Lữ Khách Thời Không

Chương 89: Quá Khứ

Đăng: 01/10/2026 23:14 2,043 từ 2 lượt đọc
“Đây…”


“Đây là thứ quái vật gì vậy?”


Giọng Trần Uy vang lên trong kênh liên lạc, mang theo vài phần run rẩy. Cổ họng hắn khô khốc, khó khăn lắm mới bật ra được câu nói.


Ba người vốn đã trải qua không ít trận chiến với dị thú, từng đối mặt với đủ loại sinh vật đáng sợ.


Nhưng một tồn tại biến thái và kinh dị như Đại Hùng, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải.


Rõ ràng trước đó, nó đã bị bọn họ đánh nổ thành một đống thịt cháy khét, gần như không còn hình dạng ban đầu.


Khi ấy, cả ba đều cho rằng nó đã hoàn toàn chết, thậm chí còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.


Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Đại Hùng chẳng những sống lại mà toàn bộ thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục, cứ như những đòn tấn công trước đó chưa từng tồn tại.


Đáng sợ hơn là khí tức nguy hiểm trên người nó lúc này vẫn đang không ngừng tăng lên.


Tất cả những điều đó đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của ba người, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.


Cho dù đang ở bên trong khoang điều khiển của cơ giáp, cả ba vẫn cảm nhận rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.


Đó là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng khi phải đối mặt với một tồn tại hoàn toàn không thể lý giải.


Không lâu sau, những mảnh cơ thể vỡ nát của Đại Hùng bắt đầu rung động, rồi lần lượt bay ngược trở về vị trí ban đầu.


Từng mảnh thịt cháy khét nhanh chóng nối liền với nhau, khôi phục thành một cơ thể hoàn chỉnh.


Dường như trong cơ thể nó đang có một loại lực lượng kỳ dị nào đó đang không ngừng chữa trị và tái tạo những thương thế còn sót lại.


Con mắt của Đại Hùng chậm rãi mở ra.


Bên trong đồng tử, một vòng huyết quang quỷ dị như ngọn lửa có sự sống không ngừng nhảy múa, ánh sáng đỏ thẫm lưu chuyển khiến người ta không rét mà run.


Ngay sau đó.


“Ầm! Ầm! Ầm!”


Tiếng nổ chói tai bộc phát, khí tức khủng bố từ Đại Hùng đột nhiên bùng nổ, liên tiếp tạo vô số thành làn sóng xung kích quét ngang toàn bộ chiến trường.


Ba bộ cơ giáp đang chật vật ẩn nấp sau những gốc cây lớn bị sóng khí chấn động ong ong đầu óc, cả ba người lập tức thầm hô một tiếng không xong trong lòng.


Ngay khoảnh khắc đó, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, sức lực trên người như bị một lực lượng vô hình rút cạn sạch sẽ.


May mắn là hệ thống cân bằng tự động của cơ giáp vẫn còn có thể duy trì hoạt động, nếu không thì cả ba bộ cơ giáp đã sớm đổ gục xuống mặt đất.



​Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất mà bọn họ phải đối mặt.


​Ngay lúc này lấy con quái vật Đại Hùng làm trung tâm, không khí xung quanh bắt đầu xoáy chuyển điên cuồng, nhanh chóng cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ tựa như chiếc phễu khổng lồ giữa không trung.


​Trên khắp chiến trường, vô số bào tử như chịu tác động từ một lực hút vô hình cực lớn, đồng loạt lao nhanh về phía nó với tốc độ điên cuồng.


Ánh mắt Đại Hùng lóe lên tia sáng kích động tựa như nó đã kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.


Ngay sau đó, nó há rộng chiếc miệng khổng lồ tựa như chậu máu, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt ngoác đến tận mang tai vô cùng kinh khủng.


Lồng ngực nó trập trùng liên hồi theo từng nhịp tim đập thình thịch, rồi nó hút mạnh vào một hơi.


Ngay lập tức, tiếng gió rít gào vang lên cuồn cuộn, kéo theo toàn bộ đám bào tử nương theo luồng không khí bị nuốt trọn vào bên trong cơ thể.


Cùng lúc đó, không khí xung quanh cũng bạo động dữ dội.


Toàn bộ cây cối trong phạm vi ảnh hưởng bị lực hút kinh hoàng cuốn bật cả gốc rễ, thân cành gãy vụn nát vụn rồi biến thành những hạt bụi phấn tung bay loạn xạ khắp một vùng trời.


Khí thế kinh khủng bạo phát trên người Đại Hùng ngày càng trở nên dữ dội.


Vòng xoáy xung quanh nó đã mở rộng bán kính lên tới ba mươi mét, biến thành vòi rồng cuốn phăng tất cả mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng nhằm gia tăng động năng, liên tục mở rộng đường kính cơn lốc.


​“Mẹ nó...”


​Trần Uy nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc không ra hơi.


Cả người hắn bám chặt lấy thân cây lớn, hai mắt trợn trừng như muốn lồi hẳn ra ngoài.


​Nằm bên cạnh, Lâm Hạ gian nan dựa sát vào phía sau, miệng liên tục ho khan dữ dội, sắc mặt mỗi lúc một trắng xám.


​“Khụ... khụ!”


​Vị tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, từng vệt máu tươi bám theo khóe miệng hắn chảy rỉ ra ngoài.


Hắn liếc nhìn bảng năng lượng đang bị sụt giảm liên tục, trong khi các chỉ số sinh tồn của cơ thể đã rơi xuống mức báo động đỏ rực.


​Sắc mặt hắn vốn đã trắng xám nay lại càng u ám thêm mấy phần.


​Bị đánh nổ tung, bị phân thây đến mức cơ thể chỉ còn lại những mảnh vụn nát, vậy mà con quái vật này vẫn có thể phục sinh trở lại nguyên vẹn như cũ.


Hơn nữa, sau lần sống lại này, nó lại càng mạnh mẽ đáng sợ hơn trước gấp nhiều lần…


Tình cảnh này thì bọn họ còn cái chó má gì để mà chiến đấu nữa.


Trong chớp mắt đã thấy phạm vi của cơn lốc càng lúc càng áp sát chỗ ẩn nấp, bọn họ bắt buộc phải lập tức đưa ra quyết định, bằng không sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội sống sót.


​“Đi mau!”


​Hai mắt Trương Hằng hằn lên những vệt tơ máu đỏ ngầu, vội vã quát lớn trong kênh thông tin.


​“Vút!!!”


Ba bộ cơ giáp ngay lập tức mở trạng thái thiêu đốt năng lượng dự trữ, nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh bộc phát tạm thời, cưỡng ép phá vỡ lực hút đang khống chế bọn họ.


Ngay khi cả ba vừa thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng chưa được bao lâu, thì vòng xoáy phía sau đã nhanh chóng cuốn tới.


Thân cây cổ thụ vừa bị cuốn vào mép vòng xoáy lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, trong nháy mắt bị cuồng phong cuốn đi không còn dấu vết.


Nghe thấy động tĩnh phía sau, cả ba đều giật mình, mồ hôi lạnh lập tức ứa ra đầy trán.


Không ai dám quay đầu nhìn, chỉ liều mạng gia tăng tốc độ, điều khiển cơ giáp điên cuồng lao về phía trước.


Trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, ngay giữa tâm cơn lốc, Đại Hùng vẫn lẳng lặng đứng nơi đó.


Miệng rộng há lớn, tựa như một lỗ sâu không đáy, điên cuồng cắn nuốt vô số bào tử.


Cơ thể khổng lồ của nó lúc này đã căng tròn như một quả bóng da, kích thước tăng lên gấp ba lần.


Thân thể phình to lơ lửng giữa không trung, toàn bộ trạng thái trông vô cùng bất ổn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy.


“Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!”


Khí tức nguy hiểm trên người Đại Hùng càng lúc càng trở nên khủng bố.


Áp lực vô hình không ngừng lan xuống mặt đất, rách ra từng khe nứt sâu tối đen như không thấy đáy.


Phạm vi ảnh hưởng nhanh chóng mở rộng, gần như bao phủ khu vực có bán kính một kilomet, biến nơi này thành một vùng đất cấm.


Thế nhưng, sau khi đạt đến một mức độ nhất định, vòng xoáy khổng lồ bắt đầu chậm lại.


Cùng lúc đó, cơ thể Đại Hùng cũng xuất hiện biến hóa.


“Rắc… rắc…”


Cơ thể nó tựa như đã đạt đến một giới hạn nào đó. Xương cốt nó liên tục phát ra những tiếng động giòn tan.


Thân hình vốn khổng lồ vậy mà nhanh chóng đảo ngược thu nhỏ lại các khối cơ bắp cuồn cuộn không ngừng co rút, ép chặt vào bên trong.


Cơ thể vốn đồ sộ như một ngọn núi nhanh chóng trở nên gọn gàng hơn.


Cuối cùng, cơn lốc xoáy giống như mất đi nguồn năng lượng duy trì, chậm rãi tiêu tán.


Nó đến nhanh, nhưng đi còn nhanh hơn.


Khi mọi thứ hoàn toàn lắng xuống, Đại Hùng đã trở về hình thái cao khoảng hai mét.


Thế nhưng, hình thái hiện tại của nó chẳng những không khiến người ta cảm thấy yếu đi, mà ngược lại còn mang đến một cảm giác nguy hiểm hơn rất nhiều so với cơ thể khổng lồ trước đó.


Từng thớ cơ săn chắc như được đúc từ thép, toàn bộ lực lượng dường như đã được cô đọng vào bên trong cơ thể.


Đôi mắt vốn đờ đẫn của nó lúc này cũng hoàn toàn thay đổi.


Ánh mắt đỏ ngầu không còn vẻ hung bạo vô thức trước đó, thay vào đó là sự tỉnh táo, thậm chí thấp thoáng một tia trí tuệ rõ ràng.


Đại Hùng chậm rãi nâng bàn tay lên, chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình, cảm nhận nguồn sức mạnh khủng bố đang cuộn trào trong cơ thể.


Khóe miệng nó chậm rãi nhếch lên để lộ ra hàm răng sắc nhọn.


“Ha… ha.”


Tiếng cười the thé vang lên, chói tai như hai mảnh kim loại va chạm vào nhau, quanh quẩn khắp chiến trường.


Đó căn bản không phải tiếng cười phát ra từ Đại Hùng, mà là của gã áo đen đang ẩn nấp sâu trong hang động.


Lão quái Đông Tà.


Trong đôi mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ hưng phấn và kích động.


Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, lần này vốn chỉ định chơi đùa một chút, hạn chế sức mạnh của Đại Hùng để quan sát, tìm hiểu khả năng chiến đấu của công nghệ cơ giáp Thiên La Chi Thành.


Vậy mà lại vô tình kích phát được tiềm lực ẩn sâu trong cơ thể con dị thú này.


Tấn cấp đến trạng thái thứ hai!


Đây hoàn toàn là chuyện Đông Tà không thể dự liệu.


Mấy năm trước, khi còn tung hoành ngang dọc trên vùng đất chết, lão quái Đông Tà từng phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới bồi dưỡng được ba con dị thú cấp hai.


Dựa vào thực lực cấp Bạch Kim của bản thân, hắn gần như không có đối thủ trong cùng cảnh giới.


Những kẻ dám đơn độc giao chiến với hắn, nếu không bị hắn phục kích, giăng bẫy giết chết thì cũng bị ba con dị thú vây công đến chết.


Đông Tà vốn tính tình độc ác, làm việc tàn nhẫn đến cực điểm.


Hắn giết người cướp của, ăn người không nhả xương, ngay cả đồng bạn hợp tác cũng có thể trở mặt lừa giết để cướp sạch tài nguyên.


Những việc ác hắn gây ra nhiều không kể xiết, khiến hung danh truyền xa, trở thành cái tên mà vô số người muốn chém giết.


Nhưng điều khiến các thế lực lớn thực sự không thể dung thứ chính là hắn đã phá vỡ quy tắc mà giới dị năng giả đặt ra, trực tiếp săn giết người bình thường để phục vụ việc tu luyện.


Từ đó, Đông Tà trở thành mục tiêu truy nã của nhiều thế lực.



0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.