Lữ Khách Thời Không

Chương 88: Dị Biến

Đăng: 27/09/2026 11:31 2,562 từ 14 lượt đọc
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.


Một giờ.


Đối với người bình thường, có lẽ đó chỉ là một khoảng thời gian không quá dài.


Nhưng đối với ba người đang chiến đấu trong khu rừng này, từng phút từng giây đều giống như đang giẫm lên ranh giới sinh tử.


Suốt gần một giờ đồng hồ, cả ba liên tục bị ép phải phát huy toàn bộ tiềm năng của cơ thể, từng bước nắm giữ sức mạnh mà bộ cơ giáp mang lại.


Trên không trung, ba bộ cơ giáp như những ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, liên tục thay đổi vị trí.


Dựa vào tốc độ vượt trội cùng khả năng phối hợp ăn ý, bọn họ không ngừng bào mòn sức mạnh của Đại Hùng.


Dù đã sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang dị thú, cả ba vẫn không dám đối đầu trực diện với nó.


Đừng nhìn hiện tại bọn họ có thể dựa vào tốc độ để liên tục đánh rồi rút, tưởng chừng vô cùng dễ dàng, nhưng thực tế lại hung hiểm đến cực điểm.


Chỉ cần một người sơ suất, chậm né tránh một chút, để Đại Hùng đánh trúng, ngay cả khi được cơ giáp bảo vệ, bọn họ cũng có thể bị đánh thành một đống thịt nát.


Xét cả cơ giáp lẫn thân thể, sức phòng ngự của bọn họ vẫn không thể sánh với những cỗ xe bọc thép.


Mấy khối sắt đã bị nghiền nát nằm rải rác ngoài kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.


Vì vậy, mỗi khi Đại Hùng phát động tấn công, một người sẽ lập tức kéo giãn khoảng cách, hai người còn lại tranh thủ công kích vào những điểm yếu của nó.


Sau đó, cả ba nhanh chóng hoán đổi vị trí, tiếp tục duy trì thế bao vây.


Chính nhờ phương thức chiến đấu này, bọn họ mới có thể từng bước kéo con quái vật cấp SS xuống khỏi trạng thái đỉnh cao.


Nhưng đổi lại, cả ba cũng phải trả một cái giá không hề nhẹ.


“Ầm!”


“Ầm!”


“Phanh!”


Những tiếng nổ liên tiếp vang vọng khắp bốn phương tám hướng.


Dư chấn từ những cuộc va chạm khủng khiếp lan ra xung quanh, khiến mặt đất cứng rắn cũng không thể chịu nổi.


Từng mảng đất đá nứt toác, những vết rạn đen kịt không ngừng lan rộng.


Cây cối xung quanh lần lượt bị đánh gãy, thân cây thậm chí bị bật cả gốc, đổ xuống nằm rạp trên mặt đất.


Khói bụi cuồn cuộn bao phủ khu vực giao chiến. Nhìn từ xa, nơi này chẳng khác nào vừa trải qua một trận địa chấn quy mô lớn.


Mà ở chính giữa chiến trường, thân hình khổng lồ của Đại Hùng cuối cùng cũng không thể chống đỡ thêm được nữa.


“Ầm!”


Cơ thể nặng nề đổ xuống đất.


Hai cánh tay vốn to lớn như những gốc đại thụ giờ đây đã gần như nát vụn, những móng vuốt sắc bén cũng đã bị đánh gãy từ lúc nào.


Có vẻ nó vẫn không chịu khuất phục, Đại Hùng cố gắng chống cơ thể khổng lồ đứng dậy.


Nhưng nó chỉ vừa nhấc người lên khỏi mặt đất thì toàn thân đã run lên dữ dội, sau đó nó lại nặng nề đổ sập xuống.


Cơ thể khổng lồ của nó lúc này trông thê thảm vô cùng, khắp người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, chẳng khác nào vừa bị kéo ra khỏi địa ngục.


Máu cùng thứ dịch thể tanh nồng, hôi thối không ngừng chảy ra từ các khe nứt trên lớp da dày, ướt đẫm cả vùng đất bên dưới.


Một mảng lớn xương sọ đã bị đánh vỡ, để lộ thứ chất dịch màu xám đen bên trong.


Lồng ngực bị đánh nát, nhiều đoạn xương hoàn toàn vỡ vụn.


Hai chân cũng bị đánh gãy, những đoạn xương màu xám trắng xuyên ra khỏi lớp thịt cháy đen.


Đại Hùng lúc này đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ hung hãn ban đầu.


Nó nằm bất động giữa đống đất đá.


Chỉ có tiếng thở khò khè cùng lồng ngực phập phồng yếu ớt chứng minh rằng con quái vật vẫn chưa hoàn toàn chết.


Chiến trường cũng theo đó mà tạm thời yên tĩnh.


Khắp nơi chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách từ những thân cây đang bốc cháy.


Cách Đại Hùng không xa, ba bộ cơ giáp đứng thành thế chân vạc, từ ba hướng khác nhau bao vây lấy con quái vật.


Hiện tại, cả ba đang tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái.


Trong kênh liên lạc, tiếng thở dốc nặng nề liên tục vang lên. Trận chiến kéo dài đến lúc này đã khiến cả ba người đều bị thương không nhẹ.


Bộ cơ giáp quả thực mang đến cho bọn họ sức mạnh kinh khủng, nhưng Đại Hùng dù sao cũng là quái vật cấp SS.


Muốn đánh nó đến tình trạng hiện tại, cả ba cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn.


Hai người trẻ tuổi trong ba người lúc này đều đã bị thương nặng.


Một người có cánh tay gần như mất hoàn toàn sức lực. Bả vai trật khớp, xương cánh tay thậm chí đã gãy thành nhiều đoạn.


Khắp cơ thể hắn cũng truyền đến những cơn đau âm ỉ từ nhiều vị trí khác nhau, hiển nhiên không ít xương cốt đã bị tổn thương.


Người còn lại còn thê thảm hơn, bên giáp ngực bị ép lõm sâu vào trong, mấy chiếc xương sườn bên dưới đã gãy.


Mỗi lần hít thở, lồng ngực hắn lại truyền đến cơn đau dữ dội, máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng.


Nếu là người bình thường phải chịu những thương thế như vậy, chỉ sợ đã sớm không thể chống đỡ, thậm chí mất đi ý thức.


Thế nhưng ba người bọn họ vẫn có thể kiên trì đứng vững đến tận lúc này.


Đó chính là sự khác biệt giữa những chiến binh tinh anh và người bình thường.


Tuy nhiên, thương thế của bọn họ vẫn không thể xem nhẹ.


Nếu không được chữa trị kịp thời, chỉ riêng những tổn thương hiện tại cũng đủ khiến bọn họ phải nghỉ dưỡng vài tháng.


Nghiêm trọng hơn, nếu xử lý không tốt, một số thương tích còn có thể để lại di chứng, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.


“Hộc... hộc...”


“Hộc...”


Tiếng thở dốc nặng nề liên tục vang lên trong kênh liên lạc.


Một lúc sau, người quan sát Đại Hùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.


“Anh Lâm, tình trạng của anh thế nào?”


Lâm Hạ ho khan vài tiếng, đưa mắt nhìn màn hình hiển thị trước mặt.


Hàng loạt cảnh báo màu đỏ vẫn không ngừng nhấp nháy, nhưng Lâm Hạ chỉ khẽ cười, hoàn toàn không để tâm đến những vết thương trên người.


“Khụ... khụ... Anh không sao. Tạm thời vẫn chưa chết được.”


Trương Hằng hơi cau mày lại nhưng cũng không không nói gì.


Hắn biết Lâm Hạ chỉ đang cố tỏ ra thoải mái. Tình trạng của người đàn anh này chắc chắn không tốt, nhưng trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần xử lý.


Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển sang Đại Hùng vẫn nằm bất động.


Nếu muốn giết nó, đây đã là cơ hội tốt nhất.


“Anh Lâm, còn bao nhiêu năng lượng?”


“Ba mươi lăm phần trăm.”


Trương Hằng lại hỏi:


“Lão Trần thì sao?”


Phía bên kia im lặng vài giây.


Trần Uy đang cố tự nắn lại phần xương bị trật khớp.


“Khực!”


“Rắc!”


Tiếng xương khớp vang lên khiến người nghe cũng cảm thấy ớn lạnh.


Trần Uy hít mạnh một hơi, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi lạnh cũng đã thấm đầy khuôn mặt.


“Hộc... Bốn mươi mốt phần trăm.”


Trương Hằng khẽ gật đầu.


“Năng lượng của tôi còn khoảng bốn mươi hai phần trăm.”


Hắn im lặng trong chốc lát.


Ba người đều hiểu ý nhau.


Mức năng lượng này...


Vẫn đủ để sử dụng chiêu cuối.


Ban đầu, bọn họ đã ôm tâm lý quyết tử.


Nhiệm vụ của bọn họ vốn chỉ là ở lại cản đường, tranh thủ thời gian cho những người khác rút lui.

Không ai ngờ rằng ba bộ cơ giáp mới lại có thể mang đến sức mạnh kinh khủng đến vậy, vượt xa mọi mong đợi.


Tính đến hiện tại, thời gian bọn họ tranh thủ cho mọi người cũng đã đủ. Sống hay chết còn phải xem vận may, hiện giờ bọn họ đã có cơ hội sống sót.


Vậy thì không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây.


Hơn nữa, nếu có thể trực tiếp tiêu diệt Đại Hùng, bọn họ cũng có thể loại bỏ được một mối họa lớn.


Trương Hằng nhanh chóng đưa ra quyết định.


Hai người còn lại không nói gì, nhưng đều hiểu ý.


Cả ba nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, chuẩn bị tung ra đòn quyết định.


Ba bộ cơ giáp đồng thời kích hoạt hệ thống chiến đấu đặc biệt, trí tuệ nhân tạo trong khoang điều khiển nhanh chóng tiến hành xác nhận.


“Xác nhận kích hoạt hình thái chiến đấu đặc biệt?”


“Xác nhận.”


“Đang kết nối mã gen.”


Trương Hằng hít sâu một hơi.


Sau đó, hắn chủ động kích hoạt mã gen, kết nối với bộ cơ giáp.


Năng lượng trong bình đựng nhanh chóng được chuyển hóa, theo đường liên kết đặc biệt rót vào bộ giáp.


“Ầm! Ầm!”


Khí thế trên ba bộ cơ giáp đồng thời bùng nổ, những đường vân đặc biệt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt lớp giáp.


Mã gen dần đồng hóa với cơ giáp, khiến hình thái của ba bộ giáp cũng theo đó thay đổi.


Bộ cơ giáp châu chấu chuyển sang màu xanh ánh kim. Phần chân và cánh tay trở nên sắc bén hơn, từng gai kim loại nhọn hoắt lần lượt mọc ra.


Bộ cơ giáp sư tử khoác lên lớp giáp màu vàng óng. Một luồng uy áp mạnh mẽ lan tỏa, tựa như mãnh thú vừa thức tỉnh.


Bộ cơ giáp báo biến thành màu đen ánh kim, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm.


Ba luồng khí thế mạnh mẽ đồng thời bùng lên, va chạm giữa chiến trường, lực lượng đã gia tăng lên gấp ba lần và vẫn có su thế tăng thêm.


Nhưng Trương Hằng hiểu rõ, trạng thái thiêu đốt này không phải không có cái giá. Sức mạnh bùng nổ trong thời gian ngắn đang không ngừng tiêu hao năng lượng của bọn họ, một khi kéo dài quá lâu, cơ thể và cơ giáp đều sẽ không thể chịu đựng nổi.


Bọn họ phải nhanh chóng kết thúc trận chiến.


Trương Hằng nhìn chằm chằm Đại Hùng ở phía trước.


“Bắt đầu thôi.”


“Ầm! Ầm! Ầm!”


Tiếng nói vừa dứt, ba bộ cơ giáp đồng thời lao đi, hóa thành ba vệt sáng mờ xé ngang chiến trường.

Đại Hùng vẫn nằm bất động trên mặt đất, dường như đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.


Ngay sau đó.


“Ầm!”


“Ầm!”


“Ầm!”


Ba luồng công kích gần như đồng thời giáng xuống.


Mặt đất nổ tung, khói bụi cuồn cuộn bốc lên. Những cột lửa phóng thẳng lên trời, hoàn toàn bao phủ thân hình khổng lồ của Đại Hùng.


Ba bộ cơ giáp liên tục xuyên qua biển lửa. Mỗi lần xuất hiện, một đòn toàn lực lại giáng xuống, liên tiếp oanh kích thân thể Đại Hùng.


Cho đến khi tiếng nổ cuối cùng vang lên thì toàn bộ khu vực lập tức chìm trong biển lửa.


Vài giây sau, ba bộ cơ giáp lần lượt đáp xuống nhanh chóng tập hợp, khí thế vừa bùng nổ cũng theo đó dần tiêu tán.


Trên màn hình trước mặt cả ba, những dòng cảnh báo màu đỏ đồng thời hiện lên.


“Năng lượng còn lại: 12%.”


“Không đủ năng lượng duy trì trạng thái chiến đấu đặc biệt, tự hành giải trừ.”


Trương Hằng nhìn con số trên màn hình, chậm rãi thở ra một hơi.


Cuối cùng...


Cũng giải quyết được rồi, hai người còn lại cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.


Đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp đánh bại một sinh vật đáng sợ đến mức này.


Dù phải trả giá rất lớn, trong lòng bọn họ vẫn không khỏi xuất hiện một chút hưng phấn.


“Đi thôi.”


Trương Hằng lên tiếng.


“Rời khỏi đây trước. Những chuyện còn lại tính sau.”


Hai người kia gật đầu.


Nhưng ngay khi ba bộ cơ giáp vừa chuẩn bị xoay người thì dị biến bất ngờ phát sinh.


Không khí xung quanh đột nhiên rung lên bần bật.


Kèm theo những âm thanh trầm thấp kỳ quái vang vọng giữa khu rừng.


Mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển không ngừng, tựa như có một con địa long khổng lồ đang trở mình dưới lòng đất.


Thân thể ba người chao đảo, mất thăng bằng, vội vàng di chuyển đến bên những thân cây cổ thụ còn sót lại để bám vào, giữ cho cơ thể ổn định.



“Chuyện gì vậy?”


Cảm giác hoang mang và bất an dần xuất hiện trong lòng cả ba.


Không lâu sau, khói bụi phía sau bắt đầu tan dần, Trương Hằng dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn lại.


Ngay sau đó, đồng tử hắn co rút.


“Không thể nào...”


Giữa đống đất đá cháy đen, nơi Đại Hùng vừa bị đánh nát, một cảnh tượng kinh người đang diễn ra.


Thứ khiến cả ba kinh hãi không phải là thi thể của nó, mà là một nguồn lực lượng khủng khiếp đang dần thức tỉnh từ sâu bên trong.


Những hạt bào tử vốn lơ lửng trong không khí như nhận được một mệnh lệnh vô hình, điên cuồng hội tụ về phía thi thể Đại Hùng.


Chúng nhanh chóng dung nhập vào phần thân thể đã cháy khét.


Ngay sau đó, ánh sáng xanh lục chết chóc đột nhiên bùng lên, bao phủ toàn bộ khu vực.


Khói lửa đỏ rực nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là những ngọn lửa xanh lục âm u, tỏa ra hơi lạnh khiến người ta rét buốt tận xương tủy.


“Phừng... phừng...”


Những ngọn lửa xanh lục không ngừng nhảy múa, tựa như có sinh mệnh.


Dưới sự dẫn dắt của một lực lượng thần bí, những phần cơ thể đã bị phá hủy bắt đầu chuyển động, từng chút một hội tụ về phía trung tâm.


Những vết thương vốn đã không thể cứu chữa lại nhanh chóng khép lại ngay trước mắt.


Thịt.


Xương.


Da.


Từng phần cơ thể lần lượt tái tạo, cánh tay mọc trở lại, lồng ngực bị đánh nát dần khép kín.


Những mảnh xương vỡ vụn tự động ghép lại với nhau.


Ba người chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thoáng chốc quên đi cả việc chạy trốn.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.