Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 92: Hội Nghị Phong Chủ

Đăng: 27/09/2026 23:19 1,325 từ 3 lượt đọc

Mây vẫn trôi.

Sau đêm mà cả ngọn núi bị một kiếm chẻ làm đôi, biển mây của Lưu Vân Tông vẫn như chưa từng đổi. Chín hòn đảo lơ lửng nối nhau bằng những cầu mây trắng mỏng, lặng lẽ trôi giữa tầng trời xanh thẳm.

Những thác nước đổ ngược lên bầu trời vẫn ngày đêm chảy không ngừng. Gió lướt qua từng rừng tùng cổ, xuyên qua những mái ngói xanh biếc, mang theo tiếng chuông buổi sớm ngân dài rồi tan vào vô tận.

Đối với rất nhiều đệ tử, hôm nay chỉ là một ngày tu luyện bình thường. Nhưng ở hòn đảo trung tâm, nơi chưa đến một phần nghìn đệ tử từng có tư cách đặt chân vào, một cánh cửa đá đã chậm rãi mở ra.

Vân Hải Đại Điện
Đại điện không có tường, cũng không có cửa, chỉ có ba mươi sáu cây cột ngọc trắng chống đỡ mái điện rộng lớn, để mặc cho mây và gió tự do xuyên qua.

Chính giữa đại điện là một hồ nước hình tròn không lớn, đường kính chỉ hơn mười trượng. Điều kỳ lạ là quanh hồ không hề xây lan can; thay vào đó, đá vôi trắng tự nhiên nhô lên từ lòng đất, uốn thành một vòng khép kín quanh mặt nước. Mặt đá nhẵn bóng như đã được dòng nước mài giũa suốt hàng nghìn năm, cao ngang một chiếc bàn, đủ để người đứng có thể nhẹ nhàng đặt hai tay lên mép đá, cũng đủ để người ngồi vẫn nhìn thấy toàn bộ mặt hồ phẳng lặng bên dưới.

Nước trong hồ không sâu, đáy hồ phủ kín cát trắng, không có cá, không có hoa, chỉ có một mặt nước tĩnh đến mức phản chiếu cả bầu trời. Người đời gọi nó là... Tĩnh Tâm Hồ.

Nghe nói, từ ngày Lưu Vân Tông khai sơn lập phái, mặt hồ này chưa từng nổi sóng.

Những Bậc Cường Giả Tụ Hội
Tiếng bước chân đầu tiên vang lên.

Một người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng viền bạc chậm rãi bước vào. Ông có khuôn mặt vuông vức, lông mày như hai đường kiếm dựng ngang, mái tóc điểm vài sợi bạc được buộc gọn sau đầu. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu đen đã cũ, chuôi kiếm gần như bị bàn tay năm tháng mài mòn. Ông không nhìn ai, chỉ lặng lẽ đi đến vị trí phía đông hồ rồi đứng lại.

Phong chủ Kiếm Tâm Phong — Kiếm Trần: Người trực tiếp quản lý toàn bộ kiếm tu của Lưu Vân Tông. Người đàn ông được đồn rằng đã hơn ba trăm năm chưa từng thất bại trong một lần chỉ điểm kiếm đạo. Kiếm đạo của ông thẳng, như chính con người ông.

Không lâu sau, một bóng người khác cưỡi trên lưng hạc trắng từ từ đáp xuống.

Ông lão cười ha hả, chòm râu bạc theo gió khẽ lay động, một vò rượu nhỏ vẫn treo bên hông như mọi khi. Hạc trắng đậu lên một cây cột gần đó, cúi đầu rỉa lông, còn ông thì chống hai tay lên thành đá của hồ, cười nhìn mặt nước:

"Đẹp. Vẫn đẹp như mọi ngày."

Không ai đáp, ông cũng chẳng buồn.

Phong chủ Phong Nhãn Nhai — Bạch Hạc: Người được xưng là kẻ nghe gió giỏi nhất Lưu Vân.

Một chiếc ô giấy trắng xuất hiện trước, rồi mới đến người cầm ô.

Nữ nhân mặc trường bào xanh lam nhạt bước đi rất chậm, mỗi bước chân đều như dẫm lên mặt nước, không phát ra tiếng động. Nàng khép ô, đặt sang bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng chồng lên nhau, đôi mắt bình lặng như hồ thu.

Phong chủ Thiên Trì — Tô Vũ: Người đứng đầu Đan phong, đồng thời cũng là y sư mạnh nhất toàn tông. Nghe nói điều đầu tiên bà dạy đệ tử không phải luyện đan, mà là "Cứu người".

Tiếp đó, một nữ nhân khác bước vào. Không mang kiếm, không mang ô, trên tay chỉ có một cây quạt ngọc. Nàng mở quạt, lại khép, đôi mắt hẹp dài lướt qua từng vị trí trong đại điện giống như chỉ cần nhìn một lần là đã ghi nhớ toàn bộ. Nàng đứng xuống phía bắc hồ, đầu ngón tay khẽ gõ lên mép đá nhịp nhàng rất đều.

Phong chủ Vân Hải Các — Lạc Thư: Người quản lý toàn bộ thư tịch của Lưu Vân Tông. Có lời đồn trong thiên hạ không ai nhớ nhiều sách hơn bà.

Sau đó, một tiếng kim loại rất nhỏ vang lên. Keng...

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước vào. Hai cánh tay đầy những vết bỏng cũ, lòng bàn tay chai cứng, mỗi bước chân đều rất nặng—không phải vì tu vi, mà vì sau lưng ông đang mang theo một chiếc búa rèn khổng lồ, đầu búa phủ đầy những vết nứt do lửa nung suốt hàng trăm năm. Ông đến bên hồ, đặt cây búa xuống một tiếng đông trầm thấp vang khắp đại điện, rồi khoanh tay đứng yên.

Phong chủ Thiên Công Phong — Âu Dương Chú: Người đã tự tay rèn nên hơn phân nửa danh kiếm của Lưu Vân Tông. Có người nói kiếm ông rèn không chỉ có linh tính, mà còn biết chọn chủ.

Tiếp theo, một nam nhân mặc đạo bào màu trắng xám chậm rãi bước vào với ống tay áo rộng, đầu ngón tay dính đầy chu sa. Sau lưng đeo một hộp gỗ dài, bên trong cắm kín từng lá cờ trận nhỏ đủ màu. Ông vừa đi, không khí quanh người như hiện lên vô số đường nét linh lực mỏng đến mức mắt thường khó thấy. Ánh mắt ông không nhìn người, mà nhìn không gian như đang tính toán một thứ gì đó vô hình.

Phong chủ Thiên Trận Phong — Huyền Cơ Tử: Đại tông sư trận pháp của Lưu Vân, người từng dùng một đại trận phong kín cả một dãy núi suốt ba mươi năm.

Sau cùng, một lão nhân chống một cành trúc xanh bước vào. Không ai biết ông xuất hiện từ lúc nào, không một tiếng bước chân, không một gợn linh lực. Ông chỉ lặng lẽ đứng bên hồ, mỉm cười nhìn mặt nước như một ông lão bình thường đi dạo buổi sáng. Nhưng khi ông xuất hiện, tất cả các Phong chủ đều đồng thời hơi cúi đầu.

Thái Thượng trưởng lão — Mặc Uyên: Người đã ba nghìn năm chưa từng rút kiếm, cũng là người già nhất của Lưu Vân Tông.

Sự Xuất Hiện Của Tông Chủ
Rồi đại điện lại trở nên tĩnh lặng. Không ai nói, không ai trao đổi, chỉ có tiếng gió và mặt hồ vẫn phẳng lặng như gương.

Cho đến khi... một tà áo trắng khẽ xuất hiện nơi cuối đại điện.

Không có tiếng kiếm, không có uy áp, không có linh lực cuồn cuộn. Chỉ là... nàng đến.

Tất cả mọi người, kể cả Mặc Uyên, đồng thời đứng dậy. Không ai hô lớn, không ai ra hiệu, như thể đó là một nghi thức đã khắc sâu vào trong từng người từ rất nhiều năm trước. Hai tay chắp lại, đồng thanh:

"Bái kiến Tông chủ."

Thanh Tiêu khẽ dừng bước. Đôi mắt màu lam nhạt lướt qua từng người, ánh nhìn bình lặng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nàng nhẹ nhàng đi đến vị trí phía nam của Tĩnh Tâm Hồ. Đó không phải là một chiếc ngai, chỉ là một phiến đá trắng nhô lên tự nhiên, cao hơn mặt đất nửa thước.

Nàng đứng đó, nhìn xuống mặt hồ.

Một cơn gió khẽ thổi qua.

Mặt nước... lần đầu tiên gợn lên một vòng sóng rất nhỏ.

Thanh Tiêu khẽ cất giọng:

"...Bắt đầu."

0