Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 45: Một Gốc Hai Chủ
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Hai bên là những vách đá phủ đầy rêu xanh, phía dưới có một dòng suối nhỏ chảy qua. Mặt đất quanh năm ẩm ướt, cỏ dại mọc dày đến đầu gối. Nếu không có người dẫn đường, muốn tìm được lối đi trong đêm quả thật không dễ.
Hai bóng người phía trước di chuyển khá nhanh.
Người cầm đuốc đi trước dò đường, người phía sau vác chiếc bao dài trên vai. Thỉnh thoảng hắn phải dừng lại đổi tay, chứng tỏ vật bên trong không nhẹ.
Tần Mặc cùng Hàn Tử Kính và Lục Vân Dao giữ khoảng cách hơn năm mươi bước.
Không ai nói chuyện.
Sau gần nửa canh giờ, hai người phía trước cuối cùng dừng lại.
Đó là một khoảng đất trống nằm sâu trong khe núi, ba mặt được vách đá bao quanh. Chính giữa có một hồ nước nhỏ, mặt hồ phản chiếu ánh trăng thành những vệt sáng nhợt nhạt.
Bên cạnh hồ mọc một bụi cây thấp.
Lá xanh viền đỏ.
Rễ trắng lộ ra một phần trên mặt đất.
Tần Mặc lập tức nhận ra.
Xích Diệp Thanh Tâm Thảo.
Nhưng bụi cây trước mắt khác hẳn nhánh dược liệu Lục Vân Dao từng cho hắn xem.
Lá dày hơn.
Màu đỏ ở mép lá đậm gần như máu.
Ngay cả từ khoảng cách hơn ba mươi bước, hắn cũng ngửi thấy một mùi hương thanh mát rất nhạt.
Lục Vân Dao nhìn bụi cây, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Không thể nào...”
Tần Mặc quay sang.
“Có vấn đề?”
Nàng không trả lời ngay.
Một lúc sau mới thấp giọng:
“Ít nhất sáu mươi năm tuổi.”
“Bảo dược?”
“Không đơn giản.”
Lục Vân Dao nhìn mặt hồ.
“Nếu ta không nhìn nhầm, gốc này đã bắt đầu hấp thu linh khí.”
Tần Mặc hơi nhíu mày.
“Linh dược?”
“Chưa chắc đạt tới linh dược chân chính.”
Nàng nói rất chậm.
“Nhưng giá trị có thể cao hơn bảo dược võ đạo thông thường rất nhiều.”
Hàn Tử Kính lập tức nhìn quanh.
“Dược tốt như vậy, không thể không có thứ bảo vệ.”
Tần Mặc gật đầu.
Hắn cũng đang nghĩ tới chuyện ấy.
Hai người phía trước đặt chiếc bao xuống đất.
Người cầm đuốc nhìn quanh một vòng rồi nói:
“Đặt ở đây.”
Người còn lại kéo dây buộc.
Chiếc bao mở ra.
Bên trong quả nhiên là một người.
Nam tử ngoài bốn mươi tuổi, quần áo rách nát, hai tay bị trói, trên mặt có nhiều vết thương.
Tần Mặc nhìn kỹ.
Người này có vài đặc điểm phù hợp với mô tả của một trong hai thợ hái thuốc mất tích.
Nhưng chưa thể xác nhận.
Nam tử bị trói vẫn còn tỉnh.
Hắn ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
“Các ngươi đã lấy được thuốc... còn muốn gì?”
Người cầm đuốc không đáp.
Hắn rút từ trong áo ra một chiếc bình nhỏ, đổ ít chất lỏng màu đỏ lên cổ tay người bị trói.
Nam tử lập tức giãy giụa.
“Không!”
“Đừng!”
Người kia lạnh giọng:
“Im.”
Mùi tanh nhàn nhạt lan ra.
Tần Mặc nhìn Hàn Tử Kính.
“Máu?”
Hàn Tử Kính khẽ lắc đầu.
“Có trộn thứ khác.”
Lục Vân Dao đột nhiên biến sắc.
“Dẫn Thú Tán.”
Tần Mặc quay sang.
“Là gì?”
“Một loại thuốc dùng mùi để dụ thú tới gần. Thường dùng trong săn bắt, nhưng nếu phối hợp với máu tươi sẽ mạnh hơn.”
Tần Mặc lập tức hiểu.
Hai người kia không đơn thuần đưa người bị thương tới đây.
Họ muốn dùng hắn làm mồi.
“Cứu người?”
Hàn Tử Kính thấp giọng hỏi.
Tần Mặc không trả lời ngay.
Hắn nhìn khoảng đất trống.
Ba mặt vách đá.
Một lối ra chính.
Một hồ nước.
Nếu có dị thú xuất hiện, nơi này rất dễ biến thành tử địa.
“Trước hết xác định con thú ở đâu.”
Lục Vân Dao nhìn mặt hồ.
“Có thể ở dưới nước.”
Tần Mặc quan sát.
Mặt hồ yên tĩnh.
Nhưng ngay cạnh gốc Xích Diệp Thanh Tâm Thảo, đất bùn có nhiều vết lõm lớn.
Không giống dấu chân người.
Hắn nhớ lại những vết kéo trên sườn núi.
Hai người mất tích có lẽ đã từng tới đây.
Sau đó gặp chuyện.
Tần Mặc nhìn nam tử bị trói.
Nếu tiếp tục chờ, người kia có thể chết.
Nhưng nếu lập tức lao ra, chưa chắc cứu được ai.
Hắn suy nghĩ rất nhanh.
“Ta xuống cứu người.”
Hàn Tử Kính nhìn hắn.
“Ngươi muốn một mình?”
“Không.”
Tần Mặc chỉ sang vách đá bên trái.
“Ngươi giữ vị trí cao, quan sát hồ nước và đường lui.”
Hắn quay sang Lục Vân Dao.
“Nàng có thuốc giải Dẫn Thú Tán?”
“Có thể xử lý mùi, nhưng cần thời gian.”
“Chuẩn bị.”
“Còn hai người kia?”
“Bắt sống nếu có thể.”
Tần Mặc rút đao.
“Ta cần biết ai sai họ làm chuyện này.”
Hai người dưới hồ vẫn chưa phát hiện có người theo dõi.
Người cầm đuốc đang dùng dây trói nam tử vào một thân cây gần bờ nước.
Tên còn lại nhìn về phía hồ, sắc mặt có chút bất an.
“Chúng ta thật sự phải làm vậy?”
“Ngươi muốn trở về tay không?”
“Nhưng quản sự nói chỉ cần dẫn con thú ra.”
“Vậy thì làm.”
“Lỡ nó ăn người này?”
Người cầm đuốc lạnh lùng đáp:
“Chẳng lẽ ngươi định xuống thay?”
Tên kia lập tức im miệng.
Tần Mặc nghe rõ.
Hắn đã xác định ít nhất hai chuyện.
Thứ nhất, nhóm khai thác biết có dị thú bảo vệ gốc dược.
Thứ hai, họ muốn dùng người sống dụ dị thú rời khỏi nơi này.
Nhưng tại sao phải dùng một thợ hái thuốc đã bị thương?
Có lẽ bởi người ấy đã biết quá nhiều.
Một viên đá nhỏ từ trên cao rơi xuống.
Cạch.
Người cầm đuốc lập tức quay đầu.
“Ai?”
Không có tiếng đáp.
Hắn vừa định tiến lên thì một bóng người đã lao ra từ phía sau tảng đá.
Tần Mặc.
Tam Điệp Bộ triển khai.
Khoảng cách hơn mười bước bị rút ngắn trong nháy mắt.
Người cầm đuốc lập tức rút đao.
Nhưng hắn chỉ mới Đoán Cốt.
Tần Mặc không cho cơ hội giao thủ.
Sống đao đánh thẳng vào cổ tay.
Bốp!
Binh khí rơi xuống.
Một chưởng tiếp theo đập vào ngực.
Người kia ngã ngược.
Tên còn lại lập tức quay người chạy.
Nhưng vừa chạy được vài bước, một mũi tên từ trên cao đã cắm xuống đất trước chân.
Hàn Tử Kính quát:
“Đứng lại!”
Tên kia khựng lại.
Tần Mặc đã tới.
Một đao đặt ngang cổ.
“Không động.”
Hai người lập tức bị khống chế.
Tần Mặc không hỏi ngay.
Hắn bước tới chỗ nam tử bị trói.
“Ngươi tên gì?”
Người kia nhìn quân phục và lệnh bài bên hông hắn, ánh mắt lập tức xuất hiện hy vọng.
“Đại nhân...”
“Ta hỏi tên.”
“Lưu Thành.”
Tần Mặc nhớ hồ sơ.
Một trong hai thợ hái thuốc mất tích quả thật tên Lưu Thành.
“Người đi cùng ngươi đâu?”
Sắc mặt Lưu Thành lập tức thay đổi.
“Chết rồi.”
Tần Mặc im lặng một nhịp.
“Chết thế nào?”
“Bị thú cắn.”
“Ở đâu?”
Lưu Thành nhìn về phía hồ nước.
“Bên kia.”
Tần Mặc nhìn theo.
Mặt hồ vẫn yên tĩnh.
Nhưng hắn không cảm thấy an toàn.
“Có bao nhiêu thú?”
“Một.”
“Cảnh giới?”
“Ta không biết.”
Lưu Thành run giọng.
“Nó rất lớn.”
“Da màu đen.”
“Có thể lặn dưới nước.”
Tần Mặc lập tức quay đầu.
“Hàn Tử Kính!”
“Ta thấy rồi!”
Giọng Hàn Tử Kính từ trên cao truyền xuống.
“Mặt nước đang động!”
Tần Mặc không chần chừ.
Hắn chém đứt dây trói Lưu Thành.
“Chạy!”
Lục Vân Dao đã tới gần, lập tức đổ một loại bột màu trắng lên phần áo dính Dẫn Thú Tán.
Mùi tanh giảm đi rõ rệt.
Nhưng đã muộn.
Mặt hồ đột nhiên phồng lên.
Ầm!
Một thân hình khổng lồ lao khỏi mặt nước.
Nước bắn tung tóe.
Đó là một con dị thú hình dáng gần giống cá sấu, thân dài hơn hai trượng, lớp vảy đen phủ kín từ đầu tới đuôi.
Bốn chân ngắn nhưng thô lớn.
Miệng đầy răng nhọn.
Trên trán có một vệt màu đỏ sẫm.
Lục Vân Dao lập tức biến sắc.
“Hắc Giáp Ngạc!”
Hàn Tử Kính từ trên cao quát:
“Nội Kình!”
Tần Mặc đã cảm nhận được.
Khí huyết của con thú cực kỳ mạnh.
Ít nhất tương đương Nội Kình sơ kỳ.
Có thể còn cao hơn.
Hắc Giáp Ngạc không lập tức lao về phía gốc dược.
Nó hướng thẳng tới Lưu Thành.
Mùi Dẫn Thú Tán vẫn còn trên người hắn.
Tần Mặc bước lên chặn.
Trường đao chém xuống đầu con thú.
Keng!
Lưỡi đao va vào lớp vảy đen.
Một vệt trắng xuất hiện.
Không đủ phá giáp.
Tần Mặc lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Kình.
Đao thứ hai chém vào khe giữa hai lớp vảy.
Phập!
Máu đen rỉ ra.
Con thú gầm lên.
Chiếc đuôi dài quét ngang.
Tần Mặc lập tức lùi.
Ầm!
Một tảng đá lớn bị đánh vỡ.
Hắn không ham đánh.
Đối phương mạnh ở thân thể và lớp giáp.
Nếu cố dùng kình lực chém liên tục, hắn sẽ tiêu hao nhanh hơn con thú rất nhiều.
“Dẫn người đi!”
Tần Mặc quát.
Lục Vân Dao lập tức kéo Lưu Thành về phía đường hẹp.
Hai tên bị bắt cũng bị buộc chạy theo.
Hàn Tử Kính từ trên cao liên tục bắn tên vào vùng mắt và miệng con thú.
Không gây thương tích lớn.
Nhưng đủ khiến nó phải đổi hướng.
Tần Mặc nhân cơ hội lùi về phía vách đá.
Hắc Giáp Ngạc đuổi theo.
Thân hình nặng nề khiến tốc độ trên đất không quá nhanh, nhưng mỗi lần lao tới đều có sức va chạm đáng sợ.
Tần Mặc quan sát vài lần rồi phát hiện một điểm.
Khi con thú đổi hướng, chân sau bên trái thường chậm hơn một nhịp.
Có thể đã bị thương từ trước.
Hắn lập tức nhớ tới lời Lưu Thành.
Người đi cùng đã bị thú cắn chết.
Có lẽ trước khi chết từng phản kháng.
Nhưng một vết thương nhỏ không đủ giúp hắn giết con thú này.
Tần Mặc không định thử.
Mục tiêu nhiệm vụ là điều tra người mất tích.
Hiện tại một người đã được cứu.
Người còn lại được xác nhận tử vong qua lời khai, nhưng vẫn cần tìm chứng cứ.
Không nhất thiết phải giết Hắc Giáp Ngạc ngay tại đây.
“Rút!”
Tần Mặc ra lệnh.
Hàn Tử Kính lập tức rời vị trí cao.
Lục Vân Dao dẫn Lưu Thành chạy trước.
Hai tên bị bắt bị buộc đi giữa.
Tần Mặc giữ phía sau.
Hắc Giáp Ngạc đuổi tới lối hẹp.
Nhưng thân hình quá lớn khiến nó không thể nhanh chóng vượt qua.
Tần Mặc chém thêm một đao vào vách đá.
Một mảng đá rơi xuống.
Không đủ chặn hoàn toàn.
Nhưng khiến con thú khựng lại.
Ba người nhân cơ hội rút khỏi khe nước.
Đến khi cách hồ hơn hai dặm, cả nhóm mới dừng.
Lưu Thành gần như kiệt sức.
Hai tên bị bắt sắc mặt trắng bệch.
Hàn Tử Kính kiểm tra phía sau.
“Không đuổi.”
Tần Mặc thu đao.
“Có lẽ nó không muốn rời gốc dược quá xa.”
Lục Vân Dao gật đầu.
“Loại dị thú này thường chiếm lãnh địa cố định.”
Nàng nhìn về hướng hồ nước.
“Nhưng con vừa rồi có điểm bất thường.”
Tần Mặc hỏi:
“Điểm nào?”
“Vệt đỏ trên trán.”
“Có ý nghĩa gì?”
“Ta chưa chắc.”
Lục Vân Dao suy nghĩ.
“Có thể là dấu hiệu huyết mạch biến đổi.”
“Nếu nó đã tiếp xúc linh khí lâu ngày, giá trị nghiên cứu không nhỏ.”
Tần Mặc nhìn nàng.
“Nàng muốn bắt?”
“Không.”
Lục Vân Dao lắc đầu.
“Ta không ngu.”
Tần Mặc gật đầu.
Ít nhất cả ba đều biết giới hạn.
Sau khi Lưu Thành được cho uống thuốc, Tần Mặc mới bắt đầu hỏi chuyện.
Lần này người kia tỉnh táo hơn.
Theo lời Lưu Thành, khoảng nửa tháng trước hắn cùng người bạn hái thuốc phát hiện dấu vết một loại Xích Diệp Thanh Tâm Thảo có dược tính mạnh bất thường.
Hai người không dám tự ý hái vì gần đó có dấu chân dị thú lớn.
Họ tìm một nữ võ giả thuê làm hộ vệ.
Người ấy mang kiếm, khoảng hai mươi tuổi.
Tần Mặc lập tức nhớ lời lão dẫn đường.
“Người đó đâu?”
Lưu Thành lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Lần cuối gặp?”
“Ở khe đá phía đông.”
“Vì sao tách ra?”
“Nàng phát hiện có người theo dõi.”
“Sau đó?”
“Nàng bảo chúng ta rút trước.”
Tần Mặc nhìn Hàn Tử Kính.
Mảnh giấy cảnh báo trong khe đá có lẽ do nữ võ giả ấy để lại.
Nhưng chưa chắc.
“Ngươi và người kia rút được không?”
Lưu Thành cúi đầu.
“Không.”
“Bị ai bắt?”
“Người của thương hội.”
“Vì sao?”
“Bọn họ muốn biết vị trí gốc dược.”
Tần Mặc hỏi:
“Ngươi đã nói?”
“Ban đầu không.”
“Sau đó?”
Lưu Thành nhìn hai tên bị trói.
Sắc mặt đầy căm hận.
“Bọn họ đánh chúng ta.”
“Bạn ta không chịu nổi.”
“Cuối cùng phải dẫn họ tới hồ.”
Tần Mặc im lặng.
“Rồi sao?”
“Con thú xuất hiện.”
“Bạn ta chết.”
“Bọn họ bỏ chạy.”
“Ta bị bắt lại.”
Lưu Thành cúi đầu.
“Sau đó bọn họ giữ ta trong trại, bắt ta chỉ những nơi có dược.”
Mọi chuyện cuối cùng đã nối lại.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Nếu thương hội đã biết vị trí gốc dược, tại sao không trực tiếp tìm cao thủ tới giết Hắc Giáp Ngạc?
Tần Mặc nhìn hai tên bị bắt.
“Quản sự của các ngươi là ai?”
Một người lập tức cúi đầu.
Tên còn lại im lặng.
Tần Mặc không đe dọa.
Hắn chỉ đặt lệnh bài Huyền Kính Ty trước mặt.
“Ta không hỏi lần hai.”
Người kia cuối cùng mở miệng.
“Chúng ta làm cho Vạn Thịnh Thương Hội.”
“Quản sự họ Mã.”
Tần Mặc hỏi:
“Hắn biết chuyện dùng người làm mồi?”
“Biết.”
“Vì sao không thuê cao thủ?”
Người kia do dự.
Hàn Tử Kính lạnh giọng:
“Nói.”
“Vì... vì không muốn chia dược.”
Tần Mặc hiểu.
Một gốc bảo dược có giá trị lớn.
Nếu thuê võ giả Nội Kình mạnh tới săn thú, tiền thuê và phần chia chiến lợi phẩm sẽ rất cao.
Quản sự muốn dùng vài người bình thường làm mồi dụ thú rời khỏi hồ, sau đó lén hái dược.
Tiết kiệm được tiền.
Lợi nhuận thuộc về mình.
Còn người làm mồi chết hay sống—
hắn không quan tâm.
Lục Vân Dao nghe xong, sắc mặt lạnh xuống.
“Vậy hắn còn chưa hái được?”
“Chưa.”
Người bị bắt đáp.
“Con thú không rời hồ quá xa.”
“Chúng ta đã thử hai lần.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Hai lần?”
“Vâng.”
“Lần đầu dùng gì?”
Người kia im lặng.
Tần Mặc lập tức hiểu.
Không phải lần đầu họ dùng người sống.
Hắn nhìn Hàn Tử Kính.
Người này cũng đã hiểu.
“Có thể còn người mất tích khác.”
Tần Mặc gật đầu.
Nhiệm vụ ban đầu chỉ ghi hai người hái thuốc.
Nhưng nếu Vạn Thịnh Thương Hội đã nhiều lần dùng người làm mồi, số nạn nhân có thể lớn hơn.
Chuyện này không còn đơn thuần là tranh chấp dược liệu.
“Bây giờ làm gì?”
Hàn Tử Kính hỏi.
Tần Mặc nhìn trời.
Gần sáng.
Họ đã có một người sống làm chứng, hai kẻ tham gia trực tiếp và thông tin về khu lán trại.
Nhưng quản sự họ Mã vẫn ở đó.
Nếu biết người của mình bị bắt, hắn có thể lập tức bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.
“Không trở về phân bộ ngay.”
Tần Mặc nói.
Hàn Tử Kính nhìn hắn.
“Ngươi muốn bắt quản sự?”
“Muốn.”
“Trong trại có thể có Nội Kình.”
“Ta biết.”
“Chúng ta chỉ ba người.”
Tần Mặc gật đầu.
“Cho nên không đánh thẳng.”
Hắn nhìn hai tên bị bắt.
“Ta muốn biết trong trại có bao nhiêu người, ai giữ sổ sách, ai phụ trách vận chuyển.”
Một tên lập tức đáp:
“Quản sự giữ sổ.”
“Ở đâu?”
“Lều lớn.”
“Người mạnh nhất?”
“Một hộ vệ Nội Kình trung kỳ.”
Tần Mặc suy nghĩ.
Một Nội Kình trung kỳ.
Hắn hiện mới sơ kỳ.
Hàn Tử Kính hậu kỳ.
Lục Vân Dao đại viên mãn.
Nếu chỉ xét chiến lực, ba người có ưu thế.
Nhưng chưa biết đối phương còn giấu gì.
Tần Mặc không muốn vì một quản sự mà khiến cả nhóm rơi vào nguy hiểm không cần thiết.
“Chúng ta có lệnh bài Huyền Kính Ty.”
Hắn nói.
“Ngày mai công khai vào trại.”
Hàn Tử Kính hơi bất ngờ.
“Không mai phục?”
“Không cần.”
“Vì sao?”
“Bởi hắn chưa biết chúng ta đã bắt được người.”
Tần Mặc nhìn hai tên bị trói.
“Tin tức hiện nằm trong tay chúng ta.”
“Không cần tự biến mình thành kẻ lén lút.”
Lục Vân Dao suy nghĩ một lúc.
“Vậy gốc dược?”
Tần Mặc nhìn nàng.
“Vẫn ở hồ.”
“Nếu thương hội biết chúng ta tới, có thể phái cao thủ khác.”
“Vậy báo phân bộ.”
“Chờ người tới?”
“Đúng.”
Lục Vân Dao hơi nhíu mày.
“Ngươi không muốn lấy trước?”
Tần Mặc nhìn nàng.
“Con Hắc Giáp Ngạc kia ít nhất Nội Kình sơ kỳ, lại có lớp giáp rất khó phá. Chúng ta có thể hợp sức giết, nhưng không chắc không bị thương.”
“Chưa kể gốc dược chưa được kiểm định đầy đủ.”
“Đánh một trận nguy hiểm để tranh thứ chưa biết chính xác giá trị, ta thấy không đáng.”
Lục Vân Dao nhìn hắn một lúc.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Hàn Tử Kính cũng không phản đối.
Sáng hôm sau, ba người dẫn hai kẻ bị bắt cùng Lưu Thành tới khu lán trại.
Vừa thấy lệnh bài Huyền Kính Ty, đám hộ vệ lập tức cảnh giác.
Một nam tử mặc áo xanh đậm từ trong lều lớn bước ra.
Ngoài bốn mươi tuổi.
Mặt gầy.
Ánh mắt sắc.
Hắn nhìn ba người rồi chắp tay.
“Các vị đại nhân tới đây có việc gì?”
Tần Mặc không vòng vo.
“Ngươi là Mã quản sự?”
“Đúng.”
“Vạn Thịnh Thương Hội?”
“Vâng.”
Tần Mặc chỉ Lưu Thành.
“Nhận ra người này?”
Sắc mặt Mã quản sự hơi thay đổi.
Nhưng rất nhanh khôi phục.
“Không biết.”
Tần Mặc gật đầu.
“Vậy ngươi có thể giải thích vì sao người của mình trói hắn đưa tới khe nước làm mồi dụ thú không?”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Mã quản sự nhìn hai tên bị bắt.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Các ngươi nói gì?”
Hai người cúi đầu.
Tần Mặc nhìn hắn.
“Không cần hỏi họ.”
“Ta đã tận mắt thấy.”
Mã quản sự im lặng.
Một lúc sau hắn cười.
“Đại nhân, có thể có hiểu lầm.”
“Vậy vào trong nói.”
Tần Mặc đáp.
“Ta cũng muốn xem sổ sách của ngươi.”
Mã quản sự nhìn hắn rất lâu.
Sau đó chậm rãi nghiêng người.
“Mời.”
Tần Mặc bước vào lều.
Hàn Tử Kính đi bên trái.
Lục Vân Dao theo sau.
Nhưng khi vừa qua cửa, Tần Mặc lập tức nhận ra một điều.
Trong lều có người.
Không phải Mã quản sự.
Một nam tử mặc võ phục đen đang ngồi phía sau bàn, trước mặt đặt một thanh trường kiếm.
Khí huyết của hắn rất ổn định.
Áp lực không quá mạnh.
Nhưng Tần Mặc chỉ nhìn một lần đã biết.
Nội Kình.
Người kia ngẩng đầu.
Ánh mắt lướt qua ba người.
Cuối cùng dừng trên lệnh bài bên hông Tần Mặc.
“Huyền Kính Ty?”
Tần Mặc gật đầu.
“Đúng.”
Nam tử áo đen chậm rãi đứng dậy.
“Vậy chuyện hôm nay có lẽ không dễ giải quyết bằng vài câu.”
Hàn Tử Kính đặt tay lên chuôi đoản đao.
Lục Vân Dao cũng hơi dịch bước.
Tần Mặc lại không rút đao.
Hắn nhìn Mã quản sự.
“Ta tới điều tra người mất tích.”
“Không phải tới cướp dược.”
“Nhưng nếu các ngươi muốn dùng võ lực ngăn cản—”
Hắn đặt tấm lệnh bài màu đen lên bàn.
“Vậy chuyện sẽ không còn là một vụ án thông thường nữa.”
Mã quản sự nhìn lệnh bài.
Rồi nhìn nam tử áo đen.
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mặc nhận ra người thực sự quyết định chuyện này có lẽ không phải vị quản sự đang đứng trước mặt.
Và nhiệm vụ đầu tiên của hắn tại Huyền Kính Ty—
đã đi tới thời điểm phải phân rõ ai có quyền quyết định, ai chỉ đang làm theo lệnh, và ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những mạng người bị đem ra làm mồi dụ thú.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.