Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 14: Người Đi Trước

Đăng: 19/10/2026 07:25 2,142 từ 16 lượt đọc
Sau một tháng ở Trấn Võ Doanh, Tần Mặc dần quen với nơi này.


Quen giờ luyện.


Quen cách tính công huân.


Quen việc mỗi sáng mở mắt ra đã thấy một đám người cùng tuổi hoặc lớn hơn mình một chút đang liều mạng luyện võ.


Ở Thanh Sơn Vệ, Luyện Bì đã được xem là khá.


Ở đây—


Luyện Bì chỉ là bắt đầu.


Tần Mặc không thấy áp lực đến mức khó chịu.


Ngược lại, càng sống lâu trong Trấn Võ Doanh, hắn càng hiểu một chuyện.


Có người đi trước mình rất bình thường.


Nếu tất cả đều chậm hơn hắn, vậy mới kỳ lạ.




Buổi sáng hôm đó, Chu Nham gọi bảy người tới võ trường nhỏ phía sau doanh.


Tất cả đều là Luyện Bì.


Có người đã ở cảnh này ba năm.


Có người vừa mới nhập như Tần Mặc.


Chu Nham ném xuống đất bảy cây côn gỗ.


“Đánh.”


Một người hỏi:


“Đánh ai?”


“Bất kỳ ai.”


“Bao lâu?”


“Đến khi ta bảo dừng.”


Bảy người nhìn nhau.


Tần Mặc lập tức lùi nửa bước.


Không phải sợ.


Mà là tránh đứng giữa.


Quả nhiên ngay sau đó hai người đã lao vào nhau.


Lưu Đại Lực không ở nhóm này.


Tần Mặc phải tự chọn.


Một thanh niên thấp hơn hắn một chút cầm côn bước tới.


“Ta họ Mạnh.”


“Tần Mặc.”


Hai người không nói thêm.


Côn gỗ va nhau.


Bốp!


Mạnh gia thiếu niên lực không mạnh hơn Tần Mặc.


Nhưng côn pháp linh hoạt hơn.


Một cú giả trên.


Một cú quét chân dưới.


Tần Mặc lùi.


Đỡ.


Phản kích.


Hai người đánh qua hơn mười chiêu.


Không ai áp đảo.


Tần Mặc dần nhận ra đối phương thường thích dùng động tác giả trước khi đổi hướng.


Hắn bắt đầu không nhìn đầu côn.


Chỉ nhìn vai và eo.


Chiêu thứ mười bảy.


Mạnh gia thiếu niên lại giả vờ đâm ngực.


Tần Mặc không lùi.


Côn trong tay hắn quét ngang.


Đối phương lập tức thu chiêu.


Nhưng Tần Mặc đã tiến nửa bước.


Côn chạm sườn.


“Dừng.”


Chu Nham lên tiếng.


Hai người cùng thu tay.


Mạnh gia thiếu niên xoa sườn.


“Ngươi đoán được?”


“Lần thứ ba.”


“Ta mới dùng hai lần.”


Tần Mặc hơi khựng.


“Vậy là ta đoán.”


Đối phương bật cười.


“Lần sau không để ngươi đoán.”


“Ta cũng không chắc lần sau đoán đúng.”


Hai người lui xuống.


Chu Nham nhìn Tần Mặc.


“Không tệ.”


Chỉ ba chữ.


Tần Mặc không vì thế vui quá mức.


Bởi ngay sau đó Chu Nham gọi tên người tiếp theo.


“Tô Thanh Hà.”


Cô gái áo xanh bước ra.


Đối thủ của nàng là một thanh niên Đoán Cốt sơ kỳ.


Tần Mặc lập tức chú ý.




“Ba chiêu.”


Chu Nham nói.


“Không cần giữ tay quá.”


Thanh niên đối diện Tô Thanh Hà gật đầu.


Hai người cùng động.


Chiêu đầu tiên—


Tần Mặc chỉ kịp thấy kiếm gỗ của Tô Thanh Hà lệch sang bên.


Đối phương đã phải lùi.


Chiêu thứ hai—


nàng ép sát.


Không nhanh đến mức nhìn không rõ.


Nhưng mỗi bước đều vừa đúng.


Không thừa.


Không hụt.


Đến chiêu thứ ba, đầu kiếm đã dừng trước vai đối phương.


Hết.


Tần Mặc im lặng.


Không chỉ hắn.


Mấy người Luyện Bì bên cạnh cũng không nói gì.


Thanh niên Đoán Cốt kia cười khổ.


“Lại thua.”


Tô Thanh Hà thu kiếm.


“Ngươi hôm nay chậm hơn hôm qua.”


“Ta hôm qua bị phạt chạy.”


“Vậy không tính.”


Hai người nói chuyện rất bình thường.


Không có thiên tài kiêu ngạo.


Không có người thua tức giận.


Rõ ràng đã luyện với nhau nhiều lần.


Chu Nham nhìn đám người.


“Thấy gì?”


Có người nói:


“Nàng nhanh.”


“Không đủ.”


“Kiếm tốt.”


“Không.”


Tần Mặc nghĩ một chút.


“Bước chân.”


Chu Nham quay sang.


“Nói tiếp.”


“Khoảng cách của nàng luôn vừa đủ.”


“Đối phương muốn đánh phải tiến.”


“Nhưng vừa tiến thì nàng đã có vị trí tốt hơn.”


Chu Nham gật đầu.


“Còn gì?”


Tần Mặc nhìn lại trận vừa rồi.


“Không tham.”


“Nàng có thể truy thêm nhưng không truy.”


“Chỉ lấy vị trí.”


Chu Nham lần này mới lộ chút hài lòng.


“Đúng.”


“Đây mới là thứ các ngươi phải nhìn.”


“Nếu chỉ nhìn kiếm nhanh hơn bao nhiêu, xem xong cũng vô dụng.”




Tần Mặc nghe rất kỹ.


Hắn không nghĩ mình có thể lập tức học được cách đánh của Tô Thanh Hà.


Khoảng cách cảnh giới vẫn ở đó.


Nhưng hắn có thể nhìn.


Học.


Nhớ.


Tia tinh hồn Mạc Thiên Hà để lại không giúp hắn nhìn một lần hiểu hết.


Chỉ giúp hắn giữ được hình ảnh trận đấu rõ hơn một chút.


Còn hiểu được bao nhiêu—


vẫn phải tự nghĩ.




Buổi trưa, Tần Mặc đang ăn thì Lương Phong ngồi xuống đối diện.


Hai người trước đó chỉ từng nói vài câu.


Tần Mặc hơi bất ngờ.


“Có chuyện?”


“Nghe nói ngươi đang chuẩn bị Đoán Cốt.”


“Ừ.”


“Dùng loại thường?”


“Ừ.”


Lương Phong đặt một miếng thịt vào miệng.


“Chậm.”


“Ta biết.”


“Ta có một phần dược phương tốt hơn.”


Tần Mặc ngẩng đầu.


“Bao nhiêu?”


Lương Phong bật cười.


“Ngươi hỏi giá trước?”


“Không hỏi giá hỏi gì?”


“Người khác thường hỏi hiệu quả.”


“Hiệu quả tốt mà ta mua không nổi thì hỏi làm gì?”


Lương Phong nhìn hắn vài giây.


“Ba mươi lượng bạc.”


Tần Mặc lập tức lắc đầu.


“Không mua.”


“Ngươi còn chưa nghe xong.”


“Ba mươi lượng.”


“Đúng.”


“Không mua.”


Lương Phong bật cười.


“Ngươi thật nghèo?”


“Thật.”


“Nhìn không giống.”


“Người nghèo có chữ trên mặt sao?”


Lương Phong cười càng lớn.


Một lúc sau mới nói:


“Ta không bán dược.”


“Ta bán cách phối.”


Tần Mặc hơi động.


“Có khác?”


“Khác.”


“Ngươi tự mua dược liệu sẽ rẻ hơn.”


“Nhưng phải biết chọn.”


“Ta nhà mở võ quán, thứ này không hiếm.”


Tần Mặc không lập tức từ chối nữa.


“Cho ta xem tên dược trước?”


“Không.”


“Vậy thôi.”


Lương Phong: “...”


“Ngươi thật khó làm ăn.”


“Ta không biết thứ gì sao trả tiền?”


Hai người nhìn nhau.


Cuối cùng Lương Phong nói:


“Ta cho ngươi xem ba vị chính.”


Tần Mặc gật đầu.


“Được.”


Không mua ngay.


Nhưng hắn ghi nhớ.


Đây là lần đầu hắn nhận ra ở Trấn Võ Doanh không chỉ có kho đổi thưởng.


Người với người—


cũng có thể trao đổi.


Thông tin.


Dược phương.


Võ học.


Kinh nghiệm.


Thậm chí quan hệ.




Ba ngày sau, Tần Mặc đem chuyện hỏi Chu Nham.


Chu Nham nghe xong chỉ hỏi:


“Lương Phong?”


“Vâng.”


“Nhà hắn mở võ quán thật.”


“Dược phương không tệ.”


“Nhưng ngươi hiện tại không cần.”


“Vì sao?”


“Ngươi dùng rồi vẫn không nhanh hơn bao nhiêu.”


“Căn cơ chưa tới.”


Tần Mặc gật đầu.


Không tiếc.


Ba mươi lượng được giữ lại.


Hắn càng hiểu một điều.


Thứ tốt không nhất thiết là thứ hiện tại nên dùng.




Thời gian tiếp tục trôi.


Hai tháng.


Ba tháng.


Tần Mặc dùng thuốc rất tiết chế.


Luyện cũng đều.


Không có ngày nào cơ thể đột nhiên phát tiếng nổ.


Không có chuyện xương cốt một đêm cứng hơn sắt.


Chỉ là từng chút.


Khi chạy đường dài, bước chân nhẹ hơn.


Khi phát lực, vai và hông liên kết tốt hơn.


Khi đánh quyền, lực truyền từ chân lên tay tự nhiên hơn.


Chu Nham thỉnh thoảng sờ cánh tay, xương vai, gân chân hắn.


Mỗi lần chỉ nói:


“Tiếp.”


Tần Mặc cũng tiếp.




Đến tháng thứ tư, Trấn Võ Doanh tổ chức khảo hạch nhỏ.


Không phải tuyển người.


Chỉ xếp hạng.


Tần Mặc đứng thứ mười chín trong ba mươi người mới.


Không cao.


Không thấp.


Sức mạnh thứ mười bảy.


Đao pháp thứ mười ba.


Bộ pháp thứ hai mươi.


Thực chiến thứ mười một.


Tổng hợp—


mười chín.


Lưu Đại Lực đứng hai mươi hai.


Lương Phong đứng sáu.


Tô Thanh Hà đứng đầu.


Tần Mặc nhìn bảng xếp hạng.


Không thất vọng.


Chỉ bắt đầu tính.


Bộ pháp quá yếu.


Đao pháp có thể tăng.


Sức mạnh hiện tại không cần ép.


Thực chiến khá là nhờ quân ngũ.


Hắn cần bổ chỗ yếu.


Vậy tháng sau—


Tam Điệp Bộ phải luyện thêm.




Tô Thanh Hà đi ngang qua.


Thấy hắn đứng trước bảng liền dừng.


“Ngươi đang nhìn thứ hạng?”


“Ừ.”


“Muốn lên?”


“Có.”


“Lên bao nhiêu?”


Tần Mặc suy nghĩ.


“Trước mười lăm.”


Tô Thanh Hà hơi bất ngờ.


“Không phải trước mười?”


“Trước mười tháng này khó.”


Nàng nhìn hắn.


“Ngươi biết mình ở đâu.”


“Không biết thì bảng này treo làm gì?”


Tô Thanh Hà cười nhẹ.


Không nói nữa.


Đi.


Tần Mặc nhìn bóng lưng nàng.


Không hiểu sao cảm thấy người này không giống lời Lưu Đại Lực tưởng tượng.


Không lạnh lùng.


Không cao ngạo.


Chỉ rất bình thường.


Chỉ là mạnh hơn hắn khá nhiều.




Nửa năm sau khi vào Trấn Võ Doanh.


Một buổi sáng.


Chu Nham lại gọi Tần Mặc ra.


Không hỏi gì.


Chỉ bảo hắn đứng thế.


Tần Mặc làm.


Chu Nham đặt tay lên vai hắn.


“Phát lực.”


Tần Mặc phát.


“Chân.”


Tần Mặc đổi.


“Lưng.”


Lại đổi.


Chu Nham kiểm tra rất lâu.


Cuối cùng hỏi:


“Gần đây lúc luyện có cảm giác gì?”


Tần Mặc suy nghĩ.


“Gân chân căng hơn.”


“Vai đôi lúc nhức.”


“Không đau.”


“Sau khi ngủ thì hết.”


“Còn?”


“Lực đánh ra ổn hơn.”


Chu Nham gật đầu.


“Được.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Có thể thử Đoán Cốt?”


“Chưa.”


Tần Mặc cũng không thất vọng.


Nhưng Chu Nham nói tiếp:


“Thêm ba tháng.”


“Không có vấn đề thì bắt đầu.”


Tần Mặc ánh mắt hơi sáng.


“Ba tháng?”


“Có thể sớm hơn.”


“Nhưng không cần.”


Chu Nham nhìn hắn.


“Ngươi căn cơ đi khá chắc.”


“Đừng vì nhìn người khác nhanh mà tự phá nhịp.”


Tần Mặc lập tức hiểu ông đang nói ai.


Lương Phong đã bắt đầu thử Đoán Cốt.


Tô Thanh Hà đã tiến sâu trong Đoán Cốt.


Một vài người khác cũng nhanh hơn.


Nhưng Tần Mặc không khó chịu.


Hắn chỉ hỏi:


“Nếu ta cứ thế này, hai mươi tuổi có cơ hội Tiên Thiên không?”


Chu Nham ngẩng đầu nhìn hắn.


Một lúc lâu.


“Ngươi mới mười bảy.”


“Đã nghĩ Tiên Thiên?”


“Muốn biết đường dài bao nhiêu.”


Chu Nham bật cười.


“Có cơ hội.”


“Nhưng từ Luyện Bì tới Đoán Cốt dễ hơn.”


“Đoán Cốt tới Luyện Tạng khó hơn.”


“Luyện Tạng tới Nội Kình lại khó hơn.”


“Còn Tiên Thiên...”


Ông lắc đầu.


“Rất nhiều người trẻ lúc mười tám tuổi đều nghĩ hai mươi sẽ Tiên Thiên.”


“Đến ba mươi vẫn ở Nội Kình.”


Tần Mặc im lặng.


“Cho nên?”


Chu Nham nhìn hắn.


“Đừng tính cảnh giới bằng tuổi.”


“Tu được tới đâu thì tới.”


Tần Mặc gật đầu.


“Ta nhớ.”




Chiều hôm ấy, doanh trại đột nhiên vang chuông tập hợp.


Không phải chuông luyện tập.


Ba tiếng dài.


Hai tiếng ngắn.


Những lão binh đang nghỉ lập tức đứng dậy.


Tần Mặc cũng thu đao.


Chu Nham nhìn về phía cổng doanh.


Sắc mặt hơi thay đổi.


“Có nhiệm vụ.”


Một lát sau, ba trăm người Trấn Võ Doanh tập trung trên võ trường.


Tề Hành Sơn đứng phía trước.


Không nói dài.


“Ba ngày trước, một thôn phía nam An Bình phủ bị giết sạch.”


Không khí lập tức yên xuống.


“Quan phủ ban đầu cho là sơn phỉ.”


“Không phải.”


“Một đội huyện binh tới điều tra.”


“Mười hai người.”


“Chỉ một người sống trở về.”


Tần Mặc hơi nhíu mày.


Tề Hành Sơn tiếp tục:


“Người sống nói hung thủ chỉ có một.”


Một người.


Giết cả thôn.


Lại đánh chết mười một huyện binh.


Tần Mặc lập tức nghĩ đến Nội Kình.


Thậm chí cao hơn.


Nhưng câu tiếp theo của Tề Hành Sơn khiến hắn lần đầu nghe thấy một danh xưng mới.


“Người của Huyền Kính Ty đã tới.”


“Họ xác định—”


“hung thủ không phải võ giả bình thường.”


Tần Mặc nhìn lên.


Huyền Kính Ty.


Ba chữ này hắn chưa từng nghe.


Nhưng phản ứng của Chu Nham khiến hắn biết—


thứ này tuyệt đối không đơn giản.


Tề Hành Sơn nhìn toàn doanh.


“Trấn Võ Doanh phụ trách phong tỏa khu vực.”


“Không được tự ý tiếp xúc mục tiêu.”


“Không được tự ý truy kích.”


“Đặc biệt là đám người mới.”


Ánh mắt hắn quét qua Tần Mặc và những người khác.


“Các ngươi chưa đủ mạng để chết.”


Không ai cười.


Tần Mặc cũng không.


Bởi hắn nhìn thấy một chuyện rất rõ.


Thế giới lại chuẩn bị mở ra một tầng mới.


Mà lần này—


có lẽ không còn chỉ là võ đạo.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe