Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 57: Tiên Thiên Đại Viên Mãn
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Đối với một dự bị Huyền Kính Ty, đây đã là phần thưởng tương đối hậu hĩnh. Một nhiệm vụ điều tra thông thường có thể chỉ mang lại mười mấy điểm, muốn tích đủ tám mươi điểm đôi khi phải mất vài tháng.
Nhưng Tần Mặc không nhìn con số ấy quá lâu.
Hắn mở hồ sơ nhiệm vụ, ánh mắt nhanh chóng dừng ở phần yêu cầu.
Hộ tống một lô vật tư dẫn khí từ phân bộ An Bình tới phủ thành Thiên Nguyên.
Thời hạn: mười lăm ngày.
Yêu cầu tối thiểu: Tiên Thiên hậu kỳ.
Đội hộ tống: năm người.
Người phụ trách: một dự bị Tiên Thiên đại viên mãn.
Độ nguy hiểm dự kiến: trung bình.
Tần Mặc đọc tới đây liền hỏi viên chấp sự:
“Vì sao vật tư dẫn khí không do thành viên chính thức vận chuyển?”
Viên chấp sự ngẩng đầu.
“Ngươi nghĩ Huyền Kính Ty có bao nhiêu tu sĩ Luyện Khí?”
Tần Mặc im lặng.
“Tu sĩ chính thức còn phải xử lý nhiệm vụ thuộc tầng tu sĩ. Không thể mỗi chuyến vận chuyển đều phái người đi theo.”
“Vậy vật tư gồm những gì?”
“Không được biết toàn bộ trước khi nhận nhiệm vụ.”
Tần Mặc hơi nhíu mày.
“Nhưng ta cần đánh giá nguy hiểm.”
“Có thể xem danh mục phân loại.”
Viên chấp sự lấy ra một tờ giấy khác.
Bên trên ghi rõ:
Linh thạch hạ phẩm.
Dược liệu dưỡng mạch.
Một số vật liệu dùng duy trì trận pháp.
Và hai chiếc hộp niêm phong chứa đan dược phục vụ quá trình dẫn khí.
Không ghi số lượng cụ thể.
Nhưng chỉ riêng những thứ ấy đã đủ khiến Tần Mặc hiểu giá trị của chuyến hàng.
“Có người biết lộ trình?”
“Chỉ đội hộ tống và người phụ trách vận chuyển.”
“Thương hội?”
“Không tham gia.”
“Có tuyến đường dự phòng?”
“Có.”
Tần Mặc suy nghĩ.
Ít nhất cách tổ chức không quá sơ hở.
Nhưng giá trị hàng hóa cao như vậy, nếu tin tức bị lộ, nguy hiểm có thể vượt xa mức trung bình trong hồ sơ.
“Ta muốn biết người dẫn đội.”
Viên chấp sự lật sổ.
“Đường Khải.”
Tần Mặc hơi bất ngờ.
“Đường Khải?”
“Đúng.”
“Không phải hắn mới Tiên Thiên trung kỳ?”
“Đó là chuyện hơn một năm trước.”
Viên chấp sự nhìn hắn.
“Hiện tại đã đại viên mãn.”
Tần Mặc im lặng một lát.
Sau đó gật đầu.
“Ta nhận.”
Ba ngày sau, đội hộ tống tập hợp tại kho vận phía bắc phủ thành.
Ngoài Tần Mặc và Đường Khải còn có ba võ giả khác, đều thuộc hệ thống dự bị Huyền Kính Ty.
Một người Tiên Thiên hậu kỳ.
Hai người Nội Kình đại viên mãn, phụ trách kiểm tra xe hàng, lương thực và dấu vết trên đường.
Tần Mặc không hỏi tên từng người.
Hắn chỉ xác nhận năng lực và phần việc của họ.
Đường Khải đứng trước chiếc xe bốn bánh được gia cố bằng sắt, nhìn Tần Mặc rồi bật cười.
“Lại gặp.”
“Đường huynh đã đại viên mãn?”
“Vừa được hai tháng.”
“Chúc mừng.”
“Ngươi cũng hậu kỳ rồi.”
“Còn thiếu một bước.”
Đường Khải gật đầu.
“Vậy chuyến này vừa hay.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Ý gì?”
“Ngươi muốn biết vật tư dẫn khí được sử dụng thế nào, ta cũng muốn.”
Đường Khải hạ giọng.
“Ta đang chuẩn bị tranh suất Dẫn Khí Đài.”
Tần Mặc không bất ngờ.
Với tu vi hiện tại, Đường Khải đã đủ điều kiện cảnh giới.
Nhưng muốn được đề cử còn cần công tích, tài nguyên và hồ sơ nhiệm vụ.
Tám mươi điểm lần này có lẽ rất quan trọng với hắn.
“Vậy phải giữ hàng cho tốt.”
Tần Mặc nói.
Đường Khải cười.
“Đương nhiên.”
Đoàn xe rời An Bình phủ vào đầu giờ Thìn.
Không có cờ hiệu lớn.
Cũng không có đội quân đông đảo hộ tống.
Năm võ giả đi cùng hai chiếc xe, bên ngoài chỉ mang dấu hiệu của một đoàn vận chuyển quan phủ thông thường.
Đường Khải không chọn đường ngắn nhất.
Hắn đi theo tuyến quan đạo phía đông, sau đó vòng qua một trấn nhỏ trước khi hướng tới Thiên Nguyên.
Tần Mặc xem bản đồ rồi hỏi:
“Vì sao không đi đường chính?”
“Đường chính nhanh hơn hai ngày.”
“Nhưng phải qua Hắc Nham Cốc.”
Đường Khải chỉ vào bản đồ.
“Địa hình nơi ấy quá hẹp. Nếu bị phục kích, xe hàng khó xoay trở.”
Tần Mặc gật đầu.
Đây là lựa chọn hợp lý.
Hắn từng nhiều lần sử dụng địa hình hẹp để chặn dị thú.
Đương nhiên cũng hiểu nếu bản thân trở thành người bị chặn thì hậu quả thế nào.
Ba ngày đầu, chuyến đi khá thuận lợi.
Đoàn xe qua hai trạm dịch, bổ sung lương thực và kiểm tra niêm phong.
Không có người lạ tiếp cận.
Không có dấu hiệu bị theo dõi.
Nhưng đến ngày thứ tư, Tần Mặc phát hiện một chuyện.
Tại trạm dịch phía đông, người phụ trách đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ và thức ăn trước khi đoàn xe tới.
Hắn nhìn Đường Khải.
“Ngươi báo trước?”
“Không.”
“Vậy ai báo?”
Đường Khải lập tức quay đầu.
Một người trong đội đáp:
“Có lẽ phân bộ gửi công văn.”
Tần Mặc không nói.
Hắn tới gặp viên quản trạm.
“Các ngươi biết hôm nay có đoàn xe tới?”
“Vâng.”
“Ai báo?”
“Người của phủ nha.”
“Bao giờ?”
“Chiều hôm qua.”
Tần Mặc hỏi tiếp:
“Có công văn?”
“Có.”
Viên quản trạm lấy ra một tờ giấy.
Tần Mặc kiểm tra.
Con dấu đúng.
Nhưng nội dung chỉ ghi có đoàn vận chuyển công vụ đi qua, yêu cầu chuẩn bị chỗ nghỉ.
Không có tên người.
Không có số xe.
Cũng không ghi hàng hóa.
Hắn trả công văn.
“Được.”
Trở lại đoàn xe, Tần Mặc nói với Đường Khải:
“Có người biết lộ trình.”
Đường Khải hơi nhíu mày.
“Phân bộ có thể gửi công văn.”
“Đúng.”
“Vậy có vấn đề gì?”
“Vấn đề là công văn tới trước chúng ta một ngày.”
Tần Mặc nhìn bản đồ.
“Trong khi tuyến đường này chỉ được quyết định trước lúc xuất phát.”
Đường Khải lập tức hiểu.
Nếu công văn được gửi từ phân bộ sau khi xác định lộ trình, chưa chắc có thể tới trạm dịch nhanh như vậy.
Trừ khi dùng người đưa tin đặc biệt.
Hoặc có người biết tuyến đường từ trước.
“Ngươi nghi tin bị lộ?”
“Chưa chắc.”
Tần Mặc đáp.
“Nhưng nên chuẩn bị.”
Đường Khải suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Đêm nay đổi trạm nghỉ.”
Đoàn xe không ở lại trạm dịch.
Đường Khải lấy lý do cần đi gấp, tiếp tục lên đường trước khi trời tối.
Đến một ngã ba, hắn cho đoàn xe rẽ sang tuyến phụ.
Tần Mặc đi phía sau quan sát.
Không thấy ai đuổi theo.
Nhưng hắn không vì vậy mà yên tâm.
Nếu đối phương đã biết lộ trình, chưa chắc sẽ lập tức xuất hiện.
Có thể họ đang chờ ở nơi thuận lợi hơn.
Đêm xuống, đoàn xe dừng tại một khu đất cao gần dòng suối.
Đường Khải bố trí hai người canh gác.
Tần Mặc phụ trách kiểm tra vòng ngoài.
Khi đi tới phía nam khu trại, hắn phát hiện vài dấu chân ngựa.
Không mới.
Nhưng hướng di chuyển khá lạ.
Dấu chân đi từ quan đạo vào rừng, sau đó vòng về phía tuyến phụ mà đoàn xe vừa chọn.
Tần Mặc ngồi xuống kiểm tra.
Ít nhất ba con ngựa.
Có thể nhiều hơn.
Hắn không thể xác định chính xác thời gian, nhưng dấu vết chưa bị mưa xóa.
Tần Mặc lập tức quay về.
“Đường huynh.”
Đường Khải đang kiểm tra xe hàng.
“Có chuyện?”
“Có người từng đi qua tuyến phụ.”
“Bao nhiêu?”
“Ít nhất ba ngựa.”
“Có thể là thương nhân.”
“Có thể.”
Tần Mặc gật đầu.
“Nhưng chúng ta nên đổi cách bố trí.”
Đường Khải nhìn hắn.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Không để cả hai xe đi cùng một đường.”
Đường Khải suy nghĩ.
“Chia đoàn?”
“Không hoàn toàn.”
Tần Mặc trải bản đồ.
“Phía trước có hai con đường cùng dẫn tới trấn Thiên Nguyên.”
“Một đường rộng, dễ đi.”
“Một đường nhỏ hơn, nhưng có thể vòng qua khu rừng phía bắc.”
“Ta đề nghị xe chứa vật tư quan trọng đi đường nhỏ, xe còn lại tiếp tục đường chính.”
Đường Khải nhìn hắn.
“Ngươi biết xe nào chứa vật tư quan trọng?”
“Không.”
“Vậy chia thế nào?”
“Người phụ trách kho vận biết.”
Tần Mặc đáp.
“Chúng ta không cần biết cụ thể bên trong có gì, chỉ cần xác định xe nào phải ưu tiên bảo vệ.”
Đường Khải im lặng.
Một lúc sau hắn nói:
“Ngươi muốn dùng một xe làm mồi?”
“Không.”
Tần Mặc lắc đầu.
“Không thể lấy mạng đồng đội làm mồi khi chưa có chứng cứ bị phục kích.”
“Ta muốn tạo hai tuyến vận chuyển độc lập, mỗi tuyến đều có đường rút.”
Đường Khải nhìn bản đồ.
“Nhưng chia lực lượng sẽ yếu đi.”
“Đúng.”
Tần Mặc đáp.
“Cho nên chỉ thực hiện nếu có thêm dấu hiệu bị theo dõi.”
Đường Khải gật đầu.
“Vậy trước mắt giữ nguyên.”
Sáng hôm sau, dấu hiệu ấy xuất hiện.
Một người trong đội phát hiện có kẻ lạ mặt theo sau đoàn xe từ khoảng cách rất xa.
Không phải một người.
Mà là hai.
Họ không tiếp cận.
Chỉ liên tục xuất hiện ở những vị trí cao ven đường.
Tần Mặc quan sát một lúc rồi nói:
“Không cần đuổi.”
Đường Khải nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Nếu đuổi, xe hàng sẽ thiếu người bảo vệ.”
“Vậy làm gì?”
“Đổi tuyến.”
Đường Khải gật đầu.
Lần này hắn không do dự.
Đến ngã ba phía trước, hai chiếc xe tách nhau.
Đường Khải dẫn một xe đi theo đường chính cùng một võ giả Tiên Thiên hậu kỳ.
Tần Mặc dẫn xe còn lại đi đường rừng, hai võ giả Nội Kình phụ trách điều khiển xe và quan sát phía sau.
Trước khi tách, Đường Khải nhìn Tần Mặc.
“Cẩn thận.”
“Ngươi cũng vậy.”
“Đến trấn Thiên Nguyên gặp.”
Tần Mặc gật đầu.
Hai đoàn xe lập tức rời đi.
Đường rừng khó đi hơn dự tính.
Có đoạn bánh xe bị lún xuống bùn.
Có đoạn phải dùng dây kéo qua những tảng đá lớn.
Nhưng ít nhất không thấy người theo dõi.
Tần Mặc không thả lỏng.
Hắn biết nếu đối phương đã chuẩn bị phục kích, việc đổi đường chỉ có thể làm rối kế hoạch của họ, không bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đến chiều, đoàn xe tới một đoạn đường hẹp.
Hai bên là vách đất thấp.
Tần Mặc lập tức dừng.
Hắn nhìn mặt đất.
Có dấu bánh xe cũ.
Nhưng phía trước xuất hiện một đoạn đất mới bị đào.
Không sâu.
Chỉ vừa đủ khiến bánh xe dễ lún.
Tần Mặc ngồi xuống.
Dấu đất còn mới.
Hắn lập tức đứng dậy.
“Lùi.”
Hai võ giả Nội Kình nhìn hắn.
“Có chuyện?”
“Đường bị sửa.”
“Có thể dân địa phương—”
“Không.”
Tần Mặc cắt ngang.
“Đất mới bị đào ngay giữa lối xe đi, hai bên lại không có dấu người sửa đường.”
Hắn rút đao.
“Có người chuẩn bị chặn xe.”
Ngay lúc ấy, từ phía trên vách đất vang lên một tiếng cười.
“Phát hiện nhanh đấy.”
Ba bóng người xuất hiện.
Hai Nội Kình.
Một Tiên Thiên sơ kỳ.
Tần Mặc nhìn đối phương.
Không có lệnh bài.
Không có quân phục.
Người đi đầu cầm trường thương, khí tức khá mạnh.
“Để xe lại.”
Hắn nói.
“Các ngươi có thể đi.”
Tần Mặc không đáp ngay.
Hắn nhìn ba người.
Sau đó nhìn hai bên vách đất.
Nếu chỉ có ba người, chưa chắc đủ giữ xe.
Có thể còn người ẩn nấp.
“Các ngươi muốn hàng?”
“Đúng.”
“Biết bên trong có gì?”
Người cầm thương cười.
“Không cần ngươi quan tâm.”
Tần Mặc gật đầu.
“Vậy chắc các ngươi không biết.”
Nụ cười đối phương hơi khựng lại.
Tần Mặc tiếp tục:
“Nếu biết, sẽ không chỉ phái một Tiên Thiên sơ kỳ tới.”
Người cầm thương biến sắc.
“Ngươi—”
Tần Mặc không cho hắn nói hết.
“Động!”
Hai võ giả Nội Kình lập tức kéo xe lùi.
Cùng lúc, Tần Mặc triển khai Tam Điệp Bộ lao lên.
Trường đao chém thẳng vào người cầm thương.
Keng!
Hai binh khí va chạm.
Chân kình Tiên Thiên bộc phát.
Đối phương lùi nửa bước.
Tần Mặc không lùi.
Hắn hiện đã Tiên Thiên hậu kỳ.
Dù chưa đại viên mãn, chiến lực cũng vượt xa một võ giả Tiên Thiên sơ kỳ thông thường.
Đao thứ hai chém xuống.
Đối phương vội vàng đỡ.
Nhưng lực truyền tới mạnh hơn dự tính.
Rắc!
Trường thương bị đánh lệch.
Tần Mặc thuận thế dùng chuôi đao đập vào ngực.
Người kia bay ngược, đập mạnh vào vách đất.
Hai tên Nội Kình lập tức lao tới.
Nhưng Tần Mặc đã đổi hướng.
Một đao quét ngang.
Chân kình xuyên qua lưỡi đao, ép cả hai phải lùi.
Không cần giết.
Chỉ cần giữ chúng không thể đuổi theo xe.
Người cầm thương đứng dậy, sắc mặt khó coi.
“Tiên Thiên hậu kỳ?”
Tần Mặc không trả lời.
Hắn đang nhìn phía sau đối phương.
Một bóng người vừa xuất hiện trên sườn đất.
Khí tức mạnh hơn ba người trước.
Tiên Thiên hậu kỳ.
Tần Mặc lập tức hiểu.
Quả nhiên còn người.
Nam tử mới tới nhìn hắn.
“Không ngờ một chuyến xe lại có cao thủ như vậy.”
Tần Mặc nhìn đối phương.
“Các ngươi không biết đây là xe Huyền Kính Ty?”
Người kia cười.
“Biết.”
“Vậy vẫn cướp?”
“Chỉ cần không để người sống trở về, ai biết?”
Tần Mặc im lặng.
Đối phương đã quyết định giết người diệt khẩu.
Không cần thương lượng nữa.
Hai võ giả Nội Kình đã kéo xe lùi khỏi đoạn đường hẹp.
Tần Mặc nhìn khoảng cách.
Đủ xa.
Hắn lập tức xoay người.
“Rút!”
Nam tử Tiên Thiên hậu kỳ cười lạnh.
“Muốn chạy?”
Hắn lao tới.
Tần Mặc không quay lại đối đầu ngay.
Hắn dùng Tam Điệp Bộ đổi hướng liên tục, dẫn đối phương tránh khỏi đường xe.
Nam tử kia đuổi sát.
Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn.
Tần Mặc nhìn một thân cây lớn phía trước.
Hắn đã quan sát nó khi đi qua.
Rễ cây lộ ra ngoài.
Phần đất phía dưới bị nước xói mòn.
Nếu chịu lực mạnh, có thể đổ.
Tần Mặc đột nhiên dừng.
Xoay người.
Một đao chém tới.
Nam tử kia lập tức nâng kiếm đỡ.
Keng!
Hai luồng chân kình va nhau.
Tần Mặc lùi một bước.
Đối phương cũng khựng lại.
Ngay lúc ấy, Tần Mặc đổi hướng đao.
Không chém người.
Mà chém thẳng vào phần rễ cây đã lộ.
Rắc!
Thân cây nghiêng mạnh.
Nam tử kia biến sắc.
Hắn lập tức lùi.
Ầm!
Cây lớn đổ xuống, chắn ngang đường.
Tần Mặc nhân cơ hội quay người chạy.
Đến khi đuổi kịp xe, hắn mới dừng lại.
Hai võ giả Nội Kình đã chuẩn bị sẵn dây kéo và chướng ngại.
Tần Mặc nhìn phía sau.
Không thấy người đuổi tới.
Nhưng hắn không tin đối phương sẽ bỏ cuộc dễ dàng.
“Đi tiếp.”
Một người hỏi:
“Không chờ Đường đại nhân?”
“Không.”
Tần Mặc đáp.
“Đường Khải có nhiệm vụ của hắn.”
“Chúng ta phải đưa xe tới nơi.”
Đêm ấy, đoàn xe không dừng tại trạm dịch.
Họ tiếp tục đi thêm gần hai canh giờ rồi mới tìm một vị trí kín đáo nghỉ.
Tần Mặc ngồi dưới gốc cây, vận chuyển chân kình điều tức.
Trận giao chiến ban chiều không khiến hắn bị thương nặng.
Nhưng khi đối đầu với võ giả Tiên Thiên hậu kỳ kia, hắn nhận ra một vấn đề.
Chân kình của mình tuy mạnh, nhưng khi liên tục chuyển từ phát lực sang thu lực vẫn còn một phần tiêu hao.
Đó chính là trở ngại hắn đã nhận ra từ trước.
Tiên Thiên hậu kỳ chưa viên mãn.
Nếu có thể khiến chân kình vận chuyển hoàn toàn tự nhiên, hắn sẽ không cần lãng phí sức lực vào những lần đổi chiêu.
Tần Mặc chậm rãi nhắm mắt.
Hỗn Nguyên Kình vận chuyển.
Khí huyết theo đường quen thuộc lưu chuyển.
Nhưng lần này hắn không cố tăng lực.
Chỉ tập trung vào khoảnh khắc chuyển đổi giữa tụ kình và phát kình.
Một vòng.
Hai vòng.
Rồi nhiều vòng.
Đến khi trời gần sáng, hắn mới mở mắt.
Vẫn chưa phá cảnh.
Nhưng cảm giác trì trệ đã giảm đi một chút.
Tần Mặc không thất vọng.
Hắn biết mình đang đi đúng hướng.
Ba ngày sau, đoàn xe tới Thiên Nguyên phủ thành.
Đường Khải đã đến trước một ngày.
Thấy Tần Mặc cùng xe hàng xuất hiện, hắn lập tức bước tới.
“Các ngươi gặp chuyện?”
“Có phục kích.”
Đường Khải biến sắc.
“Bao nhiêu?”
“Ít nhất bốn người, trong đó hai Tiên Thiên.”
“Thương vong?”
“Không.”
Đường Khải thở ra.
“Ta cũng bị theo dõi, nhưng không gặp phục kích trực tiếp.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Vậy có thể đối phương không biết xe nào chứa vật tư quan trọng.”
Đường Khải gật đầu.
“Hoặc chúng chỉ đủ người chặn một tuyến.”
Hai người không bàn thêm.
Trước hết đưa xe vào kho Huyền Kính Ty.
Sau khi kiểm tra niêm phong, cả hai lô vật tư đều được xác nhận nguyên vẹn.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Nhưng vụ phục kích được lập hồ sơ riêng.
Tần Mặc cung cấp vị trí, đặc điểm đối phương và toàn bộ diễn biến.
Người phụ trách phân bộ Thiên Nguyên lập tức cho người điều tra.
Đồng thời ghi nhận việc đổi tuyến vận chuyển đã giúp bảo toàn hàng hóa.
Đường Khải và Tần Mặc đều được thưởng thêm công tích.
Trong thời gian chờ quyết toán, Tần Mặc được phép quan sát một phần quá trình tiếp nhận vật tư dẫn khí.
Không phải Dẫn Khí Đài đang vận hành.
Chỉ là kho chuẩn bị.
Nhưng những gì hắn nhìn thấy đã đủ mở rộng nhận thức.
Những viên linh thạch hạ phẩm được đặt trong hộp riêng, có ký hiệu số lượng và độ tinh thuần.
Đan dược được niêm phong bằng phương pháp đặc biệt để hạn chế dược lực thất thoát.
Một số vật liệu trận pháp có hình dáng rất bình thường, nhưng giá trị lại không thấp hơn linh thạch.
Người phụ trách kho giải thích:
“Dẫn Khí Đài cần linh thạch duy trì trận pháp, cần vật liệu ổn định linh khí, cần đan dược hỗ trợ người dẫn khí.”
“Nhưng quan trọng nhất vẫn là người thực hiện.”
Tần Mặc hỏi:
“Người hộ pháp?”
“Đúng.”
“Ít nhất Luyện Khí?”
“Đương nhiên.”
Người kia nhìn hắn.
“Ngươi tưởng võ giả Tiên Thiên có thể tự điều khiển trận pháp dẫn khí?”
Tần Mặc gật đầu.
Hắn đã hiểu.
Một suất dẫn khí không chỉ tiêu hao vật tư.
Nó còn chiếm thời gian và sức lực của tu sĩ chính thức.
Đây cũng là lý do hạn ngạch luôn có giới hạn.
Trở về An Bình phủ, Tần Mặc nhận phần công tích nhiệm vụ.
Tám mươi điểm cơ bản.
Cộng thêm phần thưởng bảo toàn vật tư và cung cấp tình báo phục kích.
Tổng cộng hơn một trăm điểm.
Đây là khoản công tích lớn nhất hắn từng nhận trong một nhiệm vụ.
Nhưng hắn không lập tức đổi đan dược.
Hắn xin tạm ngừng nhận nhiệm vụ trong một thời gian.
Mục tiêu đã rõ.
Tiên Thiên đại viên mãn.
Tần Mặc thuê một phòng tu luyện yên tĩnh trong phân bộ.
Lần này hắn không chuẩn bị phá đại cảnh giới.
Không cần Thông Nguyên Đan.
Cũng không cần Dẫn Khí Đan.
Hắn chỉ đổi một phần dược liệu dưỡng khí huyết và củng cố kinh mạch.
Sau đó bắt đầu tu luyện.
Ngày đầu tiên, hắn luyện đao.
Ngày thứ hai, luyện quyền.
Ngày thứ ba, tập trung điều tức.
Những ngày tiếp theo, hắn liên tục kiểm tra khả năng thu phát chân kình.
Không dùng sức mạnh lớn nhất.
Mà dùng sức mạnh vừa đủ.
Một quyền đánh ra, phải thu được phần lực chưa phát.
Một đao chém xuống, phải chuyển được chân kình sang bước chân tiếp theo.
Một lần vận kình kéo dài, khí huyết không được hỗn loạn.
Tần Mặc phát hiện vấn đề lớn nhất của mình không nằm ở lượng chân kình.
Mà ở sự phối hợp.
Khi chiến đấu, hắn vẫn có thói quen dùng lực mạnh để giải quyết nhanh.
Thói quen ấy từng giúp hắn sống sót qua nhiều trận chiến.
Nhưng cũng khiến một phần sức mạnh bị lãng phí.
Muốn viên mãn, hắn phải sửa.
Một tháng trôi qua.
Tần Mặc đã có thể duy trì chân kình liên tục trong thời gian dài hơn trước.
Tháng thứ hai.
Hắn bắt đầu chuyển đổi giữa quyền, đao và thân pháp mà không cần cố ý điều chỉnh hơi thở.
Tháng thứ ba.
Một lần luyện đao, Tần Mặc đột nhiên nhận ra chân kình trong người vận chuyển hoàn toàn liền mạch.
Không có cảm giác phải cưỡng ép.
Cũng không còn những điểm trì trệ nhỏ từng khiến hắn khó chịu.
Hắn thu đao.
Đứng yên.
Sau đó chậm rãi vận chuyển chân kình thêm một vòng.
Từ nội phủ.
Qua kinh mạch.
Tới tứ chi.
Rồi trở về.
Không có chỗ nào ngưng trệ.
Khí huyết và chân kình phối hợp tự nhiên.
Khả năng cảm ứng thiên địa nguyên khí cũng ổn định hơn trước.
Tần Mặc mở mắt.
Một cảm giác rõ ràng xuất hiện trong lòng.
Hắn đã bước qua giới hạn cuối cùng của cảnh giới hiện tại.
Tiên Thiên đại viên mãn.
Tần Mặc không lập tức đứng dậy.
Hắn tiếp tục điều tức thêm một canh giờ.
Xác nhận chân kình ổn định, khí huyết không xuất hiện bất thường, lúc ấy mới kết thúc tu luyện.
Không có thiên địa dị tượng.
Không có phong ấn mở ra.
Cũng không có giọng nói thần bí nào vang lên trong đầu.
Chỉ là một bước tiến sau nhiều năm tích lũy.
Nhưng Tần Mặc biết ý nghĩa của nó.
Từ ngày rời Tần gia thôn tới nay, hắn đã đi hết con đường võ đạo phàm tục mà bản thân biết được.
Luyện Bì.
Đoán Cốt.
Luyện Tạng.
Nội Kình.
Tiên Thiên.
Bây giờ—
Tiên Thiên đại viên mãn.
Phía trước không còn tiểu cảnh giới võ đạo thông thường nào cần vượt qua.
Chỉ còn một cánh cửa.
Luyện Khí.
Ba ngày sau, Tần Mặc tới phân bộ xác nhận tu vi.
Người phụ trách kiểm tra rất kỹ.
Sau khi xác nhận khí huyết, chân kình và khả năng cảm ứng nguyên khí đều đạt yêu cầu, hắn đóng dấu vào hồ sơ.
“Tiên Thiên đại viên mãn.”
Tần Mặc nhận lại lệnh bài.
“Ta có thể đăng ký xét suất dẫn khí?”
“Có.”
“Bao giờ?”
“Kỳ tiếp theo còn hơn một tháng.”
“Điều kiện?”
“Ngươi đã đủ cảnh giới. Công tích phải kiểm tra lại. Còn căn cơ cần người phụ trách đánh giá.”
Tần Mặc gật đầu.
“Ta muốn đăng ký.”
Người kia lấy ra một tờ giấy.
“Điền hồ sơ.”
Tần Mặc cầm bút.
Tên.
Tuổi.
Xuất thân.
Cảnh giới.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Công tích hiện có.
Thương thế từng gặp.
Hắn ghi rất rõ.
Không giấu chuyện từng trọng thương ở Hắc Thủy Hà.
Cũng không che giấu những lần giao chiến vượt cấp.
Bởi hắn hiểu, khai thông dẫn khí là chuyện liên quan tới tính mạng.
Nếu vì muốn được chọn mà che giấu ám thương, cuối cùng người chịu hậu quả vẫn là mình.
Sau khi hoàn tất, hắn nộp hồ sơ.
Người phụ trách kiểm tra rồi nói:
“Được.”
“Hồ sơ sẽ đưa lên.”
“Nhưng nhớ kỹ, đủ điều kiện đăng ký không đồng nghĩa được cấp suất.”
Tần Mặc gật đầu.
“Ta biết.”
Rời phòng, hắn đứng trước bảng công cáo.
Danh sách dự bị đăng ký xét suất dẫn kh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.