Chương 97: Người Đến Thăm
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
"Cô muốn tìm ai?"
Giọng của nữ đệ tử trực ban vang lên nhẹ nhàng phía sau chiếc quầy gỗ màu trắng ngọc.
Người đứng đối diện trước quầy lễ khẽ ngẩng đầu.
"Xin hỏi..."
"Đệ tử ngoại môn Chido đang ở phòng nào?"
Nữ đệ tử cúi xuống mở quyển ngọc sách ghi danh. Đầu ngón tay khẽ lướt qua từng hàng chữ phát sáng.
"Chido..."
"...Đệ tử ngoại môn..."
"Tìm thấy rồi."
Nàng ngẩng lên.
"Phòng số mười hai."
"Khu điều dưỡng phía Đông."
"Đi hết hành lang này, rẽ phải qua Vân Liên Viện, tới cây cầu đá trắng là sẽ thấy."
Người kia khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Lặng lẽ, tiếng bước chân rất khẽ dần khuất sau hành lang.
...
Con đường của Dược Phong vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Suối nhỏ men theo lối đá, nước trong đến mức nhìn rõ từng viên sỏi xanh dưới đáy. Hai bên đường, từng luống linh dược đung đưa theo gió. Mùi thuốc thanh mát quyện với hương hoa khiến lòng người bất giác dịu xuống.
Người đi trên con đường ấy không hề vội. Mỗi bước đều rất nhẹ. Như sợ làm phiền nơi này.
Đến trước căn phòng cuối hành lang.
Nàng dừng lại.
Khẽ gõ cửa.
Cộc.
Cộc.
"Vào đi."
Cạch.
Mộc Vũ chậm rãi mở cửa ra. Ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chiếc giường gỗ đặt cạnh cửa sổ.
Chido vẫn nằm đó. Hơi thở đều. Gương mặt đã bớt tái hơn nhiều.
Nhưng điều khiến nàng khựng lại... Lại là người đang đứng cạnh cửa sổ.
Một bộ trường y trắng như mây. Mái tóc xanh lam dài đến đầu gối khẽ lay theo làn gió từ khung cửa mở. Hai chiếc sừng ngọc lưu ly phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.
Chỉ đứng yên đã khiến cả căn phòng như lặng xuống.
Thanh Tiêu.
Mộc Vũ lập tức cúi đầu.
"Thanh Tiêu tiền bối."
Thanh Tiêu khẽ nghiêng đầu đáp lễ.
"Ừ."
Giọng nàng vẫn ôn hòa như nước.
Mộc Vũ hơi do dự.
"Ta..."
"Đến thăm hắn."
"Có làm phiền tiền bối không?"
Thanh Tiêu nhìn sang Chido đang ngủ.
Rồi lại nhìn Mộc Vũ.
"Không."
"Ta cũng vừa định rời đi."
"Còn vài việc cần xử lý."
Không nhiều lời. Nàng bước chậm về phía cửa.
Khi đi ngang qua Mộc Vũ. Hai người chỉ cách nhau chưa đầy một cánh tay.
Mộc Vũ vô thức ngước mắt nhìn. Ở khoảng cách gần như vậy. Khí chất của vị Kiếm Chủ ấy lại càng kỳ lạ.
Không hề có áp lực. Không hề có sát ý.
Chỉ giống như... Một cơn gió rất nhẹ. Một mặt hồ rất yên.
Thanh Tiêu bước qua nàng.
Đến trước cửa, bỗng khẽ dừng lại. Nàng hơi nghiêng mặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn lại phía sau.
Mộc Vũ lúc ấy đã ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt đang nhìn người thiếu niên vẫn còn ngủ say.
Thanh Tiêu chỉ nhìn một thoáng. Rồi lặng lẽ rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở về yên tĩnh.
...
Không lâu sau.
Một nữ y tá trẻ mang theo khay thuốc bước vào.
Thấy Mộc Vũ đang ngồi bên cạnh. Nàng mỉm cười.
"Cô đến thăm à?"
Mộc Vũ khẽ gật đầu.
"Hắn..."
"Thế nào rồi?"
Nữ y tá bật cười bất đắc dĩ.
"Rất khỏe."
"..."
Mộc Vũ ngơ ngác.
"Có điều..."
"Cách khỏe của hắn hơi khác người."
Nàng đặt khay thuốc xuống. Tiếng lách cách của bát thuốc và chén trà nhẹ nhàng đặt cạch xuống trên mặt bàn.
"Suốt hai ngày nay."
"Hắn chỉ làm đúng ba việc."
"Ngủ."
"Ăn."
"Rồi lại ngủ."
Mộc Vũ chớp mắt.
"...Hả?"
Nữ y tá bật cười.
"Đến giờ."
"Hắn tự tỉnh."
"Ăn rất nhiều."
"Nhiều đến mức nhà bếp bên Thiện đường phải chuẩn bị riêng khẩu phần."
"Ăn xong."
"Lại quay về ngủ tiếp."
"Ngày nào cũng như vậy."
"Không thiếu một bữa."
"Không dư một ngày."
Mộc Vũ không nhịn được, khẽ cong khóe môi lên. Ánh mắt của nàng rồi quay ra nhìn hắn.
"...Ra là vậy."
"Hắn hồi phục rất nhanh." Nữ y tá nói tiếp.
"Phong Chủ nói không cần ép dùng thêm thuốc."
"Cứ để cơ thể tự nghỉ."
"Thế là đủ."
Mộc Vũ gật đầu.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Nữ y tá thu dọn đồ.
Khẽ đóng cửa.
Để lại căn phòng chỉ còn hai người.
...
Ánh nắng giữa trưa len qua khung cửa.
Gió rất nhẹ.
Mộc Vũ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Một lúc rất lâu.
Nàng mới cất tiếng.
"...Lần đầu gặp ngươi."
"Là ở Thư Các."
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
"Lúc ấy..."
"Ta đang làm nhiệm vụ."
"Vội đến mức không nhìn đường."
"Thế là..."
"Đâm sầm vào ngươi."
Nàng nhẹ bật cười khe khẽ. Dường như không hề phát ra tiếng động.
"Ta còn tưởng..."
"Đâm phải bức tường."
"Cứng đến mức vai ta đau cả một lúc."
Trong căn phòng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng kể chuyện rất nhỏ.
"Sách lúc đó..."
"Rơi đầy đất."
"Ngươi cũng chẳng nói gì."
"Chỉ cúi xuống nhặt."
"Rồi..."
Mộc Vũ nhìn xuống hai bàn tay mình. Ánh mắt khẽ dao động.
"..."
Nàng nhớ.
Nhớ rất rõ.
Hai người cùng đưa tay về một quyển sách.
Đầu ngón tay...
Khẽ chạm nhau.
"..."
Mộc Vũ khựng lại.
Tai hơi đỏ lên.
Nàng lập tức quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"..."
"Lúc đó."
"Ta hoàn toàn không nghĩ gì hết."
"..."
"Giờ nhớ lại..."
Nàng khẽ lắc đầu.
"...Thôi."
Rồi tự hắng giọng.
Tiếp tục.
"Sau đó."
"Ngươi nói."
"Mong tỷ muội ta..."
"Có cuộc sống tốt hơn."
"Ngươi hỏi tên."
"Ta..."
"Lần đầu tiên."
"Thành thật nói với một người."
"Ta tên là Mộc Vũ."
Nàng cúi đầu. Ánh mắt dịu xuống.
"Rồi sau đó."
"Là chuyện ở Vô Minh Các."
"Là chiếc xe goòng."
"Là..."
Giọng nàng nhỏ dần. Cuối cùng. Chỉ còn một khoảng lặng.
...
Một cơn gió khẽ thổi qua vào trong từ phía cửa sổ, ngọn gió ấy chỉ đủ để khiến tầm rèm cửa từ hai bên nhẹ đung bay, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào trong có ánh vàng nhạt, vài tiếng nói chuyện rất nhỏ không nghe thấy rõ phảng phất.
Mộc Vũ khẽ quay đầu. Định nhìn người vẫn còn ngủ.
Nhưng.
Đôi mắt nàng bỗng mở lớn.
"..."
Chido đã ngồi dậy từ bao giờ. Lưng tựa vào thành giường. Mái tóc hơi rối. Ánh mắt bình thản. Như thể vừa mới ngủ một giấc rất ngon.
"Ưm... hừm..."
Mộc Vũ giật mình.
Nhưng chỉ trong chớp mắt. Nàng lại bình tĩnh xuống.
"..."
*"Hắn..."*
*"Dậy từ lúc nào?"*
Suy nghĩ bên trong Mộc Vũ dần trở nên hỗn loạn, miệng buột lời rất khẽ.
"Ngươi..."
Chido nghiêng đầu. Suy nghĩ một chút. Một bên lông mày của hắn khẽ nhướn lên vài độ.
"À."
"Vừa mới dậy."
"..."
Mộc Vũ nín thở. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.
**Vừa rồi...**
**Hắn nghe được bao nhiêu?**
Nàng định hỏi, nhưng môi chỉ khẽ động.
Rồi đổi thành.
"...Sao ngươi lại tỉnh?"
Chido chớp mắt. Đáp rất tự nhiên.
"À."
"Thì đến giờ ăn rồi."
"..."
Mộc Vũ im lặng.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đúng là... Đã đến giờ cơm trưa.
Nàng nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Chido. Ánh mắt của hắn bình thản, nhìn bình yên đến mức lạ lẫm.
Cuối cùng, Mộc Vũ không nhịn được nữa. Khẽ bật cười, nụ cười rất nhẹ.
"Ừ."
"Vậy..."
"Chúng ta cùng đi ăn.~"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.