Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 8: Thanh Sơn Vệ

Đăng: 19/10/2026 07:25 2,038 từ 17 lượt đọc

Sau khi được Hứa giáo đầu xác nhận bước vào Luyện Bì, cuộc sống của Tần Mặc chẳng thay đổi bao nhiêu.

Sáng hôm sau, tiếng đồng la vẫn vang khi trời chưa sáng.

Hắn vẫn phải chạy.

Vẫn phải đứng tấn.

Vẫn bị mắng khi đao chém lệch.

Bữa sáng cũng chẳng vì trong doanh có thêm một võ giả mà nhiều thêm nửa miếng thịt.

Điều khác biệt duy nhất là tên Tần Mặc được Hứa giáo đầu ghi thêm một nét nhỏ vào quyển sổ tân binh.

Luyện Bì.

Tần Mặc nhìn thấy.

Chỉ vậy.

Ban đầu hắn còn tưởng bước vào cảnh giới đầu tiên của võ đạo ít nhất cũng sẽ được coi trọng đôi chút.

Sau vài ngày, hắn phát hiện mình nghĩ nhiều.

Trong hơn một trăm tân binh còn lại, đã có chín người là Luyện Bì.

Ba người trước khi vào quân đã đạt.

Sáu người, tính cả hắn, bước vào trong thời gian huấn luyện.

Lưu Đại Lực thậm chí đã ở Luyện Bì gần hai năm.

Nếu chỉ xét cảnh giới, Tần Mặc chẳng có gì đặc biệt.

Hứa giáo đầu nói rất thẳng.

“Luyện Bì chỉ chứng minh các ngươi đã bước vào cửa.”

“Ra chiến trường bị một mũi tên bắn xuyên cổ vẫn chết.”

Không ai phản bác.

Hai mươi mấy ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện khác hẳn hai tháng trước.

Số giờ luyện quyền giảm.

Số giờ luyện đao cũng giảm.

Thay vào đó là những thứ Tần Mặc trước đây chưa từng nghĩ tới.

Năm người thành một tổ phải đi thế nào.

Mười người gặp kỵ binh phải làm gì.

Đêm tối nghe tiếng động phải phân biệt người, thú hay gió.

Lửa trại đặt ở đâu để không bị nhìn thấy từ xa.

Đi đường núi làm sao nhận ra có người vừa đi qua.

Gặp phục kích, người phía trước không được quay đầu bỏ chạy như thế nào.

Một ngày, Hứa giáo đầu đặt mười người vào một con đường hẹp.

Đầu đường dựng một hình nộm.

“Giả sử phía trước có địch.”

“Người đầu tiên trúng tên.”

“Làm gì?”

Một thanh niên đáp:

“Xông lên!”

Hứa giáo đầu hỏi:

“Địch bao nhiêu người?”

Thanh niên ngẩn ra.

“Không biết.”

“Ở đâu?”

“Không biết.”

“Có mai phục hai bên không?”

“Không biết.”

“Vậy ngươi xông đi đâu?”

Thanh niên đỏ mặt.

Hứa giáo đầu nhìn mọi người.

“Người chết nhanh nhất trong quân không nhất thiết là người yếu nhất.”

“Thường là kẻ chưa biết gì đã chạy trước.”

Tần Mặc nhớ rất kỹ câu đó.

Hắn cảm thấy nó không chỉ dùng được trong quân đội.

Đến ngày thứ bảy mươi tám, tân binh bắt đầu luyện cung.

Tần Mặc bắn rất bình thường.

Mười tên ở ba mươi bước, sáu tên trúng bia.

Triệu Hổ trúng tám.

Một thanh niên họ Tôn trúng cả mười.

Tần Mặc nhìn đối phương thêm vài lần.

Tôn Dũng.

Con trai một thợ săn.

Từ tám tuổi đã theo cha vào rừng.

Hứa giáo đầu bảo Tần Mặc thử lại.

Lần thứ hai vẫn sáu tên.

“Không có thiên phú?”

Tần Mặc hỏi.

Hứa giáo đầu đáp:

“Ngươi luyện ba ngày.”

“Hắn luyện mười năm.”

“Ngươi muốn ba ngày bằng mười năm?”

Tần Mặc nghĩ một chút.

“Không.”

“Vậy luyện tiếp.”

Thế là luyện tiếp.

Đến cuối kỳ, Tần Mặc có thể ổn định bảy tên.

Tôn Dũng vẫn mười.

Tần Mặc cũng không thấy có gì không đúng.

Đao pháp của hắn tiến bộ nhanh hơn cung.

Không phải vì thiên phú đặc biệt.

Mà bởi gần ba tháng ngày nào cũng luyện.

Quân Trung Đao Pháp chỉ có tám thức cơ bản.

Chém.

Gạt.

Đâm.

Đỡ.

Bước.

Xoay.

Không có chiêu thức hoa mỹ.

Nhưng càng luyện Tần Mặc càng thấy thứ đơn giản chưa chắc dễ.

Hứa giáo đầu từng nói:

“Trên chiến trường không ai chờ ngươi múa xong một bộ đao.”

“Một đao giết được người là đao tốt.”

Tần Mặc khá thích cách nói này.

Rất thực tế.

Ngày thứ tám mươi ba.

Hứa giáo đầu cho tân binh đấu trận.

Mười người một đội.

Dùng gậy gỗ bọc vải thay binh khí.

Đội của Tần Mặc có ba Luyện Bì.

Đội đối diện chỉ hai.

Triệu Hổ lập tức cười.

“Thắng rồi.”

Kết quả thua.

Thua rất nhanh.

Nguyên nhân là ba người Luyện Bì trong đội đều muốn đánh người.

Đội hình vừa va vào nhau đã tách.

Tần Mặc đuổi theo một người.

Lưu Đại Lực đuổi người khác.

Người thứ ba xông quá sâu.

Đối phương chỉ cần giữ đội hình năm người, đánh từng người một.

Chưa tới nửa khắc, Tần Mặc đã bị ba cây gậy cùng chĩa vào người.

Một cây vào ngực.

Một cây vào sườn.

Một cây vào bụng.

Nếu là trường thương thật—

hắn có lẽ đã chết ba lần.

Sau trận, Hứa giáo đầu chỉ hỏi:

“Ba Luyện Bì đánh hai Luyện Bì, sao thua?”

Không ai trả lời.

“Vì các ngươi ngu.”

Triệu Hổ cúi đầu.

Tần Mặc cũng cúi.

Hứa giáo đầu chỉ vào đội thắng.

“Cảnh giới cao hơn là lợi thế.”

“Không phải giấy miễn chết.”

“Nhớ cho kỹ.”

Lần đấu thứ hai diễn ra ba ngày sau.

Tần Mặc vẫn cùng đội.

Lần này hắn không đuổi người.

Đối phương lùi, hắn cũng không đuổi.

Mười người giữ khoảng cách.

Lưu Đại Lực bị hai người ép, Tần Mặc lập tức bù vào.

Một người đối diện lộ sơ hở.

Hắn không ham đánh ngã đối phương mà ép người đó lùi khỏi đội hình.

Triệu Hổ từ bên cạnh lao tới.

Hai người cùng đánh.

Một người ngã.

Mười đánh chín.

Ưu thế bắt đầu tích lại.

Cuối cùng thắng.

Tần Mặc ngồi xuống đất thở.

Không có đột phá.

Không có sức mạnh tăng lên.

Nhưng hắn cảm thấy mình hiểu thêm một chút về đánh nhau.

Một người mạnh có cách đánh của một người.

Mười người có cách đánh của mười người.

Có lẽ một vạn người lại hoàn toàn khác.

Ngày thứ chín mươi.

Tất cả tân binh tập trung trên võ trường.

Khi mới tới có hơn bốn trăm người.

Qua vòng tuyển chọn ban đầu còn hơn một trăm.

Sau ba tháng, có người tự bỏ.

Có người bị thương.

Có người không đạt yêu cầu.

Cuối cùng còn tám mươi bảy người đứng trên sân.

Hứa giáo đầu cầm danh sách.

“Hôm nay phân quân.”

Không khí lập tức căng lên.

Tần Mặc cũng vậy.

Ba tháng trước hắn chỉ nghĩ vào quân có lương.

Bây giờ hắn đã biết cùng là quân binh, nơi được phân tới khác nhau rất nhiều.

Quân thủ thành ổn định.

Biên quân nguy hiểm.

Kỵ quân đãi ngộ tốt nhưng tuyển rất gắt.

Còn những doanh tinh nhuệ chuyên xử lý sơn phỉ, hộ tống quân nhu và tuần tra đường núi thì nguy hiểm không ít, đổi lại quân công nhiều.

Tần Mặc muốn loại cuối.

Không phải hắn thích nguy hiểm.

Mà vì hắn đã tính.

Quân công đổi được bạc.

Đổi được dược liệu.

Thậm chí đổi được võ học.

Muốn tu luyện tiếp, chỉ dựa vào quân lương là không đủ.

Hứa giáo đầu đọc từng tên.

“Lưu Đại Lực.”

“Có!”

“Thanh Sơn Vệ, Đệ Tam Đội.”

Lưu Đại Lực nhếch miệng cười.

Hiển nhiên rất hài lòng.

“Triệu Hổ.”

“Có!”

“Thành Vệ Doanh.”

Nụ cười Triệu Hổ lập tức cứng lại.

Thành Vệ Doanh không tệ.

Nhưng hắn rõ ràng muốn vào Thanh Sơn Vệ.

Hứa giáo đầu mặc kệ.

Tiếp tục đọc.

“Tôn Dũng.”

“Có!”

“Thanh Sơn Vệ, Đệ Nhị Đội.”

“Tần Mặc.”

Tần Mặc bước ra.

“Có.”

Hứa giáo đầu nhìn hắn một cái.

“Thanh Sơn Vệ.”

“Đệ Tam Đội.”

Tần Mặc thở ra.

“Rõ.”

Sau khi danh sách đọc xong, tám mươi bảy người được giữ lại sáu mươi ba.

Hai mươi bốn người còn lại nhận tiền rồi về.

Không ai cười họ.

Ba tháng quân doanh ít nhất đã khiến những người này khỏe hơn trước.

Có tiền mang về.

Có người còn học được chút võ.

Đối với dân thường đã không phải chuyện xấu.

Tần Mặc nhìn một người cùng phòng thu dọn hành lý.

Người kia tên Trương Thuận.

Ba tháng trước hai người từng cùng chạy đến nôn.

Trương Thuận không vào được quân chính thức.

Hắn lại chẳng buồn.

“Ta có hai trăm đồng.”

Trương Thuận vỗ túi.

“Về mua con heo.”

“Cuối năm bán.”

“Không chừng kiếm còn nhiều hơn ngươi.”

Tần Mặc bật cười.

“Vậy sau này ta về mua thịt nhớ bán rẻ.”

“Ngươi nằm mơ.”

Hai người đập tay.

Không nói thêm.

Buổi chiều, những người được phân vào Thanh Sơn Vệ chuyển doanh.

Tần Mặc lần đầu nhìn thấy nơi mình sắp phục dịch.

Không lớn như hắn tưởng.

Chỉ hơn ba trăm người.

Nhưng gần như tất cả đều là lão binh.

Vừa bước vào, cảm giác đã khác tân binh doanh.

Ít tiếng hét.

Ít người chạy loạn.

Binh khí được đặt đúng chỗ.

Ngựa ở một khu riêng.

Người đi ngang phần lớn đều có vết chai ở tay.

Không ít người mang sẹo.

Tần Mặc còn cảm nhận được vài người khiến hắn có cảm giác áp lực giống Hứa giáo đầu.

Đoán Cốt.

Thậm chí có thể mạnh hơn.

Lưu Đại Lực đứng cạnh hắn cũng thu nụ cười.

Một người đàn ông mặt có vết sẹo từ trong doanh bước ra.

Khoảng ba mươi mấy tuổi.

“Người mới?”

Một lão binh đáp:

“Vâng, đội trưởng.”

Người đàn ông nhìn sáu người mới.

Ánh mắt dừng trên Tần Mặc và Lưu Đại Lực lâu hơn một chút.

“Luyện Bì?”

“Vâng.”

“Vào đây.”

“Ta họ Phùng.”

“Phùng Kỳ.”

“Đội trưởng Đệ Tam Đội.”

Hắn quay người.

Đi được vài bước lại nói:

“Ngày mai theo đội ra ngoài.”

Lưu Đại Lực hơi bất ngờ.

“Đội trưởng, không cần luyện thêm?”

Phùng Kỳ quay đầu.

“Các ngươi đã luyện ba tháng.”

“Còn muốn luyện bao lâu?”

“Việc của Thanh Sơn Vệ không phải đứng trong sân đánh cọc.”

Hắn chỉ ra ngoài doanh.

“Muốn học tiếp...”

“ra ngoài học.”

Đêm đó Tần Mặc nhận bộ quân phục mới.

Một thanh trường đao.

Một cây cung.

Hai đôi giày.

Ba tháng quân lương đầu tiên cùng khoản thưởng nhập quân.

Tổng cộng hơn số tiền cha hắn có thể kiếm trong rất nhiều tháng.

Tần Mặc đếm đi đếm lại hai lần.

Giữ lại một phần.

Phần còn lại nhờ người gửi về Thanh Khê huyện, sau đó chuyển về Tần gia thôn.

Viết thư khó hơn.

Hắn biết chữ không nhiều.

Trong thôn từng theo một ông đồ học vài năm, đủ đọc một số chữ thông thường nhưng viết rất chậm.

Cuối cùng lá thư chỉ có mấy dòng.

«Cha, mẹ.

Con đã được giữ lại quân.

Hiện ở Thanh Sơn Vệ.

Có ăn, có chỗ ngủ.

Con khỏe.

Tiền gửi về nhà.

Đừng lo.»

Tần Mặc nhìn một lúc.

Cảm thấy đủ rồi.

Hắn gấp thư.

Ngày hôm sau.

Trời vừa sáng.

Đệ Tam Đội Thanh Sơn Vệ tập hợp.

Ba mươi hai người.

Mỗi người mang theo ba ngày lương khô.

Phùng Kỳ đứng phía trước.

“Ba mươi dặm phía tây xuất hiện một nhóm sơn phỉ.”

“Đã cướp hai thương đội.”

“Giết bảy người.”

“Quan phủ muốn bắt sống đầu lĩnh.”

“Mấy tên còn lại...”

Phùng Kỳ nhìn mọi người.

“Chống thì giết.”

Tần Mặc siết nhẹ chuôi đao.

Ba tháng trước hắn rời Tần gia thôn.

Học võ.

Bước vào Luyện Bì.

Biết được võ đạo có năm cảnh.

Nhưng tất cả vẫn chỉ diễn ra trong doanh trại.

Hôm nay khác.

Thanh Sơn Vệ mở cổng.

Ba mươi hai người lần lượt bước ra.

Tần Mặc đi giữa đội.

Không ai biết chuyến nhiệm vụ đầu tiên sẽ thế nào.

Hắn cũng không biết.

Nhưng hắn hiểu một chuyện.

Ba tháng học cách cầm đao đã kết thúc.

Từ hôm nay—

hắn phải bắt đầu học cách dùng nó với người thật.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe