Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 34: Người Nhìn Cả Bàn Cờ
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Việc đầu tiên ông làm là tách người.
Phương gia lui về phía đông.
Thiên Hòa lui về phía tây.
Huyện binh giữ vòng ngoài, còn người của Trấn Võ Doanh đứng giữa hai bên.
Những kẻ bị thương được đưa đi chữa trước, người chết ghi lại thân phận, binh khí tại hiện trường đều bị thu riêng. Nam tử bắn mũi tên đầu tiên bị trói hai tay, giao cho bốn quân sĩ canh giữ.
Phương Thừa Sơn không phản đối.
Có Tề Hành Sơn đứng đó, phản đối cũng không giải quyết được gì.
Tần Mặc dẫn đội kiểm lại quân số.
Không ai chết.
Hai người bị thương, một người khá nặng vì bị Đoán Cốt của Phương gia chém vào vai.
Lưu Đại Lực bên kia cũng không mất người.
Phần lớn dân thường đã được đẩy khỏi Thanh Hà khẩu trước lúc hỗn chiến bùng lên.
Đây có lẽ là kết quả tốt nhất trong một cục diện đã vượt khỏi dự tính.
Nhưng nhìn mấy thi thể nằm trên đường, Tần Mặc không cảm thấy nhiệm vụ đã làm tốt.
Mồi là hắn thả.
Ba phe cùng động cũng bắt đầu từ mồi đó.
Dù họ vốn đã muốn đánh nhau, chuyện hôm nay vẫn có phần từ quyết định của hắn.
Tần Mặc không định giả vờ điều đó không tồn tại.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng Tề Hành Sơn vang lên.
Tần Mặc quay lại.
“Đủ.”
“Vậy đi theo ta.”
“Đi đâu?”
“Ngươi gây ra một nửa đống này, còn muốn về ngủ?”
Tần Mặc cảm thấy “một nửa” hơi nhiều.
Nhưng xét tình hình hiện tại, tranh luận con số không có lợi.
Hắn đi theo.
Cuộc nói chuyện được đặt tại huyện nha.
Không phải Phương gia.
Cũng không phải Thiên Hòa.
Tề Hành Sơn chỉ cho phép sáu người vào.
Phương Thừa Sơn đại diện Phương gia.
Mã quản sự đại diện Thiên Hòa.
Trương Kính đại diện huyện nha.
Tô Thanh Hà phụ trách hồ sơ.
Tần Mặc đứng phía sau Tề Hành Sơn.
Người cuối cùng là nam tử bắn tên.
Hắn bị trói, quỳ giữa phòng.
Tề Hành Sơn ngồi xuống.
“Bắt đầu từ hắn.”
Không ai phản đối.
Người này không phải người Thiên Hòa.
Ít nhất không phải trên danh nghĩa.
Hắn là võ giả thuê, từng làm hộ vệ cho ba thương hội khác nhau. Gần nửa tháng trước nhận một khoản bạc để trà trộn vào đội Thiên Hòa.
Người thuê không lộ mặt.
Chỉ có người trung gian.
Tề Hành Sơn hỏi:
“Ai bảo ngươi bắn?”
“Người trung gian.”
“Vì sao?”
“Hắn nói chỉ cần bắn một tên vào người Phương gia khi hai bên đứng đủ gần.”
“Giết hay không?”
“Không quan trọng.”
“Bao nhiêu?”
“Ba mươi lượng.”
Lưu Đại Lực nếu ở đây chắc sẽ chửi người này bán mạng rẻ.
Tần Mặc lại chú ý một điểm khác.
Mũi tên đầu tiên không cần giết.
Nó chỉ cần được nhìn thấy.
Hai phe vốn đã căng tới cực hạn.
Một mũi tên đủ làm phần còn lại tự xảy ra.
“Người trung gian?”
“Ở thành nam.”
Tề Hành Sơn nhìn Tô Thanh Hà.
Nàng đáp:
“Đã cho người bắt.”
Tề Hành Sơn gật đầu.
Sau đó quay sang ba phe.
“Trong lúc chờ, nói chuyện khác.”
Ông nhìn Phương Thừa Sơn trước.
“Kho Thiên Hòa bị đốt lần đầu, người Phương gia làm?”
Phương Thừa Sơn không đáp.
Tề Hành Sơn cũng không thúc.
Một lát sau lão nhân nói:
“Phá một phần.”
“Không định đốt hết.”
Mã quản sự lập tức đứng dậy.
“Quả nhiên là các ngươi!”
“Ngồi.”
Tề Hành Sơn chỉ nói một chữ.
Mã quản sự cứng người rồi vẫn ngồi xuống.
“Vì sao?”
“Thiên Hòa dựng trạm xe trên tuyến Phương gia đang quản.”
Phương Thừa Sơn nói.
“Đã cảnh cáo hai lần.”
“Không nghe.”
“Cho nên phá.”
“Người chết?”
“Không phải người của ta giết.”
Tề Hành Sơn không bình luận.
Ông nhìn Mã quản sự.
“Đoàn hàng Phương gia bị tập kích trước Thanh Mộc Pha lần trước?”
Mã quản sự sắc mặt thay đổi.
“Không liên quan—”
“Ta chưa hỏi xong.”
Tề Hành Sơn nhìn hắn.
“Người Thiên Hòa thuê?”
Mã quản sự im.
Tần Mặc đứng phía sau quan sát.
Hắn chợt hiểu Tề Hành Sơn không cần phá từng vụ trước mặt họ.
Ông đã có một phần hồ sơ từ trước.
Bây giờ chỉ đang xem ai chịu nói tới đâu.
Cuối cùng Mã quản sự đáp:
“Chỉ muốn đánh hỏng hàng.”
“Không bảo giết.”
Phương Thừa Sơn bật cười lạnh.
“Bảy người của ta chết rồi nói không bảo giết?”
“Người của ngươi đốt kho chúng ta trước!”
“Đủ.”
Tề Hành Sơn cắt ngang.
Hai bên im xuống.
Ông quay sang Trương Kính.
“Đến ngươi.”
Huyện úy ngồi thẳng.
“Ta không thuê người giết ai.”
“Ta biết.”
Trương Kính hơi bất ngờ.
Tề Hành Sơn lấy sáu bản báo cáo đặt lên bàn.
“Nhưng ngươi biết hai nhà đang trả đũa nhau.”
“Biết.”
“Có thể tăng tuần tra sớm hơn.”
“Quân số không đủ.”
“Có thể báo phủ xin viện binh sớm hơn.”
“Ta đã báo.”
“Ngươi báo tình hình gần mất kiểm soát, nhưng không báo những đầu mối đủ để phủ can thiệp trực tiếp.”
Trương Kính im lặng.
Tề Hành Sơn tiếp tục:
“Ngươi muốn nó loạn.”
“Không cần chết quá nhiều.”
“Chỉ cần đủ loạn để phủ thu quyền thương lộ của Phương gia.”
“Sau đó huyện nha tiếp quản.”
Trương Kính nhìn ông.
“Tề đại nhân, thương lộ nằm trong huyện. Quan phủ quản có gì sai?”
“Không sai.”
Câu trả lời khiến cả Tần Mặc cũng hơi bất ngờ.
Tề Hành Sơn nói tiếp:
“Muốn thu về thì gửi tấu trình, đưa chứng cứ, tranh ở phủ nha.”
“Ngươi để hai nhà đánh nhau để tạo lý do.”
“Đó mới là vấn đề.”
Trương Kính trầm giọng:
“Nếu làm đúng quy trình, Phương gia sẽ không bao giờ nhả.”
“Vậy nên ngươi chọn cách nhanh.”
“Đúng.”
Tề Hành Sơn gật đầu.
Không mắng.
Không nói thêm đạo lý.
Chỉ ghi một dòng vào hồ sơ.
Tần Mặc đứng phía sau bỗng thấy cách xử lý này quen.
Tống Chính Hào cũng từng có lý do.
Trương Kính cũng có.
Có lý do không khiến chuyện đã làm biến mất.
Người trung gian được bắt về gần một canh giờ sau.
Hắn chịu không lâu.
Người thuê hắn bắn tên không phải Trương Kính.
Cũng không phải người đứng đầu Thiên Hòa.
Là một quản sự cấp dưới của Thiên Hòa.
Mục đích ban đầu là khiến Phương gia ra tay trước để Thiên Hòa có lý do phản kích.
Nhưng chuyện lại không dừng ở đó.
Qua người trung gian, huyện nha biết Thiên Hòa đang chuẩn bị.
Một người trong huyện nha không ngăn, ngược lại âm thầm để tin lọt sang Phương gia.
Phương gia biết đối phương muốn gây chuyện nên cũng đưa người tới.
Ba bên đều nghĩ mình đang lợi dụng thông tin.
Cuối cùng cùng đứng ở Thanh Hà khẩu.
Tần Mặc nghe tới đây mới thật sự hiểu.
Không có một người ngồi trong phòng tối tính hết mọi bước.
Mỗi người chỉ biết một phần.
Mỗi người đẩy một tay.
Sau đó cục diện tự chạy xa hơn tất cả dự tính.
Ngay cả ba tin giả của hắn cũng chỉ là thêm một tay đẩy vào đó.
Tề Hành Sơn cho người đưa phạm nhân ra.
Sau đó nhìn ba bên.
“Bây giờ nói thứ các ngươi muốn.”
Phương Thừa Sơn cau mày.
“Chuyện vừa rồi còn chưa xử.”
“Sẽ xử.”
“Nhưng nếu không giải quyết thứ khiến các ngươi đánh nhau, bắt mười người hôm nay thì tháng sau có thêm hai mươi.”
Ông nhìn Phương gia.
“Ngươi trước.”
Phương Thừa Sơn im một lúc.
“Phương gia giữ quyền quản lý các trạm xe cũ.”
“Thiên Hòa không được tự dựng trạm trong phạm vi đó.”
Tề Hành Sơn nhìn Mã quản sự.
“Ngươi?”
“Thiên Hòa cần quyền vận chuyển độc lập.”
“Không thể mỗi chuyến đều nộp phí cho Phương gia.”
“Trương Kính?”
“Huyện nha phải có quyền kiểm soát an ninh thương lộ.”
Tề Hành Sơn gật đầu.
“Được.”
Ba người đều hơi bất ngờ.
Kết quả không được quyết trong vài câu.
Nhưng nền đã có.
Phương gia giữ phần lớn các trạm cũ, song không còn quyền ngăn thương hội khác sử dụng thương lộ.
Thiên Hòa được mở hai trạm riêng nhưng phải chịu trách nhiệm bảo vệ đoạn đường tương ứng và nộp thuế trực tiếp cho huyện nha.
Huyện nha được tăng quyền tuần tra, nhưng tiền phí thương lộ phải ghi vào công sổ, không do Trương Kính tự quản.
Những vụ giết người tách riêng.
Ai thuê người giết thì xử người đó.
Ai đốt kho thì bồi thường và chịu án tương ứng.
Không lấy thỏa thuận lợi ích để xóa mạng người.
Không bên nào lấy được tất cả.
Cũng không bên nào mất sạch.
Phương Thừa Sơn rõ ràng không hài lòng.
Mã quản sự cũng vậy.
Trương Kính càng không.
Nhưng cả ba đều có thứ có thể mang về giải thích với người phía sau.
Tần Mặc đứng bên cạnh nhìn từ đầu tới cuối.
Hắn đã mất gần một tháng để lần từng dấu.
Tề Hành Sơn tới đây chưa đầy một ngày.
Không phải vì ông thông minh hơn tới mức nhìn một cái biết hết.
Mà bởi hai người đang nhìn hai tầng khác nhau.
Tần Mặc hỏi:
«Ai làm?»
Tề Hành Sơn hỏi:
«Vì sao chuyện chưa dừng?»
Một câu tìm người gây ra quá khứ.
Một câu tìm cách khiến ngày mai không lặp lại.
Cuộc họp kết thúc khi trời đã tối.
Tần Mặc theo Tề Hành Sơn ra ngoài.
Đi được một đoạn, ông hỏi:
“Có gì muốn nói?”
“Có.”
“Ngươi nói.”
“Ta làm cục diện loạn thêm.”
“Ừ.”
Tần Mặc không ngờ ông nhận nhanh như vậy.
“Phó thống lĩnh không định an ủi?”
“Ngươi cần?”
“Không.”
“Vậy thôi.”
Tần Mặc im lặng.
Tề Hành Sơn đi thêm vài bước rồi mới nói:
“Ý tưởng thả ba tin không sai.”
“Ngươi sai ở chỗ coi ba phe như ba cái hộp.”
“Thả một tin vào hộp nào thì tưởng nó nằm nguyên trong đó.”
“Nhưng người có quan hệ.”
“Có tiền.”
“Có tai mắt.”
“Có người ăn hai nhà.”
“Thậm chí có kẻ sáng làm cho Phương gia, tối uống rượu với người Thiên Hòa.”
Tần Mặc nhớ lại ba phe cùng động.
“Ta hiểu.”
“Hiểu lần này.”
Tề Hành Sơn nhìn hắn.
“Lần sau người ta lại có cách khác.”
“Cho nên đừng học một mánh.”
“Học cách nghĩ.”
Tần Mặc gật đầu.
Hai người đi ngang một sân trống.
Tề Hành Sơn đột nhiên dừng.
“Nghe nói hôm nay ngươi đỡ Phương Thừa Sơn một quyền.”
“Vâng.”
“Cảm giác?”
Tần Mặc biết ông hỏi gì.
“Không giống Luyện Tạng.”
“Cụ thể.”
Tần Mặc suy nghĩ kỹ.
“Lực không lớn hơn quá nhiều.”
“Nhưng tụ.”
“Lúc quyền chạm đao, phần lớn lực không tản ra cả thân đao mà xuyên vào đúng chỗ tiếp xúc.”
“Ta dùng bước hóa đi được một phần, vẫn tê cả cánh tay.”
Tề Hành Sơn hơi gật đầu.
“Còn gì?”
“Khí huyết của hắn...”
Tần Mặc tìm từ.
“Giống như đi cùng quyền.”
Lần này ánh mắt Tề Hành Sơn thay đổi một chút.
“Ngươi cảm nhận được?”
“Có.”
“Rõ?”
“Khá rõ.”
Tề Hành Sơn đưa tay.
“Đánh ta.”
Tần Mặc nhìn ông.
“Ở đây?”
“Ngươi muốn chọn ngày?”
Tần Mặc không nói nữa.
Hắn đứng thế.
Một quyền đánh ra.
Tề Hành Sơn chỉ đưa một bàn tay lên đỡ.
Bốp.
Tần Mặc lập tức thu quyền.
“Lại.”
Quyền thứ hai.
“Dùng hết.”
Tần Mặc vận lực.
Khí huyết từ nội phủ vận hành, toàn thân phối hợp.
Quyền thứ ba nặng hơn rõ rệt.
Tề Hành Sơn vẫn chỉ dùng một tay.
Sau đó nắm cổ tay hắn.
“Luyện Tạng hậu kỳ.”
“Ta mới phát hiện tối qua.”
“Căn cơ khá.”
Tề Hành Sơn thả tay.
“Pháp môn hô hấp của ngươi cũng không tệ.”
Tần Mặc không giải thích nguồn gốc.
Tề Hành Sơn cũng không hỏi.
Trong võ đạo, ai cũng có chút bí mật.
“Ngươi muốn học Nội Kình?”
“Muốn.”
“Công huân đủ chưa?”
“Đủ đổi loại thường.”
“Loại thường?”
Tề Hành Sơn cười.
“Ngươi còn muốn loại nào?”
Tần Mặc rất thật:
“Tốt hơn thì càng tốt.”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Ngươi chưa đủ.”
Tần Mặc im.
Tề Hành Sơn nhìn vẻ mặt hắn.
“Nhưng lần này có quân công.”
Tần Mặc lập tức nhìn lại.
“Bao nhiêu?”
“Chưa tính.”
“Vậy khi nào—”
“Ngươi thật sự chỉ nghe thấy công huân?”
Tần Mặc thấy câu này mình đã nghe nhiều lần.
Nhưng tài nguyên không tự tới.
Không nghe sao được?
Tề Hành Sơn không trêu nữa.
“Đừng vội đổi.”
“Vì sao?”
“Ngươi còn chưa Luyện Tạng viên mãn.”
“Đổi trước để học trước.”
“Sau đó tự luyện sai rồi nằm ba tháng?”
Tần Mặc nhớ Tạ Hoài Sơn.
“Vậy chờ.”
“Không cần chờ hoàn toàn.”
Tề Hành Sơn đứng đối diện hắn.
“Ta có thể cho ngươi xem trước thứ gọi là kình.”
Tần Mặc lập tức tập trung.
“Nhìn.”
Tề Hành Sơn đưa tay đặt lên một cọc gỗ bên sân.
Không lấy thế.
Không lùi.
Thậm chí vai gần như không động.
Bàn tay chỉ đẩy nhẹ.
Bốp.
Cọc gỗ không bay.
Bên ngoài cũng không nứt nhiều.
Tần Mặc cau mày.
Tề Hành Sơn rút tay.
“Xem.”
Tần Mặc tới gần.
Bên ngoài chỉ có một dấu tay nhạt.
Hắn dùng ngón tay gõ.
Âm thanh không đúng.
Tần Mặc rút đao, cắt ngang phần gỗ.
Bên trong—
một vùng lớn đã nứt vụn.
Hắn im lặng.
Phương Thừa Sơn chỉ là Nội Kình sơ kỳ.
Tề Hành Sơn hậu kỳ.
Cùng một cảnh giới lớn nhưng khả năng khống chế lực đã khác rất xa.
“Đây là Nội Kình?”
“Đây là một cách dùng.”
Tề Hành Sơn nói.
“Nội Kình không phải phép thuật.”
“Cũng không phải trong người tự nhiên sinh thêm một thứ.”
“Thân thể ngươi đã luyện tới mức đủ mạnh.”
“Khí huyết đủ.”
“Tiếp theo là học cách khiến lực toàn thân và khí huyết phối hợp, tụ ở nơi ngươi muốn.”
“Không tán.”
“Không phí.”
“Phát ra được.”
“Thu về được.”
Tần Mặc nhìn mặt cắt của cọc gỗ.
Hắn nhớ phương pháp hô hấp Mạc Thiên Hà.
Nhớ cảm giác khí huyết vận hành khi luyện.
Nhớ quyền của Phương Thừa Sơn.
Ba thứ bắt đầu nối lại.
Tề Hành Sơn nhìn hắn.
“Đừng thử.”
Tần Mặc vừa nảy ý nghĩ lập tức dập xuống.
“Ta chưa thử.”
“Ánh mắt ngươi giống.”
Tần Mặc không phản bác.
“Trước hết đưa Luyện Tạng tới viên mãn.”
Tề Hành Sơn nói.
“Sau đó đổi công pháp.”
“Ta sẽ chỉ ngươi nhập môn.”
Tần Mặc hỏi:
“Vì quân công lần này?”
“Một phần.”
“Phần còn lại?”
“Ngươi đáng để bồi dưỡng.”
Câu nói rất bình thường.
Tần Mặc lại hiểu ý nghĩa phía sau.
Triều đình không phát tài nguyên cho người chỉ vì họ nghèo.
Cũng không vì họ chăm chỉ.
Muốn lấy nhiều hơn—
phải chứng minh mình đáng để đầu tư.
Từ ngày vào quân tới giờ, hắn đã dùng gần ba năm làm việc đó.
Trở về chỗ ở, Tần Mặc không luyện kình.
Hắn chỉ vận hành tâm pháp như mọi ngày.
Hơi thở chậm.
Khí huyết lưu chuyển.
Tinh thần tập trung vào từng thay đổi nhỏ trong thân thể.
Lợi thế Mạc Thiên Hà để lại lúc này càng rõ.
Nếu tinh thần của Tần Mặc vẫn giống thiếu niên Tần gia thôn năm xưa, hắn chưa chắc cảm nhận được khí huyết tinh tế đến vậy.
Nhưng chút tinh hồn Nguyên Anh dung nhập nhiều năm trước đã trở thành một phần của hắn.
Không mạnh tới mức sinh thần thức.
Không giúp nhìn xuyên cơ thể.
Chỉ khiến cảm nhận và khả năng khống chế tốt hơn một tầng.
Cộng thêm tâm pháp luyện thể vốn cao hơn võ học hắn đang tiếp xúc rất nhiều—
nền móng của Tần Mặc đã được xây từ trước khi hắn biết Nội Kình là gì.
Hắn vẫn thiếu công pháp.
Thiếu cách ngưng kình.
Thiếu cảnh giới viên mãn.
Nhưng những thứ ấy đều có thể kiếm.
Tần Mặc mở mắt.
Hắn không còn cảm thấy Nội Kình là một bức tường mơ hồ nữa.
Chỉ còn vài bước.
Ba ngày sau, vụ Thanh Dương chính thức được phủ nha tiếp quản.
Tần Mặc nhận lệnh trở về An Bình.
Trước lúc đi, hắn gặp Tô Thanh Hà ở cổng thành.
Nàng hỏi:
“Nghe nói Tề phó thống lĩnh sẽ chỉ ngươi Nội Kình?”
“Sau khi Luyện Tạng viên mãn.”
“Vậy ngươi phải nhanh.”
“Ngươi sắp phá?”
Tô Thanh Hà không trả lời ngay.
Sau đó giơ một ngón tay.
Một luồng lực rất nhỏ bật ra.
Không nhìn thấy.
Nhưng chiếc lá trên bàn cách đầu ngón tay chưa đầy một tấc khẽ rung.
Chỉ một chút.
Rồi dừng.
Tần Mặc nhìn nàng.
“Nội Kình?”
“Chưa hoàn toàn.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
Nàng cười.
“Nhưng chắc trước ngươi.”
Tần Mặc cũng cười.
“Vậy ngươi đi trước.”
Tô Thanh Hà hơi bất ngờ.
“Không đuổi?”
“Có.”
Tần Mặc lên ngựa.
“Nhưng ngươi đi trước không làm chân ta chạy nhanh hơn.”
Nàng nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu.
“Ngươi vẫn chẳng thú vị.”
Đoàn người rời Thanh Dương.
Tần Mặc quay đầu nhìn thương lộ lần cuối.
Một tháng trước hắn tới đây để tìm ai đang gây chuyện.
Khi rời đi, hắn mới hiểu câu hỏi ấy từ đầu đã quá đơn giản.
Phương gia có lỗi.
Thiên Hòa có lỗi.
Trương Kính cũng có tính toán.
Nhưng không ai điều khiển toàn bộ cục diện.
Đôi khi thế cuộc không có người đánh cờ duy nhất.
Mỗi người chỉ đặt xuống một quân.
Đến cuối cùng—
chính bàn cờ đẩy tất cả cùng đi.
Tần Mặc ghi nhớ điều đó.
Cũng như hắn ghi nhớ một quyền của Phương Thừa Sơn và dấu tay của Tề Hành Sơn trên cọc gỗ.
Một thứ thuộc về người.
Một thứ thuộc về võ.
Cả hai con đường trước mặt hắn—
đều vừa mở thêm một đoạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.