Chương 74: Hoàng Kim Tận Diệt
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
77 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 77/77 chương
Lời tuyên chiến ngạo nghễ của Hầu Vương còn chưa dứt, dư âm của nó đã bị tiếng xé gió đanh thép nuốt chửng. Thân ảnh khoác cà sa hóa thành một đạo kim quang cuồng bạo, phóng thẳng lên chín tầng trời.
Kim Cô Bổng trong tay y rung lên dữ dội, thân gậy liên tục phình lớn, điên cuồng thu phóng lôi đình cuồn cuộn từ tận tầng mây đen. Chỉ trong chớp mắt, một cây thần binh khổng lồ đã sừng sững như cột chống trời, chẻ đôi màn hắc vụ vây hãm Linh Sơn, mang theo uy thế dời non lấp bể bổ thẳng xuống.
“Vô Thiên! Nhận của lão Tôn một gậy!”
Cả Linh Sơn chấn động.
Những cột đá vốn đã lung lay sau trận đại chiến đồng loạt sụp xuống. Đại Hùng Bảo Điện rung chuyển dữ dội, vô số mảnh đá từ trên cao rơi xuống như mưa. Phật quang còn sót lại trên những pho tượng cổ cũng bị dư chấn nghiền nát, từng đạo kim quang yếu ớt lần lượt tắt giữa màn hắc vụ.
Nhưng ở chính giữa cơn cuồng phong ấy, Vô Thiên vẫn ngồi trên Tòa Hắc Liên.
Hắn thậm chí không đứng dậy.
Chỉ đến khi bóng gậy khổng lồ phủ xuống đỉnh đầu, Vô Thiên mới chậm rãi đưa một tay lên.
Một bàn tay nhìn qua tưởng như chẳng có chút sức lực nào.
Thế nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay ấy chạm vào Kim Cô Bổng, thiên địa bỗng như ngưng lại.
Lôi đình cuồn cuộn quanh thân gậy bị một luồng hắc quang vô hình ép xuống. Kim quang tràn ra bốn phía, cuốn tung bụi đá, nhưng bàn tay của Vô Thiên vẫn vững như núi cổ, không hề dao động.
Kim Cô Bổng bị chặn đứng giữa không trung.
Ngộ Không biến sắc.
Y lập tức gia tăng pháp lực, hai tay siết chặt thần binh. Yêu khí và Phật lực đồng thời bùng nổ, kim quang trên thân thể rực lên dữ dội, ép cả tầng mây phía trên Linh Sơn phải cuộn trào.
Vô Thiên vẫn chỉ dùng một tay.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Gậy nặng đấy.”
Giọng nói bình thản vang giữa tiếng sấm.
“Nhưng so với Như Lai, ngươi vẫn còn thiếu ba phần hỏa hầu.”
Đồng tử Ngộ Không co lại.
Một tiếng cười lạnh bật ra từ cổ họng y.
“Ba phần là đủ để tiễn ngươi về U Minh!”
Y đột nhiên thu gậy.
Kim Cô Bổng hóa thành một đạo kim quang biến mất khỏi tay.
Ngay sau đó, vô số đạo kim quang đồng thời xuất hiện trên bầu trời Linh Sơn.
Ngộ Không nhổ một nắm lông vàng trên người, đặt trước miệng rồi thổi mạnh.
Cuồng phong lập tức cuốn qua trời đất.
Từng sợi lông vàng hóa thành những thân ảnh giống hệt Ngộ Không. Kẻ cầm Kim Cô Bổng, kẻ cầm thiết bảng, kẻ hóa thành yêu hầu, kẻ hóa thành cự viên. Hàng vạn thân ảnh phủ kín bầu trời, khí thế hung bạo đến mức ngay cả những Ma Tôn đứng ngoài cũng phải biến sắc.
Đây không còn là những phân thân đơn thuần để mê hoặc đối thủ.
Mỗi một thân ảnh đều mang theo một phần yêu lực của Tề Thiên Đại Thánh.
“Giết!”
Tiếng gầm đồng loạt vang lên.
Hàng vạn Kim Cô Bổng cùng lúc nện xuống.
Thiên địa vỡ òa trong tiếng gầm rú. Linh Sơn hoàn toàn chìm trong biển kim quang. Đá núi vỡ nát, hắc vụ bị xé thành từng mảng, từng đạo kim quang xuyên qua đại điện, nghiền nát những bức tường đá cổ xưa. Cả vùng trời giống như bị một vầng thái dương màu vàng nuốt chửng.
Thế nhưng ở giữa biển kim quang ấy, Tòa Hắc Liên vẫn lặng lẽ xoay chuyển.
Mỗi lần một cây Kim Cô Bổng đánh xuống, một vòng hắc quang liền lan ra.
Kim quang va vào hắc quang rồi tiêu tán.
Hàng trăm cây gậy đồng thời bổ xuống, Hắc Liên vẫn không lay động.
Hàng nghìn đạo thân ảnh lao tới, kết quả vẫn như cũ.
Từng đạo thần thông kinh thiên động địa của Ngộ Không bị tầng hắc ám vô hình kia nuốt sạch, giống như chưa từng tồn tại.
Nhưng Ngộ Không không hề dừng lại.
Y hóa thành chim bằng, xé gió lao xuống, rồi hóa thành cự mãng, thân thể cuộn quanh Tòa Hắc Liên. Ngay sau đó, y lại hóa thành một con yêu hầu khổng lồ, hai tay ôm lấy Kim Cô Bổng, nện thẳng xuống.
Bảy mươi hai phép biến hóa liên tiếp được thi triển đến cực hạn.
Mỗi một lần biến hóa đều mang theo sát cơ.
Mỗi một thân ảnh đều xuất hiện từ một góc độ khác nhau.
Không có quy luật.
Không có khuôn phép.
Chỉ có bản năng chiến đấu đã được tôi luyện qua vô số kiếp sinh tử.
Vô Thiên lần đầu tiên mở mắt thật sự.
Ánh mắt hắn xuyên qua biển kim quang, lặng lẽ quan sát con khỉ đang điên cuồng công kích mình.
Không phải Đấu Chiến Thắng Phật.
Cũng không hoàn toàn là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa.
Đó là một Ngộ Không đã dung hợp cả hai.
Một con yêu hầu vẫn còn khoác trên mình Phật quả, nhưng khi chiến đấu lại có thể rũ bỏ tất cả khuôn phép.
“Khá lắm...”
Vô Thiên khẽ nói.
Ngay sau đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên.
Ngộ Không hiện nguyên hình giữa tầng mây.
Pháp lực kim sắc cuồn cuộn từ cơ thể y tràn ra, khiến cả Linh Sơn rung chuyển. Thân hình vốn đã cao lớn của yêu hầu nhanh chóng vươn lên, xuyên qua tầng tầng hắc vụ, khí thế tựa như một ngọn thần sơn từ thời Thượng Cổ trỗi dậy giữa thiên địa.
Đôi mắt vàng rực của y nhìn xuống Linh Sơn.
Kim Cô Bổng trong tay cũng theo đó hóa thành một thần trụ khổng lồ, thân gậy phủ đầy lôi hỏa.
Pháp Thiên Tượng Địa!
Khoảnh khắc thần thông hiện thế, hư không quanh Linh Sơn lập tức xuất hiện vô số vết nứt.
Ngộ Không nâng Kim Cô Bổng lên.
Cả bầu trời bị ánh vàng phủ kín.
Y bổ xuống.
Không còn là một cây gậy.
Đó là một cột thần sơn mang theo toàn bộ sức mạnh của yêu hầu Thượng Cổ, từ trên trời giáng xuống, tựa muốn nghiền nát cả Linh Sơn lẫn vùng thiên địa bên dưới.
Nhưng Vô Thiên vẫn không tránh.
Hắc Liên dưới chân hắn chậm rãi nở ra từng tầng cánh sen.
Một bước.
Hai bước.
Từng bước chân của cự thân Ngộ Không đạp xuống, mặt đất Linh Sơn lần lượt sụp đổ.
Thế nhưng Tòa Hắc Liên vẫn tồn tại giữa trung tâm cơn hủy diệt.
Hắc quang từ những cánh sen lan rộng, hóa thành một vực sâu không đáy, nuốt lấy từng luồng kim quang đang trút xuống.
Lực phản chấn cuối cùng cũng truyền ngược trở lại thân thể Ngộ Không.
Hai cánh tay y rung lên dữ dội.
Những đường kim quang vốn rực rỡ quanh thân bắt đầu dao động, giống như ánh sáng bị cuồng phong xé rách. Khóe miệng y tràn ra một dòng máu vàng, nhưng Ngộ Không vẫn nghiến răng giữ chặt Kim Cô Bổng, không chịu lui bước.
Y dồn toàn bộ yêu lực còn lại vào thần binh.
“Phá cho ta!”
Kim Cô Bổng lại một lần nữa giáng xuống.
“Ầm!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp Linh Sơn.
Kim quang và hắc quang cùng lúc bùng nổ, cuốn phăng mọi thứ trong phạm vi hàng dặm. Những đỉnh núi còn sót lại bị san phẳng, tầng mây trên cao bị xé thành một vực trời khổng lồ.
Thế nhưng khi ánh sáng dần tan đi, cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả Ma Tôn chết lặng.
Vô Thiên vẫn đứng đó.
Không thương tích.
Không lùi nửa bước.
Tòa Hắc Liên dưới chân hắn chỉ khẽ rung lên rồi trở lại bình tĩnh.
Toàn bộ thần thông của Ngộ Không đã bị chặn lại trước người hắn.
Cự thân Ngộ Không đứng giữa trời cao, hai mắt đỏ rực. Y nhìn xuống Vô Thiên, hơi thở nặng nề. Hai bàn tay vẫn siết chặt Kim Cô Bổng, nhưng các khớp ngón tay đã run lên vì phản chấn.
Một đường nứt rất nhỏ xuất hiện trong lớp kim quang hộ thể.
Rồi thêm một đường nữa.
Kim quang vẫn cháy rực, nhưng đã không còn mang theo khí thế bất khả chiến bại ban đầu.
Phía dưới, những Ma Tôn đang quan chiến hoàn toàn im lặng.
Không ai còn dám lên tiếng.
Bởi đến lúc này, chúng mới hiểu được một điều.
Ngộ Không đã dốc toàn lực.
Nhưng Vô Thiên...
Vẫn chưa thật sự xuất thủ.
Tòa Hắc Liên dưới chân Vô Thiên chậm rãi ngừng xoay.
Hắn nhìn lên cự viên đang đứng giữa tầng mây, ánh mắt không còn vẻ thưởng thức ban đầu.
Chỉ còn sự bình tĩnh lạnh lẽo của một kẻ đã nhìn thấy tận cùng sức mạnh của đối phương.
Vô Thiên từ từ đứng dậy.
Hắc bào tung bay trong gió.
Màn hắc vụ quanh Linh Sơn bắt đầu chuyển động.
Từng đạo ma khí đang tản mác khắp thiên địa bỗng đồng loạt hướng về phía hắn, giống như trăm sông quy về biển.
Không gian xung quanh Vô Thiên bắt đầu vặn xoắn.
Ánh sáng vàng bao phủ Linh Sơn dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Vô Thiên ngẩng đầu nhìn Ngộ Không.
“Ngộ Không.”
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng khắp từng góc Linh Sơn.
“Trò vui của ngươi... kết thúc ở đây được rồi.”
Hắn đưa một tay ra.
Hắc Liên phía sau chậm rãi nở rộ.
Ngộ Không siết chặt Kim Cô Bổng.
Bàn tay y vẫn còn run.
Lớp kim quang quanh thân đã xuất hiện những vết rạn nhỏ, nhưng đôi mắt vàng rực kia vẫn không hề khuất phục.
Cả Linh Sơn chìm vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ.
Rồi màn đêm bắt đầu co lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.