Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 87: .

Đăng: 26/09/2026 08:45 896 từ 8 lượt đọc

Đại sảnh đã không còn nguyên vẹn. Những tầng gỗ gãy đổ, lan can nghiêng lệch, đá vụn phủ kín mặt đất. Giữa khung cảnh ấy, ba người đứng thành ba góc, không ai cử động trước.

...

Tên Chấp hành chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn đảo qua Tần Mặc, rồi dừng trên Mộc Vũ. Khóe miệng hơi nhếch lên:

"Có ý tứ."

"Đệ tử của Lưu Vân Tông."

"Cùng một con chó phản bội."

"Đứng chung."

Mộc Vũ hoàn toàn không đáp. Ánh mắt nàng vẫn chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất: Vai, cổ tay, nhịp thở, đồng tử, ngay cả góc nghiêng của bàn chân... không bỏ sót thứ gì.

...

Tần Mặc nghiêng kiếm, một hơi thở thật dài. Khí trong người chậm rãi dâng lên, thanh kiếm khẽ ngân một tiếng rất nhỏ, nhưng toàn bộ không khí như bị ép xuống.

Tên Chấp hành cũng hạ thấp trọng tâm, bóng tối dưới chân lặng lẽ lan rộng.

...

Không ai nói. Không ai hô. Chỉ trong khoảnh khắc, ba người đồng thời biến mất!

BÙM!!

Nền đá nổ tung. Tần Mặc xuất hiện trước mặt tên Chấp hành đầu tiên, một kiếm bổ xuống. Tên kia lập tức nghiêng người, hai thanh đoản đao giao chéo:

KENG——!!

Tia lửa bắn tung. Ngay khi hắn định phản kích, một giọng nói vang lên:

"Bên trái."

Không cần suy nghĩ, Tần Mặc lập tức đổi kiếm:

XẸT!

Lưỡi kiếm cắt ngang. Tên Chấp hành vừa mới lùi, một lưỡi dao khác đã từ phía sau cổ hắn đâm tới—là Mộc Vũ!

...

Keng!

Tên Chấp hành xoay cổ tay, đoản đao gạt bay lưỡi dao của Mộc Vũ, đồng thời một chân quét ngang. Mộc Vũ lập tức nhảy lùi.

Chưa chạm đất, ba chiếc phi tiêu đã bắn tới:

"Phía trên."

Giọng Mộc Vũ lại vang lên. Tần Mặc ngẩng kiếm:

Xoẹt!

Ba phi tiêu bị chém đôi. Ngay lúc ấy, tên Chấp hành đã biến mất.

...

"Không." Mộc Vũ khẽ nói: "Hắn chưa đi."

Tần Mặc lập tức xoay người. Đúng lúc, một thanh đoản đao từ bóng tối đâm thẳng vào lưng!

KENG!!

Kiếm vừa kịp chắn, một lực khủng khiếp ép hắn trượt dài hơn ba trượng, hai chân cày nát mặt đá.

...

Tên Chấp hành không cho nghỉ, một tay kết ấn:

"Hắc Mạc."

ẦM!

Bóng tối lại tràn xuống. Lần này không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn nuốt luôn âm thanh. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

...

Tần Mặc nhíu mày. Hắn không nghe được bước chân, không nghe được hơi thở, không nghe được kiếm reo. Thứ duy nhất còn lại là nhịp tim của chính mình.

...

Keng!

Một tiếng kim loại vang lên. Không phải phía trước, mà tận bên phải! Tần Mặc lập tức lao sang:

XẸT!

Kiếm vừa đi, một thanh đoản đao đâm hụt. Nếu chậm nửa nhịp, đã xuyên tim.

...

"Hắn đổi nhịp rồi."

Giọng Mộc Vũ vang lên, lần đầu tiên có chút gấp:

"Đừng đếm ba."

"Đếm hai."

"Không..."

"Nửa."

Tần Mặc lập tức hiểu: Tên kia đang cố ý phá nhịp chiến đấu.

...

Hai người vừa điều chỉnh, tên Chấp hành lại cười:

"Thông minh."

"Nhưng..."

"Các ngươi nghĩ..."

"Ta chỉ có vậy?"

...

Hắn giơ hai tay. Bóng tối sau lưng đột nhiên vặn xoắn, giống như có thứ gì đó đang tỉnh lại.

Mộc Vũ mở to mắt:

"Không ổn!"

"Lùi!"

ẦM!!!

Mặt đất nổ tung. Hàng chục cánh tay bằng bóng tối phá nền đá lao lên—không phải Ảnh Lao, cũng không phải Hắc Mạc, mà là thứ khác.

Những cánh tay ấy có thể bẻ cong, có thể đổi hướng, có thể tự truy đuổi.

...

Tần Mặc một kiếm chém đứt ba cái, nhưng cái thứ tư lại quấn lấy cổ tay hắn.

ẦM!!

Tên Chấp hành lập tức xuất hiện, một quyền đánh thẳng ngực. Tần Mặc dùng chuôi kiếm chắn, vẫn bị đánh bay.

ẦM!!

Một cột gỗ gãy đôi.

...

Mộc Vũ nhân cơ hội lao tới, lưỡi dao liên tục đâm: Cổ, tim, thắt lưng, đầu gối... toàn là vị trí chí mạng. Nhưng tên Chấp hành giống như đã biết trước, hắn chỉ xoay người rất nhỏ liền tránh sạch.

...

"Không..." Mộc Vũ khựng lại: "Hắn đọc được..."

Chưa nói hết, một khuỷu tay đã đánh thẳng bụng nàng.

Phụt!

Máu phun ra, cả người Mộc Vũ bay ngược, đập mạnh vào lan can.

Rầm!

Lan can gãy vụn.

...

Tên Chấp hành không truy sát, mà chậm rãi đứng thẳng. Bóng tối quanh người đang dày lên—dày hơn lúc trước, rõ ràng hơn lúc trước. Ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu nhuộm màu đen.

Tần Mặc lau máu nơi khóe miệng, lần đầu tiên ánh mắt hắn thay đổi:

"Khí..."

"...Đang tăng?"

...

Mộc Vũ chống dao đứng dậy, nàng nhìn chằm chằm vào tên Chấp hành. Rồi đồng tử co rút:

"...Không phải."

"Hắn..."

"Không mạnh lên."

"Hắn đang..."

"...Được truyền sức mạnh."

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Như có một tồn tại khác đang đứng sau lưng tên Chấp hành, dõi mắt xuống trận chiến này.

Một tồn tại chưa hề lộ diện. Nhưng chỉ bằng một phần sức mạnh ban xuống, đã khiến một Chấp hành đủ sức ép cả Tần Mặc lẫn Mộc Vũ vào thế hạ phong.

0