Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 35: Trước Cửa Nội Kình

Đăng: 20/10/2026 07:21 2,951 từ 12 lượt đọc

Trở về An Bình phủ, việc đầu tiên Tần Mặc làm là tới y xá.

Ba người trong đội bị thương ở Thanh Hà khẩu đều được đưa về trước.

Hai người chỉ bị thương ngoài da, nghỉ hơn mười ngày là có thể trở lại. Người nặng nhất bị một đao chém sâu vào vai, may mắn không tổn thương gân cốt.

Trần quân y kiểm tra xong, nói phải dưỡng ít nhất một tháng.

Tần Mặc đứng bên giường nghe hết mới hỏi:

“Có để lại ảnh hưởng không?”

“Nếu chịu nằm.”

Người bị thương lập tức nói:

“Ta nằm.”

Trần quân y nhìn hắn.

“Ta còn chưa nói xong.”

“Vậy Trần lão nói.”

“Không luyện võ, không uống rượu, không tự ý giảm thuốc.”

“Được.”

Tần Mặc gật đầu.

“Nghe thấy rồi.”

Người kia cười khổ.

“Đội chính, ta bị thương chứ đâu phải phạm nhân.”

“Đợi ngươi khỏi rồi nói.”

Tần Mặc không ở lại lâu.

Ra khỏi y xá, hắn gặp phó đội đang chờ ngoài sân.

“Những người khác?”

“Đã về đội.”

“Ngày mai nghỉ một ngày.”

Phó đội hơi bất ngờ.

“Cả đội?”

“Ừ.”

“Chúng ta không tổn thất nhiều.”

“Ta biết.”

Tần Mặc nhìn những quân sĩ đang đi lại ngoài võ trường.

“Nhưng vừa đánh xong.”

“Nghỉ một ngày không làm Trấn Võ Doanh sụp.”

Phó đội chắp tay.

“Rõ.”

Hắn đi được vài bước lại dừng.

“Đội chính.”

“Gì?”

“Chuyện Thanh Hà khẩu...”

Tần Mặc nhìn hắn.

Phó đội suy nghĩ rồi nói:

“Không ai trong đội trách ngài.”

“Ta biết.”

“Vậy là được.”

Tần Mặc không nói thêm.

Kế hoạch ba tin là hắn đề xuất.

Tề Hành Sơn phê chuẩn.

Ba phe vốn đã cài người vào nhau, lại đang ở trạng thái chỉ cần một mồi lửa là bùng lên. Không thể nói trận hỗn chiến hoàn toàn do Tần Mặc gây ra.

Nhưng cũng không thể nói quyết định của hắn chẳng liên quan.

Sau mấy tháng dẫn người, hắn đã bắt đầu hiểu một điều.

Trách nhiệm không phải cứ nhận hết mới gọi là chịu trách nhiệm.

Phải biết phần nào là của mình.

Sau đó nhớ lấy.

Ba ngày sau, kết quả quân công được gửi xuống.

Tô Thanh Hà có công điều tra và bắt người.

Lưu Đại Lực có công sơ tán dân, giữ xung đột không lan vào khu dân cư.

Đội Tần Mặc tham gia điều tra, phát hiện nhiều đầu mối, bắt được người bắn tên và giữ vòng ngoài trong hỗn chiến.

Phần đánh giá cuối cùng lại không hoàn toàn đẹp.

Tần Mặc đọc rất kỹ một đoạn.

«Dùng tin giả phân biệt các phe có ý tưởng khả dụng, nhưng đánh giá chưa đầy đủ quan hệ trao đổi tình báo giữa các thế lực, khiến tình hình phát triển vượt dự tính.»

Hắn đọc lại lần nữa.

Rồi gấp hồ sơ.

Không oan.

Hai mươi tám điểm công huân.

Cộng với số còn lại từ Bạch Thạch Sơn và các nhiệm vụ mấy tháng qua, tài sản công huân của hắn lần đầu tương đối dư dả.

Nhưng thứ Tần Mặc muốn đổi lúc này không phải dược.

Kho võ học của Trấn Võ Doanh nằm sau kho dược.

Tần Mặc đã tới trước đây nhưng phần lớn chỉ xem võ học Luyện Thể.

Lần này hắn đưa lệnh bài mới.

Người giữ kho kiểm tra rồi hỏi:

“Muốn tìm gì?”

“Nội Kình pháp.”

Người kia ngẩng đầu.

“Cảnh giới?”

“Luyện Tạng hậu kỳ.”

“Chưa viên mãn.”

“Ta biết.”

“Vậy tới sớm.”

“Ta xem trước.”

Người giữ kho nhìn hắn một lúc.

“Xem công pháp?”

“Xem giá.”

“...”

Tần Mặc không thấy có gì sai.

Không biết cần bao nhiêu công huân thì làm sao biết phải tích bao nhiêu?

Cuối cùng người kia vẫn lấy danh mục ra.

Trấn Võ Doanh có bốn môn Nội Kình pháp nằm trong quyền hạn hiện tại của Tần Mặc.

Loại thấp nhất cần ba mươi điểm.

Hai môn ở giữa lần lượt bốn mươi hai và năm mươi điểm.

Môn cuối cùng—

sáu mươi tám điểm.

Tần Mặc nhìn tên.

《Hỗn Nguyên Kình》

“Khác nhau thế nào?”

Người giữ kho đáp:

“Đường vận kình khác.”

“Thiên hướng khác.”

“Căn cơ cũng khác.”

“Cái nào mạnh nhất?”

“Ngươi hỏi kiểu này thì không có đáp án.”

“Vậy Hỗn Nguyên Kình?”

“Ổn.”

“Ổn?”

“Không thiên quyền, không thiên đao, cũng không thiên bộc phát.”

Người giữ kho nói.

“Ưu điểm là đường vận hành đầy đủ, kình lực thuần, ít để lại vấn đề khi chuyển sang cảnh giới sau.”

“Khuyết điểm?”

“Khó luyện hơn.”

“Còn gì?”

“Chậm.”

Tần Mặc nhìn cái giá sáu mươi tám điểm.

“Chậm bao nhiêu?”

“Ngươi còn chưa đủ cảnh giới.”

Người kia đóng danh mục lại.

“Biết nhiều cũng không giúp ngươi luyện nhanh.”

Tần Mặc hỏi:

“Có thể đặt trước?”

“Không.”

“Giữ một bản?”

“Không.”

“Ta chỉ—”

“Không.”

Tần Mặc đành rời đi.

Ít nhất đã biết mục tiêu.

Sáu mươi tám điểm.

Buổi chiều hắn tới tìm Chu Nham.

Chu Nham đang ngồi uống trà ngoài võ trường.

Nghe Tần Mặc kể xong, ông hỏi:

“Ngươi chọn Hỗn Nguyên Kình?”

“Đang nghĩ.”

“Vì đắt nhất?”

“Không hoàn toàn.”

Chu Nham cười.

“Vậy vẫn có một phần.”

Tần Mặc không phủ nhận.

Thứ đắt chưa chắc tốt nhất.

Nhưng một pháp môn cần quyền hạn và công huân cao hơn thường ít nhất có lý do.

“Giáo đầu thấy thế nào?”

Chu Nham không trả lời ngay.

“Hỗn Nguyên Kình ta từng xem phần giới thiệu.”

“Phù hợp với người căn cơ tương đối cân bằng.”

“Ngươi dùng đao nhưng con đường từ Luyện Bì tới giờ không thiên lệch quá nặng vào một phần thân thể.”

“Khá hợp.”

Tần Mặc gật đầu.

“Vậy chọn nó.”

“Ngươi còn chưa đủ sáu mươi tám điểm.”

“Ta biết.”

“Cũng chưa Luyện Tạng viên mãn.”

“Ta cũng biết.”

“Vậy ngươi quyết nhanh thật.”

“Hai thứ đó đều có thể kiếm.”

Chu Nham nhìn hắn một lúc rồi bật cười.

“Đúng.”

Tần Mặc ngồi xuống đối diện.

Một lát sau hắn hỏi:

“Giáo đầu.”

“Gì?”

“Ngươi thật sự không định thử Nội Kình?”

Chu Nham đặt chén xuống.

“Định.”

“Bao giờ?”

“Đợi.”

“Đợi gì?”

“Công huân.”

Câu trả lời khiến Tần Mặc hơi bất ngờ.

Chu Nham nhìn hắn.

“Ngươi tưởng chỉ mình ngươi thiếu?”

Tần Mặc nghĩ lại.

Cũng đúng.

“Ta đã tích gần đủ một môn.”

“Nhưng dược dưỡng thân sau đó lại là một khoản.”

“Ta bốn mươi hai tuổi, không thể giống các ngươi chỉ cần luyện rồi chờ.”

Chu Nham đưa bàn tay ra.

Da tay thô ráp, có rất nhiều vết sẹo.

“Thời trẻ căn cơ không tốt.”

“Ám thương cũng có.”

“Muốn phá Nội Kình phải dưỡng lại một đoạn.”

Tần Mặc hỏi:

“Khả năng bao nhiêu?”

“Không biết.”

“Thấp?”

“Không cao.”

Chu Nham nói rất bình thường.

“Nhưng còn sống thì thử.”

Tần Mặc không nói những câu như nhất định thành công.

Hai người đều biết cảnh giới không nghe lời an ủi.

“Còn ngươi thì khác.”

Chu Nham nói.

“Ngươi mới mười chín.”

“Khí huyết đang lên.”

“Luyện Bì, Đoán Cốt, Luyện Tạng đều đi khá chắc.”

“Lại có pháp môn hô hấp kia giúp điều tức.”

“Chỉ cần không tự làm chuyện ngu, cửa Nội Kình của ngươi không khó như ta.”

Tần Mặc hỏi:

“Bao lâu?”

Chu Nham nhìn hắn.

“Ngươi vẫn thích hỏi câu này.”

“Ta muốn tính.”

“Ba tháng?”

“Nửa năm?”

“Một năm?”

Chu Nham nhún vai.

“Ta không biết.”

“Nhưng trước hết đưa Luyện Tạng tới viên mãn.”

“Chưa viên mãn mà nghĩ ngưng kình chỉ làm mình phân tâm.”

Tần Mặc gật đầu.

Đây cũng là điều Tề Hành Sơn đã nói.

Những tháng tiếp theo, Tần Mặc không nhận thêm đại nhiệm vụ.

Trấn Võ Doanh vốn không phải ngày nào cũng có trọng phạm Luyện Tạng hay thế gia tranh đấu.

Phần lớn công việc vẫn rất bình thường.

Hộ tống.

Truy bắt.

Tuần tra.

Hỗ trợ huyện binh.

Tần Mặc dẫn đội hoàn thành từng việc.

Công huân tăng chậm nhưng đều.

Quân lương cũng cao hơn trước.

Một phần bạc được hắn gửi về Tần gia thôn.

Phần còn lại giữ cho bản thân.

Dược Luyện Tạng không rẻ.

Tu luyện cũng không dừng.

Phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại vẫn chỉ có những nội dung Tần Mặc đã nhận được từ rất sớm.

Không có thứ gì mới xuất hiện.

Phong ấn sâu trong tinh hồn vẫn im lặng.

Tần Mặc đã quen.

Hắn cũng không cố chạm vào.

Mạc Thiên Hà từng để lại rất rõ một ý:

đủ mạnh mới nhận được thứ tiếp theo.

Hiện tại hắn chưa đủ.

Nhưng những gì đã nhận được vẫn đang phát huy tác dụng.

Phương pháp luyện thể ấy không mạnh theo kiểu khiến Tần Mặc một quyền hơn người cùng cảnh vài lần.

Giá trị lớn nhất nằm ở nền móng.

Hô hấp.

Khí huyết.

Sự phối hợp giữa da thịt, gân xương và nội phủ.

Tần Mặc luyện nó từ khi còn chưa biết Luyện Bì là gì.

Đến Luyện Tạng hậu kỳ, những thứ tích lũy nhiều năm mới bắt đầu hiện ra rõ hơn.

Khí huyết của hắn rất ổn.

Phát lực liên tục ít xuất hiện tình trạng rối hơi.

Sau khi dùng dược, khả năng tiêu hóa và điều chỉnh cũng khá tốt.

Quan trọng hơn là khống chế.

Chút tinh hồn dung nhập từ Mạc Thiên Hà năm xưa khiến tinh thần Tần Mặc mạnh hơn người thường.

Không có thần thức.

Không thể nội thị.

Càng không thể dùng tinh thần giết người.

Nhưng khi tập trung vào một việc, hắn cảm nhận những thay đổi nhỏ của cơ thể rõ hơn.

Trước đây lợi thế này giúp học võ nhanh hơn một chút.

Bây giờ—

nó bắt đầu có ý nghĩa khác.

Tần Mặc đang luyện đao trong sân.

Một đao chém xuống.

Chân phát lực.

Eo xoay.

Vai chuyển.

Khí huyết tự nhiên dâng lên.

Tất cả nối thành một đường.

Đao dừng.

Tần Mặc không chém tiếp.

Hắn nhớ quyền của Phương Thừa Sơn.

Lực tụ tại một điểm.

Lại nhớ dấu tay Tề Hành Sơn để lại trên cọc gỗ.

Bên ngoài gần như nguyên vẹn.

Bên trong đã nứt.

Tần Mặc không thử bắt chước.

Nhưng hắn bắt đầu hiểu tại sao Tề Hành Sơn nói:

«Nội Kình không tạo ra thứ gì mới.»

Cơ thể hắn hiện tại đã có tất cả nguyên liệu.

Thứ thiếu chỉ là cách dùng.

Ba tháng sau khi trở về từ Thanh Dương, mùa đông tới An Bình phủ.

Tần Mặc vừa tròn mười chín.

Tô Thanh Hà đã ít xuất hiện ở võ trường hơn.

Nghe nói nàng đang dành phần lớn thời gian chuẩn bị Nội Kình.

Lương Phong sau khi vào Luyện Tạng cũng bắt đầu ổn định cảnh giới.

Lưu Đại Lực vẫn chưa Luyện Tạng, nhưng Đoán Cốt đã gần viên mãn, dưới tay quản hơn hai mươi người.

Không ai đứng yên.

Một buổi sáng, Chu Nham gọi Tần Mặc ra sau doanh.

Vẫn là con đường núi quen thuộc.

“Chạy.”

Tần Mặc không hỏi.

Hai người chạy.

Ba mươi dặm.

Năm mươi.

Chu Nham vẫn không cho dừng.

Sau đó luyện quyền.

Đao.

Bộ pháp.

Rồi tiếp tục chạy.

Đến gần trưa, Tần Mặc mới dừng.

Mồ hôi ướt toàn thân.

Hơi thở nhanh nhưng không loạn.

Chu Nham bắt mạch.

“Đánh ta.”

Tần Mặc ra quyền.

Chu Nham đỡ.

“Tiếp.”

Quyền thứ hai.

Thứ ba.

Mười.

Hai mươi.

Tần Mặc không giữ sức.

Khí huyết vận chuyển liên tục nhưng nội phủ không xuất hiện cảm giác quá tải.

Đến quyền thứ ba mươi, Chu Nham mới giơ tay.

“Dừng.”

Tần Mặc thu thế.

“Thế nào?”

Chu Nham không trả lời ngay.

Ông kiểm tra hơi thở một lần nữa.

Sau đó mới nói:

“Đủ rồi.”

Tần Mặc hiểu.

“Luyện Tạng viên mãn?”

“Ừ.”

Không có cảm giác đột phá.

Bởi đây vốn không phải một bức tường bị phá trong một khắc.

Da thịt đã luyện.

Gân xương đã rèn.

Nội phủ đã dưỡng.

Khí huyết ngày càng sung mãn.

Tất cả chỉ là tích lũy từng ngày cho tới khi đạt mức Chu Nham cho rằng không còn thiếu rõ ràng.

Luyện Tạng đại viên mãn.

Tần Mặc đứng yên một lúc.

Từ lúc bị Tạ Hoài Sơn một quyền đánh trọng thương tới nay đã gần hai năm.

Khi ấy hắn còn chưa hiểu Luyện Tạng mạnh ở đâu.

Bây giờ hắn đã đi hết cảnh giới ấy.

Chu Nham nhìn hắn.

“Bây giờ mới được nghĩ Nội Kình.”

Tần Mặc hỏi ngay:

“Ngày mai?”

“...”

Chu Nham quay người đi.

“Giáo đầu?”

“Ngươi tự luyện đi.”

“Ta chỉ hỏi.”

“Câm miệng.”

Tần Mặc đi theo.

Khóe miệng hơi cong.

Chiều hôm đó, hắn kiểm tra thẻ công huân.

Bảy mươi ba điểm.

Đủ.

Tần Mặc tới thẳng kho võ học.

Người giữ kho nhận ra hắn.

“Lại xem giá?”

“Đổi.”

“Viên mãn?”

“Vừa xác nhận.”

Người kia kiểm tra lệnh bài.

Sau đó nhìn hắn.

“Chọn cái nào?”

Tần Mặc không cần xem danh mục nữa.

“《Hỗn Nguyên Kình》.”

“Sáu mươi tám điểm.”

“Ta biết.”

Điểm công huân tích nhiều tháng gần như bị lấy sạch trong một lần.

Tần Mặc nhìn con số còn lại.

Năm.

Hơi đau.

Nhưng không do dự.

Một lát sau, một quyển sách mỏng được đặt trước mặt.

Không cũ.

Là bản sao của quân đội.

Ba chữ viết rất rõ.

Hỗn Nguyên Kình.

Người giữ kho nói:

“Ba tháng phải trả.”

“Không được truyền người khác.”

“Không tự ý sửa đường vận hành.”

“Lần đầu luyện tốt nhất tìm người chỉ.”

Tần Mặc cầm quyển sách.

“Ta biết tìm ai.”

Hắn chưa mở.

Đi thẳng tới thư phòng Tề Hành Sơn.

Phó thống lĩnh không có trong phòng.

Một binh sĩ nói:

“Ở hậu viện.”

Tần Mặc tìm tới.

Tề Hành Sơn đang luyện quyền.

Không nhanh.

Thậm chí nhìn còn chậm hơn Tần Mặc.

Nhưng Tần Mặc đứng ngoài nhìn một lúc liền phát hiện mỗi lần đối phương chuyển động, toàn thân gần như không có phần nào thừa.

Một quyền kết thúc.

Tề Hành Sơn thu tay.

“Nhìn đủ chưa?”

Tần Mặc bước vào.

“Đủ.”

“Có việc?”

Tần Mặc đặt 《Hỗn Nguyên Kình》 lên bàn đá.

Tề Hành Sơn nhìn.

“Viên mãn rồi?”

“Vâng.”

“Công huân cũng đủ?”

“Còn năm điểm.”

Tề Hành Sơn bật cười.

“Đau?”

“Có.”

“Vậy trả lại.”

“Không.”

Tần Mặc ngồi xuống.

“Phó thống lĩnh từng nói sẽ chỉ ta nhập môn.”

“Ta có nói.”

“Bây giờ được chưa?”

Tề Hành Sơn không trả lời ngay.

Ông cầm quyển Hỗn Nguyên Kình lên.

Lật vài trang.

“Ngươi chọn môn này vì sao?”

“Căn cơ ổn.”

“Còn?”

“Đường vận hành đầy đủ.”

“Còn?”

Tần Mặc im lặng một chút.

“Đắt nhất trong mấy môn ta đổi được.”

Tề Hành Sơn nhìn hắn.

Tần Mặc nói thêm:

“Chỉ là một phần.”

“Ít nhất còn thật.”

Tề Hành Sơn đặt sách xuống.

“Nghe cho rõ.”

Ông nói.

“Luyện Bì, Đoán Cốt, Luyện Tạng đều là làm thân thể ngươi đủ mạnh.”

“Nội Kình bắt đầu khác.”

“Ngươi đã có lực.”

“Đã có khí huyết.”

“Đã có một thân thể có thể chịu được chúng.”

“Việc tiếp theo không phải làm chúng nhiều hơn.”

“Mà là—”

Tề Hành Sơn đưa tay đặt lên bàn đá.

Chỉ nhẹ nhàng ấn xuống.

Không có tiếng động lớn.

Khi ông rút tay, mặt bàn chỉ xuất hiện một dấu lõm rất nông.

Nhưng vài hơi sau—

rắc.

Một đường nứt nhỏ xuất hiện dưới mép bàn.

Tần Mặc nhìn.

“—khiến lực đi tới nơi ngươi muốn.”

Tề Hành Sơn nói.

“Tụ mà không tán.”

“Phát mà không loạn.”

“Đó mới là cửa Nội Kình.”

Tần Mặc nhìn bàn tay mình.

Hắn đã từng cảm nhận nó từ Phương Thừa Sơn.

Từng nhìn thấy Tề Hành Sơn dùng.

Từng thấy Tô Thanh Hà chạm tới một chút.

Bây giờ—

hắn cuối cùng đã đứng trước cửa.

Tề Hành Sơn đẩy 《Hỗn Nguyên Kình》 trở lại.

“Đêm nay đọc ba trang đầu.”

“Chỉ ba?”

“Chỉ ba.”

“Phía sau?”

“Không được xem.”

Tần Mặc nhíu mày.

“Ta đã đổi cả quyển.”

“Ngươi muốn tự học?”

“Không.”

“Vậy nghe.”

Tần Mặc cất sách.

“Ngày mai?”

“Sáng.”

“Bao lâu?”

Tề Hành Sơn nhìn hắn.

Tần Mặc lập tức sửa:

“Ta không hỏi.”

“Muộn rồi.”

Nhưng lần này Tề Hành Sơn không đuổi hắn.

Ông chỉ nói:

“Ngày mai bắt đầu.”

Tần Mặc đứng dậy.

Đi được vài bước lại dừng.

Phía sau, Tề Hành Sơn hỏi:

“Còn chuyện gì?”

Tần Mặc nhìn quyển Hỗn Nguyên Kình trong tay.

“Không.”

Hắn bước tiếp.

Phong ấn Mạc Thiên Hà vẫn im lặng sâu trong tinh hồn.

Không có truyền thừa mới.

Không có công pháp từ trên trời rơi xuống.

Muốn đi tiếp, hắn vẫn phải dùng quân công mình kiếm được để đổi lấy con đường.

Nhưng Tần Mặc cũng biết mình không hoàn toàn giống những người khác.

Nhiều năm luyện tâm pháp đã cho hắn một thân thể rất cân bằng.

Chút tinh hồn dung nhập năm xưa cho hắn khả năng tập trung và cảm nhận tốt hơn.

Những thứ ấy không thay hắn mở cửa.

Nhưng khi hắn thật sự bắt đầu học cách mở—

chúng sẽ giúp bàn tay cầm chìa khóa vững hơn.

Ngày mai.

Tần Mặc sẽ chính thức bắt đầu tu luyện Nội Kình.

0
Ủng hộ tác giả nhật khoa huỳnh Nếu các bạn yêu thích hay góp ý mình xin ghi nhận và lắng nghe