Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 88: Có Điểm Yếu

Đăng: 26/09/2026 08:45 1,548 từ 9 lượt đọc

Bầu không khí trong đại sảnh đã nặng đến nghẹt thở.

Khói bụi vẫn chưa tan, những lớp sương mù xám đục lững lờ trôi qua những khoảng tường vỡ nát. Đá vụn còn lăn lóc trên nền, thỉnh thoảng lại va vào nhau phát ra những âm thanh khô khốc, lách cách giữa một vùng không gian hoang tàn.

Còn phía trên, ba bóng người lại va vào nhau.

KENG!!

Một tiếng kiếm vang dội xé toạc màn đêm u ám. Thanh trường kiếm của Tần Mặc chém nghiêng xuống như lôi đình giáng thế, ánh hàn quang trắng rực phản chiếu trên những mảng tường gạch lở loét.

Tên Chấp hành nâng hai thanh đoản đao chống đỡ.

ẦM!!

Toàn bộ lan can tầng năm nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn. Những mảnh gỗ sắc nhọn bắn văng khắp nơi như mưa rào, cắm chi chít xuống các tầng phía dưới.

Tên Chấp hành bị lực va chạm khủng khiếp ép lùi hơn mười bước, đôi giày nện xuống sàn gỗ tạo thành những vết lõm sâu hoắm. Nhưng ngay lúc gót chân vừa chạm mép tầng, bóng tối sau lưng hắn lại cuộn lên như một con sóng dữ.

Một luồng hắc khí đặc quánh chảy ngược vào cánh tay. Hai thanh đoản đao vốn đã xuất hiện đầy vết nứt chằng chịt, giờ đây được bóng đêm bao phủ trọn vẹn.

Và những khe nứt... cứ thế biến mất.

...

Tần Mặc nhíu mày, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Lại nữa.

Từ đầu trận đến giờ, đây đã là lần thứ ba. Hắn rõ ràng đã chém gãy vũ khí của đối phương, chém nát từng tấc sắt trong tay kẻ thù, nhưng chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, chúng lại nguyên vẹn như chưa từng hư hỏng.

Không chỉ vậy... vết thương trên vai hắn, trên bụng hắn, ngay cả cánh tay vừa bị kiếm cắt sâu hoắm đều đang từ từ khép miệng lại. Không quá nhanh, nhưng đủ để nhìn thấy bằng mắt thường từng thớ thịt tái nhợt tự co kéo, bám lấy nhau.

...

"Tch..."

Tần Mặc siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay tái ngắt, gân xanh nổi lên chằng chịt.

"Lì mạng."

...

Tên Chấp hành cười nhạt, khóe môi cong lên một đường cong vẹo vọ đầy quỷ dị:

"Ngươi bắt đầu hiểu rồi sao?"

"Ở đây..."

"Các ngươi không thắng nổi."

Bóng hắn chớp nhoáng biến mất vào trong mảng tối nhờ nhờ.

...

Vút!

Một đường hắc ảnh lạnh lẽo lao tới từ bên phải, mang theo tiếng gió rít bén ngót.

Tần Mặc lập tức nghiêng kiếm, cổ tay xoay chuyển linh hoạt.

KENG!!

Ngay khi vừa đỡ được cú đánh chí mạng ấy, sau lưng hắn lại xuất hiện thêm một bóng người khác chực chờ đánh lén.

Mộc Vũ quát lớn, giọng khản đặc:

"Bên trái!"

Tần Mặc không quay đầu, bản năng chiến đấu của một kiếm tu nội môn trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn chỉ lùi nửa bước, lưỡi kiếm lập tức quét ngược ra sau theo một vòng cung hoàn hảo.

XẸT!!

Máu tươi bắn tung tóe lên không trung. Một cánh tay của tên Chấp hành bị cắt rách toạc, thịt da lật tung. Nhưng hắn vẫn cười, không hề cảm thấy đau đớn, cứ thế lùi ngược vào bóng tối sâu thẳm.

...

Ngay sau đó, một trận mưa ám khí dày đặc lại trút xuống như thác lũ.

Keng!

Keng!

Keng!

Keng!

Tiếng kim loại va chạm dồn dập vang vọng khắp đại sảnh, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Tần Mặc gần như không còn thời gian để phản công, thanh kiếm trong tay hắn không ngừng dùng để phòng thủ, quạt ra những vòng bảo vệ kín kẽ trước mặt.

...

Mộc Vũ thì còn chật vật hơn nhiều. Nàng vẫn chưa hồi phục sau những đợt vận công ép độc, lồng ngực mỗi lần né tránh đều đau nhói như bị xé rách. Chân trái đã bắt đầu run lẩy bẩy, đứng không vững trên nền đá gập ghềnh.

Có một lần, suýt chút nữa một thanh phi tiêu tẩm độc đã xuyên qua cổ nàng. Nếu không nhờ Tần Mặc kịp thời tung kiếm chém lệch quỹ đạo trong gang tấc, e rằng nàng đã ngã xuống từ lâu.

...

"Mộc Vũ! Lùi!"

"Không."

Nàng lắc đầu dứt khoát, mái tóc đẫm mồ hôi dán bết vào má. Ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi tên Chấp hành dù chỉ nửa khắc:

"Cho ta thêm chút thời gian..."

...

Tên Chấp hành nghe thấy, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích:

"Hửm?"

"Ngươi định tìm điểm yếu?"

"Vậy cứ tìm."

"Ta cũng muốn biết..."

"...Các ngươi còn có thể giãy giua bao lâu."

...

Hắn lại lao lên. Lần này, tốc độ còn nhanh hơn trước mấy phần, bóng tối kéo dài lê thê sau lưng như một dải lụa đen rợn ngợp.

ẦM!!

Đoản đao và trường kiếm va vào nhau tạo ra một chấn động rung chuyển cả không gian.

Một lần.

Hai lần.

Mười lần.

Hai mươi lần.

Tần Mặc bị ép phải lùi liên tục, mỗi bước chân lùi lại là một lần đá dưới chân nát vụn. Không phải vì hắn yếu, mà vì đối phương hoàn toàn không biết mệt, không biết đau, giống như một cỗ máy chiến tranh được vận hành bởi tà thuật.

...

Mộc Vũ đứng phía sau, đôi đồng tử liên tục chuyển động, quét qua từng chi tiết của trận chiến.

Nàng không nhìn kiếm, không nhìn chân, mà nhìn... bóng.

Bóng của hắn.

...

Một lần.

Hai lần.

Ba lần...

Đúng lúc Tần Mặc chém trúng người đối phương, cái bóng đổ dài sau lưng hắn đều dao động. Rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra bằng ánh mắt bình thường, nhưng dưới sự quan sát cực hạn của nàng, nó hiện lên rõ mồn một.

...

"Không..."

Mộc Vũ lẩm bẩm, hơi thở ngắt quãng:

"Không phải hồi phục..."

"Là..."

Tên Chấp hành lại bị Tần Mặc chém trúng một nhát vào mạn sườn, máu tươi văng ra đỏ rực. Nhưng ngay khi bóng tối phía sau rung lên bần bật, vết thương ghê rợn ấy cũng bắt đầu tự động khép lại với tốc độ chóng mặt.

...

Mộc Vũ mở to mắt, bừng tỉnh nhận ra chân tướng. Nàng hét lên bằng toàn bộ sức lực:

"Tần Mặc!"

"Làm hắn rời khỏi bóng!"

...

Tần Mặc chưa hiểu rõ nguyên lý, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối vào người đồng đội tạm thời khiến hắn hành động ngay lập tức.

ẦM!!

Một kiếm cực mạnh mang theo uy thế dời non lấp biển bổ xuống đầu đối thủ. Tên Chấp hành không dám đỡ trực diện, đành phải lùi lại, lại lùi lại.

...

Tần Mặc tiếp tục ép sát, không cho đối phương dù chỉ nửa nhịp dừng chân. Liên tục ba kiếm tung ra như vũ bão:

ẦM!

ẦM!!

ẦM!!!

Tên Chấp hành bị ép tới sát mép lan can tầng vỡ. Phía sau hắn lúc này không còn khoảng tối nào để nương tựa, chỉ còn lại khoảng không trống trải và vực sâu hun hút bên dưới.

...

Lần đầu tiên kể từ đầu trận, sắc mặt tên Chấp hành thay đổi hẳn, hiện lên một tia biến sắc.

Mộc Vũ thấy vậy liền hô lớn, giọng chắc nịch:

"Là đó!"

"Hắn không tự hồi phục!"

"Mỗi lần bị thương..."

"Bóng dưới chân sẽ hút thương thế của hắn..."

"...rồi đổi thành sức mạnh trả ngược lại!"

"Nó cần tiếp xúc với bóng tối!"

"Nếu cắt đứt liên hệ đó..."

"Hắn sẽ không thể hồi phục nữa!"

...

Tên Chấp hành nheo mắt lại, sát khí ngút trời:

"Thông minh."

"Đáng tiếc..."

"...Muộn rồi."

BÙM!!!

Bóng tối dưới chân hắn đột nhiên nổ tung thành từng luồng khí đen cuồn cuộn. Không còn chảy lê thê dưới mặt đất nữa, mà trực tiếp quấn ngược lên toàn bộ thân thể: da thịt, cánh tay, khuôn mặt...

Từng đường gân đen xì nổi cộm lên chằng chịt như những con giun độc bò dưới lớp da. Khí tức của hắn... lại tăng vọt thêm một bậc, áp lực đè nặng lên không gian xung quanh khiến người ta khó thở.

...

Tần Mặc siết chặt chuôi kiếm, khóe miệng rỉ ra một giọt máu tươi.

Mộc Vũ cũng chậm rãi cầm ngược thanh đoản đao trong tay, vết thương trên người nhói đau nhưng ánh mắt nàng vô cùng kiên định.

Hai người liếc nhìn nhau một cái. Không cần phải nói thêm bất cứ lời nào, cả hai đều hiểu rõ tình thế hiện tại.

Ít nhất... lần này, họ đã tìm ra điểm yếu chí mạng của kẻ địch.

Vậy thì... chỉ cần đủ mạnh để đánh trúng trước khi bóng tối kịp chạm vào hắn, là vẫn còn cơ hội chiến thắng.

...

Tên Chấp hành chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sẫm như máu xuyên qua màn đêm. Khóe môi hắn kéo lên thành một nụ cười lạnh lẽo, vô cùng tàn nhẫn:

"Rất tốt."

"Các ngươi..."

"...Cuối cùng cũng khiến ta..."

"...Có chút hứng thú rồi đấy."

0