Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 98: Một Bữa Cơm Sáu Người

Đăng: 27/09/2026 23:21 1,630 từ 3 lượt đọc

—

Thiện đường của Lưu Vân Tông vốn chưa bao giờ là nơi yên tĩnh.

Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa vượt qua biển mây, nơi này đã bắt đầu vang lên tiếng trò chuyện của các đệ tử.

Có người vừa luyện kiếm xong, còn mang theo hơi lạnh của sương sớm trên người.

Có người vừa hoàn thành nhiệm vụ, từ bên ngoài tông môn trở về, đang kể lại những chuyện gặp ở trên đường.

Có người lại chỉ đơn giản là tới ăn cơm.

Một nơi bình thường. Một nơi không có kiếm ý ngút trời. Không có những trận chiến sinh tử. Chỉ là một nhà ăn của một tông môn tu tiên.

Nhưng hôm nay...

Có một thứ khiến tất cả mọi người không thể không nhìn về một góc quen thuộc.

Góc bàn gần cửa sổ. Nơi có một người lúc nào cũng ngồi ở đó.

...

"Ta nói này..."

Một đệ tử ngoại môn đặt bát xuống. Ánh mắt nhìn về phía bên kia.

"Hắn vẫn đang ăn sao?"

Người bên cạnh im lặng một hồi.

"...Ừ."

"Vẫn đang ăn."

"...Bao lâu rồi?"

"Ta không biết."

"Ta tới từ lúc đầu giờ."

"Đến giờ ta ăn xong hai bữa rồi."

"..."

Người kia nhìn xuống bàn.

Rồi lại nhìn lên.

"..."

"Đó là phần thứ bao nhiêu?"

Một người khác nhỏ giọng đáp.

"Thứ hai mươi bốn."

"..."

"Bao nhiêu?"

"Hai mươi bốn."

Không khí xung quanh yên lặng vài giây. Một người nuốt nước bọt.

"Ý ngươi là..."

"24 phần ăn của một người bình thường??"

"Ừ."

"..."

"Và hắn vẫn chưa dừng?"

"Ừ."

...

Ở giữa những ánh mắt kỳ lạ đó. Chido vẫn hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ ngồi đó. Một tay cầm đũa. Một tay đặt bên cạnh bát.

Ánh mắt tập trung vào thức ăn trước mặt. Không nhanh. Không vội.

Nhưng mỗi lần đưa đũa lên... Một lượng thức ăn lớn lại biến mất.

Giống như cơ thể hắn đang tự động bù đắp tất cả những gì đã mất trong trận chiến trước.

Độc.

Thương tích.

Linh lực tiêu hao.

Tất cả đều cần năng lượng.

Và cách bổ sung của Chido... Đơn giản đến mức khiến người khác không biết nên nói gì.

Ăn.

Ăn rất nhiều.

...

Mộc Vũ ngồi đối diện hắn. Nàng đã nghe y tá nói. Nàng đã nghe các đệ tử nói. 7 lần 8 lượt được người khác kể về sức ăn của Chido.

Nhưng...

Nghe.

Và tận mắt nhìn thấy.

Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nàng im lặng nhìn chiếc bát trước mặt Chido. Rồi lại nhìn xuống bát cơm của mình.

Một phần ăn bình thường.

**Một người bình thường.**

Sau đó lại nhìn sang hắn.

"..."

Mộc Vũ hơi nhíu mày.

**"Nhiều đến mức này thật sao?"**

Nàng từng là sát thủ. Từng quan sát rất nhiều người. Từng gặp những kẻ có thể ăn uống như quỷ đói sau khi chiến đấu.

Nhưng chưa từng thấy ai... Ăn với vẻ mặt bình thản như vậy.

Không phải vì tham ăn.

Không phải vì đói đến mất kiểm soát.

Mà giống như... Hắn đang thực hiện một việc cực kỳ nghiêm trọng với tâm thê vô cùng nghiêm túc.

Giống như đang luyện kiếm.

Bầu không khí ở Thiện Đường vốn không quá tĩnh lặng, vậy mà vẫn có một tiếng vọng tới rất rõ.

"Ta nói thật..."

Một giọng nói từ xa vang lên.

"Các người có biết mấy ngày nay ta khổ sở thế nào không?"

"Không phải chỉ là viết báo cáo!"

"Ta còn phải giải thích từng chi tiết!"

"Trưởng lão hỏi ta tại sao không phát hiện sớm!"

"Phong chủ hỏi ta tại sao để đệ tử ngoại môn bị thương!"

"Rồi đến mấy vị sư huynh..."

"Ta..."

Âm thanh càng lúc càng gần. Rồi một bóng người xuất hiện ở cửa Thiện đường.

Một thiếu niên mặc nội môn phục. Mái tóc hơi rối. Khuôn mặt mang theo vẻ bực bội quen thuộc.

Tần Mặc.

Hắn vừa đi vừa nói.

"Ta còn chưa từng viết nhiều báo cáo như vậy trong đời..."

"Rõ ràng ta là người bị kéo vào chiến đấu!"

"Cuối cùng lại thành người bị hỏi nhiều nhất..."

Hắn vừa bước vào. Vẻ mặt than phiền ấy còn mới được thêm được có ba giây.

Rồi đột nhiên dừng lại.

...

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Mộc Vũ.

Tần Mặc.

Không khí xung quanh như lập tức yên xuống.

Ngay cả vài đệ tử gần đó cũng cảm nhận được dù không biết rõ thân phận và sự việc. Thế nhưng chẳng có ai sẽ dám chen vào cái áp lực này, người nào thì việc người nấy cứ làm...

Còn ở đằng kia.

Một người là sát thủ từng xâm nhập vào Lưu Vân Tông.

Một người là thiên tài nội môn từng chiến đấu với Vô Minh Các.

Hai người.

Không ai nói gì.

...

Trong đầu Tần Mặc hiện lên hình ảnh ngày hôm đó.

Cô gái trước mặt. Giả làm đệ tử ngoại môn. Ẩn giấu khí tức. Lừa qua toàn bộ kết giới.

Ngay cả hắn cũng không nhận ra.

**Mộc Vũ.**

23 tuổi.

Trúc Cơ cảnh.

Một sát thủ của Vô Minh Các.

...

Mộc Vũ cũng nhìn hắn. Trong đầu chỉ hiện lên một cảm giác.

**Lại là hắn.**

Tên nói nhiều đến mức đau đầu đó.

Tần Mặc.

23 tuổi.

Thiên tài trẻ tuổi của Lưu Vân Tông.

Là kiếm tu Trúc Cơ có vài phần danh tiếng trong các gia tộc.

...

Đáng ghét.

...

Hai người nhìn nhau vài giây.

Rồi Tần Mặc là người lên tiếng trước.

"Ta có thể..."

Hắn nhìn sang phía chiếc bàn.

"...ngồi cùng với sư đệ của ta không?"

Giọng nói bình thường. Không có ý khiêu khích.

Nhưng Mộc Vũ vẫn hơi nheo mắt. Nàng mỉm cười.

Một nụ cười cực kỳ lịch sự.

"Đương nhiên."

"Ngươi cứ tự nhiên."

Giọng rất nhẹ. Rất thân thiện.

Nhưng Tần Mặc lại cảm nhận được một thứ rất rõ.

Không thân thiện chút nào.

Bầu trời còn không có gió, có không nhỉ?...

Hắn cũng không để ý. Trực tiếp kéo ghế ngồi xuống. Và ngay lập tức.

*Dịch lại gần Chido hơn.*

Mộc Vũ nhìn thấy. Nụ cười vẫn giữ nguyên.

Nhưng.

Chiếc ghế của nàng cũng lặng lẽ dịch sang bên.

*Gần Chido hơn.*

**Một chút.**

...

Tần Mặc nhìn nàng.

Mộc Vũ nhìn lại.

Không ai nói gì.

Khoảng cách giữa hai người. *Chỉ còn Chido ở giữa.* Người duy nhất hoàn toàn không biết chuyện gì.

**Vẫn tiếp tục ăn.**

...

Một người đặt tay lên kiếm.

Một người giữ tay trên bàn.

Không khí căng thẳng đến mức vài đệ tử xung quanh bắt đầu cảm thấy khó thở.

Nhưng chính giữa. Chido. Vẫn ăn.

Chắc gió hôm nay cũng hơi căng thẳng, không đến...

Bỗng.

"Tỷ tỷ!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ba người cùng quay đầu.

Mộc Thanh đang đứng ở lối vào. Gương mặt rạng rỡ. Bên cạnh là Cố Trường An và Tống Nhược Ly.

Mộc Thanh vẫy tay.

"Ở đây!"

Cố Trường An vừa nhìn về phía chiếc bàn kia. Sắc mặt lập tức cứng lại.

"..."

Hắn nhìn Mộc Vũ.

Rồi lập tức quay sang hướng khác.

Mộc Vũ cũng nhìn thấy.

Hai người. Không ai nói gì.

Gió lại thổi vào trong không gian của cái bàn ấy.

Mộc Thanh không nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Nàng vui vẻ kéo tay Cố Trường An.

"Đi thôi."

"Chúng ta ngồi cùng."

"Không cần đâu..."

Cố Trường An lập tức nói.

"Ta nghĩ..."

"Không được."

Mộc Thanh đáp ngay.

"Đi."

"..."

Cố Trường An bất lực.

Tống Nhược Ly đứng bên cạnh cũng hơi ngại.

"Ta..."

"Ta ngồi đâu cũng được."

Nhưng Mộc Thanh đã kéo luôn nàng đi.

"Ới!..."

...

Cuối cùng.

Một chiếc bàn.

Sáu người.

Ba nữ.

Ba nam.

Một bên.

Mộc Vũ.

Mộc Thanh.

Tống Nhược Ly.

Một bên.

Chido.

Tần Mặc.

Cố Trường An.

...

Yên lặng.

Một khoảng yên lặng rất kỳ lạ.

Mộc Thanh cười.

Mộc Vũ cũng cười.

Hai tỷ muội.

Nụ cười gần như giống hệt nhau.

Nhưng chỉ có một người thật sự vui.

Mộc Thanh không hề nhận ra những chuyện phức tạp giữa những người còn lại. Nàng chỉ đơn giản là được ngồi ăn cùng tỷ tỷ. Được ngồi trong một nơi an toàn. Được nhìn thấy những người đã cứu mình.

Tống Nhược Ly hơi cúi đầu. Không biết nên mở lời thế nào.

Cố Trường An cũng im lặng. Thỉnh thoảng nhìn sang Mộc Vũ. Rồi lại nhanh chóng tránh đi.

Tần Mặc vẫn giữ vẻ bình thường. Nhưng trong lòng... Hắn đang quan sát tất cả.

Còn Chido...

...

*Hắn chỉ đang ăn.*

...

Một lúc lâu, Mộc Thanh nhìn sang. Không nhịn được hỏi.

"Chido..."

"Ngươi ăn bao nhiêu rồi?"

Chido dừng lại. Ngẩng đầu. Nhìn mọi người.

Một giây.

Hai giây.

Ánh mắt bình tĩnh. Sau đó hắn cúi xuống nhìn bát cơm.

Rồi lại nhìn sang bàn thức ăn bên cạnh.

...

Mọi người im lặng chờ câu trả lời.

Chido suy nghĩ.

Cuối cùng chỉ nói.

"...Chưa đủ."

"..."

"..."

"..."

Và rồi.

*Hắn lại tiếp tục ăn tiếp.*

---

Trong khoảnh khắc đó.

Tần Mặc chỉ có một suy nghĩ.

**Đây thật sự là chính là sư đệ của mình.**

Mộc Vũ chỉ có một suy nghĩ.

**Tên này rốt cuộc đã bị bỏ đói bao lâu vậy??**

Cố Trường An không biết nên cười hay nên khóc.

Tống Nhược Ly quay mặt đi để che nụ cười.

Mộc Thanh thì bật cười thành tiếng.

Còn Chido...

Vẫn tiếp tục ăn.

Như thể trên đời này, không có chuyện gì quan trọng hơn bữa cơm trước mặt.

0