Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 7: Luyện Bì

Đăng: 19/10/2026 07:23 2,047 từ 13 lượt đọc

Sáng ngày thứ ba trong quân doanh, Tần Mặc bị đánh ngã mười ba lần.

Người đánh hắn tên Lưu Đại Lực.

Cái tên rất hợp người.

Lưu Đại Lực lớn hơn Tần Mặc chừng năm sáu tuổi, cao hơn hắn gần nửa cái đầu, hai cánh tay thô như khúc gỗ. Trước khi nhập quân từng học võ trong một võ quán ở huyện thành hơn ba năm.

Theo lời Triệu Hổ, người này đã bước vào Luyện Bì.

Lúc đầu Tần Mặc còn chưa hiểu khoảng cách giữa “thể lực khá” và “võ giả Luyện Bì” lớn đến đâu.

Sau mười ba lần, hắn hiểu.

“Dậy.”

Lưu Đại Lực đứng đối diện.

Tần Mặc nằm trên đất, ngực phập phồng.

Hắn chống tay đứng lên.

“Lại.”

Lưu Đại Lực có chút bất ngờ.

“Còn đánh?”

“Còn.”

Hai người đứng cách nhau ba bước.

Quy tắc rất đơn giản.

Không binh khí.

Không đánh mắt, yết hầu và hạ âm.

Người ngã hoặc chịu thua thì dừng.

Tần Mặc nhìn vai đối phương.

Hứa giáo đầu sáng nay vừa dạy, khi giao thủ đừng chỉ nhìn tay chân. Vai và eo thường chuyển động trước khi quyền cước thật sự tới.

Lưu Đại Lực bước lên.

Vai phải động.

Tần Mặc lập tức nghiêng người.

Một quyền lướt qua mặt.

Hắn vừa định phản kích thì bụng đau nhói.

Bốp!

Tần Mặc lại ngã xuống.

Lần thứ mười bốn.

Lưu Đại Lực thu chân.

“Ngươi nhìn vai ta?”

Tần Mặc ôm bụng ngồi dậy.

“Ừ.”

“Không sai.”

Lưu Đại Lực cười.

“Nhưng ta biết ngươi đang nhìn.”

Tần Mặc ngẩn ra.

“Quyền vừa rồi là giả?”

“Ừ.”

“Chân mới là thật.”

Tần Mặc im lặng một chút.

Sau đó gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Lưu Đại Lực nhìn hắn.

“Ngươi không tức?”

“Ta đánh không lại ngươi, tức có ích gì?”

“...”

Lưu Đại Lực bỗng cảm thấy thằng nhóc này nói chuyện hơi mất hứng.

“Còn đánh không?”

Tần Mặc nhìn trời.

“Đến giờ ăn chưa?”

Lưu Đại Lực: “...”

Hứa giáo đầu đứng dưới mái hiên nhìn từ đầu đến cuối.

Đến khi mọi người giải tán, hắn gọi Tần Mặc lại.

“Biết vì sao thua không?”

“Biết một phần.”

“Nói.”

“Lực không bằng hắn.”

“Không hẳn.”

Tần Mặc hơi bất ngờ.

Hứa giáo đầu chỉ vào Lưu Đại Lực đang đi xa.

“Ngươi nếu chỉ so sức tay, chênh với hắn không lớn như ngươi nghĩ.”

“Ngươi thua vì hắn biết lúc nào dùng sức.”

“Hắn một phần sức có thể đánh ra bảy tám phần.”

“Ngươi có một phần sức, nhiều lúc chỉ đánh ra năm phần.”

Tần Mặc nhớ lại mười bốn lần bị quật xuống đất.

“Đây là Luyện Bì?”

“Đây là học võ.”

Hứa giáo đầu lắc đầu.

“Luyện Bì chỉ khiến thân thể hắn có tư cách làm những việc đó.”

“Ngươi phải phân biệt.”

“Cảnh giới là cảnh giới.”

“Cách giết người là cách giết người.”

Tần Mặc ghi nhớ câu này.

Hứa giáo đầu lại hỏi:

“Ngươi luyện qua pháp môn rèn thân?”

Tần Mặc trong lòng hơi động.

Hắn không lập tức trả lời.

“Ở nhà từng học một ít phương pháp hô hấp và đứng thế.”

Không hoàn toàn là nói dối.

Hứa giáo đầu cũng không truy hỏi nguồn gốc.

Ở Đại Ninh, dân gian có rất nhiều phương pháp rèn thân.

Có thứ từ võ quán truyền ra.

Có thứ từ quân đội.

Có thứ do gia tộc truyền lại.

Phần lớn chẳng đáng bao nhiêu tiền.

“Khó trách.”

Hứa giáo đầu đưa tay bóp vai Tần Mặc.

Sau đó cánh tay.

Rồi bảo hắn đứng tấn.

Tần Mặc làm theo.

“Căn cơ không tệ.”

Hứa giáo đầu nói.

Tần Mặc không vì bốn chữ này mà vui quá mức.

Hắn hỏi:

“Ta đã vào Luyện Bì chưa?”

“Chưa.”

“Còn thiếu gì?”

“Rất nhiều.”

Hứa giáo đầu trả lời không khách khí.

“Ngươi chỉ khỏe hơn thanh niên bình thường một chút.”

“Luyện Bì không phải ăn nhiều thêm vài bữa, chạy nhanh hơn vài bước là thành.”

“Muốn bước vào Luyện Bì, trước hết phải khiến khí huyết thật sự mạnh lên.”

Tần Mặc lập tức hỏi:

“Khí huyết là gì?”

Hứa giáo đầu nhìn hắn.

“Câu này nếu nói theo sách, ta có thể nói với ngươi nửa ngày.”

“Nhưng ngươi hiện tại không cần.”

Hắn chỉ vào ngực Tần Mặc.

“Ăn vào.”

“Tiêu hóa.”

“Cơ thể biến thức ăn thành thứ nuôi ngươi.”

“Ngươi luyện võ, cơ thể mạnh dần.”

“Đó chính là dưỡng khí huyết.”

“Người khí huyết suy, mặt vàng, tay chân yếu, luyện một chút đã mệt.”

“Người khí huyết thịnh, tinh thần đủ, sức lực lớn, thương thế cũng lành nhanh hơn.”

Tần Mặc nghe rất chăm chú.

Cách giải thích này hắn hiểu.

“Vậy ăn càng nhiều càng tốt?”

Hứa giáo đầu lập tức lắc đầu.

“Ăn được mà hóa không được thì chỉ nuôi bụng.”

“Rèn thân là để cơ thể có thể dùng những thứ ngươi ăn vào.”

“Ăn, luyện, nghỉ.”

“Thiếu một thứ đều không được.”

Tần Mặc bỗng nhớ lời Mạc Thiên Hà.

Ăn đủ.

Ngủ đủ.

Luyện từng chút.

Hai người nói khác nhau.

Ý lại gần giống.

Một người là tồn tại mà hắn đến nay vẫn không hiểu mạnh đến mức nào.

Một người chỉ là giáo đầu trong huyện thành.

Nhưng ở chuyện rèn thân cơ sở, cả hai đều không bảo hắn phải ngày đêm liều mạng.

Tần Mặc càng tin mình không nên tham nhanh.

“Giáo đầu.”

“Ừ?”

“Làm sao biết mình thật sự vào Luyện Bì?”

Hứa giáo đầu suy nghĩ một chút.

“Không có một đường kẻ rõ ràng.”

“Nhưng quân đội có cách kiểm tra của quân đội.”

Hắn dẫn Tần Mặc tới góc võ trường.

Ở đó có mấy tảng đá được đẽo thành hình vuông.

Trên mỗi tảng có khắc số.

Ba mươi cân.

Năm mươi cân.

Tám mươi cân.

Một trăm cân.

Xa hơn còn có những tảng lớn hơn.

Hứa giáo đầu chỉ tảng tám mươi cân.

“Nhấc lên.”

Tần Mặc cúi xuống.

Hai tay ôm lấy.

Dùng sức.

Tảng đá rời đất.

Không quá khó.

“Đưa qua đầu.”

Tần Mặc tiếp tục.

Lần này khó hơn nhiều.

Cánh tay bắt đầu run.

Cuối cùng vẫn nâng được.

“Giữ.”

Một hơi.

Hai hơi.

Đến hơi thứ năm, Tần Mặc phải đặt xuống.

Hứa giáo đầu không bất ngờ.

“Người bình thường khỏe mạnh cũng có người làm được.”

“Luyện Bì không chỉ nhìn lực.”

Hắn lại chỉ vào một cọc gỗ.

“Đánh.”

Tần Mặc dùng Quân Thể Quyền vừa học, một quyền đánh lên.

Bốp!

Cọc gỗ rung nhẹ.

Khớp tay Tần Mặc đau.

“Lưu Đại Lực.”

Hứa giáo đầu gọi.

Lưu Đại Lực vừa ăn xong đi tới.

“Đánh một quyền.”

“Bao nhiêu lực?”

“Giống hắn.”

Lưu Đại Lực đứng trước cọc.

Không lấy đà.

Bốp!

Âm thanh trầm hơn rõ rệt.

Cọc gỗ rung mạnh.

Tần Mặc nhìn tay hắn.

“Thấy chưa?”

Hứa giáo đầu hỏi.

“Thấy.”

“Ngươi với hắn sức lực không chênh gấp đôi.”

“Nhưng lực đánh ra chênh rất nhiều.”

“Luyện Bì là thân thể.”

“Võ kỹ là cách dùng thân thể.”

“Đừng lẫn.”

Tần Mặc gật đầu.

Hứa giáo đầu nói tiếp:

“Trong quân, muốn được tính là Luyện Bì chính thức phải qua ba thứ.”

“Sức.”

“Sức bền.”

“Phát lực.”

“Ba thứ đạt chuẩn mới tính.”

“Không phải chuẩn mực thiên hạ.”

“Nhưng đủ dùng.”

Tần Mặc hỏi:

“Ta thiếu bao nhiêu?”

Hứa giáo đầu nhìn hắn.

“Sức gần đủ.”

“Sức bền khá.”

“Phát lực rất kém.”

“Luyện thêm vài tháng.”

Tần Mặc không thất vọng.

Vài tháng.

Không lâu.

Ít nhất so với một nghìn năm của Mạc Thiên Hà, vài tháng chẳng đáng là bao.

Những ngày sau, cuộc sống của Tần Mặc trở nên đơn giản.

Trời chưa sáng thức dậy.

Chạy.

Đứng tấn.

Luyện quyền.

Luyện đao.

Ăn.

Buổi chiều tiếp tục.

Buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện, hắn không luyện thêm đến kiệt sức.

Chỉ dành một khoảng thời gian ngắn cho phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại.

Sau đó ngủ.

Ngày qua ngày.

Tần Mặc dần phát hiện tâm pháp kia có một điểm rất khác phương pháp của quân đội.

Quân đội chú trọng luyện.

Chạy đến mệt.

Đánh đến mỏi.

Thông qua lặp đi lặp lại khiến thân thể mạnh lên.

Tâm pháp của Mạc Thiên Hà lại chú trọng điều chỉnh.

Hơi thở.

Tư thế.

Nhịp vận lực.

Cách cơ bắp căng rồi thả.

Nó không khiến Tần Mặc ngày hôm sau đột nhiên mạnh hơn.

Nhưng sau mỗi lần luyện, cảm giác mỏi dường như tan nhanh hơn một chút.

Rất nhỏ.

Nếu chỉ luyện ba năm ngày có lẽ chẳng nhận ra.

Nhưng qua hai tháng...

sự khác biệt bắt đầu tích lại.

Ngày thứ sáu mươi ba kể từ khi nhập quân.

Tần Mặc lại đứng trước Lưu Đại Lực.

“Lại?”

Lưu Đại Lực hỏi.

“Lại.”

Hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu lần.

Tần Mặc vẫn thua nhiều hơn thắng.

Chính xác hơn—

chưa thắng lần nào.

Nhưng từ mười mấy chiêu đã thành hơn hai mươi.

Sau đó ba mươi.

Có lần còn khiến Lưu Đại Lực trúng một quyền.

Tuy quyền đó chẳng làm hắn bị thương bao nhiêu.

Hai người đồng thời tiến lên.

Lưu Đại Lực vẫn dùng vai phải làm động tác giả.

Nếu là hai tháng trước, Tần Mặc đã nhìn vai.

Lần này hắn nhìn hông.

Chân tới.

Tần Mặc lùi nửa bước.

Tránh được.

Lưu Đại Lực hơi bất ngờ.

Tần Mặc đã áp sát.

Một quyền.

Lưu Đại Lực đỡ.

Tần Mặc không cố đẩy.

Hắn lập tức thu quyền, chân phải quét thấp.

Lưu Đại Lực mất thăng bằng trong một thoáng.

Chỉ một thoáng.

Nhưng đủ.

Tần Mặc dùng vai đâm vào ngực hắn.

Hai người cùng ngã.

Bụi đất bay lên.

Tần Mặc lập tức bò dậy.

Lưu Đại Lực nằm dưới đất nhìn trời.

Một lát sau bật cười.

“Được.”

“Lần này tính ngươi thắng nửa lần.”

Tần Mặc thở dốc.

“Ngã là ngã.”

“Ta cũng kéo ngươi ngã.”

“Ta đứng lên trước.”

“Ngươi chơi xấu.”

“Giáo đầu nói chiến trường không chấm điểm đẹp.”

Lưu Đại Lực nghẹn một chút.

“Ngươi học cái xấu rất nhanh.”

Tần Mặc cười.

Hứa giáo đầu đứng bên ngoài nhìn.

Không khen.

Chỉ gọi:

“Tần Mặc.”

“Có.”

“Ngày mai kiểm tra Luyện Bì.”

Tần Mặc hơi ngẩn ra.

Sau hơn hai tháng trong quân doanh, hắn cuối cùng nghe được câu mình đã chờ khá lâu.

“Vâng.”

Đêm đó hắn không luyện thêm.

Ăn xong liền ngủ.

Bởi hắn đã hiểu một chuyện rất đơn giản.

Ngày mai cần sức.

Vậy tối nay việc có ích nhất không phải luyện thêm hai lượt.

Mà là—

ngủ cho đủ.

Sáng hôm sau.

Tảng đá một trăm cân.

Tần Mặc nâng qua đầu.

Giữ mười hơi.

Sau đó chạy mười dặm trong thời gian quy định.

Trở về, nghỉ một khắc.

Cuối cùng đứng trước cọc gỗ.

Hứa giáo đầu nói:

“Đánh.”

Tần Mặc hít vào.

Chân đạp đất.

Eo chuyển.

Vai theo.

Quyền ra.

Bốp!

Cọc gỗ rung mạnh.

Hứa giáo đầu nhìn dấu quyền.

Sau đó nhìn Tần Mặc.

“Được.”

“Luyện Bì.”

Chỉ hai chữ.

Không có thiên địa dị tượng.

Không có khí tức bùng nổ.

Không ai trong doanh trại chạy tới chúc mừng.

Phía xa vẫn có người đang luyện đao.

Nhà bếp vẫn đang nấu cơm.

Một đội binh vừa từ ngoài huyện trở về.

Tần Mặc đứng trước cọc gỗ, nhìn nắm tay mình.

Từ ngày gặp Mạc Thiên Hà đến hôm nay...

đã hơn ba tháng.

Cuối cùng hắn bước vào cảnh giới đầu tiên.

Luyện Thể sơ kỳ — Luyện Bì.

Tần Mặc không cảm thấy mình đã trở thành cao thủ.

Bởi cách đó không xa, Hứa giáo đầu là Đoán Cốt.

Trong huyện còn có Luyện Tạng.

Nội Kình.

Tiên Thiên.

Và phía trên Tiên Thiên...

còn có con đường mà người bình thường thậm chí không biết.

Hắn mới đi được bước đầu tiên.

Nhưng bước đầu tiên dù nhỏ—

vẫn là bước đầu tiên.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe