Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 10: Quân Công

Đăng: 19/10/2026 07:25 1,970 từ 13 lượt đọc

Ba ngày sau khi trở về từ Thanh Mộc Đạo, Tần Mặc nhận được phần thưởng đầu tiên kể từ khi chính thức gia nhập Thanh Sơn Vệ.

Mười hai lượng bạc.

Ba điểm quân công.

Và ba ngày nghỉ.

Tần Mặc nhìn thỏi bạc nhỏ trong tay khá lâu.

Mười hai lượng.

Hắn chưa từng một lần cầm nhiều tiền như vậy.

Trước kia vào núi bắt được mấy con cá lớn, bán được hai ba chục đồng đã đủ khiến hắn vui cả ngày.

Một lượng bạc đổi được một nghìn đồng.

Mười hai lượng...

Tần Mặc tính nhẩm.

Sau đó lại tính lần nữa.

Cuối cùng hắn cất bạc vào túi.

Không tính nữa.

Con số lớn quá, tính cũng chẳng có ý nghĩa.

Thanh Sơn Vệ thưởng không chỉ dựa vào số người giết được.

Đây là chuyện Tần Mặc sau nhiệm vụ mới biết.

Đầu lĩnh sơn phỉ bị bắt sống là công lớn nhất.

Phùng Kỳ được thưởng nhiều nhất.

Người tìm được sào huyệt có công.

Người bắn chết lính gác có công.

Người bắt sống sơn phỉ có công.

Người bảo vệ đồng đội cũng có.

Tần Mặc giết một người, cùng đội bắt thêm hai người, biểu hiện không phạm sai lầm lớn nên được ba điểm.

Lưu Đại Lực cũng ba điểm.

Tôn Dũng nhờ trinh sát và bắn cung được năm điểm.

Không phải ai cảnh giới cao hơn cũng nhận nhiều hơn.

Tần Mặc cảm thấy cách tính này khá công bằng.

Ít nhất dễ hiểu.

Nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất không phải bạc.

Mà là quân công.

Thanh Sơn Vệ có một gian nhà chuyên đổi thưởng.

Tần Mặc bước vào lần đầu, đứng bên trong nhìn gần nửa khắc.

Binh khí.

Giáp.

Thuốc trị thương.

Cung tốt.

Võ học.

Thậm chí còn có vài loại dược liệu chuyên dùng cho người luyện võ.

Một lão binh phụ trách nhìn hắn.

“Người mới?”

“Vâng.”

“Bao nhiêu công?”

“Ba.”

Lão binh lập tức mất hứng.

“Bên trái.”

Tần Mặc nhìn sang.

Bên trái là khu rẻ nhất.

Hắn cũng không thấy bị coi thường.

Ba điểm vốn chẳng nhiều.

Tần Mặc đi qua từng món.

Một bình Kim Sang Dược, một điểm.

Một thanh quân đao tốt hơn loại phát miễn phí, năm điểm.

Một bộ Dưỡng Huyết Tán, ba điểm.

Tần Mặc dừng lại.

“Tiền bối.”

Lão binh ngẩng đầu.

“Cái này dùng làm gì?”

“Dưỡng khí huyết.”

“Luyện Bì dùng được?”

“Chính là cho Luyện Bì.”

Tần Mặc lập tức có hứng thú.

“Hiệu quả thế nào?”

Lão binh nhìn hắn.

“Ngươi tưởng uống một gói ngày mai thành Đoán Cốt?”

“Không.”

“Vậy thì được.”

Lão binh chỉ gói thuốc.

“Luyện võ tổn hao thân thể.”

“Thịt cá bù được.”

“Dược cũng bù được.”

“Thứ này giúp khí huyết hồi phục tốt hơn, luyện xong đỡ mỏi, dùng lâu có chút lợi.”

“Chỉ vậy?”

“Chỉ vậy.”

Tần Mặc lại hỏi:

“Có tác dụng phụ không?”

Lão binh lần đầu nhìn hắn kỹ hơn.

“Dùng đúng lượng thì không.”

“Dùng nhiều?”

“Lãng phí.”

“Còn nhiều nữa?”

“Đau bụng.”

Tần Mặc gật đầu.

Rất thực tế.

“Ta đổi một phần.”

Ba điểm quân công vừa nhận lập tức hết sạch.

Tối hôm đó, Tần Mặc không dùng ngay.

Hắn mở gói thuốc.

Ngửi.

Mùi khá nồng.

Trong đầu không tự nhiên xuất hiện tên từng loại dược liệu.

Không có ký ức Mạc Thiên Hà nào nhảy ra nói cho hắn biết phương thuốc tốt xấu.

Tần Mặc cũng chẳng thấy lạ.

Những thứ bị phong ấn vẫn bị phong ấn.

Hắn hiện tại chỉ biết một góc pháp môn luyện thể.

Vậy thì dùng cách của người bình thường.

Hỏi.

Ngày hôm sau hắn tìm quân y.

Hỏi cách dùng.

Hỏi thời điểm.

Hỏi có cần kiêng gì không.

Quân y bị hắn hỏi đến mất kiên nhẫn.

“Ngươi mua một gói Dưỡng Huyết Tán thôi, không phải uống tiên đan!”

Tần Mặc cầm thuốc trở về.

Ít nhất đã biết không chết người.

Sau buổi luyện tối, hắn dùng một phần.

Không có cảm giác gì đặc biệt.

Đến sáng hôm sau, cơ bắp quả thật đỡ đau hơn một chút.

Tần Mặc lập tức hiểu giá trị của ba điểm quân công.

Không phải khiến hắn mạnh lên ngay.

Mà là—

nếu bình thường luyện ba ngày phải nghỉ một ngày, có thuốc hỗ trợ có thể luyện ổn định hơn.

Một ngày không đáng kể.

Một tháng?

Một năm?

Tần Mặc lần đầu nhìn thấy mối quan hệ rất rõ giữa hai thứ.

Tài nguyên.

Và tốc độ tu luyện.

Mạc Thiên Hà từng nói qua.

Nhưng nghe người khác nói và tự mình bỏ ba điểm quân công đổi lấy một gói thuốc là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Mười hai lượng bạc, Tần Mặc chỉ giữ lại hai lượng.

Mười lượng còn lại gửi về nhà.

Lá thư lần này dài hơn trước một chút.

«Cha mẹ.

Con đã theo đội làm nhiệm vụ.

Không bị thương.

Được thưởng bạc.

Mười lượng gửi về.

Chân cha nếu chưa khỏi thì mua thuốc tốt một chút.

Đại ca không cần đi làm thuê nhiều quá.

Tiểu Vũ nếu muốn học chữ thì cho nó học.

Nha Nha còn nhỏ, mua cho nó ít thịt ăn.

Con ở đây có cơm, không thiếu.»

Viết xong, Tần Mặc nhìn câu cuối.

Nghĩ một chút.

Lại thêm:

«Đừng tiết kiệm hết.»

Hắn cảm thấy mẹ mình rất có khả năng cất toàn bộ bạc dưới đáy hòm rồi tiếp tục ăn cháo.

Thư gửi đi mười ngày sau mới có hồi âm.

Chữ do người khác viết hộ.

Cha hắn không biết viết nhiều.

Nội dung cũng rất ngắn.

«Nhà tốt.

Chân đã khỏi.

Ruộng đã thuê thêm hai mẫu.

Tiền giữ lại cho ngươi cưới vợ.

Đừng gửi nhiều.

Giữ mạng.»

Tần Mặc đọc đến câu “cưới vợ” thì khóe miệng giật một chút.

Lưu Đại Lực ngồi bên cạnh nhìn thấy.

“Nhà giục cưới?”

Tần Mặc gấp thư.

“Không liên quan ngươi.”

Lưu Đại Lực cười lớn.

“Ngươi mười sáu rồi, quê ta tuổi này có con cũng chẳng lạ.”

Tần Mặc mặc kệ.

Hắn đem thư cất vào trong túi vải.

Không hiểu sao tâm trạng cả ngày hôm đó khá tốt.

Thời gian trong Thanh Sơn Vệ bắt đầu trôi nhanh.

Nhiệm vụ không phải ngày nào cũng có.

Phần lớn thời gian vẫn là luyện.

Thỉnh thoảng tuần tra.

Thỉnh thoảng hộ tống.

Có khi nửa tháng chẳng gặp chuyện gì.

Có khi vừa trở về ba ngày lại phải xuất phát.

Tần Mặc cũng dần hiểu một chuyện.

Cuộc sống quân binh phần lớn không phải đánh nhau.

Mà là chờ.

Đi đường.

Canh gác.

Luyện tập.

Rồi trong một khoảng thời gian rất ngắn—

có thể quyết định sống chết.

Ba tháng sau.

Tần Mặc theo đội hộ tống một chuyến quân lương.

Không gặp cướp.

Nửa năm sau.

Đệ Tam Đội phối hợp huyện nha truy bắt một nhóm đào binh.

Tần Mặc bị chém một đường ở cánh tay.

Không nặng.

Một năm sau ngày hắn rời Tần gia thôn.

Thanh Sơn Vệ tiêu diệt một ổ sơn phỉ lớn ở Hắc Phong Lĩnh.

Lần đó chết sáu người.

Lão Trần bị thương ở chân.

Tần Mặc lần đầu phải tự dẫn ba người vòng qua sườn núi.

Không có ai chỉ hắn từng bước.

Hắn làm được.

Không hoàn hảo.

Nhưng cả bốn người đều trở về.

Một năm quân ngũ khiến Tần Mặc thay đổi không ít.

Mặt bớt nét thiếu niên.

Da sạm hơn.

Bàn tay có chai.

Trên cánh tay trái có một vết sẹo nhỏ.

Hắn đã quen với việc mang đao.

Cũng quen với mùi máu hơn trước.

Nhưng không đến mức thích.

Giết người vẫn là chuyện cần làm thì làm.

Không cần thì thôi.

Luyện Bì của hắn cũng ngày càng vững.

Phần tâm pháp bí ẩn kia vẫn được hắn luyện đều.

Không nhanh.

Không có đột phá kỳ lạ.

Nhưng cơ thể càng ngày càng ổn.

Tần Mặc nhận ra ưu điểm lớn nhất của nó không phải giúp hắn mạnh lên trong vài ngày.

Mà là sau một năm—

hắn rất ít bị ám thương.

Trong quân có những lão binh chưa đến ba mươi nhưng mỗi khi trời lạnh đầu gối đã đau.

Có người vai từng bị thương, đến nay vẫn không nâng đao lâu được.

Tần Mặc cũng bị thương vài lần.

Nhưng sau khi lành, phần lớn không để lại vấn đề rõ ràng.

Hắn bắt đầu hiểu một chút vì sao Mạc Thiên Hà bảo mình:

đừng tham.

Căn cơ là thứ phải nhìn lâu.

Mùa đông năm đó.

Phùng Kỳ gọi Tần Mặc tới võ trường.

“Đánh ta một quyền.”

Tần Mặc đã quen với loại yêu cầu này.

Hắn đứng thế.

Chân phát lực.

Eo chuyển.

Một quyền đánh ra.

Phùng Kỳ đưa tay đỡ.

Bốp!

Tần Mặc lập tức thu tay.

Phùng Kỳ không nói.

“Lại.”

Tần Mặc đánh lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Đến lần thứ năm, Phùng Kỳ mới bảo dừng.

“Ngươi ở Luyện Bì bao lâu rồi?”

“Gần một năm.”

“Muốn Đoán Cốt không?”

Tần Mặc nhìn hắn.

“Muốn.”

“Có tiền không?”

Tần Mặc: “...”

Phùng Kỳ bật cười.

“Đừng nhìn ta như vậy.”

“Tu võ vốn tốn tiền.”

“Luyện Bì còn có thể dựa vào cơm thịt và khổ luyện.”

“Muốn Đoán Cốt nhanh hơn, dược liệu gần như không tránh được.”

Tần Mặc lập tức hỏi:

“Bao nhiêu?”

“Xem ngươi dùng loại nào.”

“Loại rẻ nhất?”

“Không nên dùng.”

“Vì sao?”

“Thương thân.”

Tần Mặc im lặng.

Phùng Kỳ nhìn hắn.

“Ngươi hiện tại có hai con đường.”

“Một, tiếp tục luyện như bây giờ.”

“Với căn cơ của ngươi, thêm một hai năm có lẽ tự nhiên sẽ chạm Đoán Cốt.”

“Hai.”

“Ta giới thiệu ngươi vào Trấn Võ Doanh.”

Tần Mặc lần đầu nghe tên này.

“Nơi nào?”

“Một trong những doanh tinh nhuệ của An Bình phủ.”

“Đãi ngộ tốt hơn Thanh Sơn Vệ.”

“Dược liệu tốt hơn.”

“Võ học cũng tốt hơn.”

“Đương nhiên...”

Phùng Kỳ cười.

“Nhiệm vụ cũng nguy hiểm hơn.”

Tần Mặc không trả lời ngay.

“Vì sao chọn ta?”

“Không phải chỉ ngươi.”

Phùng Kỳ ném cho hắn một tờ giấy.

Trên đó có bốn cái tên.

Lưu Đại Lực cũng có.

“An Bình phủ mỗi năm đều lấy người từ các huyện.”

“Dưới hai mươi.”

“Luyện Bì trở lên.”

“Quân công đủ.”

“Không phạm quân kỷ.”

“Đều có thể được đề cử.”

Tần Mặc nhìn tờ giấy.

Lại một lần nữa.

Hắn từng tưởng vào Thanh Sơn Vệ đã là bước ra ngoài.

Bây giờ mới biết Thanh Sơn Vệ cũng chỉ là quân tinh nhuệ của một huyện.

Phía trên còn có An Bình phủ.

Phùng Kỳ hỏi:

“Đi không?”

Tần Mặc suy nghĩ khá lâu.

“Đi.”

Không phải vì hắn thích nguy hiểm.

Mà vì hắn đã nhìn thấy rất rõ.

Ở Thanh Sơn Vệ, hắn có thể tiếp tục mạnh lên.

Nhưng sẽ chậm.

An Bình phủ có thứ tốt hơn.

Muốn đi xa hơn—

hắn phải tiếp tục bước ra ngoài.

Phùng Kỳ gật đầu.

“Ba tháng sau khảo hạch.”

“Đừng chết trước lúc đó.”

Tần Mặc cười.

“Ta cố.”

Đêm ấy Tần Mặc lấy lá thư của cha ra đọc lại.

Giữ mạng.

Hắn gấp thư.

Cất kỹ.

Sau đó bắt đầu luyện quyền.

Không có mâu thuẫn.

Muốn giữ mạng lâu hơn—

thì phải mạnh hơn.

Và lần này, con đường trước mặt hắn đã không còn dừng ở Thanh Khê huyện.

An Bình phủ.

Ba chữ ấy trở thành mục tiêu tiếp theo.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe