Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 89: Một Trận Chiến Kéo Dài

Đăng: 26/09/2026 08:45 839 từ 8 lượt đọc

Thanh kiếm vừa chạm đất.

Keng...

Âm thanh trong trẻo ấy còn chưa kịp tan đi, ba bóng người đã đồng thời biến mất.

ẦM!!

Mặt đá nơi họ đứng nổ tung thành một hố lớn, đá vụn bắn tung tóe như pháo hoa.

Tần Mặc xuất hiện trước. Một kiếm, không hề có động tác thừa. Lưỡi kiếm trắng bạc xé ngang không khí, chém thẳng vào cổ tên Chấp hành.

Tên kia nghiêng đầu, lưỡi kiếm chỉ sượt qua chiếc mặt nạ đen.

Keng!

Ngay trong khoảnh khắc ấy, hai thanh đoản đao đã giao nhau khóa lấy kiếm của Tần Mặc.

Nhưng... không khóa nổi.

Một tiếng răng rắc vang lên, hai thanh đoản đao bị ép bật ra ngoài. Tên Chấp hành lập tức buông tay, không hề cố giữ, hắn lùi.

Lùi rất nhanh. Bóng người gần như hòa luôn vào những cột gỗ xung quanh.

Vút!

Một đường hàn quang vụt lên từ phía dưới. Không phải Tần Mặc, là Mộc Vũ!

Nàng đã xuất hiện phía sau lưng hắn từ lúc nào. Đoản đao đâm xiên lên dưới xương sườn, đúng vị trí tim. Nàng đang dùng hành động để ép hắn không được lùi vào bóng tối.

...

Tên Chấp hành bỗng cười. Bàn chân hắn khẽ đạp lên thân cột, thân thể xoay ngang một vòng, mũi đao chỉ cắt rách lớp áo bên ngoài.

Một lớp bóng đen mỏng lập tức tràn tới, che kín vị trí yếu hại.

Xoẹt!

Đường kiếm của Tần Mặc lại đến. Lần này từ trên cao, mạnh như thác đổ.

Tên Chấp hành đưa hai tay lên đỡ.

ẦM!!

Hai thanh đoản đao đồng thời gãy mất nửa lưỡi. Cả người hắn bị chém rơi xuống tầng dưới, đá vụn bắn tung tóe.

Nhưng... khi bụi đá còn chưa tan, một loạt ám khí đã lao ngược trở lên!

Keng! Keng! Keng!

Tần Mặc chỉ vung một kiếm, toàn bộ ám khí vỡ vụn giữa không trung.

Thế nhưng, đó vốn không phải mục đích. Ngay phía sau hắn, một bàn tay đen kịt đã lặng lẽ thò ra khỏi bóng tối, đâm thẳng vào gáy.

Đồng tử Mộc Vũ co lại.

"Cẩn thận!"

Nàng gần như không cần suy nghĩ, thân hình lao tới, đoản đao đổi hướng.

Keng!!

Lưỡi đao của nàng gạt lệch cánh tay kia đúng trong gang tấc. Bàn tay đen xẹt qua vai Tần Mặc, chỉ cắt rách một mảnh áo. Nếu chậm thêm nửa nhịp... đó sẽ là cổ.

Tần Mặc không quay đầu, hắn đã cảm nhận được. Ngay khi Mộc Vũ vừa gạt đòn, thanh kiếm trong tay hắn lập tức xoay ngược, đâm thẳng về phía sau.

Tên Chấp hành còn chưa kịp thu tay, mũi kiếm đã xuyên qua vai trái hắn.

Phập!

Máu bắn tung. Tên Chấp hành nghiến răng, không rên lấy một tiếng, hai chân đạp mạnh tách khỏi thanh kiếm, mặc cho vai bị rút toạc thêm một đoạn thịt.

Hắn đáp xuống lan can tầng ba, thở dốc, máu nhỏ tí tách.

Tốc độ hồi phục của hắn đang chậm lại?

Tên Chấp hành khẽ lui một vài bước vào bóng tối. Hắn cảm nhận được một vết thương đang càng ngày càng rõ ràng, đó là hậu quả từ nhát kiếm khí của tên đệ tử ngoại môn chết tiệt kia.

Ánh mắt hắn sắc lạnh quét qua hai người trước mặt: một kiếm sĩ, một sát thủ. Hai phong cách hoàn toàn trái ngược.

Nhưng... lại đang vá kín mọi sơ hở của nhau.

...

Mộc Vũ cũng phát hiện ra điều đó. Nàng không cần nhắc nhở.

Mỗi lần Tần Mặc ra kiếm, nàng sẽ biến mất.

Mỗi lần Tần Mặc bị kéo vào đối kiếm, nàng sẽ xuất hiện ở điểm mù.

Còn mỗi khi nàng bị ép phải hiện thân, kiếm của Tần Mặc luôn đến đúng lúc. Không sớm. Không muộn.

Giống như hai người đã phối hợp với nhau từ rất lâu, dù thực tế... đây mới là lần đầu tiên họ đứng chung một chiến tuyến.

Tên Chấp hành khẽ hạ thấp người, ánh mắt càng lúc càng lạnh:

"Khá lắm..."

"Lưu Vân Tông."

"Tài năng..."

"Quả nhiên không ít."

Giọng hắn vừa dứt, hai tay đã đồng thời bóp nát ba viên Hắc Chủng.

Rắc. Rắc. Rắc.

Bóng tối dưới chân bỗng lan ra. Không còn chỉ là một lớp màn mỏng, mà như một mặt nước đen đặc chảy khắp nền đại sảnh.

Mộc Vũ lập tức lên tiếng:

"Cẩn thận!"

"Hắn bắt đầu nghiêm túc rồi!"

Tần Mặc không đáp, chỉ siết chuôi kiếm chặt hơn. Mũi kiếm khẽ nâng, chỉ thẳng về phía tên Chấp hành, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:

"..."

"Vậy."

"Đừng để hắn có cơ hội dùng tiếp."

Vừa dứt lời, hai người—một trái, một phải—lại đồng thời lao lên.

Còn tên Chấp hành cũng không lùi nữa. Hắn cũng bước tới.

Ba luồng khí tức va chạm lần thứ hai.

0