Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 58: Đường Về Tần Gia
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Gió cuối thu thổi qua những cánh đồng phía nam An Bình phủ.
Trên con đường đất rộng chừng một trượng, một thanh niên mặc áo xanh sẫm đang chậm rãi bước đi.
Bên hông hắn đeo trường đao, sau lưng mang một bọc hành lý không lớn. Dáng người cao ráo, bước chân vững vàng, khí tức thu liễm đến mức thoạt nhìn chẳng khác người thường.
Người ấy chính là Tần Mặc.
Ba ngày trước, hắn vừa được Huyền Kính Ty xác nhận tu vi Tiên Thiên đại viên mãn.
Hồ sơ đăng ký tranh suất Dẫn Khí Đài cũng đã nộp.
Còn hơn một tháng nữa cuộc tuyển chọn mới bắt đầu.
Khoảng thời gian này không đủ để hắn tiếp tục đột phá, nhưng lại vừa đủ để làm một việc đã trì hoãn từ lâu.
Trở về nhà.
Tần Mặc nhìn con đường phía trước.
Đã nhiều năm kể từ ngày hắn rời Tần gia thôn.
Khi ấy, hắn chỉ là một thiếu niên vừa bước chân vào võ đạo, trong lòng luôn tính toán phải kiếm bao nhiêu bạc, mua bao nhiêu dược liệu, làm thế nào mới có thể tiếp tục tu luyện.
Bây giờ, hắn đã đứng ở đỉnh cao võ đạo phàm tục.
Nhưng càng đi xa, Tần Mặc càng hiểu rằng Tiên Thiên đại viên mãn chẳng qua chỉ là một điểm khởi đầu khác.
Phía trước còn Luyện Khí.
Còn những tông môn tu tiên.
Còn vô số cảnh giới mà hắn chưa từng tận mắt chứng kiến.
So với những tồn tại ấy, chút thực lực hiện tại chưa đáng là gì.
Nghĩ tới đây, Tần Mặc không khỏi bật cười.
Năm xưa hắn từng cho rằng võ giả Luyện Tạng đã là nhân vật ghê gớm.
Sau đó gặp Nội Kình.
Rồi Tiên Thiên.
Cuối cùng tận mắt chứng kiến một vị tu sĩ Luyện Khí chỉ dùng vài động tác đã khống chế được cao thủ Tiên Thiên trung kỳ.
Mỗi lần tưởng mình đã đủ mạnh, thế giới lại mở ra một tầng cao hơn.
Con đường tu luyện dường như không có điểm cuối.
Nhưng Tần Mặc không cảm thấy chán nản.
Ngược lại, trong lòng hắn còn có chút mong đợi.
Đến gần trưa, những mái nhà quen thuộc cuối cùng xuất hiện phía xa.
Tần gia thôn.
Ngôi làng không lớn, nằm giữa những cánh đồng và một con suối nhỏ. Phần lớn nhà cửa vẫn được xây bằng đất trộn rơm, mái lợp ngói xám hoặc tranh khô.
Có vài ngôi nhà mới mọc lên.
Con đường vào thôn cũng rộng hơn trước.
Nhưng cây đa già ở đầu làng vẫn còn đó.
Tần Mặc dừng chân dưới gốc cây.
Hắn nhớ rất rõ.
Năm xưa, trước khi rời thôn, hắn từng đứng ở nơi này nhìn về phía con đường dẫn tới huyện thành.
Khi ấy, hắn không biết phía trước có những gì.
Chỉ biết nếu cứ ở lại, cả đời mình có lẽ sẽ giống phần lớn người trong thôn.
Làm ruộng.
Lấy vợ.
Sinh con.
Rồi già đi.
Không phải cuộc sống ấy không tốt.
Chỉ là hắn không cam lòng.
Hắn muốn nhìn xem bên ngoài những cánh đồng này rốt cuộc có gì.
Bây giờ đã nhìn thấy một phần.
Nhưng càng nhìn, hắn càng muốn đi xa hơn.
“Tần... Tần Mặc?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tần Mặc quay đầu.
Một nam tử trung niên đang gánh hai bó củi đứng cách đó vài bước.
Người ấy nhìn hắn rất lâu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Đúng là ngươi?”
Tần Mặc nhận ra đối phương.
“Tần Nhị thúc.”
Nam tử lập tức đặt gánh củi xuống.
“Ngươi về rồi!”
“Vâng.”
“Bao nhiêu năm không thấy! Ta nghe người ta nói ngươi đã làm quan trong quân, có thật không?”
Tần Mặc cười.
“Chỉ là chức nhỏ.”
“Chức nhỏ?”
Tần Nhị thúc lắc đầu.
“Người trong thôn nói ngươi từng dẫn quân đánh thú triều, còn được thưởng bạc và quân công.”
“Có tham gia.”
“Vậy chắc nguy hiểm lắm?”
Tần Mặc im lặng một thoáng.
Hắn nhớ những thi thể nằm dọc phòng tuyến Hắc Thủy Hà.
Nhớ những người lính mới hôm trước còn ngồi ăn cơm cùng nhau, hôm sau đã không còn trở về.
“Có chút nguy hiểm.”
Hắn đáp.
Tần Nhị thúc không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn.
Ông chỉ vui vẻ nói:
“Về là tốt! Cha mẹ ngươi chắc mừng lắm.”
Tần Mặc gật đầu.
“Ta về nhà trước.”
“Đi đi! Đi đi!”
Tần Nhị thúc nhấc gánh củi lên, vừa đi vừa quay đầu nhìn.
Chưa tới một khắc sau, tin Tần Mặc trở về đã truyền qua mấy nhà gần đầu thôn.
Ngôi nhà cũ vẫn nằm ở phía đông làng.
Tường đất đã được sửa lại, mái ngói cũng mới hơn trước. Trước sân có một giàn rau xanh, bên cạnh đặt vài chiếc chum nước.
Tần Mặc đứng ngoài cổng.
Hắn không lập tức bước vào.
Trong sân, một phụ nhân đang ngồi nhặt rau.
Tóc bà đã bạc thêm khá nhiều.
Tần Mặc nhìn một lúc rồi gọi:
“Mẹ.”
Phụ nhân ngẩng đầu.
Chiếc rổ trên tay khựng lại.
Bà nhìn hắn, dường như chưa dám tin.
“Mặc nhi?”
Tần Mặc bước vào.
“Con về rồi.”
Chiếc rổ rơi xuống đất.
Rau xanh văng ra sân.
Phụ nhân vội vàng đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.
Bà nhìn từ đầu tới chân.
Sau đó đưa tay chạm lên vai hắn.
“Gầy đi rồi.”
Tần Mặc hơi ngẩn ra.
Hắn hiện đã Tiên Thiên đại viên mãn, khí huyết sung mãn, thân thể mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Nếu nói gầy, quả thật không đúng.
Nhưng hắn không giải thích.
Chỉ cười.
“Con vẫn khỏe.”
Phụ nhân nhìn hắn.
“Có bị thương không?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Tần Mặc không nhắc những vết thương đã lành.
Không nhắc lần suýt chết dưới móng dị thú.
Cũng không nhắc những trận giao chiến với võ giả Tiên Thiên.
Những chuyện ấy đã qua.
Nói ra chỉ khiến người nhà lo lắng.
Phụ nhân nắm tay hắn, kéo vào nhà.
“Cha ngươi đang ngoài ruộng. Để ta gọi người về.”
“Không cần vội.”
“Sao không vội được!”
Bà vừa nói vừa quay ra sân.
“Con về mà còn bảo không vội!”
Tần Mặc nhìn bóng lưng mẹ, bất giác mỉm cười.
Trong Huyền Kính Ty, người khác gặp hắn thường hỏi cảnh giới, công tích hoặc nhiệm vụ.
Ở đây, mẹ hắn chỉ hỏi có bị thương hay không.
Đến chiều, cha Tần Mặc trở về.
Ông đã già hơn trước.
Lưng hơi còng, hai bàn tay đầy vết chai.
Khi nhìn thấy con trai, ông đứng yên ngoài cửa một lúc.
Sau đó mới bước vào.
“Về rồi?”
“Vâng.”
“Ở được mấy ngày?”
“Khoảng nửa tháng.”
Ông gật đầu.
“Được.”
Không hỏi tu vi.
Không hỏi chức quan.
Cũng không hỏi đã kiếm được bao nhiêu bạc.
Ông chỉ đặt chiếc cuốc xuống, rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Tần Mặc nhìn cha.
Năm xưa, hắn từng cảm thấy người đàn ông này rất cao lớn.
Bây giờ chỉ cần đứng cạnh, hắn đã cao hơn cha gần nửa cái đầu.
Nhưng khi nhìn đôi bàn tay thô ráp ấy, Tần Mặc lại nhớ tới những năm tháng trước khi mình bước vào võ đạo.
Khi ấy, cả nhà sống dựa vào vài mẫu ruộng.
Một trận mưa lớn có thể khiến mùa màng thất bát.
Một cơn bệnh nặng cũng đủ làm gia đình phải vay bạc.
Hắn từng cho rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền là có thể thay đổi mọi thứ.
Sau này mới biết bạc cũng có giới hạn.
Võ lực có giới hạn.
Quyền lực cũng có giới hạn.
Chỉ khi bản thân không ngừng tiến lên, hắn mới có thêm khả năng đối mặt với những biến cố chưa biết.
Bữa cơm tối hôm ấy không có món gì đặc biệt.
Một đĩa thịt kho.
Rau luộc.
Canh nóng.
Vài món ăn quen thuộc từ thời Tần Mặc còn nhỏ.
Mẹ hắn liên tục gắp thức ăn vào bát.
“Ăn nhiều vào.”
“Con ăn được.”
“Ở ngoài chắc không có ai nấu cho ngươi những món này.”
Tần Mặc cười.
“Cũng có người nấu.”
“Có ngon bằng ở nhà không?”
Hắn nhìn bát cơm.
“Không bằng.”
Phụ nhân lập tức vui vẻ.
Cha hắn ngồi bên cạnh, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Tần Mặc cúi đầu ăn.
Không hiểu vì sao, bữa cơm bình thường này lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với những bữa tiệc có rượu ngon thịt quý ở phủ thành.
Không cần đề phòng.
Không cần suy tính.
Không cần đoán người đối diện muốn gì.
Chỉ cần ăn cơm.
Sau bữa tối, Tần Mặc lấy từ hành lý ra một túi bạc và vài hộp thuốc dưỡng thân.
“Cha, mẹ, những thứ này để ở nhà.”
Mẹ hắn nhìn túi bạc.
“Nhiều vậy?”
“Con làm nhiệm vụ tích lũy được.”
“Ngươi giữ lại mà dùng.”
“Con còn.”
Tần Mặc đẩy túi bạc về phía cha.
“Nhà cần sửa gì thì sửa. Ruộng nếu không muốn làm nữa có thể thuê người.”
Cha hắn nhìn túi bạc rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Ngươi ở ngoài có thiếu tiền không?”
“Không thiếu.”
“Thật?”
“Vâng.”
Ông gật đầu.
“Vậy ta giữ.”
Tần Mặc không nói thêm.
Hắn biết cha mình sẽ không tùy tiện tiêu xài.
Nhưng ít nhất từ nay gia đình không cần vì vài lượng bạc mà lo lắng.
Còn những hộp thuốc dưỡng thân, hắn đã hỏi kỹ người giữ kho Huyền Kính Ty.
Đều là loại dược tính ôn hòa, phù hợp người bình thường.
Không phải linh dược.
Càng không phải đan dược kéo dài tuổi thọ.
Chỉ có tác dụng điều dưỡng thân thể, giảm một số bệnh tật thông thường.
Tần Mặc không muốn dùng dược quá mạnh khiến cha mẹ bị tổn thương.
Người không luyện võ không thể tùy tiện chịu đựng dược lực như võ giả.
Đêm ấy, Tần Mặc không tu luyện ngay.
Hắn ngồi ngoài sân.
Ánh trăng chiếu xuống giàn rau.
Tiếng côn trùng vang lên từ những bụi cỏ quanh nhà.
Mọi thứ yên tĩnh tới mức hắn có thể nghe rõ tiếng nước chảy ở con suối ngoài thôn.
Tần Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cũng là vầng trăng ấy.
Năm xưa hắn từng ngồi tại đây, tưởng tượng cuộc sống của những võ giả trong huyện thành.
Khi ấy, hắn không biết Nội Kình là gì.
Không biết Tiên Thiên.
Càng không biết trên đời thật sự tồn tại tu sĩ.
Bây giờ hắn đã biết.
Nhưng lại xuất hiện những câu hỏi khác.
Nếu một ngày bước vào Luyện Khí, tuổi thọ của hắn có thể dài hơn người thường.
Nếu tiếp tục tu luyện, khoảng cách ấy còn có thể lớn hơn nữa.
Vậy cha mẹ thì sao?
Những người từng cùng hắn lớn lên thì sao?
Tần gia thôn rồi sẽ thế nào?
Tần Mặc không có câu trả lời.
Hắn có thể mang bạc về.
Có thể dùng quyền lực bảo vệ gia đình trước phần lớn nguy hiểm phàm tục.
Nhưng không thể khiến thời gian ngừng lại.
Cũng không thể bảo đảm mọi người đều đi cùng mình trên con đường tu luyện.
Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.
Không phải sợ hãi.
Mà là một cảm giác trước đây chưa từng rõ ràng đến vậy.
Con đường hắn muốn đi càng xa, những người quen thuộc có thể sẽ càng ở lại phía sau.
Sáng hôm sau, Tần Mặc đi dạo quanh thôn.
Nhiều người nhận ra hắn.
Có người tới chào hỏi.
Có người hỏi chuyện quân doanh.
Cũng có người muốn nhờ hắn tìm việc cho con cháu.
Tần Mặc không tùy tiện hứa.
Việc nào trong khả năng thì ghi nhớ.
Việc nào không phù hợp, hắn nói rõ.
Hắn hiện có thân phận dự bị Huyền Kính Ty, nhưng không thể dùng lệnh bài để tùy tiện can thiệp mọi chuyện địa phương.
Huống hồ, giúp người khác một lần chưa chắc có thể giúp cả đời.
Đến gần trưa, hắn đi tới bãi đất trống phía tây thôn.
Nơi này từng là chỗ đám trẻ luyện quyền.
Bây giờ vẫn có vài thiếu niên đang tập những động tác cơ bản.
Một người trong số đó nhận ra hắn.
“Tần đại ca!”
Tần Mặc quay đầu.
Thiếu niên chạy tới.
“Nghe nói huynh đã thành cao thủ!”
Tần Mặc cười.
“Cao thủ gì?”
“Người trong thôn nói huynh có thể một quyền đánh chết hổ!”
“Không dễ vậy.”
Thiếu niên nhìn hắn đầy mong đợi.
“Huynh dạy chúng ta vài chiêu được không?”
Tần Mặc suy nghĩ một lúc.
“Được.”
Hắn không dạy Hỗn Nguyên Kình.
Cũng không truyền những phương pháp vận công cần căn cơ đặc biệt.
Chỉ sửa lại tư thế đứng, cách phát lực và nhịp thở khi luyện quyền.
Một thiếu niên tập quá nhanh, Tần Mặc bảo hắn chậm lại.
Một người khác cố dùng sức thật mạnh, hắn lại yêu cầu giảm lực.
“Vì sao phải giảm?”
Thiếu niên hỏi.
“Bởi ngươi chưa biết dùng lực.”
Tần Mặc đáp.
“Dùng mười phần sức mà chỉ phát ra được ba phần, không bằng dùng năm phần mà phát ra được bốn.”
Đám thiếu niên nghe chưa hiểu hết.
Nhưng vẫn làm theo.
Tần Mặc nhìn những động tác vụng về ấy, bất giác nhớ tới bản thân năm xưa.
Khi mới luyện võ, hắn cũng từng nóng lòng muốn mạnh lên.
Muốn một ngày bằng người khác luyện mười ngày.
Muốn một tháng vượt qua những người đã tập nhiều năm.
Sau này trải qua nhiều lần bị thương, hắn mới dần hiểu.
Tu luyện không phải cứ dùng sức nhiều là tốt.
Cũng không phải cứ có dược liệu quý là có thể bỏ qua căn cơ.
Có những thứ chỉ thời gian và sự lặp lại mới mang tới.
Buổi chiều, Tần Mặc rời bãi luyện quyền.
Hắn đi qua một đoạn đường nhỏ, bất chợt nhìn thấy một ngôi mộ mới nằm bên sườn đồi.
Trước mộ có một phụ nhân đang đốt giấy.
Tần Mặc dừng lại.
Hắn nhận ra người ấy.
Là vợ của một người từng cùng hắn lớn lên trong thôn.
Người kia năm xưa cũng từng rời làng đi làm hộ vệ cho thương đội.
Tần Mặc nhớ hắn từng nói muốn kiếm đủ bạc để xây nhà mới.
Nhưng hiện tại—
trên bia mộ chỉ còn một cái tên.
Tần Mặc chậm rãi bước tới.
Phụ nhân nhìn thấy hắn, hơi bất ngờ.
“Tần Mặc?”
“Là ta.”
“Ngươi về rồi.”
“Ừ.”
Hắn nhìn bia mộ.
“Hắn mất khi nào?”
“Đầu năm.”
“Vì sao?”
“Thương đội gặp cướp.”
Phụ nhân cúi đầu.
“Người ta đưa thi thể về, nói hắn đã cố bảo vệ xe hàng.”
Tần Mặc im lặng.
Hắn không biết phải nói gì.
Những chuyện như vậy hắn đã thấy quá nhiều.
Trong quân doanh.
Trên chiến trường.
Ở những nhiệm vụ Huyền Kính Ty.
Nhưng khi cái tên trên bia mộ là người từng cùng mình chạy chơi dưới gốc đa đầu thôn, cảm giác lại khác.
Phụ nhân nhìn hắn.
“Nghe nói ngươi đã làm quan lớn?”
“Không lớn.”
“Vậy cũng tốt.”
Nàng cúi xuống thu dọn giấy tiền.
“Hắn trước khi đi còn nói, nếu kiếm được đủ bạc sẽ không làm hộ vệ nữa.”
Tần Mặc nhìn ngôi mộ.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Trong nhà còn khó khăn không?”
Phụ nhân lắc đầu.
“Có chút ruộng. Vẫn sống được.”
Tần Mặc không ép.
Hắn chỉ lấy ra một ít bạc.
“Coi như chút lòng của người quen cũ.”
Phụ nhân định từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn nhận.
“Đa tạ.”
Tần Mặc chắp tay trước bia mộ.
Sau đó rời đi.
Đến khi xuống đồi, trời đã ngả chiều.
Tần Mặc đi rất chậm.
Hắn nhớ người bạn cũ.
Nhớ những người lính đã chết ở Hắc Thủy Hà.
Nhớ vị võ giả Tiên Thiên bị giam suốt ba tháng ở Hắc Phong Lĩnh.
Nhớ Kỷ Vô Trần mà hắn từng nghe nhắc tới, một dự bị đã nhiều năm không thể bước qua cánh cửa Luyện Khí.
Mỗi người đều có con đường riêng.
Có người đi được rất xa.
Có người dừng lại giữa đường.
Có người chưa kịp nhìn thấy điều mình mong muốn đã chết.
Tần Mặc từng nghĩ chỉ cần đủ mạnh là có thể tránh khỏi những chuyện ấy.
Nhưng hiện tại hắn đã hiểu.
Không có cảnh giới nào bảo đảm tuyệt đối.
Một võ giả Nội Kình có thể chết trước Tiên Thiên.
Một Tiên Thiên có thể bị tu sĩ Luyện Khí khống chế chỉ trong vài hơi thở.
Và một tu sĩ Luyện Khí, khi gặp người mạnh hơn, chưa chắc khác gì võ giả phàm tục.
Nếu chỉ tu luyện để không bao giờ gặp nguy hiểm—
vậy có lẽ cả đời cũng không đủ.
Tần Mặc đứng lại.
Gió chiều thổi qua những cánh đồng.
Hắn nhìn con đường dẫn ra khỏi thôn.
Một câu hỏi chậm rãi xuất hiện trong lòng.
Rốt cuộc mình muốn mạnh lên vì điều gì?
Để sống lâu hơn?
Để có quyền lực?
Để bảo vệ người thân?
Hay chỉ vì không cam lòng làm một phàm nhân bình thường?
Tần Mặc không lập tức trả lời.
Hắn biết những điều ấy đều có phần đúng.
Nhưng chưa đủ.
Tối hôm đó, cha hắn ngồi ngoài sân uống trà.
Thấy Tần Mặc trở về, ông rót thêm một chén.
“Đi đâu cả ngày?”
“Đi quanh thôn.”
“Thay đổi nhiều không?”
“Có.”
Cha hắn gật đầu.
“Người già đi, trẻ con lớn lên, nhà cũ thành nhà mới.”
Ông uống một ngụm trà.
“Chỗ nào chẳng vậy.”
Tần Mặc ngồi xuống.
Một lúc sau hắn hỏi:
“Cha, nếu năm xưa con không rời thôn thì sao?”
Cha hắn nhìn hắn.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Chỉ muốn biết.”
Ông suy nghĩ một lúc.
“Vậy chắc bây giờ ngươi đang làm ruộng.”
Tần Mặc bật cười.
“Cũng có thể.”
“Không tốt à?”
“Không phải.”
Cha hắn nhìn ra ngoài sân.
“Làm ruộng có cái khổ của làm ruộng. Đi xa có cái khổ của đi xa.”
“Ngươi chọn đường nào thì tự mình đi đường ấy.”
Tần Mặc im lặng.
Cha hắn nói tiếp:
“Ta không biết võ đạo của các ngươi.”
“Cũng không biết ngươi hiện tại mạnh tới đâu.”
“Nhưng ta biết một chuyện.”
Tần Mặc nhìn ông.
“Chuyện gì?”
“Người ta sống cả đời, không thể chuyện gì cũng vừa ý.”
Ông đặt chén trà xuống.
“Quan trọng là sau này nhìn lại, đừng thấy mình đã sống uổng.”
Tần Mặc nhìn cha rất lâu.
Ông không phải võ giả.
Không biết Tiên Thiên.
Không biết Luyện Khí.
Cũng chưa từng nghe tới Dẫn Khí Đài.
Nhưng lời nói ấy lại khiến Tần Mặc suy nghĩ nhiều hơn những gì hắn tưởng.
Đêm khuya.
Tần Mặc ngồi một mình trong căn phòng cũ.
Trên bàn đặt quyển ghi chép tu luyện đã theo hắn nhiều năm.
Hắn mở trang đầu.
Những dòng chữ đầu tiên vẫn còn đó.
Ngày luyện quyền đầu tiên.
Lần đầu dùng dược.
Lần đầu cảm nhận khí huyết tăng lên.
Sau đó là Đoán Cốt.
Luyện Tạng.
Nội Kình.
Tiên Thiên.
Mỗi trang đều ghi lại những lần tiến bộ.
Nhưng khi nhìn kỹ, Tần Mặc nhận ra giữa những dòng chữ ấy còn có rất nhiều thứ khác.
Thương thế.
Sai lầm.
Những lần thất bại.
Những lần phải rút lui.
Những người từng giúp hắn.
Và những người đã chết.
Hắn chợt hiểu.
Con đường mình đi tới hôm nay không chỉ được tạo thành từ những lần đột phá.
Mà còn từ tất cả những chuyện xảy ra giữa các lần đột phá ấy.
Nếu không có những ngày luyện quyền tới mức hai tay run rẩy, hắn chưa chắc có căn cơ hiện tại.
Nếu không có những trận chiến ở Hắc Thủy Hà, hắn chưa chắc biết phải giữ mạng như thế nào.
Nếu không từng dẫn quân, hắn chưa chắc hiểu giá trị của việc chuẩn bị và đường lui.
Nếu không có những nhiệm vụ Huyền Kính Ty, hắn chưa chắc biết tài nguyên, công tích và quyền lực liên quan với nhau ra sao.
Còn cơ duyên Mạc Thiên Hà—
đúng là đã mở ra cho hắn một con đường mà người thường khó có được.
Nhưng cơ duyên ấy chưa từng thay hắn chịu một đao.
Chưa từng thay hắn đưa ra quyết định khi đồng đội sắp chết.
Cũng chưa từng thay hắn trải qua những tháng ngày khổ luyện.
Tần Mặc khép sách.
Trong lòng dần xuất hiện một cảm giác rất rõ.
Hắn vẫn chưa thể trả lời trọn vẹn câu hỏi về con đường của mình.
Nhưng ít nhất đã hiểu một điều.
Cơ duyên có thể mở đường. Thiên phú có thể giúp người ta đi nhanh. Tài nguyên có thể khiến con đường bớt gian nan.
Nhưng nếu bản thân không bước đi, tất cả đều vô nghĩa.
Ba ngày sau, Tần Mặc rời Tần gia thôn.
Mẹ hắn chuẩn bị một bọc thức ăn.
Cha hắn tiễn tới cổng.
Không ai hỏi bao giờ hắn sẽ trở thành tu sĩ.
Cũng không ai yêu cầu hắn phải làm quan lớn hơn.
Mẹ chỉ dặn:
“Ở ngoài nhớ ăn uống đầy đủ.”
Cha hắn nói:
“Có thời gian thì về.”
Tần Mặc gật đầu.
“Con sẽ về.”
Hắn không hứa ngày tháng cụ thể.
Bởi hắn không biết cuộc tuyển chọn Dẫn Khí Đài sẽ đưa mình tới đâu.
Nhưng hắn biết, chỉ cần còn khả năng, hắn sẽ không quên nơi này.
Rời thôn được vài dặm, Tần Mặc dừng lại trên một ngọn đồi thấp.
Phía xa, những mái nhà nhỏ dần khuất sau hàng cây.
Hắn nhìn rất lâu.
Sau đó quay người.
Không còn bước chậm như lúc trở về.
Tam Điệp Bộ triển khai.
Thân hình nhanh chóng lướt qua con đường đất.
Điểm đến tiếp theo là An Bình phủ.
Ở đó còn có những người hắn từng đồng hành.
Có người đã tiến xa.
Có người vẫn dừng lại ở cảnh giới cũ.
Có người lựa chọn quyền lực.
Có người lựa chọn gia đình.
Và có người cũng đang chuẩn bị tranh lấy cơ hội bước vào tu tiên.
Tần Mặc muốn gặp lại họ.
Không phải để so sánh ai mạnh hơn.
Mà bởi hắn bắt đầu nhận ra—
muốn hiểu con đường mình đang đi, đôi khi phải nhìn lại những người đã từng đi cùng mình một đoạn.
Phía trước, ánh mặt trời dần lên cao.
Tần Mặc không quay đầu nữa.
Hắn tiếp tục lên đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.