Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 93: Ba Ngày Muộn

Đăng: 27/09/2026 23:19 1,426 từ 3 lượt đọc

Một cơn gió nhẹ lướt ngang qua Vân Hải Đại Điện.

Mặt hồ ở trung tâm vẫn phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh cùng từng áng mây trắng chậm rãi trôi ngang. Bờ hồ bằng đá vôi trắng tự nhiên uốn thành một vòng tròn hoàn mỹ, cao ngang thắt lưng người trưởng thành. Qua hàng nghìn năm được linh khí cùng dòng nước mài giũa, mặt đá đã nhẵn mịn như ngọc, để mỗi vị Phong chủ khi đứng cạnh đều có thể tựa nhẹ hai tay lên thành hồ, giống như đang cùng nhìn vào chính đạo tâm của mình.

Không ai nói.

Không ai cần nói.

Sau câu "Bắt đầu" của Thanh Tiêu, cả đại điện chỉ còn tiếng gió.

Kiếm Trần là người đầu tiên tiến lên một bước. Ông chắp tay.

"Tông chủ."

"Hội nghị Phong Chủ vốn phải được tổ chức từ ba ngày trước."

"Nhưng vì biến cố xảy ra tại Ngoại môn, toàn bộ hội nghị buộc phải hoãn lại."

Thanh Tiêu khẽ gật đầu.

"Tiếp."

Kiếm Trần không nhìn ai. Giọng ông vẫn thẳng như đường kiếm.

"Ba ngày trước."

"Có thích khách đột nhập vào Lưu Vân Tông."

"Bốn đệ tử Ngoại môn tử trận."

"Một người bị phế toàn bộ tu vi."

"Còn lại..."

Ông dừng một nhịp.

"...chỉ có một người sống sót."

Đại điện vẫn yên tĩnh. Nhưng mặt hồ giữa trung tâm đã xuất hiện một gợn sóng nhỏ.

Kiếm Trần tiếp tục.

"Điều đáng chú ý."

"Là toàn bộ nạn nhân."

"...đều thuộc cùng một phòng."

"Phòng số Bốn."

Lần này. Bạch Hạc khẽ nhíu mày.

"Chỉ một phòng?"

"Đúng."

Kiếm Trần đáp.

"Không phải đánh nhầm."

"Không phải tiện tay."

"Đối phương đi thẳng tới đó."

"Dường như..."

"...ngay từ đầu mục tiêu đã rất rõ ràng."

Lạc Thư khép chiếc quạt ngọc trong tay. Hai tay khoanh lại trước ngực vẻ suy ngẫm.

"Những phòng khác."

"Không có ai tử vong."

"Không có dấu hiệu giao chiến."

Bà khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt đá.

"Tức là..."

"Không phải tập kích."

"Mà là..."

"Ám sát."

Kiếm Trần khẽ gật đầu.

"Ta cũng nghĩ như vậy."

Phong chủ Thiên Trận Phong, Huyền Cơ Tử, từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ, lúc này mới chậm rãi mở miệng.

"Đường đi?"

Kiếm Trần nhìn sang.

"Đã điều tra."

"Không phát hiện dấu vết phá trận."

"Không có linh lực cưỡng ép."

"Không có dấu hiệu cưỡng chế vượt qua hộ tông đại trận."

Đôi mắt Huyền Cơ Tử lập tức híp lại.

"Không thể."

Ông nói rất khẽ.

"Không ai."

"Có thể thể thản nhiên đi xuyên qua Vân Hải Đại Trận mà không bị phát hiện."

"Trừ khi..."

Ông ngừng lại. Không nói tiếp. Bởi có lẽ ai cũng hiểu nửa câu còn lại. Không khí trong đại điện bỗng nặng hơn vài phần.

Tô Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Người sống sót."

"Bây giờ thế nào?"

Đan Điện trưởng lão đứng phía sau bước ra.

"Cơ thể đã qua nguy hiểm."

"Nhưng tu vi hao tổn nghiêm trọng."

"Người còn lại sau trận chiến trước..."

"Hiện vẫn chưa tỉnh."

Bạch Hạc chống hai tay lên thành hồ.

"Nó tên gì?"

"...Chido."

Ông lão bỗng mỉm cười rất khẽ.

"Lại là tiểu tử ấy."

Kiếm Trần quay sang.

"Phong chủ biết?"

"Biết."

Bạch Hạc gật đầu.

"Lúc đi thăm chuồng hạc."

"Ta từng chú ý."

"Một đứa trẻ..."

"...rất biết nghe gió, linh hạc đó kể lại đã cứu một tên đệ tử ngoại môn, rồi hắn lại tự bước hụt mà ngã xuống núi."

Kiếm Trần không bình luận. Nhưng trong mắt ông cũng hiện lên một tia tán thưởng.

"Đệ tử Ngoại môn."

"Có thể sống sót trước độ cao của sơn nguyên, lại đánh lại được sát thủ của tà đạo."

"Đã đủ chứng minh thiên phú... Không, ta không gọi đó là thiên phú, biểu hiện của nó rất lạ."

Lạc Thư bỗng hỏi.

"Có tìm được nguyên nhân vì sao phòng số Bốn bị nhắm tới không?"

Kiếm Trần lắc đầu.

"Chưa."

"Ngoại trừ việc..."

Ông nhìn sang Thanh Tiêu.

"...phòng đó."

"Có Chido."

Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt mọi người đều khẽ thay đổi.

Một đệ tử Ngoại môn.

Lại đáng để một tổ chức sát thủ điều động lực lượng lớn như vậy?

Hay...

Mục tiêu vốn không phải hắn?

Thanh Tiêu vẫn bình thản nhìn mặt hồ. Không biểu lộ suy nghĩ.

Một lát sau. Nàng khẽ cất giọng.

"Đưa người vào."

"Vâng."

...

Tiếng xiềng xích rất nhẹ vang lên.

Mộc Vũ bước vào đại điện. Hai cổ tay đều bị khóa bởi Khóa Linh Hoàn.

Nàng mặc bộ y phục trắng đơn giản của Đan Điện để tiện chữa trị, mái tóc đen được buộc gọn phía sau, trên gương mặt vẫn còn vài vết thương chưa lành hẳn.

Nàng đi đến giữa hồ. Quỳ xuống. Không cúi đầu. Chỉ nhìn mặt nước trước mặt.

Chấp Pháp trưởng lão lạnh nhạt hỏi.

"Tên."

"Mộc Vũ."

"Xuất thân."

"Vô Minh Các."

"Chức vụ."

"...Chấp hành."

Lời vừa dứt.

Mặt hồ xuất hiện thêm một vòng sóng.

Kiếm Trần nhìn nàng.

"Ngươi biết."

"Hôm nay vì sao mình còn sống?"

"Biết."

"Vì Tông chủ giữ lại."

"Cũng vì..."

"Nếu ta chết."

"Rất nhiều bí mật sẽ cùng chết theo."

Giọng nàng bình tĩnh. Không hề run.

Lạc Thư hơi nghiêng đầu.

"Vậy bắt đầu đi."

"Ngươi biết những gì."

Mộc Vũ không suy nghĩ quá lâu.

"Nhiệm vụ của ta."

"Là đánh cắp một phong thư."

"Nội dung."

"Không được phép biết."

"Người giao."

"Không phép được hỏi."

"Các chỉ yêu cầu."

"Lấy được."

"Rồi giao."

Kiếm Trần hỏi ngay.

"Phong thư đâu?"

"Đã được người khác mang đi."

"Ta không biết người đó là ai."

Lạc Thư tiếp tục.

"Để hoàn thành nhiệm vụ."

"Các đã chuẩn bị gì?"

Mộc Vũ đáp.

"Một tấm bản đồ của toàn bộ Lưu Vân Tông."

"Bao gồm."

"Các tuyến tuần tra."

"Đường vận chuyển."

"Vị trí kho."

"Đường lui."

"Lý lịch những người cần tránh."

"Cả..."

Nàng ngẩng đầu.

"...kết giới hộ tông."

Lần này. Ngay cả Huyền Cơ Tử cũng ngẩng lên. Ánh mắt đưa sang nhìn Mộc Vũ.

"Ngươi nói."

"Kết giới?"

"Đúng." Mộc Vũ đáp.

"Không chỉ biết."

"Mà rất chi tiết."

"Cả điểm yếu."

"Cả thời gian tuần hoàn linh lực."

"Thậm chí..."

"Các nút giao thoa linh mạch."

Đôi mắt Huyền Cơ Tử đã hoàn toàn thay đổi. Ông chậm rãi hỏi.

"Làm sao."

"Đi qua?"

Mộc Vũ lấy từ trong tay áo ra một viên đá màu xám đã bị phong ấn. Một trưởng lão bước tới nhận lấy. Nàng nhìn viên đá rồi nói.

"Thứ này."

"Được phát trước nhiệm vụ."

"Theo lời Các."

"Nó sẽ khiến hộ pháp hỗn loạn."

"Trong ba nhịp thở."

"Đủ để đi qua."

Huyền Cơ Tử nhận lấy viên đá. Quan sát rất lâu. Rồi lắc đầu.

"Không."

"Không phải."

Mộc Vũ nhìn ông.

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Thứ này..."

"...không giống phá trận."

"Giống..."

Nàng hít nhẹ.

"...một chiếc chìa khóa."

Cả đại điện lập tức yên lặng.

Mộc Vũ tiếp tục.

"Ta từng xâm nhập rất nhiều nơi."

"Nếu cưỡng ép."

"Trận pháp sẽ phản kháng."

"Sẽ dao động."

"Sẽ cảnh báo."

"Nhưng hôm đó."

"Kết giới..."

"...tự mở."

"Như thể."

"Nó nhận ra viên đá này."

Một khoảng lặng kéo dài. Không có ai lên tiếng.

Cuối cùng. Lạc Thư từ từ khép chiếc quạt.

"Nếu lời ngươi nói là thật."

"Thì viên đá."

"Không phải phá trận."

"Mà là..."

"...chìa khóa của trận."

Huyền Cơ Tử chậm rãi nhắm mắt. Giọng nói lần đầu tiên xuất hiện chút nặng nề.

"Muốn luyện chế được loại chìa khóa này..."

"...phải biết toàn bộ cấu trúc của Vân Hải Đại Trận."

Kiếm Trần chậm rãi siết chặt bàn tay.

"Người ngoài."

"Không thể biết."

Bạch Hạc nhìn mặt hồ. Khóe miệng không còn nụ cười quen thuộc. Ông khẽ thở dài.

"Vậy thì..."

"Câu trả lời chỉ còn một."

Không ai phản bác. Ánh mắt của tất cả. Đều lặng lẽ nhìn về phía Thanh Tiêu.

Rất lâu.

Không gian chỉ còn tiếng gió lướt qua những hàng cột ngọc.

Rồi Kiếm Trần chậm rãi cất tiếng.

"...Trong Lưu Vân Tông."

**"Có phản đồ."**

Mặt hồ vốn phẳng lặng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Xuất hiện những vòng sóng nối tiếp nhau lan ra thật xa.

0