Cho nên chuyện phía trên, ta cũng chỉ biết một ít.”


“Ngươi muốn nghe?”


Tần Mặc gật đầu.


“Muốn.”


“Vậy trước hết ngươi nói cho ta biết.”


“Võ đạo năm cảnh là để làm gì?”


Tần Mặc nhớ lại lời Hứa giáo đầu.


“Luyện thân.”


“Cụ thể.”


“Luyện Bì dưỡng da thịt.”


“Đoán Cốt mạnh gân xương.”


“Luyện Tạng rèn nội phủ khí huyết.”


“Nội Kình khiến khí huyết hóa kình.”


“Tiên Thiên...”


Hắn dừng.


Phần này hắn chỉ biết rất mơ hồ.


Chu Nham tiếp lời:


“Tiên Thiên là trong ngoài hợp nhất.”


“Da thịt.”


“Gân cốt.”


“Nội phủ.”


“Khí huyết.”


“Kình lực.”


“Đến lúc đó thân thể người luyện võ đã được rèn tới một mức rất cao.”


“Cho nên trong võ lâm gọi là đại viên mãn.”


Tần Mặc hỏi:


“Sau đó?”


Chu Nham nhìn hắn.


“Sau đó không còn chỉ dựa vào thân thể nữa.”


Tần Mặc lập tức tập trung.


Chu Nham chỉ lên trời.


“Nghe nói thiên địa có một thứ gọi là...”


“linh khí.”


Hai chữ vừa vang lên—


Tần Mặc cảm thấy sâu trong đầu mình dường như có thứ gì đó khẽ rung.


Rất nhẹ.


Nhẹ đến mức hắn không chắc có thật hay không.


Phong ấn của Mạc Thiên Hà vẫn không mở.


Nhưng hai chữ này...


hắn có cảm giác mình từng biết.


Chu Nham không nhận ra.


“Tiên Thiên võ giả nếu có tư chất.”


“Có pháp môn.”


“Có người chỉ dẫn.”


“Có thể cảm ứng thứ đó.”


“Sau đó dẫn nó vào thân.”


Tần Mặc hỏi:


“Rồi sẽ thế nào?”


Chu Nham lắc đầu.


“Ta không biết.”


“Ta chưa đi tới đó.”


“Chỉ biết một khi thành công...”


“đã không còn được người ta xem là võ giả bình thường.”


Tần Mặc im lặng.


Một lúc lâu sau mới hỏi:


“Những người hôm nay?”


Chu Nham nhìn hắn.


Không trả lời.


Nhưng lần này—


cũng không phủ nhận.


Tần Mặc hiểu.




Sáng hôm sau.


Bốn người từ trong Lạc Hà thôn đi ra.


Người đàn ông dẫn đầu nói chuyện với Tề Hành Sơn.


Không lâu.


Sau đó lên xe rời đi.


Từ đầu tới cuối không ai giới thiệu họ là ai.


Đến trưa, Trấn Võ Doanh nhận lệnh.


Có thể vào thôn.


Tần Mặc đi cùng đội.


Cảnh bên trong khiến không ít người tái mặt.


Thi thể đã được tập trung.


Tần Mặc không nhìn lâu.


Hắn chú ý một căn nhà bị phá.


Trên tường có một vết lõm rất sâu.


Không giống đao.


Không giống quyền.


Xung quanh vết lõm có màu đen.


Như bị đốt.


Tần Mặc đưa tay định chạm.


“Đừng.”


Chu Nham phía sau nói.


Tần Mặc thu tay.


“Là người kia làm?”


“Có thể.”


“Người giết cả thôn?”


“Có thể.”


Chu Nham vẫn chỉ trả lời hai chữ.


Tần Mặc không hỏi nữa.




Hung thủ không còn ở đây.


Trấn Võ Doanh ở lại ba ngày rồi rút.


Trên đường về, Lưu Đại Lực cuối cùng không nhịn được.


“Ngươi nghĩ người kia mạnh cỡ nào?”


“Không biết.”


“Nội Kình?”


“Có lẽ hơn.”


“Tiên Thiên?”


Tần Mặc nhìn con đường phía trước.


“Có lẽ cũng hơn.”


Lưu Đại Lực im lặng.


Hắn vốn tưởng Tiên Thiên đã là thứ xa đến mức cả đời chưa chắc gặp.


Bây giờ lại phát hiện—


phía trên còn có người.


“Ngươi không sợ?”


Lưu Đại Lực hỏi.


“Có.”


“Nhưng ngươi nhìn rất vui.”


Tần Mặc sờ mặt.


“Có sao?”


“Có.”


Tần Mặc suy nghĩ.


Cuối cùng cũng không phủ nhận.


“Ta chỉ cảm thấy...”


“Đường hình như dài hơn trước.”


Lưu Đại Lực nhìn hắn như không hiểu.


Tần Mặc cũng không giải thích.


Một năm trước, hắn chỉ biết Tần gia thôn.


Sau đó biết Thanh Khê.


Biết An Bình phủ.


Võ đạo cũng vậy.


Luyện Bì.


Đoán Cốt.


Luyện Tạng.


Nội Kình.


Tiên Thiên.


Hắn từng nghĩ đi hết năm cảnh đã rất xa.


Hôm nay mới biết—


Tiên Thiên cũng chỉ đứng trước một cánh cửa khác.


Còn sau cánh cửa ấy có gì?


Tần Mặc chưa biết.


Nhưng lần đầu tiên sau hơn một năm—


hắn lại nhớ rất rõ lời Mạc Thiên Hà trước khi tiêu tán.


Con đường tu luyện rất dài.


Lúc ấy hắn không hiểu dài đến đâu.


Bây giờ...


hình như mới nhìn thấy được một chút.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe