Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 22: Luyện Tạng

Đăng: 19/10/2026 17:00 3,103 từ 14 lượt đọc
Ba tháng sau vụ Tạ Hoài Sơn, Tần Mặc trở lại võ trường.


Trần quân y kiểm tra hắn lần cuối vào sáng hôm đó.


Xương sườn đã liền, tụ huyết trong phổi tan hết, khí huyết vận hành bình thường. Sau khi bắt Tần Mặc chạy năm vòng quanh sân rồi đánh một lượt Quân Thể Quyền, lão nhân mới chịu gật đầu.


“Không thấy ám thương.”


Đó là câu Tần Mặc muốn nghe nhất.


Hắn đã nằm hơn một tháng, mất thêm gần hai tháng để từng bước luyện trở lại. Nếu đổi ba tháng ấy lấy một bệnh căn theo mình vài chục năm thì mới thật sự thiệt.


“Ngày mai có thể làm nhiệm vụ?”


“Có thể.”


“Dùng dược Đoán Cốt?”


“Được, nhưng giảm lượng nửa tháng đầu.”


“Đối luyện?”


“Được.”


“Rượu?”


Trần quân y ngẩng đầu.


“Ngươi uống rượu?”


“Không nhiều.”


“Vậy hỏi làm gì?”


Tần Mặc thấy cũng đúng.


Hắn đứng dậy chắp tay.


“Đa tạ Trần lão.”


Lão quân y khoát tay.


“Muốn cảm ơn thì lần sau đừng dùng Đoán Cốt đi đỡ quyền Luyện Tạng.”


Tần Mặc cười.


“Ta cũng không muốn có lần sau.”




Ba tháng không phải thời gian quá dài.


Nhưng khi Tần Mặc bước lại vào võ trường, hắn vẫn cảm nhận được vài thay đổi.


Lưu Đại Lực đang dẫn một nhóm tân binh luyện đao ở phía đông. Nhìn thấy hắn, Đại Lực lập tức ném việc cho người bên cạnh rồi chạy tới.


“Khỏi rồi?”


“Ừ.”


“Đánh thử?”


“Ta vừa được quân y cho phép luyện lại.”


“Vậy càng phải thử.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Ngươi muốn đánh ta từ lâu rồi?”


Lưu Đại Lực ho một tiếng.


“Ta chỉ muốn giúp ngươi kiểm tra thương thế.”


Hai người lấy côn gỗ.


Kết quả sau hơn ba mươi chiêu, Tần Mặc bị quét trúng đùi một lần, Lưu Đại Lực bị đầu côn dừng trước cổ.


Không ai tính thắng thua.


Tần Mặc thu côn, cảm nhận cơ thể.


Hơi thở hơi gấp.


Phần ngực từng bị thương không đau.


Gân xương vẫn phát lực thuận.


Ba tháng nghỉ dưỡng khiến cảm giác chiến đấu hơi chậm, nhưng căn cơ không tổn hại.


Hắn hài lòng.


Lưu Đại Lực lại chẳng hài lòng lắm.


“Ngươi nằm ba tháng mà vẫn vậy?”


“Ta đâu nằm cả ba tháng.”


“Ít nhất phải yếu hơn một chút chứ.”


“Lần sau ta giả vờ.”


“Cút.”




Tần Mặc nhìn nhóm tân binh phía xa.


“Ngươi dẫn người rồi?”


Lưu Đại Lực lập tức có chút đắc ý.


“Tiểu đội phó.”


“Thăng lúc nào?”


“Tháng trước.”


“Có tăng quân lương?”


“Đương nhiên.”


Tần Mặc chắp tay rất nghiêm túc.


“Lưu đại nhân.”


“Biết điều.”


Hai người cùng bật cười.


Đại Lực hiện vẫn ở Đoán Cốt, nhưng đã tiến thêm một đoạn so với ba tháng trước. Hắn không còn ngày nào cũng hỏi ai đứng thứ mấy trên bảng khảo hạch như lúc mới tới Trấn Võ Doanh.


Quản hơn mười người khiến hắn bận hơn.


Cũng khiến hắn bắt đầu phát hiện mình khá thích việc dẫn quân.




“Còn những người khác?”


Tần Mặc hỏi.


“Lương Phong ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày mai về.”


“Thanh Hà?”


Lưu Đại Lực nhìn hắn.


“Ngươi đoán.”


“Luyện Tạng?”


Nụ cười của Đại Lực lập tức biến mất.


“Ngươi biết rồi còn hỏi.”


Tần Mặc hơi bất ngờ.


“Thật?”


“Hai tháng trước.”


Tính ra Tô Thanh Hà phá cảnh chỉ khoảng một tháng sau khi hắn trọng thương.


Nhưng nghĩ kỹ lại cũng bình thường.


Trước vụ Tạ Hoài Sơn nàng vốn đã ở Đoán Cốt hậu kỳ, lại bắt đầu luyện từ nhỏ.


Tần Mặc chỉ hỏi:


“Nàng hiện ở đâu?”


“Đổi đội rồi.”


“Đội nào?”


“Đội một.”


Tần Mặc hiểu.


Đội một của Trấn Võ Doanh chủ yếu gồm những võ giả cảnh giới cao hơn, nhiệm vụ cũng khác.


Lưu Đại Lực nhìn hắn.


“Ngươi không khó chịu?”


“Vì nàng Luyện Tạng?”


“Ừ.”


“Ta nằm dưỡng thương, nàng đâu cần nằm cùng.”


Đại Lực nghĩ một lúc.


“Nghe cũng đúng.”




Ngày hôm sau Lương Phong trở về.


Ba người gặp nhau ở nhà ăn.


Lương Phong vừa ngồi xuống đã nhìn Tần Mặc từ trên xuống dưới.


“Chưa chết?”


Tần Mặc gắp thức ăn.


“Ngươi thất vọng?”


“Có chút.”


Lưu Đại Lực cười.


Lương Phong lần này đi hơn một tháng. Hắn đã tới Đoán Cốt hậu kỳ, chỉ còn cách đại viên mãn không xa.


Tần Mặc hỏi:


“Chuẩn bị Luyện Tạng?”


“Cha ta bảo chậm lại.”


Câu trả lời khiến Tần Mặc hơi bất ngờ.


Lương Phong thấy ánh mắt hắn liền nói:


“Nhìn gì?”


“Ta tưởng ngươi thích nhanh.”


“Ta thích nhanh, không thích phế.”


Hắn cắn một miếng thịt.


“Vệ Thành mắc mười hai năm ở Đoán Cốt vì thời trẻ ép quá mức. Chuyện đó giờ cả doanh đều biết.”


Lưu Đại Lực lập tức nói:


“Công của Tần Mặc.”


“Liên quan gì ta?”


“Ngươi hỏi người ta ngay trước mặt bao nhiêu người.”


Tần Mặc không nhớ mình từng hỏi ở trước mặt nhiều người như vậy.


Nhưng chuyện đã truyền thì thôi.


Lương Phong tiếp tục:


“Nhà ta gửi dược tới rồi. Ta chưa dùng.”


Tần Mặc gật đầu.


Mấy năm trước hắn từng nghĩ người có tiền chắc chắn chỉ cần ăn dược là mạnh.


Bây giờ mới biết gia tộc thật sự hiểu võ đạo thường càng biết lúc nào không nên dùng.




Cuộc sống của Tần Mặc trở lại nhịp cũ.


Nhưng hắn không lập tức dùng ba mươi sáu điểm công huân để đổi tài nguyên mạnh.


Phần đầu tiên được dùng cho dược dưỡng gân xương tương đối ôn hòa. Phần còn lại giữ lại.


Ba tháng dưỡng thương khiến hắn mất thời gian, nhưng cũng có một lợi ích mà trước đó không ngờ tới.


Hắn hiểu cơ thể mình kỹ hơn.


Đặc biệt là lực truyền qua thân thể.


Trước khi bị Tạ Hoài Sơn đánh, Tần Mặc thường dựa vào gân xương để chịu những đòn có thể chịu.


Sau lần ấy, hắn bắt đầu có thói quen đổi góc, chuyển bước và phân tán lực trước khi nghĩ tới chuyện chống cứng.


Chu Nham nhìn hắn luyện vài ngày rồi nhận xét:


“Bị đánh một trận đáng giá hơn ta nói nửa năm.”


Tần Mặc đáp:


“Nếu có thể chọn, ta vẫn thích nghe giáo đầu nói.”


“Ta cũng thích.”


Chu Nham cười.


“Thuốc của ngươi ba tháng đó không rẻ.”




Hai tháng sau khi trở lại võ trường, Tần Mặc nhận nhiệm vụ đầu tiên.


Không có Luyện Tạng.


Không có trọng phạm.


Chỉ là truy bắt một nhóm võ giả cướp hàng ở phía bắc phủ.


Tần Mặc, Lương Phong và Lưu Đại Lực cùng đi.


Tô Thanh Hà không có mặt.


Nàng đang làm nhiệm vụ khác cùng đội một.


Lần này Tần Mặc nhận ra sự thay đổi rõ nhất không nằm ở bản thân.


Mà ở ba người.


Lưu Đại Lực đã quen chỉ huy binh sĩ, gặp đường hẹp tự nhiên biết bố trí người.


Lương Phong vẫn thích đánh chính diện nhưng bớt nóng hơn trước. Khi phát hiện đối phương có mai phục, hắn là người đầu tiên đề nghị vòng đường.


Tần Mặc cũng không còn luôn tự mình quan sát tất cả.


Có người làm tốt hơn thì để người đó làm.


Nhóm cướp bị bắt sau hai ngày.


Không ai trong đội bị thương nặng.


Ba người nhận công huân rồi trở về.


Chẳng có chuyện gì đáng kể xảy ra.


Nhưng chính những nhiệm vụ như vậy chiếm phần lớn cuộc sống của họ.




Thêm ba tháng trôi qua.


Tần Mặc mười tám tuổi.


Đoán Cốt của hắn đã tiến rất xa.


Khái niệm sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ trong quân vốn không có đường ranh cứng. Nhưng theo đánh giá của Chu Nham, gân xương Tần Mặc đã đạt mức tương đối hoàn chỉnh.


Lúc phát lực, toàn thân gần như không còn điểm đứt rõ ràng.


Tam Điệp Bộ cũng được hắn luyện tới mức có thể đổi hướng liên tục trong phạm vi nhỏ mà không mất thăng bằng.


Thứ hạng hàng tháng tăng lên.


Nhưng Tần Mặc không còn quá chú ý bảng ấy.


Bởi những người cùng kỳ đã bắt đầu bị phân đi nhiều nơi.


Có người chết trong nhiệm vụ.


Có người chuyển sang quân khác.


Có người được thăng chức.


Bảng ba mươi người năm xưa đã không còn đủ ba mươi cái tên.




Tô Thanh Hà thỉnh thoảng vẫn trở về.


Mỗi lần gặp, khoảng cách cảnh giới giữa hai người rất dễ nhận ra.


Sau khi vào Luyện Tạng, sức bền của nàng tăng rõ rệt. Khi luyện kiếm liên tục, hơi thở ổn định hơn trước rất nhiều.


Có lần hai người đối luyện.


Tần Mặc giữ được hơn bốn mươi chiêu.


Sau đó thua.


Không phải vì kiếm pháp nàng đột nhiên cao thêm vài tầng.


Mà vì Tần Mặc bắt đầu mệt trước.


Sau trận, hắn ngồi dưới đất uống nước.


“Luyện Tạng khác nhiều vậy?”


Tô Thanh Hà lau kiếm.


“Lúc mới phá không thấy nhiều.”


“Sau vài tháng mới rõ.”


“Khí huyết?”


“Khí huyết, hơi thở, khả năng chịu lực.”


Nàng suy nghĩ rồi nói thêm:


“Đánh lâu khác nhất.”


Tần Mặc gật đầu.


Điều này rất giống những gì hắn từng cảm nhận từ Tạ Hoài Sơn, chỉ là lần này không cần trả bằng xương sườn.




Khoảng tám tháng sau khi khỏi thương, Chu Nham gọi Tần Mặc tới.


Không phải võ trường.


Mà là một con đường núi phía sau doanh.


“Chạy.”


Tần Mặc đã quen.


Hai người chạy hơn ba mươi dặm.


Chu Nham không cho nghỉ.


“Quyền.”


Tần Mặc đánh một lượt Quân Thể Quyền.


“Đao.”


Lại một lượt.


“Đứng tấn.”


Tần Mặc làm.


Mồ hôi đã ướt lưng nhưng hơi thở vẫn giữ được.


Chu Nham đi quanh hắn một vòng, thỉnh thoảng dùng tay đánh vào vai, lưng và chân để kiểm tra phản ứng.


Cuối cùng mới nói:


“Đủ.”


Tần Mặc thu thế.


“Đoán Cốt?”


“Đại viên mãn.”


Đây là lần đầu Chu Nham chính thức xác nhận.


Tần Mặc thở ra.


Gần một năm kể từ ngày bước vào Đoán Cốt.


Trong đó có ba tháng nằm dưỡng thương.


Không nhanh bằng Tô Thanh Hà.


Cũng không chậm.


“Bắt đầu Luyện Tạng?”


“Ngày mai.”




Lần này Tần Mặc không hỏi cần bao lâu.


Chu Nham lại chủ động nói.


“Luyện Tạng khác hai cảnh trước.”


Hai người vừa đi về vừa nói.


“Da thịt hỏng có thể nhìn.”


“Xương gãy cũng biết.”


“Nội phủ thì không.”


“Cho nên từ ngày mai, bất kỳ cảm giác đau, tức, khó thở, tim đập bất thường nào cũng phải nói.”


“Đừng tự đoán.”


Tần Mặc gật đầu.


Sau lần trọng thương, chuyện này không cần Chu Nham nhắc lần hai.


“Công huân của ngươi còn bao nhiêu?”


“Có thêm nhiệm vụ, hiện bốn mươi ba.”


“Đủ.”


“Đổi gì?”


“Ta sẽ cho danh sách.”


Chu Nham nhìn hắn.


“Không phải càng đắt càng tốt.”


“Ta biết.”


“Biết là được.”




Ba tháng tiếp theo, Tần Mặc gần như không nhận nhiệm vụ xa.


Lần đầu tiên hắn tập trung phần lớn thời gian vào tu luyện.


Dược dưỡng tạng đắt hơn Đoán Cốt rất nhiều.


Bốn mươi ba điểm công huân giảm nhanh.


Nhưng lần này Tần Mặc không tiếc.


Giữ công huân là để dùng vào lúc cần.


Hiện tại chính là lúc cần.


Chu Nham trực tiếp phụ trách quá trình.


Từ hơi thở đến khí huyết.


Từ cường độ luyện đến thời gian nghỉ.


Tần Mặc cũng dần hiểu vì sao Luyện Tạng khó hơn Đoán Cốt.


Không thể ép.


Một ngày luyện quá mức có thể phải nghỉ ba ngày.


Có lần hắn cảm thấy ngực hơi tức nhưng vẫn nghĩ chịu được.


Chu Nham biết chuyện, bắt nghỉ hai ngày.


Tần Mặc không phản đối.


Hắn đã từng nằm ba tháng.


Hai ngày chẳng đáng gì.




Phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại cũng bắt đầu thể hiện tác dụng rõ hơn ở giai đoạn này.


Không có nội dung mới mở ra.


Vẫn chỉ những cách hô hấp và rèn thân ban đầu.


Nhưng Tần Mặc đã luyện chúng gần ba năm.


Hơi thở vốn là thứ được chú trọng ngay từ ngày đầu.


Đến khi bắt đầu dưỡng nội phủ, nền tảng ấy giúp hắn thích nghi khá nhanh.


Chu Nham từng kiểm tra rồi hỏi:


“Pháp môn hô hấp ngươi học trước khi nhập quân thật sự không có tên?”


“Không biết.”


“Người dạy đâu?”


“Chết rồi.”


Chu Nham không hỏi thêm.


Chỉ nói:


“Không tệ.”


Đối với Tần Mặc, hai chữ ấy đã đủ.




Tháng thứ tư kể từ khi bắt đầu Luyện Tạng.


Một buổi sáng, Tần Mặc cùng đội chạy đường dài như thường lệ.


Năm mươi dặm.


Sau đó lập tức luyện quyền.


Những người Đoán Cốt khác bắt đầu phải điều chỉnh hơi thở.


Tần Mặc cũng mệt.


Tim đập nhanh.


Mồ hôi chảy nhiều.


Nhưng hơi thở không loạn.


Hắn có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp tim đang đẩy khí huyết đi khắp cơ thể. Phổi lấy hơi sâu hơn trước, phần ngực từng bị Tạ Hoài Sơn đánh trọng thương không còn bất kỳ cảm giác nặng nề nào.


Chu Nham đứng phía xa.


“Tiếp.”


Tần Mặc tiếp tục.


Quyền thứ mười.


Hai mươi.


Ba mươi.


Đến khi Chu Nham bảo dừng, hắn mới thu thế.


“Qua đây.”


Chu Nham bắt mạch.


Sau đó kiểm tra hơi thở.


Lại bảo Tần Mặc đánh ba quyền toàn lực.


Cuối cùng ông gật đầu.


“Được rồi.”


Tần Mặc đã đoán được nhưng vẫn hỏi:


“Luyện Tạng?”


“Ừ.”


Chỉ một tiếng.


Tần Mặc đứng yên một lúc.


Hắn vô thức đưa tay sờ phần ngực trái.


Nơi ấy từng gãy hai xương sườn.


Gần một năm trước, một quyền của Tạ Hoài Sơn xuyên qua phòng thủ khiến hắn nằm dưới đất không đứng dậy nổi.


Bây giờ Tần Mặc không cho rằng mình đã có thể đánh thắng Tạ Hoài Sơn lúc đó.


Một Luyện Tạng hậu kỳ dù trọng thương vẫn có kinh nghiệm và sức bộc phát vượt xa hắn hiện tại.


Nhưng ít nhất—


hắn đã bước vào cùng một cảnh giới.


Luyện Thể hậu kỳ — Luyện Tạng.




Tin Tần Mặc phá cảnh không gây náo động gì trong Trấn Võ Doanh.


Tô Thanh Hà biết thì chúc mừng một câu.


Lương Phong nhìn hắn một lúc rồi hỏi Chu Nham khi nào tới lượt mình.


Lưu Đại Lực là người phản ứng lớn nhất.


“Các ngươi đi hết rồi.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Ngươi còn ở đây.”


“Ta đang nói cảnh giới!”


Đại Lực hiện đã tới Đoán Cốt hậu kỳ.


Khoảng cách không lớn đến mức tuyệt vọng, nhưng hắn cũng hiểu tốc độ của mình chậm hơn ba người kia.


Tần Mặc không an ủi kiểu “ngươi chắc chắn đuổi kịp”.


Hắn chỉ hỏi:


“Tiểu đội phó làm thế nào?”


Lưu Đại Lực lập tức có tinh thần.


“Tháng trước đội ta đứng đầu khảo hạch quân trận.”


“Vậy ngươi cũng đâu đứng yên.”


Đại Lực khựng lại.


Sau đó cười.


“Cũng đúng.”




Chiều hôm ấy, một binh sĩ tới võ trường tìm Tần Mặc.


“Tề phó thống lĩnh gọi.”


Tần Mặc nhìn Chu Nham.


Chu Nham chẳng bất ngờ.


“Đi đi.”


“Chuyện gì?”


“Ta sao biết?”


Tần Mặc không tin vẻ mặt ông lắm.


Nhưng vẫn đi.


Tề Hành Sơn đang ở thư phòng.


Trên bàn không có trà.


Chỉ có một quyển hồ sơ khá dày.


Tần Mặc hành lễ.


“Phó thống lĩnh.”


Tề Hành Sơn nhìn hắn.


“Luyện Tạng?”


“Vừa phá.”


“Ngồi.”


Tần Mặc ngồi xuống.


Tề Hành Sơn đẩy hồ sơ qua.


“Trước đây ngươi làm nhiệm vụ hộ tống, bắt phỉ, điều tra.”


“Luyện Tạng rồi thì có thể dùng vào việc khác.”


Tần Mặc mở hồ sơ.


Trang đầu tiên chỉ có vài dòng.


Bạch Thạch Sơn.


Dược điền ba nghìn mẫu.


Tống gia.


Phía dưới là một con số.


Mười bảy người mất tích trong hai tháng.


Tần Mặc ngẩng đầu.


“Tống gia báo?”


“Không.”


Tề Hành Sơn đáp.


“Dân phu chạy ra ngoài báo.”


Tần Mặc nhìn lại hồ sơ.


“Nói thế nào?”


“Trong núi có thứ ăn người.”


“Thú?”


“Có thể.”


“Tống gia nói gì?”


Tề Hành Sơn dựa lưng vào ghế.


“Họ nói chỉ là thú dữ bình thường.”


Tần Mặc nhìn con số mười bảy.


“Nếu bình thường thì không cần Trấn Võ Doanh.”


“Đúng.”


Tề Hành Sơn chỉ vào hồ sơ.


“Cho nên ngươi đi xem.”


“Ta?”


“Không chỉ ngươi.”


Tề Hành Sơn lấy thêm một tờ giấy.


Trên đó có bốn cái tên.


Tô Thanh Hà.


Tần Mặc.


Chu Nham.


Và một người Tần Mặc chưa từng gặp.


Cố Trường Phong — Luyện Tạng hậu kỳ.


Tề Hành Sơn nói:


“Ngày mai xuất phát.”


“Chu Nham phụ trách đội.”


“Cố Trường Phong phụ trách xử lý nếu trong núi thật sự có thứ vượt quá khả năng các ngươi.”


“Tô Thanh Hà và ngươi điều tra.”


Tần Mặc hỏi:


“Lương Phong, Đại Lực?”


“Không đi.”


Tề Hành Sơn trả lời rất tự nhiên.


“Đây là nhiệm vụ Luyện Tạng.”


Chỉ một câu.


Tần Mặc hiểu.


Nhóm người từng cùng nhau vào Trấn Võ Doanh—


đã bắt đầu đi những con đường khác nhau.


Hắn đóng hồ sơ.


“Rõ.”


Tề Hành Sơn gật đầu.


“Còn một chuyện.”


“Phó thống lĩnh nói.”


“Nếu Tống gia thật sự giấu chuyện...”


Tề Hành Sơn nhìn hắn.


“Đừng vội động.”


“Bạch Thạch Sơn nuôi sống không chỉ Tống gia.”


“Ba thành dược dùng trong quân phía nam An Bình phủ đều từ đó mà ra.”


Tần Mặc ánh mắt hơi thay đổi.


Hắn hiểu ý.


Lần này không giống bắt Tạ Hoài Sơn.


Kẻ xấu thì bắt.


Không phải mọi chuyện đều đơn giản như vậy.


Tề Hành Sơn đẩy hồ sơ lại gần hắn.


“Về đọc hết.”


“Ngày mai lên đường.”


Tần Mặc cầm hồ sơ đứng dậy.


Ra tới cửa, hắn lại nhìn bốn cái tên trên tờ giấy.


Chu Nham.


Tô Thanh Hà.


Cố Trường Phong.


Tần Mặc.


Không có Lương Phong.


Không có Lưu Đại Lực.


Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được một điều rất rõ.


Cảnh giới tăng lên không chỉ có nghĩa mạnh hơn.


Việc phải làm cũng bắt đầu khác đi.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe