Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 13: Giá Của Tu Luyện

Đăng: 19/10/2026 07:25 2,309 từ 18 lượt đọc
Ngày đầu tiên chính thức vào Trấn Võ Doanh, Tần Mặc được phát một tấm thẻ gỗ.


Mặt trước khắc tên.


Tần Mặc.


Mặt sau khắc một con số.


Mười.


Hắn nhìn một lúc.


Quay sang Lưu Đại Lực.


“Của ngươi bao nhiêu?”


“Mười.”


“Giống nhau.”


“Không giống mới lạ.”


Lưu Đại Lực lật qua lật lại tấm thẻ.


“Thứ này dùng làm gì?”


“Công huân.”


Một giọng nói từ phía sau truyền tới.


Hai người quay lại.


Người nói là một lão binh khoảng ba mươi tuổi, trên ngực áo có thêu một đường chỉ đen.


Hôm qua chính hắn dẫn những người trúng tuyển về doanh.


“Trấn Võ Doanh không phát tài nguyên miễn phí mãi.”


“Các ngươi mới vào, được mười điểm.”


“Muốn công pháp, dược liệu, binh khí tốt hơn—”


“đổi.”


Lưu Đại Lực lập tức hỏi:


“Hết mười điểm thì sao?”


“Làm nhiệm vụ.”


“Lập công.”


“Hoặc đứng đầu khảo hạch hàng tháng.”


“Không kiếm được?”


“Thì ăn cơm, lĩnh quân lương, luyện thứ cơ bản.”


Người kia nói xong liền đi.


Lưu Đại Lực nhìn tấm thẻ.


“Ta còn tưởng vào đây sẽ được phát thuốc mỗi ngày.”


Tần Mặc cất thẻ.


“Phát như vậy ba trăm người trong doanh ăn bằng gì?”


Lưu Đại Lực suy nghĩ.


“Triều đình?”


“Tiền triều đình cũng đâu từ đất mọc lên.”


“...”


Lưu Đại Lực cảm thấy từ khi quen Tần Mặc, rất nhiều chuyện đang tốt đẹp nói với hắn một lúc đều trở nên không tốt đẹp nữa.




Buổi sáng, ba mươi người mới được dẫn tới một tòa nhà hai tầng.


Không lớn.


Nhưng có binh sĩ canh cửa.


Bên trong là từng hàng giá gỗ.


Không có vàng bạc.


Không có bảo vật sáng lấp lánh.


Chủ yếu là sách.


Thẻ gỗ.


Bình thuốc.


Binh khí.


Tần Mặc vừa bước vào đã chậm lại.


So với kho đổi thưởng của Thanh Sơn Vệ, nơi này phong phú hơn nhiều.


Trên tấm bảng đầu tiên ghi:


Dưỡng Huyết Tán — một điểm.


Tần Mặc hơi bất ngờ.


Ở Thanh Sơn Vệ, thứ này cần ba điểm quân công.


Nhưng hắn nhanh chóng hiểu.


Điểm ở hai nơi hiển nhiên không cùng giá trị.


Đi xuống dưới.


Hổ Cốt Cao — ba điểm.


Bách Thảo Dịch — năm điểm.


Đoán Cốt Tán — tám điểm.


Tần Mặc dừng lại.


Đoán Cốt.


Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một loại dược trực tiếp mang tên cảnh giới tiếp theo.


Phía sau có người cũng dừng.


“Đoán Cốt Tán?”


Chính là Lương Phong.


Thiếu niên mười sáu tuổi đứng đầu phần kiểm tra sức mạnh hôm qua.


Hắn nhìn bảng giá.


“Chỉ tám điểm?”


Người quản kho ngẩng đầu.


“Loại thường.”


“Loại tốt đâu?”


“Mười lăm.”


“Thượng phẩm?”


“Ba mươi.”


Lương Phong gật đầu.


Không hỏi nữa.


Tần Mặc đứng bên cạnh nghe.


Ba mươi điểm.


Hắn hiện có mười.


Nhưng thứ khiến hắn để ý hơn là cách Lương Phong hỏi.


Rõ ràng đối phương trước đây đã dùng những thứ tương tự.




Đi tiếp là võ học.


Thiết Bì Công.


Ngũ Hành Quyền.


Liệt Sơn Đao.


Du Thân Bộ.


Có loại chỉ cần hai ba điểm.


Có loại hơn hai mươi.


Tần Mặc nhìn rất lâu.


Người quản kho cuối cùng hỏi:


“Muốn đổi gì?”


Tần Mặc đáp:


“Ta xem trước.”


“Xem cũng mất tiền.”


Tần Mặc ngẩn ra.


Người quản kho chỉ tấm bảng nhỏ bên cạnh.


Đọc toàn bản võ học: phải đổi.


Giới thiệu: miễn phí.


Tần Mặc: “...”


Hắn lập tức chỉ vào Thiết Bì Công.


“Giới thiệu.”


Người quản kho ném cho hắn một thẻ tre.


Tần Mặc đọc.


Thiết Bì Công là pháp môn Luyện Bì tương đối hoàn chỉnh.


Có cách đứng thế.


Phối hợp dược tắm.


Rèn da thịt.


Tổng cộng sáu tầng nhỏ.


Tu đến cuối có thể chuyển sang pháp môn Đoán Cốt.


Giá bốn điểm.


Tần Mặc đọc xong không đổi.


Hắn lại xem Ngũ Hành Quyền.


Rồi Liệt Sơn Đao.


Cuối cùng xem ba loại dược.


Không mua gì.


Lưu Đại Lực đứng bên cạnh đã mất kiên nhẫn.


“Ngươi định giữ mười điểm sinh con à?”


“Ta chưa biết thứ nào hợp.”


“Đổi trước rồi tính.”


“Đổi sai thì điểm có trả lại không?”


“...Không.”


“Vậy xem tiếp.”




Một tiếng sau, Tần Mặc vẫn chưa tiêu điểm nào.


Lương Phong đã đổi một bình Đoán Cốt Tán loại thường.


Hai người khác đổi võ học.


Tô Thanh Hà từ đầu tới cuối không đổi gì.


Nàng chỉ nhìn một vòng rồi đi.


Tần Mặc hơi tò mò nhưng không hỏi.


Đến trưa hắn mới biết nguyên nhân.


“Người ta thiếu mấy thứ này sao?”


Lưu Đại Lực vừa ăn vừa nói.


“Cha nàng là phó thống lĩnh thành vệ.”


“Nghe nói Tô gia ở An Bình phủ có võ học truyền ba đời.”


“Dược dùng từ nhỏ.”


“Vào Trấn Võ Doanh chủ yếu là kiếm tư lịch với công huân.”


Tần Mặc gắp một miếng rau.


“Khó trách.”


“Ngươi không thấy bất công?”


Tần Mặc ngẩng đầu.


“Bất công gì?”


“Chúng ta muốn một bình thuốc phải làm nhiệm vụ.”


“Người ta sinh ra đã có.”


Tần Mặc suy nghĩ một lúc.


“Cha nàng kiếm được thì con nàng dùng, có gì lạ?”


Lưu Đại Lực nghẹn.


“Nhưng chúng ta—”


“Cha ta có mấy mẫu ruộng.”


Tần Mặc nói.


“Cha nàng có võ học và dược.”


“Ta nếu sau này kiếm được nhiều thứ, em ta cũng sẽ dùng.”


“Chẳng lẽ phải ném đi mới gọi công bằng?”


Lưu Đại Lực im lặng.


Một lúc sau hắn nói:


“Nghe ngươi nói xong ta càng thấy mình nghèo.”


“Ta cũng nghèo.”


Tần Mặc tiếp tục ăn.


“Cho nên phải kiếm.”




Buổi chiều, ba mươi người mới tập trung tại võ trường.


Tề Hành Sơn đứng phía trước.


“Hôm qua các ngươi thi vào.”


“Hôm nay ta nói quy củ.”


“Trấn Võ Doanh có ba loại người.”


“Người thứ nhất.”


“Ăn lương.”


“Luyện võ.”


“Làm nhiệm vụ.”


“Đến ba mươi tuổi nếu không có tiến triển lớn thì chuyển sang quân thường hoặc làm giáo đầu.”


“Người thứ hai.”


“Có thiên phú.”


“Có công.”


“Doanh bỏ tài nguyên bồi dưỡng.”


“Có cơ hội bước vào Nội Kình, thậm chí Tiên Thiên.”


Nghe đến hai chữ Tiên Thiên, không ít người lập tức tập trung.


Tần Mặc cũng vậy.


“Còn loại thứ ba?”


Có người hỏi.


Tề Hành Sơn nhìn mọi người.


“Loại thứ ba không thuộc Trấn Võ Doanh lâu.”


“Bởi khi đạt Tiên Thiên đủ trẻ—”


“sẽ có nơi khác lấy người.”


Tần Mặc lập tức nhớ tới chuyện trước đây.


Hứa giáo đầu từng nói:


Tiên Thiên đối với phần lớn người là đỉnh.


Nhưng không nói đối với số ít thì sao.


Tần Mặc hỏi:


“Nơi nào?”


Tề Hành Sơn nhìn hắn.


“Ngươi tên gì?”


“Tần Mặc.”


“Cảnh giới?”


“Luyện Bì.”


“Vậy khi nào Tiên Thiên rồi hỏi.”


Có người cười.


Tần Mặc cũng không xấu hổ.


“Được.”


Tề Hành Sơn hơi nhướng mày.


Rồi tiếp tục.


“Các ngươi hiện tại việc đầu tiên không phải nghĩ Tiên Thiên.”


“Là Đoán Cốt.”


“Luyện Bì dưỡng thịt.”


“Đoán Cốt dưỡng gân cốt.”


“Nhưng nhớ cho ta.”


“Không phải uống vài bình thuốc rồi xương tự nhiên cứng lên.”


“Dược chỉ giúp.”


“Công pháp chỉ dẫn đường.”


“Thân thể là của các ngươi.”


“Luyện sai cũng là các ngươi phế.”




Sau đó mỗi người được kiểm tra căn cơ.


Không có thứ gì huyền bí.


Cởi áo.


Nhìn cơ bắp.


Sờ gân xương.


Kiểm tra vết thương cũ.


Đánh quyền.


Chạy.


Một giáo đầu ghi lại.


Đến Tần Mặc, người kiểm tra là một ông già gầy.


Ông bóp cánh tay hắn.


“Thả lỏng.”


Tần Mặc thả.


“Dùng sức.”


Tần Mặc dùng.


Ông già lại kiểm tra vai, lưng, chân.


Cuối cùng hỏi:


“Ngươi luyện pháp môn gì?”


Tần Mặc đã nghĩ trước vấn đề này.


“Không biết tên.”


“Không biết?”


“Trước khi vào quân từng được người chỉ vài thế đứng và cách hô hấp.”


“Sau đó chủ yếu luyện Quân Thể Quyền và Quân Trung Đao.”


Ông già nhìn hắn thêm một lúc.


“Pháp môn kia đâu?”


Tần Mặc biểu diễn một phần động tác.


Chỉ những thứ cơ bản nhất.


Không phải hắn cố ý sửa.


Phần Mạc Thiên Hà truyền cho hắn vốn chỉ có từng đó.


Ông già nhìn xong.


Nhíu mày.


“Có chút kỳ lạ.”


Tim Tần Mặc hơi căng.


“Kỳ lạ thế nào?”


“Quá đơn giản.”


Tần Mặc: “...”


“Nhưng cách hô hấp không tệ.”


Ông già lại kiểm tra.


“Ngươi luyện bao lâu?”


“Khoảng một năm rưỡi.”


“Không có dược?”


“Có dùng Dưỡng Huyết Tán trong quân.”


“Bao nhiêu?”


Tần Mặc nói thật.


Ông già gật đầu.


“Căn cơ khá sạch.”


“Không có ám thương lớn.”


“Khí huyết ổn.”


“Nhưng không có gì đặc biệt.”


Tần Mặc thở nhẹ trong lòng.


Đây chính là đánh giá hắn muốn nghe.


Không có gì đặc biệt.


Ông già viết lên hồ sơ:


Luyện Bì vững.


Căn cơ khá.


Có thể chuẩn bị Đoán Cốt.


Sau đó gọi:


“Người tiếp.”


Tần Mặc mặc áo đi ra.




Tối đó hắn mới quay lại kho đổi thưởng.


“Lại là ngươi?”


Người quản kho nhận ra.


“Chọn xong chưa?”


“Rồi.”


Tần Mặc đặt thẻ xuống.


“Đoán Cốt Tán loại thường, tám điểm.”


“Còn hai?”


“Giữ.”


Người quản kho lấy thuốc.


“Không đổi công pháp Đoán Cốt?”


“Hiện tại chưa.”


“Không có công pháp ngươi uống thuốc làm gì?”


“Ta muốn hỏi giáo đầu trước.”


Người quản kho nhìn hắn.


“Ngươi cẩn thận thật.”


“Tám điểm khó kiếm.”


“Chết còn khó kiếm hơn.”


Người quản kho bật cười.


“Cũng đúng.”




Tần Mặc không dùng thuốc ngay.


Ngày hôm sau hắn tìm vị giáo đầu phụ trách mình.


Tên Chu Nham.


Bốn mươi hai tuổi.


Luyện Tạng.


Trong Trấn Võ Doanh không tính cường giả hàng đầu, nhưng dạy đám Luyện Bì dư sức.


Tần Mặc trình bày tình trạng của mình.


Chu Nham nghe xong hỏi:


“Ngươi muốn nhanh?”


“Muốn.”


“Muốn chắc?”


“Cũng muốn.”


“Vừa nhanh vừa chắc?”


“Càng tốt.”


Chu Nham nhìn hắn.


“Ngươi muốn đẹp nữa không?”


Tần Mặc biết mình hỏi hơi tham.


“Vậy xin giáo đầu chỉ.”


Chu Nham lấy một cây gậy.


Vẽ hai đường trên đất.


“Đường thứ nhất.”


“Dùng dược mạnh.”


“Phối hợp pháp môn Đoán Cốt.”


“Nửa năm đến một năm có cơ hội phá.”


“Nhược?”


“Dễ để lại thương.”


“Căn cơ không đủ thì về sau khó Luyện Tạng.”


Tần Mặc chỉ đường thứ hai.


“Còn đây?”


“Chậm.”


“Dùng dược ôn hòa.”


“Luyện gân trước.”


“Dưỡng xương sau.”


“Từng bước.”


“Bao lâu?”


“Tùy người.”


“Một năm.”


“Hai năm.”


“Ba năm.”


Tần Mặc hỏi:


“Với ta?”


Chu Nham nhìn hồ sơ.


“Có lẽ một năm.”


Tần Mặc hơi bất ngờ.


“Không chậm hơn nhiều.”


“Vì ngươi căn cơ đã tương đối ổn.”


Chu Nham chỉ vào hắn.


“Ngươi thiếu không phải sức.”


“Là thời gian để thân thể trưởng thành.”


“Mười bảy tuổi.”


“Xương còn đang lớn.”


“Ép quá nhanh làm gì?”


Tần Mặc im lặng.


Một lúc sau hắn hỏi:


“Vậy Đoán Cốt Tán ta vừa đổi?”


“Dùng được.”


“Nhưng chia nhỏ.”


“Đừng uống cả phần.”


“Phối hợp ăn uống.”


“Ngủ đủ.”


“Luyện đều.”


Lại là những lời quen thuộc.


Tần Mặc gật đầu.


“Ta chọn đường thứ hai.”


Chu Nham chẳng bất ngờ.


“Ta đoán ngươi sẽ chọn vậy.”


“Vì sao?”


“Nghe nói ngươi ở kho nhìn một canh giờ mới chịu tiêu tám điểm.”


Tần Mặc: “...”


Tin truyền nhanh thật.




Những ngày tiếp theo, Tần Mặc bắt đầu quá trình chuẩn bị Đoán Cốt.


Không có gì kinh thiên.


Buổi sáng luyện gân.


Buổi chiều đao pháp.


Ba ngày dùng một phần thuốc.


Mỗi mười ngày Chu Nham kiểm tra một lần.


Có lúc điều chỉnh tư thế.


Có lúc bảo giảm lượng luyện.


Có lúc lại tăng.


Tần Mặc cũng tiếp tục luyện phần tâm pháp bí ẩn vào ban đêm.


Hắn dần phát hiện—


pháp môn Mạc Thiên Hà để lại không hề xung đột với cách Chu Nham dạy.


Thậm chí nhiều chỗ còn tinh tế hơn.


Nhưng nó thiếu rất nhiều thứ.


Không có dược phương.


Không có phương pháp chiến đấu.


Không có cách xử lý khi luyện sai.


Không có người đứng cạnh nhìn xem hắn đang làm đúng hay sai.


Nếu chỉ có nó—


Tần Mặc vẫn có thể luyện.


Nhưng chắc chắn sẽ đi nhiều đường vòng.


Điều này khiến hắn càng không dám xem nhẹ những thứ học được bên ngoài.


Mạc Thiên Hà cho hắn một cơ hội.


Không cho hắn cả con đường.




Một tháng sau.


Tần Mặc đang luyện đao thì nhìn thấy Tô Thanh Hà đi ngang võ trường.


Khí tức của nàng có chút khác trước.


Chu Nham cũng nhìn.


“Thấy không?”


Tần Mặc hỏi:


“Nàng đột phá?”


“Đoán Cốt hậu kỳ.”


Tần Mặc hơi giật mình.


“Nàng vốn không phải mới Đoán Cốt?”


“Tin bên ngoài nghe một nửa thôi.”


Chu Nham nói.


“Tô gia có tiền.”


“Cha nàng cũng biết luyện thế nào.”


“Có gì lạ?”


Tần Mặc nhìn bóng lưng cô gái đã đi xa.


Mười tám tuổi.


Đoán Cốt hậu kỳ.


Còn hắn mười bảy tuổi.


Luyện Bì.


Khoảng cách rất rõ.


Nhưng lần này hắn không chỉ thấy khoảng cách.


Hắn còn bắt đầu hiểu khoảng cách được tạo ra như thế nào.


Mười năm luyện sớm hơn.


Công pháp.


Dược.


Danh sư.


Gia tộc.


Từng thứ cộng lại.


Nếu hắn muốn đuổi—


không phải chỉ cần “cố gắng hơn”.


Hắn cần tài nguyên.


Cần thời gian.


Cần cơ hội.


Và quan trọng nhất—


không được chết giữa đường.


Tần Mặc thu ánh mắt.


Tiếp tục luyện đao.


Một đao.


Rồi một đao nữa.


Hiện tại hắn còn chưa cần đuổi ai.


Trước tiên—


Đoán Cốt.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe