Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 54: Hồ Sâu Giấu Dược

Đăng: 21/10/2026 14:24 4,082 từ 5 lượt đọc
Người bị thương được đưa tới một gian phòng phía sau dược đường.


Khi Tần Mặc đến nơi, hai quân y đang xử lý vết thương trên người hắn. Máu đã thấm đỏ nửa tấm chăn, mùi thuốc cầm máu hòa cùng mùi tanh khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.


Người nằm trên giường khoảng ba mươi tuổi, cảnh giới Đoán Cốt đại viên mãn. Trên ngực có ba vết cào sâu, vai phải gần như bị xé rách, nhưng thương thế nghiêm trọng nhất lại nằm ở chân trái.


Từ đầu gối trở xuống, da thịt đã chuyển sang màu tím sẫm.


Tần Mặc nhìn qua rồi hỏi:


“Trúng độc?”


Một quân y gật đầu.


“Có độc, nhưng không giống độc rắn thông thường. Chúng ta đã dùng thuốc áp chế, tạm thời chưa nguy hiểm tới tính mạng.”


“Bao giờ tỉnh?”


“Không chắc.”


Tần Mặc không hỏi tiếp.


Hắn đứng bên giường quan sát một lúc, sau đó chuyển ánh mắt sang đôi giày của người bị thương.


Bùn đất bám rất dày.


Trong những khe nhỏ dưới đế giày còn có một ít rêu màu xanh đậm.


Tần Mặc ngồi xuống, dùng đầu dao nhỏ lấy một phần rêu đặt vào giấy.


Quân y nhìn hắn.


“Đại nhân?”


“Ta muốn giữ mẫu.”


“Được.”


Tần Mặc gấp giấy lại.


Hắn không biết loại rêu này có giá trị gì, nhưng người bị thương vừa chạy khỏi Thanh La Cốc. Những thứ bám trên người có thể giúp xác định hắn từng đi qua đâu.


Đặc biệt khi bản đồ khu vực chưa hoàn chỉnh.




Ra khỏi dược đường, Tần Mặc gặp nữ võ giả đã nói chuyện với hắn ở khách điếm.


Nàng đứng dưới mái hiên, bên cạnh là nam tử Tiên Thiên trung kỳ ban chiều.


Thấy Tần Mặc bước ra, nam tử lập tức hỏi:


“Người kia tỉnh chưa?”


“Chưa.”


“Có biết chuyện gì xảy ra?”


“Chỉ biết bị thương và trúng độc.”


Nam tử hơi nhíu mày.


“Ngươi có phát hiện gì?”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Các ngươi có biết nhóm khảo sát đi theo tuyến nào không?”


“Đường đông.”


“Sau đó?”


“Rừng ẩm phía bắc.”


“Có đi qua hồ không?”


“Có thể.”


Tần Mặc gật đầu.


“Vậy hiện tại chưa đủ thông tin.”


Nam tử nhìn hắn một lúc.


“Ngươi vẫn định tự đi?”


“Chưa quyết định.”


“Ngươi mới Tiên Thiên sơ kỳ.”


“Ta biết.”


“Trong cốc có thứ khiến một nhóm khảo sát phải bỏ chạy.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Cho nên ta càng không định xông vào ngay.”


Nam tử im lặng.


Nữ võ giả bên cạnh lúc này mới lên tiếng:


“Vậy ngươi muốn làm gì?”


“Chờ người bị thương tỉnh.”


“Sau đó?”


“Xác định nguy hiểm.”


Tần Mặc nhìn hai người.


“Nếu tình hình vượt khả năng, báo phân bộ.”


Nam tử Tiên Thiên hơi cau mày.


“Chờ viện binh có thể khiến linh dược bị người khác lấy trước.”


Tần Mặc không phản bác.


Hắn chỉ hỏi:


“Ngươi đã biết linh dược ở đâu?”


“Chưa.”


“Biết có bao nhiêu?”


“Chưa.”


“Biết thứ giữ dược mạnh tới mức nào?”


Nam tử không đáp.


Tần Mặc gật đầu.


“Vậy hiện tại tranh cái gì?”


Không khí dưới mái hiên yên tĩnh trong chốc lát.


Nữ võ giả khẽ cười.


Lần này nam tử không nhìn nàng.


Hắn chỉ nói:


“Ngươi tên Tần Mặc?”


“Đúng.”


“Ta là La Chính.”


Tần Mặc chắp tay.


“La huynh.”


La Chính nhìn hắn.


“Ta không thích cách ngươi nói chuyện.”


“Không sao.”


Tần Mặc đáp.


“Chúng ta chưa chắc phải hợp tác.”




Đêm ấy, Tần Mặc không ngủ ngay.


Hắn trở về phòng, lấy bản đồ Thanh La Cốc ra đối chiếu với những ghi chép về linh dược.


Thanh Nguyên Dưỡng Mạch Thảo cần đất ẩm, nguồn nước ổn định và một lượng linh khí tương đối ôn hòa.


Nếu hồ phía bắc thật sự có linh dược, môi trường nơi đó hẳn phải có điểm đặc biệt.


Nhưng tại sao nhóm khảo sát lại bị tập kích?


Dị thú bảo vệ lãnh địa?


Yêu thú hấp thu linh khí?


Hay có người cố tình chiếm giữ khu vực?


Tần Mặc chưa biết.


Hắn đặt mẫu rêu lấy từ giày người bị thương lên bàn.


Màu xanh đậm.


Mặt dưới hơi ánh bạc.


Tần Mặc mở 《Linh Dược Sơ Giải》, tìm phần thực vật sinh trưởng gần nguồn nước có linh khí.


Sau gần nửa canh giờ, hắn tìm được một loại tương tự.


Ngân Tuyến Thủy Đài.


Loại rêu này thường mọc ở nơi có dòng nước ngầm mang theo một lượng linh khí yếu. Bản thân không phải linh dược quý, nhưng có thể dùng để nhận biết môi trường.


Tần Mặc nhìn kỹ mẫu rêu.


Chưa chắc hoàn toàn giống.


Nhưng đáng kiểm tra.


Hắn đánh dấu một dòng suối nhỏ nối từ hồ phía bắc xuống vùng rừng ẩm.


Nếu loại rêu này thật sự mọc dọc dòng nước, có thể tìm được đường tiếp cận hồ mà không cần đi theo tuyến khảo sát cũ.




Sáng hôm sau, người bị thương tỉnh lại.


Tần Mặc nhận tin liền tới dược đường.


La Chính và nữ võ giả cũng đã có mặt.


Người trên giường nhìn thấy ba lệnh bài Huyền Kính Ty, sắc mặt cuối cùng mới bớt căng thẳng.


Tần Mặc không hỏi ngay về linh dược.


Hắn hỏi:


“Ngươi tên gì?”


“Ngô Bình.”


“Nhóm khảo sát có bao nhiêu người?”


“Năm.”


“Cảnh giới?”


“Một Nội Kình hậu kỳ, hai Đoán Cốt, hai Luyện Tạng.”


Tần Mặc hơi nhíu mày.


Không có Tiên Thiên.


Nhóm khảo sát này vốn chỉ phụ trách địa hình, không phải đối phó nguy hiểm cấp cao.


“Các ngươi gặp chuyện ở đâu?”


Ngô Bình thở khó khăn.


“Gần hồ phía bắc.”


“Có thấy linh dược?”


“Có.”


La Chính lập tức bước lên.


“Bao nhiêu?”


Ngô Bình nhìn hắn.


“Không rõ.”


“Ít nhất?”


“Bảy... tám cây.”


Ánh mắt La Chính lập tức thay đổi.


Tần Mặc lại hỏi:


“Thứ tấn công các ngươi là gì?”


Ngô Bình run lên.


“Một con rắn.”


“Lớn bao nhiêu?”


“Thân to bằng thùng nước.”


“Dài?”


“Không nhìn hết.”


“Có đặc điểm gì?”


“Vảy xanh đen... trên đầu có hai mấu nhỏ.”


Tần Mặc ghi lại.


“Có phun độc?”


“Có.”


“Độc dạng nước hay sương?”


“Giống sương.”


“Các ngươi bị tấn công khi nào?”


Ngô Bình suy nghĩ.


“Khi một người tới gần bờ hồ.”


“Đã hái dược chưa?”


“Chưa.”


“Con rắn từ đâu xuất hiện?”


“Dưới nước.”


Tần Mặc gật đầu.


Đến đây, hắn đã có thể hình dung sơ bộ.


Một con rắn lớn sống dưới hồ, có khả năng phun độc, chiếm giữ khu vực có linh dược.


Nhưng vẫn chưa đủ xác định cảnh giới.




“Bốn người còn lại đâu?”


Tần Mặc hỏi.


Ngô Bình im lặng.


Một lúc sau mới đáp:


“Ta không biết.”


“Ngươi tận mắt thấy ai chết?”


“Một người bị rắn cuốn xuống nước.”


“Còn ba người?”


“Chạy tản ra.”


“Có hẹn nơi tập hợp?”


“Có.”


“Ở đâu?”


Ngô Bình chỉ trên bản đồ.


Một đoạn rừng phía đông hồ.


Tần Mặc nhìn vị trí ấy.


“Ngươi có tới?”


“Không.”


Ngô Bình cúi đầu.


“Ta bị thương, chỉ nghĩ phải chạy khỏi cốc.”


Tần Mặc không trách.


Trong tình huống ấy, một võ giả Đoán Cốt trọng thương có thể sống sót trở về đã là may mắn.


Hắn hỏi thêm vài chi tiết về thời gian, đường đi và vị trí gặp rắn, sau đó mới để người kia nghỉ.




Ra khỏi dược đường, La Chính lập tức nói:


“Tám cây Thanh Nguyên Dưỡng Mạch Thảo.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Có thể nhiều hơn.”


“Đúng.”


La Chính gật đầu.


“Giá trị không thấp.”


“Nhưng có rắn giữ.”


“Ta biết.”


“Ngươi định làm gì?”


La Chính nhìn Tần Mặc.


“Đi.”


“Bây giờ?”


“Đúng.”


Tần Mặc suy nghĩ.


“Ta muốn tìm ba người mất tích trước.”


La Chính hơi nhíu mày.


“Đó không phải nhiệm vụ của ngươi.”


“Đúng.”


Tần Mặc đáp.


“Nhưng nếu họ còn sống, có thể cung cấp thêm tình báo.”


La Chính nhìn hắn.


“Ngươi muốn dùng việc cứu người làm lý do trì hoãn?”


Tần Mặc lắc đầu.


“Ta muốn giảm nguy hiểm.”


Hắn chỉ vào bản đồ.


“Con rắn chỉ tấn công khi có người tới gần hồ. Nếu ba người kia còn sống, họ có thể đang ở vùng rừng phía đông.”


“Chúng ta tìm họ trước, vừa xác định đường đi vừa thu thập thêm thông tin.”


Nữ võ giả đứng cạnh La Chính gật đầu.


“Ta thấy hợp lý.”


La Chính nhìn nàng.


“Ngươi cũng muốn chờ?”


“Không phải chờ.”


Nàng đáp.


“Là đi đường khác.”


La Chính im lặng một lúc.


Cuối cùng nói:


“Được.”




Ba người chuẩn bị lên đường trong buổi sáng.


Nữ võ giả lúc này mới tự giới thiệu.


“Ta là Thẩm Nguyệt.”


“Nội Kình đại viên mãn.”


Tần Mặc chắp tay.


“Thẩm cô nương.”


Thẩm Nguyệt nhìn hắn.


“Ta phụ trách nhận biết dược liệu và một phần thuốc độc.”


Tần Mặc hơi bất ngờ.


“Ngươi biết độc?”


“Biết một ít.”


“Vậy có nhận ra loại độc Ngô Bình trúng không?”


“Chưa chắc.”


Thẩm Nguyệt lắc đầu.


“Nhưng ta đã lấy mẫu máu và phần dịch độc còn sót lại trên vết thương.”


“Nếu tìm được cây cỏ quanh hồ, có thể xác định rõ hơn.”


Tần Mặc gật đầu.


Hắn không hỏi thêm.


Ba người hiện tại có năng lực tương đối bổ sung cho nhau.


La Chính mạnh nhất.


Tần Mặc giỏi điều tra và thực chiến.


Thẩm Nguyệt hiểu dược liệu, độc tính.


Nếu phối hợp hợp lý, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ cao hơn mỗi người tự làm.


Nhưng vấn đề phân chia lợi ích vẫn chưa được giải quyết.




Trước khi xuất phát, Tần Mặc chủ động nói:


“Chúng ta nên thống nhất công tích.”


La Chính nhìn hắn.


“Ngươi muốn chia đều?”


“Không.”


Tần Mặc đáp.


“Theo đóng góp.”


“Vậy còn linh dược?”


“Thuộc phạm vi nhiệm vụ, phải báo cáo Huyền Kính Ty.”


La Chính hơi cau mày.


“Ta biết quy chế.”


“Vậy tốt.”


Tần Mặc tiếp tục:


“Nếu có chiến lợi phẩm ngoài nhiệm vụ, cũng phải khai báo. Sau đó phân chia theo công sức và quy định.”


Thẩm Nguyệt gật đầu.


“Ta đồng ý.”


La Chính nhìn hai người.


Cuối cùng cũng gật đầu.


“Được.”


Tần Mặc không vì vậy mà hoàn toàn tin tưởng.


Một thỏa thuận chỉ thật sự có giá trị khi lợi ích chưa vượt quá giới hạn người tham gia có thể chấp nhận.


Nếu phát hiện linh dược quý hơn dự tính rất nhiều, chưa chắc mọi người vẫn giữ thái độ hiện tại.


Hắn đã từng thấy chuyện tương tự.


Không chỉ một lần.




Thanh La Cốc vào buổi trưa khá yên tĩnh.


Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống những vùng đất ẩm phủ đầy rêu xanh.


Ba người đi theo đường phía đông.


La Chính đi trước.


Tần Mặc giữ khoảng cách vài bước phía sau.


Thẩm Nguyệt phụ trách quan sát thực vật và dấu vết độc.


Đi được hơn mười dặm, Tần Mặc phát hiện một đoạn cỏ bị đè rạp.


Hắn ngồi xuống.


“Có người đi qua.”


La Chính quay đầu.


“Bao lâu?”


“Khoảng vài ngày.”


“Chắc?”


“Không hoàn toàn.”


Tần Mặc chỉ vào một cành cây gãy.


“Nhưng vết gãy chưa khô hết.”


Thẩm Nguyệt tới gần.


Nàng quan sát rồi nói:


“Có máu.”


Tần Mặc nhìn theo.


Một vệt nâu sẫm nằm dưới lá cây.


“Người?”


“Chưa chắc.”


Thẩm Nguyệt lấy dụng cụ kiểm tra.


Sau một lúc nàng gật đầu.


“Có khả năng là máu người.”


La Chính nhìn về phía trước.


“Đi tiếp.”




Đến gần chiều, ba người tới vị trí tập hợp mà Ngô Bình đã chỉ.


Đó là một khoảng đất trống nhỏ bên cạnh dòng suối.


Trên mặt đất có dấu từng nhóm lửa.


Một ít tro.


Vài mảnh vải.


Và một bình nước đã vỡ.


Tần Mặc kiểm tra.


“Có người từng ở đây sau khi bị tập kích.”


La Chính nhìn quanh.


“Còn sống?”


“Ít nhất lúc tới đây còn sống.”


Tần Mặc chỉ vào một đoạn dây buộc.


“Có người dùng dây cố định vật nặng.”


Thẩm Nguyệt nhìn.


“Có thể là cáng?”


“Có thể.”


Tần Mặc gật đầu.


“Hoặc kéo người bị thương.”


Ba người tiếp tục tìm.


Không lâu sau, họ phát hiện dấu chân dẫn về phía nam.


Nhưng có một điểm bất thường.


Dấu chân không hướng ra khỏi cốc.


Mà vòng về phía hồ.


La Chính hơi nhíu mày.


“Bọn họ quay lại?”


Tần Mặc nhìn dấu vết.


“Có thể.”


“Vì sao?”


“Chưa biết.”


Thẩm Nguyệt suy nghĩ.


“Có thể còn người bị kẹt gần hồ.”


Tần Mặc gật đầu.


Đây là một khả năng.


Nhưng cũng có thể có nguyên nhân khác.




Đi thêm gần một dặm, Tần Mặc đột nhiên dừng lại.


Trên thân cây phía trước có một vết khắc.


Ba nét ngắn.


Một nét dài.


Hắn lập tức nhớ tới ký hiệu từng thấy ở Hắc Phong Lĩnh.


Không hoàn toàn giống.


Nhưng cách khắc rất có chủ ý.


La Chính nhìn hắn.


“Ngươi biết?”


“Không chắc.”


Tần Mặc đáp.


“Có thể là dấu cảnh báo.”


Thẩm Nguyệt bước tới.


Nàng nhìn vết khắc một lúc.


Sau đó nói:


“Không phải ký hiệu Huyền Kính Ty thông thường.”


“Vậy là gì?”


“Dấu của người hái thuốc.”


Tần Mặc nhìn nàng.


“Ý nghĩa?”


“Phía trước nguy hiểm.”


Thẩm Nguyệt chỉ vào một nét dài.


“Loại dấu này thường dùng khi gặp thú lớn hoặc vùng có độc.”


La Chính lập tức nhìn về phía hồ.


“Vậy đúng đường.”


Tần Mặc lại không tiến ngay.


Hắn quan sát quanh thân cây.


Dưới gốc có một đoạn vải nhỏ.


Màu xám.


Dính máu.


Hắn nhặt lên.


Không có ký hiệu Huyền Kính Ty.


Nhưng chất liệu giống loại võ phục phổ thông của nhóm khảo sát.


“Có người bị thương đã tới đây.”


Tần Mặc nói.


Thẩm Nguyệt nhìn vệt máu.


“Và có thể bị thương không nhẹ.”




Ba người tiếp tục đi.


Đến khi trời gần tối, phía trước cuối cùng xuất hiện mặt hồ.


Hồ không quá lớn.


Rộng khoảng hơn trăm trượng.


Ba mặt được vách đá bao quanh, một bên nối với khu rừng ẩm.


Nước hồ có màu xanh đậm.


Mặt nước yên tĩnh tới mức gần như không có gợn sóng.


Tần Mặc đứng sau một tảng đá lớn, quan sát rất lâu.


Hắn không nhìn thấy con rắn.


Nhưng trên bờ hồ có những vết trườn rất rộng.


Một số cây nhỏ bị ép gãy.


Đất bùn xuất hiện những rãnh sâu kéo dài xuống nước.


La Chính nhìn dấu vết.


“Con thú không nhỏ.”


Thẩm Nguyệt gật đầu.


“Có thể dài hơn hai trượng.”


Tần Mặc nhìn mặt hồ.


“Chưa chắc chỉ hai trượng.”




Hắn chuyển mắt sang vách đá phía bắc.


Ở đó có một vùng đất ẩm nằm cao hơn mặt hồ vài thước.


Giữa những khe đá mọc vài bụi cây thấp.


Lá xanh sẫm.


Gân bạc.


Tần Mặc lập tức nhận ra.


Thanh Nguyên Dưỡng Mạch Thảo.


Không phải một cây.


Mà là cả một cụm.


Ít nhất chín cây có thể nhìn thấy.


Thẩm Nguyệt cũng nhận ra.


Ánh mắt nàng lập tức sáng lên.


“Đúng là linh dược.”


La Chính nhìn theo.


Hơi thở trở nên nặng hơn một chút.


“Chín cây.”


Tần Mặc không đáp.


Hắn đang nhìn một thứ khác.


Ngay phía dưới cụm linh dược có một khe đá rất hẹp.


Từ khe ấy, nước chảy ra thành dòng nhỏ rồi đổ xuống hồ.


Trên vách đá quanh dòng nước có những đường vân màu xanh nhạt.


Giống dấu vết linh khí từng thấy ở Hắc Phong Lĩnh.


Nhưng yếu hơn nhiều.


Tần Mặc suy nghĩ.


Nếu nơi này có nguồn nước ngầm mang linh khí, cụm Thanh Nguyên Dưỡng Mạch Thảo có thể sinh trưởng nhờ nguồn nước ấy.


Vậy con rắn lớn chiếm giữ hồ có lẽ cũng vì cùng một nguyên nhân.


Nó không nhất thiết bảo vệ linh dược vì hiểu giá trị.


Có thể chỉ đang bảo vệ lãnh địa có lợi cho bản thân.




“Có thể hái.”


La Chính thấp giọng.


Tần Mặc quay sang.


“Chưa.”


“Vì sao?”


“Con rắn chưa xuất hiện.”


La Chính nhìn hồ.


“Ta có thể dụ nó ra.”


“Sau đó?”


“Giết.”


Tần Mặc nhìn hắn.


“Ngươi biết cảnh giới của nó?”


La Chính im lặng.


Thẩm Nguyệt lúc này lên tiếng:


“Ta cũng không đề nghị đánh ngay.”


La Chính hơi khó chịu.


“Các ngươi định đứng nhìn tới bao giờ?”


Tần Mặc không trả lời.


Hắn đang quan sát mặt hồ.


Một lúc sau, hắn phát hiện một điều.


Gần bờ phía đông có vài con cá nhỏ nổi lên.


Nhưng khi chúng bơi tới vùng nước gần cụm linh dược, lập tức đổi hướng.


Không con nào tiến vào.


Tần Mặc hơi nheo mắt.


“Có gì đó dưới nước.”


La Chính lập tức nhìn theo.


Mặt hồ vẫn yên tĩnh.


Nhưng ngay sau đó, một bóng đen dài chậm rãi lướt qua bên dưới.


Không rõ đầu.


Không rõ đuôi.


Chỉ thấy một mảng đen khổng lồ.


Thẩm Nguyệt lập tức nín thở.


La Chính cũng không nói nữa.


Bóng đen đi qua vùng nước gần vách đá.


Sau đó biến mất.


Tần Mặc nhìn khoảng cách giữa hai lần xuất hiện.


Ít nhất ba trượng.


Có thể còn dài hơn.




“Tiên Thiên.”


La Chính cuối cùng mở miệng.


“Ít nhất trung kỳ.”


Tần Mặc gật đầu.


Hắn cũng cảm nhận được một luồng khí huyết rất mạnh từ dưới nước.


Nhưng điều khiến hắn cảnh giác hơn là cảm giác khác thường quanh mặt hồ.


Từ khi bước vào Tiên Thiên, hắn đã có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí.


Lúc này, nguyên khí quanh hồ rõ ràng không ổn định.


Đặc biệt ở nơi bóng đen vừa đi qua.


Có một cảm giác lạnh và ẩm rất khó diễn tả.


Tần Mặc không biết đó là linh khí bị con thú ảnh hưởng hay chỉ là đặc điểm môi trường.


Nhưng hắn không định bỏ qua.




“Lùi.”


Tần Mặc thấp giọng.


La Chính quay sang.


“Gì?”


“Lùi khỏi bờ hồ.”


“Chúng ta còn chưa—”


“Con thú đã biết có người.”


La Chính lập tức biến sắc.


Hắn nhìn mặt nước.


Một vòng sóng nhỏ vừa xuất hiện.


Sau đó là vòng thứ hai.


Thẩm Nguyệt cũng nhận ra.


Nàng lập tức lùi.


Tần Mặc không chờ La Chính.


Hắn xoay người chạy về phía tảng đá lớn phía sau.


Ngay lúc ấy—


Ầm!


Mặt hồ nổ tung.


Một thân hình khổng lồ lao khỏi nước.


Đầu rắn lớn gần bằng chiếc thùng gỗ, hai mấu sừng nhỏ mọc trên trán, toàn thân phủ vảy xanh đen.


Miệng nó há rộng.


Một luồng sương màu tím nhạt phun thẳng về phía bờ.


La Chính lập tức vận chuyển chân kình, lùi mạnh.


Thẩm Nguyệt lấy khăn tẩm thuốc che miệng.


Tần Mặc đã chạy khỏi vùng sương trước khi nó lan tới.


Nhưng khi nhìn thấy lớp cỏ bên bờ hồ nhanh chóng chuyển màu đen, hắn lập tức hiểu.


Độc rất mạnh.


Không thể tùy tiện tiếp xúc.




Con rắn khổng lồ rơi xuống bờ.


Mặt đất rung chuyển.


Thân hình dài hơn ba trượng, lớp vảy xanh đen phản chiếu ánh chiều tà.


Hai mắt màu vàng nhạt nhìn chằm chằm ba người.


La Chính rút kiếm.


Tần Mặc cũng đặt tay lên chuôi đao.


Nhưng hắn không tiến lên.


Con rắn đang ở gần nước.


Đó là địa hình có lợi nhất cho nó.


Nếu giao chiến tại đây, dù ba người hợp sức cũng chưa chắc thắng.


Đặc biệt khi còn chưa biết độc của nó có thể phun bao xa.


Tần Mặc nhìn La Chính.


“Không đánh ở đây.”


La Chính nghiến răng.


“Vậy làm gì?”


“Dẫn nó lên đất cao.”


“Ngươi có cách?”


“Có thể thử.”


Tần Mặc nhìn địa hình phía sau.


Một đoạn đường hẹp nằm giữa hai vách đá.


Nếu con rắn đuổi theo, thân hình quá dài của nó sẽ khó xoay trở.


Nhưng muốn dẫn được—


phải có người làm mồi.


La Chính nhìn hướng Tần Mặc chỉ.


Hắn lập tức hiểu.


“Ngươi muốn ta dụ?”


Tần Mặc đáp:


“Ngươi mạnh nhất.”


La Chính nhìn hắn.


“Còn ngươi?”


“Ta chuẩn bị đường chặn.”


Thẩm Nguyệt cũng lên tiếng:


“Ta có thuốc khắc chế một phần độc sương, nhưng cần thời gian bố trí.”


La Chính nhìn hai người.


Một lúc sau hắn cười lạnh.


“Các ngươi tính rất hay.”


Tần Mặc không phản bác.


“Ngươi có thể không làm.”


“Nhưng nếu muốn lấy linh dược, trước hết phải xử lý con thú.”


La Chính nhìn cụm Thanh Nguyên Dưỡng Mạch Thảo phía xa.


Ánh mắt thay đổi liên tục.


Cuối cùng hắn nghiến răng.


“Được.”


“Nhưng chiến lợi phẩm phải tính phần ta nhiều hơn.”


Tần Mặc gật đầu.


“Nếu ngươi gánh nguy hiểm nhiều hơn, đương nhiên.”


Thẩm Nguyệt cũng đồng ý.




Ba người lập tức tách ra.


Thẩm Nguyệt chạy về phía đoạn đường hẹp.


Tần Mặc theo sau, dùng dây và những thân cây đổ chuẩn bị chướng ngại.


La Chính ở lại gần bờ hồ.


Hắn nhìn con rắn khổng lồ đang chậm rãi trườn tới.


Trường kiếm trong tay nâng lên.


Chân kình Tiên Thiên vận chuyển.


Một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát.


Con rắn lập tức ngẩng đầu.


La Chính chém ra một kiếm.


Kiếm quang lóe lên.


Phập!


Lưỡi kiếm cắt vào lớp vảy trên cổ con thú.


Máu xanh đen chảy xuống.


Con rắn gầm lên.


Không phải tiếng gầm lớn như hổ báo, mà là một âm thanh trầm thấp, kéo dài khiến người nghe lạnh sống lưng.


La Chính lập tức quay người chạy.


Con rắn đuổi theo.


Thân hình khổng lồ trườn qua bờ đất, ép gãy những cây nhỏ chắn đường.


Tần Mặc đứng phía xa nhìn.


Hắn không biết kế hoạch có thành công hay không.


Nhưng ít nhất hiện tại, con rắn đã rời khỏi mặt nước.




Khi La Chính chạy tới đoạn đường hẹp, Tần Mặc lập tức giơ tay.


“Qua đây!”


La Chính tăng tốc.


Con rắn đuổi sát phía sau.


Khoảng cách chỉ còn hơn mười bước.


Ngay lúc La Chính vượt qua chướng ngại đầu tiên, Tần Mặc hạ tay.


“Động!”


Dây thừng căng lên.


Hai thân cây lớn được kéo đổ ngang đường.


Ầm!


Con rắn khổng lồ đâm vào.


Một thân cây lập tức gãy.


Nhưng thân thứ hai khiến nó khựng lại.


La Chính nhân cơ hội lùi xa.


Thẩm Nguyệt ném ra một chiếc bình nhỏ.


Bình vỡ.


Một làn khói trắng lan lên.


Không phải độc.


Mà là thuốc có mùi cay nồng, khiến con rắn lập tức ngẩng đầu tránh.


Tần Mặc nhìn thấy cơ hội.


Hắn vận chuyển chân kình Tiên Thiên.


Trường đao chém xuống phần thân vừa lộ ra giữa hai phiến vảy.


Phập!


Máu bắn.


Con rắn gầm lên, xoay mạnh.


Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang.


Tần Mặc lập tức lùi.


Nhưng lực quét vẫn khiến hắn cảm thấy khí huyết chấn động.


Hắn không ham đánh.


Một đao đã đủ thử.


Lớp vảy con rắn rất cứng.


Nhưng không phải không thể phá.




La Chính lập tức lao tới.


Một kiếm chém vào vết thương Tần Mặc vừa tạo ra.


Rắc!


Lớp vảy nứt rộng.


Con rắn điên cuồng giãy giụa.


Thẩm Nguyệt đứng phía sau, liên tục dùng thuốc hạn chế độc sương.


Nhưng đúng lúc ba người tưởng đã chiếm được ưu thế, con rắn đột nhiên ngừng giãy.


Hai mấu sừng trên trán nó phát ra ánh xanh nhạt.


Tần Mặc lập tức cảm nhận được nguyên khí xung quanh dao động.


Không mạnh.


Nhưng rất rõ.


Hắn biến sắc.


“Lùi!”


La Chính vừa định chém tiếp thì một luồng sương tím đậm đã phun ra.


Không giống lần trước.


Lần này sương độc dày hơn, tốc độ lan nhanh hơn.


Thẩm Nguyệt lập tức ném thêm hai bình thuốc.


Nhưng khói trắng vừa tiếp xúc sương tím đã nhanh chóng tan đi.


Nàng biến sắc.


“Không chặn được!”


Tần Mặc lập tức kéo nàng lùi.


La Chín

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe