Chương 73: Báo Động
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Đầu kim mảnh đâm sâu thêm một tấc vào làn da.
Ngón tay Mộc Vũ vẫn rất vững vàng, không hề run rẩy, không chút chậm chạp. Dung dịch trong suốt vừa mới theo mũi kim xông thẳng vào mạch máu, một cơn đau buốt giá lập tức... bùng nổ!
Đó không phải cái đau bỏng rát ngoài da, cũng chẳng phải cơn đau nhức trong cơ bắp, mà như thể có vô số chiếc móc sắt nhỏ xíu cắm thẳng vào từng sợi thần kinh, rồi đồng loạt giật căng ra tàn nhẫn. Đau đến tận xương, đau đến tận tủy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay cả đầu ngón tay nàng cũng khẽ cứng đờ. Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra nát ngọc nơi thái dương.
Nhưng... Mộc Vũ vẫn không phát ra lấy một tiếng rên rỉ. Nàng chỉ lặng lẽ cắn chặt răng, đầu vẫn cúi thấp, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí tiêm thuốc.
...
Tên chấp hành đứng trên bậc thềm đá cao nhất chậm rãi dang rộng hai tay, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp không gian đại điện:
"Nhìn cho kỹ."
"Đây..."
"Chính là hình phạt của Các."
"Không phải để trừng phạt."
"Mà để thanh lọc."
"Thanh lọc sự yếu đuối."
"Thanh lọc cảm xúc."
"Thanh lọc thứ gọi là nhân tính."
Hắn từ từ xoay người lại, ánh mắt sắc như dao đảo qua từng tầng hành lang gỗ đen:
"Máu..."
"Có thể phản bội."
"Xương..."
"Có thể gãy."
"Ý chí..."
"Có thể lung lay."
"Nhưng..."
"Chỉ cần trở thành một phần của Các..."
"Các ngươi sẽ không còn là con người."
"Mà sẽ là lưỡi dao."
"Không vui."
"Không buồn."
"Không do dự."
"Không tha thứ."
"Đó..."
"Mới là món quà thật sự của Các."
Tiếng vọng u ám của hắn còn chưa dứt, phía dưới đại điện, Mộc Vũ vẫn bất động quỳ gối. Dung dịch ức chế độc hại tiếp tục cuồn cuộn chảy vào cơ thể nàng.
...
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của đại điện—nơi gần sát vòm mái đá tăm tối—một đường hầm hẹp âm thầm hé mở.
Không có lan can che chắn, không có bậc đá di chuyển, đó chỉ là một khe đá hẹp vừa đủ cho một người thu mình bò tới.
Chido lặng lẽ hạ thấp trọng tâm, một gối chống xuống nền đá lạnh, tay đặt phía trước mặt rồi chậm rãi nhô đầu ra ngoài. Từ vị trí trên cao này, toàn bộ quang cảnh đại điện thu trọn vào tầm mắt hắn: Từng tầng hành lang gỗ, từng nhóm người áo đen vây quanh, từng lối đi, từng cây cột chống... Và ở chính giữa, một nữ tử đang quỳ gối, không đeo mặt nạ.
Chido khẽ nheo mắt lại: Mộc Vũ.
Ánh mắt hắn không dừng lại trên người nàng mà tiếp tục đảo quanh liên tục: Một... ba... sáu... mười hai... mười chín...
Trong đầu hắn âm thầm đếm—đếm từng người một, đếm từng khoảng cách, đếm từng vị trí mai phục, đếm từng lối thoát hiểm.
...
Ở bên ngoài, giữa màn đêm mù mịt.
Cố Trường An vẫn đang dắt Mộc Thanh liều mạng chạy thật nhanh. Tiếng thở dồn dập của hai người dần trở nên nặng trịch, đá vụn không ngừng lăn lóc rào rạt dưới chân. Nhưng trong lòng hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng mong mỏng:
Nếu... Nếu hôm nay thành công... Nếu cứu được Mộc Thanh... Nếu đưa được nàng ra ngoài an toàn... Có lẽ... Mộc Vũ sẽ chịu nhìn hắn thêm một lần. Có lẽ nàng sẽ không còn lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ...
Ở phía sau, Mộc Thanh đăm đăm nhìn vào bóng lưng của người đang kéo mình chạy phía trước. Nàng khẽ cắn môi. Đây... có phải là "người tốt" mà tỷ tỷ từng nhắc tới? Người... mà tỷ tin tưởng?
Đúng lúc ấy—
Rắc!
Một âm thanh cực nhỏ vang lên. Chân Cố Trường An vô tình giẫm lên một sợi dây mảnh được giấu kỹ dưới lớp lá mục.
Trong khoảnh khắc, sợi dây bật thẳng kéo theo cả một chuỗi cơ quan ngầm:
Leng... Leng... Leng...!
Tiếng chuông kim loại lanh lảnh vang vọng khắp lòng núi. Ngay sau đó, từng tiếng còi báo động bén nhọn đồng loạt rống lên tàn khốc.
ẦMMMM—!
Toàn bộ căn cứ ngầm như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
...
Trong đại điện, toàn bộ ánh mắt của dàn sát thủ lập tức ngẩng lên. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng bước chân rầm rập, tiếng tuốt kiếm keng kẽm đồng loạt vang lên náo loạn.
Chỉ có hai người là hoàn toàn không hề ngẩng đầu.
Mộc Vũ vẫn cúi gục mặt, đôi môi tái bệch không còn giọt máu. Không một ai nhìn thấy, ngay tại cánh tay đang tiêm thuốc của nàng, những tia linh lực cực nhỏ đang âm thầm ép ngược dòng chất lỏng vừa chui vào cơ thể, từng chút, từng chút một chảy trở lại đầu kim. Nhịp điệu chậm đến mức không kẻ nào có thể phát hiện.
Người còn lại chính là Chido. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế phục kích, không nhìn về nơi phát ra tiếng còi báo động, không nhìn đám người đang hỗn loạn phía dưới. Hắn chỉ tiếp tục âm thầm quan sát, phân tích và ghi nhớ.
...
Ngoài rừng già, tiếng bước chân đuổi theo ngày càng dồn dập:
"Tìm!"
"Ở hướng kia!"
"Không được để chúng chạy!"
Từng bóng đen lao đi vun vút, tạo thành thế bao vây siết chặt.
Cố Trường An nghiến chặt răng:
"Tăng tốc!"
Hai người vừa mới lao qua một gốc cây cổ thụ lớn thì Mộc Thanh bỗng khựng chân. Một rễ cây to trồi lên khỏi mặt đất khiến nàng vấp phải:
"A..."
Cả người nàng mất thăng bằng ngã nhoài về phía trước. Cố Trường An lập tức quay lại đón đỡ lấy nàng, nhưng... đã quá muộn!
Viu! Viu! Viu!
Hàng chục ám khí đồng loạt xé gió, từ bốn phương tám hướng tàn nhẫn phóng tới!
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, mọi âm thanh dường như chậm lại. Đầu óc Cố Trường An trống rỗng, chỉ còn sót lại một ý nghĩ tuyệt vọng: Không kịp nữa rồi...
...
Đúng lúc đó, một bóng trắng lướt qua.
Không, đó không phải là chạy, mà giống như một làn gió xuyên thẳng vào giữa cơn mưa ám khí cuồng nộ!
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!
Tiếng kim loại va chạm dồn dập xé tai vang lên. Từng chiếc phi tiêu độc, từng mũi châm kim, từng lưỡi dao nhỏ đều bị một thanh kiếm đánh bật ra ngoài—không sót dù chỉ một cái.
Kiếm quang màu xanh nhạt lướt qua như làn mây, mềm mại nhưng chuẩn xác và tàn khốc đến đáng sợ. Đến khi tiếng va chạm cuối cùng dứt hẳn, một bóng người đã sừng sững đứng chắn trước mặt hai người.
Áo trắng viền xanh đậm, ống tay rộng khẽ lay động theo gió đêm. Trên vạt áo, đường thêu mây bạc phản chiếu ánh trăng sáng quắc. Thanh kiếm trong tay hắn vẫn còn rung lên nhè nhẹ từng hồi.
...
Cố Trường An ngẩn ngơ người ra. Mộc Thanh cũng chưa từng gặp qua người này.
Chỉ thấy người đó không hề quay đầu lại, cất giọng lạnh lùng bình tĩnh:
"Chạy."
Chỉ duy nhất một chữ.
Rồi hắn biến mất.
ẦM!
Một tên sát thủ vừa lao tới đã bị đứt cổ, đầu rơi xuống đất. Máu tươi bắn thành một vòng cung đỏ thẫm.
Thanh kiếm trắng lại lóe lên, mũi kiếm nghiêng nhẹ tung ra một đường chém ngang. Tên thứ hai vừa kịp rút kiếm thì thân trên đã trượt rời khỏi thân dưới. Không hề có một động tác thừa thải, không hề dừng lại dù chỉ nửa giây.
Tần Mặc—lần đầu tiên không còn nụ cười thường trực, không còn vẻ cà lơ phất phơ. Chỉ còn lại kiếm, và sự tàn sát!
Hắn lao thẳng về phía cửa hang. Bất kỳ kẻ nào ngáng đường đều chỉ nhận lấy một kết cục duy nhất. Kiếm quang tung hoành như gió cuốn trận mạc, áo trắng lướt đi giữa màn đêm như một dải mây xé nát bóng tăm tối.
...
"ĐỊCH TẬP KÍCH!"
"Một kiếm tu!"
"Hắn xông vào rồi!"
"Báo đại điện!"
Tiếng gào thét thất thanh vang vọng khắp lòng núi. Một tên áo đen nháo nhào quỳ gập xuống giữa đại điện, thở hển hển:
"Khởi bẩm!"
"Một đệ tử Lưu Vân Tông đang cưỡng ép xông vào!"
"Hắn..."
"Hắn giết người không hề dừng lại!"
Không khí trong đại điện trong nháy mắt căng như dây đàn chực đứt.
...
Mộc Vũ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt lòng bàn tay. Trong lòng nàng lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
"...Hắn thất bại rồi."
Nàng ngỡ rằng Cố Trường An đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch.
...
Trên tầng cao, Chido vẫn đăm đăm nhìn xuống, bộ não vận chuyển liên tục không ngừng:
Làm sao... mới có thể đột phá vào giữa?
...
Ngoài cửa hang, Tần Mặc vừa vung kiếm chém đứt cổ thêm một tên sát thủ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh viên Linh Tích Thạch nhuốm khí tức quen thuộc—khí tức của Chido. Rồi chiếc hộp gỗ... bản phác họa cấu trúc tòa Các... và cuối cùng là căn phòng số bốn với bốn chiếc giường, bốn người huynh đệ cùng vết máu tươi trong đêm tàn khốc ấy.
Hắn nghiến chặt răng, thanh kiếm trong tay lại chém mạnh thêm một chiêu tàn bạo.
...
Ở phía sau, Cố Trường An cõng Mộc Thanh trên lưng, liều mạng lao thẳng vào bóng tối mù mịt. Hắn không dám quay đầu lại, trong lòng chỉ còn duy nhất một lời cầu nguyện:
"Mộc Vũ..."
"Nhất định..."
"Phải bình an."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.