Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 80: Đen

Đăng: 26/09/2026 08:45 1,337 từ 8 lượt đọc

Không gian chìm vào tịch mịch.

Lớp bụi đá vừa bị chấn động hất tung vẫn còn lơ lửng trong không khí, chậm rãi rơi xuống như một màn sương xám mỏng. Những mảnh đá vụn lăn qua nền đất gồ ghề, va vào nhau phát ra vài tiếng lách tách khô khốc rồi cũng nhanh chóng lặng đi.

Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau hơn mười trượng.

Không ai nhúc nhích. Không ai mở lời. Chỉ còn tiếng nước từ khe đá trên cao nhỏ xuống đều đặn.

Tách.

Tách.

Từng giọt nước rơi xuống mặt đá lạnh, âm thanh rất nhỏ nhưng trong đường hầm yên tĩnh lại vang vọng đến kỳ lạ.

...

Chido chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở. Bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt.

Qua một lúc, hắn đột nhiên mở miệng:

"...Ngươi."

"Danh tự là gì?"

...

Giọng nói vang lên rất nhẹ, vọng dọc theo đường hầm rồi tan dần vào bóng tối.

Tên Chấp hành không đáp, chỉ nhìn cậu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ hẹp lại.

Trong Vô Minh Các, tên thật, khuôn mặt, hay quá khứ... đều là những thứ không còn tồn tại. Chỉ có nhiệm vụ và cái chết. Một sát thủ để lộ danh tính đồng nghĩa với việc đã chết. Từ lúc bước chân vào nơi ấy, mỗi người đều tự tay chôn vùi cuộc đời trước kia của mình.

...

Chido nghiêng đầu:

"Không muốn nói à?"

"Không sao."

...

Tên Chấp hành không trả lời, thân ảnh từ từ lùi lại. Một bước... hai bước... ba bước... Bóng tối phía sau như mặt nước đặc quánh, lặng lẽ nuốt lấy cơ thể hắn. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ thân ảnh đã hoàn toàn hòa vào màn đêm, không để lại lấy một chút dấu vết.

Hắc Mạc lại một lần nữa bao phủ.

...

Không khí lập tức lạnh xuống. Tiếng hít thở, tiếng nước chảy, tiếng bước chân... mọi thứ đều bị bóng tối kéo dài.

Chido khẽ siết chuôi kiếm. Một nhịp... hai nhịp...

Vút!

Một lưỡi dao lao tới từ bên trái!

Keng!

Kiếm nâng lên đỡ. Ngay lập tức, từ phía sau lưng:

Vút! Keng!

Lại đỡ. Ngay trước mặt, một cây đoản đao khác lao tới:

Keng!

...

Tên Chấp hành không hề hiện thân, chỉ có từng đợt công kích nhẹ, nhanh, chuẩn xác.

Giọng nói của hắn lại vang lên không rõ phương hướng, như phát ra từ chính bóng tối:

"Ngươi rất mạnh."

"Đáng tiếc."

"Ngươi vẫn còn giữ cảm xúc."

...

"Kẻ có cảm xúc..."

"Sẽ luôn bảo vệ."

"Sẽ luôn do dự."

"Sẽ luôn phải lựa chọn."

...

"Mà lựa chọn..."

"Là thứ giết chết con người."

Một cây đoản đao nữa lao tới: Keng!

...

"Tổ chức sẽ không bỏ qua hai chị em đó."

"Cho dù hôm nay ngươi cứu được..."

"Ngày mai."

"Năm sau."

"Mười năm sau."

"Bọn họ vẫn sẽ chết."

...

Vút! Keng!

Không thấy bóng người, chỉ có một màn đêm, và giọng nói lạnh lẽ đến mức mỉa mai.

"Ngươi đã có thể giết ta..."

"Rất nhiều lần."

"Nhưng ngươi đều không làm."

Giọng nói ấy ngừng lại một nhịp, dường như đang nhớ về một thứ quá xa cách.

"Bởi ngươi..."

"Quá nhân từ."

Lời vừa dứt, ám khí lại bay tới.

Keng!

Chido vẫn dễ dàng đánh bay được những đòn tấn công đấy đi, nhưng giọng nói của tên kia thì vẫn âm thầm lải nhải ở trong bóng tối.

"Ngươi cho rằng..."

"Cảm xúc khiến con người trở nên tốt đẹp?"

Hắn khẽ cười khúc khích, dường như nghĩ mình đã đúng.

"Không."

"Nó chỉ khiến con người..."

"Yếu đi."

...

Lại thêm một đợt ám khí dồn dập, nhanh hơn, mạnh hơn! Những lưỡi đao liên tục xuất hiện từ trong bóng tối, góc độ ngày một hiểm hóc, lực đạo ngày một chính xác, như thể cả màn đêm đều đang thay hắn ra tay.

Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!

...

Chido đánh bật toàn bộ số ám khí bay tới, rồi thở ra một hơi, hạ kiếm xuống:

"..."

"Ngươi..."

"Nói nhiều quá…"

Kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chỉ xuống nền đá—một tư thế thủ hoàn toàn mở.

"Tới đi."

...

Tên Chấp hành im lặng(ảnh cay (((:), không còn nói nữa. Bàn tay hắn mở ra, một hạt cầu đen như mực chỉ lớn bằng đầu ngón tay nằm giữa lòng bàn tay: Hắc Chủng.

Rắc.

Ngón tay hắn khép lại, viên cầu nát vụn.

Ùm...

Không có tiếng nổ, chỉ có bóng tối dần dần lan ra như một giọt mực rơi xuống mặt nước, nuốt lấy đường hầm. Ánh trăng, đá, máu... tất cả đều bị nuốt chửng.

Nuốt Quang—một tuyệt kỹ thuộc về sát thủ của Vô Minh Các từ cấp độ Chấp hành trở lên, cho phép người dùng thực hiện hành động nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trong một phạm vi nhất định.

...

Lần này hoàn toàn không còn một chút ánh sáng nào. Ngay cả bàn tay đặt ngay trước mặt cũng không thể nhìn thấy.

Giọng của tên Chấp hành khẽ cất lên lần cuối:

“Để ta xem…”

“Lần này ngươi sẽ có những gì…”

Bóng tối một lần nữa bao chùm, không để lại dù chỉ là một chút ánh sáng nào hi vọng được chiếu tới.

Chido im lặng, rồi khẽ khép mắt lại.

Không nhìn được... *vậy thì không cần nhìn nữa.*

Hắn hít vào một hơi.

Thở ra thật chậm.

...

Rồi những tiếng thì thầm lại tới. Không còn hỗn loạn như trước, chúng giống như rất nhiều người đang cùng nhìn về một hướng.

Bên trái...

Keng!

Tay phải tự nâng lên, lưỡi kiếm đánh bật một cây đoản đao ngay trước khi nó chạm vào cổ.

Đằng sau...

Keng!

Phía trước...

Keng!

Phía trên...

Keng!

Bên phải...

Keng! Keng! Keng! KENG!!

...

Mỗi lần va chạm, lực đạo đều mạnh hơn.

Tên Chấp hành đang cười trong bóng tối. Hắn cảm nhận được Nuốt Quang đang hấp thu toàn bộ ánh sáng còn sót lại. Hắc khí càng lúc càng dày, sức mạnh không ngừng tăng lên.

Chỉ cần thêm một chút nữa... Thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ vượt qua giới hạn Trúc Cơ!

Đến lúc đó, một tên Luyện Khí sẽ không còn là đối thủ.

...

Nhưng đúng lúc ấy, những tiếng thì thầm đột nhiên lắng xuống. Trong đầu Chido chỉ còn lại một câu rõ ràng, như thể chính cậu vừa nói với mình:

**Thấy ngươi rồi.**

...

Đôi mắt mở ra. Trong màn đêm tuyệt đối, ánh mắt Chido chậm rãi nhìn sang bên trái—một khoảng không trống rỗng. Thế nhưng, **ở nơi đó có người.**

Tên Chấp hành khựng lại: Không thể nào! Hắn đổi hướng—không phát ra tiếng động, không tạo dao động, không để lại chút khí tức.

Ánh mắt kia vẫn đi theo.

Hắn đổi tiếp.

Ánh mắt ấy lại chuyển theo!

Không nhanh, không chậm, chỉ đơn giản là luôn luôn đúng!

Một giọt mồ hôi lần đầu tiên chảy xuống dưới lớp mặt nạ.

...

Chido nhìn đúng vào vị trí đó, giọng nói vẫn bình thản như cũ:

"...Được rồi."

"Nếu ngươi đã không chịu nói tên..."

"Vậy..."

"Ta cứ gọi ngươi là..."

"...Đen."

Cậu buông lỏng cánh tay, thanh kiếm hạ xuống, mũi kiếm gần như chạm đất.

Không phải sơ hở... mà là... quả nhiên tên này sẽ lao tới ngay bây giờ!

Tên Chấp hành đồng tử co rút. Hắn không hiểu, nhưng cơ hội chỉ có một!

Vút! Vút! Vút! Vút!

Hơn mười cây đoản đao đồng loạt xé gió từ bốn phương tám hướng! Cùng lúc, thân ảnh hắn bùng lên. Không đi cùng hướng với ám khí, hắn tập kích từ phía sau lưng Chido hòng một nhát đoạt mạng!

...

Ngay khoảnh khắc ấy, Chido chậm rãi giơ tay trái lên, như thể... định đón lấy thứ gì đó.

0