Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 11: Về Nhà
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Thanh Sơn Vệ cho hắn năm ngày nghỉ.
Ba tháng nữa mới đến kỳ khảo hạch của Trấn Võ Doanh. Phùng Kỳ bảo những người được đề cử tranh thủ về nhà một chuyến, bởi nếu thật sự được chọn, sau này đóng quân tại An Bình phủ, muốn về Thanh Khê sẽ không còn thuận tiện như hiện tại.
Tần Mặc tính toán thời gian.
Sáng hôm sau liền lên đường.
Một năm trước, từ Tần gia thôn tới huyện thành, hắn phải đi gần cả ngày.
Bây giờ chưa đến giữa trưa đã nhìn thấy con đường quen thuộc.
Không phải hắn chạy như cao thủ võ lâm.
Chỉ là chân khỏe hơn, sức bền tốt hơn, đi đường ít phải nghỉ.
Tần Mặc cũng không vội.
Càng gần nhà, bước chân hắn ngược lại càng chậm.
Con đường vẫn vậy.
Cây hòe đầu thôn vẫn vậy.
Dòng mương bên ruộng vẫn vậy.
Chỉ có mấy đứa trẻ đang chơi bên đường khiến hắn nhìn mãi mới nhận ra.
Một năm đối với Mạc Thiên Hà có lẽ chẳng đáng là gì.
Đối với Tần gia thôn lại đủ để một đứa trẻ cao thêm một đoạn.
“Tần Mặc?”
Có người gọi.
Tần Mặc quay đầu.
Một người đàn ông đang gánh phân ngoài ruộng nhìn hắn.
“Nhị thúc.”
Người kia nhìn bộ quân phục trên người hắn, lập tức cười.
“Thật là ngươi!”
“Nghe cha ngươi nói ngươi vào Thanh Sơn Vệ rồi?”
“Vâng.”
“Có tiền đồ!”
Tần Mặc cười.
“Chỉ làm lính thôi.”
“Lính Thanh Sơn Vệ mà còn chỉ?”
Nhị thúc đặt gánh xuống.
“Trong thôn muốn vào còn chẳng vào được.”
Hai người nói vài câu.
Tần Mặc mới tiếp tục đi.
Chưa tới nhà, tin hắn trở về hình như đã chạy trước.
Nha Nha từ trong sân lao ra.
“Nhị ca!”
Một năm không gặp, con bé cao hơn.
Tần Mặc vừa định nói gì thì nó đã dừng trước mặt hắn.
Nhìn từ trên xuống dưới.
Cuối cùng hỏi:
“Có mang gì về không?”
Tần Mặc: “...”
Hắn lấy từ sau lưng ra một gói giấy dầu.
Nha Nha lập tức cười.
“Ta biết nhị ca tốt nhất!”
“Vừa rồi còn chẳng hỏi ta sống chết.”
“Huynh đang đứng đây mà.”
Lại là lý lẽ quen thuộc.
Tần Mặc cảm thấy con bé một năm qua chẳng thay đổi bao nhiêu.
Lý thị từ trong nhà đi ra.
Bà đứng ở cửa nhìn Tần Mặc.
Không chạy tới.
Cũng không nói ngay.
Chỉ nhìn.
Tần Mặc vốn còn cười, không hiểu sao lại hơi mất tự nhiên.
“Mẹ.”
“Ừ.”
Lý thị bước tới.
Sờ cánh tay hắn.
Rồi vai.
“Gầy.”
Tần Mặc cúi xuống nhìn mình.
Hắn rõ ràng nặng hơn trước.
“Mẹ, con đâu có gầy.”
“Ta nói gầy là gầy.”
“...”
Tần Mặc không tranh nữa.
Cha hắn nghe động tĩnh cũng bước ra.
Chân đã khỏi hẳn.
Tần Đại Sơn nhìn con trai.
Ánh mắt dừng trên thanh đao bên hông một lúc.
“Về rồi?”
“Vâng.”
“Ăn chưa?”
“Chưa.”
“Vào ăn.”
Bốn câu.
Hết.
Tần Mặc lại cảm thấy rất quen.
Nhà thay đổi nhiều hơn hắn tưởng.
Mái tranh cũ đã được sửa.
Chuồng gà lớn thêm.
Trong sân có một con heo.
Phía sau nhà còn dựng thêm một gian nhỏ để chứa nông cụ.
Tần Mặc nhìn quanh.
“Nhà mình mua heo rồi?”
Nha Nha lập tức nói:
“Tiền nhị ca gửi về.”
“Còn thuê thêm hai mẫu ruộng.”
“Đại ca cũng không đi nhà Lưu địa chủ nữa.”
Tần Mặc nhìn về phía mẹ.
Lý thị đang lấy gạo.
Không phải loại gạo xấu lẫn nhiều vỏ như trước.
Tần Mặc không nói gì.
Chỉ cảm thấy mười lượng bạc gửi về lần trước hình như đáng hơn hắn tưởng.
Đại ca Tần Sơn đến chiều mới từ ruộng về.
Hai anh em gặp nhau, chẳng ai nói lời gì đặc biệt.
Tần Sơn chỉ đập vai hắn.
Sau đó nhíu mày.
“Cứng vậy?”
Tần Mặc cười.
“Trong quân luyện nhiều.”
Tần Sơn nhìn tay hắn.
Những vết chai đã khác người làm ruộng.
“Giết người chưa?”
Câu hỏi đến rất bất ngờ.
Tần Mặc im một chút.
“Rồi.”
Tần Sơn không hỏi giết bao nhiêu.
Chỉ gật đầu.
“Còn sợ không?”
“Có.”
“Vậy tốt.”
Tần Mặc nhìn đại ca.
Tần Sơn cầm cuốc đi vào sân.
“Không sợ nữa mới đáng sợ.”
Tần Mặc đứng đó một lúc.
Hắn không ngờ đại ca sẽ nói câu này.
Nhưng nghĩ lại—
Tần Sơn đã hai mươi mấy tuổi.
Từ nhỏ gánh việc nhà.
Có lẽ chỉ là trước kia Tần Mặc chưa từng thật sự nhìn anh mình như một người trưởng thành.
Bữa tối hôm ấy nhiều món hơn ngày Tần Mặc rời nhà.
Một con gà.
Cá.
Thịt heo.
Lý thị còn mua rượu cho cha và đại ca.
Tần Mặc nhìn bàn ăn.
“Nhà mình giờ giàu vậy?”
Lý thị gắp cho hắn một miếng thịt.
“Ngươi một năm mới về một lần.”
“Ăn đi.”
Tần Mặc ăn.
Sau một năm quân doanh, lượng ăn của hắn quả thật lớn hơn trước.
Nhưng không đến mức khác thường.
Hắn ăn hơn đại ca một bát cơm.
Nha Nha nhìn hắn ăn hết bát thứ ba, vẻ mặt đau lòng.
“Nhị ca.”
“Gì?”
“Huynh ở nhà lâu không?”
“Bốn năm ngày.”
Nha Nha thở phào.
Tần Mặc đặt đũa xuống.
“Ý gì?”
“Không có gì.”
Cả bàn bật cười.
Ăn được nửa bữa, Tần Đại Sơn hỏi:
“Lần này về có chuyện?”
Tần Mặc gật đầu.
“Ba tháng nữa con đi khảo hạch.”
“Khảo hạch gì?”
“Trấn Võ Doanh của An Bình phủ.”
Cả bàn yên đi một chút.
Tần Sơn hỏi:
“Xa không?”
“Khoảng vài trăm dặm.”
Lý thị lập tức nhíu mày.
“Lại đi xa?”
“Chưa chắc vào được.”
Tần Mặc nói.
“Thanh Sơn Vệ đề cử bốn người.”
“An Bình phủ còn có người từ những huyện khác.”
“Phải thi.”
Tần Đại Sơn hỏi:
“Vào đó tốt hơn?”
“Lương cao hơn.”
Tần Mặc nói trước thứ cha mẹ dễ hiểu nhất.
“Có thuốc luyện võ.”
“Có võ học tốt hơn.”
“Nếu lập công còn có cơ hội thăng chức.”
Tần Đại Sơn uống một ngụm rượu.
“Nguy hiểm hơn?”
Tần Mặc không giấu.
“Có.”
Lý thị lập tức nhìn hắn.
Tần Mặc tiếp tục:
“Nhưng con muốn đi.”
Không ai nói.
Một năm trước hắn nói câu tương tự khi muốn nhập quân.
Lúc ấy Tần Đại Sơn phản đối.
Lần này người đàn ông trung niên chỉ hỏi:
“Đã nghĩ kỹ?”
“Rồi.”
“Vậy đi.”
Lý thị quay sang.
“Ông—”
Tần Đại Sơn đặt chén xuống.
“Nó đã ra ngoài một năm.”
“Không còn là đứa nhỏ chỉ biết theo ta vào núi.”
Ông nhìn Tần Mặc.
“Đường nó tự chọn.”
“Chúng ta giữ được lần này cũng giữ không được cả đời.”
Tần Mặc không nói gì.
Lý thị cũng im lặng.
Một lát sau bà gắp thêm thịt vào bát hắn.
“Vậy ăn nhiều chút.”
Tần Mặc cúi đầu ăn.
Đêm xuống.
Tần Mặc không ngủ ngay.
Hắn ra sân.
Ánh trăng khá sáng.
Tần gia thôn ban đêm rất yên.
Không có tiếng đổi gác.
Không có tiếng binh khí.
Không có người say rượu trong doanh.
Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng chó thỉnh thoảng sủa xa xa.
Tần Mặc đứng giữa sân, bắt đầu luyện phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại.
Một thức.
Hai thức.
Hơi thở chậm.
Khí huyết vận chuyển.
Sau một năm, những động tác ban đầu khiến hắn khó chịu giờ đã trở nên rất tự nhiên.
Nhưng hắn vẫn chỉ có từng đó.
Không có thức thứ ba đột nhiên xuất hiện.
Không có công pháp mới.
Phong ấn trong đầu vẫn yên lặng.
Tần Mặc từng thử cảm nhận.
Không được.
Hắn liền thôi.
Mạc Thiên Hà đã dặn cảnh giới chưa đủ thì đừng cưỡng cầu.
Tần Mặc hiện tại cũng không thiếu thứ để học.
Chỉ riêng võ đạo của người phàm hắn còn chưa đi hết cảnh thứ nhất.
Có gì phải vội?
“Tần Mặc.”
Giọng cha vang lên.
Tần Mặc thu thế.
Tần Đại Sơn đứng ở cửa.
“Cha chưa ngủ?”
“Ngươi luyện cái gì?”
Tần Mặc hơi khựng lại.
Hắn đã cố chọn lúc mọi người ngủ mới luyện.
Không ngờ cha vẫn thấy.
“Phương pháp rèn thân trong quân.”
Không hoàn toàn đúng.
Nhưng cũng không muốn nói thật.
Tần Đại Sơn không truy hỏi.
Ông bước ra sân.
Hai cha con ngồi trên bậc cửa.
Một lúc lâu không ai nói.
Cuối cùng Tần Đại Sơn hỏi:
“Bên ngoài lớn không?”
Tần Mặc nghĩ đến Thanh Khê huyện.
Nghĩ đến Thanh Sơn Vệ.
Nghĩ đến những con đường mình đã đi.
“Lớn.”
“Lớn cỡ nào?”
Tần Mặc cười.
“Con cũng chưa biết.”
Tần Đại Sơn gật đầu.
“Vậy thì đi xem.”
Tần Mặc quay sang.
Cha hắn đang nhìn bầu trời.
“Cha cả đời chỉ đi xa nhất tới An Bình phủ một lần.”
“Lúc đó bằng tuổi ngươi bây giờ.”
“Sau đó ông nội ngươi bệnh, ta về.”
“Rồi cưới mẹ ngươi.”
“Có các ngươi.”
“Không đi nữa.”
Tần Mặc lần đầu nghe chuyện này.
“Cha từng muốn ra ngoài?”
“Ai trẻ mà chẳng muốn.”
Tần Đại Sơn cười.
“Sau này thấy ở nhà cũng tốt.”
“Ngươi thì khác.”
“Khác gì?”
“Ta không biết.”
Ông nhìn con trai.
“Chỉ thấy ngươi bây giờ nếu cứ ở lại thôn...”
“chắc sẽ không chịu được.”
Tần Mặc im lặng.
Có lẽ đúng.
Nếu không gặp Mạc Thiên Hà, hắn có thể sẽ ở lại.
Làm ruộng.
Săn thú.
Cưới vợ.
Sinh con.
Giống cha.
Chưa chắc không tốt.
Nhưng bây giờ hắn đã biết trên đời có người sống hơn nghìn năm.
Biết võ đạo có năm cảnh.
Biết phía trên Tiên Thiên còn có thứ mà Hứa giáo đầu không muốn nói.
Đã nhìn thấy một góc của thế giới lớn hơn.
Muốn hắn giả vờ không biết rồi quay lại...
khó.
“Cha.”
“Ừ?”
“Nếu sau này con có bản lĩnh hơn...”
Tần Mặc dừng một chút.
“Con sẽ đưa cả nhà sống tốt hơn.”
Tần Đại Sơn cười.
“Nhà bây giờ đã tốt hơn trước rồi.”
“Còn có thể tốt hơn.”
“Vậy đợi ngươi.”
Hai cha con không nói thêm.
Ngày thứ năm.
Tần Mặc chuẩn bị trở lại Thanh Sơn Vệ.
Lý thị nhét vào hành lý nhiều thứ hơn lúc hắn về.
Bánh.
Thịt khô.
Một đôi giày mới.
Tần Mặc cầm đôi giày.
“Mẹ mua?”
“Ta làm.”
Hắn nhìn đường kim hơi lệch.
Không đẹp.
Nhưng chắc.
Tần Mặc thay ngay.
“Vừa.”
Lý thị nhìn chân hắn.
“Rách thì gửi thư.”
“Con tự mua được.”
“Ta bảo gửi thư.”
“...Vâng.”
Nha Nha kéo tay áo hắn.
“Lần sau mang đồ ăn ngon hơn.”
Tần Mặc gõ đầu con bé.
Tiểu Vũ lại đứng bên cạnh.
Một năm qua thằng bé cao lên khá nhiều.
“Nhị ca.”
“Ừ?”
“Sau này ta cũng đi quân.”
Tần Mặc nhìn nó.
“Vì sao?”
“Kiếm tiền.”
Tần Mặc suýt bật cười.
Quả nhiên là anh em.
Nhưng hắn lắc đầu.
“Ngươi trước học chữ.”
“Vì sao?”
“Nhị ca ngươi mỗi lần viết thư mất gần nửa canh giờ.”
Tiểu Vũ ngẩn ra.
Cả nhà cười.
Tần Mặc rời thôn.
Lần này hắn không quay đầu nhiều như một năm trước.
Không phải không lưu luyến.
Mà vì hắn biết mình sẽ còn trở về.
Ít nhất hắn nghĩ vậy.
Đi qua sườn đồi, Tần gia thôn biến mất khỏi tầm mắt.
Tần Mặc tăng bước.
Ba tháng nữa.
Trấn Võ Doanh.
An Bình phủ.
Đoán Cốt.
Những thứ ấy còn ở phía trước.
Còn chuyện sống nghìn năm mà Mạc Thiên Hà từng nói...
Tần Mặc hiện tại đã không nghĩ nhiều nữa.
Quá xa.
Người muốn đi xa trước hết phải đi hết đoạn đường dưới chân.
Hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu rất đơn giản.
Ba tháng sau, vượt qua khảo hạch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.