Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 65: Người Đứng Thứ Hai

Đăng: 22/10/2026 09:11 3,772 từ 3 lượt đọc
Sáng hôm sau.

Quảng trường Huyền Kính Ty chật kín người.

Ngay từ khi trời chưa sáng, các võ giả đã tới chiếm chỗ quanh lôi đài. Không ít thế gia cử người tới xem, ngay cả vài quan viên vốn ít quan tâm võ đạo cũng xuất hiện trong khu ghế dành cho khách.

Bởi hôm nay sẽ quyết định người đứng đầu kỳ tuyển chọn Dẫn Khí Đài của An Bình phân bộ.

Phần thưởng hạng nhất không chỉ có đan dược thượng phẩm, linh thạch và công tích. Quan trọng hơn, người ấy được ghi tên vào danh sách ưu tiên khảo sát của Thanh Huyền Tông. Nếu dẫn khí thành công và tư chất đạt yêu cầu, có cơ hội được tông môn xem xét tiếp nhận trực tiếp.

Đối với võ giả đã đi tới Tiên Thiên đại viên mãn, đây là một con đường có thể tiết kiệm nhiều năm tích lũy.

Tần Mặc đứng ở cửa phía đông võ trường, chậm rãi siết lại dây buộc cổ tay.

Tô Thanh Hà bước tới, đưa hắn một lọ thuốc trị thương thông thường.

“Vết bầm hôm qua thế nào?”

“Đã ổn.”

“Ta quan sát kiếm pháp Ninh Thừa Uyên rất kỹ. Hắn mạnh, nhưng không phải không thể đánh bại.”

“Ta biết.”

Tô Thanh Hà nhìn hắn. “Nếu gặp thời cơ, đừng do dự.”

Tần Mặc nhận lọ thuốc, gật đầu.

Đường Khải đứng bên cạnh cười: “Hôm qua ngươi dùng nhịp chân thắng ta. Hôm nay thử xem có dùng được với vị điện hạ kia không.”

“Chưa chắc.” Tần Mặc đáp. “Người biết thích nghi sẽ không mắc cùng một bẫy hai lần.”

Đường Khải thu nụ cười. “Vậy phải tìm bẫy mới.”

Tần Mặc nhìn lôi đài.

“Không nhất thiết là bẫy. Chỉ cần khiến hắn phạm một sai lầm đúng lúc.”

✦ ✦ ✦

Tiếng chuông đồng vang lên.

“Chung kết. Tần Mặc đối chiến Ninh Thừa Uyên!”

Hai người bước lên đài.

Ninh Thừa Uyên mặc võ phục trắng viền vàng, thanh trường kiếm xanh đậm nằm gọn trong tay. Tần Mặc đứng đối diện, áo xanh sẫm, trường đao quen thuộc đã rút khỏi vỏ.

Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn mười bước.

Ninh Thừa Uyên chắp tay.

“Tần huynh, hai trận trước của ngươi rất hay.”

“Điện hạ quá khen.”

“Ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu biến hóa.”

Tần Mặc nhìn hắn. “Ta cũng muốn biết kiếm pháp hoàng thất mạnh tới đâu.”

Không có lời khiêu khích.

Hai người đều hiểu trận đấu này đáng để dốc sức.

Hứa Trường Minh nhìn sang Lâm Tử Huyền. Sau khi xác nhận các vật phẩm đăng ký đều phù hợp quy chế, ông nâng tay.

“Bắt đầu!”

✦ ✦ ✦

Kiếm tới trước.

Ninh Thừa Uyên tiến lên, mũi kiếm điểm thẳng giữa ngực Tần Mặc. Đường kiếm rất nhanh, nhưng không dùng hết lực. Đó là một thức mở đầu đủ linh hoạt để biến thành công hoặc thủ.

Tần Mặc nghiêng người, đao chém ngang cổ tay.

Keng!

Hai binh khí chạm nhau.

Ninh Thừa Uyên đổi kiếm, Tần Mặc đổi bước. Chỉ trong vài hơi thở, hai người đã giao thủ hơn mười chiêu.

Khán đài dần im lặng.

Không ai chiếm ưu thế rõ ràng.

Chân kình Ninh Thừa Uyên tinh thuần, mỗi lần phát lực đều gọn ghẽ. Đao pháp Tần Mặc không tinh diệu bằng, nhưng hắn biết chính xác khi nào nên tránh, khi nào nên đỡ và khi nào có thể phản kích.

Đến chiêu thứ mười bảy, Ninh Thừa Uyên đột ngột đổi kiếm thế, một đường sáng xanh quét ngang vai Tần Mặc.

Tần Mặc cúi người, dùng chuôi đao gạt kiếm, đồng thời bước sát vào trong.

Ninh Thừa Uyên lập tức lùi nửa bước, kiếm thu về trước ngực.

Hai người tách ra.

Trong mắt Ninh Thừa Uyên xuất hiện vẻ nghiêm túc hơn.

Hắn vốn biết Tần Mặc thực chiến mạnh. Nhưng chỉ khi trực tiếp giao thủ mới hiểu sự khó chịu ấy nằm ở đâu.

Đối phương rất ít làm động tác thừa.

Mỗi lần hắn muốn triển khai trọn vẹn một thức kiếm, Tần Mặc đều cố tình chạm vào đúng đoạn chuyển tiếp, khiến kiếm thế không thể phát huy hết uy lực.

Không phải chân kình mạnh hơn.

Mà là kinh nghiệm chọn thời điểm.

✦ ✦ ✦

Ninh Thừa Uyên hít sâu.

“Kiếm pháp của ngươi không tệ.” Tần Mặc nói.

“Đao của ngươi cũng vậy.”

“Nhưng ngươi vẫn còn giữ sức.”

Ninh Thừa Uyên mỉm cười. “Ngươi cũng thế.”

Hắn nâng kiếm.

Lần này khí tức thay đổi.

Chân kình trong người vận chuyển theo một nhịp rất đặc biệt, khiến kiếm thế vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên sắc bén. Ba đường kiếm nối tiếp nhau như sóng trùng điệp, mỗi đường sau mạnh hơn đường trước.

Tần Mặc đỡ đường thứ nhất.

Keng!

Đường thứ hai ép hắn lùi.

Đường thứ ba chém xuống, lực lớn tới mức cổ tay cầm đao tê dại.

Tần Mặc lùi liền bốn bước.

Trên khán đài vang lên tiếng tán thưởng.

“Kiếm pháp thượng thừa!”

“Không hổ là thiên tài hoàng thất!”

Đường Khải hơi nhíu mày. “Công pháp của hắn có thể liên tục tăng thế kiếm.”

Tô Thanh Hà nhìn Tần Mặc. “Nhưng không thể duy trì mãi.”

Quả nhiên, Tần Mặc không tiếp tục đối cứng. Hắn dùng Tam Điệp Bộ đổi hướng, tránh đường kiếm chính, chỉ dùng đao gạt lệch những đòn bắt buộc phải đỡ.

Ninh Thừa Uyên đuổi theo.

Mười chiêu.

Hai mươi chiêu.

Mỗi lần kiếm thế sắp ép Tần Mặc vào góc, hắn lại tìm được một lối thoát bằng khoảng cách rất nhỏ.

Ninh Thừa Uyên bắt đầu nhận ra mình đang tiêu hao nhiều hơn dự tính.

Hắn lập tức giảm tốc, không tiếp tục đuổi sát.

Tần Mặc thầm gật đầu.

Đối thủ không ngu. Chỉ cần nhận ra chiến thuật tiêu hao, hắn đã biết điều chỉnh.

Muốn thắng người này, không thể chỉ chờ hắn kiệt sức.

✦ ✦ ✦

Trận đấu bước sang chiêu thứ bốn mươi.

Tần Mặc bất ngờ chủ động công kích.

Đao thứ nhất chém từ trái sang phải.

Đao thứ hai đâm thẳng vào khoảng trống dưới cánh tay.

Đao thứ ba lại không đánh tới, mà dừng giữa chừng, khiến Ninh Thừa Uyên thu kiếm phòng thủ một đòn không tồn tại.

Chỉ nửa nhịp ấy, Tần Mặc đã đổi vị trí.

Sống đao quét qua vai trái Ninh Thừa Uyên, xé rách lớp áo ngoài.

Một vệt máu mỏng xuất hiện.

Khán đài xôn xao.

Ninh Thừa Uyên lùi lại, nhìn vết thương. Không nghiêm trọng, nhưng đủ chứng minh hắn đã bị đánh trúng.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

“Tần huynh, ta đã xem nhẹ những biến hóa của ngươi.”

“Ngươi thích nghi rất nhanh.” Tần Mặc đáp.

Ninh Thừa Uyên không nói thêm. Hắn đổi cách cầm kiếm, bắt đầu sử dụng những đường kiếm ngắn, ít biến hóa hơn nhưng phòng thủ kín kẽ.

Tần Mặc thử hai lần áp sát, đều bị chặn.

Lần thứ ba, hắn chủ động lùi.

Trận đấu lại trở về thế cân bằng.

✦ ✦ ✦

Trên đài cao, Hứa Trường Minh nhìn rất chăm chú.

“Ninh Thừa Uyên có thiên phú tốt. Nhưng Tần Mặc đang dẫn nhịp trận đấu.”

Lâm Tử Huyền gật đầu.

“Thừa Uyên trẻ tuổi, chân kình và căn cơ nổi bật. Tần Mặc lại biết lợi dụng từng lần đổi thế.”

“Ngươi đánh giá ai hơn?”

“Về tiềm lực tu luyện, hiện tại Ninh Thừa Uyên đáng chú ý hơn.”

Lâm Tử Huyền dừng một chút.

“Nhưng nếu chỉ xét cách xử lý giao chiến, Tần Mặc không kém. Hắn đã tự mài giũa được nhiều thứ mà người có danh sư chưa chắc học được trong phòng luyện võ.”

Hứa Trường Minh gật đầu, không nói thêm.

Dưới đài, trận đấu càng lúc càng gay gắt.

✦ ✦ ✦

Ninh Thừa Uyên đột nhiên thay đổi kiếm pháp lần nữa.

Một đường kiếm chém thẳng từ trên xuống, chân kình bộc phát mạnh hơn trước. Tần Mặc đưa đao lên đỡ, hai tay chấn động.

Ninh Thừa Uyên lập tức nối chiêu, ép Tần Mặc lùi ba bước.

Nhưng Tần Mặc không hoảng.

Hắn đã nhìn thấy điều mình chờ.

Mỗi khi muốn phát huy uy lực mạnh nhất, Ninh Thừa Uyên vẫn phải đưa kiếm trở về một thế vận kình hoàn chỉnh. Kiếm thế ấy cực mạnh, nhưng quá trình chuyển từ đòn công kích trước sang thế mới có một khoảng ngắn mà người sử dụng phải điều chỉnh chân kình.

Trong tỷ võ thông thường, khoảng ngắn ấy gần như không thể khai thác.

Nhưng Tần Mặc đã nhiều lần sống sót nhờ nắm bắt những thời điểm như vậy.

Hắn không vội.

Đầu tiên, hắn cố ý để Ninh Thừa Uyên ép lùi.

Sau đó dùng một đao giả buộc đối phương đổi hướng.

Đến lần thứ ba, hắn để lộ một khoảng trống ở sườn trái.

Ninh Thừa Uyên nhìn thấy.

Một kiếm lập tức đâm tới.

Nhanh, chuẩn, không do dự.

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kiếm gần chạm áo, Tần Mặc đã xoay chân, thân hình lướt ngang theo Tam Điệp Bộ. Hắn không lùi như đối phương dự đoán, mà tiến chéo vào phía trong cánh tay cầm kiếm.

Ninh Thừa Uyên biến sắc.

Hắn muốn thu kiếm, nhưng lực cũ chưa hết, thế mới chưa thành.

Tần Mặc vận Hỗn Nguyên Kình.

Chân kình không dồn hết vào một lần phát lực. Một phần giữ ở eo, một phần chuyển xuống chân, phần còn lại tụ vào lưỡi đao.

Một đao chém tới.

Không hoa mỹ.

Nhưng nhanh và chính xác tới cực điểm.

Đường đao dừng ở khoảng ngực đối phương, đủ để đánh bật hắn khỏi thế thủ và khiến giám khảo xác định thắng bại.

Ninh Thừa Uyên không còn kịp dựng kiếm.

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Keng!

Một tiếng kim loại chói tai đột ngột vang lên.

Ánh sáng vàng nhạt bùng ra trước ngực Ninh Thừa Uyên.

Lưỡi đao của Tần Mặc bị chặn đứng.

✦ ✦ ✦

Toàn bộ võ trường chấn động.

“Hộ thân bảo vật!”

“Là bảo khí đã đăng ký!”

Tần Mặc lập tức nhận ra biến cố. Hắn thu đao, muốn lùi khỏi khoảng cách nguy hiểm.

Nhưng đòn vừa rồi đã sử dụng phần lớn chân kình tụ sẵn. Lực phản chấn từ lớp phòng hộ khiến cánh tay phải hắn tê rần trong một khoảnh khắc.

Chỉ một khoảnh khắc.

Đối với Ninh Thừa Uyên, đã đủ.

Hắn không bỏ lỡ cơ hội. Thanh kiếm xanh đậm lập tức chuyển hướng, mũi kiếm quét ngang vai phải Tần Mặc.

Phập!

Máu thấm đỏ vạt áo.

Tần Mặc lùi mạnh, dùng chân trái giữ thăng bằng. Một đường kiếm nữa đuổi tới, buộc hắn phải nghiêng người tránh.

Ninh Thừa Uyên không truy sát liều lĩnh. Sau lần suýt thua, hắn đã hiểu không thể để Tần Mặc kéo mình vào những biến hóa bất ngờ nữa.

Hắn giữ thế kiếm ổn định, từng bước ép đối thủ về phía vạch giới hạn.

Tần Mặc thử phản kích hai lần.

Nhưng vai phải đau nhói mỗi khi vận đao. Chân kình vẫn còn, song khả năng chuyển lực đã giảm rõ rệt.

Đến chiêu thứ sáu sau khi bảo vật kích hoạt, Ninh Thừa Uyên dùng một kiếm đánh lệch trường đao. Tần Mặc cố đổi bước, nhưng mũi kiếm đã dừng trước cổ họng hắn.

“Dừng!”

Tiếng Hứa Trường Minh vang lên.

Một khoảng yên lặng kéo dài.

Sau đó ông tuyên bố:

“Chung kết, Ninh Thừa Uyên thắng!”

“Đứng đầu kỳ tuyển chọn: Ninh Thừa Uyên!”

“Hạng nhì: Tần Mặc!”

✦ ✦ ✦

Tiếng hoan hô vang lên từ khu ghế hoàng thất.

Nhưng ở những hàng ghế khác, không ít người vẫn nhìn chằm chằm lôi đài.

Đường Khải siết tay.

“Chỉ thiếu một chút.”

Tô Thanh Hà nhìn vết thương trên vai Tần Mặc, ánh mắt đầy tiếc nuối.

“Nếu không có Hộ Tâm Kính, đao ấy đã đủ quyết định trận đấu.”

Đường Khải thở dài. “Một kiện bảo vật đổi lấy vị trí đầu, còn cả cơ hội ưu tiên vào tông môn.”

Không ai nói Ninh Thừa Uyên không có bản lĩnh.

Hắn thực sự là thiên tài. Nếu không đủ mạnh, hắn đã không thể giao chiến ngang sức với Tần Mặc suốt hơn năm mươi chiêu.

Nhưng ai cũng nhìn thấy, vào khoảnh khắc quyết định, Tần Mặc đã chiếm ưu thế bằng kinh nghiệm và tâm cơ.

Vậy mà một kiện bảo vật hoàng thất ban cho đã đảo ngược kết quả.

Tô Thanh Hà khẽ nói: “Xuất thân quả thật quan trọng.”

Đường Khải gật đầu.

“Đôi khi chỉ khác một món đồ, kết quả đã khác cả con đường sau này.”

✦ ✦ ✦

Trên lôi đài, Ninh Thừa Uyên thu kiếm.

Hắn nhìn Tần Mặc, sau đó chắp tay rất nghiêm chỉnh.

“Tần huynh, trận này ta thắng nhờ bảo vật.”

Tần Mặc dùng tay trái giữ vai bị thương, đáp lễ.

“Bảo vật của ngươi cũng là một phần thực lực.”

Ninh Thừa Uyên im lặng một chút.

“Nhưng ta đã bị ngươi dẫn vào thế thua.”

“Ngươi vẫn tìm được cơ hội phản kích.”

“Vì Hộ Tâm Kính giúp ta có thêm một cơ hội.”

Tần Mặc nhìn hắn. “Vậy hãy dùng cơ hội ấy cho tốt.”

Ninh Thừa Uyên hơi ngẩn ra, rồi gật đầu.

Hai người rời đài theo hai hướng.

Không có thù hận.

Nhưng từ trận đấu này, mỗi người đã ghi nhớ đối phương.

✦ ✦ ✦

Sau khi quân y xử lý vết thương, Tần Mặc trở lại nghị sự đường nhận thưởng.

Hứa Trường Minh đứng trước bốn người được chọn.

Ninh Thừa Uyên.

Tần Mặc.

Đường Khải.

Tô Thanh Hà.

Bốn người đã có suất Dẫn Khí Đài. Trận xếp hạng phụ kết thúc với Đường Khải đứng thứ ba và Tô Thanh Hà thứ tư, nhưng cả hai đều nhận cùng mức vật tư theo quy chế.

Hứa Trường Minh đưa ra bốn tấm lệnh bài màu xanh nhạt, trên mặt khắc hình ngọn núi giữa mây.

“Đây là Dẫn Khí Lệnh.”

“Lệnh bài xác nhận hạn ngạch được cấp. Khi bí cảnh khai mở, người có tên trong danh sách và mang lệnh hợp lệ mới được tiến vào.”

“Nhớ kỹ, đây là tư cách vào bí cảnh, không phải bảo đảm thành công Luyện Khí.”

Bốn người lần lượt nhận lệnh.

Sau đó, phần thưởng được phát theo thứ hạng.

Ninh Thừa Uyên nhận một trăm năm mươi điểm công tích, một viên Dưỡng Mạch Đan thượng phẩm, năm linh thạch hạ phẩm và một bộ trận cụ Tụ Linh tiêu chuẩn.

Tần Mặc nhận một trăm điểm công tích, một viên Dưỡng Mạch Đan trung phẩm, ba linh thạch hạ phẩm cùng bộ trận cụ Tụ Linh tiêu chuẩn.

Đường Khải và Tô Thanh Hà mỗi người nhận năm mươi điểm công tích, một viên Dưỡng Mạch Đan hạ phẩm, hai linh thạch hạ phẩm và bộ trận cụ tiêu chuẩn.

Tần Mặc kiểm tra từng món, đặc biệt là trận bàn nhỏ có các rãnh khảm linh thạch và những trận kỳ được niêm phong. Hắn chưa biết tự mình bố trí một trận pháp hoàn chỉnh, nhưng trên bộ trận cụ có ký hiệu hướng dẫn cơ bản, đủ để người được huấn luyện sử dụng tại Linh Huyệt thích hợp.

Những thứ này không thể mua tùy tiện bằng bạc phàm tục.

Với hắn, đây đã là phần thưởng rất lớn.

Nhưng khi nhìn hộp ngọc chứa Dưỡng Mạch Đan trung phẩm, Tần Mặc vẫn nhớ tới phần thưởng hạng nhất.

Không phải vì tham lam vô độ.

Mà bởi hắn biết khoảng cách ấy có thể ảnh hưởng tới cơ hội phá cảnh và con đường tu luyện về sau.

✦ ✦ ✦

Lâm Tử Huyền bước lên trước bốn người.

Ánh mắt hắn dừng trên Ninh Thừa Uyên lâu hơn một chút.

“Chưa tới hai mươi tuổi đã Tiên Thiên đại viên mãn, căn cơ vững, kiếm pháp lĩnh ngộ không tệ. Nếu dẫn khí thành công, ngươi sẽ được đưa vào danh sách ưu tiên khảo sát của Thanh Huyền Tông.”

Ninh Thừa Uyên lập tức chắp tay.

“Đa tạ chấp sự.”

Lâm Tử Huyền gật đầu, rồi nhìn sang Tần Mặc.

“Còn ngươi, khả năng ứng biến và thực chiến rất tốt. Nhưng những gì thể hiện ở tầng võ đạo chưa đủ để kết luận tiềm lực tu tiên.”

Tần Mặc cúi đầu.

“Vãn bối hiểu.”

“Nếu dẫn khí thành công, trước mắt ngươi có thể tiếp tục phục vụ Huyền Kính Ty. Tông môn sẽ xem xét hồ sơ tu luyện và nhiệm vụ sau này. Nếu biểu hiện nổi bật, vẫn có cơ hội được tiến cử.”

“Đa tạ chấp sự chỉ điểm.”

Lâm Tử Huyền không hứa hẹn thêm.

Đối với hắn, hai người đều đáng ghi nhận, nhưng chưa ai thật sự bước vào Luyện Khí. Tài năng võ đạo chỉ là căn cứ ban đầu; con đường tu tiên còn rất dài.

✦ ✦ ✦

Khi buổi trao thưởng kết thúc, Tô Thanh Hà và Đường Khải tới gặp Tần Mặc.

Đường Khải nhìn Dẫn Khí Lệnh trong tay hắn, cười nhưng giọng vẫn có chút tiếc nuối.

“Ngươi đã đánh tới mức ấy, cuối cùng chỉ thiếu một kiện bảo vật.”

Tô Thanh Hà nói: “Nếu là người khác, e rằng đã không cam lòng tới mức muốn tranh luận với giám khảo.”

Tần Mặc nhìn hai người.

“Ta có tiếc.”

Hắn không che giấu.

“Đao ấy ta đã tính rất lâu. Khi đánh ra, ta thật sự nghĩ mình có thể thắng.”

Đường Khải im lặng.

Tần Mặc tiếp tục: “Nhưng Hộ Tâm Kính đã được đăng ký theo quy chế. Ninh Thừa Uyên không phạm luật. Nếu ta chỉ trách hắn có bảo vật, lần sau gặp một tu sĩ mang pháp khí mạnh hơn, chẳng lẽ cũng yêu cầu người ta bỏ xuống?”

Tô Thanh Hà nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Ngươi nói đúng. Nhưng tiếc vẫn là tiếc.”

“Ừ.” Tần Mặc đáp. “Cho nên ta sẽ ghi nhớ.”

Đường Khải hỏi: “Ghi nhớ gì?”

“Không được xem một sơ hở là thắng lợi khi còn chưa biết đối phương có bao nhiêu thủ đoạn giữ mạng.”

Tần Mặc nhìn thanh đao cũ bên hông.

“Và sau này, ta cũng phải có những thứ ấy.”

✦ ✦ ✦

Chiều hôm đó, Tần Mặc tới kho tài nguyên, xác nhận toàn bộ vật phẩm đã được ghi nhận trong hồ sơ. Sau đó hắn ghé dược đường thay thuốc, cuối cùng mới trở về phòng.

Hắn đặt Dẫn Khí Lệnh lên bàn.

Ánh sáng chiều tà chiếu qua cửa sổ, làm những đường vân xanh nhạt trên lệnh bài hiện lên rõ ràng.

Nhiều năm trước, khi còn ở Tần gia thôn, hắn từng nghĩ một võ giả Luyện Tạng đã là người mạnh khó tưởng tượng.

Bây giờ hắn đã Tiên Thiên đại viên mãn, có quyền tiến vào một bí cảnh do các thế lực tu tiên nắm giữ.

Nhưng hắn vẫn chưa phải tu sĩ.

Tần Mặc mở hộp trận cụ. Bên trong là trận bàn, tám lá trận kỳ và một tờ hướng dẫn sử dụng được niêm phong. Hắn đọc từng dòng, rồi lại đóng hộp cẩn thận.

Dẫn Khí Đài là một không gian độc lập. Trong đó có những Linh Huyệt với linh khí hội tụ đủ mạnh để bày Tụ Linh Trận, hỗ trợ võ giả Tiên Thiên đại viên mãn dẫn khí nhập thể. Nhưng người tham gia vẫn phải tìm vị trí phù hợp, bảo vệ trận pháp, điều hòa linh khí và tự mình vượt qua cửa ải phàm thể.

Một suất chỉ là cơ hội.

Thành công hay thất bại, chưa ai biết trước.

Hắn đặt tay lên ngực, chậm rãi vận chuyển Hỗn Nguyên Kình.

Trong tinh hồn, phong ấn liên quan tàn hồn Nguyên Anh Mạc Thiên Hà vẫn yên lặng như trước. Không có ký ức mới, cũng không có truyền thừa nào tự mở.

Tần Mặc không cố cưỡng cầu.

Hắn đã chờ tới hôm nay bằng từng bước tu luyện và từng lần sống sót.

Không cần nóng vội ở bước cuối.

✦ ✦ ✦

Ba ngày sau, Huyền Kính Ty công bố lịch tập hợp.

Bốn người được chọn sẽ cùng đoàn hộ tống của Đại Ninh lên đường tới cửa vào Dẫn Khí Bí Cảnh trong kỳ khai mở sắp tới. Trước ngày xuất phát, họ phải hoàn thành kiểm tra thương thế, học cách sử dụng trận cụ tiêu chuẩn và đăng ký tài nguyên mang theo.

Tần Mặc đọc công cáo rất kỹ.

Hắn biết những người tiến vào bí cảnh không chỉ đến từ An Bình phủ. Những phân bộ khác của Đại Ninh cũng có hạn ngạch; bên ngoài quốc gia còn có những người được tuyển chọn từ các vùng đất khác.

Ở đó, hắn sẽ gặp những thiên tài có nền tảng vượt xa những gì từng thấy.

Có người sở hữu pháp môn tốt.

Có người mang linh thạch và đan dược quý.

Có người đã được gia tộc tu tiên chuẩn bị sẵn đường đi.

Còn hắn, một dự bị Huyền Kính Ty xuất thân từ thôn nhỏ, có trong tay một bộ trận cụ tiêu chuẩn, vài viên linh thạch và những kinh nghiệm đã đổi bằng nhiều lần sinh tử.

Tần Mặc không cảm thấy mình đã đủ mạnh.

Nhưng hắn cũng không còn nghĩ bản thân không có tư cách tranh.

Hắn cầm Dẫn Khí Lệnh, nhìn thật lâu.

Một trận thua đã khiến hắn hiểu thêm giá trị của tài nguyên và chỗ dựa.

Nhưng trận thua ấy không thể xóa đi những gì hắn đã tự mình giành được.

Từ Tần gia thôn tới Trấn Võ Doanh.

Từ Nội Kình tới Tiên Thiên.

Từ những nhiệm vụ sinh tử tới hôm nay.

Cuối cùng, hắn đã có quyền đứng trước cánh cửa tiên đạo.

Tần Mặc thu lệnh bài vào áo, đứng dậy đóng cửa phòng.

Bên ngoài, chuông chiều của Huyền Kính Ty chậm rãi vang lên.

Con đường phàm tục đã đi tới cuối.

Nhưng cánh cửa Luyện Khí vẫn chưa mở.

Lần này, hắn sẽ bước tới trước cửa ấy bằng chính đôi chân mình.


0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe