Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 63: Một Bước Lỡ

Đăng: 26/09/2026 08:44 1,418 từ 8 lượt đọc

Gió.

Gió vẫn gào thét không ngừng bên tai.

Thân thể Chido lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ ngày càng xé gió, đến mức tiếng gió đã không còn là tiếng gió thông thường nữa mà biến thành một dải âm thanh chói óc kéo dài, rung lên bần bật bên tai như muốn xé rách từng dải không khí.

Lần này, hắn mới thật sự bắt đầu vung vẩy suy nghĩ trong đầu. Không phải vì sợ hãi, chỉ là...

"Nếu cứ thế này... chắc sẽ chết."

Ánh mắt hắn lập tức nhanh chóng quét ngang rải rác xung quanh. Ánh nhìn chuyển động rất nhanh, không hề dừng lại dù chỉ một nhịp.

Phía bên trái hắn là một ngọn núi đá kiêu hãnh nhô ra khỏi biển mây mù, vách đá gần như dựng đứng chênh vênh. Nếu... bám được vào đó thì tốt.

...Không, xa quá. Dù hắn có vươn hết cỡ cả hai tay ra thì cũng còn cách xa vài chục trượng đường.

Phía dưới hắn là mặt nước xanh biếc rộng lớn vô tận. Nếu... dang rộng hai vạt áo ra, liệu có thể giảm bớt tốc độ rơi? Hắn cúi đầu nhìn bộ y phục ngoại môn mỏng manh trên người:

"..."

Có vẻ... không đủ lớn.

Hay là... xoay người lại để giảm bớt lực cản của gió?

...Không, lúc nãy đã thử rồi, chỉ đổi được hướng rơi một chút tẹo.

Nhảy sang bên trái?

...Không có điểm tựa nào để nhảy cả.

Nếu lấy dây thừng... À, mình làm gì có dây thừng nào.

Hay là... lúc chạm đất thì nhanh trí lăn vài vòng?

...Không, đến cả mặt đất còn chưa nhìn thấy đâu.

Hay là... cố hết sức nhảy xuống nước?

...Nhưng mà, nếu nước dưới đó rất sâu, liệu mình có biết bơi không?

Chido khựng lại giữa không trung:

"..."

Hình như... hắn không nhớ nổi mình có biết bơi hay không.

Ý nghĩ này còn chưa kịp trôi qua thì một ý nghĩ tào lao khác lại chen tới: Nếu... ôm chặt lấy đầu thì sao? Hay co rúm người lại? Hay dang rộng hai tay ra? Hay là...

Hắn bắt đầu vô thức khua lia lịa hai tay giữa không gian. Động tác quẫy đạp của hắn giống hệt như một người đang lội nước bơi lội: tay trái quạt, tay phải quạt, hai chân cũng đạp cuống quít liên tục.

Thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ khiến thân người hắn hơi nghiêng đi một chút. Ngọn núi đá vẫn chót vót ở kia, vẫn xa tít tắp ngoài tầm với.

"..."

Chido dừng tay lại. Được rồi, cách này không ổn.

Hắn chậm rãi đưa tay ra phía sau, định mở chiếc túi vải vẫn luôn đeo trên lưng ra, biết đâu chừng bên trong lại có thứ gì đó dùng được.

Ngay lúc đầu ngón tay hắn vừa chạm tới sợi dây buộc túi, bỗng nhiên... một lực kéo rất mạnh bất ngờ giật căng phía sau lưng hắn!

Phạch!!

Một tiếng vỗ cánh uy lực vang lên xé tan bầu trời. Áo sau lưng hắn bị kéo giật bắn lên cao, thân thể vốn đang rơi tự do thẳng đứng bỗng khựng lại giữa không trung.

"Hử?"

Chido quay đầu lại nhìn.

Một con linh hạc tuyết trắng, chính là con hạc lúc nãy đứng trầm ngâm trên tường đá tông môn, không biết từ lúc nào đã lao thẳng xuống theo hắn. Đôi chân dài khỏe khoắn của nó bám chặt lấy hai bên vai áo Chido, móng vuốt sắc nhọn móc rất chuẩn xác vào phần vải đệm dày nhất: không làm rách áo, cũng không làm hắn đau, chỉ giữ thật chặt.

Đôi cánh trắng khổng lồ của nó lập tức bung rộng ra hết cỡ!

PHẠCH!

Một cú đập cánh dứt khoát làm luồng không khí phía dưới như muốn nổ tung. Tốc độ rơi tự do giảm đi một cách rõ rệt.

PHẠCH!

Lại thêm một cú đập cánh đầy uy lực nữa. Lông hạc trắng bay lơ lửng, gió bị cuồng phong ép thành từng vòng xoáy nhỏ rít gào. Con hạc nghiến chặt toàn bộ cơ thể, chiếc cổ dài vươn thẳng ra, từng múi cơ cuồn cuộn dưới lớp lông trắng muốt đều căng cứng lên.

Nó đang cố gắng, cố hết sức bình sinh. Không phải để kéo một mình Chido bay ngược lên trời, mà chỉ để... làm chậm cú rơi tử thần này.

Thân thể của một con người là quá nặng, ngay cả linh hạc trưởng thành hùng dũng cũng không thể chở nổi. Nhưng nó vẫn kiên quyết không buông móng vuốt ra.

PHẠCH!

PHẠCH!!

Hết lần này đến lần khác, mỗi cú vỗ cánh nhẫn nại của nó đều làm tốc độ rơi giảm thêm một chút. Khoảng cách giữa Chido và ngọn núi đá hiểm trở kia cũng dần dần được thu hẹp lại.

...

Đến khi chỉ còn cách đỉnh núi nhọn chưa đầy mười trượng, con hạc bất ngờ nghiêng mình sang một bên. Hai cánh khổng lồ đồng thời quạt mạnh về phía trước.

Toàn bộ thân thể Chido bị kéo lệch văng sang ngang. Bầu trời xoay tròn chao đảo, vách đá dựng đứng lao thẳng tới trước mặt. Con hạc lại dồn toàn bộ sức lực cuối cùng còn lại:

PHẠCH——!!

Một cú vỗ cánh oanh liệt cuối cùng! Móng vuốt xòe ra giải phóng, Chido bị hất văng về phía mặt đá trước mặt.

Bịch!

Hai chân hắn chạm đất. Do quán tính rơi cực lớn vẫn còn, hắn phải cắm đầu chạy liền mấy bước tiếp theo, suýt chút nữa là lao thẳng ra khỏi mép núi đối diện. Đến bước chân cuối cùng, Chido mới kịp giữ lại thăng bằng. Cả người hắn lảo đảo nghiêng ngả, hai tay dang rộng ra hai bên rồi mới đứng vững lại được.

Hắn hít sâu một hơi dài—không phải vì kiệt sức, mà vì... vừa rồi thật sự có chút nguy hiểm.

Chido quay đầu lại. Con linh hạc vẫn đang bay lơ lửng giữa không trung ngay sát đỉnh núi, đôi cánh trắng nhẹ nhàng phe phẩy cúi đầu nhìn xuống hắn.

Chido ngước nhìn nó. Rồi... khóe miệng hắn rất tự nhiên cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn giơ cao cánh tay phải lên, vẫy vẫy rất nhiệt tình:

"Cảm ơn."

Giọng hắn cất lên không quá lớn nhưng vô cùng chân thành.

Con linh hạc nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu. Rồi nó khẽ cất tiếng kêu:

"Lạc..."

Sau đó, nó thong thả xoay người, chậm rãi vỗ cánh bay ngược lên bầu trời bao la, hướng trở về phía Lưu Vân Tông.

Chido vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu chăm chú nhìn theo bóng hình tuyết trắng ấy, khóe miệng vẫn còn vương vấn ý cười dịu dàng.

Một lúc sau, hắn mới xoay người lại để bắt đầu bước tiếp.

Chân hắn đã bước về phía trước, vai hắn cũng xoay theo hướng đi. Nhưng mà, cái đầu hắn vẫn vô thức ngoái lại phía sau, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn ngắm con linh hạc đang dần thu nhỏ lại thành một chấm trắng giữa nền trời xanh thẳm.

"..."

Đẹp thật.

Thế là... chân trái hắn rất chính xác bước ra ngoài mép đá.

Khoảng không trống rỗng.

"Hở?"

Chido cúi đầu nhìn xuống: Không còn đất nữa.

"A."

Rồi, cả người hắn lại một lần nữa biến mất hoàn toàn khỏi mép núi.

Vù————

Một lần nữa, hắn lại buông mình rơi tự do xuống vực sâu.

...

Ở phía trên không trung, con linh hạc nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phía dưới. Nó chậm rãi quay đầu lại, nhìn xuống dưới vực.

Thấy Chido lại đang thong dong rơi thêm một lần nữa, đôi mắt đen bóng của con linh hạc chớp chớp rất chậm.

"..."

Nó lặng im, lơ lửng giữa không trung mất một nhịp, giống như đang thật sự suy nghĩ và dằn xé nội tâm sâu sắc.

Cuối cùng, con hạc khẽ cụp mi mắt xuống, dường như... thở dài một tiếng bất lực.

Rồi nó rất dứt khoát quay đầu đi, đập mạnh đôi cánh bay thẳng lên tầng trời cao.

"Lạc."

Tiếng kêu nhỏ vang vọng giữa biển mây cuồn cuộn, mang theo một cảm giác... bất lực đến khó tả thành lời.

0