Lữ Khách Thời Không

Chương 85: Lụi Tàn

Đăng: 17/09/2026 06:56 2,139 từ 25 lượt đọc

Trong lúc Triệu Dương hai người bọn họ đang liều mạng chạy về phía lối ra, thì thế cuộc chiến trường phía sau đã hoàn toàn bị phá nát.


Mấy chiếc xe bọc thép mở đường giờ đây đã không còn chiếc nào nguyên vẹn.


Có chiếc xe thì nằm bẹp dí giữa hai thân cây lớn, phần thân xe cháy đen, bánh xe vẫn còn quay chậm trong vô thức.


Ngọn lửa từ bên dưới khoang máy âm ỉ cháy, thỉnh thoảng lại bùng lên, soi sáng những mảng kim loại biến dạng không còn hình dáng.


Chiếc thì đã thành khối sắt vụn, thân xe biến dạng nghiêm trọng, lớp giáp dày bị xé rách, gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu.


Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những đống phế liệu, nhanh chóng hòa cùng màn sương bào tử dày đặc đang bao phủ khu rừng.


Tầm nhìn của đám người vốn đã bị hạn chế nay càng trở nên hỗn loạn mờ mịt hơn.


Ngay cả khi mỗi người chỉ cách nhau tầm vài mét, cũng khó có thể nhìn rõ đồng đội của mình.


Bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh lửa lập lòe từ những chiếc xe cháy để xác định phương hướng.


Những bóng người mơ hồ vừa hiện ra trong màn sương lại nhanh chóng biến mất.


Tiếng súng đã thưa dần, những tiếng nổ liên tiếp lúc đầu cũng không còn vang lên dồn dập như trước.


Thay vào đó là tiếng gầm của dị thú, tiếng cây cối đổ xuống và những tiếng kêu cứu đứt quãng vang lên từ khắp nơi trong khu rừng.


Trận chiến đã hoàn toàn mất kiểm soát, tính đến hiện tại quân số của đội ngũ tiến vào khu vực đã tổn thất hơn ba mươi phần trăm, chiến lực suy giảm nghiêm trọng.


Thi thể của đám người và dị thú nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất.


Máu tươi hòa cùng bùn đất thành một lớp bùn đỏ sẫm, giữa những thân cây bị nghiền nát vương vãi vô số mảnh giáp vỡ, vũ khí gãy nát, cùng những phần thân thể đã không còn nguyên vẹn.


Số người may mắn sống sót qua đợt tấn công đầu tiên, nhưng vì thương thế quá nặng bọn họ chỉ có thể nằm thoi thóp giữa bùn đất, hơi thở yếu ớt chờ đợi tử vong đến gần.


Những binh sĩ còn có thể cử động cố gắng bò về phía sau thế nhưng chỉ mới bò được vài mét, cơ thể đã hoàn toàn mất hết sức lực.


Có người gục đầu xuống đất, không còn đứng dậy nổi.


Ngay cả những dị năng giả vốn có thể một mình đối đầu với đám dị thú giờ đây cũng chẳng còn bao nhiêu sức chiến đấu.


Từ khi trận chiến bắt đầu cho đến hiện tại, bọn họ vẫn luôn bị đối phương áp chế hoàn toàn.


Không phải không muốn phản kháng mà là căn bản không có cơ hội.


Ở trung tâm chiến trường, con quái vật Đại Hùng vẫn đứng sừng sững giữa trời đất.


Thân hình khổng lồ của nó giống như một ngọn núi sống giữa khu rừng đang sụp đổ.


Trên cơ thể nó vẫn còn lưu lại không ít dịch nhờn cùng những vết thương to nhỏ do đạn pháo và dị năng gây ra.


Phần da thịt bên ngoài bị xé toạc hay lõm sâu xuống bởi sức công phá của đạn pháo, thậm chí có chỗ còn lộ ra phần xương xám xịt bên trong.


Nhưng đám người bọn họ cũng không vì như vậy mà vui vẻ chút nào, dưới con mắt khiếp sợ của mọi người từ trong không khí bỗng nhiên xuất hiện từng sợi bào tử nhanh chóng bò tới, chui vào những phần da thịt khét.


Chúng giống như vô số mạch máu sống đang chuyển động, không ngừng bao phủ miệng vết thương.


Chỉ sau vài nhịp thở, phần da thịt bị xé rách đã bắt đầu khép lại.


Tốc độ hồi phục kinh người khiến người ta tuyệt vọng không thôi.


Hơn nữa nó thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến những đòn công kích yếu ớt vẫn đang không ngừng rơi xuống cơ thể mình.


Hai chân khổng lồ giống như những cột thép, mỗi lần bước xuống đều khiến mặt đất rung chuyển, tiếp tục tiến về phía trước.



"Ầm!"


"Ầm!"


"Ầm!"


Từng cơn chấn động truyền đi dưới mặt đất.


Không ít người đang nằm gần đó còn chưa kịp tránh né đã bị lực rung chấn đánh văng ra xa, máu tươi lập tức phun khỏi miệng.


Con quái vật Đại Hùng vẫn tiếp tục tiến lên.


Mỗi một bước của nó giống như đang nghiền nát hy vọng cuối cùng của những người còn sống.


Các dị năng giả còn chút ít sức chiến đấu cố gắng tập trung công kích vào những vị trí yếu hại trên cơ thể nó.


Nhưng dù có đánh trúng, nhiều nhất cũng chỉ khiến bước chân của Đại Hùng chậm lại trong chốc lát.


Hiện tại bọn họ đã không biết phải nên làm như thế nào mới có thể giết chết con quái vật đáng sợ này.


Sự tuyệt vọng dần lan ra bao phủ toàn bộ chiến trường.


Ở rìa khu vực phía đông, cách trung tâm chiến trường một khoảng không xa, thiếu niên Bạch Mặc đang dựa lưng vào một thân cây lớn.


Hắn cúi thấp đầu, một tay ôm lấy ngực.


Lồng ngực không ngừng phập phồng, mỗi lần hô hấp đều khiến sắc mặt hắn trở nên tái nhợt hơn.


Bạch Mặc đưa tay che miệng, cố gắng kìm nén cơn ho đang dâng lên mà cuối cùng vẫn không thể nhịn được.


"Khụ... khụ!"


Cơ thể thiếu niên run lên không ngừng, vị tanh ngọt lập tức trào lên trong khoang miệng.


Hai mắt Bạch Mặc tối sầm lại, cánh tay đang che miệng cũng run lên dữ dội. Hắn nghiến chặt răng, cố gắng nuốt ngược dòng máu xuống.


Hắn không muốn để máu phun ra ngoài, dường như thương thế của hắn đã ảnh hưởng đến nội tạng bên trong cơ thể.


Tiếng gầm trước đó của con quái vật Đại Hùng không chỉ đơn thuần là một đòn công kích bằng âm thanh.


Chấn động khủng khiếp vừa rồi đã khiến phong ấn của hắn vỡ vụn, làm khí huyết trong người hắn tổn thương không nhẹ.


Cho đến bây giờ, cơn đau đó vẫn âm ỉ không thôi chưa biến mất.


Nhưng so với đau đớn, thứ khiến Bạch Mặc khó chịu hơn chính là cảm giác bất lực.


Hắn chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua những thân cây đổ gãy về phía trung tâm chiến trường.


Khoảng cách giữa nó và những người còn sống bọn họ đang từng bước bị rút ngắn.


Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết.


Bọn họ đã không còn đường lui, lại càng không có bất kỳ phương pháp nào đủ sức ngăn cản bước chân con quái vật đáng sợ kia.


Thế nhưng ngay lúc này...


Con quái vật Đại Hùng đột nhiên dừng bước lại.


Thiếu niên Bạch Mặc cũng phát hiện dị thường sững sờ giây lát.


Không chỉ hắn, những người còn sống trên chiến trường cũng nhận ra sự bất thường.


Con quái vật vừa rồi còn đang từng bước tiến lên, giống như một cỗ máy thu hoạch sinh mạng, vậy mà giờ đây lại đứng im giữa chiến trường.


Không gian vốn hỗn loạn bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ, con quái vật chậm rãi ngẩng đầu lâu ngước lên bầu trời.


Trong thoáng chốc con mắt vốn tràn ngập hung tính của nó dần trở nên lạnh nhạt, bình tĩnh.


Tựa như biến thành một người khác vậy, “nó” quét nhìn đám người còn sót lại đang nằm rải rác dưới mặt đất nhưng cũng không tiếp tục tấn công.


Mà tựa như đang từ từ tiếp nhận kiểm soát cơ thể này.


Đám người bọn họ hai mắt mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng nói cho bọn hắn biết...


Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt.


Bên trong một hang động nằm sâu trong khu rừng, gã áo bào đen vẫn lẳng lặng đứng đó, quan sát toàn bộ chiến trường thông qua con mắt cùng màn sương bào tử.


Khi từng tia ý chí cuối cùng của hắn hoàn toàn thay thế linh hồn dã thú thì con quái vật Đại Hùng cuối cùng dừng lại, lúc này khóe miệng hắn mới khẽ cong lên.


Chỉ thấy hắn phất cánh tay lên ngay lập tức không khí trước mặt hiển hiện lên từng gợn sóng vô hình.


Hình ảnh kỳ dị biến hóa, từng vòng dao động kỳ quái lấy hắn làm trung tâm bắn ra xung quanh.


Màn sương bào tử trong hang động cũng theo đó mà rung động không ngừng.


"Ài..."


Gã áo bào đen khẽ thở dài.


"Suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn."


Ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay thế Đại Hùng, nhìn khắp chiến trường.


"May mà vẫn còn kịp."


Khóe miệng hắn dần nhếch lên.


Ánh mắt đảo qua những người đang nằm la liệt trên mặt đất, giống như đang quan sát đánh giá một đống đồ vật trong kho hàng, tùy ý mua sắm.


"Dù sao..."


"Tất cả đều là tài liệu nghiên cứu quý giá, chết thêm nữa thì cũng khá đáng tiếc."


Ý nghĩ trong đầu chuyển động, ở trung tâm chiến trường, con quái vật Đại Hùng cũng chậm rãi nâng móng vuốt lên.


Động tác của nó lúc này cứng nhắc một cách khác thường, không còn giống một con dị thú đang hành động theo bản năng.


Mà giống như một con rối đang chờ mệnh lệnh, Lữ Dương vứt đi khẩu súng đã hết sạch đạn, hô hấp trong ngực dồn dập nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng tử lập tức co lại.


Suy nghĩ thông suốt, đến lúc này hắn mới hiểu ra, con quái vật đáng sợ này...


Vậy mà lại có người đứng phía sau điều khiển!


Trong hang động, gã áo bào đen chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt kinh hãi đang hướng về phía mình.


Hắn chỉ bình thản nhìn chiến trường rồi khẽ mở miệng.


"Cấm."


Âm thanh hắn vừa vang lên, một vòng gợn sóng lập tức quét sạch chiến trường.


Màn sương bào tử trong khu vực lập tức rung chuyển dữ dội những mảng nấm bám trên thân cây đồng loạt run lên.


Dây leo dưới mặt đất bắt đầu chuyển động.


Hàng tỷ hạt bào tử lơ lửng trong không khí giống như đồng thời nhận được một mệnh lệnh vô hình.


Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của gã áo bào đen.


"Oanh!"


Áp lực vô hình khủng khiếp từ trên trời đột nhiên giáng xuống, không khí khắp nơi giống như hóa thành thật chất dày nặng vô cùng.


Trọng lực trong khu vực bị cưỡng ép tăng lên gấp năm lần!


Những người vốn còn đang cố gắng chạy trốn lập tức bị ép mạnh xuống mặt đất.


"Ầm!"


Bùn đất bắn tung tóe thân thể của bọn họ giống như bị một ngọn núi vô hình đè xuống.


"Răng! Rắc!"


Tiếng xương khớp chịu áp lực vang lên liên tiếp giữa chiến trường.


"A..."


"Khốn kiếp!"


"Chó chết!"


Tiếng kêu rên lập tức vang lên khắp nơi, không ít người vẫn cố gắng chống tay đứng dậy.


Nhưng cơ thể vừa mới rời khỏi mặt đất chưa được bao lâu đã bị sức nặng khủng khiếp ép xuống lần nữa.


Xương lồng ngực bị đè ép phát ra những âm thanh đáng sợ.


Có người thậm chí cảm nhận rõ ràng xương sườn của mình đang kêu răng rắc.


Ở một bên khác, Lữ Dương cũng bị ép sát xuống mặt đất.


Hai tay hắn chống lên nền đất, toàn thân run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.


Hắn nghiến chặt răng, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường.


Trong đôi mắt của hắn lúc này đã tràn ngập kinh hãi, tất cả đều là một cái bẫy.


Đối phương đã từng bước khống chế toàn bộ chiến trường, mỗi một tầng sức mạnh đều khóa chặt một con đường sống của bọn họ.


Không cho bất kỳ ai cơ hội thoát khỏi nơi này.




0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.