Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 20: Một Cảnh Cách Biệt

Đăng: 19/10/2026 12:59 2,539 từ 19 lượt đọc
Đốm lửa đỏ vẫn còn treo trên bầu trời.


Tần Mặc không biết Chu Nham đang cách đây bao xa.


Theo kế hoạch ban đầu, ông cùng người của phủ nha chỉ giữ khoảng cách đủ để không làm Trịnh Vạn Kim cảnh giác. Nếu mọi việc thuận lợi, sau khi nhận được tín hiệu, nhanh nhất cũng cần một khoảng thời gian mới tới được nơi này.


Khoảng thời gian ấy bình thường không dài.


Lúc này lại có thể quyết định mạng người.


Nam tử áo đen đứng cách Tần Mặc hơn năm mươi bước. Sau khi tháo nón, hắn không lập tức tiến lên mà nhìn đốm tín hiệu một lần nữa.


Sắc mặt người này tái nhợt, hai má hơi hõm, hơi thở nghe không hoàn toàn đều. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hắn giống một người bệnh lâu ngày hơn là võ giả.


Nhưng Tần Mặc không vì thế mà thả lỏng.


Một người đang bệnh không thể có bước chân như vậy.


Tô Thanh Hà từ phía bên kia bức tường bước ra, kiếm đã rời vỏ.


Nàng không tới gần Tần Mặc mà đứng lệch sang bên phải, giữ khoảng cách hơn mười bước. Nếu đối phương muốn đánh một người, người còn lại ít nhất vẫn có chỗ để phản ứng.


“Rút.”


Nàng nói.


Tần Mặc cũng nghĩ như vậy.


Nhiệm vụ của họ là theo dõi, không phải bắt người.


Tín hiệu đã phát.


Việc nên làm tiếp theo là sống đến khi người phía sau tới.


Hai người gần như đồng thời lùi.


Nam tử áo đen nhìn động tác ấy, ánh mắt hơi thay đổi.


“Không định bắt ta?”


Không ai trả lời.


Tần Mặc vẫn lùi.


Đối phương bỗng ho hai tiếng.


Hắn đưa tay che miệng, khi hạ xuống, dưới ánh trăng có thể thấy trên mu bàn tay dường như dính một vệt tối.


Máu.


Tần Mặc nhìn thấy.


Tô Thanh Hà chắc chắn cũng thấy.


Nhưng hai người vẫn không dừng.


Người bị thương chưa chắc yếu.


Đặc biệt là khi chưa biết người đó vốn mạnh tới mức nào.


Nam tử áo đen nhìn vết máu trên tay, sắc mặt trở nên khó coi.


“Phiền thật.”


Hắn bước lên.


Chỉ một bước.


Tần Mặc lập tức cảm thấy khoảng cách giữa hai bên ngắn đi quá nhanh.


“Đi!”


Tô Thanh Hà quát.


Hai người xoay người chạy về hai hướng khác nhau.


Nếu đối phương chỉ muốn chạy, hắn sẽ có đường.


Nếu muốn giết người diệt khẩu, ít nhất phải chọn một trong hai.


Nam tử áo đen chọn Tô Thanh Hà.




Tiếng chân phía sau chỉ vang lên vài lần.


Khoảng cách đã bị kéo gần.


Tô Thanh Hà không quay đầu.


Nàng chạy qua góc tường, đạp lên một thùng gỗ rồi mượn lực nhảy qua bức tường thấp phía trước.


Người áo đen không vòng.


Một tiếng động trầm vang lên.


Hắn trực tiếp đạp mạnh xuống đất, thân thể vượt qua bức tường.


Tô Thanh Hà vừa chạm đất đã xoay người.


Kiếm đâm thẳng.


Không phải muốn thắng.


Chỉ để ép đối phương dừng lại.


Người áo đen đưa tay.


Hai ngón tay tránh mũi kiếm, bàn tay còn lại đánh vào thân kiếm.


Keng!


Kiếm lệch hẳn sang bên.


Tô Thanh Hà lùi liền ba bước.


Sắc mặt thay đổi.


Nàng là Đoán Cốt hậu kỳ.


Đối phương chỉ dùng tay không đã ép kiếm nàng lệch khỏi quỹ đạo.


Khoảng cách này không phải một hai tiểu tầng Đoán Cốt có thể giải thích.


“Luyện Tạng!”


Tô Thanh Hà quát lớn.


Tiếng quát truyền rất xa trong đêm.


Tần Mặc đang chạy ở hướng khác lập tức dừng.


Luyện Tạng.


Chu Nham cũng là Luyện Tạng.


Tần Mặc đã nhìn Chu Nham luyện võ rất nhiều lần, nhưng hai người chưa bao giờ giao thủ thật sự. Vì vậy hắn biết Luyện Tạng mạnh hơn mình, nhưng mạnh bao nhiêu chủ yếu vẫn chỉ là khái niệm.


Hiện tại hắn bắt đầu biết.


Tô Thanh Hà vừa bị một chưởng đánh lùi.


Người áo đen tiếp tục áp sát.


Tần Mặc nhìn về hướng tín hiệu vừa bay lên.


Không thấy người tới.


Nếu tiếp tục chạy, hắn có khả năng thoát.


Nhưng Tô Thanh Hà chưa chắc.


Tần Mặc không suy nghĩ quá lâu.


Hắn quay lại.




Người áo đen đã ép Tô Thanh Hà vào một góc hẹp giữa hai dãy kho.


Kiếm của nàng nhanh hơn Tần Mặc rất nhiều.


Bộ pháp cũng tốt hơn.


Nhưng người áo đen không cần nhanh hơn nàng ở mọi phương diện.


Mỗi lần hai bên tiếp xúc, Tô Thanh Hà đều phải lùi.


Lần thứ tư, một quyền của đối phương đánh lên thân kiếm.


Tô Thanh Hà chấn động cả cánh tay.


Hổ khẩu rách.


Máu lập tức chảy xuống chuôi.


Nàng mượn lực lùi, vừa định chuyển hướng thì người áo đen đã tiến thêm nửa bước.


Một chưởng hướng thẳng ngực.


Keng!


Một thanh đao từ bên cạnh chém tới.


Người áo đen buộc phải thu tay.


Tần Mặc đứng vào bên trái Tô Thanh Hà.


“Chạy được không?”


“Được.”


“Vậy đi.”


Hai người không có ý định hợp sức giết đối phương.


Tần Mặc chém một đao ép khoảng cách, lập tức lùi.


Tô Thanh Hà cũng vậy.


Người áo đen nhìn hắn.


“Ngươi quay lại làm gì?”


Tần Mặc không đáp.


Hắn cũng không biết nếu tính thật kỹ thì quay lại có phải lựa chọn tốt nhất hay không.


Nhưng ít nhất hiện tại hai người còn có thể cùng rút.


Nam tử áo đen lại ho.


Lần này lâu hơn.


Sau khi dừng, hơi thở của hắn rõ ràng nặng thêm một chút.


Tần Mặc nhìn thấy.


Trong đầu lập tức xuất hiện một phán đoán.


Hắn bị thương không nhẹ.


Nhưng ngay sau đó Tần Mặc tự ép mình bỏ ý nghĩ ấy xuống.


Bị thương là chuyện của đối phương.


Cảnh giới cũng là chuyện của đối phương.


Việc hắn cần làm là kéo dài thời gian.




Hai bên tiếp tục lùi về phía con đường lớn.


Chỉ cần ra khỏi khu kho cũ, người của phủ nha sẽ dễ tìm họ hơn.


Nam tử áo đen hiển nhiên cũng hiểu.


Hắn không tiếp tục thăm dò.


Bước chân đột nhiên tăng tốc.


Tần Mặc chỉ kịp nhìn thấy vai đối phương hạ xuống.


“Tránh!”


Hắn và Tô Thanh Hà đồng thời tách sang hai bên.


Một quyền đi qua giữa hai người.


Không đánh trúng.


Nhưng tiếng gió khiến Tần Mặc lạnh sống lưng.


Người áo đen không thu thế như võ giả bình thường.


Chân vừa đổi, thân thể đã chuyển hướng theo.


Quyền thứ hai lập tức tới Tô Thanh Hà.


Quá liền mạch.


Đây không còn chỉ là gân xương phối hợp.


Tần Mặc nhìn thấy cơ thể đối phương chuyển động như một chỉnh thể, hơi thở cùng khí huyết dường như hoàn toàn đi theo mỗi lần phát lực.


Tô Thanh Hà đưa kiếm đỡ.


Keng!


Nàng bị đánh lùi.


Lưng va vào tường.


Người áo đen tiến theo.


Tần Mặc chém vào sau vai hắn.


Đối phương xoay người, dùng cánh tay gạt sống đao.


Một lực lớn truyền tới.


Tần Mặc lập tức dùng toàn bộ gân cốt hóa lực xuống chân.


Hắn vẫn bị đẩy lùi hai bước.


Nhưng đao không rời tay.


Người áo đen nhìn hắn thêm một lần.


“Đoán Cốt mới nhập?”


Tần Mặc không trả lời.


Đối phương lại nhìn Tô Thanh Hà.


“Đoán Cốt hậu kỳ.”


Hắn thở ra một hơi.


“Trấn Võ Doanh thật chịu bỏ người.”


Tô Thanh Hà bỗng hỏi:


“Ngươi là người của Hắc Lang Trại?”


Người áo đen khựng lại rất nhẹ.


Chỉ một chút.


Nhưng đủ để Tần Mặc biết nàng đoán đúng hoặc rất gần.


“Ngươi nhận ra ta?”


“Không.”


Tô Thanh Hà lau máu ở hổ khẩu.


“Ta từng xem truy nã văn thư.”


Người áo đen nhìn nàng lâu hơn.


Sau đó cười khẽ.


“Con nhà quan?”


Tô Thanh Hà không đáp.


Tần Mặc cũng không có hứng nghe hai người nhận thân phận.


Phía xa vẫn chưa có động tĩnh.


Hắn chỉ muốn kéo thêm thời gian.


Nhưng người áo đen dường như cũng nhận ra điều đó.


Nụ cười biến mất.


“Vậy càng không giữ được.”




Hắn lao tới.


Lần này mục tiêu là Tần Mặc.


Tần Mặc không cố tránh hoàn toàn.


Khoảng cách quá gần.


Hắn dùng Tam Điệp Bộ lệch sang trái, đồng thời chém vào cổ tay đối phương.


Người áo đen đổi quyền thành chưởng.


Bàn tay đập vào sống đao.


Tần Mặc thuận lực xoay thân, không đối cứng.


Đao chuyển sang ngang.


Tô Thanh Hà từ phía sau đâm tới.


Hai người phối hợp không tính là tinh diệu, nhưng sau những nhiệm vụ trước đã biết ít nhất không cản đường nhau.


Người áo đen phải lùi nửa bước.


Chỉ nửa bước.


Tần Mặc nhìn thấy liền hiểu một chuyện.


Có thể giữ.


Không phải thắng.


Chỉ cần giữ.


Tín hiệu đã phát được một lúc.


Chu Nham đang tới.


Ý nghĩ ấy khiến hắn bình tĩnh hơn.


Người áo đen lại tiến.


Ba người giao thủ liên tiếp hơn mười chiêu.


Tần Mặc chủ yếu phòng thủ.


Tô Thanh Hà tìm cơ hội bằng kiếm.


Người áo đen rõ ràng mạnh hơn cả hai cộng lại, nhưng hắn không thể phát lực tùy ý. Mỗi khi liên tục ra tay quá vài chiêu, hơi thở đều xuất hiện một chút hỗn loạn.


Đến lần thứ hai hắn ho ra máu, Tần Mặc càng chắc chắn.


Đối phương bị trọng thương.


Có lẽ chính vì vậy mới cần năm nghìn lượng bạc.


Tiền có thể mua dược.


Có thể mua nơi ẩn thân.


Cũng có thể mua mạng.


Nhưng biết nguyên nhân không làm quyền của hắn nhẹ đi.




Một tiếng động rất nhỏ truyền tới từ xa.


Có người đang chạy về phía này.


Người áo đen cũng nghe thấy.


Sắc mặt hắn thay đổi.


Tần Mặc lập tức hiểu.


Viện quân tới.


Chỉ cần giữ thêm một chút.


Tô Thanh Hà hiển nhiên cũng nghĩ vậy.


Hai người không tiến.


Chỉ khóa hai hướng.


Người áo đen nhìn con đường phía trước rồi nhìn hai người.


Hơi thở vốn đã không ổn định bỗng chậm lại.


Tần Mặc cảm thấy nguy hiểm.


“Cẩn thận.”


Hắn vừa nói xong, người áo đen đã động.


Nhanh hơn trước.


Rất nhiều.


Tần Mặc lập tức hiểu đối phương trước đó vẫn giữ sức vì thương thế.


Bây giờ không giữ nữa.


Người áo đen không chọn Tô Thanh Hà.


Hắn chọn hướng Tần Mặc.


Bởi Tần Mặc yếu hơn.


Muốn phá vây, đương nhiên đánh chỗ yếu.


Tần Mặc không bất ngờ.


Nếu là hắn cũng chọn như vậy.


Hắn lập tức lùi, đồng thời đưa đao ngang trước người.


Không cần thắng.


Chỉ cần một hơi.




Quyền tới.


Tần Mặc thấy được.


Thân thể cũng phản ứng kịp.


Hai chân đứng vững, gân cốt toàn thân liên kết, hai tay giữ đao.


Đây gần như là thế phòng thủ tốt nhất hắn hiện tại có thể làm.


Bốp!


Không có tiếng kim loại lớn như Tần Mặc tưởng.


Nắm quyền của đối phương không trực tiếp đánh vào lưỡi.


Mà đánh lên thân đao.


Trong khoảnh khắc tiếp xúc, Tần Mặc cảm thấy một lực rất kỳ lạ truyền tới.


Không chỉ mạnh.


Nó xuyên qua hai tay.


Qua vai.


Vào ngực.


Cả người hắn giống như bị một khúc gỗ lớn đập thẳng vào.


Rắc!


Không biết thứ gì gãy.


Tần Mặc bay ngược.


Lưng đập xuống đất.


Hơi thở lập tức biến mất.


Không phải hắn không muốn thở.


Mà là ngực không nghe lời.


Một vị tanh trào lên cổ.


Tần Mặc nghiêng đầu.


Máu phun xuống mặt đất.


Tai ù đi.


Hắn thử chống tay ngồi dậy.


Cánh tay run lên rồi mềm xuống.


Không đứng được.


Tần Mặc nhìn người áo đen đang lao qua vị trí mình vừa giữ.


Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ rất rõ.


Đây là Luyện Tạng.


Da thịt của hắn chịu được.


Gân xương cũng đã chịu được phần lớn lực.


Nhưng thứ nằm bên trong—


không chịu nổi.




“Tần Mặc!”


Tiếng Tô Thanh Hà truyền tới.


Nàng không chạy tới đỡ hắn.


Không có thời gian.


Người áo đen đã phá qua vòng chặn.


Nếu để hắn đi, toàn bộ năm ngày theo dõi có thể mất dấu tại đây.


Tô Thanh Hà đuổi theo hai bước rồi dừng.


Bởi từ đầu đường phía trước xuất hiện một bóng người.


Chu Nham.


Ông chạy rất nhanh.


Vừa nhìn thấy Tần Mặc nằm dưới đất, sắc mặt đã thay đổi.


Nhưng không dừng lại kiểm tra.


“Thanh Hà!”


“Còn sống!”


Tô Thanh Hà đáp ngay.


Chu Nham không hỏi nữa.


Người áo đen cũng nhìn thấy ông.


Hai người gần như cùng lúc nhận ra cảnh giới của đối phương.


Chu Nham hạ thấp trọng tâm.


“Luyện Tạng.”


Người áo đen thở nặng.


“Lại thêm một tên.”


Hắn không còn đường vòng.


Chu Nham chắn ngay lối ra.


“Bỏ binh khí.”


“Quỳ xuống.”


Người áo đen bật cười.


“Ngươi thấy ta giống người sẽ quỳ?”


“Không giống.”


Chu Nham rút đao.


“Cho nên ta chỉ hỏi một lần.”




Hai người lao vào nhau.


Tần Mặc nằm cách đó hơn ba mươi bước.


Tầm nhìn đã hơi mờ.


Nhưng hắn vẫn nhìn được.


Đây là lần đầu tiên hắn thật sự thấy hai Luyện Tạng giao thủ ở khoảng cách gần.


Không có kiếm khí bay khắp nơi.


Không có một quyền đánh sập nhà.


Nhưng mỗi lần hai người va chạm đều nhanh và nặng hơn Đoán Cốt rõ rệt.


Chu Nham mạnh hơn Tần Mặc từng nghĩ.


Đao của ông không nhanh bằng Tô Thanh Hà.


Nhưng mỗi đao đều ổn.


Người áo đen dùng tay không, thỉnh thoảng cướp lấy một cây gỗ hoặc vật bên đường làm vũ khí. Hắn vẫn có thể chống lại.


Ba chiêu.


Năm chiêu.


Đến chiêu thứ bảy, người áo đen ho ra một ngụm máu.


Thương thế của hắn bắt đầu phát tác.


Chu Nham lập tức ép lên.


Nhưng Tần Mặc nhìn ra một chuyện khác.


Chu Nham không dễ thắng.


Người này dù trọng thương vẫn rất mạnh.


Nếu toàn thịnh—


có lẽ Chu Nham không phải đối thủ.




Tiếng chân lại xuất hiện.


Lần này nhiều hơn.


Lương Phong.


Lưu Đại Lực.


Người của phủ nha.


Và phía sau nữa còn có một người khiến Tần Mặc chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra.


Tề Hành Sơn.


Tần Mặc cuối cùng thả lỏng.


Sau đó lập tức hối hận.


Vừa thả lỏng, cơn đau trong ngực giống như toàn bộ cùng lúc trào lên.


Hắn nhắm mắt.


Trước khi ý thức chìm xuống, còn nghe thấy Lưu Đại Lực ở rất xa quát:


“Tần Mặc!”


Tần Mặc muốn đáp.


Không còn sức.


Hắn chỉ nghĩ—


lần này hình như nằm hơi lâu rồi.


Sau đó không biết gì nữa.

Lời tác giả chương này:

Các đạo hữu có đam mê xin để lại góp ý giúp mình. Toàn bộ truyện đã có bố cục đầy đủ đảm bảo trên 2000 chương. Khả năng ra liên tục mỗi ngày từ 3-5 chương.
0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe