Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 94: Chiều Tà Trên Dược Phong

Đăng: 27/09/2026 23:19 1,599 từ 3 lượt đọc

Ánh chiều dần nghiêng.

Sau những dãy mây trắng lững lờ trôi giữa trời, mặt trời chậm rãi khuất xuống phía xa, để lại từng tầng ánh vàng nhạt phủ lên cả Lưu Vân Tông.

Nếu những ngọn phong khác mang vẻ cô tịch của kiếm ý, hùng vĩ của gió, hay tĩnh lặng như mặt hồ Thiên Trì, thì Dược Phong lại khác. Nơi này giống như... một ngôi nhà.

Không quá rộng lớn.

Không quá cao.

Cũng chẳng có khí thế ép người.

Chỉ có sự sống.

Từng bậc đá trắng men theo triền núi dẫn xuống vô số khu vườn dược trải dài. Hàng ngàn loại linh thảo khác nhau được trồng thành từng tầng, mỗi luống đều có những tấm thẻ gỗ nhỏ ghi tên và dược tính bằng nét chữ ngay ngắn.

Có nơi hoa vừa nở, nơi lá còn đọng sương dù trời đã xế chiều.

Có nơi từng quả linh thảo đỏ au rung rinh theo gió như những chiếc chuông nhỏ.

Suối nước trong veo chảy len lỏi khắp ngọn phong.

Không phải những dòng thác hùng vĩ. Chỉ là những con nước nhỏ róc rách quanh các lối đi, chảy qua từng vườn thuốc rồi tụ về một hồ nước xanh biếc ở giữa phong.

Thỉnh thoảng, vài con hạc trắng đáp xuống mép nước, cúi đầu uống vài ngụm rồi lại thong thả bay đi.

Mùi thuốc thoang thoảng trong gió. Không hăng, không gắt. Mà dịu nhẹ như mùi cỏ sau cơn mưa.

Xa xa.

Một nhóm đệ tử Dược Phong đang cẩn thận phơi từng khay linh dược dưới nắng chiều.

Có người đang giã thuốc.

Có người phân loại lá.

Có người vừa cười vừa tranh luận xem loại dược nào nên thu trước khi trời tối.

Một tiểu đồng ôm cả bó thảo dược cao hơn đầu mình chạy vội qua sân.

"Huynh ơi! Trưởng lão bảo nhầm rồi! Đây là Bạch Nguyệt Thảo chứ không phải Ngân Diệp!"

"Lại nhầm nữa hả?"

"Đệ... đệ nhìn không ra..."

"Ha ha ha! Vậy tối nay ở lại học nhận dược thêm một canh giờ!"

Tiếng cười vang lên rất tự nhiên. Không ai trách móc, không ai nổi giận, chỉ giống như một gia đình đông người vẫn luôn như thế.

Xa hơn nữa là những căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác dưới bóng cây.

Mái ngói xanh. Hiên nhà treo từng chùm linh thảo đang hong khô.

Khói bếp lững lờ bay lên.

Có vài vị trưởng lão tóc bạc đang ngồi đánh cờ dưới tán cây ngân hạnh, bên cạnh là ấm trà còn nghi ngút khói.

Một tiểu cô nương ôm mèo trắng đi ngang qua, lễ phép cúi đầu.

"Đệ tử bái kiến trưởng lão."

Hai ông lão chỉ cười cười gật đầu.

Mọi thứ ở đây... đều chậm hơn nơi khác một nhịp, như thể Dược Phong chưa từng biết đến chiến tranh.

Trong một căn nhà gỗ nằm gần mép vách núi.

Một thiếu nữ đang ngồi lặng bên cửa sổ.

Nàng mặc bộ y phục bệnh nhân của Lưu Vân Tông. Áo dài màu trắng ngà, ống tay rộng, viền chỉ xanh nhạt. Không có hoa văn cầu kỳ, chỉ ở ngực áo thêu một áng mây rất nhỏ bằng chỉ bạc.

Thân hình nàng gầy gò, đến mức bộ y phục vốn vừa vặn trên người khác, khi khoác lên lại rộng thêm vài phần.

Đôi vai mỏng. Cổ tay trắng đến gần như trong suốt.

Làn da ấy không phải thứ trắng hồng khỏe mạnh, mà là sắc trắng của người đã bệnh quá lâu, giống như một cánh hoa bị mưa làm nhạt màu.

Mái tóc đen dài mềm mại buông xuống sau lưng, chỉ được buộc hờ bằng một dải lụa trắng.

Gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt rất lớn, trong veo, mang theo sự non nớt của thiếu nữ mới lớn nhưng cũng chất chứa chút mệt mỏi vì bệnh tật kéo dài.

Đó là... Mộc Thanh.

Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả biển mây.

Xa xa, từng đàn hạc trắng bay ngang qua. Những hòn đảo lơ lửng giữa không trung chậm rãi trôi trong biển mây vô tận. Gió mang theo hương thuốc và mùi hoa, đẹp đến mức nàng gần như quên mất mình từng sống dưới lòng đất lạnh lẽo của Vô Minh Các.

"...Đẹp quá."

Mộc Thanh khẽ thì thầm. Chưa bao giờ nàng từng nghĩ trên đời lại có nơi như thế này.

Két...

Cánh cửa gỗ phía sau nhẹ nhàng mở ra. Một bóng người bước vào.

Mộc Thanh quay lại. Đôi mắt lập tức sáng bừng.

"Tỷ!"

Mộc Vũ đứng ở cửa. Nàng vẫn mặc bộ đồ đen quen thuộc, chỉ là giờ đây trên vai đã khoác thêm một chiếc áo choàng trắng của Lưu Vân Tông.

Những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã tốt hơn rất nhiều.

Nhìn thấy muội muội ngồi bên cửa sổ, khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Thanh Thanh."

Chỉ hai tiếng gọi, đã đủ khiến Mộc Thanh vui đến mức chạy lại ôm lấy tỷ tỷ. Nàng cũng không dám dùng sức, chỉ sợ làm đau vết thương của Mộc Vũ.

Mộc Vũ đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin. Nếu người của Vô Minh Các nhìn thấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin nổi sát thủ số một từng lạnh lùng ấy lại cũng có dáng vẻ này.

Không lâu sau, hai chị em ngồi trên bậc đá trước hiên nhà.

Phía trước, hoàng hôn đang dần chìm xuống biển mây. Gió nhẹ mang theo mùi linh thảo.

Mộc Vũ chậm rãi kể lại chuyện vừa diễn ra trong hội nghị.

"...Tạm thời họ sẽ không giam tỷ."

"Họ cho phép hai chúng ta ở lại Dược Phong."

"Nếu cần điều tra thêm, tỷ sẽ phối hợp."

"Còn muội..." Nàng quay sang nhìn em gái. "...Các trưởng lão sẽ chữa bệnh cho muội."

Mộc Thanh mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi."

Nàng cúi xuống nhìn đôi tay mình, rồi ngẩng lên:

"À... Hôm nay có một vị trưởng lão đến bắt mạch cho muội. Ông ấy bảo..."

Mộc Vũ nghiêng đầu: "Bảo gì?"

"Bảo muội rất hợp với Dược đạo."

Thiếu nữ cười ngượng ngùng: "Nói rằng... nếu được tu luyện từ nhỏ thì có lẽ sẽ trở thành một dược sư rất giỏi."

Mộc Vũ hơi bất ngờ: "Thật sao?"

Mộc Thanh gật đầu: "Ừm. Ông ấy còn nói... có lẽ đây là thiên phú bẩm sinh."

Hai chị em nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng rất nhẹ nhõm.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hai người có thể nói chuyện về tương lai, chứ không phải làm sao để sống qua ngày mai.

Một lúc sau, hai chị em bắt đầu nhắc lại những chuyện cũ.

Từ lần Mộc Thanh lén hái quả rồi bị đau bụng, đến chuyện Mộc Vũ từng vụng về nấu cháo khiến cả căn nhà đầy khói. Nhắc đến những ngày đông lạnh phải ôm nhau ngủ, nhắc đến những buổi tối Mộc Vũ kể chuyện để dỗ muội muội ngủ.

Mộc Thanh cười đến cong cả mắt. Bỗng nhiên, nàng như nhớ ra điều gì:

"Đúng rồi, tỷ. Hôm nay tỷ chưa đi thăm huynh ấy sao?"

Mộc Vũ hơi ngẩn người: "Huynh ấy?"

"Cố Trường An." Mộc Thanh chống cằm cười tinh nghịch. "Chẳng phải... đó là 'người tốt' mà tỷ từng nói sao?"

Mộc Vũ khựng lại. Ánh mắt lặng đi.

Trong đầu nàng lần lượt hiện lên từng hình ảnh:

"Tỷ không được chết ở đây."

"Tỷ còn có em gái."

Chiếc xe goòng cũ lao đi trong đường hầm. Bàn tay đẩy nàng vào trong. Tiếng gọi lạnh lùng: "Ở đây."

Rồi bóng lưng ấy đứng một mình giữa đại sảnh, đối mặt cả bóng tối.

Khóe môi Mộc Vũ khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Lần này, không còn lạnh lùng nữa.

Nàng lắc đầu.

"Không. Người đó... không phải Cố Trường An."

Mộc Thanh chớp mắt: "Vậy là ai?"

Mộc Vũ nhìn về phía biển mây đang chuyển dần sang màu tím sẫm, giọng rất khẽ:

"Là... một người khác."

Nói đến đó, ánh mắt nàng dịu xuống, không còn vẻ sắc bén của sát thủ, cũng không còn khoảng cách như trước. Đến cả Mộc Thanh cũng ngây người — đó là lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ cười như vậy khi nhắc đến một người.

Một lúc lâu sau, Mộc Vũ đứng dậy, khẽ phủi bụi trên vạt áo:

"Dù vậy... tỷ vẫn nên đi thăm Cố Trường An. Hắn đã giúp chúng ta quá nhiều."

Mộc Thanh mỉm cười: "Ừm. Đúng là nên cảm ơn người ta."

Mộc Vũ khẽ gật đầu. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, có những món nợ đã đến lúc phải trả, và cũng có những tình cảm đã đến lúc không thể tiếp tục giả vờ như không tồn tại.

---

Đêm dần buông.

Một nơi nào đó trong Dược Phong, mùi thuốc vẫn nhè nhẹ lan trong gió. Ánh nến lay động. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây khẽ cọ vào nhau.

"..."

Một hơi thở rất khẽ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Rồi, một ngón tay đặt trên mép chăn... khẽ động.

0