Chương 56: Vật Sở Hữu
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
"Có những chiếc lồng được dựng bằng sắt.
Có những chiếc gông được dựng bằng vàng.
Và cũng có những buồng giam... được dựng bằng chính giá trị của ngươi."
---
Soạt—
Tấm vải đen trùm kín khuôn mặt bất ngờ bị giật mạnh xuống. Ánh sáng gắt gao lập tức đổ thẳng từ trên trần cao xuống, không nhiều, nhưng chỉ vừa đủ để chiếu trọn vẹn một bóng người đang quỳ trần trụi giữa đại điện u uất.
Mộc Vũ.
Mái tóc đen dài rũ xuống trước vai, từng sợi bết dính lại vì mồ hôi lạnh. Hơi thở của cô dồn dập và không đều, nơi khóe môi vẫn còn vương một vệt máu tươi chưa kịp khô. Hai cổ tay bị siết chặt ngoặt sau lưng bằng một loại dây đen mảnh như tơ nhện. Mỗi lần cô khẽ cựa quậy, từng tia linh quang đỏ sẫm lại chạy dọc theo thân dây rồi siết lại càng chặt hơn.
Bộ trang phục vốn chỉnh tề nay đã rách nát nhiều chỗ. Vai áo sụp xuống lộ ra những mảng bầm tím loang lổ từ bả vai kéo dài xuống tận cánh tay. Sau lưng cô cũng phủ kín từng vệt đỏ thẫm chồng chéo, có chỗ đã chìm sang màu tím đen tàn khốc, có chỗ vẫn đang rỉ máu tươi.
Thế nhưng... không một khúc xương nào bị gãy, không một vết cắt nào quá sâu, và cũng không một đường sẹo nào sẽ lưu lại vĩnh viễn trên da thịt. Những kẻ đứng quanh dường như đã cố tình tránh tất cả những vị trí nguy hiểm ấy. Chúng thừa biết phải đánh vào đâu để tạo ra nỗi đau đớn tột cùng nhất, nhưng lại tuyệt đối không làm hỏng đi một món đồ quý giá.
Một gã nam nhân đứng bên cạnh khẽ cúi người xuống. Hắn thô bạo nắm lấy cằm Mộc Vũ, ép cô phải ngẩng mặt lên. Ánh mắt hắn nhìn cô lạnh lẽo và bình thản, giống như người ta đang tỉ mỉ kiểm tra một món hàng vừa nhập về.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông tay ra:
"Tốt. Xương không gãy, da không rách."
Hắn quay đầu hướng về phía bóng tối sâu thẳm phía sau đại điện, chắp tay tấu trình:
"Thuộc hạ đã làm đúng căn dặn."
Không một tiếng đáp lời. Hắn lại quay sang nhìn Mộc Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bệnh thái:
"Giáo chủ rất coi trọng ngươi, không cho phép bọn ta làm hỏng tài sản."
Giọng hắn vang lên đều đều, lạnh tàn nhẫn:
"Bẻ gãy xương... rất dễ. Hủy khuôn mặt... cũng rất dễ. Nhưng..."
Hắn khẽ đưa một ngón tay lên trước mặt cô:
"Có nhiều cách khiến một người đau hơn thế. Đau đến mức chỉ muốn chết... nhưng lại không chết nổi."
Hắn mỉm cười tàn nhẫn:
"Đó mới là nghệ thuật."
Toàn bộ đại điện rộng lớn lại chìm vào sự tĩnh lặng mênh mông, kéo dài rất lâu đến mức không gian chỉ còn vang vọng tiếng đuốc cháy lách tách rất nhỏ.
Rồi từ sâu trong bóng tối tăm u ám, một giọng nói bất ngờ vang lên, không quá lớn, cũng không quá nặng nề, nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt trong điện đồng thời cúi gập người xuống:
"Mộc Vũ."
Cô khẽ cất giọng đáp lại:
"...Có."
"Ngẩng đầu."
Mộc Vũ từ từ ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt cô vẫn hạ thấp xuống phía dưới, tuyệt đối không nhìn thẳng. Bóng tối mênh mông phía trước không thể thấy rõ hình bóng người, chỉ có một chiếc ghế rất cao ẩn hoàn toàn đằng sau màn đêm dày đặc.
Giọng nói kia lại tiếp tục cất lên:
"Ngươi... đã thay đổi."
Không một ai trong điện dám lên tiếng.
"Ngươi bắt đầu quan sát nhiều hơn. Ra tay chậm hơn. Có lúc... còn do dự."
"..."
"Thứ đó... là vô dụng."
Mộc Vũ vẫn im lặng quỳ trên nền đá lạnh ngắt. Cô không biện minh, cũng không phủ nhận, giống như suốt bao nhiêu năm qua, cô chỉ biết phục tùng và lắng nghe.
Giọng nói ấy vẫn đều đặn cất lên, không hề mang theo sự tức giận hay thất vọng, mà chỉ đơn thuần như đang đọc một bản ghi chép vô cảm:
"Bốn năm. Mười bốn thân phận. Hai mươi bảy nhiệm vụ. Một trăm chín mươi ba mục tiêu. Mười bảy tông môn. Không một lần thất bại."
Mỗi một con số đều được xướng lên rất rõ ràng, rất chậm rãi và chính xác tuyệt đối, giống như người ngồi trên ghế cao kia đã thuộc lòng từng mốc thời gian trong cuộc đời cô.
"Ngươi... là tài sản thành công nhất mà Hội từng tạo ra."
Tài sản... Lại là hai từ ấy. Không phải đệ tử, không phải thuộc hạ, cũng chẳng phải một con người. Chỉ là... một tài sản.
Trong bóng tối bao la, lần lượt những ngọn đuốc quanh tường đại điện bỗng nhiên tự bùng cháy. Ngọn đầu tiên rực lên màu đỏ sẫm, ngọn thứ hai đỏ rực hơn, ngọn thứ ba đỏ như máu tươi... Rồi ngọn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... thứ tám.
Toàn bộ đại điện rộng lớn đều bị phủ kín bởi thứ ánh sáng màu đỏ kỳ dị và ma mị.
Lúc ấy Mộc Vũ mới nhìn rõ quanh mình không biết từ bao giờ đã đứng kín người. Từng bóng đen trùm kín đầu, khoác cùng một loại áo bào và đeo cùng một loại mặt nạ quỷ dị. Không một ai cử động, không một ai nhìn nhau, tất cả chỉ đồng thời bước tiến lên một bước.
Rồi một giọng nói, hai giọng nói, mười giọng nói, hàng trăm giọng nói cùng hòa vào nhau vang lên rung chuyển cả không gian:
"Không có tên."
Âm thanh đồng đều như phát ra từ một vòm ngực duy nhất.
"Không có quá khứ."
Không một ai cất lời chậm hơn một nhịp.
"Không có tương lai."
Từng câu khẩu niệm giội xuống như những chiếc đinh sắt ghim chặt xuống nền đại điện:
"Không có đồng đội."
"Không có cảm xúc."
"Không có thất bại."
"Chỉ có nhiệm vụ."
Đến câu cuối cùng, toàn bộ hàng trăm bóng đen đồng thời ngẩng đầu lên. Giọng nói của họ cũng vút cao hơn, cuồng nhiệt và tàn khốc hơn:
"Chỉ có cái chết!"
Ầm!
Không biết nguồn lực phát ra từ đâu, một luồng linh lực màu đỏ thẫm bỗng nhiên lan tràn khắp nền đá. Những đường hoa văn cổ xưa khắc trên sàn sáng rực lên, làm như thể cả tòa đại điện u ám này đang thực sự sống dậy.
Giọng nói của Giáo chủ lại vang lên vang dội, đè đè lên tất cả âm thanh xung quanh:
"Ngươi có giá trị. Giá trị ấy không được phép biến mất. Đừng để những thứ vô vị làm hỏng chính mình."
Một khoảng lặng đè nén bao trùm. Rồi ông ta cất giọng tiếp:
"Con bé... vẫn đang dùng thuốc. Đừng để nó phải thất vọng."
Đồng tử của Mộc Vũ khẽ co lại chỉ trong một thoáng rất nhanh, nhanh đến mức không một kẻ nào xung quanh có thể nhận ra.
Tiếng khẩu niệm vang vọng vẫn tiếp tục âm vang hết lớp này đến lớp khác không hề dứt. Mộc Vũ cũng bắt đầu mở miệng đọc theo, giống hệt như tất cả mọi người xung quanh, không sai một chữ, không lệch một nhịp.
Nhưng... giữa hàng trăm giọng nói lạnh lẽo và cuồng sát ấy, trong đầu cô lại vô thức hiện lên một giọng nói hoàn toàn khác. Giọng nói ấy không lớn, không mạnh mẽ, thậm chí còn có phần rất vụng về:
"Ta mong... tỷ và muội ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
Bàn tay đang bị trói chặt sau lưng của cô khẽ siết lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống trong bóng tối, cô không còn nghe rõ những lời khẩu niệm tàn khốc của Hội nữa. Trong tâm trí cô lúc này chỉ còn nghe vang vọng duy nhất một câu nói ngốc nghếch đến kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến lồng ngực cô bỗng nhói lên một cơn đau thắt.
Tiếng đồng thanh tàn khốc cuối cùng cũng lắng xuống. Đại điện lại chìm vào sự im lặng ghê rợn.
Từ trong bóng tối sâu thẫm, Giáo chủ chậm rãi cất lời:
"Hãy nhớ, ngươi không phải Mộc Vũ. Ngươi... là tài sản của..."
Cả đại điện đồng thời cúi đầu quy phục. Hàng trăm giọng nói lại cất lên như một:
**"...Vô Tướng Huyết Các."**
Ngọn lửa đỏ quanh đại điện bùng lên dữ dội.
Còn Mộc Vũ vẫn quỳ nguyên tại chỗ cũ. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ của mình, cô không còn biết rõ bản thân đang quỳ vì lòng trung thành... hay vì đã quá đỗi mệt mỏi với kiếp người này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.