Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 73: Tề Thiên Ngạo Cốt Bất Quy Ma Đạo

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,894 từ 41 lượt đọc

Linh Sơn đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích.

Khắp nơi là những khe nứt kéo dài trên nền đá, những pho tượng Phật đổ nghiêng giữa biển máu và hắc vụ. Phật quang còn sót lại chỉ le lói từng điểm, yếu ớt như những đốm lửa sắp tắt giữa màn đêm vô tận.

Trên bầu trời, cuộc chiến giữa hai con yêu hầu vẫn chưa kết thúc.

Ngộ Không đã hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ của một Đấu Chiến Thắng Phật. Kim Cô Bổng trong tay liên tục biến hóa, lúc hóa thành trường côn quét ngang, lúc thu nhỏ như một đạo kim tuyến rồi bất ngờ phình lớn giữa không trung.

Thấu Nhĩ Thần Thông của Lục Nhĩ đã không còn bắt kịp.

Sáu chiếc tai rung lên điên cuồng, nhưng trước mắt hắn chỉ còn những đạo tàn ảnh chồng chéo.

Ngộ Không khi thì hóa thành một con ma ưng khổng lồ, đôi cánh xé tan hắc vụ; khi lại biến thành một con độc xà, thân thể uốn cong giữa những luồng ma khí rồi bất ngờ trở về hình người ngay sát trước mặt Lục Nhĩ.

Kim Cô Bổng giáng xuống.

Lục Nhĩ vừa nâng Hắc Thiết Bản lên đỡ, một đạo kim quang khác đã từ phía sau quét tới.

Ầm!

Ma thân khổng lồ của hắn bị đánh bật khỏi không trung, đập thẳng xuống nền đá Linh Sơn.

Chưa kịp đứng dậy, vô số bóng vàng đã đồng loạt xuất hiện.

Ngộ Không nhổ một nắm lông vàng, thổi mạnh.

Trong khoảnh khắc, hàng ngàn yêu hầu xuất hiện giữa trời đất.

Chúng không phải những phân thân vô hại ngày trước.

Mỗi một yêu hầu đều mang theo một phần dã tính của bản thể, đôi mắt đỏ ngầu, miệng phát ra những tiếng gầm dữ dội. Hàng ngàn thân ảnh đồng thời lao xuống, tiếng gầm và tiếng bước chân hòa thành một biển âm thanh hỗn loạn.

Sáu chiếc tai của Lục Nhĩ lập tức dựng đứng.

Thấu Nhĩ Thần Thông cưỡng ép mở đến cực hạn.

Nhưng thứ tràn vào thần thức hắn không còn là khí cơ của một người.

Mà là hàng ngàn nhịp tim, hàng ngàn tiếng thở, hàng ngàn tiếng gầm cùng lúc chấn động tâm thần.

Máu đen lập tức trào ra từ sáu chiếc tai.

Lục Nhĩ ôm đầu gầm lên, thần thức như bị xé thành từng mảnh.

“Cút khỏi đầu ta!”

Hắn điên cuồng vung Hắc Thiết Bản, từng đạo hắc quang quét ngang trời đất, nghiền nát vô số phân thân.

Nhưng những thân ảnh vừa tan biến lại lập tức hóa thành những sợi lông vàng, rồi tiếp tục biến thành yêu hầu khác.

Lục Nhĩ càng đánh, thần thức càng hỗn loạn.

Đúng lúc ấy, một đạo kim quang xuyên qua biển phân thân.

Ngộ Không chân thân xuất hiện trước mặt hắn.

Kim Cô Bổng nện thẳng xuống.

Lục Nhĩ giơ Hắc Thiết Bản lên đỡ.

Ầm!

Cả cánh tay hắn run lên dữ dội.

Ngộ Không không cho hắn cơ hội phản kích. Thân hình liên tục biến hóa, lúc hóa thành cự điểu, lúc hóa thành mãnh thú, lúc lại trở về hình người. Mỗi một lần biến hóa đều kéo theo một thế công hoàn toàn khác biệt.

Thấu Nhĩ không thể bắt được.

Lục Nhĩ chỉ có thể chống đỡ trong tuyệt vọng.

Cuối cùng, một gậy nặng nề đánh xuống.

Hắc Thiết Bản bật khỏi tay.

Ma thân Lục Nhĩ bị đánh rơi xuống Linh Sơn, sáu chiếc tai nhuốm đầy máu đen.

Hắn cố gắng chống người đứng dậy.

Nhưng Ngộ Không đã xuất hiện trên bầu trời.

Kim Cô Bổng trong tay y đột nhiên phình lớn.

Hư không quanh thân cây gậy cũng theo đó rung chuyển.

Ngộ Không ngửa đầu gầm lên.

Yêu khí đỏ quạnh từ sâu trong huyết mạch Thượng Cổ bùng nổ, bao phủ cả thân thể.

Pháp Thiên Tượng Địa!

Thân hình Tôn Ngộ Không không ngừng lớn lên.

Từng bước chân hạ xuống, núi đá Linh Sơn liên tiếp sụp đổ.

Một bóng hình khổng lồ dần hiện giữa tầng mây đen, tựa như một Thái Cổ Yêu Thần vừa tỉnh giấc sau vô tận năm tháng.

Trong tay y, Kim Cô Bổng hóa thành một cột thần binh khổng lồ, kim quang rực cháy, uy áp phủ xuống toàn bộ Linh Sơn.

Lục Nhĩ ngẩng đầu.

Trong mắt hắn lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hãi.

Hắn cũng điên cuồng thúc động Hắc Liên ma khí.

Ma thân theo đó không ngừng phình lớn, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ. Bốn cánh tay ma quái phía sau đồng thời mở rộng, Hắc Thiết Bản hóa thành một thanh ma binh khổng lồ.

Hai thân ảnh một vàng một đen đứng giữa trời đất.

Một bên là yêu hầu sinh ra từ đá trời, một bên là Lục Nhĩ Ma Hầu được hắc liên tái tạo.

Lục Nhĩ gầm lên, dốc toàn bộ ma lực nâng Hắc Thiết Bản lên.

Nhưng bóng hình khổng lồ phía trên đã giáng xuống.

Kim Cô Bổng mang theo uy thế như trời sập.

Lục Nhĩ chống đỡ.

Nền đá dưới chân hắn lập tức nổ tung.

Một bước.

Rồi thêm một bước.

Ma thân khổng lồ không ngừng bị ép xuống.

Bốn cánh tay ma quái run lên dữ dội.

Hắc Thiết Bản bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Lục Nhĩ gầm lên, nhưng tiếng gầm ấy nhanh chóng bị uy áp khủng khiếp của Pháp Thiên Tượng Địa nuốt chửng.

Cuối cùng, hai đầu gối hắn khuỵu xuống.

Hắc Thiết Bản vỡ ra từng mảnh.

Máu đen từ sáu chiếc tai chảy xuống gò má.

Lục Nhĩ quỳ gục giữa phế tích Linh Sơn.

Trước mặt hắn, thân ảnh Tôn Ngộ Không vẫn đứng sừng sững giữa tầng mây.

Kim Cô Bổng được nâng cao.

Một kích cuối cùng chuẩn bị giáng xuống.

Nhưng đúng lúc ấy...

Một đạo ma quang đen đỏ từ sâu trong Linh Sơn bỗng nhiên phóng thẳng lên trời.

Ầm!

Kim Cô Bổng bị chặn lại giữa không trung.

Uy lực khủng khiếp khiến thân hình Ngộ Không bị đánh bật ra xa.

Tầng mây đen bị xé toạc.

Giữa hắc vụ vô tận, một đóa Hắc Liên chậm rãi hiện ra.

Trên Hắc Liên, Vô Thiên bình thản đứng đó.

Đối diện hắn, Ngộ Không cô độc đứng giữa phế tích, chiếc áo cà sa Đấu Chiến Thắng Phật bay phần phật, tay siết chặt thanh Định Hải Thần Châm đang rền rĩ tiếng lôi minh.

Vô Thiên nhìn con khỉ đá trước mặt, không giận dữ, ngược lại khóe môi khẽ cong lên một tia thưởng thức. Giọng hắn trầm thấp, vang vọng khắp điện thờ đổ nát:

“Ngộ Không, ngươi đến rồi. Trăm vạn năm qua, tiên phật Tam Giới chỉ biết quỳ lạy dưới chân Như Lai để cầu an lạc giả tạo. Chỉ có ngươi, một mình một gậy, nhìn thấu chân giả của thế gian. Trong mắt ta, ngươi mới là kẻ tỉnh táo duy nhất.”

Tôn Ngộ Không nhổ một ngụm máu tươi pha lẫn cát bụi, cười khẩy, ánh mắt vàng rực lửa thần thông nhìn thẳng vào đại ma đầu:

“Vô Thiên, bớt dùng cái giọng điệu từ bi giả tạo đó với lão Tôn. Ngươi nhuộm đen Linh Sơn, giam cầm chư phật, khiến chúng sinh Tam Giới rơi vào kiếp nạn vạn năm có một. Bản lĩnh của ngươi lớn thật, nhưng tâm địa cũng tàn độc không kém!”

Vô Thiên lắc đầu nhẹ, thở dài một tiếng, thanh âm mang theo sự bi thương đầy triết lý:

“Tàn độc? Ngộ Không, ngươi đã thành Phật, sao cái nhìn vẫn hạn hẹp như lũ phàm phu tục tử? Cái gọi là ‘Thiên đạo’ của Như Lai thực chất chỉ là một cái lồng giam vĩ đại. Hắn dùng nhân quả để trói buộc, dùng luân hồi để thuần hóa bản tính của chúng sinh. Ta đến đây không phải để hủy diệt, mà là để đập tan cái lồng ấy, trả lại cho Tam Giới sự tự do nguyên thủy.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt vào Ngộ Không, đưa bàn tay quấn quanh làn khói đen về phía trước:

“Ngươi vốn không nên cúi đầu trước bất kỳ ai. Theo ta, ngươi không cần làm thần của Thiên Đình, cũng chẳng cần làm Phật dưới trướng Như Lai. Tam Giới này rộng lớn, chẳng lẽ lại không có một chỗ dành cho Tề Thiên Đại Thánh?”

Tôn Ngộ Không im lặng ba giây. Gió lộng thổi qua điện thờ làm vang lên tiếng xích sắt lạnh lẽo. Đột nhiên, ngài bật cười lớn, tiếng cười chấn động cả chín tầng trời, đầy sự ngạo nghễ và khinh bạt:

“Ha ha ha! Vô Thiên ơi Vô Thiên, ngươi nhìn thấu được thiên đạo, nhưng ngươi lại không nhìn thấu được lòng lão Tôn! Năm xưa, Thiên Đình cho ta làm Bật Mã Ôn, ta chê nhỏ liền đại náo Thiên Cung. Hôm nay ngươi đem cái danh ‘Vạn Phật Chi Tổ’ ra dụ dỗ ta? Ngươi nghĩ Tôn Ngộ Không ta tu hành là vì cái ghế báu đó sao?”

Ngộ Không vung mạnh Kim Cô Bổng, chỉ thẳng vào mặt Vô Thiên, hào quang hoàng kim từ thân thể vọt lên tận trời xanh, ép lùi màn sương đen xung quanh:

“Lão Tôn khoác áo cà sa không phải vì sợ Như Lai, càng không phải vì thèm khát công đức! Ta khoác áo này là vì bái kính một người thầy đã dạy ta biết thế nào là từ bi, biết thế nào là bảo vệ kẻ yếu! Thân ta là khỉ đá, nhưng tâm ta hướng về chính đạo. Muốn ta làm tay sai cho ma tộc, đi ngược lại với cái tâm của chính mình? Trừ khi ngươi đập nát viên đá bướng bỉnh này thành tro bụi!”

Sát khí trong mắt Vô Thiên rốt cuộc cũng ngưng tụ. Hắc Liên dưới chân hắn xoay tròn, tỏa ra áp lực ngạt thở khiến không gian xung quanh rạn nứt:

“Đáng tiếc... Ngộ Không, ngươi rất thông minh, nhưng lòng trung thành mù quáng và sự chính nghĩa ngây thơ này sẽ là mồ chôn của ngươi. Đi con đường này, ngươi sẽ chỉ nhận lấy sự hủy diệt.”

Tôn Ngộ Không không hề lùi bước, hai chân đạp mạnh xuống nền đá Linh Sơn, thân hình hóa thành một vệt kim quang lao vút lên không trung, thanh gậy như ý bổ xuống như muốn chẻ đôi bầu trời:

“Vậy thì đến đây! Để lão Tôn xem thử, cái gọi là trật tự mới của ngươi chịu nổi mấy gậy của ta!”

Gió Linh Sơn gào thét như tiếng khóc than của chúng sinh tam giới. Bản ngã tự do của Linh Minh Thạch Hầu và ý chí cuồng ngạo của đại ma đầu tam giới, đó là một khoảnh khắc mà thời gian như ngưng đọng. Một bên là kim quang ngạo nghễ của Đấu Chiến Thắng Phật, một bên là bóng tối thâm u nuốt chửng vạn vật của Vô Thiên.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.