Chương 85: Ta Xin Lỗi...
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Keng!!
Một đường kiếm trắng xé ngang đại sảnh.
Tên Chấp hành vừa mới đứng dậy chưa đầy một nhịp thở, lồng ngực đã lại bị chém mở thêm một đường máu mới. Máu bắn tung tóe. Thân thể hắn bị hất văng, đập mạnh vào cây cột gỗ phía sau.
Rắc...
Cả cây cột rung lên dữ dội, thân gỗ nứt ra. Nhưng... hắn vẫn đứng dậy.
...
Tần Mặc không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bước chân vừa chạm đất—
ẦM!
Nền đá dưới chân lập tức nứt toác. Thân ảnh áo trắng lao tới như một tia chớp: Kiếm lại đến!
Keng!
Tên Chấp hành vừa giơ cánh tay trái lên.
Xoẹt!
Cả cánh tay bị chém đứt lìa, máu phụt thành vòi. Cánh tay xoay vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống nền đá.
Tần Mặc không hề dừng. Một kiếm đổi hướng, đâm thẳng!
Phập!
Thanh kiếm xuyên qua vai phải tên Chấp hành, ghim hắn chặt vào cột gỗ phía sau.
Tên kia khẽ rên lên:
"...Khụ..."
Máu từ khóe miệng trào xuống. Nhưng... khóe miệng hắn lại đang cười.
...
Một lớp bóng đen từ trong cơ thể hắn chậm rãi bò ra, từng sợi, từng sợi quấn lấy cánh tay đã đứt.
Rồi... cánh tay kia giật nhẹ, bàn tay co lại. Những sợi cơ màu đen như vô số con giun nhỏ bò nối hai đầu vết cắt.
Rắc... Rắc... Rắc...
Cánh tay... lại từ từ nối trở về.
Tần Mặc khựng lại nửa nhịp, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng.
"..."
Không phải hồi phục, mà là... ép thân thể tiếp tục hoạt động. Giống như một con rối đã đứt dây, có kẻ ở phía sau cưỡng ép kéo nó đứng dậy.
...
"Đứng lên." Tần Mặc lạnh lùng nói: "Ta chém tiếp."
Tên Chấp hành cười: "Được."
ẦM!!
Lại một lần nữa, hai bóng người va vào nhau.
...
Trong khi đó, ở phía dưới đại sảnh.
Tiếng bước chân rất vội không hề che giấu nữa, vun vút vượt qua những con đường mê cung ngoằn ngoèo phức tạp, lần theo âm thanh chiến đấu mà tìm được đúng cái lỗ trên tường mà Tần Mặc để lại.
Một nữ nhân xông vào đại sảnh, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Thấy rồi!
Mộc Vũ gần như lao tới, đầu gối quỳ sụp xuống nền đá:
"Chido!"
Lần đầu tiên... giọng nàng không còn giữ nổi bình tĩnh.
...
Hai tay lập tức đặt lên vai hắn, lật người. Mộc Vũ hít mạnh một hơi, đồng tử lập tức co rút.
Độc... đã lan gần hết.
Những đường gân tím như mạng nhện phủ kín cánh tay, lan lên cổ, thậm chí đã bắt đầu chạm tới thái dương. Nếu độc vào não... sẽ không còn kịp nữa.
...
Tay nàng run lên rất khẽ, chỉ một chút rồi lập tức ép bản thân bình tĩnh:
"...Không được."
"...Bình tĩnh."
Nàng thì thầm với chính mình. Hai ngón tay nhanh chóng điểm liên tiếp lên vài huyệt đạo nơi cánh tay Chido. Sau đó, nàng rút đoản đao.
Xoẹt!
Một đường cắt nhỏ mở ra trên cánh tay, máu đen lập tức chảy xuống, từng giọt, từng giọt nặng như mực.
...
Mộc Vũ không dừng. Khí trong cơ thể lập tức dẫn theo dòng máu độc: Ép, dồn, đẩy.
Mồ hôi đã chảy đầy trên trán nàng, hai tay càng lúc càng run. Khí của nàng vốn chưa hồi phục, mỗi lần vận khí lục phủ ngũ tạng đều đau như dao cắt.
Nhưng nàng vẫn cắn răng ép tiếp. Máu đen chảy càng lúc càng nhiều, màu sắc... cuối cùng cũng nhạt hơn một chút.
...
Mộc Vũ khẽ thở dốc. Được rồi... ít nhất độc đã chậm lại.
Nhưng nàng vừa đưa tay bắt mạch, sắc mặt lại trắng thêm vài phần:
"...Không đủ."
Nàng khẽ lắc đầu. Không đủ! Độc này đã vào quá sâu. Thứ nàng vừa làm chỉ là dẫn được phần độc còn lưu lại trong huyết mạch. Phần đã ngấm vào nội tạng... không kéo ra được.
...
Mộc Vũ cắn môi, lại mở áo Chido ra kiểm tra từng vết thương.
Không phải. Vết này không phải. Cũng không phải...
Nàng tìm rất nhanh rồi dừng lại. Một vết cắt cực nhỏ, chỉ dài bằng đầu ngón tay. Nếu không nhìn kỹ, gần như không thể phát hiện.
"...Ở đây..."
Nàng lập tức lấy dao rạch rộng miệng vết thương, máu đen tiếp tục chảy. Nàng lại ép khí. Tiếp tục, lần nữa, lần nữa, lần nữa...
...
Đến khi khóe môi nàng bỗng trào ra một tia máu:
"Hự..."
Khí trong cơ thể đã gần cạn. Mộc Vũ chống tay xuống đất, hơi thở rối loạn, đầu óc bắt đầu choáng váng.
...
Không được! Không được! Mình phải nghĩ, phải nghĩ tiếp!
Ánh mắt nàng đảo qua khắp đại sảnh.
Thuốc? Không có.
Đan dược? Không.
Dược liệu? Không.
Kim châm? Không đủ.
Nếu đưa hắn lên xe goòng... Không kịp.
Nếu cõng hắn... Càng không.
Nếu để nguyên... Độc sẽ tiếp tục lan.
...
Phía trên: Keng!! ẦM!!
Tiếng giao chiến vẫn không ngừng vọng xuống. Mỗi một lần va chạm, cả đại sảnh lại rung lên. Tần Mặc gần như đang ép tên Chấp hành vào đường cùng, kiếm khí trắng xóa không ngừng xé nát từng mảng bóng tối.
Thế nhưng... tên kia vẫn chưa chết.
...
Mộc Vũ nhắm mắt, đầu óc xoay chuyển với tốc độ chưa từng có.
Một phương án... bị gạch bỏ.
Lại một phương án... tiếp tục không được.
Lại nghĩ... lại bỏ.
...
Đến cuối cùng, nàng mở mắt. Ánh mắt dừng lại trên bộ đồng phục ngoại môn của Chido, trên biểu tượng mây xanh trước ngực áo: Lưu Vân Tông.
...
Đúng rồi... Lưu Vân Tông...
Trong tông có luyện đan sư, có trưởng lão y thuật... Có người, chắc chắn có người cứu được hắn.
Chỉ cần... chỉ cần gọi được người tới đây... Chỉ cần...
...
Hai bàn tay Mộc Vũ vô thức siết chặt lấy vạt áo Chido, móng tay trắng bệch. Giọng nàng nhỏ đến gần như không nghe thấy:
"...Xin lỗi..."
"...Ta..."
"...Không cứu được ngươi..."
Lần đầu tiên, Mộc Vũ—người luôn chuẩn bị vô số đường lui cho mọi nhiệm vụ, người luôn tính được xác suất sống sót, lại nhận ra bản thân đã hết cách thật rồi.
Và điều đó... còn khiến nàng sợ hãi hơn bất kỳ trận chiến nào phía trên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.