Chương 86: Cơ Giáp
Lữ Khách Thời Không
Mục lục
90 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 90/90 chương
Một con.
Hai con.
Rồi càng ngày càng nhiều, những con quái vật biến dị vốn ngủ say ẩn mình trong khu rừng sau khi bị chủ nhân kêu gọi dần thức tỉnh đến đây.
Từ bốn phương tám hướng đám quái vật đang như thủy triều tiến về phía chiến trường.
Mặt đất rung chuyển dữ dội như động đất, rất nhanh đám người đang còn giữ được ý thức đã phát hiện được cảnh tượng đáng sợ này.
Sắc mặt tất cả bọn họ lập tức trở nên trắng xám không còn một giọt máu, nếu đối phương muốn giết chết bọn họ...
Thì tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy?
Một suy nghĩ đáng sợ đồng thời xuất hiện trong đầu mọi người.
Bọn chúng muốn bắt sống tất cả!
Nhưng nếu thật sự bị bắt đi...
Bọn họ sẽ trở thành thứ gì?
Biến thành những con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ?
Hay một thứ còn đáng sợ hơn thế?
Không ai dám nghĩ tiếp.
Một số người tuyệt vọng nhắm mắt lại, bọn họ đã không còn sức phản kháng.
Chỉ có thể nằm trên mặt đất, chờ đợi những con dị thú đang từng bước tiến đến.
Trong hang động, gã áo bào đen nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên dường như cực kỳ ưa thích cái cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay vậy.
Nhìn đến đám người liều mạng chống cự rồi lại lần lượt từng bước tuyệt vọng mất đi khả năng phản kháng trong lòng hắn lại càng hài lòng thỏa mãn.
Một khi phòng tuyến tâm lý của đám người này bị phá vỡ, thời gian sau hắn tiến hành cải tạo sinh vật sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Đối với hắn, những người này chẳng qua chỉ là những công cụ phục vụ cho nghiên cứu.
Có thể trở thành tài liệu nghiên cứu của hắn...
Đó đã là phúc phận của bọn họ.
Thế nhưng ngay khi gã áo bào đen đang chìm trong cảm giác đắc ý ấy...
Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ phía sau chiến trường.
"Đùng!!!"
Gã áo bào đen lập tức mất hứng, nhíu mày quay đầu lại quan sát.
Ở phía sau chiến trường, cách khu vực giao chiến không xa, một chiếc xe tải quân dụng đang nằm dưới đống cây đổ gãy đột nhiên cánh cửa thùng xe bật mở.
"Vút!"
Ba đạo cột sáng mang theo tiếng xé gió chói tai từ bên trong lao ra.
Nhanh quá!
Mục tiêu của chúng không ngờ chính là con quái vật Đại Hùng!
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
Ba phát công kích gần như đồng thời đánh trúng đích, con quái vật thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng thì thân hình khổng lồ của nó đã bị đánh bay về phía sau.
"Oành!"
Cả cơ thể nó giống như một ngọn núi nhỏ bị ném thẳng vào khu rừng, hàng loạt thân cây bị nghiền nát trong nháy mắt.
Đất đá bắn tung tóe, tia lửa bay đầy trời khói bụi lập tức bao phủ khu vực.
Cùng lúc đó, năng lực khống chế chiến trường của gã áo bào đen cũng liền bị ảnh hưởng đến.
Cơn áp lực khủng khiếp đang đè lên cơ thể mọi người lập tức suy yếu rồi tan vỡ.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một tiếng quát vang vong lên trong kênh thông tin.
"Rút lui!"
Không biết ai là người đầu tiên hét lên, nhưng nó giống như một tín hiệu.
Đám binh sĩ và dị năng giả còn sống lập tức bị điên liều mạng cố gắng bò dậy, sau đó ra sức chạy về phía lối ra.
Bởi vì bọn họ tất cả đều hiểu đây đã là cơ hội sống cuối cùng mà những người phía sau đã dùng mạng sống để tranh thủ cho họ.
Khói bụi dần biến mất, ba sinh vật cơ giới khổng lồ lần lượt hiện ra trước mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Với thân hình cao lớn, toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi những lớp kim loại lạnh lẽo.
Phần đầu mang hình dáng mãnh hổ, nhưng kết cấu thân thể lại có những đường nét giống loài báo.
Đặc biệt hơn chính là đôi chân của nó, các khớp được thiết kế dựa trên cấu tạo sinh học của châu chấu, khiến mỗi lần chúng phát lực đều có khả năng tạo ra sức bộc phát kinh người.
Phần miệng phía trước lại mang những đặc điểm kỳ dị của loài kiến, khiến tổng thể trông vừa máy móc vừa dữ tợn.
Ba sinh vật cơ giới đứng giữa màn sương bào tử, ánh kim loại lạnh lẽo trên cơ thể phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ những đám cháy trong rừng, tạo thành một hình ảnh đầy mạnh mẽ.
Ngay phía sau chúng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba vị đội trưởng tiểu đội.
Quyền kiểm soát đã được mở khóa, kênh liên lạc thông tin vang lên giọng nói trầm thấp giữa chiến trường hỗn loạn.
"Chúng tôi sẽ ở lại cản đường."
Ánh mắt một vị đội trưởng trong đó lúc này đã tràn ngập nghiêm trọng nhìn về phía con quái vật Đại Hùng kia.
Trong đống phế tích phía xa khói bụi dần tan đi, thân hình khổng lồ của con quái vật đang chậm rãi đứng dậy.
Sau đó, hắn lại nhìn những người đang liều mạng chạy về phía lối ra.
"Các vị đi thôi!"
Lúc này cũng không có ai đáp lại hắn, bởi vì vào thời khắc này, tất cả đều hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy.
Ba người bọn họ đã quyết định ở lại, đối mặt với con quái vật khủng khiếp kia.
Dùng mạng sống của mình, đổi lấy cơ hội sống sót cho những người đang chạy về phía trước.
Cùng lúc đó, từ trong khu rừng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lục Y Dao lao ra khỏi màn sương, ánh mắt nhanh chóng quét qua chiến trường hỗn loạn rồi lập tức nhìn thấy Lữ Dương đang hấp hối.
Cô không nói thêm lời nào, nhanh chóng kéo hắn lên lưng rồi xoay người chạy về phía lối rút lui.
Gần như cùng lúc, Trịnh Khải cũng từ phía bên kia chạy tới.
Sau khi nhìn thấy Trịnh Tuyết, hắn lập tức lao đến, dùng hai tay ôm cô lên.
Còn chưa kịp hỏi thăm tình hình, hắn đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô.
"Đi mau!"
Trịnh Khải nhìn quanh, thấy những người còn lại cũng đang liều mạng rút lui.
Hắn im lặng vài giây rồi thở dài, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Hiện tại, bản thân hắn và chị gái cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm, dù có lòng muốn giúp những người khác, nhưng hắn cũng đã bất lực.
"RỐNG!!!"
Tiếng gầm giận dữ pha lẫn đau đớn của Đại Hùng vang vọng khắp khu rừng.
Khói lửa đốt cháy khét cả một vùng nhỏ, con quái vật đã từ từ bò dậy, trên lồng ngực nó vẫn còn một hố sâu bị bỏng nặng do đòn công kích vừa rồi tạo thành.
Nhưng chỉ sau giây lát, vô số bào tử đã lan tới phủ kín miệng vết thương, phần cơ thể bị phá hủy cũng nhanh chóng tái sinh, chẳng bao lâu sau đã trở lại gần như nguyên vẹn.
Hung tính một lần nữa tràn ngập trong đôi mắt nó, Đại Hùng gắt gao khóa chặt ba sinh vật cơ giới đang đứng trước mặt.
Trong hang động, gã áo bào đen hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên ba cỗ máy mới xuất hiện.
Lần đầu tiên, trên khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt ấy xuất hiện một tia hứng thú.
"Ồ?"
"Thứ này... thú vị đấy."
Ánh mắt gã áo bào đen vẫn không ngừng đánh giá ba bộ cơ giáp vừa xuất hiện, mặc cho lúc này đã có không ít người chạy thoát khỏi vòng vây.
Dường như hắn hoàn toàn không để tâm đến những người đang bỏ chạy, cũng chẳng hề lo lắng bọn họ có thể trốn thoát.
Tựa như chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt những người đó trở lại.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, ngay sau đó sự khống chế đối của hắn với Đại Hùng được buông ra, để dã tính vốn bị áp chế trong cơ thể nó một lần nữa bộc phát.
Trong khoảng thời gian ấy, những người còn đủ sức chiến đấu nhanh chóng rút khỏi khu vực. Sau khi xác nhận nhóm người sống sót đã rời đi đủ xa, ba binh sĩ tinh nhuệ mới đồng thời nhìn nhau thở ra một hơi.
Kênh liên lạc nội bộ được mở, một vị đội trưởng trẻ tuổi trong số đó khẽ cười lên:
"Không ngờ cuối cùng chúng ta vẫn phải dùng đến thứ này để liều mạng."
Người bên cạnh cười ha hả vỗ vai thiếu niên kia giọng nói không chút nào để ý lên tiếng:
"Trước kia chúng ta đã không ít thử nghiệm mấy bộ cơ giáp thế hệ trước. Cũng không biết bản hoàn thiện mới này mạnh đến đâu!"
Người cuối cùng im lặng vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Chỉ là không biết... chúng ta có thể cầm chân thứ kia được bao lâu."
Kênh liên lạc lại rơi vào im lặng.
Không ai trả lời, bởi cả ba đều hiểu rằng ngay từ khi quyết định ở lại, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Dùng mạng sống của mình để đổi lấy thời gian cho những người phía sau.
Vài giây trôi qua, người đứng giữa khẽ lắc đầu, tự giễu nói:
"Được rồi. Không còn thời gian nữa. Bắt đầu đi."
"Ừ."
Ba người gạt bỏ chút cảm xúc cuối cùng, đồng thời đưa tay lấy ra một thiết bị đặc biệt có cấu tạo đặc biệt rồi nhanh chóng lắp đặt lên người.
Sau đó, mỗi người lấy ra một bình chứa chất lỏng không rõ thành phần, lắp vào khe trống trên thiết bị.
Cuối cùng, ba tấm thẻ kích hoạt đồng thời được đưa vào.
"Lách tách!"
Âm thanh cơ học vang lên.
Ngay lập tức, ba sinh vật cơ giới phía trước dường như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt lao về phía ba người bọn họ.
"Vù!"
Cơ thể khổng lồ của ba sinh vật cơ bay đến không trung rồi đột nhiên phân giải thành từng mảnh nhỏ.
"Rắc!"
"Rắc! Rắc!"
Từng bộ phận nhanh chóng tách rời, hóa thành vô số linh kiện cơ giới.
Giáp ngực, giáp vai, cánh tay, chân và mũ giáp lần lượt bao phủ lên cơ thể ba binh sĩ.
Các khớp nối nhanh chóng khóa chặt, chỉ trong chốc lát, ba bộ chiến giáp hoàn chỉnh đã xuất hiện giữa khu rừng.
Đường nét sắc bén, kết cấu tinh xảo, toàn thân tràn ngập cảm giác công nghệ của tương lai.
Đây không phải những bộ trang bị quân sự thông thường, mà là thành quả nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu, một phương hướng hoàn toàn mới.
Thông qua việc kết hợp cơ giới sinh vật với gen dị thú, những bộ chiến giáp này có thể mô phỏng một phần đặc tính sinh học của dị thú, từ đó cung cấp cho người sử dụng khả năng cường hóa vượt xa giới hạn thông thường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.