Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 16: Trước Cửa Đoán Cốt
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Không phải hắn không tò mò.
Ngược lại.
Quá tò mò.
Một đốm lửa xuất hiện từ đầu ngón tay.
Một người có thể giết sạch cả thôn rồi đánh chết mười một huyện binh.
Những người mặc áo tối mà ngay cả Tề Hành Sơn cũng không tùy tiện sai khiến.
Và lời Chu Nham:
Tiên Thiên phía trên còn có đường.
Tất cả giống như một cánh cửa vừa hé ra trước mặt.
Tần Mặc rất muốn nhìn vào.
Nhưng hắn nhìn xuống chân mình.
Luyện Bì.
Phía trên còn Đoán Cốt.
Luyện Tạng.
Nội Kình.
Tiên Thiên.
Cửa còn cách hắn rất xa.
Thế là ngày thứ tư, Tần Mặc không nghĩ nữa.
Sáng luyện quyền.
Trưa luyện đao.
Chiều luyện bộ pháp.
Tối luyện phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại.
Cánh cửa ở đó.
Không chạy mất.
Hắn đi tới rồi mở.
Ba tháng mà Chu Nham từng nói đã gần hết.
Tần Mặc cũng bắt đầu cảm nhận được thân thể mình đang tới một giới hạn nào đó.
Không phải sức mạnh không thể tăng thêm.
Mà là phương pháp Luyện Bì hiện tại mang lại hiệu quả ngày càng nhỏ.
Trước kia luyện xong một tháng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận sức bền tăng lên.
Bây giờ—
hai tháng.
Ba tháng.
Thay đổi vẫn có.
Nhưng rất chậm.
Chu Nham nói:
“Bình thường.”
“Cảnh giới nào cũng vậy.”
“Lúc đầu tiến nhanh.”
“Càng gần cuối càng chậm.”
Tần Mặc hỏi:
“Vậy cứ luyện tiếp có thể tự nhiên vào Đoán Cốt?”
“Có.”
“Bao lâu?”
Chu Nham nhìn hắn.
“Ta không phải thầy bói.”
“...”
“Có người nửa năm.”
“Có người ba năm.”
“Có người mười năm.”
“Cũng có người cả đời vẫn là Luyện Bì.”
Tần Mặc gật đầu.
“Vậy ta tiếp tục.”
Chu Nham lại nói:
“Nhưng ngươi không cần chờ.”
Tần Mặc nhìn ông.
“Căn cơ ngươi đủ rồi.”
“Ba ngày nữa bắt đầu.”
Ba ngày sau, Tần Mặc mới hiểu cái gọi là “bắt đầu” không phải lập tức đột phá.
Chu Nham dẫn hắn tới một gian phòng phía sau võ trường.
Bên trong có một thùng gỗ lớn.
Nước nóng.
Mùi thuốc rất nồng.
Tần Mặc đứng trước thùng.
“Ngâm?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Nửa canh giờ.”
“Sau đó?”
“Luyện.”
“Rồi?”
“Ăn.”
“Rồi?”
“Ngủ.”
Tần Mặc nhìn Chu Nham.
“Đây là Đoán Cốt?”
“Ngươi muốn thế nào?”
Chu Nham hỏi.
“Ta tưởng...”
Tần Mặc nghĩ một chút.
“Ít nhất phức tạp hơn.”
Chu Nham bật cười.
“Ngươi tưởng Đoán Cốt là lấy búa đập xương?”
“Không đến mức đó.”
“Vậy cởi áo.”
Nước nóng hơn Tần Mặc tưởng.
Vừa xuống đã cảm thấy da hơi rát.
Nhưng chịu được.
Chu Nham đứng ngoài thùng.
“Luyện Bì chủ yếu dưỡng da thịt và khí huyết.”
“Đoán Cốt khác.”
“Không phải chỉ luyện xương.”
“Trước hết là gân.”
“Gân không chịu được lực, xương mạnh hơn cũng vô dụng.”
Tần Mặc ngồi trong nước nghe.
“Cho nên ba tháng đầu tiên không được vội dùng thuốc mạnh.”
“Ta cho ngươi ngâm loại ôn hòa.”
“Luyện kéo gân.”
“Điều chỉnh cách phát lực.”
“Đợi thân thể quen rồi mới bắt đầu dưỡng xương.”
Tần Mặc hỏi:
“Đoán Cốt Tán ta đổi trước đây?”
“Cất.”
“Bao giờ dùng?”
“Ta bảo dùng thì dùng.”
“Được.”
Chu Nham nhìn hắn.
“Ngươi không hỏi tại sao?”
“Ta nếu biết thì cần giáo đầu làm gì?”
Chu Nham hơi khựng.
“Có lý.”
Nửa canh giờ sau.
Tần Mặc bước ra khỏi thùng.
Cả người nóng.
Chu Nham ném cho hắn một bộ quần áo.
“Ra võ trường.”
Tần Mặc mặc vào.
Đến nơi mới phát hiện hôm nay không luyện quyền.
Trên đất đặt một cây cung rất lớn.
Không có dây tên.
Chỉ có thân cung và dây.
“Kéo.”
Tần Mặc cầm lên.
Nặng hơn cung hắn thường dùng.
Hai chân đứng vững.
Kéo.
Dây cung mở được hơn nửa.
Vai lập tức căng.
“Không dùng sức cánh tay.”
Chu Nham dùng cây gậy gõ nhẹ lưng hắn.
“Lưng.”
Tần Mặc điều chỉnh.
“Khuỷu thấp.”
Lại chỉnh.
“Chân.”
Tần Mặc thở ra.
Kéo lần nữa.
Lần này dây mở thêm.
“Giữ.”
Một hơi.
Hai hơi.
Đến hơi thứ sáu, hai cánh tay bắt đầu run.
“Thả.”
Tần Mặc thả.
Chu Nham nói:
“Mười lần.”
Tần Mặc nhìn cây cung.
“Còn chín?”
“Ngươi tính khá.”
“...”
Hắn kéo tiếp.
Ngày đầu không có gì xảy ra.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Đến ngày thứ bảy, Tần Mặc chỉ cảm thấy vai, lưng và chân đau hơn bình thường.
Không phải đau vì thương.
Mà là loại mỏi sâu trong gân.
Phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại giúp hắn điều chỉnh hơi thở.
Nhưng không xóa mỏi.
Tần Mặc cũng không mong nó xóa.
Đau vừa phải chứng minh thân thể đang chịu lực.
Đau quá mức thì nghỉ.
Chu Nham đã dặn.
Nửa tháng sau, Tần Mặc mới nhận ra điều Chu Nham đang sửa.
Trước kia hắn phát lực tốt hơn lúc mới vào quân rất nhiều.
Nhưng vẫn có thói quen dựa vào cơ bắp.
Bây giờ mỗi lần kéo cung, đẩy đá, luyện quyền—
Chu Nham đều bắt hắn chú ý toàn bộ đường truyền lực.
Chân.
Hông.
Lưng.
Vai.
Cánh tay.
Một chỗ sai—
làm lại.
Có lúc Tần Mặc thấy mình đánh yếu hơn trước.
Hắn hỏi.
Chu Nham trả lời:
“Bình thường.”
“Ngươi đang bỏ thói quen cũ.”
“Đợi quen rồi sẽ mạnh hơn.”
Tần Mặc không hỏi nữa.
Một tháng.
Hai tháng.
Thứ hạng hàng tháng của Tần Mặc thậm chí tụt từ mười chín xuống hai mươi mốt.
Lưu Đại Lực nhìn bảng, cười rất vui.
“Ngươi tụt.”
“Ta thấy.”
“Ta mười tám.”
“Chúc mừng.”
“Ngươi không tức?”
“Ta đang sửa phát lực.”
Lưu Đại Lực lập tức mất vui.
“Ngươi không thể giả vờ tức một chút?”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Được.”
Hắn nhíu mày.
“Ta rất tức.”
“Cút.”
Hai người cùng cười.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều đi chậm như Tần Mặc.
Lương Phong đã bắt đầu dùng Đoán Cốt Tán.
Không phải loại thường.
Gia đình hắn gửi tới một phần dược tốt hơn.
Chỉ hai tháng, sức mạnh đã tăng rõ rệt.
Một ngày đối luyện, Lương Phong một quyền đánh lùi Tần Mặc ba bước.
Tần Mặc nhìn cánh tay hơi tê.
“Ngươi sắp Đoán Cốt?”
“Chưa.”
Lương Phong lắc đầu.
“Nhưng gần.”
“Bao lâu?”
“Cha ta nói nhiều nhất ba tháng.”
Tần Mặc gật đầu.
“Chúc mừng.”
Lương Phong nhìn hắn.
“Ngươi không định tăng dược?”
“Chu giáo đầu bảo chưa.”
“Ngươi nghe hắn vậy?”
“Ít nhất chuyện Đoán Cốt hắn hiểu hơn ta.”
Lương Phong không phản bác.
Chỉ nói:
“Ta muốn nhanh.”
“Ta biết.”
“Ngươi không muốn?”
“Muốn.”
“Vậy sao—”
Tần Mặc cười.
“Muốn nhanh không có nghĩa ngày mai phải tới.”
Lương Phong nhìn hắn một lúc.
Cuối cùng lắc đầu.
“Ngươi già hơn tuổi.”
“Ta chỉ nghèo.”
“Liên quan gì?”
“Dược dùng hỏng ta không có tiền mua lại.”
Lương Phong bật cười.
Tháng thứ ba.
Chu Nham cuối cùng lấy Đoán Cốt Tán của Tần Mặc ra.
Gói thuốc vẫn còn nguyên.
Ông chia thành sáu phần.
Tần Mặc nhìn.
“Ít vậy?”
“Ngươi muốn uống hết?”
“Không.”
“Vậy hỏi làm gì?”
Chu Nham đưa một phần.
“Sau khi luyện tối dùng.”
“Ba ngày một lần.”
“Có cảm giác đau sâu trong xương thì báo ta.”
“Đau bao nhiêu tính sâu?”
“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Tần Mặc cảm thấy câu trả lời này rất thiếu trách nhiệm.
Nhưng vẫn làm theo.
Lần đầu dùng Đoán Cốt Tán—
không có gì đặc biệt.
Một chút nóng.
Một chút mỏi.
Ngày thứ hai bình thường.
Đến lần thứ ba, sau khi luyện quyền xong, Tần Mặc bắt đầu cảm thấy một loại nhức rất kỳ lạ trong cánh tay.
Không phải cơ.
Giống như từ bên trong xương.
Hắn lập tức tìm Chu Nham.
Chu Nham kiểm tra.
“Bình thường.”
“Tiếp?”
“Giảm một nửa.”
“Vì sao?”
“Ngươi hấp thu tốt hơn ta nghĩ.”
Tần Mặc hơi động.
“Do căn cơ?”
“Có thể.”
Chu Nham không khẳng định.
“Cũng có thể do pháp môn hô hấp ngươi luyện từ trước.”
“Dù sao giảm.”
“Dược không phải càng nhiều càng tốt.”
Tần Mặc gật đầu.
Không hỏi thêm.
Nhưng tối đó khi luyện phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại—
hắn chú ý kỹ hơn.
Quả thật.
Mỗi lần hô hấp theo nhịp kia, cảm giác nóng từ dược trong cơ thể dường như phân tán đều hơn.
Không mạnh.
Nhưng rõ ràng có tác dụng.
Tần Mặc lần đầu thật sự cảm nhận:
thứ Mạc Thiên Hà để lại cao hơn võ học hắn đang học.
Nhưng cũng chỉ vậy.
Nó không thay hắn luyện.
Không thay hắn chịu mỏi.
Không tự đưa hắn qua cảnh giới.
Nó chỉ khiến con đường dưới chân—
bằng phẳng hơn một chút.
Ngày thứ một trăm lẻ bảy kể từ khi bắt đầu chuẩn bị Đoán Cốt.
Chu Nham gọi Tần Mặc tới.
“Đánh.”
Tần Mặc đứng trước cọc.
Không dùng hết sức.
Một quyền.
Bốp!
“Lại.”
Quyền thứ hai.
“Lại.”
Quyền thứ ba.
Chu Nham đi tới, nắm cổ tay hắn.
Sau đó kiểm tra khuỷu.
Vai.
Lưng.
Cuối cùng dùng ngón tay gõ nhẹ lên xương cánh tay.
“Cảm giác?”
“Có.”
“Đau?”
“Không.”
“Chân?”
“Cũng vậy.”
Chu Nham gật đầu.
“Được.”
Tần Mặc nhìn ông.
“Đột phá rồi?”
“Chưa.”
“...”
“Nhưng tới cửa rồi.”
Tần Mặc thở ra.
Không thất vọng.
Hơn ba tháng đã luyện tới đây.
Hắn chờ thêm được.
Chu Nham lại nói:
“Giai đoạn cuối không cần thêm dược.”
“Để cơ thể tự hoàn thành.”
“Bao lâu?”
“Vài ngày.”
“Có thể một tháng.”
“Đừng hỏi chính xác.”
Tần Mặc lập tức ngậm miệng.
Chu Nham hài lòng.
“Đi làm nhiệm vụ.”
Tần Mặc hơi bất ngờ.
“Bây giờ?”
“Không phải đột phá cảnh giới thì phải ngồi trong phòng.”
Chu Nham ném cho hắn một tấm lệnh bài.
“Đội thứ sáu thiếu một người.”
“Ba ngày.”
“Hộ tống một đoàn xe tới Đông Bình huyện.”
“Không nguy hiểm lắm.”
Tần Mặc nhận.
“Rõ.”
Sáng hôm sau.
Tần Mặc theo đội rời An Bình phủ.
Không ai biết hắn đang đứng trước cửa Đoán Cốt.
Người dẫn đội cũng không quan tâm.
Đường vẫn phải đi.
Xe vẫn phải hộ tống.
Đêm vẫn phải canh.
Tần Mặc ngồi trên xe ngựa nhìn cánh đồng hai bên.
Hơn ba tháng chuẩn bị.
Không có một lần bộc phát.
Không có kỳ ngộ mới.
Chỉ là từng ngày.
Từng bữa thuốc.
Từng lần kéo cung.
Từng quyền.
Từng bước.
Nhưng Tần Mặc không thấy chậm.
Bởi hắn biết mình đang tiến.
Mà chỉ cần còn tiến—
chậm một chút cũng chẳng sao.
Phía trước, đội trưởng giơ tay.
“Dừng!”
Tần Mặc lập tức đứng dậy.
Bàn tay đặt lên chuôi đao.
Con đường phía trước bị một chiếc xe hàng lật ngang chắn lại.
Không thấy người.
Tần Mặc nhìn rừng cây hai bên.
Trong lòng hơi trầm xuống.
Nhiệm vụ được nói là—
không nguy hiểm lắm.
Hắn đã ở trong quân đủ lâu để biết:
những lời như vậy...
thường không đáng tin lắm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.