Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 90: Một Kiếm Xẻ Trời

Đăng: 26/09/2026 08:45 1,275 từ 9 lượt đọc

Đại sảnh chỉ còn lại tiếng thở. Nặng. Đứt quãng.

Khắp nơi đều là đá vụn, lan can gãy đổ, máu loang trên nền đá cũ kỹ. Ánh trăng xuyên qua khe nứt trên đỉnh hang, rọi xuống từng cột bụi còn chưa kịp tan.

...

Keng!

Một tiếng kiếm cuối cùng vang lên.

Tần Mặc lùi nửa bước, cổ tay hắn tê dại, thanh trường kiếm trong tay đã xuất hiện thêm vài vết mẻ.

Đối diện, tên Chấp hành cũng chẳng khá hơn. Một cánh tay gần như không còn nhấc nổi, bên hông bị chém sâu đến mức máu vẫn không ngừng nhỏ xuống. Lớp bóng tối bao quanh cơ thể giờ đây đã mỏng đi thấy rõ.

Mỗi lần định khép miệng vết thương... chỉ còn vài tia hắc khí yếu ớt bò tới, rồi tan biến.

...

Mộc Vũ khẽ chống đầu gối đứng dậy, hơi thở gấp gáp. Nàng nhìn rất rõ: Hắn... không hồi phục nổi nữa.

"Tần Mặc!"

"Thêm một đòn!"

Tần Mặc không đáp, chỉ bước lên. Một bước. Hai bước.

Khí tức trên người bỗng trầm xuống, kiếm chậm rãi nâng lên. Không còn những đường kiếm hoa mỹ, không còn những biến hóa phức tạp. Chỉ còn một kiếm—một kiếm mạnh nhất.

...

Tên Chấp hành cũng hiểu, nếu trúng, hắn sẽ chết.

Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn. Bóng tối còn sót lại sau lưng bỗng co rút, không phải để phòng thủ, mà... toàn bộ dồn vào hai thanh đoản đao.

Chúng rung lên, phát ra tiếng rít chói tai. Những đường gân đen trên cánh tay hắn đồng loạt nứt toác, máu chảy thành từng dòng.

Hắn đang ép nốt tất cả sinh mệnh còn lại, đổi lấy... một đòn cuối.

...

ẦM!!

Ba bóng người đồng thời lao tới. Kiếm trắng, đoản đao bạc, bóng tối va chạm.

...

ẦMMMMMMM!!

Toàn bộ tầng lầu sụp xuống. Những cột gỗ lớn gãy làm đôi, đá tảng từ trên trần rơi lộp bộp, khói bụi bùng lên che kín tất cả.

Không ai nhìn thấy điều gì vừa xảy ra.

...

Một lúc sau, khói dần tan.

Tần Mặc đang quỳ một gối, thanh kiếm cắm xuống đất. Máu từ khóe miệng chảy thành dòng, vai trái gần như mất cảm giác.

Ở phía đối diện, Mộc Vũ bị đánh văng tới sát chân cột đá. Đoản đao đã rời khỏi tay, trán rách, máu chảy xuống che mất một bên mắt. Nàng thử đứng lên, nhưng không nổi.

Còn ở giữa... tên Chấp hành vẫn đứng.

Hắn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ngực trái bị kiếm của Tần Mặc xé mở, một bên bụng gần như bị đoản đao của Mộc Vũ cắt đứt. Khí tức rối loạn, ngay cả bóng tối sau lưng cũng đã tiêu tán gần hết.

Chỉ còn... một chút nữa. Một kiếm nữa là đủ.

...

Tên Chấp hành khẽ cười, tiếng cười khàn đặc:

"Khụ..."

"Đáng tiếc..."

"Các ngươi..."

"Hết sức rồi."

Hắn lê từng bước, không đi về phía Tần Mặc, mà... đi về phía Mộc Vũ. Mỗi bước chân đều để lại một vệt máu dài trên nền đá.

...

Mộc Vũ nghiến răng, muốn nhặt đoản đao nhưng cánh tay run đến mức không thể with tới.

Tên Chấp hành cúi xuống, nhặt một mảnh đoản đao gãy, ánh mắt lạnh lẽo:

"Ngươi..."

"Là nguồn gốc của tất cả."

"Vậy..."

"Kết thúc đi."

Mảnh đao chậm rãi nâng lên, nhắm thẳng cổ Mộc Vũ.

...

Ở góc đại sảnh, một bàn tay khẽ động.

Rắc...

Một viên đá nhỏ lăn khỏi đầu ngón tay. Không một ai để ý.

Một bóng người lặng lẽ đứng dậy sau làn bụi. Không tiếng bước chân, không sát khí, không một hơi thở.

Thanh kiếm đã được nắm lại.

Từng bước tiến đến phía sau lưng tên Chấp hành.

Khoảng cách: Mười bước... Tám bước... Năm bước... Ba bước.

Mộc Vũ mở to mắt, đồng tử khẽ rung lên. Bóng lưng ấy...

Tên Chấp hành hoàn toàn không hề nhận ra.

...

Một bóng đen lặng lẽ đứng dậy sau lưng tên Chấp hành. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chậm rãi nâng lên.

Chỉ cần thêm một bước nữa.

Chỉ cần một kiếm nữa.

Mọi chuyện... sẽ kết thúc.

...

Đúng lúc ấy, ở bên ngoài, giữa bầu trời đêm, một bóng người áo trắng đứng lặng trên không trung.

Không đạp kiếm. Không có linh lực cuồn cuộn. Không có dị tượng kinh thiên. Không một lời.

Bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm.

Lưu Lam—thanh kiếm mảnh như một dòng nước. Khi được rút khỏi vỏ, không có tiếng kim loại, chỉ có... một cơn gió rất nhẹ.

Nàng nâng kiếm, động tác chậm đến mức tưởng như ai cũng nhìn thấy. Rồi khẽ vẩy lên. Không mạnh. Không nhanh. Nhẹ như một cánh hoa bị gió đưa đi.

Trong khoảnh khắc ấy, gió trên bầu trời... ngừng thổi. Mây không còn trôi nữa. Ngay cả tiếng côn trùng trong rừng sâu cũng lặng mất.

Từ sâu trong lòng núi, một đường kiếm vô hình lặng lẽ đi qua. Không có tiếng nổ. Không có ánh sáng. Không có kiếm khí cuồng bạo. Mọi thứ trên đường nó đi qua đều tách ra.

Cho đến một nhịp tim sau...

...

BÙMMMMMMMM——!!

Toàn bộ ngọn núi rung chuyển! Một khe nứt khổng lồ kéo dài từ đỉnh xuống tận chân núi. Đất đá chậm rãi trượt sang hai bên.

Bầu trời đêm vốn bị vách đá che kín bỗng mở rộng. Ánh trăng bạc như nước từ trên cao lặng lẽ rơi xuống đại sảnh.

...

Tên Chấp hành còn chưa kịp quay đầu, đường kiếm ấy đã đi qua lồng ngực hắn.

Không có máu bắn tung. Không có vết chém dữ dội. Chỉ có một đường chỉ mảnh.

Rồi... sau lưng hắn, những dải bóng tối đang quấn quanh thân thể đột nhiên tan biến giống như màn sương buổi sớm gặp ánh bình minh.

Liên kết linh lực với Giáo chủ bị cắt đứt. Không phải chém đứt, mà là... bị phủ nhận sự tồn tại.

Đồng tử tên Chấp hành co rút:

"Không..."

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã mềm nhũn quỳ xuống.

...

Ở phía sau, Chido vẫn giữ nguyên tư thế. Mũi kiếm của cậu chỉ còn cách lưng tên Chấp hành chưa đầy nửa tấc.

Cậu chậm rãi hạ kiếm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vừa mở ra.

...

Một thân ảnh áo trắng từ trên cao chậm rãi bước xuống. Không hề rơi. Không hề bay.

Mỗi bước chân đều giống như có một cơn gió dịu dàng nâng lấy. Tà áo trắng khẽ lay, viền áo xanh lam nhạt như hòa cùng biển mây.

Không mang theo một chút sát ý. Không mang theo áp lực. Nhưng sự hiện diện của nàng lại khiến cả đại sảnh vừa hỗn loạn tự nhiên... yên tĩnh, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ từ những khe đá.

...

Đôi mắt màu lam nhạt khẽ lướt qua đại sảnh: Qua Tần Mặc, qua Mộc Vũ, qua tên Chấp hành đang quỳ.

Cuối cùng, dừng lại trên người Chido.

Ánh mắt ấy vẫn bình lặng như mặt hồ không gió. Không trách móc. Không kinh ngạc. Chỉ rất khẽ thở ra một hơi... như thể cuối cùng cũng đã tìm được người.

...

Phía sau nàng, ánh trăng vẫn lặng lẽ phủ xuống. Tà áo trắng khẽ lay trong gió, tựa như một đám mây vừa từ tầng trời cao nhất chậm rãi đáp xuống nhân gian.

0