Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 75: Nguyên Thần Vụn Vỡ

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,908 từ 56 lượt đọc


Màn đêm trên Linh Sơn bỗng trở nên tĩnh lặng.

Sau cuộc giao chiến dữ dội đến mức trời đất rung chuyển, những đám mây ma khí phía trên Đại Hùng Bảo Điện dần bị xé rách. Giữa tầng hư không hỗn loạn ấy, thân ảnh khổng lồ của Ngộ Không vẫn đứng sừng sững, kim quang quanh thân cháy rực như ngọn lửa cuối cùng chưa chịu tắt.

Đối diện y, Vô Thiên vẫn đứng trên Tòa Hắc Liên. Không giận dữ, không vội vàng, chỉ có ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Ngộ Không siết chặt Kim Cô Bổng. Hai cánh tay đã run lên vì phản chấn, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm, nhưng đôi mắt hoàng kim vẫn không hề có ý định khuất phục. Y gầm lên, thân hình Pháp Thiên Tượng Địa lại chuyển động. Kim Cô Bổng hóa thành một cột thần binh khổng lồ, mang theo kim quang vô tận quét ngang bầu trời Linh Sơn. Mỗi lần gậy quét qua, hư không lại bị ép đến vặn vẹo. Từng mảng cung điện cổ xưa liên tiếp sụp xuống, đá vụn còn chưa kịp rơi đã bị khí kình nghiền thành bụi.

Vô Thiên chỉ khẽ nghiêng người.

Cây gậy khổng lồ lướt sát qua thân hắn, cuốn theo một trận cuồng phong đủ sức xé nát núi đá.

Ngộ Không lập tức xoay cổ tay. Kim Cô Bổng đổi hướng giữa không trung, từ phía sau đánh ngược trở lại. Một kích này nhanh đến mức ngay cả thần niệm cũng khó lòng bắt kịp.

Nhưng Vô Thiên chỉ đưa một bàn tay lên.

Bàn tay hắn khép lại.

Kim Cô Bổng lập tức dừng giữa hư không. Không gian quanh thân gậy rung lên dữ dội, vô số tia kim quang bắn tung tóe.

Ngộ Không nghiến răng, toàn bộ pháp lực trong cơ thể đồng loạt bùng nổ. Y kéo mạnh Kim Cô Bổng, khiến tầng trời phía trên Linh Sơn như bị xé thành từng mảnh.

Vẫn không nhúc nhích.

Lần đầu tiên, trong đáy mắt Ngộ Không thoáng hiện một tia ngưng trọng. Không phải bởi y sợ hãi, mà bởi y đã hiểu khoảng cách giữa mình và Vô Thiên lớn hơn tưởng tượng.

Nhưng Ngộ Không vốn chưa từng là kẻ biết cúi đầu trước khoảng cách.

Y buông Kim Cô Bổng. Thân hình khổng lồ đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo kim quang lao thẳng về phía Vô Thiên. Hai nắm tay mang theo toàn bộ lực lượng của Linh Minh Thạch Hầu đồng thời đánh xuống.

Vô Thiên không tránh. Một đạo hắc quang từ Tòa Hắc Liên lan ra. Kim quyền của Ngộ Không vừa chạm vào màn hắc quang đã bị chặn đứng. Ngay sau đó, một luồng phản lực khủng khiếp đánh bật thân thể y ra xa.

Ngộ Không lộn người giữa không trung, hai chân đạp mạnh vào một ngọn núi đá, mượn lực lao ngược trở lại. Kim Cô Bổng một lần nữa xuất hiện trong tay. Y đánh rồi lại đánh, kim quang liên tiếp xé nát màn đêm, hàng trăm đạo côn ảnh phủ kín toàn bộ Linh Sơn.

Vô Thiên vẫn đứng đó. Hắc Liên dưới chân hắn chậm rãi xoay chuyển, mỗi lần xoay lại nuốt chửng một phần côn ảnh. Những đòn đánh từng khiến chư thiên thần phật phải khiếp sợ, giờ đây giống như những con sóng liên tiếp đập vào một vách đá không thể lay chuyển.

Ngộ Không càng đánh càng nhanh, sát ý trong mắt cũng càng dữ dội. Y không còn giữ lại bất cứ thứ gì. Ba mươi sáu biến hóa, bảy mươi hai phép thần thông, thân ngoại hóa thân, biến hóa yêu hầu, cự thân Pháp Thiên Tượng Địa... tất cả đều được y vận dụng đến tận cùng.

Từng đạo thân ảnh vàng rực xuất hiện khắp bầu trời. Một con hóa thành đại điểu, một con hóa thành mãnh thú, một con cầm Kim Cô Bổng bổ xuống, một con từ dưới đất phá không mà lên. Hàng vạn thân ảnh đồng thời xuất hiện, bao vây Tòa Hắc Liên từ bốn phương tám hướng, khiến cả Linh Sơn chìm trong biển kim quang.

Nhưng giữa biển kim quang ấy, Vô Thiên vẫn bình thản như một ngọn núi cổ đứng giữa biển lớn.

Hắc Liên chậm rãi nở ra.

Một tầng hắc ám vô hình lập tức phủ xuống. Hàng vạn thân ảnh của Ngộ Không đồng thời bị nuốt chửng. Từng đạo phân thân tan biến, từng côn ảnh vỡ vụn, kim quang trên bầu trời Linh Sơn cũng theo đó mà mờ đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại một thân ảnh.

Ngộ Không quỳ một gối giữa hư không, một tay chống Kim Cô Bổng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Máu tươi từ những vết nứt trên thân thể chảy xuống, kim quang hộ thể đã xuất hiện vô số vết rạn.

Vô Thiên nhìn y.

Lần đầu tiên, hắn chậm rãi bước xuống khỏi Tòa Hắc Liên. Mỗi bước chân hạ xuống, hư không quanh hắn lại chìm thêm một tầng. Khí tức của hắn không còn giống một vị Phật đang ngự trên Linh Sơn, mà giống như một vực sâu không đáy đang từ từ mở mắt.

Vô Thiên đưa tay lên.

Đóa U Minh Hắc Liên dưới chân hắn đột nhiên phóng đại. Cánh sen đen mở rộng, che khuất bầu trời Linh Sơn. Màn đêm vô tận bắt đầu co lại, tất cả ma khí trong phạm vi hàng trăm dặm đồng loạt hội tụ về lòng bàn tay hắn.

Không có tiếng sấm. Không có thần quang chói mắt. Chỉ có một màu đen tuyệt đối.

Một chưởng chậm rãi ép xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ngộ Không cảm nhận được cả hư không quanh mình đã bị phong tỏa. Không gian như không còn tồn tại, thời gian cũng tựa hồ ngừng trôi. Ngay cả thân thể bất tử của Linh Minh Thạch Hầu cũng bắt đầu phát ra những tiếng rạn vỡ đáng sợ.

Rắc... rắc...

Những vết nứt lan từ hai cánh tay đến lồng ngực, rồi kéo dài khắp toàn thân. Ngộ Không nghiến chặt răng, y muốn nâng Kim Cô Bổng lên nhưng cánh tay nặng tựa vạn quân, đầu gối cũng đang dần khuỵu xuống.

Vô Thiên nhìn con khỉ đá trước mặt, giọng nói trầm thấp vang vọng giữa Linh Sơn hoang tàn:

“Ngộ Không, thiên đạo đã đổi dời, nghịch thiên chỉ chuốc lấy diệt vong.”

Ngộ Không phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt hoàng kim ngẩng lên, trong ánh mắt ấy không có sợ hãi, chỉ có ngọn lửa kiêu ngạo chưa từng tắt.

“Thiên đạo của ngươi... lão Tôn khinh!”

Kim quang đột nhiên bùng nổ.

Ngộ Không gầm lên. Toàn bộ pháp lực còn sót lại trong cơ thể y đồng thời cháy rực. Những đường nứt trên thân thể lập tức phát sáng, giống như một viên đá cổ xưa đang bị thiêu đốt từ bên trong.

Y đứng dậy.

Từng tấc thân thể đều đang chịu áp lực nghiền nát, nhưng y vẫn đứng. Kim Cô Bổng được giơ lên. Không còn hàng vạn côn ảnh, không còn biến hóa hoa mỹ. Chỉ còn một cây gậy, một con khỉ và toàn bộ ý chí của một đời ngang trời.

Ngộ Không lao thẳng lên.

Kim Cô Bổng mang theo kim quang chói lòa, đâm xuyên màn hắc ám rồi bổ xuống Vô Thiên.

Một tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên. Kim quang và hắc ám va chạm, toàn bộ Linh Sơn rung chuyển. Những ngọn núi xung quanh đồng loạt sụp đổ, tầng mây trên chín tầng trời bị xé thành một vòng xoáy khổng lồ.

Nhưng trong trung tâm của cơn bão ấy, Hắc Liên vẫn đứng sừng sững.

Kim Cô Bổng từng chút một bị ép xuống. Hai bàn tay Ngộ Không run lên dữ dội, máu từ khóe miệng không ngừng trào ra, kim quang quanh thân y bắt đầu vỡ vụn.

Vô Thiên bước tới.

Chỉ một bước.

Áp lực lập tức tăng lên gấp bội.

Ngộ Không bị ép quỳ xuống nền đá. Vô Thiên đưa tay về phía trước, ma khí vô tận hóa thành những đạo xiềng xích đen, khóa chặt tứ chi và thân thể của y.

Ngộ Không vẫn vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy, những vết nứt trên thân thể càng lan rộng.

Vô Thiên nhìn y thật lâu.

Cuối cùng, hắn bình thản nói:

“Quy thuận, hoặc là tro bụi.”

Linh Sơn im phăng phắc.

Ngộ Không cúi đầu. Một thoáng sau, khóe miệng y chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười điên cuồng. Y ngẩng đầu nhìn thẳng Vô Thiên.

“Vô Thiên! Ngươi diệt được xác khỉ này, nhưng đừng hòng giam được chí của ta! Bể nát cho ta!”

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng kim quang chói mắt bùng lên từ sâu trong nguyên thần.

Không phải pháp lực.

Không phải thần thông.

Mà là ý chí cuối cùng của Linh Minh Thạch Hầu.

Thân thể Ngộ Không vỡ nát.

Kim Cô Bổng rơi xuống giữa phế tích, áo cà sa tan thành tro bụi trong cuồng phong. Nhưng nguyên thần vẫn chưa biến mất.

Một tiếng gầm vô hình vang vọng khắp Tam Giới.

Linh Minh nguyên thần bị chưởng lực của Vô Thiên ép đến cực hạn, cuối cùng không chịu khuất phục mà tự mình phá vỡ phong ấn cuối cùng. Từ trong thân thể đã tan biến, nguyên thần bùng lên thành những luồng tiên quang chói mắt, mang theo chín phần ý chí, ký ức và sinh cơ của Tề Thiên Đại Thánh, đồng loạt xé rách hư không rồi lao thẳng về Hạ Giới.

Vô Thiên lập tức đưa tay.

Hắc Liên nở rộ, hắc ám bao phủ thiên địa. Một phần nguyên thần bị hắn cưỡng ép chộp lấy trong lòng bàn tay, nhưng những phần còn lại đã nhân cơ hội xuyên qua hư không, biến mất khỏi Linh Sơn.

Vô Thiên nhìn bàn tay đang nắm chặt mảnh nguyên thần, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Ngay lúc ấy, từ phía chân trời xa xăm bỗng truyền đến tiếng gió rít.

Một đạo kim quang khác đang lao về phía Linh Sơn.

Rồi thêm những đạo kim quang khác lần lượt xuất hiện giữa tầng mây đen. Cuối cùng, những thân ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra.

Kim Thiền Tử.

Trư Bát Giới.

Kim Thân La Hán.

Ba người vừa trở về Linh Sơn.

Nhưng thứ đón chờ họ không còn là Phật Môn mà họ từng biết. Trước mắt họ chỉ còn núi đổ, điện tan, máu nhuộm đá xanh và một vùng hắc vụ bao phủ thiên địa.

Kim Thiền Tử đứng chết lặng. Bát Giới nhìn khoảng không nơi Ngộ Không vừa biến mất, đôi mắt trợn lớn. Còn Sa Ngộ Tĩnh đứng chết lặng.

Không một ai nói được lời nào.

Bởi ngay trước mắt họ, Linh Sơn đã mất đi một vị Đấu Chiến Thắng Phật.

Và từ khoảnh khắc những mảnh nguyên thần của Tề Thiên Đại Thánh rơi xuống Hạ Giới, một truyền kỳ mới của Ngộ Không cũng chính thức bắt đầu.

1

Được yêu thích bởi: Vodanh

Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.