Chương 79: Cùng Đi
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
ẦMMMMMMMMM——!!!
Cả lòng núi rung chuyển dữ dội.
Tiếng nổ không chỉ đơn thuần phá vỡ nền đá, mà nó như đánh thẳng vào xương sống của cả tòa Các.
Răng rắc... Răng rắc...
Từng khe nứt trắng xóa lan đi như mạng nhện ngay dưới chân mọi người. Những cột gỗ chống đỡ xung quanh rung lên bần bật. Bánh răng khổng lồ ẩn sâu trong lòng núi đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai:
Két... KÉTTTT—
Một vài bánh răng trượt khỏi khớp. Cả hệ thống luân chuyển vốn vận hành hoàn hảo suốt bao nhiêu năm... lần đầu tiên đã sai nhịp.
...
Tên Chấp hành lập tức lùi mạnh về sau, con ngươi co rút lại:
"Lối thoát..."
"Khốn kiếp!"
Hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới đại điện lập tức sụp đổ!
ẦM!!
Một mảng nền đá rộng gần mười trượng vỡ tan nát. Khói bụi cùng đá vụn phun ngược lên trời.
Ngay giữa hố sâu ấy, một đoạn đường ray cũ kỹ dần dần hiện ra, lớp sắt đã phủ kín rỉ đồng, hai bên còn cắm những cọc gỗ đã mục nát từ lâu. Một chiếc xe goòng cũ nằm nghiêng trên đường ray, như đã ngủ quên ở nơi này hàng chục năm.
...
Ở rất xa, Tần Mặc đang lao đi giữa mê cung.
Đột nhiên—
ẦMMMMM!!
Âm thanh vụ nổ xuyên qua toàn bộ lòng núi, đất dưới chân hắn khẽ rung chuyển.
Tần Mặc khựng lại, ánh mắt lập tức hướng sang bên trái. Có hướng rồi!
Không chút do dự, hắn đạp mạnh xuống nền đá.
BÙM!
Thân ảnh áo trắng lập tức biến mất. Thanh kiếm trong tay kéo thành một đường sáng bạc, mỗi bước đi đều nhanh hơn bước trước. Mỗi lần gặp sát thủ cản đường, chỉ có đúng một kiếm—không một ai đủ thời gian để ra chiêu thứ hai!
...
Tại trung tâm đại điện.
Khói bụi mù mạt dày đặc. Mộc Vũ bị sặc:
"Hự..."
Nàng đưa tay che miệng, tai ù đặc, mắt cay xè. Máu từ vết thương trên trán chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ một bên khóe mắt.
Thế nhưng, nàng vẫn cố mở mắt ra nhìn. Nàng đang tìm...
Rồi nàng thấy: Chiếc xe goòng—nó vẫn còn đó!
"..."
Đúng thật... đúng là vẫn còn!
Nàng nghiến chặt răng, từng bước... từng bước lết tới. Hai chân nàng gần như đã không còn chút sức lực, mỗi bước đi đều kéo theo một vệt máu mờ trên nền đá.
...
Phía sau—
Keng!
Thanh kiếm của Chido lại chặn đứng một nhát đoản đao.
Tên Chấp hành đã bắt đầu điên cuồng. Hắn hiểu rất rõ, một khi để Mộc Vũ lên được chiếc xe kia, bao nhiêu năm bí mật của Các sẽ có nguy cơ bị phơi bày hoàn toàn.
Không được! Không thể nào!
Vút!
Một thanh phi đao lao thẳng về phía nàng.
Keng!
Chido nghiêng kiếm, phi đao bị đánh lệch hướng. Vừa rơi xuống, lại thêm ba thanh khác xé gió lao đến!
Keng! Keng! Keng!
Mỗi lần ám khí bay tới, chỉ cần còn cách Mộc Vũ đúng một thước, thanh kiếm kia đều đã xuất hiện trước. Không nhanh hơn, chỉ là... luôn vừa kịp lúc.
...
Cuối cùng, Mộc Vũ cũng chạm được vào chiếc xe goòng.
Nhưng... nàng khựng lại.
"..."
Bên trong chất đầy đá. Một khối khoáng thạch khổng lồ nằm chắn gần như kín toàn bộ lòng xe, hoàn toàn không còn khoảng trống. Nếu không dọn nó ra, không ai có thể ngồi vào trong.
Nàng cắn răng, hai tay ôm lấy thành xe dồn hết sức lực:
"Ha..."
"HỰ!!"
Chiếc xe chỉ khẽ rung lên một chút rồi lại đứng yên.
...
Phía sau, tiếng kim loại va chạm ngày càng dồn dập, điên loạn:
KENG! KENG! KENG!!
Tên Chấp hành gần như bỏ mặc phòng thủ, liên tục dồn ép tới hòng vượt qua Chido để giết Mộc Vũ trước. Nhược bằng không một lần nào hắn thành công.
...
"HỰ!!"
Mộc Vũ gồng mình thêm lần nữa, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên hai cánh tay. Khối đá khổng lồ cuối cùng cũng hơi nghiêng đi:
Két... Két...
Rồi—
RẦM!!
Chiếc xe lật mạnh sang một bên, khối đá khổng lồ lăn khỏi toa, đập mạnh xuống nền đá làm khói bụi tung lên mù mạt.
Mộc Vũ ngồi bệt xuống đất, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng gần như không còn lại một chút sức lực nào.
...
Nhưng rồi nàng ngẩng đầu nhìn chiếc xe đã trống.
Ánh mắt nàng... lần đầu tiên sau rất lâu xuất hiện một tia hy vọng.
Chỉ cần... chỉ cần cả hai cùng lên, có lẽ vẫn còn kịp! Dù chiếc xe đã mục nát, dù đường ray không biết còn chịu nổi bao xa, ít nhất... cả hai người vẫn còn có cơ hội.
Nàng chống tay run rẩy đứng dậy, đưa tay nắm lấy thành xe muốn dựng nó trở lại.
Nhưng nó quá nặng. Đôi tay vốn đã mang thương tích lại bắt đầu run lên bần bật. Chiếc xe chỉ nhích được một chút rồi lại đứng khựng:
"Hự..."
"Không..."
"Lên..."
Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu.
...
Bỗng nhiên, một bàn tay khác đặt lên thành xe. Không nói câu nào, chỉ đơn giản là cùng dùng lực.
Mộc Vũ quay đầu lại.
Là Chido.
Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, hơi thở có phần gấp gáp hơn, trên vai cũng đã xuất hiện thêm vài vết cắt. Nhưng ánh mắt hắn... vẫn vô cùng yên bình.
RẦM!!
Chiếc xe được dựng thẳng trở lại trên đường ray, dễ dàng đến mức như thể khối đá vừa rồi chẳng hề tồn tại.
Mộc Vũ nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Đã rất lâu rồi... nàng mới cười như vậy.
"...Chi..."
Nàng định nói: "Chido... cùng lên."
Thế nhưng, lời chưa kịp thốt thành câu, một bàn tay đã đặt lên vai nàng... khẽ đẩy.
Không mạnh, nhưng vừa đủ lực.
Mộc Vũ mất thăng bằng, ngã nhào vào trong xe goòng:
"Chido?"
Nàng còn chưa kịp ngồi dậy thì—
BÙM!!
Một cú đạp cực mạnh từ phía sau!
Cả chiếc xe rung lên dữ dội, bánh sắt mục nát rít vang trên đường ray:
KÉTTTTTT—
Rồi lao đi! Nhanh đến mức Mộc Vũ bị hất ngửa ra sau.
"Không..."
Nàng chống người bật dậy, vội vã đưa tay về phía trước. Khoảng cách... đã bắt đầu xa dần.
"Chido!!"
Giọng nàng vỡ ra. Lần đầu tiên, nàng hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có.
"KHÔNGGGG!!!"
Năm ngón tay vươn hết cỡ, muốn chạm tới, muốn giữ lấy... Nhưng chỉ có luồng không khí lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay.
Chiếc xe cứ thế lao sâu vào bóng tối của đường hầm, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ bé.
...
Tên Chấp hành biến sắc, hắn lập tức lao theo. Nếu để nàng thoát—
Vút!
Hắn gầm lên:
"Đứng lại!!"
Bóng đen lao vút về phía đường ray.
Nhưng... một bóng người còn nhanh hơn.
VÈO!!
Chido xoay người, một kiếm chém ngang.
KENG!!!
Tên Chấp hành bị đánh bật ngược trở lại, hai chân cày dài một đường trên nền đá.
Đến khi hắn dừng lại được, chiếc xe... đã hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối. Chỉ còn lại tiếng bánh sắt xa dần, lẫn với tiếng đá sập xuống:
Ầm... Ầm... Ầm...
Đường hầm phía sau chiếc xe bắt đầu sụp đổ, đất đá ùn ùn lấp kín lối đi. Tên Chấp hành nhìn chằm chằm vào cửa hầm đang khép lại, sắc mặt lần đầu tiên trở nên vô cùng khó coi.
...
Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ sau lưng hắn:
"Này."
Rất nhẹ, không lớn, nhưng giữa đại sảnh đang rung chuyển dữ dội lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Tên Chấp hành chậm rãi quay đầu.
Chido đứng giữa khói bụi mù mạt. Một tay hắn cầm kiếm, chuôi kiếm hơi hạ thấp, mũi kiếm hướng chéo xuống nền đá. Từng giọt máu tươi từ lưỡi kiếm chậm rãi nhỏ xuống.
Ánh mắt hắn... không còn vẻ ngơ ngác của một thiếu niên mới nhập môn, mà chỉ còn sự tập trung tuyệt đối.
Hắn khẽ nâng thanh kiếm lên, đầu mũi kiếm chỉ thẳng vào đối phương. Giọng nói vẫn bình thản như cũ:
"...Ở đây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.